Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (GĐTHĐC) Vùng Orange

Hội Ngộ Hằng Tháng - Chúa Nhật 15/4/2018

 

Tường Trình Kèm Hình Ảnh Tự Chụp

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Với tư cách là phục vụ anh chị em GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ, hằng năm theo thường đến với từng vùng ít là 1 lần, và thường vào Tháng 3 là tháng tiện nhất cho em. Vì trong Tháng 3 hằng năm này, chung miền có biến cố Bắc Tiến, 3 vùng nam lên thăm 3 vùng bắc, ngoài ra còn 2 vùnbg ở miền nam mừng quan thày là Vùng Los Angeles Lễ Thánh Giuse 19/3 và Vùng San Bernardino Lễ Truyền Tin Mẹ Thai Lời 25/3. Còn Vùng Orange không có quan thày riêng ngoài ngày chung với dòng và GĐTHĐC 15/9. Bởi thế, lợi dùng ngày hợp hằng tháng của Vùng Orange này trong tháng 3 em đến viếng thăm và tham dự với vùng.

Tuy nhiên, Vùng Orange năm 2018 trong 2 tháng liền bị trục trắc ngoài ý muốn không thể họp nhau trong Tháng 2 và 3, phải sang Tháng 4/2018. Số anh chị em tham dự trong Tháng 4/2018 này lên tới 62 người, bao gồm cả 2 vợ chồng em. Kể là con số họp mặt đông đảo nhất trong 3 vùng ở Nam California. Riêng em cảm thấy mỗi lần đến thăm được anh chị em quí mến và niềm nở tiếp đón. Chị Trưởng Vùng Tuyết Helen còn mời em đọc Phúc Âm và chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa nữa.

Diễn tiến của phiên họp hằng tháng trong vòng 1 tiếng này, từ 8:45 am đến 9:45 am (8:30 am qui tụ đã khá đông đủ), như Tháng 4/2018, như sau:

1- MC khai mạc

2- Trưởng Vùng chào mừng và giới thiệu những anh chị em mới nếu có;

3- Chị Thủ Quĩ tường trình hiện quĩ;

4- Lần Chuỗi Thương Xót;

5- Nghe Phụng Vụ Lời Chúa trong chính Chúa Nhật họp mặt;

6- Chia sẻ cảm nghiệm Lời Chúa sau giây phút lắng đọng suy tư;

7- Hát và tận hiến cho Mẹ kết thúc;

8- Trưởng Vùng thông báo những gì cần (như Khóa Tĩnh Huấn 2018) và những ai tham dự thì điền đơn

9- Thu dọn phòng họp

10- Một chút brunch (hôm nay có Ông Cố Đặng Thanh Xuân nên có thêm sửa đầu nành uống và sữa đậu lành ăn ấm bụng).

 

Anh Lung MC

Hàng trên cùng có 2 ông cố ngồi hai mép:

Ông Cố Hùng và Ông Cố Thanh Xuân,

chưa kể Bà Cố Nụ của Cha Nhân Dòng Ngôi Lời nữa.

Trưởng Vùng: Chị Tuyết Helen

Thủ Quĩ Vùng: Chị Kim Oanh

Bài Đọc 1: Chị Lê Hương, (chị Hương kiêm cả MC Chuỗi Thương Xót trước đó)

Bài Đọc 2: Chị Khanh

Phúc Âm: Thúy Nga

Chia sẻ PVLC: em tâm phương

Hai tấm hình này là 2 tấm hình đầu tiên của Vùng Orange ở ngay trong phòng họp,

chụp từ cửa vào (trên) và chụp từ góc đối diện cửa vào sang (dưới), thiếu cả gần chục anh chị đã về trước đó

Địa điểm họp hằng tháng của GĐTHĐC Vùng Orange là trụ sở của Hội Tương Tế, hoàn toàn miễn phí, vì là của AC Tuyết Long trong Vùng.

Anh Nguyễn Paul Long cùng Chị Tuyết là phu nhân thành lập Hội Tương Tế hay Tương Tế Hội ở Orange County từ năm 1979,

thời điểm em tâm phương cùng đi với Anh Linh Mục Phạm Tiến Đức được dịp ghé thăm tư gia của AC và được AC kể cho nghe về hội AC lập này.

Cám ơn AC Tuyết Long đã giành ưu ái cho GĐTHĐC Vùng Orange; cám ơn Chị Sử đã book chỗ họp mặt ở đây hằng tháng.

Cám ơn Chị Trưởng Vùng Tuyết Helen đã mời em chia sẻ PVLC và cám ơn Quí AC GĐTHĐC Vùng Orange đã niềm nở đón tiếp chúng em.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Chúa Cứu Chuộc là nơi cho chúng ta nương náu và là đường đưa chúng ta tới cùng Thiên Chúa muôn đời.

Amen.