Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhận định về biến cố sụp
đổ Bức Tường Bá Linh ngày 9/11/1989
Thứ Sáu
4/12/2009, nhân dịp hòa nhạc ở Nguyện Đường Sistine, được chính vị
Tổng Thống Liên Bang Đức là Horst Kohler muốn thực hiện để tôn kính
vị giáo hoàng người bản xứ Đức quốc của mình, nhân dịp 60 thành lập
cộng hòa liên bang Đức và 20 năm Bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Thánh
Cha đã ngỏ lời cám ơn ban nhạc và vị tổng thống. Trong bài nói ngắn
gọn, ngài đã bày tỏ cảm nhận của ngài về biến cố Bức Tường Bá Linh
sụp đổ như sau:
“Năm nay
một mặt chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm từ lúc thành lập Cộng Hòa Liên
Bang Đức Quốc, bằng việc ký Bộ Luật Căn Bản vào ngày 23/5/1949. Mặt
khác chúng ta cũng kỷ niệm 20 năm Bức Tường Bá Linh sụp đổ, một biên
giới của sự chết mà qua rất nhiều năm đã phân chia đất nước của
chúng ta và chia cách bằng võ lực những con người, các gia đình,
làng xóm và bạn hữụ Nhiều người bấy giờ cảm thấy những biến cố xẩy
ra vào ngày 9/11/1989 như là một hừng đông bất ngờ của tự do, sau
một đêm dài đau thương của bạo lực và đàn áp của một chế độ độc tài
chuyên trị, một chế độ cuối cùng dẫn đến một thứ chủ nghĩa triệt
tiêu, một thứ hoang trồng của các linh hồn. Dưới chính sách độc tài
của cộng sản không có hành động nào được coi là sự dữ và tự chúng
bao giờ cũng là vô luân. Bất cứ cái gì giúp phục vụ mục tiêu của
đảng đều tốt – cho dù có bất nhân chăng nữạ Ngày nay có người hỏi
rằng phải chăng lãnh vực về xã hội của Tây phương có tốt đẹp hơn
nhiều và có nhân đạo hơn hay chăng. Thật sự lịch sử của Cộng Hòa
Liên Bang Đức là một chứng có cho vấn đề nàỵ Và chúng ta mắc nợ một
phần lớn với Bộ Luật Căn Bản. Bản hiến pháp này đã đóng góp một cách
thiết yếu vào việc phát triển can bình của Đức Quốc trên 60 năm quạ
Vì nó kêu gọi con người, nơi hết mọi hành động lập pháp, cũng như
nơi trách nhiệm trước Thiên Chúa Hóa Công, hãy ưu tiên hóa phẩm giá
con người, hãy tôn trọng hôn nhân và gia đình như là nền tảng của
hết mọi xã hội, và hãy cquan tâm và sâu xa tôn trọng những gì là
linh thánh đối với người khác. Chớ gì những người công dân Đức Quốc,
trong nhiệm vụ làm trọn việc canh tân thiêng liêng và chính trị, sau
Chủ Nghĩa Xã Hội Quốc Gia và Thế Chiến Thứ Hai, như được diễn tả
trong Bộ Luật Căn Bản, có thể tiếp tục hợp tác để xây dựng một xã
hội tự do và cộng đồng”.
Đaminh Maria Cao Tấn
Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày
6/12/2009