THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 

TĐCTT - Tất Niên:

Nhìn Lại Quá Khứ 2018 và

Hướng Đến Tương Lai 2019

 

 




NHÌN LẠI QUÁ KHỨ 2018:
Tri Ân Cảm Tạ LTXC và TMTX


Trước hết, trước khi bước sang năm mới 2019, và vĩnh biệt năm 2018, Nhóm TĐCTT chúng ta cần nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong suốt một năm 2018 để thấy được càng rõ ràng và sống động rằng LTXC hằng ở cùng chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta, nhất là ở 7 biến cố / sự kiện chính yếu nổi bật làm nên lịch sử Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta, những diễn tiến mà chính bản thân em cũng không thể nào ngờ được, sau đây:


1- Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/6 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California



2- Ngày Mừng Tạ Ơn 11/8 TĐCTT thành 1 Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Hội,
(theo văn thư cộng nhận của GP Orange ngày 17/7/2018), được cử hành ở GX Saint Barbara



3- Hai trong 5 Khóa LTXC năm 2018 phải kể là đặc biệt và ngoại lệ đó là
Khóa LTXC XXX ở GP Orange 15/7 và Khóa LTXC XXXIV ở Việt Nam 22/10



Khóa LTXC XXX ở GP Orange 15/7 tại sân sau nhà AC Ngát Hương



Khóa LTXC XXXIV ở Việt Nam 22/10 trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt
và Quí tân TĐCTT tuyên hứa ở Nguyện Đường Chầu Thánh Thể GX Như Gia GP Cần Thơ


4- Hai Ngày Tĩnh Tâm nội bộ đặc biệt lần đầu tiên Hậu Đại Hội 10 Năm Ơn Khởi Động:
Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC Faustina & Gioan Phaolô II 30/9/2018,
và Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu 8/12/2018:




Ngày Tĩnh Tâm Hai Thánh LTXC lần đầu tiên Thứ Bảy ngày 30/9



Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu lần đầu tiên Thứ Bảy ngày 8/12


6- Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng bắt đầu từ năm Đạo Binh Thương Xót 2018 sau Năm Thánh Mẫu Fatima 2017:



Thứ Bảy Đầu Tháng 3 Ngày 3, lần thứ hai sau lần đầu tiên ngày 3 tháng 2 ở Nhà AC Duy Dung
 có 28 anh chị em TĐCTT ở nhà AC Ngát Hương, thời điểm Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng bắt đầu "ăn khách",
được các TĐCTT thay nhau luân phiên mời chung nhóm đến nhà nhân dịp giỗ hay kỷ niệm mừng trong gia đình



Thứ Bảy Đầu Tháng 5 ngày 5 có 35 anh chị em TĐCTT
tại nhà AC Long Lan ở Long Beach TGP Los Angeles dịp mừng 28 năm thành hôn



Thứ Bảy Đầu Tháng 6 ngày 2 có 40 anh chị em TĐCTT
ở nhà Nhị Tỷ Ngô Đại & Ngô Phúc ở Santa Ana dịp giỗ bố:



5- Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II Truyền Giáo Xuyên Việt 4-24/10/2018 - với tổng số quĩ truyền giáo quá sức tưởng tượng $107,728.00



Giáo Họ Hầu Thào thuộc Giáo Xứ Sapa ngày 8/10 vào lúc 6:30 sáng




Vườn Fatima Cầu Nguyện ở Đan Viện Xito Ninh Bình chiều ngày 10/10



Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn sáng ngày 17/10



Trại Việt Kiều ở Tây Ninh chiều ngày 19/10


6- Đêm Thắp Sáng Niềm Tin VN 23/6



Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam tối Thứ Bảy 23/6/2018 tại Vườn Sau Nhà Ac Duy Dung ở Garden Grove
ngay sau thời điểm (CN 10&17/10) biểu tình cả nước chống luật đặc khu và an ninh mạng


7- Tặng Quà Homeless Phục Sinh và Giáng Sinh 2018 & Tân Niên 2019



Quà Phục Sinh Thứ Bảy 14/4 ở Nhà cặp TĐCTT Duy Dung và



Quà Giáng Sinh & Tân Niên Thứ Bảy 29/12 ở Nhà cặp TĐCTT Ngát Hương




Một ơn rất đặc biệt mà Nhóm TĐCTT trên hết và trước hết cần phải dâng lời cảm tạ ngợi khen LTXC đó là tình anh chị em TĐCTT đã luôn gắn bó yêu thương và đoàn kết với nhau trong mọi sinh hoạt nội bộ và các việc phục vụ tông đồ,
bất chấp những khác biệt và tương phản bất khả tránh, thậm chí cả những đụng chạm bất khả thiếu.

Bằng không,
Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé, do một giáo dân tầm thường được ơn khởi động 10 năm trước, so với các hội đoàn cha anh có trước mình hằng bao nhiêu năm, và TĐCTT lại xuất hiện vào giữa lúc đã có đầy các nhóm LTXC, thì làm sao có thể tồn tại, chứ nói đến sinh động và chứng kiến thấy biết bao nhiêu lần "bánh hóa ra nhiều" vô cùng lạ lùng.

Bởi vậy, một ơn cần thiết nhất và quan trọng nhất Nhóm TĐCTT buộc phải tiếp tục và thiết tha khẩn cầu đó là
xin Mẹ Maria, TMTX, giúp cho Nhóm TĐCTT được xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.






HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI 2019: Lịch Sinh Hoạt


Mỗi năm, vào cuối năm, em bắt đầu phổ biến Lịch Sinh Hoạt cho năm mới. Tuy nhiên, năm 2019, em sẽ không phổ biến tất cả toàn bộ Lịch Sinh Hoạt dài dòng bao gồm đủ mọi thứ trong đó, như ngày sinh nhật và ngày quan thày của từng anh chị, hoặc ngày kỷ niệm tuyên hứa của từng khóa, hay ngày kỷ niệm các biến cố lịch sử của chung nhóm, mà chỉ vắn gọn vào các yếu tố chính yếu của năm ấy và cho năm ấy, vào các Khóa LTXC, cũng như vào các biến cố chính yếu của chung Nhóm TĐCTT trong năm mới nói chung và ở Nam California là trung ương TĐCTT nói riêng.



T
âm Niệm TĐCTT trong Năm 2019:

"Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến"


Vì tầm quan trọng của Thánh Mẫu Fatima trong Thời Điểm Thương Xót, một năm không ngờ lại được cử hành ngay sau Năm Thánh Thương Xót 2016, Nhóm TĐCTT, sau Năm Thánh Mẫu Fatima 100 Năm 2017, còn kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima 2017 này thêm 3 năm nữa, 2018-2020, và mỗi năm trong 3 năm này đều theo chiều hướng chính yếu của Thánh Mẫu Fatima, Người Mẹ Thương Xót Thiên Đình đã đến với Kitô hữu con cái của mình, theo thứ tự thời gian, để thực hiện 3 việc chính yếu và khẩn trương ở Fatima như sau:

1- Thành lập một Đạo Binh Thương Xót (13/5/1917),
2- Tiết lộ một Bí Mật Thương Xót (13/7/1917), và
3- Ban bố một Sứ Điệp Thương Xót (13/10/1917)

Nhóm TĐCTT đã sống Năm Đạo Binh Thương Xót 2018, (cũng là thời điểm mừng kỷ niệm 30 năm hiển thánh của 117 vị anh hùng tử đạo ở Việt Nam), với các việc:

1- Thành lập Nhóm TĐCTT-HSTTM vào ngày khai mở Năm Đạo Binh Thương Xót 8/12/2017;
2- Bắt đầu lệ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào Các Thứ Bảy Đầu Tháng, và
3- Chia sẻ chủ đề cho các Khóa LTXC 2018: "Máu và Nước chảy ra" (Gioan 19:34)

Nhóm TĐCTT sẽ tiếp tục Năm Thánh Mẫu Fatiam 2017, sau Năm Đạo Binh Thương Xót 2018, với Năm Bí Mật Thương Xót 2019, một Bí Mật chính yếu liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và chế độ cộng sản:

1- Liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội là Trái Tim cần phải được đền tạ vào 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, một tục lệ đạo đức đã được giáo quyền địa phương Fatima công nhận ngày 13/9/1939, 80 năm trước, và
2- Liên quan đến một chế độ vô thần là chế độ đã bắt đầu bị sụp đổ ở Đông Âu vào năm 1989, 30 mươi năm trước.

Tất Cả Bí Mật Fatima là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ở chỗ:
"Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội trên thế giới", cho "nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình" (Lời Mẹ tiết lộ ngày 13/7/1917 ở đầu phần 2 của Bí Mật Fatima), nhưng để thực hiện ý định của mình cho dự án cứu độ của mình vào Thời Điểm Thương Xót này, cũng qua lời Mẹ Maria nói riêng với Lucia là thiếu nhi Fatima thụ khải lớn nhất, vào lần hiện ra thứ hai ngày 13/6/2017 rằng: "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".

Nếu tất cả phần rỗi của "các linh hồn cần đền LTXC hơn" và "hòa bình thế giới" lệ thuộc vào "lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", thì sứ vụ "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" là những gì bất khả thiếu của Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải Lucia và những ai biệt tôn Mẹ, thuộc về Mẹ như một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, một Đạo Binh Thương Xót được Mẹ hiệu triệu và thành lập từ lần hiện ra đầu tiên 13/5/1917, theo mô phạm của 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải là Lucia, Phanxicô và Giaxinta.

Bởi thế mà trong Năm Bí Mật Thương Xót 2019, Nhóm TĐCTT cần theo gương Chị Lucia trong việc sống và hiện thực câu tâm niệm "Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến". Chị đã "sống ở thế gian lâu hơn" "để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến", qua 4 việc chính yếu sau đây:
1- phát động 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng,
2- xin Đức Thánh Cha hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ,
3- theo dõi và công nhận việc hiến dâng Nước Nga hiệu thành đúng như ý muốn của Thiên Chúa, và
4- chứng thực với thẩm quyền Giáo Hội về những gì mình viết Bí Mật Fatima.

TĐCTT cũng "làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến" trong Năm Bí Mật Thương Xót 2019 bằng việc:
1- sống tinh thần tận hiến cho Mẹ của HSTTM, như chúng ta đã tận hiến từ Năm Đạo Binh Thương Xót 2018, ở chỗ thật sự biết tin tưởng và tín thác toàn thân và cuộc đời cho Mẹ;
2- sống tinh thần đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, bằng lòng thống hối tội mình và những vô ơn lộng ngôn Mẹ hằng phải chịu với Chúa Giêsu Con Mẹ và thay cho Con Mẹ;
3- sống hy sinh, chịu đựng và cầu nguyện cho "các linh hồn cần đền LTXC hơn" để đền bù hậu quả gây ra bởi những tội họ phạm "vì họ lầm không biết việc họ làm" (Luca 23:34).


Chủ đề các Khóa LTXC 2019:

"Trái Tim - gươm sắc đâm thâu"
(Luca 2:35)

Trọng tâm của Bí Mật Thương Xót là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Bởi thế, chủ đề cho các Khóa LTXC trong Năm Bí Mật Thương Xót 2019 này của Nhóm TĐCTT đó là "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu".

Khóa LTXC, chủ đề "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu" (xem Luca 2:35), là để giúp cho những người con cái Mẹ càng ý thức hơn nữa về Ơn Cứu Độ, liên quan đến Chúa-Mẹ và cả loài người chúng ta, qua 5 đề tài chính, về:

1- Vai trò bất khả thiếu của Mẹ trong dự án cứu độ của Thiên Chúa cũng như trong công cuộc cứu chuộc với Chúa Kitô: "Này bà, con của bà đó" (Gioan 19:26);

2- Cũng như vai trò cần phải có của chung Nhiệm Thể Giáo Hội và của riêng từng Kitô hữu đối với Mẹ: "Mẹ của con đó(Gioan 19:27);

3- Nhờ đó, thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta mới có thể "đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27);

4- Mà "làm theo những gì Người bảo(Gioan 2:5);

5- Để "Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11). 



Lịch Trình các Khóa LTXC 2019:

1- TGP Galveston-Houston TX: 8-9/3 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
2- GP Fort Worth TX: 15-16/3 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Giuse
3- GP Orange cho chung Nam California: 7-8/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
4- GP Arlington VA: 16-17/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam

5- GP Rochester NY 23-24/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Đền Thánh John Neumann
6- GP San Jose CA:
30-31/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam


Các Sinh Hoạt 2019 của chung Tổng Nhóm TĐCTT:

1- Hành Hương Thánh Địa - Tam Nhật Vượt Qua: 12-22/4
2- Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương:
2 tuần Tháng 7, dịp khấn trọn 8 sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Tuấn (ngày sẽ được thông báo trong 1/2019)


Các Sinh Hoạt 2019 của riêng Nhóm TĐCTT Nam California:

Không kể các lần họp tiểu nhóm vào các tháng lẻ trong năm, và các ngày Thứ Sáu Đầu Tháng cùng Thứ Bảy Đầu Tháng, sau đây là các Ngày Hội Ngộ chung miền:

1- Hội Ngộ Mừng Tết - Thứ Bảy 2/2 ở Brothers of Saint Patrick (sau khi cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ở tư gia Chị Đinh Tuyết Mai giỗ mẹ chồng qua đời đầy năm)
2- Hội Ngộ Tĩnh Tâm LTXC dọn mừng Lễ LTXC: Thứ Bảy 27/4 ở Brothers of Saint Patrick
3- Hội Ngộ Mừng Tân TĐCTT (sau Khóa LTXC ở Trung Tâm Công Giáo 7-8/6): Thứ Bảy 29/4 ở Brothers of Saint Patrick
4- Hội Ngộ Tặng Quà Phục Sinh Homeless: Thứ Bảy 11/5 ở Vườn Sau Nhà Cặp AC TĐCTT Ngát Hương
5- Hội Ngộ Trau Dồi Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo: Thứ Bảy 10/8 ở Brothers of Saint Patrick
6- Hội Ngộ Tĩnh Tâm Mừng Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolo II: Thứ Bảy 5/10 ở Brothers of Saint Patrick
7- Hội Ngộ Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh: Thứ Bảy 7/12 ở Brothers of Saint Patrick
8- Hội Ngộ Tặng Quà Tạ Ơn Homeless: Thứ Bảy 16/11 (áp CN 33 Thường Niên, trước Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ 21/11)
9- Đêm Quà Homeless Giáng Sinh - Homeless by Christmas Eve: Thứ Ba 24/12 tối vọng Giáng Sinh ở downtown Los Angeles và ở Santa Ana Orange County

Dự án thực hiện trong Năm 2019:

1- Nhóm TĐCTT trở thành một Hội Bất Vụ Lợi được chính quyền Tiểu Bang California và Liên Bang công nhận
2-
Gây Quĩ thực hiện Trung Tâm LTXC ở Giáo Phận San Bernardino và

3- Trụ Sở TĐCTT ở Giáo Phận Orange, nơi Nhóm TĐCTT được công nhận bởi giáo quyền của Giáo Hội.

 

Thanks be to God và Happy New Year 2019 Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên.