GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

Danh Sách 20 Tân Hồng Y được vinh thăng ngày 14/2/2015 

Căn cứ vào danh sách 20 tân hồng y đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức loan báo tên từng vị tân hồng y trong buổi nguyện kinh Truyền Tin trưa nay, Chúa Nhật Lễ Hiển linh mùng 4/1/2015, và sẽ được ngài vinh thăng vào ngày Thứ Bảy 14/2/2015, ngài vẫn nhắm đến chiều hướng ngoại biên và ưu tiên cho những nơi tầm thường trong Giáo Hội (như miền nam bán cầu của trái đất là nơi vốn được coi là phần đất nghèo và kém phát triển trên thế giới, và bao gồm cả những vị chưa là tổng giám mục). Không có một vị tân hồng y nào thuộc Bắc Mỹ Châu vì số hồng y của vùng này đã đủ.

 

Các vị được chọn từ 14 quốc gia thuộc 5 châu lục khác nhau, 15 vị dưới 80 và 5 vị trên 80 

1- Archbishop Dominique Mamberti, Prefect of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura

2- Archbishop Manuel José Macario do Nascimento Clemente, Patriarch of Lisbon (Portugal)

3- Archbishop Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M., of Addis Abeba (Ethiopia)

4- Archbishop John Atcherley Dew of Wellington (New Zealand)

5- Archbishop Edoardo Menichelli of Ancona-Osimo (Italy)

6- Archbishop Pierre Nguyên Văn Nhon of Hà Nôi (Viêt Nam)

7- Archbishop Alberto Suàrez Inda of Morelia (Mexico)

8- Archbishop Charles Maung Bo, S.D.B., of Yangon (Myanmar)

9- Archbishop Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij of Bangkok (Thailand)

10- Archbishop Francesco Montenegro of Agrigento (Italy)

11- Archbishop Daniel Fernando Sturla Berhouet, S.D.B., of Montevideo (Uruguay)

12- Archbishop Ricardo Blázquez Pérez of Vallodolid (Spain)

13- Bishop José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R., of David (Panamá)

14- Bishop Arlindo Gomes Furtado, of Santiago de Cabo Verde (Archipelago of Cape Verde)

15- Bishop Soane Patita Paini Mafi of Tonga (Island of Tonga)

(5 vị dưới đây trên 80 tuổi)

16- José de Jesús Pimiento Rodriguez, Archbishop Emeritus of Manizales

17- Archbishop Luigi De Magistris, Major Pro-Penitentiary Emeritus

18- Archbishop Karl-Joseph Rauber, Apostolic Nuncio

19- Luis Héctor Villaba, Archbishop Emeritus of Tucumán

20- Júlio Duarte Langa, Bishop Emeritus of Xai-Xai

 

Cardinals gathered in St. Peter's Basilica

CARDINALS GATHERED IN ST. PETER'S BASILICA








Căn cứ vào danh sách 20 tân hồng y tới đây, nếu để ý người ta thấy có 2 vị Tổng Giám Mục ở hai TGP nổi tiếng vẫn chưa được vinh thăng hồng y, đó là TGP Los Angeles Hoa Kỳ và TGP Maní Tây Ban Nha. Trong Giáo Triều hiện nay chỉ có 1 vị tân hồng y duy nhất, ngoài ra không có một vị chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh nào. 

Nếu tổng số hợp lệ của hồng y đoàn dưới 80 tuổi còn hợp lệ tham dự mật nghị bầu giáo hoàng và có thể được bầu chọn làm giáo hoàng, thì chỉ còn 12 chỗ trống nữa trong hồng y đoàn hiện nay. Bởi vậy, 15 vị tân hồng y nữa trong dan sách vừa được Đức Thánh Cha công bố sẽ tổng số hồng y đoàn còn hợp lệ tham dự mật nghị hồng y bầu giáo hoàng lên tới 123 vị, như để phòng hờ các vị hồng y về hưu trong thời gian cho tới biến cố vinh thăng các vị tân hồng y lần nữa, thường vào tháng 2 hằng năm, dịp Lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô 22/2. 

Có 3 quốc gia chưa bao giờ có hồng y là Capo Verde, Tonga, Myanmar, 3 quốc gia trong danh sách (số 13, 14 và 15) có giám mục được vinh thăng hồng y, vì ở các quốc gia này cộng đồng Kitô hữu Công giáo chỉ là một thiểu số và là các cộng đồng giáo hội nhỏ bé. Vị hồng y trẻ nhất trong hồng y đoàn bao gồm 123 phần tửsắp tới đây là tân hồng y Soane Patita Paini Mafi, vị giám mục Giáo Phận Tonga, đương kim chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Thái Bình Dương, sinh năm 1961, tức mới 53-54 tuổi, so với vị hồng y già nhất trong hồng y đoàn là Pimiento Rodriguez sinh năm 1919, tức 95-96 tuổi.

Năm 2014, cũng trong buổi nguyện kinh Truyền Tin, ĐTC Phanxicô đã công bố danh sách 19 vị, trong đó có 16 tân hồng y dưới 80
 thuộc 12 quốc gia khác nhau trên thế giới và 3 vị trên 80. 

Nhân dịp vinh thăng các tân hồng y này, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ gặp các vị hồng y thuộc Hội Đồng Cố Vấn để bàn về những sinh hoạt của Giáo Hội theo chiều hướng canh tân, như năm 2014 (ngày 20-21/2) ngài đã bàn về vấn đề hôn nhân gia đình để sửa soạn cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III - 10/2014.

Năm 2015 này, cũng vào dịp vinh thăng 20 tân hồng y, ngài cũng sẽ họp với các vị hồng y thuộc Nhóm C9 vào ngày 9-11/2/2015, để hoàn chỉnh những hướng dẫn và dự án cải cách Giáo Triều Rôma. Danh sách Hội Đồng Hồng Y C9 bao gồm 9 vị hồng y 
sau đây:

Cardinal Giuseppe Bertello, president of the Pontifical Commission for the Vatican City State; Cardinal Francisco Javier Errázuriz Ossa, archbishop emeritus of Santiago, Chile; Cardinal Oswald Gracias, archbishop of Bombay; Cardinal Reinhard Marx, archbishop of Munich; Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, archbishop of Kinshasa, Congo; Cardinal Seán Patrick O'Malley, archbishop of Boston; Cardinal George Pell, prefect of the Secretariat for the Economy; Cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, archbishop of Tegucigalpa, Honduras; and Cardinal Pietro Parolin, Vatican secretary of state.

Sau đó Nhóm C9 sẽ trình bày cùng chia sẻ với Hồng Y Đoàn những gì cần thiết và cần biết vào ngày 12-13/2/2015, trước biến cố vinh thăng 20 tân hồng y vào 14-15/2/2015, ngày 14 vinh thăng 20 tân hồng y và ngày 15 ĐTC Phanxicô đồng tế với toàn thể hồng y đoàn.

Ch
úng ta hãy hiệp thông cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho 20 tân hồng y, trong đó có ĐTGM Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám Đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt, và các sinh hoạt hồng y trong Tháng 2/2015 tới đây, để "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời". Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp