HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

Lễ Tiễn Đưa LH Linh Mục Anrê Maria Đỗ Linh Sáng,

Linh Hướng Nhóm THĐC Nam California (2016-2019)

 

Anh Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, CRM

Lớp Khấn II Đồng Công, Linh Mục 31/5/1983, Hưởng Thọ 82 tuổi

Anh qua đời vào lúc 11:35 pm Đêm Thứ Sáu 24/5/2019 tại Corona California.

Anh là người thứ 3 trong số anh em dòng CRM phục vụ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con (có từ 1985) qua đời ở California:

Anh Nguyễn Thế Quyền 1996 - Lớp Khấn VI; Anh Nguyễn Huy Chương 2009 - Lớp Khấn V; và Anh Đỗ Linh Sáng 2019 - Lớp Khấn II;

Ngoài ra còn 3 anh cũng phục vụ ở Đền Thánh nhưng vì yếu bệnh đã phải về trụ sở chi dòng rồi qua đời ở đó:

Anh Trần Trọng Tín 1991 - Lớp Khấn V; Anh Bùi Anh Tuấn 2007 - Lớp Khấn III; Anh Đỗ Minh Vạn 2012 - Lớp Khấn II; Anh Trần Minh Duệ 2014 - Lớp Khấn XI

Trước lễ 20 phút, từ 7 giờ, giáo dân quen biết xếp hàng lên viếng xác anh;

đáng lẽ sau lễ còn nửa tiếng như đã thông báo,

nhưng vì lễ kéo dài gần 1 tiếng rưỡi, tới gần 9 giờ

nên quan tài phải mang về nhà quàn vào lúc 9 giờ,

không còn nửa tiếng viếng xác sau Thánh Lễ nữa, khiến nhiều anh chị em tiếc xót.

May mắn em chụp được hình anh nằm trong quan tài trước lễ khi quan tài còn mở nắp.

Nghi thức đầu lễ cuối nguyện đường trước khi di quan lên trước cung thánh

Anh Lm Đinh Viết Luận, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con

cử hành nghi thức trước lễ và sau lễ trên quan tài, kiêm giảng thuyết

Lòng nguyện đường Đền Thánh kể như chật hết, đông như Lễ Chúa Nhật vậy,

bao gồm cả anh chị em GĐTHĐC và THĐC các nơi,

như Los Angeles, Orange County, Ontario và San Diego

và giáo dân thuộc các cộng đoàn VN GP San Bernardino như Corona, Riverside và San Bernardino

Chủ tế đoàn gồm 11 vị linh mục và 1 phó tế vĩnh viễn

Anh Giám đốc Đinh Viết Luận giảng thuyết và tóm gọn cuộc đời của Anh Đỗ Linh Sáng bằng 4 chữ:

"vâng lời và trung tín"

Bàn thờ của Nguyện đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con là nơi, từ năm 2010,

Anh Đỗ Linh Sáng vẫn dọn lễ và dâng lễ hằng ngày...

Từ nay không còn thấy anh nữa.

Chủ tế Thánh Lễ tiễn đưa là Anh Lm Thân Như Hữu, Lớp khấn X, tu năm 1965,

khi Anh Đỗ Linh Sáng đã thôi làm giám thị đệ tử viện Đồng Công được 2 năm

Nghi thức cuối lễ trên quan tài của người anh em dòng vừa quá cố

Trước khi di quan xuống cuối nguyện đường,

linh mục chủ tế tự nhiên và bất ngờ xin ca đoàn hát bài Salve Regina.

Nhưng ca đoàn không thuộc và cũng chưa dợt nên các cha và những ai thuộc cùng nhau hát.

Bài Salve Regina này bất ngờ được hát lên vào lúc kết thúc Thánh lễ Tiễn Đưa gần 9 giờ tối,

giờ mà anh em dòng ở các nơi thường hát Salve Regina và lĩnh phéop lành của bề trên trước khi nghỉ đêm.

Chắc hẳn đây là bài Salve Regina cuối cùng với Anh Đỗ Linh Sáng đã vĩnh viễn ngủ giấc ngàn thu trong LTXC.

Tuy nhiên, ở phần hiệp lễ, ca đoàn đã hát 2 bài hát người quá cố yêu thích là "Nay Con Trở Về" và "Ca Tình Tri Âm".

Khi quan tài được chuyển xuống cuối nguyện đường, một số bàn tay ở đầu hàng ghế đã giơ ra chạm đến nó,

người em này đây, ngay trước khi nhân viên nhà quàn bước tới để di quan, cũng đã cúi hôn lên phần đầu quan tài,

nơi có đầu của người anh em quá cố để nói nhỏ với anh rằng:

"Vĩnh biệt Anh Sáng nhé. Xin hẹn tái ngộ Anh trên Nước Trời"

Quan tài được đưa vào xe tang để đưa về nhà quàn,

và sáng mai sẽ được chuyển về trụ sở chi dòng ở Carthage Missouri,

để được an táng vào Thứ Sáu, 31/5/2019, cuối Tháng Hoa, lễ Mẹ Thăm Viếng

Kết thúc bài giảng của mình, Anh Giám Đốc Đinh Viết Luận đã chuyển lại 4 điều trăn trối của người anh em dòng quá cố như sau:

1- Hãy lợi dụng thời giờ, và hãy biến thời gian phù du thành vĩnh cửu;

2- Hãy tuân theo Thánh Ý Chúa trong hết mọi sự;

3- Hãy thương yêu nhau và tha thứ cho nhau;

4- Hãy giúp nhau ngay khi có thể, đừng chần chờ:

một cành hoa tặng cho nhau khi còn sống thì quí hơn ngàn cành hoa sau khi chết;

một lời nói yêu thương với nhau khi còn sống hơn ngàn bài phúng điếu hay ho nhất.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 26, 2019 at 1:05 PM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH THÀY CẢ ANRE MARIA ĐỖ LINH SÁNG
To: CMC-THDC <cmc-thdc+noreply@googlegroups.com>
Cc: <cmc-gdthdc@googlegroups.com>


Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân mến của em,

Sáng hôm nay, hai vợ chồng chúng em sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con của Chi Dòng ở Corona dự lễ Chúa Nhật. Ngay đầu lễ, Anh Lm chủ tế Đinh Viết Luận, CRM, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con, đã chính thức thông báo ai tín kiêm hỷ tín về một vị giám thị của anh ở Đệ Tử Viện từ thời anh mới tu (1961-1963), đó là Anh Linh Mục Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, người anh em dòng, sau 5 tháng chịu bệnh và chạy chữa đủ thứ, kể cả những lần emrgency, đã hoàn tất hành trình đức tin 82 năm trên trần gian này của anh, vào lúc 11:35 đêm Thứ Sáu 24/5/2019. 

Anh Sáng đã nhận lời làm tuyên úy cho Nhóm THĐC Nam California từ đầu năm 2017, và liên tục sinh hoạt với anh em THĐC, mỗi năm 2 lần, đầu năm vào dịp Tết Nguyên Đán và vào cuối năm vào dịp Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công trong Tháng 9. Ngoài ra, anh cũng có một kỷ niệm đặc biệt với Gia Đình Tận Hiến Đồng Công vào năm 2018, dịp Bắc Tiến lần 3 của anh chị em Nam California, vì lần này anh đi thay Anh Huy Châu (là người tham gia chuyến Bắc Tiến lần II - 2017). Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu về người anh em linh mục của Dòng vừa mới vĩnh biệt trần gian để vĩnh viễn hoan hưởng vinh phúc của một người con đã từng theo đuổi lý tưởng Thánh Đồng Công thuộc Lớp khấn II của dòng từ khi Dòng mới di cư vào nam năm 1954. Tạ ơn Chúa và cầu cho anh.

Lễ tiễn đưa LH Thày Cả Anre Maria Đỗ Linh Sáng sẽ được cử hành vào lúc 7:30 pm Thứ Ba ngày 28/5/2019. Nửa tiếng trước lễ và nửa tiếng sau lễ là giờ viếng xác ngài lần cuối. Và sau đó thi hài của ngài sẽ được chuyển về Trụ Sở Chi Dòng ở Carthgae Missouri cho lễ an táng vào Thứ Sáu 31/5/2019, Lễ Mẹ Thăm Viếng.

tâm phương


Với THĐC Tết Nguyên Đán 2017

Với THĐC lễ Quan Thày 9/2017


Với THĐC lễ Quan Thày 9/2018, lễ QT cuối cùng anh ở cùng THĐC Nam CA. 
Tạ ơn Chúa Mẹ và cám ơn anh. Hẹn tái ngộ nhau trên quê trời nhé.



Thứ Bảy chiều ngày 10/3/2018 với GĐTHĐC San Jose và Santa Clara tại Đài Mẹ Lộ Đức ở Trung Tâm Công Giáo VN GP San Jose 


Với GĐTHĐC Sacramento tối ngày 10/3/2018 tại hội trường của giáo xứ sau bữa tối


Với GĐTHĐC Nam California Chúa Nhật 11/3/2019 trước Linh Đài Mẹ Lavang ở Giáo Xứ Các Thánh TĐVN Sancramento

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM - LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA!
AMEN - ALLELUIA!