GIÁO HỘI HIỆN THẾ

_______

 THỨ BA 3/7/2007

TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

 

?   Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi Thư cho Tín Hu Công Giáo Trung Hoa: Mục Đích

?  Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi Thư cho Tín Hu Công Giáo Trung Hoa: “Một Ngày Cầu Cho Giáo Hội Ở Trung Hoa”

?  Chính Quyền Cộng Sản Trung Hoa triệt hạ Bức Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Tín Hữu Công Giáo Trung Hoa

 

 

?  Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi Thư cho Tín Hu Công Giáo Trung Hoa: Mục Đích

 

Ngày Thứ Bảy 30/6/2007, Tòa Thánh Vatican đã phổ biến bức Thư của ĐTC Biển Đức XVI gửi cho tín hữu Công Giáo ở Trung Hoa, đề ngày 27/5/2007, Lễ Trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

 

Bức Thư này, ngoài 2 đoạn mở (1-2) và 3 đoạn kết (18-20) gồm có hai phần chính, phần một về “Tình Hình của Giáo Hội – những khía cạnh về thần học” (3-9), và phần  hai về “những hướng dẫn cho đời sống mục vụ” (10-17).

 

Ở đoạn (2) trong phần mở đầu, Đức Thánh Cha đã đề cập tới “mục đích của Bức Thư” nguyên văn như sau:

 

“Bởi thế, tôi muốn chuyển đến tất cả mọi anh chị em việc bày tỏ niềm gắn bó huynh đệ. Tôi hết sức hân hoan nhận thấy được lòng trung thành của anh chị em với Chúa Kitô và với Giáo Hội, một lòng trung thành được anh chị em biểu lộ “đôi khi bằng giá rất khổ đau” (Benedict XVI, Angelus of 26 December 2006), bởi “anh chị em đã được phúc vì Chúa Kitô chẳng những tin vào Người mà còn chịu khổ vì Người nữa” (Phil 1:29). Tuy nhiên, một số khía cạnh quan trọng trong đời sống giáo hội nơi xứ sở của anh chị em đã gây quan tâm.

 

“Không muốn bàn giải hết mọi chi tiết v ề những vấn đề phức tạp anh chị em đã quá rõ, tôi muốn qua bức thư này cống hiến một vài chỉ dẫn liên quan tới đời sống của Giáo Hội và công việc truyền bá phúc âm hóa ở Trung Hoa, để giúp anh chị em nhận thức được những gì Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Thày, là “then chốt, tâm điểm và mục đích của toàn thể lịc h sử nhân loại” (Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 10) mong muốn nơi anh chị em.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china_en.html

 

TOP

 

?  Đức Thánh Cha Bin Đức XVI gi Thư cho Tín Hu Công Giáo Trung Hoa: “Một Ngày Cầu Cho Giáo Hội Ở Trung Hoa”

 

Ở đoạn (19) trong phần kết thúc, ĐTC đã đề cập tới “Một Ngày Cầu Cho Giáo Hội Ở Trung Hoa”, như sau:

 

“Các Vị Mục Tử và toàn thể tín hữu thân mến, ngày 24/5 trong tương lai có thể trở thành một cơ hội cho tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới hiệp ý nguyện cầu với Giáo Hội ở Trung Hoa. Ngày này được kính như lễ nhớ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, Vị được hết lòng sùng kính ở Đền Thánh Mẫu Sheshan ở Thượng Hải.

 

“Tôi muốn rằng ngày này được anh chị em giữ như ngày nguyện cầu cho Giáo Hội ở Trung Hoa. Tôi xin anh chị em hãy cử hành ngày này bằng việc lập lại mối hiệp thông đức tin trong Chúa Giêsu và lòng trung thành với Đức Giáo Hoàng, cũng như bằng việc nguyện cầu cho mối hiệp nhất giữa anh chị em trở nên sâu đậm hơn và tỏ tường hơn. Ngoài ra, tôi xin  nhắc nhở anh chị em về giới răn Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, đó là giới răn yêu thương kẻ thù mình và cầu nguyện cho những ai bách hại chúng ta, cũng như lời mời gọi của Thánh Tông Đồ Phaolô: ‘Bởi vậy, trước hết, tôi thiết tha xin anh chị em hãy thực hiện những lời van xin, nguyện cầu, chuyển cầu và tạ ơn cho tất cả mọi người, cho các vị vua chúa cũng như cho các chức bậc, để chúng ta sống một cuộc đời yên tĩnh và bình an, hết sức tin tưởng và trọng kính. Đó là điều tốt lành  và đáng c hấp nhận trước nhan Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế của chúng ta, Đấng muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý’ (1Tim 2:1-4).

 

“Cũng trong ngày này, tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới – đặc biệt những tín hữu gốc Trung Hoa – sẽ bày tỏ tình đoàn kết huynh đệ của mình và quan tâm của họ đối với anh chị em, xin Vị Chúa của lịch sự tặng ân kiên trì làm chứng, tin tưởng rằng những nỗi khổ đau của anh chị em trong quá khư cũng như trong hiện tại vì Danh Thánh Chúa Giêsu, cùng với lòng trung thành gan dạ của anh chị em với vị Đại Diện của Người trên  trần gian, sẽ được tưởng thưởng, cho dù có những lúc mọi sự dường như bị thua bại”.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china_en.html

 

 

TOP

 

 

?  Chính Quyền Cộng Sản Trung Hoa triệt hạ Bức Thư ĐTC Biển Đức XVI gửi Tín Hữu Công Giáo Trung Hoa

 

Cơ quan Khối Hiệp Nhất Tín Liệu Công Giáo Á Châu (UCA) đã tung ra bản tường trình về việc chính quyền cộng sản Trung Hoa triệt hạ Bức Thư của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI gửi tín hữu Công Giáo ở Trung Hoa, nguyên văn bản tường trình này như sau:

 

Những Mạng Điện Toán Công Giáo Ở Nội Địa Được Lệnh Phải Loại Trừ Toàn Bức Thư Của Đức Giáo Hoàng

 

Một số mạng điện toán toàn cầu Công Giáo ở nội địa Trung Hoa đã cho lên mạng bức thư của Đức  Giáo Hoàng Biển Đức XVI gửi tín hữu Công Giáo ở nội địa sau khi bức thư này vừa được phổ biến, vài giờ sau, đã được lệnh loại trừ bức thư ấy.

 

Thông Tấn UCA nhận định rằng mấy tiếng sau khi Vatican phổ biến bức thư vào ngày 30/6 vào lúc 6 giờ chiều ở Bắc Kinh (12 giờ trưa ở Rôma), một số mạng điện toán toàn cầu Công Giáo đã cho lên mạng ấn bản giản lược bằng tiếng Trung Hoa bức thư này.

 

Tuy nhiên, hầu hết các mạng điện toán toàn cầu, những mạng thường phổ biến tin tức về Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Trung Hoa và giáo hoàng, đã loại bỏ bản văn hạn chót vào ngày hôm sau.

 

Một vị linh mục có trách nhiệm một mạng điện toán toàn cầu có đăng ký với chính quyền đã nói với Thông Tấn UCA hôm 2/7 rằng ngài cảm thấy bất lực vì ngài tin rằng “các mạng điện toàn toàn cầu của Giáo Hội Trung Hoa cần phải phổ biến bức thư của đức giáo hoàng”.

 

Vị linh mục, vị yêu cầu không tiết lộ tên tuổi, đã nói rằng có một số viên chức trong chính quyền đến văn phòng của ngài hôm 29/6 đã hỏi về bức thư song không minh nhiên nói rằng ngài không được chất chứa nó. Tối hôm sau, ngài đã cho lên mạng điện toán của ngài, nhưng ngài được lệnh vào sáng ngày 1/7 rằng ngài không được phép đăng bản văn.

 

Vào ngày 2/7, Thống Tấn UCA đã thấy 5 mạng điện toán như vậy, hầu hết được thực hiện bởi thành phần tín hữu Công Giáo “hầm trú”, vẫn có trọn vẹn bản văn 19.763 chữ Trung Hoa, bao gồm cả những phụ chú.

 

“Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được lệnh đừng phổ biến một số tường trình tín tức nào đó và những bài viết trên Mạng Điện Toán, đặc biệt liên quan tới những liên hệ giữa Trung Hoa và Vatican v à những gì ĐHY  Joseph Zen Ze –kiun ở Hồng Kông nói”, vị linh mục này đã cho biết thế. Ngài đã nói thêm rằng vì ngài không còn chọn lựa nào khác ngoài việc loại trừ bức thư của đức giáo hoàng, kẻo mạng điện toán toàn cầu của ngài bị bắt buộc phải ngưng hoạt động hay gặp những trở ngại khả thể khác.

 

Như ĐGH Biển Đức XVI đã đề cập tới trong bức thư, có “những cơ hội và cơ sở gia tăng nơi việc truyền thông” ở nội địa (khoản 18), bởi vậy vị linh mục đã nói rằng ngài nghĩ người Công Giáo Trung Hoa có thể có được bức thư của ĐTC qua các phương tiện khác.

 

Vị linh mục này cũng nói rằng việc cấm các mạng điện toán Công Giáo ở Trung Hoa phổ biến bức thư này chứng tỏ những gì vị giáo hoàng đã nói về việc nhúng tay của chính quyền vào các tôn giáo vụ và Giáo Hội không thể hoan hưởng trọn vẹn quyền tự do tôn giáo.

 

Các mạng điện toán Công Giáo phổ thông ở Trung Hoa đã được cảnh báo phải loại trừ hay không được đưa lên mạng bức thư này. Một số mạng điện toán toàn cầu này đã thông báo cho độc giả của mình vào ngày 29/6 là bức thư của Đức Giáo Hoàng được mong đợi đã lâu sẽ được phổ biến vào tối hôm sau, và chúng yêu cầu độc giả hãy trông chờ nó cùng với những tường trình liên hệ. Thế nhưng từ bấy giờ những mạng điện toán toàn cầu này đã phổ biến các tin tức Vatican nhưng không phải là bức thư của Đức Giáo Hoàng.

 

Một giáo dân Công Giáo đã nói với Thông Tấn UCA hôm 2/7 sau khi rảo Mạng Điện Toán Toàn Cầu, rất ít mạng điện toán toàn cầu Công Giáo ở nội địa dường như có bức thư này của Đức Giáo Hoàng, do đó ông này kết luận rằng các vị thẩm quyền trong chính phủ đã có những hành động chống lại các người phụ trách những mạng điện toán toàn cầu ấy.

 

Thậm chí như thế đi nữa, hầu hết các mạng điện toán thôn g tin Công Giáo nội địa có phổ biến bản tường trình tin tức 30/6 của vị Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Hoa. Trong bản tường trình này, vị bộ trưởng ngoại vụ Qin Gang này đã đáp lại một vấn đề về bức thư của Đức Giáo Hoàng.

 

Vị bộ trưởng này nói: “Chúng tôi đã ghi nhận bức thư được Đức Giáo Hoàng phổ biến. Trung hoa bao giờ cũng chủ trương cải tiến mối liên hệ giữa Trung Hoa và Vatican, và thực hiện những nỗ lực tích cực về điều này. Trung Hoa sẵn sàng tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng với Vatican để giải quyết những khác biệt của chúng ta”.

 

Ông cũng lập lại chủ trương của Trung Hoa là việc cải tiến những mối liên hệ Trung Hoa và Vatican vẫn còn cần hai điều kiện, đó là Vatican phải cắt đứt những mối liên hệ ngoại giáo với Đài Loan và phải nhìn nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa như là một chính quyền hợp lệ duy nhất đại diện cho toàn thể Trung Hoa, và Tòa Thánh Vatican đừng bao giờ can thiệp vào các việc nội bộ của Trung Hoa, kể cả việc nhân  danh tôn giáo đi nữa: “Chúng tôi hy vọng bên Vatican hạy thực hiện những việc cụ thể và không tạo ra những cản trở mới”.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 2/7/2007

 

 

TOP

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ