THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo và Mừng Giáng Sinh

Thứ Bảy 8/12/2018 tại Brothers of Saint Patrick

 

Chương Trình

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu

Mừng Tạ Ơn Truyền Giáo 10/2018 và Giáng Sinh 12/2018

 

Chương Trình

Sáng (ở nhà nguyện):

8:00 - Sửa soạn

8:30 - Qui tụ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 1: Đầy Ơn Phúc (đề tài về Thánh Mẫu Học)

10:30 - giải lao

10:45 - Đề tài 2: Rạng Đông Maria (đề tài về Phụng Vụ Mùa Vọng)

11:45 - Viếng Chúa

Trưa (ở phòng ăn và tiếp tục ở nhà nguyện) : 

12:00 - Bữa trưa 

1:00 - Chia sẻ cảm nghiệm về Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

          (từ quí anh chị tham dự hành trình về VN 2018)

1:45 - Các vấn đề (em tĩnh)

          Ban Nội Thiện,

          Tiểu Nhóm LA, Về VN 7/2019,

          Hành Hương 2019,

          Khóa Giáo Lý 2019, 

          Trung Tâm LTXC 

2:30 - Thánh Lễ Mừng Mẹ Vô Nhiễm và Tạ Ơn Truyền Giáo 

          Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn và Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh

        - Tuyên hứa Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 

 

Chiều (ở hội trường)

3:30 - Chụp hình lưu niệm 

        - Sửa soạn hội trường

4:00 - Chương trình Mừng Giáng Sinh 

        - Hát mừng Giáng Sinh

        - Mừng 4/7 tân TĐCTT (tuyên hứa Khóa XXXIV - ở VN ngày 22/10/2018)

         - Chúc mừng Giáng Sinh

        - Tặng quà Giáng Sinh

        - Góp quà Giáng Sinh và Tân Niên cho Homeless

          (để trao tặng vào Thứ Bảy 29/12/2018, giữa Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019

5:00 - Ăn mừng Giáng Sinh

6:00 - Thu dọn

6:30 - Bế mạc

 

 

Sau Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động, 8-10/6/2018,

và được Giáo Quyền Giáo Phận Orange California chính thức công nhận là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Hội

Nhóm TĐCTT bắt đầu chuyển sang một giai đoạn lịch sử mới,

bao gồm một số những thay đổi cho thích hợp với các sinh hoạt trên đà tăng trưởng của mình.

Một trong những thay đổi chính yếu trong số đó là vấn đề thời điểm và chủ đề tĩnh tâm cho nội bộ của nhóm.

Ở chỗ, thay vì một khóa LTXC chủ đề hằng năm được tổ chức riêng cho nhóm, trước Khóa LTXC cho chung cộng đồng tháng sau,

như từ năm 2014 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona vào Tháng 6 (trước Tháng 7 cho chung cộng đồng),

thì mỗi năm nội bộ nhóm có 3 ngày tĩnh tâm khác thời điểm và với 3 chủ đề khác nhau:

3 chủ đề này bao gồm 1 về Chúa, 1 về Thánh và 1 về Mẹ, bao gồm toàn bộ linh đạo Kitô giáo:

1- Chủ đề về LTXC cho Ngày Tĩnh Tâm Thứ Bảy dọn mừng Lễ LTXC (Chúa Nhật hôm sau), một lệ đã có từ năm 2014;

2- Chủ đề về Nên Thánh cho Ngày Tĩnh Tâm đầu Tháng 10 mừng 2 Thánh LTXC: Thánh QT Faustina và Thánh Sáng Lập GPII

3- Chủ đề về Thánh Mẫu cho Ngày Tĩnh Tâm mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12 và mừng Giáng Sinh

Ngày Tĩnh Tâm Mừng 2 Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II nhóm đã thực hiện vào Chúa Nhật 30/9/2018.

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm nhóm cũng đã thực hiện vào trúng ngày 8/12/2018 Thứ Bảy

và Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu đầu tiên của Nhóm TĐCTT trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018.

Lịch trình sinh hoạt theo đúng như chương trình được phác họa.

 

8:30 - Qui tụ

Từ 8 giờ đã có 2 chị TĐCTT tới,

sau đó mọi sự được sắp xếp ngay trên hành lang của dẫy nhà làm việc của Brothers of Saint Patrick,

đặc biệt là cho một chút điểm tâm nhẹ, với cà phế nóng và một số các thứ xôi,

vừa nhâm nhi điểm tâm, vừa hàn huyên đầu ngày và vừa xem một số tấm hình về Hành Trình Truyền Giáo 10/2018

 

9:00 - Kinh Mân Côi

Cuộc hội ngộ đầu ngày nào của Nhóm TĐCTT bao giờ cũng được mở màn bằng Kinh Mân Côi,

nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu - Per Mariam ad Jesum,

vì cầu kinh Mân Côi chính là cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô

(xem Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC GPII, số 3)

Anh Đinh Ngọc Duy, trưởng ban Thánh Ca kiêm âm thanh cho tất cả các buổi hội ngộ chung

 

9:30 - Đề tài 1: Đầy Ơn Phúc (đề tài về Thánh Mẫu Học)

Đề tài "Đầy Ơn Phúc" được khai triển và chia sẻ thứ tự theo 3 khía cạnh chính yếu:

 Ở chỗ nào (1), như thế nào (2) và tới mức nào (3)

1- Ở chỗ nào - ở chỗ: "Thiên Chúa ở cùng trinh nữ" (Luca 1:28)

2- Như thế nào - "Trinh nữ đã được ơn nghĩa trước mặt Chúa" (Luca 1:30)

3- Tới mức nào - Được Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác

(xin mời quí anh chị theo dõi bài chia sẻ đề tài thứ 1 này ở cái link audio sau đây:

"Đầy Ơn Phúc")

 

10:30 - giải lao

Giải lao cũng là một thứ hội ngộ thân tình, như chút keo gắn chặt thêm tình nghĩa của anh chị em TĐCTT

 

10:45 - Đề tài 2: Rạng Đông Maria (đề tài về Phụng Vụ Mùa Vọng)

Đề tài "Rạng Đông Maria" cũng được khai triển và chia sẻ thứ tự theo 3 khía cạnh chính yếu:

 Ở chỗ nào (1), như thế nào (2) và tới mức nào (3)

1- Ở chỗ nào - Vô Nhiễm Nguyên Tội

2- Như thế nào - Trinh nguyên trọn đời

3- Tới mức nào - "Rực rỡ như mặt trời" (Diễm Tình Ca 6:10)

(xin mời quí anh chị theo dõi bài chia sẻ đề tài thứ 2 này ở cái link audio sau đây:

"Rạng Đông Maria")

 

12:00 - Bữa trưa 

Phục vụ ẩm thực suốt Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu này là tiểu nhóm 2 GP Orange và tiểu nhóm LA.

Mỗi người góp 10 Mỹ kim, và số tiền thu được chi cho 3 bữa: điểm tâm nhẹ, bữa trưa và bữa mừng ban chiều.

Tất cả 84 anh chị em dự bữa trưa ở phòng ăn (sunroom), không đủ chỗ,

nên nhà bếp đứng ngay ở khu bếp - thật là hy sinh, dù cảnh tượng trông tội nghiệp.

 

1:00 - Chia sẻ cảm nghiệm về Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 

          (từ quí anh chị tham dự hành trình về VN 2018)

mở màn mục chia sẻ cảm nghiệm về hành trình truyền giáo 2018

là bài Ơn Gọi Truyền Giáo của tác giả TĐCTT Đinh Ngọc Duy,

một tâm hồn không tham dự chuyến đi

nhưng chỉ cần nhìn xem hình ảnh trong bài ký sự tường trình

cũng đã đủ hứng lên thành những điệu nhạc lời ca hào hùng phấn khởi,

qua giọng ca của cặp sinh hoạt Hồng Phát được anh chị em TĐCTT hát theo bấy giờ.

Anh chị em TĐCTT tham dự hành trình truyền giáo xuyên Việt 2018

sau đó thay nhau lên chia sẻ trong vòng 1 tiếng, thứ tự như sau:

Chị Nguyễn Tammie Thủy: người thứ 31- Một chuyến hành trình thật là may mắn và để đời

Anh Trần Sơn Định: một số cảm nhận đặc biệt về đồng bào thiểu số ở Sapa, và cách truyền giáo ở GX Rạch Vọp

Chị Huỳnh Mỹ Hạnh: cảm nhận đặc biệt về mối liên hệ tốt đẹp với các vị tu trì, các vị thừa sai và ngay trong nội bộ

Anh Huỳnh Lâm Sum: Chia sẻ những chi tiết đặc biệt liên quan đến lịch sử ở một số giáo điểm (Sapa và Rạch Vọp)

Chị Nguyễn Tina Nga: một tâm hồn cảm thấy bị impressed nhất bởi Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh

Chị Hoàng Minh: cầu được ước thấy - chẳng những được tham dự chuyến đi còn được thấy con gái đồng hành tự gia nhập TĐCTT

(xin mời quí anh chị theo dõi những lời chia sẻ của 6 anh chị em TĐCTT này ở cái link audio sau đây:

"Cảm Nghiệm Truyền Giáo")

 

 

2:15 - Các vấn đề (em tĩnh): Trung Tâm LTXC, Hành Trình VN 7/2019, Tiểu Nhóm LA, Khóa Giáo Lý 2019, Hành Hương 2019        

      

Hai tấm bảng trưng bày hình ảnh ở ngoài nguyện đường đã được mang để trên cung thánh

trong mục chia sẻ cảm nghiệm truyền giáo và chia sẻ sinh hoạt của nội bộ nhóm.

Sau 1 tiếng (1:15-2:15 pm) chia sẻ của 6/30 anh chị em trong hành trình truyền giáo xuyên Việt 2018.

Bé tĩnh đã sang phần chia sẻ ngắn gọn về sinh hoạt của nội bộ nhóm trong vòng nửa tiếng (cho đến 2:45 pm).

Trong 5 đề mục cần phải chia sẻ, hai đề mục hào hứng nhất và quan trọng nhất là Trung Tâm LTXC và Hành Trình VN 7/2019

Trước hết về Trung Tâm LTXC như dự án của Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện:

1- Sau khi được giáo quyền công nhận, sẽ xin chính quyền công nhận là một Hội Bất Vụ Lợi (non-profit)

2- Trong khi chờ đợi thì phác họa Trung Tâm LTXC theo ước muốn của mình (do nhà hầu TĐCTT Đinh Ngọc Duy đảm nhiệm)

3- Sau khi trở thành một Hội Bất Vụ Lợi Nhóm TĐCTT sẽ mở trương mục trong nhà băng và bắt đầu thực hiện việc quyên góp

4- Trung Tâm LTXC này sẽ được kiến thiết ở bên Giáo Phận San Bernadino hay Riverside County: rẻ hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn

5- Dù sao Nhóm TĐCTT cũng được GP Orange công nhận, nên phải có 1 trụ sở ở Orange County để sinh hoạt hằng tháng v.v.

Sau nữa về Hành Trình VN 7/2019, một bé tĩnh đại diện phái đoàn TĐCTT về VN 2018 đã hứa với nhà dòng sáng 17/10/2018.

Cha Tuấn sẽ căn cứ vào Đức Cha GP Qui Nhơn cho nhóm biết ngày 8 sơ của dòng ngài khấn trọn;

nhóm sẽ lợi dụng dịp này để thực hiện một công hai ba chuyện: mở Khóa LTXC, bác ái xã hội và truyền giáo,

và trong thời gian dự khấn dòng, nhóm sẽ ở một cơ sở mới của Dòng Cha Tuấn ở ngay Qui Nhơn sẽ hoàn thành vào Tháng 1/2019.

Khi vừa mới bắt đầu mục chia sẻ sinh hoạt nội bộ thì Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn tới,

và ngài đã hào hứng lên tiếng về hai đề mục chính yếu này, và

ngài còn nói thêm về tình hình, giáo điểm và nhu cầu truyền giáo ở Việt Nam hiện nay.

 

2:45 - Thánh Lễ Mừng Mẹ Vô Nhiễm và Tạ Ơn Truyền Giáo 

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn và Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh

 

 

3:30 - Chụp hình lưu niệm & Sửa soạn hội trường

 

Không ai bảo ai, không cần nhắc nhở, ai cũng biết mặc áo đồng phục mầu gì, hợp với từng trường hợp hội ngộ

86 tâm hồn hân hoan trong Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu: 2 cha linh hướng + 80 anh chị em TĐCTT + 4 thân hữu

 

4:00 - Chương trình Mừng Giáng Sinh 

        - Hát mừng Giáng Sinh

        - Chúc mừng Giáng Sinh

        - Tặng quà Giáng Sinh

        - Góp quà Giáng Sinh và Tân Niên cho Homeless

          (để trao tặng vào Thứ Bảy 29/12/2018, giữa Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019

Trước tiệc mừng, và sau hát mừng Giáng Sinh là chúc mừng Giáng Sinh và tặng quà Giáng Sinh

Em đã đại diện chúc mừng Giáng Sinh Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh

và chúc Giáng Sinh tất cả anh chị em TĐCTT.

Sau mục chúc mừng Giáng Sinh là Tặng Quà Giáng Sinh cho Hài Nhi Giêsu Homeless:

Món quà được anh chị em tự động bỏ vào thùng trong suốt Ngày Tĩnh Tâm,

và tổng kết đã được tuyên bố là $1,610.00, bao gồm cả số tiền đã nhận được trước,

điển hình là của một chị TĐCTT ở Maryland (NKĐ) từ Khóa LTXC XXXI 8/2018 ở Virginia

và của 1 chị ở GP Orange (TKO) từ buổi hội ngộ tiểu nhóm 11/2018.

Sau đó hát bài mừng Giáng Sinh cuối cùng kèm theo cử điệu trong khi món Mì Quảng nóng hổi được múc đưa đến tận từng bàn.

 

5:00 - Ăn mừng Giáng Sinh

Cha Đức Minh làm phép của ăn

Bé tĩnh nhỏ nga chúng em, theo thông lệ hằng năm, cũng tặng Quà Giáng Sinh anh chị em TĐCTT:

có năm quà tặng là CD (Tình Ca Đời Tận Hiến), có năm quà tặng là tác phẩm đủ loại...

Năm 2018 quà tặng của chúng em là một Khay Cake Mừng thơm ngon dịu ngọt đặt tại Vân's Bakery nổi tiếng ở Tiểu Sài Gòn.

Và chúng em cũng được tặng lại một món quà tiền mặt (650 MK) để sử dụng vào việc phục vụ TĐCTT thân yêu của chúng em.

 

6:30 - Bế mạc

Sau khi dọn dẹp xong đâu vào đấy, mọi người hầu như đã về hết,

chỉ còn lại Chị Trần Thu Hà, ngồi xe lăn ở ngoài cổng chờ xe chở người khuyết tật như chị về.

Nhưng chị phải đợi họ cả 2 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ 30 sau khi bế mạc cho tới 7:30 pm.

Thế là Chị Trần Mỹ Dung ở lại với chị cho tới khi xe bus gần đến,

trong khi đó hai vợ chồng chúng em đến ghé thăm Anh Trần Ngọc Bích,

người anh đang sửa soạn đến tham dự tĩnh tâm và quay video thì

chạy lên lầu lấy thêm giây cho máy quay đã bị ngã cầu thang ở mấy bậc cuối cùng lộn cổ xuống

nhưng không bị hư hại não bộ, mà chỉ bị đứt mấy mạch máu ở chân và bầm lông mày thôi.

Anh đã được hai chị Huỳnh Thanh và Nguyễn Nancy chạy đến cứu và gọi 911

đưa anh đi nhà thương Fountian Valley, sau khi các mạch máu của anh được khâu lại anh đã về nhà.

Đó là món quà Giáng Sinh 2018 đặc biệt LTXC dành cho anh.

Trong Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu anh chị em tham dự đã cầu cho anh

trong giờ cầu Kinh Mân Côi ban sáng và nhớ đến anh trong Thánh Lễ ban chiều.

Hy vọng anh có thể tới tham dự Hội Ngộ Mừng Xuân với nhóm Thứ Bảy 2/2/2019.

 

 

Merry Christmas Nhóm TĐCTT rất thân yêu của bé tĩnh nhỏ nga chúng em.

Hẹn tái ngộ cùng quí AC vào Thứ Bảy 29/12/2018

để cùng nhau tặng quà Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019

cho "Hài Nhi Giêsu Homeless" ở downtown Los Angeles nhé.