TÌNH HÌNH THỜI CUỘC 2015

 

70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz

Thanh Hà - RFI
mediaTổng thống Ba Lan cùng với những nạn nhân cuối cùng của trại tập trung Auschwitz. Ảnh ngày 27/01/2015Reuters

Trong Thế chiến Thứ Hai, từ năm 1940 đến 1945, Đức Quốc Xã đã đưa về trại tập trung được xây dựng ở miền nam Ba Lan này ít nhất 1,3 triệu người. 90 % là người Do Thái, bên cạnh đó còn có những nạn nhân Ba Lan, hay người Tsigane. Khoảng một triệu người bị Đức Quốc Xă hành quyết chỉ riêng tại trại Auschwitz.

Ngày 27/01/1945, bốn tháng trước khi kết thúc chiến tranh, hồng quân Liên Xô đột nhập được vào trại Auschwitz. 

70 năm sau nhìn lại, sử sách Ba Lan không phủ nhận công lao của những người lính Liên Xô nhưng không quên rằng, sau khi được giải phóng, Ba Lan lại bị đặt dưới một chế độ độc tài khác. Trả lời ban Việt Ngữ, từ Vacxava, nhà báo Ngô Văn Tưởng nhấn mạnh đến sự vắng mặt của tổng thống Nga trong buổi lễ trọng đại hôm nay.

Sáng nay cùng với 300 nạn nhân trại Auschwitz còn sống sót, tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng ở ngay trong khuôn viên của trại Auschwitz Birkenau. Vào 11 giờ sáng, tất cả đã đến dự một buổi thánh lễ ở ngay trung tâm thị trấn Auschwitz. Vào chiều nay, lãnh đạo Ba Lan cùng với tổng thống Pháp, thủ tướng Đức, tổng thống Ukraina sẽ cùng dự một buổi lễ chính thức để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chế độ Đức Quốc Xã trên toàn thế giới.