SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO



TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
HÌNH ẢNH "HÀNH HƯƠNG TIA SÁNG TỪ BALAN" 
12 NGÀY 24/4 - 5/5/2014

U.S - VATICAN - ROMA - LANCIANO - ASSISI - (VENICE - VIENNA) - KRAKOW - WADOWICE - WARSAW - U.S

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - chụp cảnh, trình bày và biệt chú

VATICAN - CHÚA NHẬT 27/4/2014

21- Sau ngày hành hương Vatican đầu tiên, 26/4, trở về khách sạn, chúng tôi lại đi lễ chiều ở Nhà Thờ Thánh Marcellino và Pietro ở Roma



22- Trong bữa tối, chúng tôi đã cho nhau biết tình hình Vatican ngày phong thánh và quyết định dậy từ 2 giờ sáng


23- Từ 2 giờ 15 sáng chúng tôi đã ghé restaurant của khách sạn để lấy phần điểm tâm Chúa Nhật trước khi lên đường


​24- Chúng tôi cầu nguyện và lĩnh phép lành cho thời điểm tột đỉnh của chuyến hành hương là Chúa Nhật phong thánh 27/4/2014


25- Chúng tôi đã phải mua vé xe lửa từ tối hôm trước (giá 3 Euros khứ hồi) và chỉ có 2 người sacn vé để từng người qua cho nhanh


26- Theo thang máy escalator của trạm xe lửa, chúng tôi đi đến cổng của chuyến đến Vatican ở trạm thứ 8

27- Ch xe lửa thâu đêm vì biến cố phong thánh, càng tiến về vatican càng chật nứt



28- Như đoàn quân đổ bộ tiến về Quảng Trường Thánh Phêrô vào lúc 3 giờ 15 sáng




29- Từ 3 giờ 30 sáng đứng nguyên tại chỗ, tới 7 giờ chúng tôi mới tới khúc quanh lạc nhau khi vào tới đường chính



30- Ở con đường chính này chúng tôi chẳng những được rước lễ mà còn cố tiến đến trước các màn ảnh để dự lễ



31- Đa số chúng tôi tuy lạc nhau nhưng cũng lên tới màn ảnh đầu tiên gần Quảng Trường Thánh Phêrô

​​

32- Sau lễ phong thánh kéo dài từ 9 giờ 30 (sửa soạn) đến 12 giờ trưa, đám đông vừa ào ra vừa tiến vào Quảng Trường Thánh Phêrô



33- Dọc con đường chính và ngay trong Quảng Trường Thánh Phêrô là cả một bãi rác toàn giấy và chai lọ



34- Bầu trời bắt đầu trở nên u ám sau Thánh Lễ khoảng 2 tiếng, với dự báo thời tiết 80% mưa từ hôm trước



35- Nhóm TĐCTT 24 người, sau khúc quanh lạc nhau, đã đến điểm hẹn là cột trụ giữa Quảng Trường Thánh Phêrô, như ấn định hôm trước.



36- Sau giấc ngủ ngon giấc 3 tiếng và sau bữa tối ngon miệng, Nhóm TĐCTT tụ họp lần Chuỗi Thương Xót ở phòng ăn bên cạnh


​​

(xin xem tiếp hình ảnh)



ROMA - Thứ Hai 28/42014

LANCIANO - Thứ Ba 29/42014 

ASSISI - Thứ Ba và Thứ Tư 29-30/4/2014  


VENICE & VIENNA - Thứ Tư và Thứ Năm 30/4-1/5/2014  


KRAKOW - WADOWICE - AUSCHWITZ -
Thứ Sáu và Thứ Bảy 3/5/2014 


KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014  

WARSAW - U.S - Chúa Nhật và Thứ Hai 4-5/5/2014