GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Sứ vụ của gia đình Kitô hữu đó là loan truyền tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới

 

 bằng sức mạnh của Bí Tích hôn phối"


ĐTC Phanxicô: Thư cho Ngày Thế Giới Các Gia Đình VIII 2015 ở Philadelphia Hoa Kỳ

 

Người Anh Vincenzo Paglia khả kính,
Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình 

Vào lúc kết thúc Đại Hội Thế Giới Các Gia Đình lần thứ VII, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã loan báo là thành phố Philadelphia ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ đứng ra tổ chức đại hội lần tới. Tôi đã xác nhận quyết định này nhiều lần, tin tưởng hướng về và hy vọng vào biến cố ân sủng này, một biến cố mà nếu Chúa muốn tôi sẽ đến tham dự. Nó sẽ được diễn ra trong thời khoảng từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015, với đề tài "Tình Yêu Là Sứ Vụ của Chúng Ta: Gia Đình Nguyên Vẹn Sinh Tồn"

Hôm nay, cũng như hôm qua, sứ vụ của gia đình Kitô hữu đó là loan truyền tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới bằng sức mạnh của Bí Tích hôn phối. Được xuất phát và xây dựng bởi chính việc loan báo này là một gia đình sống động, một gia đình mà tình yêu nồng nàn là những gì chi phối tất cả mọi sinh hoạt về nhân bản và tinh thần của nó. Nếu Thánh Irenaues đã nói "Gloria Dei vivens homo - Vinh hiển của Thiên Chúa là con người sống động..." (Adv. Haer., IV, 20, 7), thì gia đình cũng thế, một khi, nhờ ơn Chúa, sống ơn gọi và sứ vụ của mình hoàn toàn trọn vẹn cũng tôn vinh Ngài. 

Mới đây chúng ta đã có được một Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ về "Các Thách Đố Mục Vụ liên quan đến Gia Đình trong Bối Cảnh Truyền Bá Phúc Âm Hóa". Qua dấu chỉ có tính chất đồng hành này, chúng ta đã công nhận các vấn đề khẩn trương nhất liên quan đến gia đình trong xã hội đa biệt của chúng ta. Thực vậy, "chúng ta không thể đánh giá một gia đình bằng những quan niệm có tính cách ý hệ; chúng ta không thể nói về một thứ gia đình bảo thủ và một thứ gia đình cấp tiến. Gia đình là gia đình" (Diễn Từ ngỏ cùng Tham Dự Viên Hội Nghị về Tính Chất Bổ Túc Cho Nhau giữa Người Nam và Người Nữ, ngày 17/11/2014). Những giá trị và các nhân đức của gia đình, những sự thật thiết yếu của nó, là những điểm mạnh mà nhờ đó tế bào gia đình được hỗ trợ và là những gì không thể nghi ngờ. Trái lại, chúng ta được kêu gọi để nhìn lại bản thân mình, một bản thân luôn có nguy cơ bị "lây nhiễm" bởi ý hệ trần tục - cá nhân chủ nghĩa, hưởng thụ chủ nghĩa, khoái lạc chủ nghĩa - và tái nhận thức được đạo lộ chính để sống cũng như để đề cao cái cao cả cũng như cái vẻ đẹp của hôn nhân cùng niềm vui có được một gia đình và sống gia đình. Những bày tỏ trong Bản Tường Trình Tổng Kết của Thượng Nghị mới đây và những gì hướng dẫn đường đi nước bước cho Thường Nghị Thường Lệ tới đây vào Tháng 10/2015, kêu mời chúng ta hãy tiếp tục việc dấn thân loan báo Phúc Âm Hôn Nhân và Gia Đình cũng như hãy trải nghiệm các dự thảo về mục vụ nơi môi trường về xã hội và văn hóa chúng ta đang sống. 

Những thách đố của môi trường bối cảnh này phấn khích chúng ta nới rộng những giới tuyến của tình yêu thủy chung hướng tới sự sống, tới cộng đồng, tới tình thương, tới việc chia sẻ và tới tình đoàn kết. Bởi thế, tôi muốn huấn dụ các đôi phối ngẫu, các linh mục và các cộng đồng giáo xứ, cũng như các Phong Trào và các Hiệp Hội, là hãy để cho mình được hướng dẫn bởi Lời Chúa là nền tảng xây dựng lâu đài gia đình thánh hảo, Giáo Hội tại gia và là gia đình của Chúa (xem Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Lumen Gentium, 6, 11). 

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn Tổng Giáo Phận Philadelphia về việc quảng đại sẵn sàng và dấn thân tổ chức để phục vụ Giáo Hội hoàn vũ và các gia đình thuộc các Châu Lục khác nhau. Bởi thế tôi xin Chúa trả công để Giáo Hội riêng yêu dấu này được dồi dào ơn trên.

Tôi xin Vị Trinh Nữ Guadalupe và Aparecida chuyển cầu và tôi ban cho huynh, Người Anh thân mến, cũng như cho các hợp tác viên của Phân Bộ này Phép Lành Tòa Thánh của tôi, một phép lành tôi muốn ban cho tất cả những ai cộng tác trong việc sửa soạn Đại Hội này nữa, và xin cầu nguyện cho tôi.

Trong tình huynh đệ,

FRANCISCUS

Tại Vatican ngày 8/12/2014



Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-s-letter-for-world-meeting-of-families-in-philadelphia


Phụ chú của người dịch:


Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình (HNTGCGĐ - the World Meeting of Families) là một trong những thời điểm đặc biệt được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thiết lập từ năm 1994, cứ 3 năm một lần ở một quốc gia nào đó, nhất là các quốc gia đông Công giáo, như lịch trình được liệt kê thứ tự dưới đây, như ngài đã thiết lập các thời điểm đặc biệt khác trong giáo triều dài 26 năm rưỡi của mình (16/10/1978 - 2/4/2005), như Ngày Giới Trẻ Thế Giới được ngài thiết lập vào Lễ Lá hằng năm và được bắt đầu (từ năm 1985, ở các nước khác nhau thì vào ngày tùy chọn ở địa phương, và cứ luân phiên 2 năm 1 lần trước năm 2000 và 3 năm 1 lần sau năm 2000), Ngày Thế Giới Bệnh Nhân hằng năm vào ngày Lễ Mẹ Lộ Đức 11-2 (từ năm 1993), hay Ngày Thế Giới Đời Tận Hiến hằng năm vào ngày Lễ Chúa Giêsu được hiến dâng trong Đền Thánh 2-2 (từ năm 1997)

HNTGCGĐ 1- Ngày 2/2/1994 ở Rôma với Bức Thư gửi Các Gia Đình của ĐTC cho Năm Quốc Tế Gia Đình của LHQ

HNTGCGĐ 2- Ngày 4-5/10/1997 ở Rio de Janeiro Ba Tây

HNTGCGĐ 3- Ngày 14-15/10/2000 ở Rôma Ý Quốc

HNTGCGĐ 4- Ngày 25-26/1/2003 ở Manila Phi Luật Tân

HNTGCGĐ 5- Ngày 1-9/7/2006 ở Valencia Tây Ban Nha

HNTGCGĐ 6- Ngày 13-18/1/2009 ở Mexico City Mễ Tây Cơ

HNTGCGĐ 7- Ngày 30/5-3/6/2012 ở Milan Ý Quốc 

HNTGCGĐ 8- Ngày 22-27/9/2015 ở Philadelphia Hoa Kỳ http://www.worldmeeting2015.org/