THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Mừng 60 Năm Thành Hôn TĐCTT Tống Thanh Liên

 

Tuy việc mừng thành hôn không phải là sinh hoạt chính thức của nội bộ TĐCTT, mà chỉ là của cá nhân TĐCTT, nhưng nhiều anh chị em TĐCTT được mời tham dự, nên số anh chị em TĐCTT được mời kể như đại diện chung Nhóm tham dự để chung vui chúc mừng người anh chị em phần tử của mình, chẳng khác gì trường hợp anh chị em trong nhóm tham dự hậu sự cho một người anh chị em TĐCTT qua đời nào đó, thậm chí chỉ là thân nhân qua đời của phần tử TĐCTT, do tang gia của TĐCTT tổ chức vậy.

 

Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT XX 2016 GP Orange CA, 80 tuổi mới ngày hôm qua 30/11/2019, và phu quân Nguyễn Văn Mầu 85 tuổi.

Mới 2 hôm trước, Thứ Sáu 29/11/2019, có một cặp TĐCTT mừng 50 năm thành hôn,

đó là Chị Ngô Thị Trinh, TĐCTT XIV - 2014 GP San Bernardino, và Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019 GP San Bernardino.

Hai cuộc mừng 50 năm và 60 năm thành hôn cách nhau có 1 ngày này hoàn toàn khác nhau về Thánh Lễ, ở chỗ

trong khi cặp TĐCTT Tâm Trinh ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino có Thánh Lễ riêng với đầy đủ nghi thức tái thệ hôn ước,

thì TĐCTT Tống Thanh Liên chỉ lĩnh phép lành của chủ tế sau Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng ở Nhà Thờ St Columban GP Orange CA.

Tuy nhiên, ý nghĩa của hôn nhân trong Mùa Vọng nhất là Mùa Giáng Sinh có một ý nghĩa rất hợp với cuộc nhiệm hôn giữa hai bản tính thần nhân nơi mầu nhiệm Nhập Thể!

Về tiệc mừng thì hầu như giống nhau, ở cùng một hệ thống 3 nhà hàng Seafood thuộc Orange County và cùng một menu món ăn.

Có khác là khác về khách mời dự tiệc mừng, ở chỗ ngoài thân nhân và cộng đoàn cùng các hội đoàn thân quen, TĐCTT Tống Thanh Liên mời cả một số TĐCTT nữa,

những anh chị em TĐCTT đã lợi dụng dịp này để "tân trang" lại hình ảnh lứa đôi của mình...

Cặp TĐCTT Nguyễn Thị Ngát - Vũ Viết Hương và cặp TĐCTT Đinh Tuyết Mai - Vũ Đình Lung

Cặp TĐCTT Nguyễn Văn Tính - Nguyễn Thị Toàn và cặp TĐCTT Huỳnh Lâm Sum - Huỳnh Mỹ Hạnh

Cặp TĐCTT Văn Thị Lan - Hồ Minh Phú và cặp TĐCTT tĩnh nga

2 Cặp nữ TĐCTT: Nguyễn Vũ Tammie - Trần Kim Oanh và Nguyễn Thị Ngát - Đinh Tuyết Mai

Năm cô trinh nữa khôn ngoan (đến sớm dù chàng rễ chưa tới)

14 TĐCTT (thiếu Anh Hồ Minh Phú trong hình) được mời tham dự, trong số TĐCTT đại diện được Chị Tống Thanh Liên mời (không biết bao nhiêu và vắng mặt những ai?)

Cặp TĐCTT Tâm Trinh và cặp TĐCTT tĩnh nga Thứ Sáu 29-11-2019/1969

Đại gia đình con cháu chắt của Cặp Liên Mầu 60 năm thành hôn trình diện khi bắt đầu khai mạc chương trình tiệc mừng

Chàng rể 60 năm trước ngỏ lời cám ơn quan khách và mở màn hát giúp vui rất tâm tình

một nửa nhà hàng phía bên anh chị em Nhóm TĐCTT (ngồi đầy bàn 17 và nửa bàn 16)

Quí TĐCTT đến sớm ngồi chung ở bàn 16

Bàn 17 đủ 5 cặp TĐCTT: Sum-Hạnh, Tính-Toàn, Ngát-Hương, Mai-Lung, và tĩnh nga

Bàn 16 có 4 nữ TĐCTT Mỹ Dung, Tammie Thủy, Kim Oanh và Văn Nguyệt (còn cặp Lan Phú ngồi ở bàn khác)

Đại diện nhóm TĐCTT cám ơn AC Liên Mầu đã cho nhóm cùng chung vui và chúc mừng 60 năm thành hôn của AC.

Và cho dù trong thiệp mời đề rõ không quà cáp, nhưng chung nhóm xin lễ cầu nguyện cho AC ở Dòng Carmelo 3 tuần cửu nhật liền, kể từ Giáng Sinh 25/12/2019,

ngoài ra còn kèm theo một bao thư hiện kim cho riêng Chị Tống Thanh Liên giúp việc truyền giáo.

Chị Tống Thanh Liên mời Nhóm TĐCTT lên sân khấu và kèm theo mấy lời chúc mừng chung nhóm đã hát hiệu Ca TĐCTT với phần phụ thêm của giọng ca thúy-nga với bài "Lặng"

Tốt đỉnh của bữa tiệc mừng là giây phút cắt bánh, chẳng những cho 60 năm thành hôn mà còn cho cả sinh nhật của cặp Liên Mầu 80-85 tuổi nữa, giữa đai gia đình con cháu chắt.

Magnificat anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

 

Chúng ta cũng đã từng mừng cặp TĐCTT Bích Nga kỷ niệm 55 thành hôn ở tư gia AC Duy Dung năm 2018, như ở cái link sau đây:

 Cặp TĐCTT Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga 55 Năm Thành Hôn