HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

NGÀY HỘI NGỘ I - 2015

 

 

Nội Dung

Văn thư mời gọi và tổ chức

THĐC tham dự

THĐC sinh hoạt hội ngộ

Tham quan cơ sở của Chi Dòng

 

 

Văn Thư mời gọi và tổ chức

Chương Trình

Hội ngộ THDC 40 năm  kỷ niệm chi dòng CMC hiện diện tại Hoa Kỳ(1975-2015)

Chủ đề: “tạ ơn Chúa Mẹ- nhớ lời anh QP và nhớ ơn Hội dòng”

Đây là chương trình  dự trù, có thể thay đổi chi tiết cho linh động.

Carthage MO Sept.4 –Sept.,7,2015

 

Thứ Sáu 04/09/2015: Tết,Sinh Nhật Đức Mẹ

Chiều tới Carthage MO: nhận phòng, bảng tên gặp gỡ, chào hỏi nhau và anh em Dòng.

7:00            cơm tối( với anh em Dòng tại nhà cơm)

8:30PM      Gặp gỡ, trao đổi ( taị HTNBL)

9:45PM      Thánh lể tạ ơn thứ Sáu Đầu tháng,tết, Sinh nhật Đức Mẹ

10:45PM     ngủ đêm

 Thứ Bảy 05/09/2015 - Mồng 1 Tết Mẹ: Đền Tạ Trái Tim Mẹ; Cãm tạ hồng ân 40 năm chi dòng hiên diện tại Hoa Kỳ - Nhớ Lời Anh QP - Nhớ Ơn Hội dòng

06:00           Báo thức

07:00           nguyện gẫm. tại HTNBL.(1anh LM THĐC hướng dẫn)

 7:50AM      Thánh lễ tạ ơn với nhà dòng, Anh Giám tỉnh chủ tế,và giảng thuyết, cầu cho anh  dòng và anh chị em thân hữu  

                             (Nếu đông THDC thánh lễ tại hội trường 3 lầu. Nếu ít người, tham dự chung với anh em Dòng)

                    Sau thánh lễ, nghi thức “Tận Hiến lại” cho Đức Mẹ

9:00AM        Ca Đức ái  tại HTNBL-Điểm tâm tại phòng ăn-giải trí

10:00           Giới thiệu sinh hoạt, tin tức, phát triển của chi dòng sau 40 năm

                    CMC.  Sau đó tham quan  cơ sở của chi dòng( do anh  em chi dòng hướng dẫn)

11:15-11:30 giải trí

11:30 -12:15 Giờ chầu Thánh thể  tạ ơn tại đền Thánh( A. phó  tế )     

12:15 -12:30  Giải trí

12:30           Cơm trưa tại phòng ăn- nghỉ trưa

2:00PM        (Taị HTNBL).thuyết trình viên Cao T. Tĩnh, CA

                    Ý Định LÝ Tưởng  Thánh  của A. QP, cho cả thành phần giáo dân

 3:00PM       giải lao

 3:15PM        Thuyết trình viên LM John Trần Khả ,Houston,TX.Lòng Biết ơn 

  4:15PM        giải lao

4:30PM        Sinh hoạt chung - văn nghê ( Anh Minh Tri, MO - Lê Khởi,TX đảm trách)

6:PM            thong dong

7:00PM        Cơm tối

8:30PM         Hòa giải(xưng tội taị đền thánh)

10:00PM       Nghỉ Đêm

Chúa Nhật 06/09/2015-Mồng 2 Tết Mẹ - Xiết chặt tình anh em và  với nhà dòng

06:00          Báo thức

06:30           Thánh lễ Chúa Nhật với ý nguyện cầu cho nhà Dòng và ơn gọi Đồng Công

08:00           Điểm tâm

09:30         (taị HTNBL). Anh LM Nguyển văn Quyết, MS (diễn thuyết về  Gia Đình Đức Mẹ, gia đình lắng nghe)

10:30         Giải lao

12:15           Cơm trưa

1:30             Nghỉ trưa

2:45             Chương trình hội thảo chung, đóng góp ý kiến, tiếp tục năm tới…

                    chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống …. Sinh hoạt…

4:45             Giải lao và sau đó có thể hàn huyên tâm sự với anh em Dòng, anh em cùng đội.

6:45             Cơm tối

8:30             nghi  thức Kết thúc , giã từ  những ngày Hội Ngộ

9:30             thong dong

10:30           nghỉ đêm

Thứ Hai 07/09/2015 - Mồng 3 Tết Mẹ

06:00           Báo thức     

06:30           Thánh lễ tạ ơn       

7:30             Điểm tâm- giã từ nhà dòng     

 

 

THĐC tham dự

 

Toàn thể anh em chi dòng ở tại trụ sở chính và THĐC hải ngoại tham dự Hội Ngộ I - 2015

Lớp Khấn 6

(Không có THĐC từ 1 tới 5 và từ 7 tới 8)

Lớp khấn 9A-B-C cả nội lẫn ngoại bấy giờ

Lớp khấn 10 - chỉ thuần THĐC

(Lớp khấn 11: Anh Trần Khả và Nguyễn Minh Ngọc, không có hình)

THĐC các lớp ở Hoa Kỳ từ 12 trở xuống

 

THĐC sinh hoạt hội ngộ

 

Cử hành phụng vụ

 

Hội Họp: Lắng Nghe và Bàn Luận

 

Giải lao và dùng bữa

 

Gặp gỡ: trao đổi và chia sẻ

giữa hai ban chấp hành cũ: 2013-2016 và mới: 2016-2019

họp mặt từng lớp khấn

 

Cung Nghinh Đức Mẹ

 

 

Tham quan cơ sở của Chi Dòng

 

Công Trường Mẹ Tỵ Nạn

(quay lưng về phía Nhà Ba Lầu)

Nhà Ba Lầu - trên tầng lầu

Nhà Ba Lầu - dưới hầm lầu

Nhà Fatima

(được kiến thiết từ thời giám tỉnh Trần Minh Duệ)

Hầm đầu nhà ăn

(được thực hiện thời giám tỉnh Trần Ngọc Diệp năm 2000)

Nhà Gym / Nhà Chơi

(nơi được biến thành nhà ngủ tập thể cho các viị lão thành trong Ngày Thánh Mẫu)

Phòng giao lưu (lounge)

(trên lầu building Hưu Dưỡng ở khu phòng ngủ của THĐC trong thời gian Hội Ngộ)

Nghĩa trang mới của chi dòng

(được di dời từ Springfield về Carthge từ năm 2014)

(một số THĐC trước khi lên đường về đã ghé viếng thăm anh em chi dòng đã ra đi trước chúng ta)