THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania

 

Sau Khóa LTXC XXXI (17-18/8) ở Virginia năm 2018, em đã phải theo xe từ New York về Philadelphia để gặp Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vào Thứ Tư ngày 22/8/2018, Lễ Đức Mẹ Nữ Vương, xin cha, nếu có thể, cho Nhóm TĐCTT mở Khóa LTXC 2019 ở Đền Thánh Gioan Neumann, một biến cố đã được em tường trình ở cái linh này Đên Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA, và nhờ cha Khóa LTXC XXXIX - 2019 (21-22/6) đã được hiện thực, với thành quả thật tuyệt vời, chẳng những nơi tham dự viên đông đảo đầy hào hứng, mà còn nơi chính Nhóm TĐCTT, qua 18 anh chị em tân TĐCTT, chưa kể chính Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, cũng tự đeo huy hiệu TĐCTT vào cổ ngay sau nghi thức đeo cho từng tân TĐCTT.

Năm nay cũng thế, sau Khóa LTXC XXXXI (9-10/8/2019) ở Virginia, em dùng Megabus từ Thủ Đô Washington DC về Philadelphia, được Chị tân TĐCTT Nguyễn Trang Thanh Tâm đón, để gặp gỡ Nhóm TĐCTT ở đây, bao gồm cả cũ lẫn mới, như em đã email mời gọi tất cả quí TĐCTT ở địa phương này, ngoài ra, chính nhà em còn gọi điện thoại cho từng anh chị nữa. Tuy nhiên, vì chỉ liên lạc được với 4 anh chị cũ, và tất cả quí anh chị mới, trong đó một số anh chị lại bận việc vào chính thời điểm hội ngộ này, Chúa Nhật 11/8/2019 từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, tại Đền Thánh Gioan Neumann. Bởi thế, chỉ có 6 chị tới tham dự và em cùng nhau hội ngộ một cách rất thân tình, cởi mở và hăng hái, kéo dài 2 tiếng đồng hồ, mãi đến 7 giờ mới ăn tối chung, với đúng 10 phần ăn (bao gồm cả 3 tài xế của 3 chị), do chị Nguyễn Thị Tâm khoản đãi, và kết thúc chia tay nhau vào lúc 7:30 tối.

Tuy nhiên, trên đường về trọ đêm ở nhà vợ chồng đứa con gái của Chị tân TĐCTT Nguyễn Thị Tâm, em chợt nẩy ra ý tưởng muốn gặp Cha Cao Vĩnh Phúc, vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế mới thay Cha Trần Đức Hùng, CSsR, bắt đầu phục vụ ở Giáo Xứ Thăm Viếng có cộng đoàn giáo dân Công giáo Việt Nam, nhưng đồng thời ngài cũng kiêm luôn Thánh Lễ Chúa Nhật bằng tiếng Việt hằng tháng, vào Thứ Bảy Tuần 2, ở Đền Thánh Gioan Neumann, nơi Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, phục vụ cộng đoàn dân Chúa, cả Mỹ lẫn Việt, đang được mùa thì được bài sai sang Washington DC chuyên lo sứ vụ giám đốc ơn gọi. Em và chị Tâm may mắn đã gặp được ngài, từ 8 đến 8:45 pm, và đang chờ ngài trả lời nội trong tuần này.

Sau đây là một số hình ảnh lưu niệm chuyến hành trình Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia chiều Chúa Nhật, ngày 11/8/2019.

 

Từ bên ngoài phong cảnh của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

 

Tiến vào Nhà Ga (Station) Xe Lửa và Xe Đò của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

 

Đến Đền Thánh Gioan Neumann ở Philadelphia để Hội Ngộ TĐCTT

Mới hôm nào (Thứ Bảy 22/6/2019) sảnh đường này còn đông đảo đoàn con Mẹ Hằng Cứu Giúp,

giờ đây, Chúa Nhật 11/8/2019, vắng tanh, nhất là thiếu vắng cả hình bóng của vị linh mục Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR,

vị linh mục đã làm sinh động hóa bầu khí và khung cảnh linh thiêng của Đền Thánh Gioan Neumann vốn được tôn kính.

7 TĐCTT (đáng lẽ có thêm 4 vị nữa) hội ngộ trong một phòng họp ở ngay góc đền thánh và bãi đậu xe.

 

Hội ngộ về 4 vấn đề:

1- Vị điều hành phục vụ Nhóm TĐCTT Philadelphia PA: Anh Nguyễn Quang, TĐCTT V - 2013, với sự cộng tác và hỗ trợ của từng TĐCTT tùy theo khả năng và hoàn cảnh;

2- Sinh hoạt hằng tháng: Trước lễ Thứ Bảy VN tuần thứ 2, từ 2:00 - 3:00 pm, nhưng tùy theo Cha Linh Hướng quyết định ngày giờ và địa điểm tiện cho ngài hơn cho chung nhóm;

3- Cha Linh Hướng: Xin Cha Cao Vĩnh Phúc, vị linh mục vừa về thay Cha Trần Đức Hùng ở Giáo Xứ Thăm Viếng và cũng kiêm luôn Lễ hằng tháng ở Đền Thánh;

4- Khóa LTXC - 2019: ở Đền Thánh Gioan Neumann và vẫn như năm 2019 là vào cuối tuần thứ 3 của Tháng 6, tức cuối tuần trước Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27/6 hằng năm.

 

Nếu Chúa muốn thì đúng như dự tính ngay từ ban đầu, Đại Hội TĐCTT II - 2021 sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Gioan Neumann này,

vì Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia là nhóm đầu tiên ngoài California, tuyên hứa ngày 1/10/2011, tại Brothers of Saint Patrick,

và là nơi có 2 Khóa LTXC rất sớm, ngày từ Tháng 2/2012 (chưa được Cha Tùng quản nhiệm Nhà Thờ Các Thánh Anh Hài cho tuyên hứa) và 2/2013 (Khóa V).

Các tân TĐCTT rất phấn khởi khi nghe tin này.

 

Nhóm TĐCTT GP Arlington VA cũng tuyên hứa cùng ngày 1/10/2011 và trong Khóa LTXC V.

Hai Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia và GP Arlington VA sẽ cùng nhau điều hợp và phục vụ Đại Hội TĐCTT II - 2021 nếu Chúa muốn!

 

Nếu Đại Hội TĐCTT II - 2021 ở Đền Thánh Gioan Neumann thì các TĐCTT từ xa đến sẽ có thể tham quan Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

và Thác Niagara ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, và hành hương kính viếng Đền Thánh Giuse nổi tiếng ở Canada...

 

Chị Nguyễn Thị Tâm khoản đãi 10 hộp bún thịt nướng, bao gồm cả quít lẫn nước uống

Em tĩnh, Chị Lệ, Chị Tươi, Chị Hồi, Chị Hạ, Chị Thị Tâm và Chị Thanh Tâm

Cha Cao Vĩnh Phúc, CSsR, đang tiếp chuyện và lắng nghe 2 TĐCTT, em tĩnh và Chị Tâm, về thỉnh nguyện linh hướng với ngài.

Ngài cho biết ngài sẽ nói chuyện với Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, và sẽ trả lời trong vòng một tuần.

 

Nếu ngài làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia thì nhóm sẽ hội ngộ ở giáo xứ của ngài,

nơi có nhà nguyện nhỏ và một số phòng họp vừa cho nhóm TĐCTT nhỏ bé, sinh hoạt mỗi lần 1 tiếng,

bao gồm cả Chầu Chúa và Chuỗi Thương Xót cùng chia sẻ cảm nghiệm sống LTXC.

 

Em đã trao tặng cho Anh Quang trưởng nhóm, qua Chị Nguyễn Thị Lệ, em họ của anh, 2 tập sách để giúp điều hợp nhóm theo chiều hướng chung nhóm, đó là

Tập Thủ Bản Hội Ngộ (để điều hợp hội ngộ) và Cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương (để Chầu Chúa).

 

Nếu quả thực xẩy ra như vậy thì Nhóm TĐCTT vẫn có thể Chầu Thánh Thể 1 tiếng (từ 2 đến 3 giờ chiều), hay ít là nửa tiếng (2:30 - 3:00 pm)

vào mỗi Thứ Bảy tuần 2 trong tháng khi có lễ VN ở Đền Thánh Gioan Neumann, vì việc Chầu này có thể trở thành lệ chung cho nhiều người đến lễ sớm,

và như thế, Nhóm TĐCTT đã loan truyền LTXC bằng chính giờ chầu này vậy!

 

Hoàn tất hành trình Hội Ngộ TĐCTT Philadelphia - như chuyến bay American Airline hạ cánh xuống LAX California chiều Thứ Hai 12/8/2019

TẠ ƠN CHÚA - DEO GRACIAS!