Hai Hoa hậu Alaska và Virginia đã đồng ý hy sinh mái tóc đẹp của mình để làm
từ thiện.

 
Là phu nữ, ai cũng mong muốn sở hưũ một diện mạo xinh đẹp.  Đặc biệt khi đã là Hoa
Hậu, là người của công chúng, họ càng chăm chút cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ hơn.
Hiếm có ai chịu hy sinh nhan sắc.  Tuy vậy hai đương kim hoa hậu Alaska - Debbie Ebben,
và hoa hậu  Virginia ,2008- Tara Wheeler đã khiến người xúc đông không ít khi hai cô đã
hy sinh mái tóc mình, đồng ý cạo trọc để góp công tác vào từ thiện kêu gọi ủng hộ các
nạn nhận bị ung thư. Được biết cuối tuần trước hai người đã cắt bỏ mái tóc nâu óng mượt
của mình.  Nhan sắc lộng lẫy của Hoa hậu Virginia 2008 là Tara Wheeler với mái tóc vàng óng ả
      
               Nhan sắc lộng lẫy của Hoa hậu Virginia 2008 là Tara Wheeler với mái tóc vàng óng ả

 
              Nhan sắc lộng lẫy của Hoa hậu Virginia 2008 là Tara Wheeler với mái tóc vàng óng ả

 
        Debbie năm nay 23 tuỗi, với tài năng và sắc đẹp của mình, cô đả trở thành Hoa Hậu
năm 2007, cô cùng hoa hậu Virginia, 2008 làm từ thiện, quyên góp tiền 50.000 US, cho 
các nạn nhân ung thư vào tuần trước ngay sau khi cắt mái tóc của mình.

 
              Debbe Ebben năm nay 23 tuổi, với tài năng và sắc đẹp của mình, cô đã trở thành Hoa hậu Alaska từ năm 2007. Sau khi trở thành hoa hậu, cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô cùng hoa hậu Virginia 2008 là Tara Wheeler, 24 tuổi trở thành thành viên của kỳ cựu của quỹ từ thiện Baldrick St và đã kêu gọi quyên góp được hơn $ 50.000 (khoảng 1 tỷ đồng) cho nạn nhân ung thư vào tuần trước, ngay sau khi cắt đi mái tóc của mình.  Hoa hậu Alaska - Debbe Ebben trước và sau khi cắt tóc

 
         Cô nhỏ lệ khi cắt mái tóc mình đồng thời cô rất hạnh phúc đã làm một việc thiên

 
        
(theo 24hrs)