|
|

Họ là ai? Cũng là những người có khả năng lập
trình rất tốt, nhưng thường lại có mục đích đen
tối.
Eric Corley
Corley là chàng lập trình viên đồng thời cũng là
chủ chuyên san 2600: The Hacker Quarterly vào
hồi đầu những năm 90 thế kỷ trước. Mọi chuyện sẽ
chẳng có gì đáng nói nếu như Hiệp hội Ðiện ảnh
Mỹ không kiện anh này ra tòa vì đã quảng cáo cho
chương trình DeCSS, một chương trình giải mã DVD
đã mã hóa. Tòa án đã bắt Corley phải gỡ bỏ link
gốc của chương trình ngay sau đó nhưng trong
thời gian hầu tòa, đã có hơn 500 website khác
nhau “chôm” được chương trình trên và từ đó cho
đến tận ngày nay thì cũng chẳng ai có thể nào
xóa sạch được DeCSS cả.

Nhưng sau đó, Corley được sự hậu
thuẫn của tổ chức Electronic Frontier Foundation
đã làm đơn xin kháng án. Lập luận đưa ra là mã
máy tính là một ngôn ngữ, theo quyền tự do ngôn
luận thì có thể được bộc lộ một cách tự do. Thậm
chí anh này còn kiện liên đới cả đầu đĩa DVD vì
đã cản trở những người chủ sở hữu chúng tận dụng
hết khả năng mà đĩa DVD họ đã mua.
Robert T. Morris, Jr
Năm 1998, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học
Cornell, Robert T. Morris đã viết ra một phần
mềm, có điều đây lại là dòng con virus máy tính
được biết đến rộng rãi lần đầu tiên với cái tên
“worm – sâu máy tính” có khả năng lây lan nhanh
kinh khủng qua Internet.

Morris cho biết mục đích ban đầu
hoàn toàn tốt đẹp nhưng sự quá đà đã dẫn đến hậu
quả tai hại và anh chàng bị kết án 3 năm tù cùng
một khoản phạt 10.000 USD. Nhưng sự nghiệp của
tác giả chẳng thế mà lụi bại. Công ty của Morris
được Yahoo mua lại với cái giá 45 triệu USD ngay
trong năm đó. Hiện Morris là giáo sư khoa khoa
học máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học
M.I.T.
Nahshon Even-Chaim
Nahshon là một thành viên rất sôi nổi của nhóm…
hacker tại Úc mang tên The Realm. Ngay từ thời
Internet còn chưa phổ biến rộng rãi, Nahshon đã
đột nhập được vào hệ thống của Bộ Quốc phòng và
cơ quan năng lượng Úc với mục đích phá hoại nho
nhỏ.
Vào tháng 4 năm 1990, Nahshon cùng hai tòng phạm
khác bị bắt và sau đó đã bị kết án đến 48 tội
danh khác nhau và 10 năm tù giam. Nhưng nhờ giỏi
biện hộ nên anh chàng chỉ bị phạt 12 tháng án
treo cùng 500 giờ lao động công ích. Hiện
Even-Chaim đang hoạt động trong lĩnh vực IT
chuyên sâu về âm nhạc.
Fred Cohen
Năm 1983, Fred Cohen đã viết một chương tình
ngắn mang tính giải trí và tiến hành thử nghiệm.
Chương trình này có thể “làm nhiễm độc” hệ thống
máy tính và cơ chế tự sao chép, lây lan ra các
máy khác dưới vỏ bọc của phần mềm hợp pháp khác.

Sau này, một số nhà khoa học máy
tính đã đồng ý với nhau rằng chương trình “vô
danh” trên của Cohen chính là tiền thân của
virus sau này. Hiện tại, Cohen đang điều hành
một công ty an ninh máy tính mạng.
Adrian Lamo
Được biết đến với biệt danh là hacker “vô gia
cư”, Lamo luôn chọn những địa điểm công cộng làm
“hiện trường tác nghiệp” của mình, như cửa hàng
café hay thư viện... Nhưng nhiều người lại coi
anh là một “hacker mũ trắng” đúng nghĩa bởi mỗi
lần đột nhập được vào hệ thống của các công ty,
anh đều báo lại cho nhà sở hữu mạng đó biết về
lỗ hổng mà mình tìm ra.
Lamo đã từng “xuyên thủng” mạng
nội bộ của tờ New York Times và viết thêm tên
mình vào cuối danh sách các chuyên gia, các nhà
nghiên cứu của họ. Anh chàng cũng đã dùng tài
khoản LexisNexis để truy cập vào các tài liệu
mật liên quan đến những đối tượng giàu có. Hiện
anh sống bằng nghề viết báo.
Kevin Poulsen

Nạn nhân đầu tiên của Kevin
Poulsen là trang web của đài phát thanh KIIS-FM
tại Los Angeles, trở thành người thực hiện cuộc
gọi thứ 102 để rinh chiếc Porsche trong một cuộc
thi do nhà đài trên tổ chức. Kevin cũng từng cầm
đầu nhiều nhóm hacker tấn công vào các mạng lưới
khác nhau nhằm rửa tiền, gian lận e-mail, cản
trở thi hành pháp luật…
Man mắn thay, anh chàng không thể sống ngoài
vòng pháp luật được lâu. Poulsen bị bắt năm 1994
với 7 tội danh và bị phạt 51 tháng tù cùng
56.000 đô la tiền bồi thường. Sau khi ra tù,
Poulsen thử sức trong vai trò nhà báo.
Mark Abene
Ngay từ nhỏ, Abene đã được làm quen với máy vi
tính và anh chàng rất thích hack thông tin của
người khác. Sau này lớn lên, Abene là thành viên
của 2 nhóm hacker nổi tiếng là Masters of
Deception và Legion of Doom. Những thành viên
của 2 nhóm này thường xuyên xuất hiện trong danh
sách truy nã của FBI và Abene cũng không phải là
ngoại lệ.

Vào năm 9 tuổi, Abene đã có thể
truy cập những máy tính khác thông qua kết nối
dial-up và từ đó kỹ năng tăng dần theo thời gian.
Sau này, “sở thích” của Abene là tìm ra những lỗ
hổng của hệ điều hành Windows và thường thì ngay
sau đó, các công ty bảo mật lại phải tất bật làm
việc với khách hàng. Nhưng vài năm trở lại đây,
anh chàng đã vắng bóng trên các diễn đàn nổi
tiếng về hacking.
Vladimir Levin
Từ những năm 90, cái tên Levin đã nổi tiếng trên
các chuyên trang công nghệ nhờ tài nghệ hack của
mình. Hàng loạt website của các công ty nổi
tiếng, đáng kể nhất là Citibank, đều nằm trong
danh sách nạn nhân của anh chàng này. Hàng loạt
tài khoản ngân hàng của khách tại Citibank đã bị
hack và chuyển khoản sang một dãy tài khoản khác
tại Israel, Đức, Mỹ, Phần Lan và Hà Lan. Vụ việc
được thực hiện thành công nhưng những kẻ tòng
phạm đã bị bắt lúc rút tiền. Năm 1995, Levin sa
lưới.

Ba năm tù và phải bồi thường
240.015 USD là hình phạt dành cho Levin. Có vẻ
như mức án còn quá nhẹ đối với một tên tội phạm
nguy hiểm. Cũng sau vụ việc trên, Citibank và
các ngân hàng khác đã phải khẩn trương nâng cấp
hệ thống an ninh của mình. Hiện Levin đang làm
ăn tại Lithuania.
John Schiefer

Schiefer nổi tiếng với những điệp
vụ thả malware để đánh cắp những thông tin quan
trọng nhất của người khác. Những malware được
gọi là “spybot” có khả năng đánh cắp thông tin
người dùng trong các giao dịch của họ với ngân
hàng thông qua hệ thống trao đổi trực tuyến.
Schiefer dễ dàng tìm ra tên đăng nhập, mật khẩu
và hàng loạt các thông tin khác một cách dễ
dàng. Năm 2009, Schiefer đã bị bắt và bị kết án
4 năm tù giam tại một nhà tù ở Los Angeles.
Kevin Mitnick
Mitnick luôn được đánh giá là một trong những
hacker hàng đầu thế giới. Anh này được Bộ Tư
pháp Hoa Kỳ miêu tả như “một tội phạm máy tính
mà họ muốn tóm nhất trong lịch sử” bởi những gì
đã gây ra. Nạn nhân chủ yếu của Kevin thường là
các hãng điện thoại di động nổi tiếng hàng đầu
thế giới như Nokia, Fujitsu và Motorola…
Năm 1995, sau nhiều lần đùa giỡn
các nhân viên FBI, Mitnick bị bắt và bị kết án
án 5 năm tù và 3 năm chịu quản thúc. Hiện
Mitnick đang làm chủ một công ty chuyên về bảo
mật.
Theo: GameK
|
|

|
|