GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Kinh Cầu cùng Đức Maria trong Đại Dịch Covid-19

Hôm Thứ Tư ngày 11/3/2020, Ngày Cầu Nguyện và Chay Tịnh, ĐTC Phanxicô đã dâng lễ (không có giáo dân) ở Đền Thánh Tình Yêu Thần Linh / the Divine Love Sanctuary, bên ngoài Thành Roma,

nơi ĐTC Piô XII đã từng đến cầu nguyện trước Tượng Đức Mẹ ở đó vào Tháng 6/1944 để cầu cho thành Roma được cứu khi quân Nazi Đức quốc rút khỏi Ý quốc trong thời Thế Chiến Thứ II,

nơi mà 75 năm sau, Đức Thánh Cha Phanxicô, gần đến thời điểm kỷ niệm mừng 7 năm làm Giáo Hoàng của mình (13/3/2013-2020), đã cầu xin cùng Mẹ Maria

canh chừng thế giới nói chung và thành Roma nói riêng trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm 2020, mà Ý quốc là một trong số quốc gia Tây phương trở thành nạn nhân trầm trọng.

 

Ôi Maria, xin Mẹ tiếp tục chiếu tỏa trên cuộc hành trình của chúng con như là một dấu hiệu của ơn cứu độ và của niềm hy vọng.

Chúng con xin ký thác bản thân của chúng con cho Mẹ là Sinh Lực của Bệnh Nhân.

Ở dưới chân Thánh Giá Mẹ đã vững vàng tin tưởng tham phần vào cuộc khổ đau của Chúa Giêsu.

Mẹ là Sự Cứu Độ của Dân Thành Rôma, biết được rằng chúng con đang cần đến những gì.

Chúng con tin rằng, Mẹ sẽ đáp ứng, như Mẹ đã thực hiện ở Cana xứ Galilê, để niềm vui và hoan lạc được trở lại sau thời khắc thử thách này.

Lạy Mẹ của Tình Yêu Thần Linh, xin giúp chúng con biết tuân hợp bản thân mình với ý muốn của Chúa Cha, và làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con:

Đó là Người đã nhận lấy cho mình những khổ đau của chúng con, cùng gánh vác những nỗi sầu thương của chúng con,

để nhờ Thánh Giá, Người mang lại cho chúng con niềm vui Phục Sinh. Amen.

Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa, chúng con tìm đến ẩn náu dưới sự chở che của Mẹ.

Xin Mẹ đừng chê chối những lời van xin của chúng con - những con người đang bị thử thách - và xin Mẹ hãy giải cứu chúng con cho khỏi mọi hiểm nguy, Ôi Trinh Nữ hiển vinh và diễm phúc.

 

 

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-prayer-our-lady-protection-coronavirus.html

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

Biệt chú của người dịch: Kinh Nguyện Cầu này của ĐTC Phanxicô trong Mùa Đại Dịch Covid-19 bao gồm tất cả thế giới, cách riêng Ý quốc và đặc biệt Roma. Bởi thế, chúng ta có thể sử dụng để cùng nhau, hiệp thông với ngài là vị chủ chiên tối cao trong Giáo Hội, cầu cho chung nhân loại hiện nay, nhất là những nơi chúng ta thấy "cần đến LTXC hơn", bằng cách uyển chuyển thành ngữ "Dân Thành Roma" trong kinh nguyện này thành "chúng con và toàn thế giới", theo mẫu của Chuỗi Kinh Thương Xót: thay vì "Mẹ là Sự Cứu Độ của Dân Thành Rôma" thành "Mẹ là Sự Cứu Độ của chúng con và toàn thế giới".

Pope Francis offers Mass in Casa Santa Marta March 13, 2020. Credit: Vatican Media

Trước khi WHO (cơ quan y tế thế giới) của Liên Hiệp Quốc Nhân chính thức tuyên bố nạn vi khuẩn corona là một "Đại Dịch" từ hôm 12/3/2020, ĐTC Phanxicô đã ngỏ ý muốn, Thánh Lễ hằng ngày của ngài, được ngay từ đầu giáo triều của ngài cách đây đúng 7 năm (13/3/2013-2020), vào lúc 7 giờ sáng ở Roma, tại nguyện đường của Nhà Khách Matta, được phát hình khắp thế giới, nhờ đó giáo dân có thể tham dự và theo dõi, bao gồm cả việc nghe các bài giảng hằng ngày của ngài. Sự kiện toàn cầu hóa Thánh Lễ hằng ngày của ngài này được bắt đầu từ hôm Thứ Hai ngày 9/3/2020, và mỗi ngày, trong tuần đầu tiên này, ngài dâng cho từng thành phần cần cầu nguyện hôm ấy, tất cả đều liên quan đến dịch bệnh corona này, được ngài nhắc nhở ngay từ đầu lễ ý chỉ của ngài, thứ tự như sau:

 

9/3/2020 Thứ Hai - Cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân bị nhiễm vi khuẩn corona và những ai liên hệ: "Trong những ngày này, tôi sẽ dâng Lễ cho những ai bị bệnh gây ra bởi dịch khuẩn corona, cho các y sĩ, các y tá, các tình nguyện viên đang giúp đỡ họ, cho gia đình của họ, cho các vị cao niên trong các nhà điều dưỡng, cho các tù nhân".

 

10/3/2020 Thứ Ba - Cầu nguyện đặc biệt cho bệnh nhân và các người liên hệ: "Tất cả những ai bị bệnh, nhân viên y tế, tất cả những ai chịu chứng dịch bệnh này".

Xin bấm vào cái link dưới đây để nghe bài giảng của ngài đã được ban Việt ngữ Đài Vatican ở Roma chuyển dịch sang Việt ngữ

ĐTC Phanxicô: Các linh mục hãy mang Bí Tích Thánh Thể đến cho bệnh nhân

 

11/3/2020 Thứ Tư - Cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân: "Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bệnh nhân bị dịch bệnh này. Và hôm nay, tôi muốn đặc biệt cầu cho những ai đang bị ngục tù, cho những người anh chị em của chúng ta đang bị giam nhốt trong tù. Họ đang chịu khổ đau, và chúng ta cần phải gần gũi với họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta, để Chúa thương giúp họ, an ủi họ trong lúc khó khăn này".

Xin bấm vào cái link dưới đây để nghe bài giảng của ngài đã được ban Việt ngữ Đài Vatican ở Roma chuyển dịch sang Việt ngữ

ĐTC Phanxicô dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân

 

12/3/2020 Thứ Năm - Cầu nguyện đặc biệt cho các vị lãnh đạo quốc gia: "Chúng ta cầu cho những ai đang trị vì, những con người cần phải có những quyết định liên quan tới các biện pháp" liên quan tới cơn dịch bệnh corona này, chờ gì họ "cảm thấy được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của dân chúng... Nhiều lần họ có những quyết định dân chúng không ưa, nhưng lại cho thiện ích của chúng ta".

Xin bấm vào cái link dưới đây để nghe bài giảng của ngài đã được ban Việt ngữ Đài Vatican ở Roma chuyển dịch sang Việt ngữ

ĐTC Phanxicô: Thờ ơ, vực thẳm và bi kịch của người giàu

 

13/3/2020 Thứ Sáu - Cầu nguyện đặc biệt cho các vị linh mục coi xứ: "Xin Chúa ban cho các vị mục tử sức mạnh cùng với khả năng chọn lựa cách thức tốt nhất để giúp đỡ... Các biện pháp quyết liệt không phải lúc nào cũng tốt cả đâu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều ấy, để Thánh Thần ban cho các vị mục tử khả năng nhận định về mục vụ, nhờ đó các vị có thể cung cấp những biện pháp không bỏ mặc dân thánh của Chúa, và cũng nhờ đó dân Chúa cảm thấy được các vị mục tử hỗ trợ, được an ủi bởi Lời Chúa, bởi các bí tích và bởi lời cầu nguyện".

 

Những ai muốn tham dự hay theo dõi Thánh Lễ 7 giờ sáng hằng ngày ở Roma do ĐTC Phanxicô cử hành tại Nguyện Đường của Nhà Khách Matta, xin bấm vào cái link sau đây: www.vaticannews.va. Tuy nhiên, xin nhớ về thời giờ cách nhau giữa Roma và nơi mình ở như sau:

 

ở Roma 7 giờ sáng thì

ở California / Oregon / Washington / Nevada v.v. là 11 giờ đêm hôm trước

(Các tiểu bang Miền Tây Hoa Kỳ đi sau Roma 7/8 tiếng, tùy theo giờ được đổi theo mùa: từ tháng 10 đến tháng 3 đi sau Roma 7 tiếng; từ tháng 3 đến tháng 10 đi sau Roma 8 tiếng, như hiện nay, ngày 13/3/2020, mới đổi lại giờ)

ở Texas / Missouri / Kansas / Nebraska v.v. là 1 giờ sáng cùng ngày;

ở New York / Virginia / Pennsylvania / Florida v.v. là 2 giờ sáng cùng ngày;

ở Việt Nam là 1 giờ chiều cùng ngày (đi trước Roma 6 tiếng).

Nếu bất tiện về giờ giấc, chúng ta có thể coi lại vào giờ thuận lợi của mình, chỉ cần bấm váo cái link của nó: www.vaticannews.va

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và phổ biến