Phụ Bản

CÁC VỊ GIÁM MỤC VIỆT NAM
phát biểu nhận thức của mình tại
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU

 

ĐC Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang: “Một Số Vấn Đề”

            Chúng ta sống ở Á Châu, nơi mà đại đa số dân chúng thuộc về các truyền thống văn hóa và tôn giáo cổ kính không phải Kitô giáo. Sự kiện này đã đặt ra một số vấn đề như sau:
1-         Vấn đề về Kitô học:
            Chúng ta thường nhìn Chúa Kitô theo quan điểm siêu hình học. Việc giao tiếp với Châu Á ngoài Kitô giáo còn kêu mời chúng ta nhìn Người theo những chiều hướng khác nữa, nhất là theo vũ trụ quan và lịch sử quan.
2-         Vấn đề về Giáo Hội học:
            Công Đồng Chung Vaticanô II đã xác nhận rằng tất cả những ai sống theo lương tâm của mình đều có thể đạt được ơn cứu rỗi đời đời, cho dù họ không biết Phúc Aâm của Chúa Kitô (hiến chế Lumen Gentium, đoạn 16). Ý tưởng này kêu gọi chúng ta nhìn nơi Giáo Hội không phải chỉ theo những dấu hiệu hữu hình bề ngoài, mà còn theo chiều kích mầu nhiệm nữa, tức là, Giáo Hội trước hết là tất cả dân được cứu rỗi.
3-         Vấn đề về Truyền giáo:
            Chúng ta phải suy nghĩ về một số phương pháp mới trong việc truyền bá phúc âm, như việc đối thoại giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau, hay việc hợp tác trong các hoạt động bác ái.
4-         Vấn đề hội nhập văn hóa:
            Một vấn đề quan trọng khác nữa mà chúng ta đang phải đối diện là vấn đề hội nhập văn hóa trong lãnh vực thần học, phụng vụ và nghệ thuật thánh.

(Tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, số phát hành ngày 29-4-1998,
lời phát biểu của đức cha trong phiên họp chung lần thứ 3/23, ngày thứ ba 21-4-1998)