ĐỜI CẦU NGUYỆN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

BỘ KINH NGỢI KHEN

 

 

1) Kinh Nguyện: KÍNH MỪNG

 

Xướng:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,

Đức Chúa Trờicùng .

phúc lạ hơn mọi người nữ,

Giêsu Con lòng gồm phúc lạ."

 

Họa:

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,

Cầu cho chúng tôi kẻ tội,

khi nay trong giờ lâm tử. Amen.

 

(xem Luca 1:28,42 Công Đồng Chung Êphêsô năm 431)

 

2) Ý Nguyện:

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, công nghiệp lời cầu của Mẹ Maria,

Mẹ của Chúa cũng Mẹ của chúng con,

Xin cho chúng con luôn luôn biết ngoan ngoãn  'xin vâng' như Mẹ. Amen

 

3) Suy Gẫm: 7 CÂU CA VỊNH "NGỢI KHEN" CỦA MẸ MARIA (x.Luca 1:46-55).

 

-Câu 1:

Linh hồn tôi Ngợi Khen Thiên Chúa,

Tâm thần tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi,

Chúa đã trông đến phận thấp hèn tôi tớ Chúa;

Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc

 

-Câu 2:

Chúa Đấng đã làm cho tôi những sự trọng đại;

Danh Ngài Thánh

 

-Câu 3:

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia,

Hằng bao bọc những kẻ kính sợ Chúa

 

-Câu 4:

Chúa đã ra tay uy quyền, đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của họ

 

-Câu 5:

Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, đã nâng người hèn mọn lên.

 

-Câu 6:

Chúa đã cho người đói khó no đầy thiện hảo, để người giầu trở về tay không.

 

-Câu 7:

Chúa đã săn sóc Ích-Diên tôi tớ Chúa,

Bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa,

Như Chúa đã phán với tổ phụ chúng ta,

Cho Abraham giòng dõi người đến muôn đời.

 

4) Lần hạt: ĐỌC 70 LẦN KINH KÍNH MỪNG

 

Kính 70 tuổi đời của Mẹ Maria

- Được chia ra làm 7 chục, mỗi chục 10 kinh.

- Đầu mỗi chục kinh:

 

Ngắm theo thứ tự một câu ca vịnh Ngợi Khen của Mẹ để suy niệm cho cả chục kinh, sau đó, d9ọc một Kinh Lạy Cha.

 

- Kết thúc mỗi chục:

Đọc một kinh Sáng Danh rồi than thở câu “Ý Nguyệnmột lần.

 

5) Dịp Đọc:

-Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (1-1).

-Lễ Đức Mẹ Dâng Con (2-2).

-Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11-2).

-Lễ Đức Mẹ Thai Lời (25-3).

-Ngày Đức Mẹ Fatima (13-5 13-10)

-Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31-5).

-Lễ Khiết Tâm Đức Mẹ (ngay sau ngày lễ Thánh Tâm, kể từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống).

-Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Chúa Nhật thứ 3 trong tháng 6).

-Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô hay Đức Mẹ Xuống Tuyết (16-7).

-Lễ Đức Mẹ Mông Triệu (15-8).

-Lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22-8).

-Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8-9).

-Lễ Thánh Danh Đức Mẹ (12-9).

-Lễ Đức Mẹ Đồng Công (15-9).

-Lễ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi (24-9).

-Lễ Đức Mẹ Mân Côi (7-10).

-Lễ Đức Mẹ Dâng Mình (21-11).

-Lễ Đức Mẹ Nhiễm (8-12).

-Tháng Mân Côi (10) hằng năm.

-Các ngày Thứ Bảy hằng tuần, nhất các Thứ Bảy Đầu Tháng.