GIÁO HỘI HIỆN THẾ

Tháng 9/2004

Ý Chỉ Ðức Thánh Cha

 

Ý Chung: “Xin cho thành phần cao niên được coi như là vốn liếng cho việc phát triển của xã hội về tinh thần cũng như về nhân bản”.

 

Ý Truyền Giáo: “Xin cho việc hợp tác huynh đệ thực sự ở Phi Châu được phát triển nơi tất cả mọi thành phần hoạt động cho việc phát triển các cộng đồng giáo hội”.  

 

 

__________________

 NGÀY 9 THỨ NĂM

  

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II biến cuộc triều kiến chung hằng tuần thành buổi thương tiếc và nguyện cầu cho nạn Nhân Thời Cuộc

Đây là lần đầu tiên trong các buổi triều kiến chung hằng tuần vào ngày Thứ Tư (Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/2004), ĐTC GPII đã biến thành một buổi thong tiếc và cầu nguyện cho nạn nhân thời cuộc, nhất là cho những true em bị khủng bố ở Nga tuần vừa rồi. Thật vậy, với 8 ngàn người tham dự tại Sảnh Đường Phaolô VI, ĐTC đã bắt đầu bằng việc chiêm ngưỡng phụng vụ về Mẹ Maria như là một em nhỏ, rồi từ đó bắt đầu đi vào vấn đề thời cuộc như sau:

“Làm sao người ta lại không nghĩ đến nhiều con người nhỏ bé bất khả tự vệ ở Beslan thuộc Ossetia, những nạn nhân của một cuộc bắt cóc tàn bạo và tàn sát thê thảm? Các em đang ở trong một trường học, nơi con người học hiểu các giá trị mang lại ý nghĩa cho loch sử, văn hóa và văn minh của con người: ở chỗ tương kính, đoàn kết, công lý và hòa bình.

“Thế nhưng, ở đằng sau những bức tường ấy, các em lại cảm nghiệm thấy cái cưỡng bức, hận thù và chết chóc, những hậu quả xấu xa của một thứ cuồng tín hung tàn và một thứ khinh thị cuồng điên đối với con người”.

ĐTC cũng không quên “tất cả những true em vô tội trên khắp thế giới đang là những nạn nhân của việc người lớn bạo động. Trẻ em bị buộc phải cầm vũ khí và được dạy cho hận thù sát hại; trẻ em bị dụ dỗ ngồi ăn xin bên hè phố, bị khai thác để dễ dàng kiếm chác làm ăn. Trẻ em bị đối xử tồi tệ và bị đọa nay bởi cái ngông cuồng và lạm dụng của người lớn; trẻ em bị bỏ mặc, bị mất mát bầu khí ấm cúng gia đình cùng những viễn ảnh tương lai. Trẻ em chết vì đói khát, trẻ em bị sát hại trong nhiều cuộc xung đột ở các miền khác nhau trên thế giới”.

Ngài đã kết thúc buổi triều kiến chung này bằng “việc cầu nguyện cho công lý, hòa bình và đoàn kết trên thế giới” như sau:

(một phụ tá khai nguyện)

Anh chị em, đáp lời kêu mời của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy dâng lời nguyện cầu của chúng ta lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau thưa: Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

1.     Xin cho các trẻ em ở Beslan, những em bị cướp mất sự sống bởi cuộc bạo lực hung tàn khi các em bắt đầu vào năm học, cũng như cho cha mẹ của các em, họ hàng và bạn bè của các em bị sát hại dã man với các em: để Thiên Chúa xót thong mở rộng cửa nhà Ngài cho họ, chúng ta cầu xin Chúa.

Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

2.     Xin cho những người bị thong tích, cho các gia đình của nạn nhân, và cho tất cả mọi phần tử thuộc cộng đồng Beslan, những người đã đau lòng khóc thương cái chết của những người mình thương yêu, để, được ánh sáng đức tin nâng đỡ và được tình đoàn kết của rất nhiều người trên thế giới ủi an, họ có thể thứ tha cho tất cả những ai đã gây ra cho họ sự dữ này, chúng ta cầu xin Chúa.

Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

3.     Xin cho tất cả mọi trẻ em, trên rất nhiều phần đất của thế giới, đang chịu đựng và chết đi vì bạo lực và lạm dụng bởi người lớn: để Chúa làm cho các em cảm thấy được tình Ngài ủi an và uốn nắn tấm lòng cứng cỏi của những ai gây ra khổ đau cho các em, chúng ta cầu xin Chúa.

Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

4.     Xin cho nhiều người bị bắt cóc ở mảnh đất quằn quại thương đau Iraq, đặc biệt cho hai phụ nữ trẻ người Ý bị bắt cóc hôm qua ở Baghdad, để tất cả đều được đối xử một cách đàng hoàng và sớm được thả về không gây thiệt hại gì đến lòng cảm thương của những người thân yêu của họ, chúng ta cầu xin Chúa.

Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

5. Xin cho công lý và hòa bình trên thế giới, để Chúa soi sáng tâm trí của tất cả những ai đang say mê bạo lực tàn sát và hướng lòng của tất cả mọi người về việc đối thoại và hòa giải, xây doing một tương lai hy vọng và an bình, chúng ta cầu xin Chúa.

Ôi Chúa, xin nhậm lời chúng con!

(Đức Thánh Cha kết nguyện:)

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa đã doing nên con người để sống hiệp thông với nhau. Xin hãy làm cho chúng con hiểu rằng một một con trẻ là một kho tàng của nhân loại, và việc bạo lực phạm đến nhau là một ngõ tối không lối thoát hay tương lai. Chúng con xin điều này nhờ lời chuyển cầu của Mẫu Trinh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Thông Cáo của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (Đạo Binh Xanh) Việt Nam ở Hoa Kỳ

PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA VIỆT NAM
Văn Phòng Tổng Linh Hướng
1719 Morris St. Philadelphia, PA. 19145
ĐT: (215) 755-8369

Philadelphia, ngày 08 tháng 09 năm 2004

Kính gởi:
- Quý Cha Linh Hướng,
- Quý vị Ban Chấp Hành Trung Ương,
- Quý vị Ban Chấp Hành các đoàn Tông Đồ Fatima địa phương,
- Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
- Các Em Thiếu Nhi Fatima.

Kính thưa quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Trước hết, tôi xin chân thành gởi đến quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em lời chào thân ái trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Fatima.

Khi chấp nhận trách nhiệm làm Linh Hướng cho Phong Trào Tông Đồ Fatima, tôi hết sức lo lắng và sợ hãi vì khả năng hạn chế và thời gian eo hẹp khó thể chu toàn trách nhiệm cao cả này. Nhưng với sự nâng đỡ của Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương, Cố Vấn của Phong Trào và nhất là sự cộng tác nhiệt thành của các cha Linh Hướng, các Ban chấp hành của các cấp từ địa phương đến Trung Ương, tôi hy vọng chúng ta cùng nhau xây dựng cho Phong Trào mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Đại Hội Thánh Mẫu năm 2004 tại Dòng Đồng Công vừa qua, tôi đã có cơ hội gặp gỡ Quý vị Ban Chấp Hành Trung Ương và một số quý vị trong Ban Chấp Hành của các đoàn. Những vấn đề sau đây đã được đề cập đến:

1.-     Củng cố và phát triển hệ thống tổ chức thống nhất của Phong Trào từ địa phương đến trung ương.

2.- Thành lập Tủ Sách và Nhà Xuất Bản TÔNG ĐỒ FATIMA do ông Nguyễn Văn Hoạt phụ trách.

3.-     Thiết kế một Website cho Phong Trào do ông Cao Tấn Tĩnh phụ trách.

4.-     Khóa Huấn Luyện Tông Đồ Giáo Dân đặc biệt dành cho Ban Chấp Hành của các đoàn địa phương dự trù vào Thứ Năm, ngày 04-08-2005 trước ngày Đại Hội Thánh Mẫu năm 2005.

5.-     Phát động chiến dịch Chuỗi Mân Côi trong tháng 10, tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

Mỗi đoàn dưới sự hướng dẫn của cha Linh Hướng có thể thực hiện một vài việc cụ thể như sau:

- Mỗi đoàn sẽ lần Chuỗi Mân Côi trước Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu tháng 10 tức vào ngày 02-10-04

- Mỗi gia đình đoàn viên lần Chuỗi Mân Côi chung hàng ngày vào buổi tối trong suốt tháng 10.

- Mỗi đoàn viên cố gắng làm một việc thiện mỗi ngày có ý chỉ cầu nguyện cho Phong trào.

Tôi hy vọng quý ông bà và anh chị em đã có lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ Fatima, xin quý vị cố gắng thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc làm cụ thể trong tháng 10 là tháng mà Giáo Hội dành để biệt kính Đức Mẹ Fatima.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Fatima và các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành và ban nhiều hồng ân cho quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Thân ái kính chào quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Linh Mục Giuse Đinh Công Huỳnh
Tổng Linh Hướng
 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ