Theo cơ quan đại dương và khí quyển Hoa Kỳ, trong thời gian từ tháng Giêng
2015 đến tháng 11/2015, nhiệt độ trung bình Trái đất đạt mức kỷ lục gần
15°C. Năm 2015 này rất có thể sẽ là năm nóng nhất kể từ 1880, tức là từ khi
các đo lường thời tiết bắt đầu được tiến hành một cách hệ thống. Thời gian 5
năm vừa qua cũng được ghi nhận là giai đoạn nóng chưa từng thấy.
2015 rất có thể là năm đầu tiên nhiệt độ Trái đất tăng quá 1°C so với thời
tiền công nghiệp, theo OMM (Cơ quan Khí tượng Thế giới).
Cùng với việc Trái đất bị hâm nóng là hàng loạt các hiện tượng thời tiết cực
đoan, mưa lớn tại Anh Quốc, lũ lớn tại Nam Mỹ, nóng dữ dội tại Úc, trong đó
có nhiều thiên tai trái mùa, bất thường, như lốc xoáy tại Hoa Kỳ miền đông…
Theo nhiều nhà khí hậu học, những hiện tượng này là hệ quả phối hợp của quá
trình Trái đất bị hâm nóng, và El Nino. Nhà khí tượng học Jérome Lecou, làm
việc tại cơ quan khí tượng Pháp Météo France, nhận xét năm 2015 là năm El
Nino mạnh nhất trong vòng một thế kỷ nay.
El Nino kết với biến đổi khí hậu gây các
hậu quả chưa từng có
« El Nino »,
trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là « đứa
trẻ », là một hiện tượng tự
nhiên có ảnh hưởng lớn đến khí hậu toàn Trái đất, xảy ra theo chu kỳ trung
bình từ bốn đến bảy năm. Cho đến nay, nguồn gốc của El Nino vẫn còn nhiều bí
ẩn với giới khoa học. Một trong những đặc điểm chính của El Nino được các
nhà khí hậu học ghi nhận là các dòng nước nóng trên bề mặt, thông thường
tích tụ tại phía đông Thái Bình Dương, đột ngột dịch chuyển về phía tây, dẫn
đến mưa lớn tại miền tây của Châu Mỹ, hạn hán ở Đông Nam Á và Úc.
Theo nhà khí hậu học Hervé Le Treut, El Nino đang ảnh hưởng mạnh đến Hoa Kỳ
trong thời điểm hiện tại, cụ thể với các trận lốc xoáy trái mùa tại tiểu
bang Texas khiến rất nhiều người chết, hay thời tiết ấm bất thường tại miền
đông bắc, « một phần là do
hiện tượng này ».
Về vấn đề, liệu El Nino có chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc Trái đất bị hâm
nóng, theo ông Hervé Le Treut, cho đến nay chưa có bằng chứng rõ ràng.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan Khí tượng Thế giới, Tổng thư ký Michel Jarradu,
đặc biệt cảnh báo : hai thực tế, « hiện
tượng tự nhiên El Nino và biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể tương
tác với nhau, và ảnh hưởng đến nhau theo một cách thức chúng ta chưa từng
biết đến ».
Thời tiết ấm làm tiêu thụ Châu Âu giảm
mạnh
Cuối năm nay, Châu Âu là một trong những nơi mà thời tiết bị tác động rõ rệt
nhất. Theo nhiều nhà quan sát, tại Pháp, biến đổi khí hậu đầu mùa đông năm
nay tác hại còn tệ hơn cả khủng bố. Tổng lượng hàng hóa tiêu thụ giảm mạnh
nhất trong tháng 11, kể từ đầu năm 2014, chủ yếu do thời tiết ấm lên kể từ
đầu mùa thu.
Theo AFP, tiêu thu hàng hóa tại Pháp giảm 1,1%. Sự sụt giảm mạnh này là do
tiêu thụ điện giảm, và chi phí cho đồ ăn mặc giảm, theo cơ quan thống kê
ISEE. Noel tại Pháp năm nay được ghi nhận là năm nóng thứ hai trong lịch sử,
kể từ 1997, với nhiệt độ 10,9°C. Riêng tại vùng Alsace, miền tây, nhiệt độ
trung bình nóng hơn tới 10°C so với các năm bình thường khác.
Thời tiết ấm lên cũng khiến cây trồng phát triển mạnh. Đầu tuần này, tại
vùng Cotes d’Amor, người làm nông đã đổ lên các đường xa lộ khoảng 50.000
cây súp lơ, tương đương 150 đến 200 tấn.
Một người phụ trách nghiệp đoàn cho biết, làm như vậy người làm nông muốn
bày tỏ sự bất bình trước tình trạng thực phẩm hết sức ế ẩm, và để báo động
với chính quyền.
Nước Pháp khí hậu ấm chưa từng thấy trong tháng cuối năm, tại nhiều khu vực
trượt tuyết truyền thống trên dãy Alpes tại Pháp, các nhà kinh doanh cũng
như du khách rất thất vọng, khi các đường trượt đầy tuyết mọi năm nay chỉ
còn toàn bùn và sỏi đá. Trong khi đó, tại Anh mưa lũ chưa từng có, ngược hẳn
lại với ở Tây Ban Nha khô hạn đến mức cháy rừng xảy ra nhiều nơi.
Riêng tại vùng Cantabrie, Tây Ban Nha, đã có tới 2.000 ha rừng cháy. Tình
trạng khô hạn và ô nhiễm cũng nghiêm trọng tại nước Ý, nơi không hề có mưa
và gió từ nhiều tuần này.
Cả Nga cũng bắt đầu lo
Nga, một quốc gia phát khí thải đứng hàng thứ tư trên thế giới, đến nay gần
như tỏ ra không lo ngại nhiều về việc Trái đất bị nóng lên. Cho đến nay,
Tổng thống Nga Putin tỏ ra ít lo ngại về biến đổi khí hậu, thậm chí lãnh đạo
Nga còn cho rằng việc trái đất ấm lên thậm chí còn có lợi cho khu vực phía
bắc lạnh giá, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế Bắc Cực.
Hôm thứ sáu tuần trước, 24/12/2015, Bộ Môi trường Nga ra một báo cáo ghi
nhận, mức tăng nhiệt độ của Nga, kể từ năm 1974, là gấp 2,5 lần so với mức
trung bình của thế giới. Cụ thể là 0,42°C so với 0,17 °C. Bộ Môi trường Nga
nhận xét : biến đổi khí hậu dẫn đến sự tăng vọt của các hiện tượng khí hậu
nguy hiểm. Riêng trong năm 2014, đã có 569 hiện tượng khí hậu cực đoan được
ghi nhận tại Nga, đặc biệt là các trận lũ tại vùng rừng Altai (Siberi).
Hồi tháng 10/2015, Bộ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga đã cảnh báo việc tầng băng giá
phủ trên mặt đất của vùng Siberi bị tan đi, có nguy cơ làm biến đổi hoàn
toàn cấu trúc đất đai tại khu vực này. Tầng đất đóng băng trên mặt bị tan
đi, đi kèm với động đất, cũng như việc đất lở, lụt lội gia tăng. Trong mùa
hè năm nay, nhiệt độ thủ đô Matxcơva có lúc tăng lên 8°C, hiện tượng hy hữu.
Về cam kết giảm khí thải, Mátxcơva từng tuyên bố giảm lượng khí thải gây
hiệu ứng nhà kính từ 25% đến 30% từ đây đến năm 2020, so với năm 1990. Tuy
nhiên, theo các tổ chức bảo vệ môi trường, mức đóng góp của Nga như vậy là
quá ít, bởi năm 1990, năm được sử dụng làm quy chuẩn là năm mà kinh tế Nga
xuống rất thấp, với sự giải thể của Liên Xô cũ.
Theo một số dự báo, trên thực tế khí thải của Nga sẽ tăng từ gấp rưỡi trước
2030, so với mức 2012.