GIÁO HỘI HIỆN THẾ

_______

 THỨ HAI 9/5/2005

 

1) ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đình Chúa Nhật 8/5/2005 về Ngày Thế Giới Truyền Thông

2) ĐTC Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Hội Nghị Thệ Phản

3) Tây Ban Nha với cuộc khủng hoảng hợp pháp hóa Hôn Nhân Đồng Phái Tính

 

ĐTC Biển Đức XVI: Huấn Từ Lạy Nữ Vương Thiên Đình Chúa Nhật 8/5/2005 về Ngày Thế Giới Truyền Thông

Anh Chị Em thân mến!

Hôm nay Lễ Trọng Kính Chúa Giêsu Thăng Thiên được cử hành ở nhiều quốc gia, trong đó có Ý quốc. Lễ này mời gọi cộng đồng Kitô hữu hãy nhìn vào một Đấng mà 40 ngày sau khi phục sinh, trước sự ngỡ ngàng của các vị tông đồ “đã được đưa lên cao và một đám mây bao phủ Người khuất khỏi mắt các vị” (Acts 1:9). Bởi thế, chúng ta được kêu gọi lập lại đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu là neo cưú độ chân thực duy nhất cho tất cả mọi người. Khi lên Trời, Người đã mở lại con đường dẫn chúng ta về quê hương sau cùng là thiên đàng. Hiện nay, với quyền lực Thần Linh của mình, Người gìn giữ chúng ta trong cuộc lữ hành hằng ngày của chúng ta trên thế gian này.

Hôm nay, Ngày Thế Giới Truyền Thông đang được cử hành về đề tài “Truyền Thông Giúp Cho Các Dân Tộc Hiểu Biết Nhau”. Trong một thời đại hình ảnh hiện nay, truyền thông đã hiệu nghiệm tạo nên những nguồn lợi phi thường trong việc cổ võ tình đoàn kết và sự cảm thông nơi gia đình nhân loại. Mới đây chúng ta đã thấy được chứng cớ này nơi trường hợp cái chết và lễ an táng long trọng của vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II của tôi. Tuy nhiên, tất cả đều lệ thuộc vào cách thức chúng được sử dụng. Những phương tiện quan trọng về truyền thông này có thể giúp cho việc thuận lợi của việc tương kiến và đối thoại, hay ngược lại, gây thêm thành kiến và khinh khi nhau giữa các cá nhân và dân tộc; chúng có thể góp phần vào việc truyền bá hoa bình hay làm bùng lên bạo lực. Đó là lý do dân chúng cần phải luôn được nhắc nhở về trách nhiệm của họ; cần tất cả mọi người làm những gì xứng hợp với họ để bảo đảm tính cách khách quan, bảo đảm việc tôn trọng phẩm vị con người và chú trọng đến công ích nơi tất cả mọi hình thức truyền thông. Nhờ đó, mới thực hiện việc đóng góp vào vấn đề phá đổ những bức tường thù hận vẫn còn chia rẽ nhân loại và củng cố những mối liên hệ thân hữu và yêu thương là dấu hiệu của vương quốc Thiên Chúa trong lịch sử.

Chúng ta hãy trở về với mầu nhiệm Thăng Thiên Kitô giáo. Sauk hi Chúa lên trời rồi, các môn đệ đã qui tụ lại nguyện cầu ở Nhà Tiệc Ly với Mẹ Maria (x Acts 1:14), cùng nhau kêu cầu Thánh Linh, Đấng sẽ trang bị cho các vị bằng quyền năng để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh (x Lk 24:49; Acts 1:8). Hiệp với Trinh Nữ Rất Thánh, hết mọi cộng đồng Kitô hữu sống lại trong những ngày này cái cảm nghiệm chuyên biệt ấy để sửa soạn long trọng cử hành Lễ Hiện Xuống. Giờ đây chúng ta cũng hướng về Mẹ Maria bằng việc hát Kinh Nữ Vương Thiên Đình, xin Người bảo vệ Giáo Hội, nhất là những ai dấn thân hoạt động truyền bá phúc âm hóa qua phương tiện truyền thông xã hội.



TOP

 


ĐTC Biển Đức XVI gửi Sứ Điệp cho Hội Nghị Thệ Phản

ĐTGM Claude Feidt of Aix en Provende, đại diện Công Giáo có mặt tại hội nghị Giáo Hội Cải Cách Pháp Quốc ở thành phố này đã đọc bản văn được gửi đến hội nghị (được chấm dứt hôm Chúa Nhật 8/5/2005) từ văn phòng quốc vụ khanh của Tòa Thánh thay cho Đức Thánh Cha.

Trong sứ điệp của mình, ĐGH đã gửi lời chào “thân ái đến tất cả mọi tham dự viên, ngài hứa sẽ cầu nguyện cho họ”, vị chủ tịch của hội nghị này là Marcel Manoel đã cho biết như thế. “Đây là lần đều tiên hội nghị của chúng tôi đã nhận được một sứ điệp như vậy. Chúng tôi nhận được sứ điệp này như là một cử chỉ của sự quan tâm”.

Giáo Hội Cải Cách Pháp Quốc có tất cả 350 phần tử. Chủ đề cho hội nghị lần này là “Tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô trong một Xã Hội Trần Thế”. Giáo Hội Cải Cách Pháp Quốc là giáo hội chính trong Liên Hiệp Thệ Phản Pháp Quốc, một tổ chức có chừng 900 ngàn người.

 

TOP

Tây Ban Nha với cuộc khủng hoảng hợp pháp hóa Hôn Nhân Đồng Phái Tính

Hôm Thứ Tư 27/4, Đài Phát Thanh Vatican cho biết Tây Ban Nha đã xẩy ra những cuộc tranh luận gay gắt về việc hợp thức hóa vấn đề hôn nhân đồng phái tính. Đài này cho biết:

“Có một số vị thị trưởng theo lương tâm tuyên bố chống lại” vấn đề hành sự kết hôn những cặp vợ chồng đồng phái tính này, “trong khi đó, thành phần chuyên viên về pháp lý Công giáo khuyến khích những vị quan tòa không cho các cặp hôn nhân đồng tính này được nhận những đứa con nuôi”, vì tai hại gây ra cho những em nhỏ này.

Hôm Thứ Năm 11/4, hạ viện của Quốc Hội Tây Ban Nha đã chấp thuận dự luật nới rộng quyền kết hôn và nhận con nuôi cho những cặp vợ chồng đồng phái tính. Bản dự luật này sẽ được trình lên Thượng Viện để phê chuẩn.

Bản dự luật này đã gây ra bất đồng ý kiến giữa các cơ cấu chính trong chính quyền, như Hội Đồng Quốc Gia, Hội Đồng Pháp Quyền, và Học Viện Hoàng Vương Khoa Tư Pháp và Lập Pháp.

Ngoài ra, các nhóm công dân đang dự tính thực hiện việc khởi xướng chống lại khoản dự luật này và tất cả mọi thành phần có đức tin đều bày tỏ sự bất ưng thuận của họ về vấn đề này.

Theo Đài Phát Thanh Vatican thì “ở Tây Ban Nha đang xẩy ra mộỉt cuộc đụng độ giữa thành phàt phát động” khoản luật này và thành phần được thôi thúc bởi tôn giáo hay bởi đạo lý xã hội “mạnh mẽ chống lại vấn đề làm sai lệch hóa cơ cấu gia đình”.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Il Corriere della Sera, ĐHY Alfonso Lopéz Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, đã kêu gọi người Công giáo hãy theo lương tâm chống lại biện pháp này khi nó trở thành luật. ĐHY chủ tịch nói:

“Một khoản luật không đúng chỉ vì vấn đề nó là một khoản luật. Những điều trái với đạo lý không thể áp đặt trên dân chúng. Ngoài ra, chính vì nó là những gì trái đạo lý mà Giáo Hội khẩn trương kêu gọi quyền tự do theo lương tâm và nhiệm vụ chống lại”.

Đài Phát Thanh tiếp: “Có một số vị thị trưởng ở Tây Ban Nha đã tuyên bố không thực hiện hợp thức hóa đám cưới cho các cặp đồng tính”.

Vị chủ tịch Hiệp Hội Ý Quốc Các Chuyên Viên Luật Pháp Công Giáo và Tiểu Ban Đạo Lý Sinh Học Quốc Gia, đã nói với Đài Phát Thanh Vatican rằng: “Rất có thể là một nhân viên công chức không đồng ý với vấn đề hôn nhân đồng tính sẽ được thay thế bằng một nhân viên khác cũng có các quyền hạn như vậy”, thành phần không có những đắn đo cân nhắc về ý hệ hay tôn giáo đối với một cuộc hôn nhân như thế. Ông thêm: “Tôi dường như cảm thấy rất là lạ – nếu có nhiều yêu cầu muốn nhận con nuôi không được mãn nguyện vì thiếu trẻ em cho việc nhận con nuôi này – nếu các cặp vợ chồng đồng tính được thỏa đáng ý thích của họ”.

Vị hồng y chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình đã phát biểu với Cơ Quan Tín Vụ Fides của Tòa Thánh là “Một quốc gia không công nhận việc chống đối theo lương tâm là một quốc gia chuyên chế”, nếu người ta quyết định “không tham dự vào một tội ác tiêu biểu cho việc hủy hoại thế giới”, sau khi ngài bị các viên chức thuộc chính phủ Tây Ban Nha tấn công vì đã kêu gọi các viên chức trong chính phủ đừng cử hành hôn phối cho các cặp hôn nhân đồng tính và kêu gọi quyền chống đối theo lương tâm. Bộ Trưởng Công Lý Tây Ban Nha là Juan Fernando López Aguilar đã nói rằng lời lẽ của vị hồng y là “một thứ xúi giục bất tuân phục”.

Vị hồng y chủ tịch đã trích dẫn các khoản số 69, 73, nhất là 74 liên quan trực tiếp đến vấn đề được ngài nhấn mạnh: “Phải bảo vệ những ai muốn sử dụng quyền chống đối theo lương tâm khỏi những hình phạt chẳng những về luật pháp mà còn khỏi bất cứ hậu quả tiêu cực nào về lãnh vực pháp lý, kỷ luật, tài chính và nghề nghiệp nữa”.

Vị hồng y người Colombo này khẳng định: “Nếu ai nại đến quyền chống đối theo lương tâm mà bị cho nghỉ việc làm thì chúng ta đang đương đầu với một trong những chủ nghĩa chuyên chế nguy hiểm nhất. Dân chủ bao giồ cũng tôn trọng tự do; thật là trầm trọng và nguy hiểm nếu không tôn trọng nguyên tắc này”.

Hôm Thứ Sáu 6/5/2005, để ủng hộ lập trường của vị hồng y chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình này, các vị giám mục Tây Ban Nha đã phổ biến một văn thư mang tựa đề “Về Quyền Chống Đối Theo Lương Tâm đối với một Luật Tự Bản Chất Bất Chính làm Băng Hoại Cơ Cấu Hôn Nhân”, nhắc nhở thành phần lập pháp rằng họ không được bỏ phiếu cho dự án hay cử hành các cuộc hôn phối đồng phái tính.

Theo các vị giám mục thì khoản luật này sẽ mang lại một hậu quả là “tình trạng băng hoại cơ cấu gia đình. Cuộc hiệp nhất này thực sự là một thứ sai lạc hóa hôn nhân, gây thiệt hại rất nhiều cho công ích, nó như là một thứ tiền giả đối với nền kinh tế của một quốc gia vậy”. Nếu luật này được chuẩn nhận thì “thựa sự nó thiếu tính chất đích thực của một luật lệ đích thực, vì nó phản lại với lý trí đứng đắn và tiêu chuẩn về luân lý. Nhiệm vụ của lề luật dân sự chắc chắn hạn hẹp hơn phận sự của luật luân lý, thế nhưng nó không thể phản lại với lý trí đứng đắn mà không làm mất đi cái mãnh lực bắt buộc theo lương tâm”.


TOP

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ