Dân Đua Nhau Trồng Khoai

 

Trời ơi ! Nguy quá rồi. Thế là đúng quá rồi. Tôi mới từ Quảng Trị trở lại Canada. Bên nhà tôi nghe khắp nơi mọi người dân đều nói Tàu qua VN chuyên môn làm hại VN. Ngay dân quê Quảng Trị cũng than phiền Tàu, chưởi Tàu phĩnh, gạt để giết hại dân ta.
Tin ở VN là Tàu thuê đất VN lâu năm, nhiều lắm hàng chục ngàn mẩu tây để trồng khoai lang để cho VN không còn gạo mà ăn.

Khoai lang ở Quảng Trị rất ngon, rẻ, tôi đi chợ mua mổi ki lô chừng 3.000 đến 5.000$ĐVN/kg tùy loại vàng hay tím đề bở ngon. Vậy mà trong bài nầy nói khoai lang tím giá 20.000/kg là nói láo.

Trồng rồi bán cho ma sao. Mà coi chừng, Tàu thuê đất rồi chiếm đất luôn. Mọi người ở VN đều nói Tàu qua thuê đất VN trồng khoai cho VN thiếu lương thực, hết gạo ăn, hết còn xuất khẩu hay chúng còn mưu mô thủ đoạn gì khác chưa biết được.

1kg gạo nấu nở ra nhiều cơm. 1kg khoai nấu không nở như gạo. Lúa để lâu không hư, khoai rất mau hư, mau thúi hoặc bị hà ăn phải bỏ. Lúa càng lâu năm ăn càng tốt, nấu lại nở bung ra nhiều.
 
Nguy quá rồi. tôi nghe rất nhiều chuyện Tàu xúi VN làm cho bị tai hại, kể khôn xiết. Các DĐ làm sao báo động cho dân chúng kẻo chết đói đến nơi.

Trong hình bên dưới, quí vị nhìn rõ, đàn bà đội nón, nón không phải là nón lá VN, đó là nón Tàu. Vậy người trồng khoai đó là đàn bà Tàu mập mạp đeo găng tay làm nông, đàn bà VN thì ốm không bao giờ đeo găng đi trồng khoai. Họ là Tàu không phải VN. Coi ăn mặc cũng biết chúng là công nhân.

Theo tôi bài viết dưới đây cũng không đúng sự thật, hình như người ta đánh lạc hường CĐNVHN. Vì tin mà tôi biết là Tàu thuê hàng ngàn Hecta đất để trồng khoai, chứ không phải VN ham lời mà bỏ lúa trồng khoai.

Bs. Thanh

 
 


Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, giá lúa trên thị trường dù dao động ở mức 7 ngàn - 8 ngàn đồng (0.35-0.40 Mỹ kim)/kg trong thời gian dài, nhưng cây lúa vẫn không đủ sức cạnh tranh chỗ đứng với khoai lang khi giá khoai tím Nhật ở mức 20,000 đồng (1 Mỹ kim)/1 ký, nên nhiều nông dân đã bỏ lúa, đua nhau trồng khoai lang. Báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận hiện tượng này qua bản tin như sau.
Theo nông nghiệp huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết, phong trào cho mướn đất trồng khoai đang phát triển, từ chỗ tháng 9/2011, huyện có 240 hécta đất trồng khoai lang, đến nay đã có trên 600 hécta, trong đó có khoảng 90% diện tích đã cho người ngoài địa phương mướn để trồng khoai. Ở Vĩnh Long, ngoài huyện Bình Tân có diện tích khoai lang lên tới 6,500 hécta, nông dân đã bỏ cây lúa quay sang trồng khoai lang ở các huyện Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn... Một viên chức tên là Lê Trung Toàn, phó chủ tịch ủy ban xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình cho biết, nhiều năm nay, cả xã, mỗi năm chỉ trồng trên dưới 1 hecta khoai lang, riêng năm nay, nhiều nông dân từ huyện Bình Tân chạy qua khu vực này thuê đất trồng khoai lang. Theo ông Toàn, diện tích đất mà nông dân Ngãi Tứ cho thuê trồng khoai lang lúc đầu năm 2011 chỉ hơn chục công (1,000m2/công) với giá cho thuê đất khoảng 4 triệu đồng/công/năm khiến nhiều nông dân phải tính toán lại hiệu quả của việc trồng lúa. Bà Nguyễn Ngọc Lợi, nông dân ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ có 3.5 công đất có thể khai thác trồng ba vụ lúa mỗi năm cho biết, do làm lúa lời không nhiều, nên bà Lợi quyết định cho đối tác thuê hết phần đất của mình để trồng khoai lang.
Hiện tại giá cho thuê đất trồng khoai tại Tam Bình (Vĩnh Long), Cờ Đỏ (Cần Thơ)... đã ở mức trên 6 triệu đồng/công/năm, diện tích đất lúa chuyển sang cho mướn trồng khoai lang ở Ngãi Tứ đã tăng vọt lên trên 30ha. Theo dự báo của các địa phương, diện tích trồng khoai lang sẽ tiếp tục tăng trong vụ đông xuân này. Trước thực tế như vậy, ông Toàn nói, chủ trương của ngành nông nghiệp huyện Tam Bình khuyến khích người dân sản xuất hai vụ lúa, một vụ màu mỗi năm, tuy nhiên huyện chưa có khuyến cáo nông dân không nên chuyên canh cây khoai lang trên vùng đất ba vụ lúa này. Điều làm các cơ quan chức năng lo ngại là sản lượng lương thực sẽ giảm trong những năm sắp tới, khi ngày càng có nhiều diện tích đất lúa chuyển sang trồng khoai lang.

Cũng theo báo SGTT, một nông dân tên là Bảy Thâm đang canh tác 10 công đất lúa ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình cho biết ông ta " thà cho đất nghỉ sau khi làm hai vụ lúa chứ dứt khoát không cho mướn đất trồng khoai dù chỉ trồng xen một vụ trong năm. Theo nông dân này, trồng khoai sẽ làm hư đất lúa; sau một vụ khoai, nếu trồng lại lúa sẽ phát sinh đủ thứ bệnh hại trên phần đất này; còn nếu trồng khoai nhiều năm trên một miếng ruộng, mặt đất sẽ gò cao lên, cỏ dại mọc nhiều".