Thông Báo
17/12/2009 của Tòa Thánh: Đức Tổng Giáo
Mục
Emmanuel
Milingo bị
Khai Trừ Khỏi
Bậc Giáo Sĩ
“Qua một số năm, Giáo
Hội đã hết sức quan tâm theo dõi những khó khăn gây ra bởi tác hành
đáng tiếc của Đức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo. Nhiều nỗ lực đã
được thực hiện để mang Đức Tổng Giám Mục Milingo tái hiệp thông với
Giáo Hội Công Giáo, bao gồm cả việc cứu xét tới những đường lối
thích hợp để ngài có thể thi hành thừa tác vụ giáo phẩm của mình.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã
trực tiếp nhúng tay vào những nỗ lực ấy và cả hai vị Giáo Hoàng này
đều đích thân theo dõi trường hợp của Đức Tổng Giám Mục Milingo
trong tinh thần của mối quan tâm phụ thân.
“Theo diễn tiến của
những biến cố không may này thì Đức Tổng Giám Mục Milingo đã trở
nên bất bình thường vào năm 2001 nơi việc ngài muốn lập gia đình với
Bà Maria Sung, và đã chịu hình phạt cứu vãn là treo chén
(cf. canons 1044 para. 1, n. 3; 1394 para. 1 of the Code of Canon
Law). Sau đó ngài đã lãnh đạo một số nhóm đòi hủy bỏ luật độc
thân linh mục và trả lời những cuộc phỏng vấn cho giới truyền thông
một cách công khai bất tuân phục đối với những lần can thiệp của Tòa
Thánh, tạo nên tình trạng hết sức bất mãn và gương mù gương xấu
nơi tín hữu. Thế rồi, vào ngày 24/9/2006, ở Washington, Đức Tổng
Giám Mục Milingo đã tấn phong cho các vị giám mục mà không được tòa
thánh ưng chuẩn.
“Bởi làm như thế ngài đã bị phạt vạ tuyệt thông tiền kết (Giáo Luật
khoản 1382) do Tòa Thánh tuyên bố ngày 26/9/2006 và vẫn còn hiệu lực
cho tới ngày nay. Tiếc thay, Đức Tổng Giám Mục Milingo đã không tỏ
ra dấu hiệu gì muốn thống hối để trở về hiệp thông hoàn toàn với Vị
Giáo Chủ Tối Cao cũng như với Giám Mục Đoàn. Trái lại, ngài đã tiếp
tục thi hành những hành động bất hợp pháp thuộc vai trò giám mục, vị
phạm những tội ác mới phạm đến mối hiệp nhất của Hội Thánh. Đặc biệt
là vào mấy tháng gần nay Đức Tổng Giám Mục Milingo đã tiếp tục
một số vụ tấn phong giám mục khác.
“Ủy ban về những tội ác trầm trọng này, một ủy ban mới được thiết
lập, đã coi đó như là chứng cớ của việc nhất quyết ương bướng của
Đức Tổng Giám Mục Milingo. Bởi thế, Tòa Thánh buộc phải áp đặt trên
ngài hình phạt hơn thế nữa là loại trừ ngài ra khỏi bậc giáo sĩ.
“Theo giáo luật khoản 292 thì hình phạt bị khai trừ khỏi bậc giáo sĩ
này, giờ đây, ngoài hình phạt trầm trọng của vạ tuyệt thông, có
những hậu quả sau đây: mất hết các quyền lợi và nhiệm vụ liên
quan tới bậc giáo sĩ, ngoại trừ luật buộc giữ mình độc thân; cấm thi
hành bất cứ thừa tác vụ nào, ngoại trừ những trường hợp nguy tử theo
khoản giáo luật 976; mất tất cả mọi sứ vụ và phần hành cũng như tất
cả quyền được cử đại biểu, và cấm sử dụng y phục giáo sĩ. Bởi
thế, việc tham dự của tín hữu vào bất cứ những cử hành nào sau này
do Đức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo tổ chức đều bị coi là bất hợp
pháp.
“Cần phải vạch ra rằng việc khai trừ một vị giám mục khỏi bậc
giáo sĩ là những gì ngoại lệ nhất. Tòa Thánh cảm thấy buộc
phải hành động như thế vị những hậu quả trầm trọng gây ra cho mối
hiệp thông của Giáo Hội xuất phát từ những cuộc tấn phong giám mục
được thi hành không có phép của tòa thánh; tuy nhiên, Giáo Hội
hy vọng rằng Đức Tổng Giám Mục Milingo sẽ thấy được lầm lỗi nơi
đường lối của mình.
“Đối với những ai mới được Đức Tổng Giám Mục Milingo tấn phong, kỷ
luật của Giáo Hội là những gì hiển nhiên trong việc phạt vạ tuyệt
thông tiền kết cho những ai được tấn phong giám mục không có phép
của tòa thánh. Trong lúc bày tỏ niềm hy vọng về việc hoán cải
của họ, Giáo Hội tái khẳng định những gì đã được tuyên bố ngày
26/9/2006, tức là Giáo Hội không công nhận những cuộc tấn phong,
Giáo Hội cũng không có ý công nhận những cuộc tấn phong ấy, hay bất
cứ cuộc tấn phong nào sau này từ đó mà ra trong tương lai. Bởi thế,
tình trạng về giáo luật của những giám mục giả thiết vẫn y như trước
khi được tấn phong bởi Đức Tổng Giám Mục Milingo.
“Vào lúc này đây, khi Giáo Hội cảm thấy hết sức đau buồn về những
hành động trầm trọng do Đức Tổng Giám Mục Milingo vi phạm, Giáo Hội
ký thác cho quyền năng của lời cầu nguyện việc thống hối của phần tử
lầm lỗi cũng như của tất cả những ai – là linh mục hay tín hữu giáo
dân -đã hợp tác bất cứ cách nào với ngài bằng cách tác hành phạm
đến mối hiệp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô”.
Đaminh Maria Cao Tấn
Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ VIS của Tòa Thánh ngày
17/12/2009
(những chỗ được in đậm
lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm
chính yếu quan trọng)