HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Dự Án Đóng Góp Truyền Giáo 50 Ngàn MK

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 21, 2018 at 9:34 PM
Subject: Fwd: Thu Cam On Anh Chi Em Than Huu Dong Cong
To: CMC-THDC
cmc-thdc+noreply@googlegroups.com

Em xin kính chuyển đến Qui THĐC bức thư của Anh Tổng Đán cám ơn THĐC qua Anh Khả về số tiền 56 ngàn MK THĐC chúng ta đã đóng góp vào công cuộc truyền giáo của dòng ở GP Hưng Hóa. Xin tiếp tục cầu cho dòng và luôn tiếp tay truyền giáo với dòng.

 THƯ CÁM ƠN ANH EM THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG

 

From: Dong Dong cong <dongdongcongvn@gmail.com>
Date: Fri, Sep 21, 2018 at 6:45 PM
Subject: Thu Cam On Anh Chi Em Than Huu Dong Cong
To: <tranjk75@gmail.com>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi Anh Gioan Trần Khả,

               Anh Cao Tấn Tĩnh,

               Và Anh Chị Em Thân Hữu Đồng Công,

Văn Phòng Nhà Mẹ Dòng tại Việt Nam kính chuyển đến hai Anh và toàn thể Anh Chị Em Thân Hữu Đồng Công thư cám ơn của Anh Tổng Phục Vụ. Xin Chúa và Đức Mẹ đáp yêu tấm lòng của Quý Anh Chị Em.

(Xin Quý Anh mở file đính kèm).

Chân thành cám ơn Quý Anh.

Văn Phòng Nhà Dòng.

 

From: Toan Tran <quoctoan13@gmail.com>
Date: Sat, Sep 15, 2018 at 9:02 AM
Subject: Re: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Fr. Khả (Kiểm) Trần <tranjk@yahoo.com>, CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

Cám ơn Anh LM Khả và toàn thể qúy Anh Chị THđC đã gắn bỏ với nhà dòng và rộng tay giúp Nhà Mẹ.

Chúc mừng Bổn Mạng I Dòng chúng ta.

peace,

emquoctoan, CRM

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 13, 2018 at 9:36 PM
Subject: Re: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: CMC THDC <tranjk@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

Chúng em xin hết lòng cám ơn Anh LM Trần Khả, người anh em THĐC đã chẳng những khơi động mà còn nêu gương Về Nguồn Đồng Công, mà Nguồn Đồng Công chính yếu là Anh Cả, hay đúng hơn là đặc sủng anh đã được Trời Cao soi động để lập nên một hội dòng thuần túy VN đầu tiên cho người VN chẳng những Nên Thánh mà còn Truyền Giáo.

Xin Mẹ Đồng Công, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, luôn đồng hành với THĐC chúng ta trong việc chúng ta tiếp tục hăng say theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời nhé.

em tâm phương

 

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 13, 2018 at 6:38 PM
Subject: Re: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

Chao Anh Tam Phuong va toan the Qui anh Chi

Em da goi Cashier check 56K ve anh Nguyen Duc Thuan CRM de chuyen ve Nha Dong Me cho anh Tong Nguyen Quang Dan de gop vao viec xay dung tu vien co so truyen giao o Hung Hoa.

Kem day la copy tam cashier check.

Em chan thanh cam on qui anh chi da huong ung loi keu goi cua em va da dong gop rat quang dai. Xin Chua va Me Dong Cong chuc lanh cho toan the qui anh chi va gia dinh. Khi co tin gi them ve cong trinh xay dung tu nha dong thi em se chia se voi qui anh chi

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 8, 2018 at 7:07 AM
Subject: Fwd: Xin Cảm Tạ
To: CMC-GDTHDC <cmc-gdthdc+noreply@googlegroups.com>


Em xin gửi đến Quí THĐC danh sách đóng góp vào quĩ truyền giáo cho dự án truyền giáo của dòng ở GP Hưng Hóa kèm theo tổng số tiền được Anh linh mục Trần Khả cung cấp dưới đây:

 

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: Fri, Sep 7, 2018 at 5:33 PM
Subject: Re: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>


Anh Tam Phuong than men

Day la danh sach ten cac anh chi Than Huu da huong ung loi keu goi cua em de dong gop qui giup Dong Me CRM.

Ta on Chua va Duc Me. 

Chân thành cảm ơn qúi anh đã ủng hộ Qũi Thân Hữu Giúp CRM VN. Tháng 11 em sẽ về thăm Nhà Dòng và thưa chuyện với anh Tổng Phục Vụ Pio Nguyễn Quang Đán về ước nguyện đóng góp của anh em Thân Hữu Hoa Kỳ.

Tổng Cộng 56,000.00

AC Bùi Việt (CA)
A. Châu Huỳnh (CA)
AC Tâm Phương Nga (CA)
AC Nghinh (CA)                                 
AC Minh Kiều Hạnh (CA)  
AC Minh Ngọc Bich (CA)   
AC Bùi Đức Doãn(OR)
A LM Tuyển          (WI)
AC Hồi Linh Dung (WI)
AC Chuyên           (N. Carolina)        
AC Hoán (Kansas City)      
AC Đoán Nhường (Kansas City)
AC Hoàng K. Doanh  (NE) 
A LM Thắng (Lợi New Oreans)
AC Hùng Uẩn (New Orleans)
AC Chủ Thúy (Houston)
A LM Thụ (Houston)
A Lê Khởi (Houston)
AC Trình Mary (Houston)
AC Đào Văn Toán (Houston)           
AC Peter Hoang (Houston)
AC Kiểm Lan (Houston)
AC Khiết Liễu (Houston)
L. M. Trần Khả (Houston)
AC Hòa Điềm (Houston)
AC Đỉnh (Austin)
AC Khải Xinh (Fort Worth)
AC Nhàn Năng (Fort Worth)

AC Thiện Nguyện (Fort Worth)
AC Khương Tín (Fort Worth)
AC Đức Quỳnh Trúc (Fort Worth)
AC Định (Fl)
AC Bui Khoa (Fort Worth)
AC Lịch (OK)
AC Tự (Austin)

 

 

From: Johnkha Tran <tranjk75@gmail.com>
Date: Fri, Sep 7, 2018 at 10:49 AM
Subject: Re: Quĩ Truyền Giáo của THĐC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cam on anh nhieu.

Tina se goi 200 de du 56k chu khong phai 150!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 7, 2018 at 6:56 AM
Subject: Quĩ Truyền Giáo của THĐC
To: Johnkha Tran <tranjk75@gmail.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Anh Khả ơi,

Trước hết chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa - Mẹ đã làm cho quĩ truyền giáo của chúng ta quá lòng mong ước của chúng ta: thay vì 50 ngàn MK nay trở thành 56 ngàn MK. 

Em tường trình "kể như" 56 ngàn MK là vì con số anh cho biết lần cuối cùng là 30,850 MK em đã xin Chị Tina thủ quĩ lấy quĩ ra thêm 150 MK nữa cho quĩ truyền giáo để chẵn 31 ngàn.

Vậy nếu anh gửi về thì cứ gửi 56 ngàn nhé. Chị Thủ Quĩ Tina sẽ gửi anh 150 MK sau nghe. Nếu được xin anh cho em danh sách đóng góp để em phổ biến chung cho THĐC biết.

Xin Chúa Mẹ tiếp tục ở cùng THĐC chúng ta. Hy vọng với cái đà Hành Trình Viếng Thăm Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công 2017 và Hội Ngộ Tĩnh Tâm về Nguồn Đồng Công 2018 vừa qua, THĐC chúng ta chẳng những gắn bó với nhau hơn mà còn năng động phục vụ truyền giáo hơn nữa.

em tâm phương

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 5, 2018 at 2:41 PM
Subject: TH CRM Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công - Tường Trình
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí AC THĐC rất thân mến của em,

Tạ ơn Chúa - Mẹ đã ban cho chúng ta có được một cuối tuần lễ Labor day 31/8 - 2/9/2018 vừa rồi thật là tuyệt với ân tình thánh! Cho đến nay em vẫn còn nhung nhớ những giây phút anh chị em chúng ta hội ngộ tĩnh tâm lần đầu tiên và chưa từng có này. Sao mà dễ thương và thân tình quá đi... Chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tĩnh tâm này trong tương lai. 

Chúng ta đã có ý Về Nguồn Đồng Công nên chúng ta đã cùng nhau đọc Kinh Dâng Đoàn sau phép lành đầu ngày Thứ Bảy, và lập lại Bản Kinh Tận Hiến vào Nhà Tập của chúng ta sau hiệp lễ trong Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng. Chúng ta cũng đã cùng nhau đọc Kinh Dâng Nước Việt Nam của Anh Cả cho Mẹ Maria sau Kinh Mân Côi sáng Chúa Nhật, theo tinh thần của Anh Cả gắn bó với quê hương của chúng ta. Chúng ta cũng đã cùng nhau Hát Ca Đức Ái trước Thánh Thể vào cuối giờ Chầu Thánh Thể sáng Chúa Nhật và trước điểm tâm sáng như trong dòng.

Chúng ta đã có những giây phút Về Nguồn Đồng Công khi nghe Anh Lm Trần Khả giảng cho chúng ta 3 bài thấm thía về 3 tinh thần dòng: Bỏ Mình, Tận Hiến và yêu Nhau. 

Chúng ta cũng Về Nguồn Đồng Công khi cùng nhau xem lại các đoạn Video trong chuyến về VN của THĐC chúng ta năm 2017: đoạn phỏng vấn Aa Xuân, Kiên, Đán và Đại; đoạn về Đồng Quan quê hương của Anh Cả; đoạn về giáo điểm Đồng Công ở  GP Hưng Hóa là nơi chúng ta đóng góp quĩ truyền giáo đã kể như lên tới  56 ngàn MK cho một dự án truyền giáo ở đây; và đoạn về Nhà Mẹ Thủ Đức sinh hoạt cùng với những nơi xưa chốn cũ trên Đồi Thủ Đức (nghĩa trang, trường Đồng Công, Nhà 30 gian v.v.)

Chúng ta quả thực đả Về Nguồn Đồng Công còn ở chỗ tỏ ra rất yêu thương gắn bó với nhau, từ Đội VI trở xuống tới Đội XIII, trong các bữa ăn, các giờ kinh nguyện và phụng vụ, nhất là các giờ hội thảo, văn nghệ thật vui tươi rộn rã tiếng cười v.v. 

Chúng ta còn Về Nguồn Đồng Côngbằng cuộc tham quan toàn khu vực Thánh Gia của Chi Dòng, bao gồm cả bên Tu Viện Thánh Gia với các phòng ốc và cảnh sắc thiên nhiên và nhân tạo thu hút lòng người, nhất là những tâm hồn tìm đến với Chúa qua các ngày lắng đọng cấm phòng ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia như chúng ta.  

Chớ gì ơn Chúa ban cho chúng ta trong những ngày rất Đồng Công này là một động lực thúc đẩy chúng ta làm cho vốn liếng Đồng Công nơi chúng ta được như một chút men chứng nhân vùi trong 3 đấu bột là gia đình, cộng đoàn và đất nước của chúng ta dậy lên văn minh tình thương và văn hóa sự sống.

Em xin hết lòng tri ân cảm ta:

1- Chúa Mẹ là Đấng đã qui tụ anh chị em THĐC lại ở cuộc Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên này;

2- Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, chủ sự;

3- Anh Linh Mục Trần Khả, cha giảng phòng;

4- AC Khương Tín đã lo sắp xếp phòng ốc và việc phục vụ các bữa ăn, cùng quí AC cộng sự viên (Chị Hữu, Chị Thủy, AC Thuyết Thảo, Anh Thiện);

 5- Quí Ban Ngành Phụng Vụ (Anh Đoán), Cung Thánh (Anh Thiện), Thánh Ca (Anh Hoán), Văn Nghệ (Anh Khởi), Giữ Giờ (Anh Uẩn);

6- Quí AC và từng AC THĐC, nhất là những AC ở xa, đã hy sinh về tham dự.

Xin Quí AC thông cảm bỏ qua cho em về những thiếu sót cách nào trong vai trò trưởng ban tổ chức và làm MC nhé. Và xin thương cầu cho em với.

em tâm phương cao tấn tĩnh

Mời quí THĐC theo dõi bản tường trình của em ở cái link sau đây:

 Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-08-14 9:32 GMT-07:00
Subject: Re: TH CRM Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công
To: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>

Anh Khả ơi,

Xin báo cùng anh là em đang giữ 2 ngàn MK (payable to Rev John Tran) nữa cho quĩ truyền giáo của chúng ta: 1 của Anh Phạm Cao Thụ (9B) 1 ngàn MK và 1 của Anh Hoàng Đức Doanh (11) 1 ngàn MK. Hai nhân vật này tham dự NTM vừa rồi và đã đáp ứng lời kêu gọi của em. 

Như vậy là quĩ truyền giáo đã lên trên 20 ngàn rồi. Thế thì mục tiêu 50 ngàn MK sẽ đạt được vào dịp THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công của chúng ta tới đây thôi. Tạ ơn Chúa - Mẹ! Cám ơn anh.

Nếu được xin anh liệt kê theo thứ tự ngày tháng và tên tuổi cùng số tiền đóng góp từ đầu tới nay rồi gửi cho em để em tiếp tục phát động nhé. Cám ơn anh.

em tâm phương

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: 2018-07-31 13:51 GMT-07:00
Subject: Re: TH CRM Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Qui anh chi Than Huu than men

Tin Vui Tin Vui.  

Xin bao cao em moi nhan them duoc mot dong gop cua mot anh than huu an danh 2000 dollars nua. Nhu vay cho den nay em da nhan duoc tong so la 18,200.00 do!

Sap sua dat duoc muc dich roi. Hy vong se vuot qua luon!

Fr. JKT

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-16 9:02 GMT-07:00
Subject: TH CRM - Quĩ Truyền Giáo và Tĩnh Tâm
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí TH CRM rất thân mến của em,

Cho đến nay quĩ truyền giáo của chúng ta mới lên thêm 1 ngàn MK nữa là $16,200.00. Như email Anh Khả thông báo:

Date: Sun, 15 Jul 2018 17:38:47 John Kha Tran <tranjk@yahoo.com> 

Tin Vui! 

Xin cam on anh Le Khoi da goi ung ho 1 ngan My Kim vao qui xay dung co so truyen giao cua CRM! Nhu vay la cho toi nay em da nhan duoc 16,200 do roi. Xin qui anh chi tiep tuc dong gop de dat duoc GOAL 25,000! 

Fr. JKT

2018-07-08 21:02 GMT-05:00 John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>:

Chào qui anh chị

Em xin cảm ơn quí anh chị đã hưởng ứng đóng góp vào quĩ ghi ơn giup xây dựng cơ sở truyền giáo của dòng ở Việtnam. Em đã nhận thêm như sau:

Anh chị Trình Houston 500anh LM Thắng (Lợi) New Orleans 200 và anh LM. Nguyễn Ngọc Thụ Houston 2,000.00. Tơng cộng là 15,200.00. Kinh xin quí anh chị nào chưa đóng góp thì mau gởi về để đạt được tổng số ít là 25k. Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúc lành cho quí anh chị và gia đình.

Fr JKT

Anh Lý Châu Huỳnh Đội VII từ San Francisco CA đã mua vé máy bay về tham dự Tĩnh Tâm ở Nhà Thánh Gia (31/8 - 2/9/2018) và sẽ đóng góp truyền giáo thẳng cho Anh Khả.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-11 14:29 GMT-07:00
Subject: Dự Án Hỗ Trợ Truyền Giáo của Dòng ở GP Hưng Hóa VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC thân mến của em,

Hôm Chúa Nhật vừa rồi, em có bất ngờ gặp Anh Trần Khả ghé Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona để đồng tế với 11 anh em linh mục dòng. Anh cho em biết ngay là số tiền chúng ta đóng góp đã lên tới 15 ngàn 200 MK. Nghĩa là còn gần 10 ngàn MK nữa là thành 50 ngàn MK vì anh hứa matching 25 ngàn ngay từ đầu. Tất cả số tiền 50 ngàn MK này sẽ được gửi về dòng ở VN cho một dự án truyền giáo gần Sông Đà 50 ngàn ở Giáo Phận Hưng Hóa là GP có thể nói là nghèo khổ nhất nhì ở VN, cùng với GP Lạng Sơn. 

Bởi vậy, từ nay cho tới khi số tiền được gửi về VN vào Tháng 10/2018 tới đây, xin quí anh (chị) tiếp tục kêu gọi nhau đóng góp nhé. Nhất là vào 3 cơ hội còn lại sau đây: 1- vào Ngày Thánh Mẫu Thứ Bảy 4/8/2018 khi chúng ta gặp nhau như thường lệ; 2- vào Ngày Tĩnh Tâm của THĐC ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Fort Worth TX (31/8 - 2/9/2018), và vào Ngày Quan Thày Dòng 15/9/2018 ở các địa phương có THĐC mừng lễ của dòng. Hy vọng chúng ta sẽ từ từ đạt được con số 50 ngàn MK. 

Xin mời quí anh chị theo dõi một số hình ảnh được Anh Nguyện, vị linh mục dòng đặc trách phục vụ các cha hưu dưỡng ở Bùi Chu là nơi phái đoàn tham quan truyền giáo đại diện THĐC chúng ta đã ghé thăm, mới vừa gửi cho em sáng hôm nay, liên quan đến nhà thờ một giáo họ anh em dòng coi sóc và được 1 chị trong GĐTHĐC ủng hộ 5 ngàn MK, nay đã hoàn thành. Nhìn cảnh nhà thờ giáo họ này được chỉnh trang em cảm thấy 5 ngàn MK thật là xứng đáng và mang lại muôn vàn lợi ích thiêng liêng lâu dài cho việc phụng thờ Thiên Chúa ở đây. Đúng là phép lạ bánh hóa ra nhiều!

Em ghép hai hình cũ (bên trái được Anh Nguyện gửi từ năm ngoái khi anh xin tiền) và mới (bên phải) để so sánh trước và sau khi chỉnh trang:

Hẹn gặp lại quí THĐC thân yêu của em vào NTM 2018.

em tâm phương

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: 2018-05-07 20:14 GMT-07:00
Subject: Re: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Cảm ơn anh chị  Nguyen Van Chuyên (500) và an Bùi Đức Doãn (500). Em đã nhận được quà đóng góp vào quĩ  xây dựng cơ sở tryền giáo xcura dòng. 

Tổng cộng số tiền đã được $12,500.00.

Xin quí anh tiếp tục ủng hộ.

Fr John Trần Khả

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-05-07 15:59 GMT-07:00
Subject: Re: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Khả đã thông báo: HY vọng đã vươn lên... Chúng ta hãy thừa thắng xông lên. Anh Khả vẫn đang vẫy cờ và đứng chờ home run của chúng ta đó. Tuyệt vời. Tạ ơn Chúa - Mẹ.

em tâm phương

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: 2018-05-07 15:22 GMT-07:00
Subject: Re: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Kính Chào Quí anh chị thân hữu

Tạ ơn Chúa và cảm ơn quí anh chị đã hưởng ứng lời kêu gọi của em để góp vào qũi xây dựng cơ sở truyền giáo của CRM Việt Nam.

Cho đến nay em đã nhận được tổng cộng 12,500 đô. Như vậy là được 1/2 rồi. Em xin kêu mời quí anh chị tiếp tục đóng góp để đạt tới số 25K.

Xin quí anh chị gởi về địa chỉ

Rev. John Kha Tran

10135 West Rd

Houston, TX 77064

 

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: 2018-04-24 11:50 GMT-07:00
Subject: Re: Chào kính Anh
To: THDC

Qũi Thân Hữu Giúp CRM VN

 Cho den nay em da nhan duoc tong cong la 10,500.00 qui anh dong gop vao qui.

Xin chan thanh cam on va moi qui anh tham gia them. Khi nao co du so tien thi em se goi ve nha dong o VN de bat dau chuong trinh kien thiet.

AC Chủ Thúy               1,000.00

AC Đoán Nhường       1,000.00

Anh Bùi Việt CA           2,000.00

AC Tâm Phương Nga  1,000.00

AC Nghinh                    1,000.00

AC Minh Kiều Hạnh      1,000.00

LM Đinh  Văn Thiếp      1,000.00

AC Bùi Đức Doãn            500.00

AC Đào Văn Toán          2,000.00

Rev. John Tran Kha

St. Maximilian Kolbe Church

10135 West Rd

Houston, TX 77064

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-04-05 12:14 GMT-07:00
Subject: Re: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Cc: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Cám ơn Anh Khả đã báo tin. 

Ba giáo điểm truyền giáo nghèo khổ nhất và cần phải đến truyền giáo nhất đều ở Miền Thượng Du Bắc Việt, bao gồm 3 giáo phận: Hưng Hóa, Bắc Ninh và Lạng Sơn. Trong 3 giáo phận này, Lạng Sơn phải nói là tuyến đầu truyền giáo, như chính Đức Cha Châu Ngọc Tri và em đã trao đổi email với nhau như thế này:  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-07-03 10:29 GMT-07:00
Subject: Kính xin đóng góp một nhà nguyện
To: Most Rev Châu Ngọc Tri <
lacathovn@gmail.com>

Trọng kính Đức Cha Châu Ngọc Tri,

Giám Mục Chánh Tòa Địa Phận Lạng Sơn - Cao Bằng Miền Thượng Du Bắc Việt 

Đức Cha kính mến, theo chỗ con biết thì Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt là một trong những giáo phận nghèo nhất của Giáo Hội Việt Nam, bao gồm cả về tài chính lẫn nhân số Công giáo. Bởi thế, Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng, theo con, là một cánh đồng truyền giáo chính yếu của Giáo Hội VN, chứ không phải chỉ có Giáo Phận Kontum hay Ban Mê Thuột là hai giáo phận đầy những người anh chị em dân tộc thiểu số bần cùng nghèo khổ..............

From: Ngoc Tri Chau <lacathovn@gmail.com>
Date: 2017-07-03 11:45 GMT-07:00
Subject: Re: Kính xin đóng góp một nhà nguyện
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Lạng Sơn, ngày 04/7/2017

Anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh thân mến, 

Trong chuyến đi Mỹ vừa kết thúc, ngày 21/6/2017. mình có đến Carthage để cùng anh em Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc cử hành Thánh Lễ kỷ niệm 10 năm về Trời của Cha Sáng lập Đaminh Maria. Rất tiếc mình bị mất giọng, nên Thánh Lễ hôm ấy "buồn" chứ không "vui" như mình dự tính. Có lẽ "Cha Thánh" khiêm tốn không muốn được ai tôn vinh trừ Thiên Chúa. 

Mình cũng nghĩ đến Anh và hỏi thăm về Anh khi có cuộc họp mặt hàng năm của Gia đình Tận hiến ngay vào buổi sang ngày mình phải dời đi (22/6). Không ngờ lại được gặp Anh ở đây! Một điều gì đó cũng không kém nhiệm mầu. 

Cám ơn Anh về những cảm nhận về Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng. Với hơn 800km biên giới chung với đất nước và dân tộc Trung Hoa 1,4 tỉ người ở hướng Bắc, mình còn nghĩ Lạng Sơn Cao Bằng không chỉ là  Giáo phận truyền giáo, mà tự vị trí địa lý, nó còn là "tiền đồn truyền giáo" của Giáo Hội Việt Nam, chia sẻ rất thực tế với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Thiên Niên Kỷ III với Giáo Hội toàn cầu. 

Mình ước mong "Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương" của Anh thực hiện chuyến  "Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II - 2018" tại vùng đất biên cương này. Giáo phận sẽ hân hoan tiếp đón và đồng hành................... 

Hình như Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúng ta chưa có một giáo điểm truyền giáo nào ở GP Lạng Sơn một giáo phận, em theo dõi qua online, còn được biết qua lời của Đức Cha Châu Ngọc Tri số giáo dân đã trở thành "thiểu số": “là một giáo phận rất nhỏ xét về con số giáo dân, tỷ lệ lương dân áp đảo với nhiều dân tộc, nhiều bản sắc văn hóa khác nhau, phân tán trên một địa bàn vùng núi phức tạp và rộng lớn, nguồn lực lại quá khiêm tốn, rất mong manh, cả về nhân sự lẫn kinh tế”.  

Không biết Đức Cha Châu Ngọc Tri rất thân quen với dòng, vị giám mục duy nhất hiện diện trong Lễ An Táng Anh Cả 6/2007, đã ngỏ ý mời dòng ra truyền giáo phụ với giáo phận của ngài hay chưa, hay rồi mà dòng chưa có người, vì đã rải rắc khắp 14-15 giáo phận từ nam ra bắc rồi. Càng truyền giáo càng có thêm nhiều linh mục ở các nơi. Sau GP Lạng Sơn Cao Bằng của Đức Cha Châu Ngọc Tri nghèo khổ và ít tín hữu Công giáo nhất thì tới GP Hưng Hóa, tuy nhiên, nơi khó truyền giáo gần như ở Kontum đó là ở GP Bắc Ninh, vì ở Bắc Ninh dòng lên tới Sông Gâm là nơi "uống nước Sông Gâm không câm cùng điếc" này, chúng ta vẫn ở trong tầm ngắm của chính quyền, và luôn bị sát sao theo dõi, như Anh Linh ở đó đã kể cho em nghe năm 2016. 

Anh em linh mục thừa sai của chúng ta đến giáo phận nào cũng được bài sai đến những nơi giáo điểm truyền giáo hầu như không ai muốn đến hay ngại đến, nhưng nhờ đó chúng ta mới có cơ hội lọt vào truyền giáo, ở đó hầu như chưa có gì, cần phải bắt đầu "tạo dựng từ hư không". Như ở Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên đang được anh Trần Bính phục vụ rất đắc lực v.v. Giờ đây đến GP Hưng Hóa, một giáo điểm THĐC HK chúng ta được ghé thăm, nhất là nơi ở mới tậu của anh em dòng, thật là chật chội, với khu chuồng heo ở đằng sau v.v. 

Hy vọng số tiền 50 ngàn MK anh em chúng ta mong đợi, và do anh tự động gợi ý matching 25 ngàn MK sau chuyến THĐC HK Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công 2017, sẽ đạt được với tấm lòng biết ơn dòng và máu truyền giáo sẵn có của anh em THĐC chúng ta. Chúng ta sẽ kết thúc Chiến Dịch Cùng Dòng Truyền Giáo Ở VN 2018 này vào sau biến cố Hội Ngộ Tĩnh Tâm, để có thể gửi về VN vào Tháng 10/2018 là tháng vốn được coi là tháng truyền giáo của Giáo Hội, đặc biệt vào năm 2019 tới đây theo ý ĐTC Phanxicô của chúng ta. 

Xin Mẹ Đồng Công là Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn đồng hành với anh em THĐC chúng ta trong cuộc hành trình theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công theo ơn gọi và môi trường sống của mỗi THĐC chúng ta. Cầu cho em với. 

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-04-06 16:53 GMT-07:00
Subject: Xin Góp Ý về 2 Thắc Mắc
To: CMC THDC <fishrdaddy01@yahoo.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 

Anh Bùi Duy Hiển và Quí THĐC thân mến, 

1- Trước hết, em xin lỗi Anh Hiển đã nhấm tên họ của anh, tuy nhiên, em vẫn không quên dung nhan của người anh đội XI này của em đâu, người anh đang ở trên San Jose California. 

2- Sau nữa, về số tiền gây được do nhóm tông đồ nào đó của Anh Hiển ngoài THĐC đã gửi về cho Quĩ Truyền Giáo của dòng, theo em, ngay lúc bấy giờ số tiền này không đề cập tới THĐC hay nhân danh THĐC nên không thể kể vào của THĐC, mà chỉ góp vào quĩ truyền giáo chung của dòng thôi. THĐC không nên bao gồm số tiền này vào của mình để thay cho phần đóng góp của chính mình. 

3- Sau hết, theo nguyên tắc, ai đó muốn tự nguyện, qua lời kêu gọi của một THĐC nào đó, hợp tác với THĐC vào Chiến Dịch THĐC Truyền Giáo Với Dòng Ở VN Năm 2018 cũng được (trường hợp này khác với trường hợp trên).  

Tuy nhiên, trên thực tế thì em nghĩ tự THĐC chúng ta cố gắng trước hết và trên hết đã, hoàn toàn không nên dựa vào người ngoài, nhất là để lấy phần của họ mà trừ phần của mình đi thì càng không nên. Đây là vấn đề hết sức tế nhị: chẳng lẽ lực lượng hùng hậu THĐC chúng ta không thể đạt tới 50 ngàn MK, trong đó chỉ nguyên một mình Anh Trần Khả 25 ngàn MK?!?  

Bởi thế, THĐC chúng ta vẫn cố gắng tích cực và kêu gọi nhau đóng góp cho tới sau biến cố Hội Ngộ Tĩnh Tâm 31/8-2/9/2018 xem sao đã rồi mới tính chuyện người ngoài. Không biết quí THĐC của em nói chung, nhất là Anh Trần Khả là chủ yếu nhân matching 25 ngàn MK nghĩ sao?   

Chào quý anh chị, 

1) Xin đính chính với anh Tâm Phương em không phải Trần Hiển (như trong thư của anh) mà là Bùi duy Hiển (Đội 11, San Jose). 

2) Xin hỏi quý anh chị luôn là mấy tháng trước đây (12/2017) nhóm làm việc của chúng em (MeMaria.org và KinhMungMaria.com) có xin được một vị ân nhân (và em đề nghị biếu cho quỹ truyền giáo CRM) gửi về cho anh Đích $8000 USD cho quỹ truyền giáo (có email cám ơn của anh Đích). Không hiểu chúng ta có thể dùng số tiền này làm thành một phần của $25000 cho đủ số để anh Khả matching không?? Xin được cao kiến của quý anh chị. 

3) Cũng xin hỏi luôn là số tiền này nhất thiết phải là của quý THĐC không? Hay chúng ta có thể kiếm các ân nhân ngoài hội chúng ta cũng được??? Mong được biết cao kiến của quý anh chị.

 

 

From: John Kha Tran <tranjk@yahoo.com>
Date: 2018-04-05 11:32 GMT-07:00
Subject: Re: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh chi Tâm Phương Nga thân mến

Cảm ơn anh chi rất nhiều. Em đã nhận được thư và checks tổng cộng 2040.00 dollars. 

Em củng đã nhận được 

1000.00 của anh chị Pho tế Đoán.

1000.00 của anh chi Bùi Việt 

1000.00 chua anh chị Lư Củ

Tơng cộng là 5040.00 

Em mới thưa chuyện với anh Tổng Phục Vụ Nguyễn Q. Đán CRM và biết la nhà Dong có nhiều điểm truyền giáo ở Hưng Hoá và đang dự đinh xây cơ sơ Hưng Hoá cạnh sông Đà mà anh em chung ta đã co dịp ghé thăm hồi tháng 10. Hy vong có đủ anh em Thân Hữu chúng ta đong góp đe cộng tác với nhà dong trong đè án này. Hưng Hoá là một trong các tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Khi co du duoc 25K em se goi ve cong voi so tien em match 25K nua.

Cam on anh chi da co dong giup cho chuong trinh cua anh em ta.

Em da co thu cua Duc Cha Houston goi ve Fort Worth va anh Duong cho dip tinh tam thang ̣́9 cua chung ta. 

Fr. John Tran Kha

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-04-01 17:29 GMT-07:00
Subject: THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân mến, 

Trong dongcong.org ở cái link dưới đây là 2 đoạn văn ngắn của Anh Lưu Chủ và Anh Trần Hiển về vấn đề THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng ở VN, một vấn đề Anh Trần Khả đã phát động và em đã tiếp tay cổ động mấy lần qua emails. Xin mời quí THĐC nhẫn nại theo dõi, và cuối cùng là ý kiến đúc kết riêng của em nhé.  

http://dongcong.org/phpBB/viewtopic.php?t=3486296 

Anh Lưu Chủ - Ngày 25/3/2018  

Như cha Khả cho biết thì cho tới nay còn khiêm nhượng qúa, không biết anh em chúng ta có thể tới con số đó không ? 

Cha mới từ VN vế USA sau tết vì cha về VN 1 tháng để giúp dạy thần học cho các thày CRM tại nhà Mẹ Thủ Đức và em nghe đâu là có lẽ tới khoảng tháng 10 năm nay thì vãn động này sẽ kết thúc!! nếu anh chị em nào có lòng và có thể thì hãy cố tiếp sức vì đây là dịp hiếm có để chúng ta cùng nhau thể hiện long biết ơn dòng và góp 1 viên gạch vào việc truyền giáo của nhà dòng. 
Em Chủ(Bạch) 

From: THDC THDCchakha <
tranjk@yahoo.com

To:CMC THDC Luu Chu <
luuchu@netzero.net
Sent: Sat, Mar 24, 2018 07:48 PM 
Chao Anh Chu 

Em moi nhan duoc so tien dong gop nhu sau: 

Anh chi Pho Te Tran Minh Doan (Nhuong) $1000.00 
Anh Bui Hien $1000.00 
Anh Luu Chu $1000.00 

Em moi noi chuyen voi anh Tong Phuc Vu Nguyen Quang Dan va anh cho biet la nha Dong moi mua dat o Hung Hoa va dang du dinh xay mot co so o cho dat moi nay. Em de nghi anh em Than Huu Dong Cong se dong gop vao viec kien thiet co so Dong o Hung Hoa. Xin qui anh tich cuc tham gia. 

John Tran Kha 

Nếu qúi anh đóng góp tới $25,000.00 em sẽ match thêm $25,000.00. 
Như thế chúng ta sẽ có được $50,000.00 để thực hiện. 
Xin qúi anh gởi về địa chỉ: 
Rev. John Trần Khả 
St. Maximilian Kolbe 
10135 West Road 
Houston, TX 77064.
 

Anh Trần Hiển - Ngày 26/3/2018 

Có lẽ có nhiều anh chi không có phương tiện vào trang mạng, do đó em đề nghị quý AC trong tổng hội gửi một lá thư luân lưu để gửi tới tất cả mọi người qua hệ thống bưu điện thì sẽ có nhiều sự ủng hộ hơn. Thêm vào đó xin cập nhật số đóng góp ít nhất một tháng một lần hầu AC biết đang đi về đâu của chương trình ... 

Một ý kiến nhỏ của em.  

em tâm phương

Trước hết em xin cám ơn Anh Lưu Chủ đã cập nhật tin tức về chiến dịch THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN này, liên quan đến số tiền đã đóng góp mới ở mức 3 ngàn MK, cũng như dự án của dòng là mục tiêu nhắm đến của số tiền matching thành 50 ngàn MK của chúng ta.  

Sau nữa, em cũng xin cám ơn Anh Trần Hiển đã đóng góp ý kiến rất hay, cũng như Anh Trần Mỹ Duyệt, trong bữa tiệc mừng xuân 2/2018 vừa qua cũng góp ý kiến là mở một bữa tiệc gây quĩ v.v.  

Sau hết là phần của riêng em thì thấy như thế này: 

1) Em sẵn sàng gửi thư nếu có địa chỉ từ các vùng gửi về cho em. Hy vọng sẽ không còn tiếp tục xẩy ra tình trạng "Thinh Lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh" như lúc bắt đầu mở màn cho nhiệm kỳ phục vụ của em, lúc mà, như mọi người theo dõi email đã biết, em đã tha thiết xin quí anh các địa chỉ emails của anh em THĐC cả từ trong dòng lẫn thân hữu, cũng chẳng được đáp ứng là bao nhiêu! Emails còn như vậy thì địa chỉ sẽ ra sao đây? 

2) Em nghĩ chính những anh em nhận được email em gửi (cả trăm emails) mấy lần kêu gọi mà muốn đóng góp truyền giáo với dòng thì chẳng cần nhận thư cũng đã đóng góp rồi (như Phó Tế Trần Minh Đoán ở Kansas MO và Anh Trần Hiển ở San Jose CA), hay sẽ đóng góp như đã hứa (như Anh Phạm Cao Thụ ở San Diego CA và Anh Phạm Minh Mẫn ở Fountain Valley CA), hoặc khi có thể (...).  

3) Em xin quí anh hội trưởng các vùng (San Jose CA, Fort Worth TX, Houston TX, New Orleans LA v.v.) làm ơn tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch này tại địa phương của quí anh thì dù có nhận được email hay không, có nhận được thư hay chăng, cũng vẫn biết đến chiến dịch cần thiết và đầy ý nghĩa biết ơn dòng và truyền giáo. Những anh em nào không đóng góp thì không phải là không có lòng nhưng có lý do đặc biệt nào đó không thể đóng góp. 

4) Em đề nghị quí anh hội trưởng làm ơn nhắc nhở và mời gọi mỗi khi gặp nhau chung riêng, hay gọi điện thoại cho anh em THĐC ở địa phương của mình. Ngoài ra, em cũng xin quí anh nào thân với nhau trong đội hay ngoài đội gọi điện thoại mời gọi nhau chung tay góp sức với dòng. Phần em, em sẽ đích thân gọi điện thoại cho một số anh em mà em nghĩ là rất có thể và có khả năng đóng góp vào chiến dịch này.  

5) Em sẽ gửi cho Anh Trần Khả 2 ngàn MK em đang giữ đây, 1 ngàn của Anh Trần Mộng Anh (Nghinh Đội 2) và 1 ngàn của 2 vợ chồng em. Rất tiếc chúng em không thể góp hơn vào lúc này, vì chúng em là người đứng ra tổ chức Chuyến Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018 trong vòng 3 tuần lễ (4-24/10/2018) tới đây cho nhóm, mỗi người tham gia sẽ chi tiêu lên tới 2,500.00 MK, trong đó mỗi người đóng góp quĩ truyền giáo là 1 ngàn MK. 

6) Em hy vọng rằng Ngày Thánh Mẫu vào đầu 2-5/8/2018 và cuộc Hội Ngộ Tĩnh Tâm của THĐC ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chị Dòng ở Fort Worth TX là hai dịp rất thuận lợi cho việc đóng góp này. Trong khi chờ đợi, anh em chúng ta cứ việc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch này bao nhiêu có thể, càng sớm có thể, càng mạnh có thể và càng nhiều có thể. Tạ ơn Chúa ít là cho tới lúc này chúng ta đã có được 5 ngàn MK + (2 ngàn đã hứa). 

Xin LTXC, qua bàn tay từ mẫu Mẹ Đồng Công là Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chúc lành cho Chiến Dịch THĐC Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Ở VN 2018. Chớ gì Niềm Vui Phúc Âm - Evangelii Gaudium (Tông Huấn về Truyền Giáo của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 24/11/2013) tràn ngập tâm hồn của thánh phần anh em cựu tu sĩ hay tu sinh của một hội dòng được lập ra để nên thánh và để truyền giáo, và chúng ta, một số ra đi để truyền giáo! 

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-01-18 14:50 GMT-08:00
Subject: THCRM "đồng công" Truyền Giáo với Dòng ở VN
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>

Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc,                    

Quí THĐC CRM rất thân mến của em, 

Tạ ơn Chúa Mẹ đã cho THĐC HK chúng ta thực hiện được một hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017 (4-17/10/2017) thật tốt đẹp và đầy ấn tượng đối với 8 anh em tham dự, mà còn đối với cả 2 anh linh mục Đội XII hướng dẫn viên đồng hành nữa. 

Chính vì quá ấn tượng mà Anh linh mục Trần Khả (Đội XI) của chúng ta, sau chuyến đi mới cảm hứng và tự động phát động chiến dịch "đóng góp bảo trợ", ở cuối bài viết "Một Ly Sữa Một Tâm Tình", như sau:  

"Em đề nghị anh em Thân Hữu Đồng Công cùng hợp lực đóng góp để bảo trợ tái thiết ít nhất cho căn nhà nguyện của một cơ sở để nhớ ơn anh Cả và làm dấu ghi tích chúng ta cộng tác vào việc xây dựng bảo tồn Dòng như lời anh cả trăn trối khi cho chúng ta ra đi. Một số anh em chúng ta đã qua đời, và người trẻ nhất trong anh em chúng ta cũng đang vào tuổi lục tuần. Chúng ta không còn nhiều thời gian. 

"Em xin mời quí anh cùng em đóng góp xây dựng công trình này. Nếu qúi anh đóng góp tới $25,000.00 em sẽ match thêm $25,000.00. Như thế chúng ta sẽ có được $50,000.00 để thực hiện.

Xin qúi anh gởi về địa chỉ: Rev. John Trần Khả

St. Maximilian Kolbe 10135 West Road - Houston, TX 77064.

Lời kêu gọi của anh đã được Anh Lưu Chủ đáp ứng đầu tiên, với 1 ngàn MK đã gửi đi và Anh Khả đã hồi âm nhận được. Em chắc chắn sẽ góp phần của mình. Đồng thời em cũng kêu gọi anh em THĐC hùng hậu chúng ta hãy cùng nhau tích cực thực hiện một công trình nho nhỏ nào đó vừa với số tiền 50 ngàn MK của chúng ta. Anh Khả đã bỏ ra sẵn 25 ngàn MK rồi, chúng ta chỉ cần mỗi người một chút nữa, nhiều thì mấy ngàn, ít thì mấy trăm. 

Nếu được chúng ta cố gắng hoàn tất dự án "đồng công" truyền giáo đặc biệt này của chúng ta vào Ngày Thánh Mẫu Thứ Bảy ngày 4/8/2018, hay cùng lắm vào cuối tuần Tĩnh Tâm của THĐC chúng ta tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng ở GP Fort Worth 31/8 - 2/9/2018. 

Tất cả THĐC chúng ta, dù kỳ cựu từ VN hay mới mẻ ở HK, không nhiều thì ít, ai cũng nặng nợ ân tình với dòng, nhất là về tinh thần sống thánh. Riêng THĐC được cùng dòng di tản sang HK lại càng phải tìm cách và tìm dịp để bù đắp phần nào ƠN XUẤT HÀNH của một chuyến đi FREE an toàn từ VN sang HK năm 1975. Em nghĩ đây là cơ hội hiếm quí để chúng ta đáp lại lời nhắn nhủ của Anh Cả: "Các em đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo".  

THĐC chúng ta vẫn có thể "giữ lấy dòng" bằng cách tiếp tục bảo tồn vốn liếng Đồng Công thật quí báu nơi chúng ta, và vẫn có thể "truyền giáo" với dòng bằng các hoạt động tông đồ giáo dân của một cựu tu sĩ CMC chúng ta, cũng như bằng việc đóng góp vào việc truyền giáo của dòng, như qua chiến dịch "THĐC 'Đồng Công' Truyền Giáo Với Dòng" được chúng ta đang phát động và kêu gọi nhau đây. 

Trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017 vừa rồi, phải nói rằng ai trong chúng em cũng cảm thấy:  

1- Công cuộc truyền giáo của dòng đang nở rộ - anh em dòng đang phục vụ 13 trong tổng số 26 giáo phận của Giáo Hội ở Việt Nam, và cũng nhờ truyền giáo mà số linh mục dòng lại càng gia tăng; 

2- Nhu cầu truyền giáo ở các giáo điểm được dòng phụ trách cần nhiều hỗ trợ về vật chất, chẳng hạn ở giáo điểm Đắc Pơ Tỉnh Gialai GP Kontum, hay ở giáo điểm của anh em dòng ở GP Hưng Hóa. 

Căn phòng nhỏ hèn quá thô sơ này chính là nơi dâng lễ hằng tuần xứng đáng nhất ở giáo điểm Đắc Pơ

 Giáo Họ Đá Mài GP Hưng Hóa, một trong số mấy giáo họ do anh em CRM phục vụ, là một hiên nhà giáo dân 

Vị linh mục thừa sai Đồng Công Nguyễn Đức Huy, CRM, đang phụ trách anh em dòng phục vụ truyền giáo ở Giáo Phận Hưng Hóa này đáp lại mối quan tâm của chúng em về nhu cầu truyền giáo ở các giáo điểm truyền giáo của dòng nói chung và ở giáo phận Hưng Hóa nói riêng, bằng cảm nhận của anh như sau:

"Nhu cầu truyền giáo thì bao la bát ngát. Cụ thể thì mỗi giáo họ truyền giáo đều phải xây dựng lại các cơ sở, hoặc là phải mua đất làm nơi thờ phượng, trước mắt là có nơi để 1 số ít ỏi giáo dân tập trung thờ phượng Chúa, sau đó mới có thể giao lưu, qua lại tiếp cận với anh chị em lương dân. Kinh phí có thể vài trăm triệu, và nhiều thì có thể vài tỉ Việt Nam đồng. 

"Giáo họ Liên Sơn mua đất đã thỏa thuận 500 triệu. Chúng em đã loay hoay mãi mới kiếm được 200, còn thiếu 300, rồi mới nói đến chuyện xây cất. Hiện họ đang đọc kinh cầu nguyện dâng lễ tạm tại ngôi nhà cũ ọp ẹp. Giáo họ Trại Chùa, vừa kiếm đủ tiền mua mảnh đất 200 triệu, và hiện giờ đang dựng tạm 1 căn nhà thô sơ cho họ làm nơi thờ phương. Giáo họ Yến Mao, hoàn toàn dâng lễ ở 1 nhà giáo dân, hoàn toàn vô sản, họ chưa có gì. Giáo họ Trại Chùa, chưa có nhà thờ, vẫn đang dâng lễ đọc kinh tạm ở ngôi nhà giáo lý. Và còn nhiều nhu cầu khác".

Hôm 16/1/2018 vừa rồi, em nhận được email của Anh Nguyện đang phụ trách anh em dòng phục vụ ở Giáo Phận Bùi Chu, trong đó anh cho biết và kêu gọi như sau:

"Em là Chí Nguyện hiện đang công tác tại giáo phận Bùi Chu, phụ trách nhà Hưu Linh Mục Bùi Chu, quí anh đã ghé thăm năm ngoái. Em đang phụ trách giáo xứ bên cạnh nhà hưu và một giáo điểm mà em đã mời quí anh đến thăm nhưng quí anh vì quá ít thời giờ nên không đến thăm được.  

"Thực ra đây là một họ của xứ Xuân Hoá mà em đang phục trách. Có số tuổi rất cao: được thành lập năm 1931 giữa vùng lương dân. Số lương dân đông hơn giáo dân của mình. Bây giờ giáo dân thì có 28 người còn lương dân khoảng 120 người. Nhà nguyện thì cũ kỹ mục nát đã xuống cấp trầm trọng cần được tu sửa. Giáng sinh vừa rồi thì lương dân đóng để bên công giáo tổ chức hang đá và cùng mừng lễ CHÚA GIÁNG SINH. Thật là cảm động và vui. Em sẽ gởi cho các anh những hình ảnh cụ thể.  

"Nếu có thể được xin giúp cho chúng em khoảng 5000 USD để sữa chữa và nâng cấp ngôi nhà thờ này. Hầu giáo dân có nơi thờ phượng ca tụng Thiên Chúa. Và có thể lôi kéo nhiều người trở về với Chúa..." E. Chí Nguyện CRM Bùi Chu.​

Xin cám ơn quí THĐC đã đọc email kêu gọi này của em. Xin Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta tất cả những gì là may lành trên mảnh đất tự do đầy cơ hội của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này thực hiện phép lạ bánh hóa ra nhiều nơi 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ mọn đóng góp vào việc truyền giáo với dòng nhưng bất khả thiếu của chúng ta, để "Nước Cha trị đến". Xin Mẹ Đồng Công luôn là nguồn sống, nguồn cậy trông và là nguồn an vui của anh em THĐC nhỏ bé chúng ta. Amen. 

em tâm phương cao tấn tĩnh