‘siêu bão mùa đông’ có thể làm ¼ tiểu bang California bị ngập lụt
 

Cali Today News - Một nhóm gồm hơn 100 nhà khoa học và chuyên gia cho biết California sẽ đối diện với ‘một siêu bão mùa đông’ có khả năng gây lụt lội ¼ diện tích tiểu bang.

Mức thiệt hại như thế sẽ từ 300 tỉ đến 400 tỉ đô la, mức tàn phá, theo các nhà khoa học, sẽ gấp từ 4 đến 5 lần một trận động đất lớn.

California sẽ chìm trong biển nước? Photo courtesy: Reuters

Chuyện này không phải là ‘khoa học viễn tưởng’ vì các chuyên gia của cơ quan U.S. Geological Survey (USGS) cảnh báo các nhân viên của các cơ quan khẩn cấp tiểu bang và liên bang là ‘lịch sử cho thấy trong quá khứ các trận siêu bão này đã từng xảy ra’

Mối hăm dọa về một trận ‘siêu bão’ như thế đã tiềm tàng ở Calfornia từ 150 qua. Marcia K.McNutt, Giám Đốc USGS cho báo NYT biết là vào hai năm 1861 và 1862, một dãi dài 300 dặm trung phần California đã bị ngập lụt.

Những trận bão còn lớn hơn đã diễn ra trong các năm 212, 440, 603, 1029, 1418 và 1605, theo các dữ kiện địa chất tìm được của USGS.

Sở dĩ bây giờ người ta lo ngại một trận siêu bão là do nhiệt độ bầu khí quyển tăng cao, khiến tình hình khí hậu bị biến chuyển và thay đổi dữ dội.

Siêu bão sẽ kéo dài hơn 40 ngày, tuôn xuống hơn 10 feet nước mưa, tức bằng 50 lần lượng nước mà sông Mississippi đổ vào vịnh Mexico, gió sẽ lên tới 125 dặm/giờ và ‘bùn trôi vô số’ sẽ xảy ra.

Trận siêu bão có thể xảy ra, theo các chuyên gia, từ 100 năm đến 200 năm một lần.

Trần Vũ theo The Lookout