GIÁO HỘI HIỆN THẾ

_______

 THỨ BA 16/10/2007

TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

 

?   Tháng 10 hằng năm chẳng những là Tháng Giáo Hội giành để kính Đức Mẹ Mân Côi mà còn là Tháng Truyền Giáo nữa.

?  Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Vừa Qua

?  Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Sắp Tới

 

 

 

?   Tháng 10 hằng năm chẳng những là Tháng Giáo Hội giành để kính Đức Mẹ Mân Côi mà còn là Tháng Truyền Giáo nữa.

 

Tháng 10 hằng năm chẳng những là Tháng Giáo Hội giành để kính Đức Mẹ Mân Côi mà còn là Tháng Truyền Giáo nữa. Đó là lý do Chúa Nhật thứ 3 trong Tháng Mười được Giáo Hội giành để cử hành Ngày Truyền Giáo Thế Giới vẫn được gọi là Ngày Khánh Nhật Târuyền Giáo. Chúa Nhật 29 tuần này cũng là Chúa Nhật được Giáo Hội giành để cử hành Ngày Truyền Giáo Thế Giới lần thứ 81.

 

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho Ngày Truyền Giáo Thế Giới hằng năm này. Chẳng hạn, ĐTC Gioan Phaolô II Năm 2003, với sứ điệp “cùng Mẹ Maria Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô Bằng Kinh Mân Côi Để Truyền Bá Phúc Âm Hóa”, năm 2004 với sứ điệp “Thánh Thể với Việc Truyền Giáo”, và ĐTC Biển Đức XVI, năm 2005 với sứ điệp “Truyền Giáo: Tấm Bánh Được Bẻ Ra Cho Thế Gian Được Sự Sống”, năm 2006 với sứ điệp “Đức Ái là Hồn Sống của Việc Truyền Giáo”, và năm 2007, với sứ điệp “Tt c mi Giáo Hi cho tn Thế Gii”.

 

Sau đây là nguyên văn một số đoạn tiêu biểu chính yếu cho sứ điệp chủ đề truyền giáo 2007 của ĐTC Biển Đức XVI

 

"Năm nay có một lý do hơn nữa thúc đẩy chúng ta lập lại quyết tâm truyền giáo của chúng ta, đó là dịp mừng kỷ niệm 50 năm Thông Điệp của Người Tôi Tớ Chúa Piô XII Fidei Donum, một văn kiện cổ võ và phấn khích việc cộng tác giữa Chư Giáo Hội về việc truyền giáo ad gentes – cho muôn dân.


“'Tất Cả Mọi Giáo Hội cho toàn thế giới': đây là đề tài được chọn cho Ngày Truyền Giáo Thế Giới tới đây. Nó mời gọi Chư Giáo Hội địa phương thuộc mọi châu lục có một ý thức chung về nhu cầu khẩn trương trong việc tái tấu hoạt động truyền giáo trước nhiều thách đố trầm trọng của thời đại chúng ta.

"Những điều kiện nhân loại đang sống đây dĩ nhiên là đã được đổi thay, và trong mấy thập niên gần đây, nhất là từ Công Đồng Chung Vaticanô II, đã có nhiều nỗ lực trong việc truyền bá Phúc Âm.

"Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đáp ứng tiếng gọi truyền giáo được Chúa không ngừng ngỏ cùng mọi người đã lãnh nhận phép rửa. Trước hết, Người tiếp tục kêu gọi Chư Giáo Hội được gọi là “truyền thống cổ xưa”, những giáo hội trong quá khứ đã cung cấp những phái đoàn truyền giáo bằng một con số liên tục các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân cùng với phương tiện vật chất, làm sống động cho việc hợp tác hiệu nghiệm giữa các cộng đồng Kitô hữu.

"Việc hợp tác này đã trổ sinh muôn vàn hoa trái tông đồ đối với Chư Giáo Hội trẻ ở các xứ truyền giáo cũng như ở những trụ sở truyền giáo của giáo hội là nơi gửi đi các vị thừa sai. Trước nền văn hóa bị tục hóa, một nền văn hóa đôi khi dường như thấm sâu vào các xã hội Tây phương, ngoài tình trạng khủng hoảng về gia đình, còn sự kiện suy yếu về con số ơn gọi và gia tăng tuổi tác của hàng giáo sĩ, Chư Giáo Hội này đang gặp nguy cơ thu mình lại, ít hy vọng với tương lai hơn bao giờ hết và trở nên yếu kém về nỗ lực truyền giáo của mình.

"Tuy nhiên, đây chính là lúc cởi mở bản thân mình bằng lòng tin tưởng vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi Dân của Ngài, và là Đấng, bằng quyền lực Thánh Linh, hướng dẫn họ tiến tới chỗ hoàn thành dự án cứu độ đời đời của Ngài.

"Vị Mục Tử Nhân Lành này cũng mời gọi Chư Giáo Hội mới được truyền bá phúc âm hóa hãy quảng đại dấn thân truyền giáo cho muôn dân - mission ad gentes. Bất chấp nhiều khó khăn và trở ngại Chư Giáo Hội này gặp phải trong việc phát triển của mình, những cộng đồng này vẫn đang liên lỉ tăng trưởng. May mắn thay, một số trong các giáo hội này có nhiều số linh mục và thành phần sống đời tận hiến, trong số đó, nhiều người, cho dù có rất nhiều nhu cầu tại địa phương – in loco, vẫn được sai đi thi hành thừa tác mục vụ của mình và việc phục vụ tông đồ ở các nơi khác, thậm chí ở những miền đất đã được truyền bá phúc âm hóa lâu đời trước đây.

"Bởi thế, chúng ta đang chứng kiến thấy một 'cuộc trao đổi tặng ân' thuận lợi góp phần vào thiện ích cho toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô.

"Tôi hy vọng rằng việc hợp tác truyền giáo sẽ được gia tăng và khả năng cùng đoàn sủng của mỗi giáo hội sẽ đạt được thành quả tốt đẹp nhất. Tôi cũng hy vọng rằng Ngày Truyền Giáo Thế Giới sẽ góp phần làm cho tất cả mọi cộng đồng Kitô hữu và hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa càng ý thức hơn bao giờ hết rằng tiếng gọi của Chúa Kitô trong việc loan truyền Vương Quốc của Người cho đến tận cùng trái đất là một ơn gọi phổ quát.

“Giáo Hội tự bản chất của mình là truyền giáo”, Đức Gioan Phaolô II đã viết trong Thông Điệp Sứ Vụ của Đấng Cứu Chuộc – Redemptoris Missio, “vì lệnh truyền của Chúa Kitô không phải là những gì tùy nghi hay bề ngoài vậy thôi, mà là những gì tiến đến tận tâm điểm của Giáo Hội. Tức là Giáo Hội hoàn vũ và từng Giáo Hội đều được sai đến với các quốc gia… Thật là thích đáng khi các Giáo Hội trẻ ‘cần phải thông phần vào, sớm bao nhiêu có thể, hoạt động truyền giáo phổ quát của Giáo Hội. Chính những Giáo Hội này sai các vị thừa sai đi loan truyền Phúc Âm khắp thế giới, cho dù họ gặp phải tình trạng thiếu hụt hàng giáo sĩ’” (khoản 62).

 

(xin xem toàn bộ sứ điệp này vào chính Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới 21/10/2007 tới đây)
 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_ben-xvi_mes_20070527_world-mission-day-2007_en.html

 

 TOP

 

?  Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Vừa Qua

 

(Trích phần Giáo Hội Hiện Thế của Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ngày Thứ Sáu 19/10/2007 cho Chúa Nhật 21/10/2007)

 

Thứ nhất, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã hoàn tất cuộc họp thường niên, năm nay tại Hà Nội, từ ngày 8-12/10/2007. Hội đồng đã bầu lại vị tân chủ tịch. Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống xin chúc mừng Đức Giám Mục Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thay Đức Cha Nguyễn Văn Hòa là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giáo Phận Đà Lạt. Xin Thần Linh Chúa Kitô tràn đầy Đức Cha Tân Chủ Tịch để ngài đủ khôn ngoan sáng suốt và sức mạnh chu toàn vai trò lãnh đạo hàng giáo phẩm Việt Nam trong giai đoạn đầy những khó khăn và biến động hiện nay. Ngoài ra, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng theo thông lệ hằng năm, sau mỗi kỳ họp, đều ban hành một Thư Chung chủ đề sống đạo cho Giáo Hội của mình. Chủ đề của Bức Thư Chung 2007 là GIÁO DỤC HÔM NAY, XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY MAI, và nội dung của THƯ CHUNG 2007 VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO. Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống sẽ trở lại với Bức Thư Chung chủ đề Giáo Dục này vào các buổi phát thanh tới.

Thứ hai, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa gửi Thư kêu gọi cứu trợ bão lụt Lekima  xẩy ra ở Việt Nam, một trận bão quét ngang qua các Tỉnh miền Trung và miền Bắc đã gây lũ lụt lớn nhất trong hơn 45 năm qua tại Việt nam, tàn phá và gây thiệt hại nặng nề cho dân nghèo. Bức thư kêu gọi cho biết rằng Liên Đoàn “gởi khẩn cấp số tiền $50,000 về cho Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và xin ngài qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, dùng số tiền này mua sắm các thực phẩm, quần áo, sách vở cần thiết để phân phối đến cho những nạn nhân lũ lụt, không phân biệt tôn giáo. Số tiền trên trích từ ngân quỹ của Liên Đoàn dự trù cho các kế hoạch và chương trình yểm trợ Giáo Hội Việt Nam lâu dài. Sự đóng góp nói trên thật sự không thấm vào đâu so với nhu cầu quá lớn của đồng bào chúng ta bên quê nhà, do đó Liên Đoàn khẩn thiết kêu gọi lòng hảo tâm, quảng đại hy sinh đóng góp chung vào việc cứu giúp đồng bào trong tinh thần 'lá lành đùm lá rách'”. Chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của quý vị, nhiều gia đình nạn nhân sẽ được an ủi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất, để có thể làm lại cuộc sống. Mọi đóng góp xin đề: HELP LEKIMA và gởi về địa chỉ: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam - Hoa Kỳ - 231 Rothell Road Extension, Toccoa, Georgia 30577.

 

TOP

 

? Những sinh hoạt chính yếu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước: Sắp Tới

(Trích phần Giáo Hội Hiện Thế của Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ngày Thứ Sáu 19/10/2007 cho Chúa Nhật 21/10/2007)

Thứ ba, Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, theo thông lệ, sẽ tổ chức Ngày Tôn Vinh Mẹ Mân Côi 2007. Chương trình được bắt đầu từ 6 giờ tối Thứ Bảy, 20/10, với bí tích hòa giải, cung nghinh Thánh Tượng, Thánh Lễ khai mạc, Kiệu Thánh Thể và Phép Lành Thánh Thể. Ngày Chúa Nhật, 21/10, được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, với Thánh Lễ Đền Tạ tại nguyện đường Đền Thánh, sau đó, vào lúc  9 giờ 15, cũng tại nguyện đường Đền Thánh có bí tích hòa giải, cùng một lúc, tại Hội Trường Đền Thánh có buổi hội thảo Thánh Mẫu về Sứ Điệp Fatima. 11 giờ 30 sẽ dâng hoa kính Mẹ tại Lễ Đài, cung nghinh Thánh Tượng và Thánh Lễ Đại Trào do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế. Để kỷ niệm 90 năm lần cuối cùng Mẹ hiện ra ở Fatima, Đền Thánh Mẹ Dâng Con xin kính mời Quí Đức Cha, Quí Đức ông, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em bớt chút thời giờ tới Đền Thánh để cùng nhau tôn vinh Mẹ Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi của chúng ta.

Thứ bốn, Ban Bảo Vệ Sự Sống của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, cùng với các ban bảo vệ sự sống thuộc các cộng đoàn cùng nhóm Trẻ Viet ProLife sẽ tổ chức một Buổi Cầu Nguyện vào ngày Thứ Bảy 20/10/2007, từ 10 đến 11 giờ 30 sáng, ở ngay trước cửa của Trung Tâm Phá Thai Family Planning Center tọa lạc tại 1125 E. 17th Street – Santa Ana, CA 92701, góc đường 17 và Lincoln, gần freeway 5. Kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tham dự để cầu nguyện cho các thai nhi và những người mẹ. Mọi chi tiết liên lạc xin gọi Trung Tâm Công Giáo 714-554-4211. Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống có thể sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt về biến cố này.

 

 

TOP

 

 

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ