THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 12, 2019 at 7:21 PM
Subject: Ngày Thế Giới Các Người Nghèo hằng năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Chắc quí anh chị theo dõi những gì em chuyển dịch và phổ biến đã biết, đó là, sau Kinh Truyền Tin lễ bế mạc Năm Thánh 2016, Lễ Chúa Kitô Vua ngày 20/11/2016, ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông Thư Misericordia et Misera: ĐTC Phanxicô - Tông Thư Misericordia et Misera / Lòng Thương Xót và Nỗi Khốn Khổ (xin bấm vào cái link này để xem lại nếu cần), một văn kiện bao gồm 22 đoạn, nhưng ở đoạn 21 ĐTC đã ngỏ ý muốn thiết lập Ngày Thế Giới Các Người Nghèo vào Chúa Nhật 33 Thường Niên để hướng về Lễ Chúa Kitô Vua CN 34 Thường Niên ngay tuần sau đó, Đấng đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết bằng chính đức bác ái yêu thương của từng người đối với thành phần anh chị em hẹn mọn nhất được Người đồng hóa với chính bản thân Người. 

Theo tinh thần hằng gắn bó với Giáo Hội nói chung và vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian này nói riêng, Nhóm TĐCTT đã tích cực hưởng ứng và mau mắn đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, bằng cách: TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 19/11/2018 (xin bấm vào cái link này để xem lại nếu cần). Năm 2018, chúng ta vẫn tiếp tục truyền thống tặng quà homeless vào chính Ngày Thế Giới Các Người Nghèo này, nhưng bất ngờ lại bị trùng với Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được Cộng Đồng Công Giáo GP Orange cử hành vào chính CN 33 Thường Niên, thay vì vào Lễ Chúa Kitô Vua như mọi năm, bởi thế chúng ta đành phải dời ngày tặng quà vừa Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019: TĐCTT - Tặng Quà Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019 Homeless Los Angeles (xin bấm vào cái link này để xem lại nếu cần).

Năm nay, 2019, Ngày Thế Giới Các Người Nghèo này, Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 17/11/2019, không bị trùng với Lễ Các Thánh Tử Đạo của CĐ CG GP Orange nữa. Vì Cộng Đồng đã chuyển cả địa điểm và thời điểm mừng lễ: tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của GP Orange và vào Thứ Bảy 23/11/2019. Do đó, NHóm TĐCTT, như Lịch Sinh Hoạt 2019 đã được phác họa từ cuối năm trước 2018 và phổ biến từ đầu năm 2019 này sẽ tiến hành thông lệ tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles năm 2019 này vào đúng ngày đã ấn định, Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 17/11/2019, tại khu vườn sau nhà cặp TĐCTT Ngát Hương: 2317 Downie Pl - Santa Ana 92706, từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều (thời điểm về lại Orange County sau khi tặng quà).

Ngân quĩ tặng quà cho anh chị em homeless lần này tất cả là $1,671.00 tổng cộng lại từ:

$915 .00 do anh chị em tham dự Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 5/10/2019;

$356.00 từ Quĩ homeless còn tồn dư;  

$100.00 do 2 mẹ con TĐCTT Ngô Phúc và Ngô Đại tặng sau vào ngày 2/11/2019;

$300.00 do AC King Evy tặng ngày 12/11/2019.

Mong gặp lại quí anh chị TĐCTT rất thân thương của em vào những lần hội ngộ ngọc ngà về bác ái yêu thương này. Xin Quí TĐCTT khắp nơi hãy làm một việc gì đó riêng tư với người nghèo để thông công với Nhóm TĐCTT Nam California trong việc loan truyền LTXC bằng việc tặng quà cho anh chị em homeless này nhé.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 13, 2019 at 11:43 AM
Subject: Re: Ngày Thế Giới Các Người Nghèo hằng năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
                  

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 3 được cử hành chính thức vào Chúa Nhật 33 Thường Niên 17/11/2019. Tuy nhiên, ở Tòa Thánh Vatican, việc cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo kéo dài cả 1 tuần bát nhật, từ Chúa Nhật 32 Thường Niên ngày 10/11 đến hết Chúa Nhật 33 Thường Niên ngày 17/11/2019. Và vào chính ngày 17/11/2019, ĐTC sẽ dùng bữa trưa chung với 1.500 vị khách nghèo được mời đến từ các giáo phận, nhất là GP Roma. ĐTC sẽ cử hành Thánh Lễ trong Đền Thờ Thánh Phêrô với các vị khách nghèo. Và bữa trưa của Ngày Thế Giới Người Nghèo này, ngay sau Thánh Lễ, sẽ diễn ra ở Sảnh Đường Phaolô VI, nơi sẽ biến thành một phòng ăn với 150 bàn, mỗi bàn 10 người. 

Hy vọng sau này, Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện Ngày Thế Giới Người Nghèo này tại chính Trụ Sở TĐCTT của mình, bằng cách mời các người nghèo ở các nơi, nhất là ở Santa Ana (dịa phương), ở Long Beach, ở Los Angeles...  đến dùng bữa trưa do chính anh chị em TĐCTT phục vụ. Đó, chúng ta thấy không. Trụ Sở TĐCTT của Nhóm TĐCTT chúng ta cần phải có và được sử dụng vào những việc chẳng những cho riêng nội bộ suốt năm mà còn cho việc bác ái xã hội nữa. Trong lần tường trình quĩ lần 9 mới được phổ biến, đa số từ quí anh chị ở ngoài Nam CA. Chưa kể Nhóm TĐCTT San Jose đã quyên góp nhưng chưa gửi về, và nhóm nhỏ ở TGP Detroit cũng chưa gửi về dù đã liên lạc với chúng em....  

Riêng Quĩ Homeless cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019 cuối tuần này, chúng ta được thêm 50 MK nữa, từ AC Hóa Dung đóng góp. Thật vậy, trong bản tường trình về Quĩ Trụ Sở TĐCTT lần 9 sáng hôm nay, chúng ta đã thấy AC đóng góp 1 ngàn MK, dù AC đã về VN chung sống với người con và cho người con trong một hoàn cảnh không được như ở Hoa Kỳ. Về đến nơi sáng nay, vào lúc 9:35 phút sáng CA, tức 12:30 khuya Thứ Tư ở VN, Anh Hóa đã gọi điện thoại viber cho em báo tin rằng anh đã về tới VN bằng an, và xin chúng em ứng cho anh chị 50 MK đóng góp quĩ homeless 17/11/2019. Dù ở xa AC Hóa Dung vẫn theo dõi mọi sinh hoạt của nhóm và nếu cần sẵn sàng đóng góp cho dù sống không thoải mái gì! Thật là cảm động. Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta một cặp TĐCTT sống LTXC với tất cả tấm lòng của mình. 

em tĩnh

Mua Quà

Lần này có tất cả là 550 phần quà và mỗi phần quà bao gồm các thứ sau đây:

gà chiên (mua ở Orange County), chả giò (đặt làm ở Los Angeles), nước uống, quít, chuối và 3 thứ snacks là chip, bánh và kẹo (mua ở Costco San Bernardino County)


TỔNG THU
:    $1,871.00
             $ 356.00  Tồn qũy lần trước còn
             $ 915.00 Qúy anh chị TĐCTT đóng góp chung ngày tĩnh tâm Sat Oct 5
                    Sau ngày 5 tháng 10 có thêm các anh chị sau đây đóng góp
             $ 100.00  hai chị Ngô Hồng Phúc + Ngô Thị Đại (Nov 12)
             $ 300.00  AC. Nguyễn King +Evy  (Nov 13)
             $ 100.00  Chị Tracy Phượng Vũ  (Nov 13)
             $ 100.00  Anh Hà Đại Thắng  (Nov 17)
TỔNG CHI:   $1,385.60
             $ 250.00  chi cho 500 cái chả giò
             $ 125.00  chi cho 50 gói 3lbs quít/cutie
             $ 507.00  chi cho 550 miếng fried chicken
             $ 503.60  trả cho 3 thứ snacks + hộp giấy foils
             7 thùng chuối do chị Hoàng Minh Mindy tặng
            14 case nước lọc chai + 1 thùng bao nilông đựng quà do anh chị Duy +Dung tặng

TỒN QŨY:   $485.40  (chị Xuân-Hồng giữ $106; Thúy-Nga giữ $379.40)

Ghi chú:  Bữa ăn trưa của nhóm (trước khi lên đường tặng quà) gồm có món xôi đậu xanh do chị Tuyết Mai nấu và bánh mì Việt Nam do hai chị Kim-Oanh và Hoàng Mindy tặng.

 

Gói Quà

Người TĐCTT đến ngay sau chúng em là Chị Trần Thu Hà, từ xe chuyên chở người ngồi trên xe lăn

Ngõ hẻm bên hông phải nhà cặp TĐCTT Ngát Hương, từ đằng trước ra đằng sau vườn, vừa vặn cho chiếc xe lăn điện của Chị Trần Thu Hà

Việc đầu tiên là sắp xếp bàn ghế và định vị từng phần quà thứ tự được cho vào bao theo kiểu giây chuyền

Việc đầu tiên là giải quyết 4-5 thùng chuối, bằng cách cắt từng nải chuối ra từng quả chuối

Chặng đầu tiên trong chuỗi giây chuyền các thứ quà từ đầu đến cuối là chai nước lạnh, thứ quà nặng nhất nên cần cho vào bao trước hết và ở đáy bao quà.

Trong khi đó có một số chị lo chiên món ăn chơi tráng miệng, và mấy chị chạy đi mua bánh mì ăn trưa

Tất cả 35 anh chị em đến tham dự sinh hoạt tặng quà homeless này, trong đó có 5 vị khách

ngay từ lần tặng quà homeless đầu tiên của nhóm, hai món chả giò và gà chiên là 2 món bất khả thiếu bởi hợp khẩu vị với anh chị em homeless nhất

Các gói quà đầy đủ các thứ liền được cột lại để sửa soạn mang ra xe

10:30 am anh chị em tạm dừng tay nghỉ ngơi một chút, và trong khi chờ gà đợt 2 về đã cùng nhau giải lao một chút với món xôi đậu xanh

Hình chụp chung ở ngay địa điểm phục vụ homeless này còn thiếu 2 chị Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Tammie Thủy (vì phải đi lấy gà)

gà chiên và chả giò được gói chung với nhau trong tờ giấy nhuôm cho gọn ghẽ và sạch sẽ

Bữa trưa lấy sức trước khi lên đường (một số) và ở lại thu dọn (một số)

TĐCTT lần nào cũng cầu nguyện với nhau trước khi lên đường tặng quà: làm thì lâu nhưng tặng thì nhanh

 

Tặng Quà

Xe của Anh Hà Đại Thắng, bao gồm cả vợ của anh và Chị TĐCTT Nguyễn Ánh Tuyết - phụ trách tặng quà cho anh chị em homeless ở góc đường San Pedro và số 5

Xe của Chị Đnh Tuyết Mai, do chị Tammie Đặng lái, bao gồm Chị Tuyết Mai, Chị Hoàng Minh và em chỉ đường - phụ trách tặng quà cho anh chị em homeless ở góc đường San Julian và số 5

Ở đây nói riêng có tất cả là 3 loại anh chị em homeless liên quan đến quà tặng

1- Khi thấy xe quà của chúng tôi liền tụ tập lại lĩnh quà;

2- chính chúng tôi đích thân mang quà tới tận nơi cho họ khi chúng tôi mời họ ra xe nhưng họ tỏ ra hững hờ

 

Đây là 1 trong mấy khu vực tụ tập của anh chị em homeless

ngay gần ở đằng trước đầu xe của chúng tôi, tôi thấy có một bịch quà của Nhóm TĐCTT nằm sõng xoài ven lề đường, hầu như còn nguyên mọi sự.

Đây là một trong hai nơi chính phục vụ anh chị em homeless ở downtown Los Angeles

Lần tặng quà này, chính mắt tôi thấy người anh em homeless vửa nhận bịch quà từ tay tôi, đã từ từ vứt xuống đất: 1- chuối, 2- quít, 3- snacks kẹo bánh, 4- và cả chai nước uống

Có những người xin thêm 1 bịch cho bạn bè hay thân nhân; có cả chục người không lấy cho dù được mới, vì bụng đã no, hay đã có rồi hoặc không cần

Có người cho phép chụp hình khi họ đang thưởng thức món gà chiên và chả giò của Nhóm TĐCTT

Xe thứ 3 do TĐCTT Thúy Nga lái, có 2 chị Văn Thị Nguyệt và Ngô Trâm, và đặc trách tặng quà ở góc đường Towne và đường số 5

 

TĐCTT Nguyễn Văn Hóa trong Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019 ở Việt Nam

 

From: HOA PETER NGUYEN <hoavng.tdctt2012@gmail.com>
Date: Sat, Nov 16, 2019 at 7:51 PM
Subject: Tất cả vì Yêu Thương...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh quý mến,
Ngày mai ( CN 33 thường niên: 17/11/2019- Cũng là Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 3-) Nhóm TĐCTT của chúng ta sẽ đi thăm và tặng quà cho ACE Homeless ở L.A...
Tuy đang ở cách xa Nhóm TĐCTT rất thân thương của em hơn nửa vòng trái đất...

nhưng em cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá để được đồng hành cùng tất cả quý Anh và quý Chị

nên em cũng đã nhanh chóng tham gia  cùng với Cộng Đoàn GX Lộc Hưng đi thăm và tặng quà cho các em, các cháu ở Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5 (Thôn Klor , xã ĐăcRoWa, Tp Kon-Tum)

Xin kính chuyển đến quý Anh, quý Chị vài hình ảnh...
Và cũng xin tất cả quý Anh, Chị thêm lời cầu nguyện cho em và cho tất cả ACE rất thương, rất quý mến của chúng ta đang sinh  sống ở những  buôn làng xa xôi, hẻo lánh...

Nguyện xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA luôn ở cùng chúng ta...
Chân thành cảm ơn tất cả quý Anh và quý Chị.
Em Hoá

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 17, 2019 at 5:43 AM
Subject: Re: Tất cả vì Yêu Thương...
To: HOA PETER NGUYEN <hoavng.tdctt2012@gmail.com>

Anh Hóa quí mến,

Thì ra Chúa Mẹ gửi AC về VN không phải chỉ vì con của AC mà vì nhiều chuyện khác nữa, liên quan đến LTXC.

Kể như AC đại diện cho Nhóm TĐCTT để tiếp tục loan truyền LTXC ở ngay trong lòng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Thật là một quan phòng thần linh tuyệt vời.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 17, 2019 at 8:54 PM
Subject: Re: Hình ảnh
To: DUNG MAI <maidung5657tn@gmail.com>

Cám ơn Anh Hóa. Những tấm hình này thì OK. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta. 

Nếu thực sự AC đã chi tiến quà cho các em ở VN rồi thì 50 MK AC đóng góp cho homeless ở Mỹ có thể thay thế, nên AC khỏi cần phải trả chúng em nữa nghe.

em tĩnh

 

From: DUNG MAI <maidung5657tn@gmail.com>
Date: Sun, Nov 17, 2019 at 10:16 PM
Subject: Re: Hình ảnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Vâng, chúng em đã tặng cho các em 2 thùng quần áo và 1 triệu đồng VN. 

Em Hoá

 

Tạ ơn LTXC