THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

TĐCTT THAM DỰ CÁC CUỘC HỘI NGỘ

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 31, 2021 at 9:41 AM
Subject: TĐCTT cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Tân Niên 1-1-2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, 31/12/2021, ngày cuối cùng của Năm 2021, và ngày mở màn cho Tân Niên 2022 lại là Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Trọng Kính Mẹ Thiên Chúa.

Mẹ Maria xuất hiện ngay từ đầu năm mới, với Thứ Bảy Đầu Tháng và lại là chính Lễ Mẹ Thiên Chúa nữa, phải chăng là một dấu báo tốt lành cho năm mới 2022?

Chúng ta không biết, hoàn toàn không biết... Chỉ Biết rằng Năm 2021 càng dữ dội kinh hoàng hơn Năm 2020, ở chỗ, 
ngoài chính đại dịch covid-19 với 2 biến chủng nguy hiểm và nguy tử mới là delta và omicron, còn kèm theo và tăng thêm đủ mọi thứ thiên tai bất ngờ và dồn dập từ đầu năm đến cuối năm 2021.

Như thế thì, cứ đà này, đà thừa thắng xông lên này, Năm 2022 sẽ là một năm càng rùng rợn kinh hoàng hơn Năm 2021, bởi con người, ngay trong những gian nan khốn khổ như thế vẫn không chịu cải thiện đời sống...
Đó là lý do Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục và liên tục 2 giờ kinh hằng ngày, giờ Kinh Mân Côi Chính Ngọ Ban Ngày và giờ Kinh Thương Xót Chính Ngọ Cứu Thế.

Ngoài ra, Nhóm TĐCTT chúng ta, ít là ở Nam California, mỗi tháng còn có 2 ngày đầu tháng ngọc ngà cho việc thánh hóa bản thân và phần rỗi của tha nhân, đó là:
Tối Thứ Năm Đầu Tháng để Đền Tạ Thánh Tâm Chúa bằng "một giờ với Thày" (Mathêu 26:40), và Thứ Bảy Đầu Tháng để Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như Mẹ kêu gọi (10/12/1925).

Thứ Bảy Đầu Tháng 1/1/2022 tới đây còn là Ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, vừa là lễ trọng cũng là lễ buộc, Nhóm TĐCTT chúng ta hãy qui tụ lại ở Saint Patrick để vừa đền tạ Mẹ vừa mừng lễ Mẹ và tân niên 2022.
Địa điểm ở Saint Patrick; thời điểm từ 8:00 - 10:00 am; nội dung: 1- PVLC CN Lễ Hiển Linh, 2- Sinh Hoạt Nội Bộ, 3- Xưng Tội, 4- Kinh Mân Côi, 5- Thánh Lễ.

Xin mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu và đeo khẩu trang (theo lệnh của Thống Đốc CA cho tới 15/1/2022 khi ở trong nhà chứ không ở ngoài trời). 
Xin Quí Trường/Phó Nhóm làm ơn liên lạc nhắc mời anh chị em trong nhóm của mình nhé.

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ   

em tĩnh 

Để mừng tân niên Tây lịch, AC King Evy mời chúng ta, ai có thể, đến nhà AC vào lúc 12 giờ trưa, tại địa chỉ:
35586 Athena Court - Winschester, CA 92596 / 619-764-3275. AC cũng sẽ đến tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng ở Saint Patrick.  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 29, 2021 at 4:51 PM
Subject: Re: Report Hội Ngô Tháng 12/2021 của Nhóm TĐCTT
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Cc: Nhom TĐCTT VA

Cám ơn Anh Luy đã gửi email về buổi hội ngộ hằng tháng, kèm theo hình ảnh và những chi tiết cần biết, cần nhớ và cần làm chung với nhau của Nhóm.
Tạ ơn LTXC đã luôn hiện diện nơi lòng tin tưởng của mỗi chúng ta và vào những buổi hội ngộ của chung nhóm, nơi chúng ta vì danh Chúa đến với nhau nên được Người ở cùng.

Chúng con xin cám ơn Cha Chánh Xứ đã quan tâm đến từng hội đoàn trong Giáo xứ, trong đó có Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng con,
và lần đầu tiên Nhóm TĐCTT địa phương chúng con được Cha thay mặt Chúa hiện diện giữa chúng con và dẫn dắt chúng con sống Lời Chúa - Xin Cha thương tiếp tục cầu cho chúng con.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh






From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Wed, Dec 29, 2021 at 4:04 PM
Subject: Report Hội Ngô Tháng 12/2021 của Nhóm TĐCTT
To: Nhom TĐCTT VA
Kính cháo Quý anh chị trong Lòng Chúa Thương Xót.
Xin gởi đến Quý anh chị một số hình ảnh về buổi Hội Ngộ Tháng 12/2021 của nhóm tđCtt chúng ta như phần chính của sự báo cáo với tất cả Quý anh chị doàn viên nhóm TĐCTT thuộc Giáo-xứ CTTĐVN Arlington VA.
 
Một vài sự việc cần báo quý anh chị biết, như qua hình ảnh gởi kèm, Quý anh chị thấy sự hiện diện của cha Chánh Xứ, thay vì cha Tiến như mọi khi. Cha cho biết, các cha sẽ luân phiên tham dự sinh hoạt của các hội đoàn để các cha nắm được tất cả các sinh hoạt của GX. Cha cho biết thêm, các cha rất bận, nên chỉ tham dự để hướng dẫn phần chia sẽ Lời Chúa, các tiết mục khác, nhóm tự sinh hoạt với nhau.

Báo cáo đến Quý anh chị, nhóm chúng ta nhận được 20 vé xổ số Mùa Xuân Năm Nhâm Dần (2022), mỗi vé số giá 10 Đô của Giáo Họ Mẹ La Vang. Tất cả Quý anh chị hiện diện trong buổi Hôi-ngô đã đồng ý trích Túi Kín Của Lòng Hảo Tâm để mua ủng hộ Giáo Họ, vì gia dình ại cũng đã nhận được 20 vé rồi. Vé chung chúng ta mang số 53481 đến 53500 (20 vé). Vé sẽ xổ lúc 9:30PM Thứ Bảy 29/1/2022. Lô độc đắc : Hai mươi ngàn Đô La (20,000.00$) và các lô khác.

Viêc khác , theo lời kêu gọi  cúa anh Hiền, Chủ Tịch HĐMV Giáo-xứ, các ban ngành đoàn thể  đăng ký gian hàng chợ Tết, do Giáo Xứ tổ chức. Nhóm TĐCTT chúng ta như mọi năm đã dăng ký gian hàng "Tóc, Nail" với anh Chủ Tịch. Quý anh chị, ai có tay nghề xin tham gia để gây quỹ cho nhóm, cho Giáo Xứ. Hội chợ Tết sẽ mở 2 ngày, Thứ Bảy 29/1/2022 từ 9AM đến 10PM, Chúa Nhật 30/1/2022 từ 8AM đến 9PM.
 
Một lần nữa, Merry Christmas and Happy New Year Quý anh chị và gia đình.

                     bđh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 29, 2021 at 10:38 AM
Subject: TĐCTT TGP Philadelphia Hội Ngộ Tháng 12-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi và với TĐCTT chúng ta ở khắp nơi, nhất là nơi các cuộc hội ngộ hằng tháng với nhau, dù nhiều hay ít,

vì chính Chúa  đã khẳng định và tuyên bố "ở đâu có 2-3 người họp lại vì danh Thày, thì Thày ở giữa họ" (Mathêu 18:20).

Trong khi đó ở buổi hội ngộ hằng tháng vào Chúa Nhật thứ tư, từ 2-3 pm, ở Đền Thánh Gioan Neumann, Lễ Thánh Gia 26/12/2021 vừa rồi,

ngay sau Đại lễ Giáng Sinh vẫn còn đủ mọi thứ bận bịu mừng vui trong các gia đình hay bạn bè thân hữu, mà được 5 anh chị em trong số 13 anh chị em 

đã là khá lắm rồi, nếu so sánh theo tỷ lệ, và cũng là một con số phá kỷ lục về con số qui tụ lại được Chúa đặt ra chỉ có 2-3 người!

 

(Từ trái sang phải: Chị Nguyễn Tâm, Chị Phạm Xuân Hạ, Chị Phạm Xuân Hồi, Cha Lê Thánh Huấn, CSsR, và AC Quảng Dậu trưởng nhóm).
Tháng 11/2021, buổi hội ngộ đầu tiên từ khi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA được phục hồi 6/2019, 
vì là buổi hội ngộ có vị linh mục hướng dẫn tinh thần cho, con số tham dự đông hơn gấp đôi.


Hy vọng cứ đà này, như một chút men nhỏ mọn bị vuì lấp đi bởi đám đông, sẽ nẩy sinh vào thời điểm thiên định của mình,
một Nhóm TĐCTT địa phương TGP Philadelphia, nơi được mở khóa LTXC đầu tiên ngoài CA từ năm 2012, và được thành lập từ 2013 với Khóa LTXC V,
nhưng đã bị gián đoạn sinh hoạt từ năm 2014 cho tới 2019, với một mầm mống mới là 13 anh chị em, trong đó có 2 từ năm 2013 đang phục vụ chung nhóm.

Xin cám ơn Quí TĐCTT TGP Philadelphia đã tỏ ra gắn bó đoàn kết với nhau dù ít ỏi và như hoàn toàn mới mẻ, 
nhưng LTXC chỉ cần chúng ta yêu thương nhau để chúng ta xứng đáng cho Người hiện diện và tỏ hiện nhé.


Buổi hội ngộ lần thứ hai này, tuy không đông bằng lần đầu, nhưng lại bắt đầu có nửa giờ Chầu Thánh Thể ở phần đầu,

như chính Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, gợi ý và được mọi người hưởng ứng tham dự, và anh chị em tham dự đều cảm thấy rất sốt sắng.


Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, đã tận tình hướng dẫn nhóm anh chị em TĐCTT nhỏ bé chúng con,

với sự hiện diện và chủ sự của Cha, cùng với các sáng kiến mang lại lợi ích thiêng liêng cho tâm hồn chúng con và sứ vụ tông đồ của chúng con.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 28, 2021 at 6:22 AM
Subject: TĐCTT Hai Ngày Đầu Tháng 1/2022 Ngọc Ngà
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta, từ tối Thứ Sáu Đầu Tháng Thánh Tâm ngày 4/6/2021

được trở lại sinh hoạt trực diện với nhau, sau 15 tháng hoàn toàn bị phong tỏa vị đại dịch toàn cầu covid-19.

Thế rồi sau đó, chúng ta còn có 4 Khóa LTXC trong 3 tháng liền 8-10/2021, có 1 Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh  2/10  1 Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 4/12/2021

chưa kể chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày 8-19/11/2021, một chuyến hành hương thật bấp bênh và đầy liều lĩnh nhưng vẫn vượt qua được trong LTXC.


Chúng ta không biết tương lai, năm 2022 sẽ ra sao trong khi tình hình đại dịch toàn cầu covid-19 càng ngày càng lây lan hơn với các biến chủng đặc biệt của nó như delta và omicron hiện nay.

Theo em, tình hình sẽ không còn vấn đề bị phong tỏa ngặt nghèo (complete shut down) như năm 2020 nữa, vì đến nay nhân loại đã có 3 thứ cần thiết là phòng-chống-chữa covid-19: mặt nạ + vaccin + thuốc chữa.

Bởi vậy, chỉ cần theo đúng qui định của chính quyền và giáo quyền, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt trực tiếp với nhau như thường, như mang khẩu trang khi qui tụ lại với nhau trong nhà (ở California cho đến 15/1/2022).

Vậy, trong Tháng Giêng 2022, tháng mở đầu cho tân niên 2022, Nhóm TĐCTT Nam California chúng ta, với sự hiệp thông của Quí TĐCTT khắp nơi, tiếp tục cử hành 2 Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà như sau:


Thứ Bảy Đầu Tháng 1/1/2022: 8-10 am, và Thứ Năm Đầu Tháng 5/1/2022: 8-9 pm, cả hai ngày đều ở tại Saint Patrick.

Tuy nhiên, vì Thứ Bảy Đầu Tháng lại là chính Tân Niên 1/1/2021, Lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và lễ buộc, chúng ta hãy đến cùng nhau cử hành Kính Mẹ và đền tạ Mẹ nhé.

Sau đó, AC King Evy, 2 TĐCTT đã từng đãi chúng ta ở một năm trước đây, và đã từng về VN làm việc bác ái trong bộ đồng phục TĐCTT từ năm 2016, trước chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 của chung nhóm,

có nhã ý mời chúng ta đến nhà AC để mừng tân niên vào lúc 12 giờ trưa, ở địa chỉ: 35586 Athena Court - Winschester, CA 92596 / 619-764-3275. AC cũng sẽ đến tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng ở Saint Patrick.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 12, 2021 at 9:56 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Tuyên Khấn Trọn Đời vào Dòng Phan Sinh Tại Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


TẠ ƠN LTXC ĐÃ BAN CHO MỘT SỐ ANH CHỊ EM TĐCTT CHÚNG TA DẤN THÂN NÊN TRỌN LÀNH HƠN THEO CÁC ƠN GỌI KHÁC Ở BẬC GIÁO DÂN CỦA MÌNH, 
NHƯ 3 ANH CHỊ THUỘC ĐOÀN PHAN-SINH TẠI THẾ, TRONG ĐÓ CÓ 2 ANH CHỊ MỚI TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI DẤN THÂN SỐNG PHÚC ÂM HÔM THỨ BẢY NGÀY 11/12/2021 VỪA QUA Ở TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM GP ORANGE CA.
VỚI TÂM TÌNH TRI ÂN CẢM TẠ CHÚA MẸ VÀ HÂN HOAN CHÚC MỪNG AC NGUYỄN VĂN LONG VÀ NGUYỄN PHƯỢNG CỦA MÌNH, CHÚNG TA CÙNG NHAU THEO DÕI MỘT SỐ HÌNH ẢNH KÈM THEO CÁC CHI TIẾT DẪN GIẢI SAU ĐÂY NHÉ:

Trong bài giảng của mình, Cha Trần Anh Tuấn, OFM, từ Chicago, đã nhấn mạnh đến 3 điểm chính yếu vêềThánh Phanxicô Assisi:

1- Mối hiệp thông huynh đệ chẳng những giữa loài người với nhau mà còn với cả thiên nhiên tạo vật, với anh mặt trời, với chị mặt trăng, với mẹ trái đất v.v.

2- Chính vì ngài cảm thấy mình hèn hạ xấu xa trước nhan Chúa mà lại được Chúa sử dụng để tỏ mình ra;

3- Một khi đã theo Chúa thì chỉ còn biết tuân theo Thánh ý Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

"Từ 10 đến 12 người", em đã nói trước với Chị Nguyễn Phượng chiều hôm trước.

Nên chị đã xin ban tổ chức giành cho nhóm 2 hàng ghế trong nguyện đường của TTCG VN GP Orange CA

Trong tấm hình chụp chung 12 TĐCTT tham dự trên đây còn thiếu Chị Hoàng Nancy và Chị Hoàng Thanh

Dự lễ mừng kèm theo cả dự tiệc mừng,

hiệp thông cầu nguyện với nhóm TĐCTT đang giờ kinh Mân Côi chính ngọ bấy giờ,

giờ kinh hằng ngày có sự tham dự của Chị Nguyễn Phượng, AC Thế Lan, CC Tuyết Mai, Ngát Hương, Nguyễn Hải, Ngọc Anh và chúng em

"Long/Rồng bay Phượng múa" điệu nâng tấm bánh mừng theo âm điệu "nâng ly rượu mừng"

Anh Nguyễn văn Long bên cạnh người tình trăm năm của anh sau khi anh bày tỏ cảm nhận cách thức được Chúa từ từ dẫn ngày hôm nay

Chị Nguyễn Phượng bày tỏ cảm tưởng sau Anh Nguyễn Long - Nhỏ Thúy Nga hát chúc mừng: "Chẳng phải con đã chọn ngài nhưng chính Ngài đã chọn con..."

Trong Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh Clara California có 3 TĐCTT: Anh Nguyễn Văn Long, Chị Hoàng Thanh và Chị Nguyễn Phượng



From: Therese Nguyen <phuongnguyen0320@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 9:12 PM
Subject: TÂM TÌNH
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính Thưa Quý Cha ,Quý Anh Chị  TĐCTT.
Con,em là Phượng ,em cám ơn anh Trưởng đã chuyển Thiệp Mời của em đến
chung nhóm chúng ta.
Nếu bây giờ ai hỏi em là đã sẵn sàng để Khấn Trọn Đời chưa ? thú thật là em
cảm thấy chưa xứng đáng,mặc dù chính em viết đơn xin Khấn,chính em cố 
gắng thuyết phục  Ban Phục Vụ để rồi từng Anh,Chị chấp thuận cho em.
Em cảm thấy đây là một quyết định táo bạo,mạo hiểm,vì biết bao điều,biết bao
cái phải.., phải.. phải tuân theo,dù là mình tự do lựa chọn không ai ép buộc.Em nghĩ anh
Tĩnh hiểu điều em nói hơn ai hết.
Nhưng rồi em lại nghĩ,mình còn các Anh Chị Em nâng đỡ,cầu nguyện,giúp sức
cho mình,nếu mình xin,như hằng ngày trong hai giờ Kinh Nguyện chúng ta đã
từng làm cho nhau.
Trước đây,em thấy trong Lễ Khấn của một Chị, có chồng,con,đôi khi cả cháu nội,ngoại .Em không có ai hết, cứ nghĩ hàng ghế có tấm bảng nhỏ " Gia Đình
chị Phượng " mà chỉ có một mình em,là em muốn chảy nước mắt.
Nếu có thể được,xin Quý Anh Chị đến với em trong ngày Trọng Đại duy nhất 
của em,nếu không thuận tiện,kính xin Quý Cha,Quý Anh Chị Cầu Nguyện cho
con,em giữ được Ơn Bền Đỗ đến giờ phút cuối cùng.
Con,em hết lòng Cảm Tạ Quý Cha,Quý Anh Chị.
Phượng


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 6:35 PM
Subject: TĐCTT Tuyên Khấn Trọn Đời vào Dòng Phan Sinh Tại Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Trong Nhóm TĐCTT chúng ta có một số ơn gọi đặc biệt khác nhau:

1- Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2009, sống ơn gọi Dòng Ba Cát Minh;

2- Sơ Trần Kim Dung, Dòng Mến Thánh Giá Vinh, TĐCTT VII - 2013 GP Vinh VN, dì của Anh Trần Việt Phát, TĐCTT IV - TGP LA;

3- Cặp AC Hiệp Vân, TDCTT XV - 2015, đang theo đuổi ơn gọi giáo dân thừa sai ở Bolivia;

4- Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, đang tu trong Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Carthage Missouri.

 

Đến nay có thêm một ơn gọi nữa là ơn gọi vĩnh viễn thuộc về Dòng Ba Phanxicô (Phan Sinh), một tổ chức của Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM) của Thánh Phanxicô Assisi Khó Nghèo. Đó là Chị Nguyễn Phượng, TĐCTT XXX - 2018 GP Orange CA.

Có một số dòng tu bao gồm cả thành phần giáo dân, chứ không phải chỉ riêng có những tu sĩ và linh mục của hội dòng, như Dòng Ba Đaminh, Dòng Ba Phanxicô, Dòng Ba Cát Minh và Dòng Ba Mẹ Chúa Cứu Chuộc (trước kia được gọi là Gia Đình Tận Hiến Đồng Công).

Tổ chức Dòng Ba này nhắm mục đích giúp cho những tâm hồn nào đang ở ngoài đời, nhất là trong đời sống gia đình, vẫn có thể theo đuổi sự trọn lành tu trì, theo tinh thần và đặc sủng của hội dòng mình tuyên khấn.

Chúng ta hảy cầu nguyện cho Chị Nguyễn Phượng của chúng ta nhé, người chị em đã gửi thiệp vừa để thông báo và vừa mời chúng ta tham dự Lễ tuyên khấn vĩnh thệ của chị, như trong thiệp mời sau đây: 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 12, 2021 at 4:46 PM
Subject: Nhóm TĐCTT GP San Jose CA Hội Ngộ Hằng Tháng Tất Niên: Chầu Chúa và Mừng Giáng Sinh Thứ Sáu 10-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Nhóm TĐCTT San Jose trong cuộc Hội Ngộ Hằng Tháng mỗi tối Thứ Sáu tuần thứ hai trong tháng, vào dịp Tất Niên Thứ Sáu ngày 10/12/2021, để Chầu Thánh Thể và Mừng Giáng Sinh 2021.

Chưa bao giờ Nhóm TĐCTT, từ khi được hình thành vào năm 2016 cho tới nay, mừng Giáng Sinh tưng bừng về số người tham dự như vậy, bao gồm cả Anh Lý Châu Huỳnh cũng từ San Francisco về tham dự, có cả ca đoàn trong giờ Chầu Chúa.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Thánh Mẫu Thương Xót Maria luôn ấp ủ từng TĐCTT GP San Jose trong LTXC vô biên, như Mẹ đã được diễm phúc cưu mang Con Thiên Chúa Làm Người như Emmanuel của chúng ta vậy.

Giờ đây, trong tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp thông sống LTXC bằng tình yêu thương đoàn kết gắn bó với nhau trong nội bộ khắp nơi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hình ảnh của Nhóm TĐCTT GP San Jose nhé.


em tĩnh


Nhóm TĐCTT GP Arlington VA cũng đã tưng bừng và hoành tráng mừng Giáng Sinh từ hôm Chúa Nhật mùng 5/12/2021, em đang chờ đợi hình ảnh sinh hoạt, chắc quá nhiều gửi không kịp hay vui quá rồi quên luôn hay chăng? 





From: 
hoa tran 
<hoatran7683@yahoo.com>
Date: Thu, Dec 2, 2021 at 8:59 AM
Subject: Họp hàng tháng TĐCTT / tháng 12
To: TDCTT San Jose
 Thân ái chào quí anh chị TĐCTT, 

Tháng vừa qua sau khi đọc kinh chúng ta có bàn qua :
1. Sẽ có một anh hoặc chị tình nguyện để gọi nhắc nhở cho mỗi tháng trước ngày đọc kinh nhưng em vẫn gửi email trước ngày đó. Em se goi danh sach ra sau .
2. Tiệc Giáng Sinh nho nhỏ và đồng thời cũng mừng ngày Đức Mẹ  Vô Nhiễm Nguyên Tội cho kỳ đọc kinh sắp tới là ngày 10 tháng 12 . 
Giờ đọc kinh cũng như thường lệ là ngay sau Thánh Lễ 06.00 giờ chiều tại Trung Tâm Công Giáo. Mời tất cả quý anh chị đến tham dự đông đủ.
Thực đơn sẽ có:
Chị Phạm Thị Liên sẽ nấu cháo gà.
Chị Ngô kim Cúc sẽ có gỏi gà.
Chị Nguyễn kim Thoa sẽ nấu chè
Hoặc anh chị nào muốn mang thêm món gì mà mình thích để chia sẻ với các anh chị trong nhóm thì cứ mang nhé để mọi người thưởng thức. Cam on

Thắc mắc gì các anh chị  cho em biết nha.

Chúc tất cả quí anh chị một ngày vui vẻ và đầy ơn Chúa.

Em 
Hoà 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 19, 2021 at 4:00 PM
Subject: Nhóm TĐCTT GX Các Thánh TĐVN ở Gp Arlington Virginia mừng Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi các sinh hoạt của Nhóm TĐCTT chúng ta khắp nơi, chẳng những ở các buổi hội ngộ hằng tháng mà còn ở những dịp đặc biệt trong năm nữa, như Giáng Sinh và Tết.

Giáng Sinh năm 2020 chúng ta không thể mừng chung hay mừng tưng bừng như năm 2021 này, cho dù tình hình đại dịch chẳng những không giảm mà còn tăng hơn và nguy hiểm hơn.


Bởi thế, chúng ta không thể nào không tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta cơ hộp chộp bắt bất cứ khi nào có thể, như dịp mừng Giáng Sinh 2021 này, 

điển hình nhất là ở Nam California Thứ Bảy Đầu Tháng 4/12, ở Virginia Chúa Nhật 5/12 và San Jose Thứ Sáu 10/12.

Sở dĩ biến cố mừng Giáng Sinh ở Virginia xẩy ra trước ở San Jose,

nhưng vì hình ảnh bị đại dịch làm thất lạc mãi tới nay mới xuất hiện để được chiềng lành khi gần tới Lễ Giáng Sinh, lại càng tốt để chúng ta cảm thấy hân hoan vui sống hơn đón mừng Vị EMMANUEL.


Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng ta, niềm vui thương xót bởi chúng ta được Thiên Chúa xót thương, cũng chính là niềm vui thương xót khi chúng ta biết xót thương nhau như chúng ta đã được Chúa thương.

Xin Mẹ Maria được diễm phúc thụ thai, cưu mang và hạ sinh Con Thiên Chúa cho chung nhân loại chúng ta cũng như cho riêng Kitô hữu chúng ta, 

giúp TĐCTT chúng ta càng xứng đáng cho LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng ta và tỏ hiện nơi đức ái trọn hảo của chúng ta.


Với tâm tình hiệp thông trong niềm vui thương xót của LTXC, với LTXC và như LTXC,

chúng ta hãy cùng nhau theo dõi các hình ảnh mừng Giáng Sinh 2021 của Nhóm TĐCTT Virginia, trong đó có cả sự hiện diện và giọng ca Cha linh hướng Vũ Minh Tiến, OP, sau đây:









Anh Trưởng Nhóm TĐCTT Virginia Nguyễn Luy ngở lời dẫn nhập cho buổi mừng Giáng Sinh 2021



Cha Linh hướng Trần Minh Tiến, OP, ban mấy lời huấn dụ cho biến cố mừng.



Phần nhất là Hát Mừng Giáng Sinh - Chẳng những chung nhóm hợp ca...



mà còn đơn ca bởi giọng nam trầm ấm của vị linh hướng của nhóm.



Lại tiếp tục đồng ca như thể thế giới loài người đang hoan hưởng "bình an dưới thế cho người Chúa thương" (Luca 2:14)





Lại đơn ca bởi giọng ca Hannah Đặng





Phần hai là Tiệc Mừng Giáng Sinh: kiểu potlock, bao gồm các món được anh chị em tham dự đóng góp khiến bữa tiệc tăng thêm phần ngoạn mục và "hoành tráng"

Nếu không kể Cha Linh Hướng thì số tham dự mừng Giáng Sinh là 27 tương đương với Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hôm 10/12/2021.

Tạ ơn LTXC. Cám ơn Quí AC và Cha Linh Hướng Nhóm TĐCTT VA.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 29, 2021 at 1:23 PM
Subject: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA hội ngộ Tháng 11/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn Chúa đã cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia có được buổi hội ngộ đầu tiên với vị tân Linh mục Lê Thanh Huấn, CSsR, 

ở Đền Thánh Gioan Neumann vào ngày ấn định hằng tháng Chúa Nhật thứ 4 mỗi tháng, và Tháng 12 này là ngày 28 hôm qua.


Đây là lần đầu tiên, từ Khóa LTXC phục hồi 6/2019 ở Đền Thánh Gioan Neumann, nhờ Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, 

Nhóm TĐCTT mới có được một buổi hội ngộ chính thức, vì có được một vị linh mục hướng dẫn tham dự.


Chị Phạm Xuân Hồi, liên lạc viên của nhóm, đã gửi cho em một số hình ảnh (dưới đây) kèm theo tâm tình như sau:

"Hôm qua tham dự buổi gặp gở đầu tiên với Cha thật ấm áp và tuyệt vời đó anh Tỉnh! Theo em cảm nhận như thế. 

Nhóm mình thì có 7 người, có 3 thành viên mới tham dự giờ cầu nguyện nầy em đã xin tên & số phone vào group của Nhóm rồi.... 

Tiếc quá không có tấm hình nào Nhóm chụp chung với Cha, anh thông cảm nha .. Chào anh chúc anh chị ngày mới tốt lành và bình an" ❤️   


AC Nguyễn Quang Dậu, trưởng nhóm cho em biết rằng Cha Huấn đã chủ tọa và hướng dẫn buổi hội ngộ của nhóm, bao gồm cả Chuỗi Kinh Thương Xót.

Cha Huấn còn hỏi xem có muốn Chầu Thánh Thể trước khi họp hay chăng, và anh chị em đều đồng thanh hưởng ứng liền.

Ngày hội ngộ nhóm cho Tháng 12/2021 là ngày Chúa Nhật 28/12, tức là Chúa Nhật Lễ Thánh Gia trong Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương rất là ý nghĩa.

Anh Quang đã đại diện nhóm tặng quà cho ngài. Mọi sự rất tốt đẹp. Tạ ơn LTXC và chúng con xin cám ơn Cha Lê Thanh Huấn, CSsR. Xin Cha tiếp tục cầu cho chúng con.


em tĩnh









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 23, 2021 at 6:11 AM
Subject: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Hội Ngộ Tháng 11-2021 Chúa Nhật Tuần Thứ 4
To: TDCTT V PA Phil - Nguyen Khac Quang va Nguyen Thi Dau <quangdaunguyen@gmail.com>, TDCTT XXXIX PA - Pham Xuan Hoi <anepham54@yahoo.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>


Anh Quang và Chị Hồi quí mến,

Chắc cả Anh và Chị đều nhớ đến ngày hội ngộ hằng tháng của Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia chúng ta vào Chúa Nhật 4, và tháng 11/2021 này là ngày 29/11.
Như Cha Lê Thánh Huấn, CSsR, đã cho chúng ta biết từ giữa tháng 10 là ngài sẽ book chỗ sẵn cho chúng ta vào dịp hội ngộ này của chúng ta.
Vậy xin Anh Quang liên lạc với ngài về nội dung buổi gặp gỡ này và sau đó báo cho Chị Hồi để Chị gửi tin nhắn cho hết mọi anh chị em trong nhóm nhé.
Đây là lần đầu tiên Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia chúng ta chính thức gặp gỡ vị tân Phụ Trách hướng dẫn tinh thần cho chúng ta. 
Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.

em tĩnh

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 6:53 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Hằng Tháng: Nhóm GP San Jose CA và Nhóm GP Arlingtin VA
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
 

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Chúng ta tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi anh chị em TĐCTT chúng ta, qua đủ mọi sinh hoạt của chúng ta,

như qua hai giờ kinh hằng ngày của chúng ta, qua các Khóa LTXC, qua các lần gây quĩ bác ái cứu trợ, qua các hành trình truyền giáo và qua các chuyến hành hương của chúng ta, 

mà còn qua sinh hoạt đạo đức của chúng ta nữa, như hai ngày Đầu Tháng ngọc ngà Thứ Năm và Thứ Bảy, cũng như qua các cuộc hội ngộ hằng tháng của chúng ta ở các đoàn địa phương.


Trong Tháng 11/2021 này, em nhận được hình ảnh của hai nhóm TĐCTT GP San Jose CA và Nhóm GP Arlington VA sau đây.


Nhóm TĐCTT GP Arlington VA Hội Ngộ Tháng 11/2021 Thứ Bảy ngày 20

 

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 3:20 PM
Subject: Nhóm TĐCTT Hội Ngộ hàng tháng, Tháng 11/2021
To: Nhóm TĐCTT VA
Kính chào Quý anh chi trong Lòng Chúa Thương Xót.

      Xin gởi đến Quý anh chị  một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt Hội Ngộ hàng tháng, Tháng 11/2021 của gia đình Tông Đồ Chúa Tình Thương thuộc Giáo-xứ CTTĐVN Arlington, Virginia.
Những hình ảnh này xin Quý anh chị xem như một tường thuật buổi sinh hoạt tóm gon, thay thế báo cáo chi tiết.
 (Hình do phó nhòm Mộng Hùng cung cấp. Cám ơn anh Hùng).

Qua buổi sinh hoạt này chúng ta đã được cha Linh Hướng, hướng dẫn căn kẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Một Lễ được Giáo Hội đặt làm gạch nối giữa Năm Phụng Vụ Cũ và Năm Phụng Vụ Mới. Ngoài dẫn giải Lời Chúa, ngài còn giải thích cho chúng ta làm sao để biết được năm Phụng Vụ A, B, C. 
Như vậy có thể nói, chúng ta vừa học hỏi Lời Chúa, vừa học hỏi giáo lý. Chúng ta tạ ơn Chúa và cám ơn cha.

      Về buổi liên hoan Giáng Sinh của nhóm đã đồng thuận sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 05/12/2021 tại nhà chị Quỳnh Trang, Địa chỉ :4517 Fairway Downs Ct, Alexandria - VA 22312. Lỡ có thắc mắc về đường, Parking gọi hỏi chị Trang, số : (703) 994-7276.

Hãy nhớ, Thứ Tư ngày 24/11/2021 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lễ Trọng, Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ. chính lễ là Thánh lễ 7 giờ chiều, sau Thánh lễ chiều Gx có tổ chức tiệc mừng. Gia đình tđCtt chúng ta sẽ đóng góp food để cùng vui với Giáo Xứ.

Xin cùng cầu nguyện cho nhau.
   
              bđh.

 

Nhóm TĐCTT GP San Jose CA Hội Ngộ Tháng 11/2021 Thứ Sáu ngày 12

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

em tĩnh

 

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Tue, Oct 19, 2021 at 5:06 PM
Subject: Một vài báo cáo về buổi sinh hoạt HN tháng 10/2021.
To: Nhóm TĐCTt Virginia
Kính chào Quý anh chị trong Lòng Thương Xót Chúa,

Trước hết xin chân thành cám ơn một số quý anh chị đã tham gia buổi sinh hoạt HN tháng 10/2021 sáng Thứ Bảy 16/10 vừa qua. Trong sinh hoạt lần này cha Chánh xứ đã gởi cha Phó Nguyễn Đình Phương xuống sinh hoạt với chúng ta thay cha Phó Vũ Minh Tiến đi công tác xa.
Tạ ơn Chúa, từ khi tái nối kết sinh hoat HN  của thời covid, hầu như lúc nào cũng có cha Linh hướng hiện diện để hướng dẫn chúng ta học hỏi Lời Chúa.

Thưa Quý anh chị, ngoài phần chúng ta được nghe cha Phương giảng giải Lời Chúa bài Phúc Âm Chúa Nhât XXIX Thường Niên Năm B, anh chị đã tích cực góp ý về ưu khuyết điểm cuộc Tỉnh Tâm Tỉnh Huấn vừa qua để chuẩn bị làm cho tốt hơn TT năm tới tại GX. Quý anh chị cũng không quên những đại lễ sắp tới trong đó quý anh chị đã góp ý nhóm tổ chức Party mừng Đại lễ Giáng Sinh.
Số đông anh chị đã đồng thuận 6 giờ chiều Chúa nhật ngày 12/12/2021 tổ chức party tại nhà chị Quỳnh Trang như mọi năm. Mỗi người nếu có thể, góp một món (Potluck) để cùng vui Giáng Sinh. Gần ngày sẽ có email chi tiết hơn.

Cám ơn Quý anh chị đã tiêu phí ít phút vì email này.

   Quý mến
      bđh














From: hoa tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Thu, Oct 7, 2021 at 7:54 PM
Subject: Gặp gỡ và Cầu nguyện hàng tháng
To: Nhóm TĐCTT San Jose
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Family PeterLuc The Phan <revpeterlucphan@gmail.com>

Quý anh chị TĐCTT thân mến,

Tháng trước chúng ta đã tham dự khóa tĩnh tâm LTXC ngày 10-11 vào tuần thứ hai tháng chín tai TTCG duong White . Và thứ sáu này ngày mai 8 tháng 10 là tuần thứ hai rồi lẹ quá Chúng ta lại co dip họp mặt, lại gặp gỡ và cầu nguyện . Sau thánh lễ 06:00 giờ chúng ta sẽ ở lại đọc kinh họp ngay nhé...Cam on qui anh chi.

Xin quý anh chị cố gắng đi đông đủ nha vì chỉ tháng có một lần thôi…..

Chúc quí anh chị  một đêm ngủ ngon.
Em
HoàPhanTrần 
408-859-6922










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 26, 2021 at 8:15 AM
Subject: TĐCTT GP Orange: Các Tiểu Nhóm
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

Quí TĐCTT GP Orange California rất thân mến của em,

Quí anh chị ở trong một giáo phận chẳng những là trung tâm của Người Việt Công Giáo hải ngoại mà còn là tổng hành dinh của riêng Nhóm TĐCTT nữa.
Nhóm TĐCTT đã được GP Orange này công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành chính thức trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, đúng 10 năm nhóm được ơn khởi động (2008).

Bởi thế, các nhóm TĐCTT ở các nơi khác, từ 7 TGP, và 15 GP trên khắp nước Mỹ này nhìn vào Nhóm ở GP Orange như là đầu tầu và mô mẫu.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT GP Orange, về nhân số, cho đến Khóa LTXC XXXXIII - 2021 Tháng 8 vừa qua thì có tất cả 210 phần tử, chưa kể đến 1 số ít đã chết và chính thức xin ra nhóm, trong tổng số 756 TĐCTT, nghĩa là khoảng gần 20% TĐCTT.

Vì nhân số của Nhóm TĐCTT GP Orange nhiều như thế, nên, để cho vấn đề sinh hoạt chung nhóm ở địa phương này được sinh động và đông đảo, cần phải phân thành 4 tiểu nhóm.
Mục đích là để làm 2 việc rất nhẹ nhàng: 1- nhắc gọi nhau tham dự sinh hoạt chung, 2- sắp xếp chuyên chở để giúp nhau đến tham dự... , không còn vấn đề lo ăn uống vất vả hay bày dọn bàn ghế ở tư gia nữa.

Vì tình hình dịch bệnh toàn cầu từ đầu năm 2020 đến nay, Nhóm TĐCTT GP Orange chúng ta chỉ còn sinh hoạt chung 2 ngày đầu tháng ở Saint Patrick thôi: Tối Thứ Năm và Sáng Thứ Bảy.
Nếu Tối Thứ Năm TĐCTT sống "với giờ với Thày" (Mathêu 26:40), thì sáng Thứ Bảy chúng ta sinh hoạt với nhau bên Mẹ Maria.

Hy vọng sau khi chia lại các nhóm và được nhắc gọi và giúp nhau chuyên chở, nhiều anh chị em có thể tham gia hơn, nhất là vào sáng Thứ Bảy Đầu Tháng, mỗi tháng chỉ 1 lần duy nhất.
Vẫn còn nguyên 4 tiểu nhóm, mỗi tiểu nhóm có số anh chị em tương đương nhau, không còn được phân chia theo nơi ở nữa mà theo khóa LTXC tuyên hứa, bởi không còn hội ngộ ở các tư gia khác nhau như trước đại dịch.

Em đã phải mất cả tuần lễ để cẩn thận phân chia Nhóm TĐCTT GP Orange thành 4 tiểu nhóm, làm sao cho có nhân sự phục vụ đắc lực, vẫn còn liên hệ ruột thịt (vợ chồng, mẹ con, anh chị em v.v.) trong cùng một tiểu nhóm ngang nhau về số phần tử.
Nếu còn gì thiếu sót, cần hoàn chỉnh hay cần thay chuyển thì xin làm ơn cho em biết nhé. Em sẽ gửi danh sách ngay sau email chung này cho từng 2 TĐCTT phục vụ từng tiểu nhóm trong 4 tiểu nhóm.

Tiểu Nhóm 1: 
Nhóm Trưởng: Chị Trần Mỹ Dung
Phó Nhóm:  Chị Hoàng Minh Mindy
Nhóm Viên: Quí TĐCTT thuộc các Khóa LTXC II + IV + XX + XXXIV  

Tiểu Nhóm 2:
Nhóm Trưởng: Chị Nguyễn Thủy Tammie 
Phó Nhóm: Chị Nguyễn Nancy
Nhóm Viên: Quí TĐCTT thuộc các Khóa VII + XII + XV + XXX + XXXXIII

Tiểu Nhóm 3:
Nhóm Trưởng: Chị Đinh Tuyết Mai
Phó Nhóm: Chị Đặng Tammie
Nhóm Viên: Quí TĐCTT thuộc các Khóa XV + XX + XXXVII XXXVIII

Tiểu Nhóm 4:
Nhóm Trưởng: Anh Hà Đại Thắng
Phó Nhóm: Chị Mai Trang
Nhóm Viên: Quí TĐCTT thuộc các Khóa XXV + XXXVIII + XXXXIII 

Xin LTXC luôn là niềm vui hội ngộ của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 23, 2021 at 9:48 AM
Subject: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Hội Ngỗ
To: <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>
Cc: Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, <osthanhuan@gmail.com>, TDCTT XXXIX MD/PA - Nguyen Thi Thuy Nhung <phucnhung67@yahoo.com>, TDCTT XXXIX MD/PA - Nguyen Trinh <annakha530@gmail.com>, TDCTT XXXIX MD/PA - Khanh Le <vietrose9@gmail.com>, TDCTT XXXIX NY/PA - Nguyen Thuy <thuynguyen206@hotmail.com>, TDCTT XXXIX NY/PA - Nguyen Thuy Kathleen <kathleen692@yahoo.com>, TDCTT XXXIX IL/PA - Trần Thị Lệ <Letran52@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT TGP Philadelphia PA quí mến.

Chúng ta đã xa nhau gần 2 năm rưỡi rồi, từ cuối Tháng 6/2019 
sau Khóa LTXC XXXIX ở Đền Thánh St John Neumann

Năm 2020, vì đại dịch, chúng ta bất ngờ bị hụt mất Khóa LTXC ở GX Cha Cao Vĩnh Phúc, CSsR.
Năm 2021 chúng ta không thể tổ chức vì thiếu Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR của chúng ta.
Hy vọng Khóa LTXC - 2022 sẽ OK, sau 3 năm sống trong Mùa Vọng như đợi chờ Mùa Phục Sinh.

Trong thời gian chờ đợi, để bù đắp quá khứ nhớ nhung và để hướng về tương lai hy vọng,
em xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT của em tới tham dự buổi hội ngộ đặc biệt
tại Đền Thánh Gioan Neumann, vào Chúa Nhật ngày 10/10/2021, từ 1 đến 3 giờ chiều.

Sáng Chúa Nhật, sau Khóa LTXC XXXXVI 8-9/10/2021 ở Giáo Xứ Mẹ VN TGP Washington MD,
chúng em sẽ đi xe bus vào lúc 9 giờ sáng và tới Philadelphia lúc 11 giờ trưa để được gặp Quí AC.
Qua điện thoại nhiều anh chị em hào hứng và nao nức tới tham dự, thật là phấn khởi.

Xin TMTX Maria luôn ấp ủ anh chị em TĐCTT chúng ta trong LTXC vô biên nhé.

chúng em tĩnh nga



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 23, 2021 at 6:06 AM
Subject: Fwd: Kính gửi Thày Huân
To: <josthanhuan@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và ĐMHCG.
Con xin cám ơn Thày Huấn, CSsR, đã gọi cho con sáng hôm nay vào lúc 8:30 sáng bên Philadelphia.
Con cũng xin cám ơn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, 
vẫn luôn trợ giúp và đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con, dù ở xa cách chúng con.

Thế là LTXC đã sắp xếp cho TĐCTT chúng con được một chỗ họp mặt sau hơn 2 năm xa cách:
Chúa Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 từ 1:00 pm đến 3:00 pm tại một phòng họp riêng.
Chẳng những vậy, LTXC còn lo liệu cho chúng con 
một vị tân linh hướng tương lai là chính Thày tân linh mục Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR nữa.
Thày sẽ đến gặp gỡ chúng con trong dịp họp mặt đặc biệt của chúng con - thật là tuyệt vời.
Hôm đó lại là ngày mừng 25 năm linh mục của Cha Giám Đốc Đền Thánh nữa - thật là ý nghĩa.

Xin ĐMHCG luôn ấp ủ Thày trong LTXC vô biên, 
Đấng đã biết Thày trước khi Thày được thụ thai trong lòng thai mẫu 
và đã chọn Thày khi Thày còn trong lòng mẹ (xem Jeremia 1:5), 
để Thày thật xứng đáng là một Alter Christus của Giáo Hội giữa Cộng đồng Dân Chúa nhé.
Xin Thày cũng thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con.

Kính Thày,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Tue, Sep 21, 2021 at 1:58 PM
Subject: Một số hình ảnh sinh hoạt Hội Ngộ Hàng Tháng, Tháng 9/2021 - TĐCTT.
To: Nhom TDCTT tdctt va

Kính chào Quý anh chị trong Lòng Chúa Thương Xót.

Xin gởi dến Quý anh chi một số hình ảnh do anh Mộng Hùng chụp về buổi sinh hoạt Hội Ngộ tháng 9/2021 của gia đình tđCtt chúng ta như một báo cáo đến Quý anh chị tham dự cũng như vắng mặt buổi meeting đó.

Thưa Quý anh chị, như vậy số người ghi danh tham dự cuộc Tỉnh Tâm Tỉnh Huấn vào 2 ngày 8 + 9/10 tại MD đã được 20 anh chị. Chúng ta đã đồng ý khởi hành lúc 7 giờ sáng thứ sáu ngày 8/10/2021, trong đó có một số anh chị xuất phát từ nhà riêng, một số xuất phát từ nhà thờ GX.

Về số tiền ủng hộ ĐÃ ĐÓNG, để yễm trợ cho cuộc TT tính đến hôm nay gồm :

1. chị Trà                        50.00Đ
2. Anh chị Dũng               50.00Đ
2. Chị An                         50.00Đ
3. Chị Tuyền                   100.00Đ
4. Chị Dung                    100.00Đ
5. Chị Kim                      100.00Đ
6. Anh Tường                  100.00Đ  
7. Anh Luy                      200.00Đ 
8. Chị Tuấn                     100.00Đ ( Chưa Đóng)
Tổng cộng  :                    850.00Đ  
  
Tôi Luy hiên giữ số tiền mặt anh chị đã đóng góp là 750.00Đ

Thưa Quý anh chị, có ít anh chị đề nghi không nên kê khai sự ủng hộ của từng anh chị làm chi, sợ người ủng hộ nhiều, ủng hộ ít mặc cảm. Nhưng ai cũng biết đụng đến tiền bạc thì phải kê khai, sổ sách rỏ ràng, nếu không vậy, ngoài tiếng Ong, tiêng Ve, sẽ gặp bội phần rắc rối. 
Việc ủng hộ làm việc thiện của chúng ta có được bởi lòng yêu mến Chúa của chúng ta. Bởi vậy chỉ có Chúa mới hiểu thấu lòng chúng ta. Con người không có khả năng để định giá việc lành và việc thiện của người khác. Có thể quý anh chị nào đó ủng hộ mà muốn ẩn tên thì chúng ta tuân thủ theo ý muốn đó.

Sau cùng,  Quý anh chị ngoài việc xem lại mấy tấm ảnh ghi lại buổi sinh hoạt Hội Ngộ, xin Quý anh chị mở Attachment để xem chương trình Tỉnh Tâm Tỉnh Huấn liên nhóm TĐCTT tại Nhà Thờ Cha Tâm MD.

Cám ơn Quý anh chị.

     bđh.













From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 18, 2021 at 9:57 PM
Subject: Kính gửi Thày Huân
To: <josthanhuan@gmail.com>

Trọng kính Thày Huân, CSsR,

Hôm qua, được điện đàm với một người anh em ở TGP Philadelphia trong Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con,
con mới biết được có 2 Thày Dòng Chúa Cứu Thế sắp sửa được thụ phong linh mục vào ngày 2/11/2021 tới đây thì phải?

Nếu đúng như thế thì trước hết con xin chúc mừng Thày nhé, con hứa sẽ cầu cho Thày được dọn mình xứng đáng để lãnh nhận một thiên chức vô cùng cao trọng như vậy.
Sau nữa con xin được thưa chuyện cùng Thày một chút như thế này.

Nhóm TĐCTT của chúng con hiện nay, từ thời điểm thành lập năm 2009, cho đến nay đã được LTXC ban cho trên 750 phần tử ở 7 TGP và 15 GP tại đất nước Ha Kỳ này 
Trong đó có một Nhóm ở TGP Philadelphia PA chính thức có từ năm 2013, và năm 2019 đã có một Khóa LTXC do Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, giúp chúng con tổ chức rất tốt đẹp ở ngay Đền Thánh Gioan Neumann.

Tuy nhiên, ngay sau đó Cha Quốc Linh đã được bề trên chuyển về thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nên Nhóm TĐCTT ở TGP Philadelphia này vẫn chưa có một vị linh hướng.
Năm 2019 con có mời Cha Phúc, CSsR, nhưng Cha Phúc đã nhận làm linh hướng cho một hội đoàn khác rồi.
Năm 2020, Cha Quốc Linh cũng đã sắp xếp cho chúng con một Khóa LTXC nữa, ở GX Cha Phúc, nhưng bất thành vì đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra.

Năm nay, Cha Quốc Linh không thể giúp chúng con tổ chức Khóa LTXC ở Đền Thánh Gioan Neumann như năm 2019, vì ngài cho con biết vào thời điểm tổ chức thì ngài đã đi học lại rồi.
Tuy nhiên, con sẽ ghé thăm Nhóm TĐCTT vào Chúa Nhật ngày 10/10/2021 tới đây, sau khi con phục vụ Khóa LTXC ở Maryland 8-9/10/2021 ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington.
Vì con nghe nói Thày sẽ ở Đền Thánh Gioan Neumann như Cha Quốc Linh trước đây nên con xin Anh Quang cho con email của Thày để con tự liên lạc với Thày đây, để xin Thày 2 điều nếu có thể:

1- Xin Thày book chỗ cho chúng con được gặp nhau ở Đền Thánh Gioan Neumann vào buổi chiều, khoảng từ 3 đến 5 giờ.
2- Xin Thày giúp làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT chúng con ở đây sau khi Thày trở thành linh mục phục vụ ở Đền Thánh;
3- Xin mời Thày họp mặt với chúng con một chút vào Chúa Nhật 10/10/2021 tới đây nhé.

Mọi sự chúng con xin hoàn toàn cậy nhờ Thày, nếu được xin Thày giúp chúng con với nghe.
Con xin cám ơn Thày rất nhiều.
Xin LTXC luôn ở cùng Thày và xin Thày cầu cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 18, 2021 at 9:57 PM
Subject: Kính gửi Thày Huân
To: <josthanhuan@gmail.com>

Trọng kính Thày Huân, CSsR,

Hôm qua, được điện đàm với một người anh em ở TGP Philadelphia trong Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con,
con mới biết được có 2 Thày Dòng Chúa Cứu Thế sắp sửa được thụ phong linh mục vào ngày 2/11/2021 tới đây thì phải?

Nếu đúng như thế thì trước hết con xin chúc mừng Thày nhé, con hứa sẽ cầu cho Thày được dọn mình xứng đáng để lãnh nhận một thiên chức vô cùng cao trọng như vậy.
Sau nữa con xin được thưa chuyện cùng Thày một chút như thế này.

Nhóm TĐCTT của chúng con hiện nay, từ thời điểm thành lập năm 2009, cho đến nay đã được LTXC ban cho trên 750 phần tử ở 7 TGP và 15 GP tại đất nước Ha Kỳ này 
Trong đó có một Nhóm ở TGP Philadelphia PA chính thức có từ năm 2013, và năm 2019 đã có một Khóa LTXC do Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, giúp chúng con tổ chức rất tốt đẹp ở ngay Đền Thánh Gioan Neumann.

Tuy nhiên, ngay sau đó Cha Quốc Linh đã được bề trên chuyển về thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nên Nhóm TĐCTT ở TGP Philadelphia này vẫn chưa có một vị linh hướng.
Năm 2019 con có mời Cha Phúc, CSsR, nhưng Cha Phúc đã nhận làm linh hướng cho một hội đoàn khác rồi.
Năm 2020, Cha Quốc Linh cũng đã sắp xếp cho chúng con một Khóa LTXC nữa, ở GX Cha Phúc, nhưng bất thành vì đại dịch covid-19 bất ngờ xẩy ra.

Năm nay, Cha Quốc Linh không thể giúp chúng con tổ chức Khóa LTXC ở Đền Thánh Gioan Neumann như năm 2019, vì ngài cho con biết vào thời điểm tổ chức thì ngài đã đi học lại rồi.
Tuy nhiên, con sẽ ghé thăm Nhóm TĐCTT vào Chúa Nhật ngày 10/10/2021 tới đây, sau khi con phục vụ Khóa LTXC ở Maryland 8-9/10/2021 ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington.
Vì con nghe nói Thày sẽ ở Đền Thánh Gioan Neumann như Cha Quốc Linh trước đây nên con xin Anh Quang cho con email của Thày để con tự liên lạc với Thày đây, để xin Thày 2 điều nếu có thể:

1- Xin Thày book chỗ cho chúng con được gặp nhau ở Đền Thánh Gioan Neumann vào buổi chiều, khoảng từ 3 đến 5 giờ.
2- Xin Thày giúp làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT chúng con ở đây sau khi Thày trở thành linh mục phục vụ ở Đền Thánh;
3- Xin mời Thày họp mặt với chúng con một chút vào Chúa Nhật 10/10/2021 tới đây nhé.

Mọi sự chúng con xin hoàn toàn cậy nhờ Thày, nếu được xin Thày giúp chúng con với nghe.
Con xin cám ơn Thày rất nhiều.
Xin LTXC luôn ở cùng Thày và xin Thày cầu cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Tue, Aug 24, 2021 at 7:13 PM
Subject: Fw: Tdctt họp 8-21-21
To: Nhom TDCTT Virginia
Cc: Cha Tiến (Vũ-minh) <vmt320@gmail.com>, (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Chị Nghĩa <ai_nghia_2013@yahoo.com>
Kính chào Quý anh chị trong Lòng Chúa Thương Xót.

Xin chuyển tiêp đến Quý anh chị, hình ảnh buổi sinh hoat Hội-ngộ Thứ bảy tháng 8 vừa qua do anh "phó dòm" Mộng Hùng ghi lại, như để thay báo cáo tổng quát ngày HN.

Thưa Quý anh chị, không thể không báo cáo thêm đến Quý anh chị, nhất là với quý anh chị vì lý do nào đo không tham dự được là, các anh chị hiện diện đã tham chia sẽ Lời Chúa rất sôi động dưới sự hướng dẫn và bổ khuyết thêm của cha Linh-hướng. Nhiều anh chị đã thổ lộ kinh nghiệm phần đời sống đạo của mình về niềm tin, cậy trông phó thác hoàn toàn vào Chúa trong những trường hợp bi thương cùng cực của bản thân và gia đình và rồi LTXC đã đáp lại kỳ vọng của con cái Ngài. Khi nghe xong những kinh nghiệm sống niềm tin, phó thác như vậy ai ai cũng xúc động và tạ ơn Chúa.
 Ngoài ra, không thể không nhắc quý anh chị về khóa LCTX của liên nhóm mà địa điểm Tỉnh Tâm tại nhà Thờ Dức Mẹ Viet Nam MD. Trong buổi hội ngộ các anh chị cũng hào hứng hưởng ứng, có nhiều xe của cá nhân để chở các anh chị nào không có xe hoặc không lái được. Ngoài ra một số anh chị đã ủng hộ một số hiên kim cho cuộc TT này gồm :

 1- Chị Trà + anh chị Dũng   ủng hộ   50.00Đ
 2- Chị An                                "       50.00Đ
 3- Anh Tường                          "      100.00Đ  (Đã đóng)
 4- Chị Dung                            "      100.00Đ   (Đã đóng)
 5- Chị Kim                              "      100.00Đ   (Đã đóng)
 6- Chị Tuyền                           "      100.00Đ
 7- Chị Q, Trang                       "      100.00Đ
 8- Luy Nguyễn                        "      200.00Đ    (Đã đóng)

Như vậy, những anh chị ủng hộ măc nhiên đã tham gia TT, các anh chi khác xin mời ghi tên tham gia TT  để bđh biết mà sắp xếp xe cộ và chổ nghỉ qua đêm. THAM DỰ HAY KHÔNG XIN CHO BIẾT qua email, qua điện thoại, qua nhắn tin ... 

Quý anh chị mở attachment ở dưới để biết chương trình Tỉnh Tâm khóa Lòng Thương Xót Chúa tháng 10 tới.

cám ơn Quý anh chị.

           bđh.



















From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 23, 2021 at 1:25 PM
Subject: TĐCTT Nam California - Ứng Biến Sinh Hoạt trong Giai Đoạn Dịch Bệnh Toàn Cầu
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta có một thời gian bế quan luyện công thương xót quá tuyệt vời,

với hai giờ kinh hằng ngày, mỗi giờ kinh kéo dài ít nhất 1 tiếng, nhiều nhất 1 tiếng 45 phút, trung bình 1 tiếng 15 phút.

Anh chị em tham dự rất hào hứng và tiếp tục gắn bó theo đuổi cho tới nay, mỗi giờ kinh bao giờ cũng trên 30 cho tới 40.


Ngoài ra, cũng trong thời gian bị phong tỏa và ngừng sinh hoạt chung từ ngày 18/3/2020 tới ngày 4/6/2021,

chúng ta còn có các buổi tĩnh tâm trực tuyến vào Mùa Vọng 2020 và Mùa Chay 2021,

rồi mới đây chúng ta còn thêm cả Hội Ngộ Trực Tuyến Chia Sẻ PVLC Chúa Nhật hằng tuân vào chiều tối Thứ Năm.

Chưa kể đến bao nhiêu là mp3 kèm theo youtube qua email về PVLC, lời của ĐTC, truyện thánh và học hỏi trong các Năm đặc biệt với Giáo Hội hoàn vũ.


Nghĩa là Nhóm TĐCTT luôn sinh động, dù bị phong tỏa, mà càng bị phong tỏa và giãn cách thì anh chị em lại càng kéo đến gần gũi gắn bó với nhau hơn 

chẳng những nhều hơn về lượng, mà còn có tính cách đại đồng hơn trước kia, ở chỗ anh chị em từ các nơi qui tụ lại qua 2 giờ kinh, qua trực tuyến PVLC v.v.

Tuy nhiên, một khi có thể, chúng ta vẫn phải tái xuất giang hồ, bắt đầu từ Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/6/2021 vừa qua cho tới nay.
Thế nhưng, vì vẫn còn giới hạn bởi dịch bệnh toàn cầu chẳng thể nào hoàn toàn kiểm soát được, mà chúng ta vẫn phải sinh hoạt chung nhóm một cách công khai nhưng cầm chứng.


Riêng Nhóm TĐCTT Nam California, bao gồm GP Orange, TGP Los Angeles, GP San Bernardino và GP San Diego, em xin tạm ứng biến sinh hoạt như thế này:

1- Không còn hội ngộ tiểu nhóm hằng tháng tại tư gia luên phiên trong tháng như trước đây nữa.

2- Mỗi tháng sẽ có 2 lần hội ngộ chung là tối Thứ Năm Đầu Tháng và sáng Thứ Bảy Đầu Tháng tại Brothers of Saint Patrick

3- Mỗi năm sẽ có 3 ngày tĩnh tâm chung  1 ngày mừng chung cũng tại Brothers of Saint Patrick

4- Tĩnh Tâm cả ngày chung 3 lần: lần nhất để dọn mừng Lễ LTXC Tháng 4, lần 2 để dọn mừng lễ 2 Thánh LTXC Balan Tháng 10, và lần 3 để dọn mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tháng 12 hướng về Giáng Sinh 

5- Ngày Mừng chung trong năm là Ngày Mừng Tân Niên hằng năm thường vào Tháng 2.

6- Mỗi năm còn có 3 ngày sinh hoạt phục v nữa: tặng quà homeless CN Chúa Chiên Lành tháng 6, và CN Ngày Thế Giới Người Nghèo trước Thanksgiving, và thăm viếng vào Ngày Ông Bà và Bô Lão CN cuối tháng 7. 


Chính vì chúng ta bắt đầu từ từ hội sinh qua những buổi hội ngộ chung về cả tinh thần lẫn phục vụ trên đây, mà chúng ta cần đến nhân lực và tài lực, các ban ngành, đặc biệt một số ban đặc biệt sau đây:

1- Ban Thủ Quĩ - Nhân sự: Quí Chị Bùi Xuân Hồng (bên The Viet Apostolate of Divine Mercy)  Trần Mỹ Dung (bên TĐCTT)

                         - Đặc trách The Viet Apostolate of Divine Mercy: Kế toán sổ sách hằng năm cho chính quyền liên bang và tiểu bang

                         - Đặc trách TĐCTT: gây quĩ (đồng phục, phiếu chợ v.v.) và chi tiêu nội bộ (xin lễ, đặt làm đồng phục, bán đồng phục, trang trải lệ phí cho Saint Patrick hằng tháng và mỗi ngày tĩnh tâm hay tiệc mừng)

2- Ban Ẩm Thực  - Nhân sự: Quí Chị Lý Nguyễn Oanh (điều hợp viên), Trần Kim Oanh, Ngát Hương, Đặng Kim Nhung, Nguyễn Tammie Thủy, Nguyễn Hồng Danh, Lê Ghi, và Anh Nguyễn Hoàng Quang.

                           - Đặc trách: phục vụ Khóa LTXC hằng năm

3- Ban Xã Hội - Nhân  sự: Chị Hoàng Minh (điều hợp viên) và những ai chị mời gọi, như ngày phục vụ 17/7/2021 vừa rồi, 

                      - Đặc trách 3 lần trong năm, 2 lần tặng quà homeless (CN Chúa Chiên Lành và CN Ngày Thế Giới Người Nghèo), và 1 lần thăm viếng bô lão bệnh tật cô đơn (CN cuối Tháng 7)

4- Ban Bảo Tr - Lý do thêm Ban bảo Trợ: 

                             Vì quĩ của TĐCTT, không phải lấy từ trong nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy (nơi chỉ cho vào và lấy ra liên quan đến việc đóng góp cứu trợ hoặc truyền giáo của TĐCTT mà thôi);

                             Còn các thứ tiêu vặt của Nhóm TĐCTT, như lệ phí và bữa ăn cho 4 lần trong năm ở Brothers of Saint Patrick, thì quĩ tiêu vặt chỉ đủ trang trải cho phần lệ phí + xin lễ, còn các bữa ăn cần được bảo trợ mới đủ.

                         - Đặc trách: bảo trợ cho 1 trong 4 bữa ăn của buổi hội ngộ chung nào đó trong năm, mỗi bữa ăn khoảng tối thiểu 300 MK (tùy món mua và số tham dự), có 4 bữa: 3 ngày tĩnh tâm và 1 ngày mừng tết                                                                                     - Nhân sự: tình nguyện viên; chúng em tĩnh-nga xin bảo trợ bữa tiệc mừng Tân Xuân hằng năm, còn 3 bữa cho 3 ngày tĩnh tâm nữa anh chị em nào tình nguyện nhận bảo trợ thì xin cho em biết nhé.

5- Các Tiểu Nhóm - Hội ngộ: không còn hội ngộ ở tư gia, mà là ở Saint Patrick, tạm thay trụ sở, nên không cần phải ai gần ở đâu thì thuộc về chung một nhóm để tới hội ngộ hằng tháng cho dễ dàng và thuận tiện.

                              - Nhân sự: mỗi nhóm sẽ được bao gồm một số anh chị em thuộc cùng một Khóa LTXC và được chia ra làm 3 tiểu nhóm (em sẽ thông báo khi hoàn thành việc phân chia đồng đều các tiểu nhóm bao gồm cả phone)

                              - Đặc trách: nhắc nhở nhau và kêu gọi nhau tham dự các sinh hoạt hội ngộ chung, nếu cần thì sắp xếp để phụ giúp nhau chuyên chở nữa.

                              - Điều hành: Tiểu nhóm 1 - Chị Đinh Tuyết MaiTiểu Nhóm 2 - Chị Trần Mỹ Dung, và Tiểu Nhóm 3 - Chị Nguyễn Thủy Tammie; không còn 4 nhóm, cho tới khi cần.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh




Text từ Nhóm TĐCTT San Jose qua Chị Kim Thoa tối ngày 14/8/2021 về hội ngộ nguyện cầu









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 26, 2021 at 9:02 AM
Subject: Re: Báo cáo sinh hoạt Hôi-ngộ Tháng 7/2021
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC.
Cám ơn Anh Luy.
Chúc mừng Nhóm TĐCTT Virginia đã trực diện  tái ngộ đông hơn bao giờ hết.
Hẹn quí anh chị và quí TĐCTT Maryland trong Khóa LTXC 10/2021 nhé.

em tĩnh



From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Mon, Jul 26, 2021 at 4:34 AM
Subject: Báo cáo sinh hoạt Hôi-ngộ Tháng 7/2021
To: TDCTT Virginia


Kính chào Quý anh chị trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

Xin gởi đến Quý anh chị một số hình ảnh do anh Mộng Hùng chụp trong buổi sinh hoạt Hội-ngộ của nhóm TĐCTT sáng Thứ bảy 24/7/2021, để anh chị xem thay cho việc tường thuật báo cáo.            Thêm vào đó một số anh chị đề nghị thông báo báo đến Quý cha để Quý cha biết sinh hoạt của nhóm. Đề nghị này phù hợp với chủ trương của cha chánh xứ, cha đã cho biết qua những lần được hội kiến với ngài là : "Cha muốn các cha phó trong Giáo-xứ sẽ lần lượt tiếp xúc, sinh hoạt với các ban, ngành, đoàn thể của Giáo-xứ để biết và nắm bắt được các sinh hoạt của GX." Bởi thế, email này con để địa chỉ email của các cha mà con có vào mục "CC".

      Thưa Quý anh chị, một sự hiện diện khá đông của Quý anh chị trong buổi HN đầu tiên trong thời dich bệnh là một khích lệ lớn cho nhóm TĐCTT chúng ta. Chúng ta chỉ biêt tạ ơn Chúa và xin dâng lên Chúa niềm tin tưởng rằng đó là do ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyên cho một số anh chị có những trở ngại không tham dự được, trong đó một số ít có báo tin.

      Cuộc sinh hoạt phần chia sẽ lời Chúa rất hào hứng, lại được cha linh hướng hướng dẫn, bổ khuyết thêm làm cho sự cảm nghiệm về ý nghĩa của bài Phúc-âm của chúng ta thêm phong phú và sâu sắc.

Nguyện xin bình an của Chúa ở mãi với Quý cha và Quý anh chị.

Đại diện bđh luy nguyễn



              Nhóm TĐCTT chụp ảnh trước buổi sinh hoạt Hôi-ngộ Tháng 7/2021


      
Cùng nhau dâng chuổi Thương Xót tạ ơn Chúa trước khi đi vào hội thảo.




                 
Vài lời chào hỏi và cám ơn của anh phụ trách nhóm.



            
Chào mừng cha linh hướng đến tham gia sinh hoạt


   
Chị Hạnh đọc Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B



           
Đang lắng nghe chia sẽ Lời Chúa qua bài Phúc-âm



 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 1, 2021 at 6:11 AM
Subject: Tân Linh Hướng TĐCTT GP Rochester NY
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Xin trân trọng giới thiệu với Cha Tổng Linh Hướng, Cha Phó Tổng Linh Hướng cùng Quí Cha Linh Hướng và toàn thể Nhóm TĐCTT,

vị tân linh hướng của Nhóm TĐCTT Giáo Phận Rochester New York, đó là 

Cha Roberto Maria Trương Thịnh Đạt, CRM (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc),

thay Cha Gioan Vũ Toàn Khoa, CRM, kể từ ngày 1/7/2021, sau 5 năm 2 tháng ngài phục vụ cộng đoàn và dẫn dắt Nhóm TĐCTT..

Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cám ơn Cha, và xin Chúa luôn ở cùng Cha cùng cầu nguyện cho chúng con.

 

 

 

Vị tân quản nhiệm Cộng đoàn CG VN kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT là một linh mục trẻ trung về tuổi đời cũng như về tuổi chức thánh,

nhưng tuổi trẻ tài cao đức cả, được Chúa sai đến phục vụ tại địa phương này như phương tiện để LTXC được tỏ hiện từ ngài.

Ngài đã từng được Nhóm TĐCTT mời giảng huấn cho các Khóa LTXC ở GP San Bernardino 2014-2015, ở Đảo Maui Hawaii 2016 và ở GP Orange 2016.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài và tích cực hợp tác với ngài trong sứ vụ mục tử xông mùi chiên của ngài nhé.

Welcome Cha Martino Maria Trương Thịnh Đạt - Xin LTXC luôn là sinh lực mục vụ cho Cha và là niềm vui tông đồ của Cha.

                                                             

                                            Khóa LTXC ở Đảo Maui Hawaii 2006 Chúa Nhật 29/5


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 30, 2021 at 9:30 PM
Subject: TĐCTT: Thứ Năm Đầu Tháng ngày 1-7 với 2 biến cố
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Ngày mai, Thứ Năm Đầu Tháng ngày 1/7/2021, TĐCTT chúng ta có 2 biến cố sau đây:

Hội ngộ chung các nơi online PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niện Năm B, và

Chầu Thánh Thể "một giờ với Thày" ở Saint Patrick GP Orange cho riêng nhóm ở địa phương này thôi.


Hội ngộ chung các nơi online PVLC 


PVLC cho Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm B 

được Giáo Hội chọn đọc tới đây sẽ được chúng ta qui tụ lại để hoan hưởng ở cái link dưới đây:

https://meet.google.com/aie-xije-snc.

Nhưng không phải từ 6 giờ chiều mà là t 5 giờ chiều vào mỗi Thứ Năm Đầu Tháng. 

 

Chầu Thánh Thể "một giờ với Thày" ở Saint Patrick 

Thời điểm: 8-9:00 pm ngày mùng 1/7/2021  

Địa điểm: Tại nguyện đường Saint Patrick

Đồng phục: Mầu Tím Đau Thương của Thánh Tâm thống khổ Chúa Giêsu  

Mục đích: Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" (Matheu 26:40) để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu "buồn đến chết được" (Mathêu 26:38), đến đổ mồ hôi máu (xem Luca 22:44)

Nội dung: 

1- Đặt Mình Thánh ra ngoài để chầu đơn - xin một thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ nào đó thực hiện việc này, vì Cha Đức Minh cho phép thay Cha làm việc này.

2- Thánh Ca Tôn Thờ Thánh Thể 

2- Đền Tạ LTXC nơi Bí Tích Thánh Thể (sử dụng cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương) - XIN MANG THEO TẬP SÁCH NÀY THEO VÀ XIN TIỂU BAN CẦU NGUYỆN PHỤ TRÁCH ĐỌC KINH.

3- Âm thầm chiêm ngắm LTXC.

4- Thánh Ca Suy Tôn LTXC

5- Cất Thánh Thể vào lại Nhà Tạm - thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ

5- Dâng đêm cho Mẹ.


XIN TRÂN TRỌNG VÀ THIẾT THA KÍNH MỜI QUÍ TĐCTT RẤT THÂN YÊU CỦA EM.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 21, 2021 at 10:53 AM
Subject: TĐCTT GP Rochester New York - Hội Ngộ Trực Tiếp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT bắt đầu sinh hoạt trực tiếp trở lại, ngay từ đầu Tháng Sáu Thánh Tâm Chúa 2021 này:

Mở đầuNhóm TĐCTT Nam California với buổi Hội Ngộ Đền Tạ LTXC vào lúc 8-9 giờ tối Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4;

Sau đóNhóm TĐCTT GP San Jose CA Hội Ngộ Hằng Tháng vào chính Thứ Sáu 11/4 Lễ Thánh tâm Chúa Giêsu;

Rối tới Nhóm TĐCTT GP Rochester New York Hội Ngộ Hằng Tháng vào Chúa Nhật 20/6/2021 hôm qua, Ngày Thân Phụ Father day.


Riêng Nhóm TĐCTT GP Rochester New York Hội Ngộ lần này còn có mục đích tạ từ Cha Linh Hướng của Nhóm:

Đó là Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, quản nhiệm cộng đoàn kiêm linh hướng cho Nhóm TĐCTT suốt 5 năm 2 tháng.

Lễ Chúa Nhật 27/6/2021 tuần tới là lễ cuối cùng của ngài để nghênh đón cha tân quản nhiệm kiêm linh hương, 

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, vị linh mục đã từng giảng huấn cho một số Khóa LTXC ở Nam California 2015 và 2016.


Nội dung của buổi hội ngộ này bao gồm: Kinh Chúa Thánh Thần, Lời Chúa, Cha Linh Hướng ban huấn từ, Chị Hoàng Nha trưởng nhóm ngỏ lời cám ơn Cha.

Số anh chị em TĐCTT tham dự vẫn còn thiếu gần một nửa nữa bởi vắng nhà. Số anh chị em TĐCTT ở GP Rochester NY ít người mà tham dự như thế là khá lắm rồi.

Cha Vũ Toàn Khoa rất nâng đỡ Nhóm TĐCTT, thậm chí ngài còn là vai chính trong việc bác ái xã hội nấu nướng phục vụ ở Nhà Tình Thương - House of Mercy, như hình ảnh ở cuối email cho thấy.

Cha đúng là vị mục tử xông mùi chiên, phải nói là nồng nặc mùi chiên. Cha không thể tiếp tục ở mãi với chiên của Cha nhưng chiên vẫn nhớ Cha và dù Cha đi đâu thì mùi chiên vẫn bám lấy Cha thôi.


Đại diện cho chung Nhóm TĐCTT, chúng con xin cám ơn Cha Vũ Toàn Khoa, CRM: Cha chẳng những lo cho Nhóm TĐCTT địa phương ở GP Rocheater NY, mà còn tích cực cộng tác

với sinh hoạt của chung TĐCTT nữa, như Cha đã tự động đóng góp 300 MK cho Trụ Sở TĐCTT, và từng kêu gọi cộng đoàn đóng góp cho quĩ truyền giáo 2016, 2020, và bác ái cứu trợ Ấn Độ 2021.

Chưa hết, Cha còn phụ giúp linh hướng cho chung Nhóm trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017 nữa, bằng một số tiền túi tiêu biểu cần thiết riêng của Cha. 

Xin LTXC luôn ở cùng Cha và xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Hy vọng Cha được bài sai đi đâu thì Nhóm TĐCTT cũng được đi đến đó, như Cha Vũ Đình Huyến, CRM, đang làm vậy!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

 

Chúa Nhật 25/8/2018 - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY Phục Vụ Làm Bữa cho House of Mercy hằng tháng.

 

 

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, là đầu bếp, đang chiên cơm, bao gồm những thứ được anh chị em mua mang đến và làm sẵn tại chỗ

 

 

Cha đang làm món sào 

Sở dĩ có hai khay cơm chiên khác nhau một chút, khay có ham, và khay không ham (bên phải), vì khay không ham cho những anh chị em homeless người Ả Rập Hồi giáo không ăn thịt heo 

 

 

 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 11, 2021 at 9:51 PM
Subject: Nhóm TĐCTT GP San Jose CA Tái Hội Ngộ Trực Tiếp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu sinh hoạt lại:

1- Nhóm TĐCTT GP Orange CA cũng là Nhóm Trung Ương Đền Tạ Thánh Thể Và Mẫu Tâm hôm Thứ Sáu Đầu Tháng 4/6/2021;

2- Nhóm TĐCTT GP San Jose CA Hội Ngộ Hằng Tháng vào chính Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa 11/6/2021.

Không kể Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX trong năm 2020 và đầu năm 2021,vẫn hội ngộ định kỳ trực tiếp.


Hướng về tương lai, Nhóm TĐCTT GP Orange Trung Ương, cũng sẽ hội ngộ trực tiếp vào những ngày từ nay tới cuối năm 2921 sau đây:

- Các Thứ Sáu Đầu Tháng (buổi tối) Đền Tạ Thánh Thể ở Saint Patrick, chỉ có Chầu Thánh Thể với Chuỗi Kinh Thương Xót, không có lễ;

- Các Thứ Bảy Đầu Tháng (buổi sáng) Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, bao gồm Kinh Mân Côi, xưng tội và Thánh lễ.

- Hai Ngày Tĩnh Tâm: Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy Đầu Tháng 2/10/2021 và Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Thứ Bảy Đầu Tháng 4/12/2021, đều ở Saint Patrick.

- Hai ngày Khóa LTXC 13-4/8/2021 ở Giáo Phận Orange cho chung Cộng đồng Dân Chúa Nam California ở Nhà Thờ Saint Columban.


Xin TMTX Maria luôn ấp ủ TĐCTT chúng ta trong LTXC vô biên.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

Nhóm TĐCTT đã bắt đầu sinh hoạt hội ngộ trực tiếp với nhau vào chính Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11/6/2021

 

 

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT GP San Jose CA chúng con bắt đầu hội ngộ trực tiếp với nhau vào chính Lễ Thánh tâm Chúa 11/6/2021 hôm nay. Từ trái sang phải:

 

CC Nguyễn Ngọc Sương, Trần Hương Lan, Trần Vũ Kim Liên, Phạm Thị Liên, Vũ Thị Liên, Đỗ Thu Hương (trưởng nhóm), Trần Phan Hòa, Lê Thục Têrêsa, Nguyễn Kim Thoa

 

 

Nhóm TĐCTT GP San Jose CA này có 3 cỡ súng liên thanh: tiểu liên, trung liên và đại liên:

 

Đại liên thị vũ (ngồi), trung liên thị phạm (áo xanh) và tiểu liên vũ trần (áo trắng)








From:
dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Tue, Jun 8, 2021 at 9:36 PM
Subject: Cầu nguyện hàng tháng nhóm TĐCTT San jose
To: Nhóm TĐCTT San Jose <tdctt-sj@googlegroups.com>
Cc: Family Phan <Revpeterlucphan@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Mến chào quý anh chị TĐCTT,

Quý anh chị khỏe không ?Thắm thoát đã 15 tháng mình không họp nhóm đọc kinh và cầu nguyện chung với nhau..... cũng tại con Covid...Em cũng rất mong được gặp lại quý anh chị.🤓

Tuần rồi em và chị Trưởng Thu Hương nói chuyện nhiều nhóm họ đã book rồi nên còn ngày thứ sáu Chị Thu Hương đã book luôn cả năm để cho chúng ta Sinh hoạt trở laị .
Thứ sáu này ngày 11 tháng sáu Lễ Thánh Tâm Chúa , thay mặt chị trưởng Thu Hương em xin mời quý anh chị đi tham dự thánh lễ 06.00 chiều tại Trung Tâm công giáo sau TL mình sẽ họp ngay .

Nhà thờ cũng an toàn lắm mình vẫn ngồi giãn cách và đeo khẩu trang  nha quý anh chị.

Chúc quý anh chị một buổi tối bình an với gia đình.Hẹn gặp lại quý anh chị thứ sáu tuần này.

Em
TĐCTT
HoàPhanTran




From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Mon, May 3, 2021 at 11:21 AM
Subject: Hội Ngộ qua ZOOM Tháng 5/2021 của nhóm tđCtt VA
To: TDCTT Virginia
Cc: Cha Tiến (Vũ-minh) <vmt320@gmail.com>, (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Quý anh chị trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

Xin gởi đến Quý anh chị tấm hình của buổi sinh hoạt Hội Ngộ (2/5/2021) của một số anh chị thuộc gia đinh tđCtt chúng ta :

Hình từ trên xuống và từ trái qua phải gồm 12 anh chị :

1- anh Dương Thanh Dũng
2- Chú Luy Nguyễn
3- Chị Thanh Bình (Người anh Dũng giới thiệu)
4- Chị Phạm Ngọc Tuyền
5- Chị Nguyễn Mai
6- Chị Nguyễn Liên
7- Chị Hoàng Thị Thu Thảo
8- Chị Diệp Thị Kim Mỹ
9- Chị Nguyễn Thị Hường
10- Chị Đinh Thị Nương
11- Chị Nguyễn Quỳnh Trang
12- Chị Angela Nguyễn (chị Nương giới thiệu)

Kính anh chị, chúng ta tạ ơn Chúa, việc Chúa làm chúng ta mới có số anh chị tham gia lần này có thể nói gấp đôi lần trước.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và phó thác cho Chúa để nhân số tham gia càng tăng thêm. Chúng ta tham gia đông đủ làm cho buổi sinh hoạt HN náo nhiệt và sự chia sẽ Lời Chúa cho nhau càng thêm phong phú và súc tích, giúp nhau sống đạo hiệu quả hơn.

 

Cám ơn Quý anh chị đã phải mất ít phút vì email này.

 Chúc sức khõe và bình an.

bđh.

 


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 1, 2021 at 8:30 AM
Subject: TĐCTT - Sinh Hoạt Tháng 4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta qua 3 tháng đầu tiên thật sinh động bất chấp đại dịch covid-19 toàn cầu.

Tháng 2/2021, chúng ta đã có 4 lần Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 Online lần đầu tiên.

Tháng 3/2021, chúng ta đã tiếp tục sinh hoạt Online với các buổi Hội Ngộ Theo Vùng - 4 vùng chiến thuật.

Ngoài ra, trong cả Tháng 2 và Tháng 3, chúng ta đã có 7 buổi Tĩnh Tâm Online Mùa Chay dọn mừng Phục Sinh.


Để tiếp theo chiều hướng "thừa thắng xông lên" ấy, trước khi chúng ta trở lại với các Khóa LTXC trực tiếp ở các nơi,
chúng ta vẫn sinh hoạt Online với nhau, ngoài 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chung nhóm Online qua freeconferencecalls.


Trong Tháng 4/2021, chúng ta sẽ tiếp tục các buổi sinh hoạt Hội Ngộ Online vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần như Tháng 3.

Nhưng không theo từng vùng nữa mà là chung hết mọi nơi, với nội dung chính là Lời Chúa Chúa Nhật và chia sẻ sống đạo.

Trong Tháng 4/2021 này, chúng ta còn có một buổi Tĩnh Tâm về LTXC dịp Lễ LTXC nữa, vào chiều tối Thứ Bảy ngày 10/4/2021.

với Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, Giám Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại, kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Houston TX.


Xin Chúa Kitô Phục Sinh giúp từng tâm hồn TĐCTT chúng ta Vượt Qua con người mình để trở nên Tha Nhân với mọi người. Amen!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 

TĐCTT Hội Ngộ Vùng Online Tuần Thứ 4 Thứ Năm ngày 25/3/2021

Vùng Tây Nam Hoa Kỳ / Nam California: GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernardino

 

em tĩnh tạ ơn LTXC đã cho con "phần tốt hơn" (Luca 10:42) là Nhóm anh chị em TĐCTT rất thân thương của con trong những ngày cùng tháng tận của đời con

Chị Đổ Thoa Catherine, GP Orange, người đầu tiên xuất hiện và rất mong được gặp anh chị em TĐCTT ít là trên online trong mùa đại dịch covid-19 này

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, GP Orange CA, người tham dự 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm và những lần hội ngộ online có thể, kèm theo hình ảnh đóng góp sau đó

Chị Trần Phan Hòa, GP San Jose, tham dự cả 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm và hầu hết các hội ngộ online của nhóm, còn thúc giục và kêu gọi tham dự nữa.

Anh Trần Đạt, phu quân của Chị Trần Phan Hòa, người sẽ tuyên hứa TĐCTT Khóa LTXC 2021 tới đây, nhưng đã tích cực tham gia sinh hoạt với nhóm, từ chuyền về VN 2019

Chị Trần Vũ Kim Liên, GP San Jose, tham dự cả 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm và từng hội ngộ online của nhóm, đã cùng chồng Hành Hương Thánh Địa với nhóm 2019  

Chị Đặng Hoa Flower, GP Fort Worth TX, người tham dự 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm và những lần hội ngộ online có thể, và là người duy nhất đại diện cho toànTexas tham dự.

Chị Cao-Bùi Thúy-Nga, đã về hưu non 2 năm nay, đề vừa phụ giúp chồng làm việc tông đồ, vừa chăm sóc các cháu nội vừa lo giúp đáp cha mẹ già yếu bệnh nạn

Tất cả 10 anh chị em tham dự, 1 chị không hiện hình là Chị Phan Vũ Hợp, em ruột của Chị Trần Phan Hòa, và Chị Ngô Trâm ở TGP LA cố vào mà kh6ng được.

Buổi Hội Ngộ Từng Vùng Online trong Tháng 3/2021, sau Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Online tháng 2/2021, và lần hội ngộ này là lần cuối trong Tháng 2/2021:

kéo dài 1 tiếng rưỡi, từ 4:45 đến 6:25 chiều giờ CA, và lần này sát với Tuần Thánh nên bài Phúc Âm Thương Khó theo Thánh Marco cho CN Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh

đã dẫn các tâm hồn tham dự hôm nay chìm ngập trong LTXC hầu như suốt buổi hội ngộ chỉ tập trung vào Lời Chúa mà thôi - Tạ ơn LTCC và cám ơn Quí anh chị nhé.

Đồng thời em cũng xin lỗi và cám ơn tất cả quí anh chị nào đã cố vào tham dự vẫn không được.

Hai loạt hội ngộ mừng tân xuân tháng 2 và hội ngộ theo vùng tháng 3 được thử nghiệm để chúng ta tiến đến chỗ khá hơn một cách nào đó, nhất là về kỹ thuật.

Xin Hai Vị Thánh LTXC Balan của chúng ta, Thánh Faustina và Gioan Phaolô II, đồng hành với thiện chí và nỗ lực nhỏ bé của chúng ta trong lúc vượt thoát đại dịch covid-19 này. 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 22, 2021 at 6:11 PM
Subject: Hội Ngộ Online TĐCTT Nam California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo lịch trình sinh hoạt online đã được phác họa và phổ biến, từ trong Tháng 3/2021 này,

Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện các buổi Hội Ngộ Vùng Online vào các chiều tối Thứ Năm trong tháng.

Tại sao vào Thứ Năm? Mà không phải ngày khác trong tuần?? nhất là vào cuối tuần???

Xin thưa, chính vì Thứ Năm là Ngày Chúa ban cho các môn đệ của ngài Giới Răn Yêu Thương!


Xin thiết tha và trân trọng kính mời Quí TĐCTT ở các Nhóm thuộc Vùng Tây Hoa Kỳ, tức Nam California 

cố gắng sắp xếp để chúng ta cùng nhau Hội Ngộ Online với nhau nhé.

Quí TĐCTT nào không thuộc vùng này cũng có thể tham dự để thấy được anh chị em TĐCTT chưa biết,
nhất là để thân thiện với nhau hơn trong LTXC và học hỏi Lời Chúa cùng sống Lời Chúa với nhau.

 

 

Buổi Hội Ngộ Vùng Online lần này của các Nhóm TĐCTT Nam CA (TGP LA, GP San Berbardino và GP Orange) như sau  


NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH

1- Nguyện Kinh hay Hát Kính Chúa Thánh Thần 
Xin Nhóm TĐCTT TGP Los Angeles giúp mục mở đầu này, bằng 1 người đại diện
2- Chuỗi Thương Xót 
Xin Tiểu Nhóm 2 GP Orange điều hành mục kinh nguyện này
3- Nghe Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT GP San Bernardino GP Orange giúp đọc Bài Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B dưới đây, qua 1 người đại diện
4- Chia sẻ Lời Chúa 
Xin Tiểu Nhóm 1-3-4 GP Orange đọc các câu gợi ý suy niệm và chia sẻ từ Bài Phúc Âm được gợi ý dưới đây
5- Kiểm điểm câu tâm niệm 2021: 'Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con' (Gioan 13:34,15:12)  
Mỗi tham dự viên tự động bày tỏ, như mục chia sẻ Phúc Âm trên đây.

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco

Sau cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. 

Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. 

Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu Người. Ðoạn chào Người rằng:

"Tâu Vua dân Do-thái".

Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người, khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. 

Khi đã nhạo cười Người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. 

Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho Người.

Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. 

Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. 

Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào.

Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. 

Và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. 

Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục Người, lắc đầu và nói:

"Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!"

Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng Người và nói với nhau:

"Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình! Bây giờ Ðấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào!"

Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. 

Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng:

"Eloi, Eloi, lema sabachtani!"

Nghĩa là:"Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!"

Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: "Kìa, nó gọi Elia!"

Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng:

"Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không?"

Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. 

Viên sĩ quan đứng trước mặt Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: "Ðúng người này là Con Thiên Chúa!"


GỢI Ý SUY NIỆM VÀ CHIA SẺ   

1- Chúng ta cảm thấy gì sau khi nghe đọc bài Phúc Âm của Thánh Marco về cuộc khổ giá của Chúa Kitô, liên quan đến các nhân vật trong cuộc? 

2- "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" là câu thứ mấy trên thập giá và có ý nghĩa gì??

3- Tại sao Thiên Chúa vô cùng uy nghi cao cả, khôn ngoan và toàn năng lại cần phải chịu khổ nạn và tử giá bất xứng mới cứu được nhân loại???


Rất mong được hội ngộ online Quí TĐCTT thân yêu của em nhất là Vùng Tây Nam HK (TGP LA, GP Orange và GP San Bernardino) ở cái link dưới đây:

https://meet.google.com/akc-joop-tnv (cái link hội ngộ này không cần tải xuống app và vô hạn giờ, dễ và tiện hơn zoom)

Thứ Năm tuần này, ngày 25/3/2021: 5 giờ chiều California / 7 giờ tối Texas và Oklahoma / 8 giờ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Chúng ta có thể vào trước 10-15 phút để tránh bị trục trặc kỹ thuật và cố gắng đúng giờ khai mạc nhé. 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

TĐCTT Hội Ngộ Vùng Online Tuần Thứ 3 Thứ Tư ngày 17/3/2021

Vùng Tây Hoa Kỳ: Seattle WA, San Jose CA, Phoenix AZ, Honolulu HI, Las Vegas NE



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 17, 2021 at 9:25 PM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Obline Vùng Tây Hoa Kỳ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và chúc lành cho các sinh hoạt của chúng ta,

mới nhất đây là Buổi Hội Ngộ Các Nhóm TĐCTT Vùng Tây Hoa Kỳ chiều hôm nay,

Thứ Tư ngày 17/3/2020, kéo dài 2 lần 40 phút, từ 4:50 đến 6:10 pm giờ California,

với 12 anh chị em tham dự và thấm thía Lời Chúa trong Bài Phúc Âm CN V Mùa Chay Năm B.

 

AC Nguyễn Thế - Đỗ Lan TGP Los Anegeles, hát Kinh Chúa Thánh Thần thay Nhóm TĐCTT Seattle WA

Chị Trần Phan Hòa, TĐCTT San Jose, host Chuỗi Kinh Thương Xót cho Nhóm TĐCTT GP San Jose CA,

và Đọc 3 câu gợi ý chia sẻ Phúc Âm thay cho Nhóm TĐCTT GP Honolulu HI

Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT San Jose, đọc Phúc Âm thay Nhóm TĐCTT Phoenix AZ,

người chị đã hội ngộ với cả Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Trung Nam Hoa Kỳ 2 tuần vừa rồi

Chị Phạm Ngọc Hách, TĐCTT San Jose, lần đầu tiên hội ngộ trên zoom, chục kinh kinh thứ 3 Chuỗi Thuơng Xót

Chị Nguyễn Kim Thoa, TĐCTT San Jose, phụ trách chục kinh Thứ Ba Chuỗi Thương Xót

Chị Phạm Liên, TĐCTT San Jose, phụ trách 2 chục đầu Chuỗi Thương Xót

Chị Trần Hương Lan, TĐCTT San Jose, vừa lái xe vừa hội ngộ online với Nhóm,

đã cùng với Chị Lê Thục San Jose (hình dưới) Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 với Nhóm TĐCTT

Chị Lê Thục, TĐCTT San Jose, đã cố mà vẫn không vào được,

nhưng hình chị đã hiện lên ở i-phone của Chị Nguyễn Kim Thoa qua face time.

"Dì Cúc" San Jose của Chị Trần Phan Hòa, người chị em chưa phải là TĐCTT những đã tham dự cả 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm từ lâu

Chị Bùi Mộng Điệp, OC, hôm nay có hẹn bác sĩ, những vẫn cố gắng vào tham dự 2 giờ kinh lẫn hội ngộ online, bận đến độ ăn vội vàng...,

người chị cũng đã hội ngộ với Nhóm TĐCTT Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Vùng Trung Nam Hoa Kỳ 2 tuần vừa rồi

Anh Nguyễn Văn Thế, vào hội ngộ ké - mừng anh lần này đã tự làm cho mình hiện hình trên màn ảnh, trông có vẻ trẻ trung dù đang đại dịch

Buổi Hội Ngộ Online lần này có tất cả là 12 anh chị em:

6 TĐCTT San Jose + 5 TĐCTT Nam California (kể cả nhỏ nga) + 1 thân hữu San Jose

Phần chia sẻ Lời Chúa về Bài Phúc Âm vắn gọn nhưng sáng tỏ những vấn đề được đặt ra.

Phần chia sẻ sinh hoạt trong năm, nhất là Khóa LTXC ở San Jose tại Trung Tâm Công Giáo 10-11/9/2021

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 15, 2021 at 9:25 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Obline Vùng Tây Hoa Kỳ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Nguyen Thi Sen <sen_nguyen6@yahoo.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Tran Thi Lai <mrtran1950@gmail.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Vu Chuc Ly Bich <giadinhphamvu@yahoo.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, TDCTT VII OR Por - Dang Tho <teresatdang@hotmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Do Hong Khanh <aikhanh199@yahoo.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Le Madison Taylor <kevbreeze@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Dinh Thanh <thanhwfg@yahoo.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Huu Thanh <thnphxaz@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Tran Thi Thuy Dung <ttranchandler@gmail.com>, <dungtran1021@gmail.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo lịch trình sinh hoạt online đã được phác họa và phổ biến, từ trong Tháng 3/2021 này,

Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện các buổi Hội Ngộ Vùng Online vào các chiều tối Thứ Năm trong tháng.


Tuy nhiên, lần hội ngộ online các Nhóm TĐCTT thuộc Vùng Tây Hoa Kỳ, (trừ Vùng Tây Nam là Nam California):

TGP Seattle WA, GP San Jose CA, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI, và GP Las Vegas Nevada,  

được thực hiện sớm hơn 1 ngày, thay vì Thứ Năm 18/3/2021 là Thứ Tư 17/3/2021, vì Thứ Năm 18/3 có tĩnh tâm online.


Xin thiết tha và trân trọng kính mời Quí TĐCTT ở các Nhóm thuộc Vùng Tây Hoa Kỳ trên đây

cố gắng sắp xếp để chúng ta cùng nhau Hội Ngộ Online với nhau nhé.

Quí TĐCTT nào không thuộc vùng này cũng có thể tham dự để thấy được anh chị em TĐCTT chúng ta chưa biết.

 

Buổi Hội Ngộ Vùng Online lần 3 cho các Nhóm TĐCTT ở Vùng Tây Hoa Kỳ sẽ được thực hiện như sau  


NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH


1- Nguyện Kinh hay Hát Kính Chúa Thánh Thần 
Xin Nhóm TĐCTT Seattle WA giúp mục mở đầu này, bằng 1 người đại diện
2- Chuỗi Thương Xót 
Xin Nhóm TĐCTT GP San Jose CA điều hành mục kinh nguyện này
3- Nghe Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT GP Phoenix AZ giúp đọc Bài Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B dưới đây, qua 1 người đại diện
4- Chia sẻ Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT GP Gonolulu HI đọc các câu gợi ý suy niệm và chia sẻ từ Bài Phúc Âm được gợi ý dưới đây
5- Kiểm điểm câu tâm niệm 2021: 'Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con' (Gioan 13:34,15:12)  
Mỗi tham dự viên tự động bày tỏ, như mục chia sẻ Phúc Âm trên đây.

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan - 12:20-33

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. 

Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu". 

Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. 

Chúa Giêsu đáp: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: 

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; 

nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, 

và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. 

Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. 

Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? 

Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". 

Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". 

Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". 

Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. 

Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và 

khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". 

Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Ðó là lời Chúa.


GỢI Ý SUY NIỆM VÀ CHIA SẺ   

1- Bài Phúc Âm của Thánh Gioan, thay Thánh Marco cho Chúa Nhật V Năm B này, có ý nghĩa Mùa Chay hay chăng?

    Nếu không: tại sao? Nếu có: Ở chỗ nào? 

2- Tại sao khi được báo là có mấy người Hy Lạp ngỏ ý muốn gặp, Chúa Giêsu không trả lời cho họ biết Người có đồng ý gặp họ??

3- Đâu là ý nghĩa của "tiếng nói phát ra từ trời rằng: 'Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa'"???


Rất mong được hội ngộ online Quí TĐCTT thân yêu của em nhất là Vùng Tây Hoa Kỳ ở cái link dưới đây:

https://us04web.zoom.us/j/74039890779?pwd=UnpWaS9lWVYwZHFEcVpuZE9yYVRUZz09

Thứ Tư tuần này, ngày 17/3/2021: 7 giờ tối Texas và Oklahoma / 5 giờ California / 8 giờ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ / 2 giờ chiều ở Hawaii.
Chúng ta có thể vào trước 10-15 phút để tránh bị trục trặc kỹ thuật và cố gắng đúng giờ khai mạc nhé. 

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

TĐCTT Hội Ngộ Vùng Online Tuần Thứ 2 Thứ Năm ngày 11/3/2021

Vùng Trung Nam Hoa Kỳ: Texas (Houston, Fort Worth, Dallas, Austin) và Oklahoma

 

Buổi Hội Ngộ Vùng Trung Nam Hoa Kỳ hôm nay được mở đầu bằng Lời Nguyện Cầu cùng Chúa Thánh Thần và Thánh Ca Thánh Thần do Nhóm TĐCTT OK,

và khung cảnh khai mạc là các ảnh tượng tại tư gia của AC Trưởng Nhóm TĐCTT Oklahoma Trần Đình Tấn và Trần Phạm Kiều Oanh

AC Trưởng Nhóm TĐCTT Oklahoma Trần Đình Tấn và Trần Phạm Kiều Oanh, 2TĐCTT XVIII - 2016

Chị Đặng Hoa Flower, TĐCTT XXIX 2018, 1 TĐCTT duy nhất đại diện cho toàn bang Texas trong lần hội ngộ vùng này,

chị đã thay Nhóm TĐCTT GP Fort Worth điều hành Chuỗi Kinh Thương Xót.

Anh Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII 2016 GP Oklahoma OK

Chị Nguyễn Thị Thúy, TĐCTT XXIX 2018 GP Oklahoma OK

Anh Trần Đình Tấn, người anh đang bị brain tumor - Chị Kiều Oanh vợ anh, sau Chuỗi Thương Xót, đã đáp lời cho biết vắn gọn về bệnh trạng của anh:

Anh bị cục bướu ở não bộ từ cả 1 năm rưỡi, ở giai đoạn giữa 3-4, đang được chữa trị. Anh cho biết anh rất bằng an, không đau, ngủ ngon...

 là người anh em mà chúng ta đang cầu nguyện cho anh một tuần 3 ngày từ hôm nay, Thứ Năm 11 đến hết Thứ Bảy 13/3/2021.

Chị Đỗ Thị Thanh, TĐCTT XXIX - 2018 GP Oklahoma OK, dù không hiện hình, chị vẫn tiếp tục cho tới cùng và cũng đã lên tiếng...

Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, vợ của Anh Hoàng Văn Luận, 2 TĐCTT XVIII - 2016 GP Oklahoma OK

Chị Trần Phan Hòa, GP San Jose CA, ghiền Hội Ngộ và muốn làm quen với các khuôn mặt TĐCTT khắp nơi,

đọc bài Phúc Âm thay Nhóm TĐCTT Houston TX

Chị Trần Vũ Kim Liên, GP San Jose CA, ghiền Hội Ngộ và muốn làm quen với các khuôn mặt TĐCTT khắp nơi,

đọc 3 câu chia sẻ Phúc Âm gợi ý thay cho Nhóm TĐCTT GP Dallas TX

Chị Bùi Mộng Điệp, GP Orange CA, ghiền Hội Ngộ và muốn làm quen với các khuôn mặt TĐCTT khắp nơi

Không biết ai? Hỏi không lên tiếng vì không thể hay không muốn?? Thuộc Nhóm TĐCTT nào ở TX???

Không biết ai? Một người hay hai người?? Thuộc Nhóm TĐCTT nào ở TX???

Buổi Hội Ngộ Vùng Trung Nam Hoa Kỳ hôm nay:

 17-18 tham dự viên = 9 GP Oklahoma + 1 GP Fort Worth Texas + 5 California (bao gồm cả nhỏ nga) + 2 hoặc 3 không rõ tên (Jerrod, Phillip - Ngân)

Thời lượng: 1 tiếng 10 phút hay 2 lần 40 phút

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT đã tham dự buổi Hội Ngộ Online Vùng Trung Nam Hoa Kỳ hôm nay.

Với lòng tin tưởng vào LTXC, chúng ta hằng liên lỉ hội ngộ hết sức thân tình với nhau với TMTX Maria!

em tĩnh

From: HongAn Pham <hongan63@gmail.com>
Date: Fri, Mar 12, 2021 at 10:52 AM
Subject: Re: TĐCTT: Hội Ngộ Vùng Online 2
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Men tham anh chi Tinh-Nga,
Em dai dien nhom TDCTT tai Oklahoma cam on anh Tinh da dieu dong va huong dan buoi chia se Loi Chua va chuoi kinh Long Chua Thuong Xot that than thiet va am cung, cung voi cap nhat hinh anh ro rang, day du va nhanh chong.  Cam on cac anh chi da cau nguyen cho nha em.  Nguyen xin Chua Thanh Than luon dong hanh va tro giup chung ta tren hanh trinh duc tin.

Em,
Tan & Kieuoanh
Kieuoanh Tran




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 12, 2021 at 1:26 PM
Subject: Re: TĐCTT: Hội Ngộ Vùng Online 2
To: HongAn Pham <hongan63@gmail.com>

Tạ ơn Chúa.
Đặc biệt cám ơn riêng Nhóm TĐCTT OK.

Chỉ có 13 anh chị em thôi, mà 9 tham dự!
Cả Texas có 154 mà chỉ có 1 tham dự!

Hy vọng trong tương lai Nhóm TĐCTT sẽ cùng với LTXC đến OK.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bằng an nhé.
em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 9, 2021 at 11:13 AM
Subject: TĐCTT: Hội Ngộ Vùng Online 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>,
TDCTT XVII TX AUS - Chu Thuy Tien <ttc14@txstate.edu>, TDCTT XVII TX AUS - Tran Nguyet Mai <Tdinh77@gmail.com>,
TDCTT XVII TX AUS - Tran Thu Suong <ladysuong@yahoo.com>, TDCTT XVII TX AUS - Nguyen Ngoc Anh <annngocanh@yahoo.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo lịch trình sinh hoạt online đã được phác họa và phổ biến, từ trong Tháng 3/2021 này,

Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện các buổi Hội Ngộ Vùng Online vào các chiều tối Thứ Năm trong tháng.

Thứ Năm đầu tháng ngày 4/3/2021 buổi Hội Ngộ Vùng Online đã được thực hiện và tường trình.

Thứ Năm tuần này, ngày 11/3/2021, là buổi Hội Ngộ Vùng Online 2 với các Nhóm TĐCTT TX và OK:

Các Nhóm TĐCTT TX TGP Galveston-Houston, GP Fort Worth, GP Dallas, GP Austin, và GP Oklahoma OK.


Xin thiết tha và trân trọng kính mời Quí TĐCTT ở các Nhóm thuộc Vùng Trung Nam Hoa Kỳ là TX và OK

cố gắng sắp xếp để chúng ta cùng nhau Hội Ngộ Online với nhau nhé.

Xin Quí Trưởng Nhóm ở Vùng Trung Nam Hoa Kỳ này giúp nhắc nhở và mời gọi thêm nữa nhé. Đa tạ.

Quí TĐCTT nào không thuộc vùng này cũng có thể tham dự để thấy được anh chị em TĐCTT chúng ta chưa biết.

Buổi Hội Ngộ Vùng Online lần 2 cho các Nhóm TĐCTT ở Miền Trung Nam Hoa Kỳ sẽ được thực hiện như sau  


NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH


1- Nguyện Kinh hay Hát Kính Chúa Thánh Thần 
Xin Nhóm TĐCTT Oklahoma giúp mục mở đầu này, bằng 1 người đại diện
2- Nghe Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston giúp đọc Bài Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Chay dưới đây, qua 1 người đại diện
3- Chuỗi Thương Xót 
Xin Nhóm TĐCTT GP Fort-Worth điều hành mục kinh nguyện này
4- Chia sẻ Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT GP Dallas đọc các câu gợi ý suy niệm và chia sẻ từ Bài Phúc Âm được gợi ý dưới đây
5- Kiểm điểm câu tâm niệm 2021: 'Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con' (Gioan 13:34,15:12)  
Mỗi tham dự viên tự động bày tỏ, như mục chia sẻ Phúc Âm trên đây.

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3, 14-21 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, 

thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. 

Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 

vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. 

Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; 

và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 

Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; 

nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

GỢI Ý SUY NIỆM VÀ CHIA SẺ   

1- Tại sao Giáo Hội cố ý chọn đọc Bài Phúc Âm này của Thánh Gioan, thay vì Thánh Marco, cho Chúa Nhật IV Năm B?

2- Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật IV Năm B này có ý nghĩa gì trong Mùa Chay và cho Mùa Chay?

3- Sứ điệp chính yếu của Bài Phúc Âm này muốn nhắn nhủ chúng ta những gì cho đời sống đạo của Kitô hữu chúng ta hiện nay?


Rất mong được hội ngộ online Quí TĐCTT thân yêu của em nhất là Vùng Trung Nam Hoa Kỳ ở cái link dưới đây:

https://us04web.zoom.us/j/75215511487?pwd=eXFtVEFuU1ppdk5BaDJNY0lObkx6UT09

Thứ Năm tuần này, ngày 11/3/2021: 7 giờ tối Texas và Oklahoma, hay 5 giờ California hoặc 8 giờ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Chúng ta có thể vào trước 15 phút để tránh bị trục trặc kỹ thuật và cố gắng đúng giờ khai mạc nhé. 

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

TĐCTT Hội Ngộ Vùng Online Tuần Thứ 1 Thứ Năm ngày 4/3/2021

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: Virginia, Maryland, New York và Michigan

 

5:00 pm Cali hay 8:00 Virginia, Maryland, New York: có 5 hình ảnh và 3 tên gọi xuất hiện (iPhone = Chị Ngô Bích Châu)

8:10 pm Miền Đông Bắc Hoa Kỳ: Chị Hoàng Nha đại diện Nhóm TĐCTT GP Rochester New York hát Kinh Chúa Thánh Thần khai mạc

8:13 pm - Anh Nguyễn Luy, Trưởng Nhóm TĐCTT Virginia và đại diện nhóm đọc bài Phúc Âm CN III Mùa Chay Năm B

8:16 pm - Chị Nguyễn Thu Hải, đại diện Nhóm TĐCTT Maryland, đọc những câu hỏi gợi ý chia sẻ bài Phúc Âm vừa được công bố

Chị Nguyễn Thùy Nhung (trên) và Chị Nguyễn Trinh (dưới), 2 TĐCTT ở Maryland TGP Baltimore Khóa XXXIX - 2019 TGP Philadelphia

Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT Virginia, đang trên xe về nhà - chuyên viên đầu bếp cho các Khóa LTXC

Chị Bùi Mộng Điệp (trên), GP Orange CA và Chị Trần Vũ Kim Liên (dưới), GP San Jose CA, 2 TĐCTT nghiện hội ngộ

Chị Nguyễn Dzung GP Rochester NY (hình giữa ở hàng cuối - giữa Anh Luy và Tên Nguyên Trinh)

rất tiếc, vì chị bị trục trặc âm thanh không nói được, nên em không thể chụp to hình chị, bởi có function làm hình to lên khi người trong hình nói.

 

Tóm lại,

về tham dự: 10 anh chị em - 2 Virginia, 2 New York, 3 Maryland (2 TGP Baltimore + 1 TGP Washington), 3 California (1 Orange County, 1 San Jose, 1 San Bernardino)

về thời lượng: 1 tiếng 30 phút, từ 5 giờ đến 6:30 chiều California hay 8 đến 9:30 Miền Đông Bắc Hoa Kỳ;

về nội dung: đào sâu Bài Phúc Âm, dồi dào tin Giáo Hội hiện thế, các sinh hoạt nội bộ 2021;

về tinh thần: anh chị em rất thân tình gắn bó với nhau, ở chỗ

dù bị 2 lần bất ngờ bị cụp bởi hết 40 phút, nhưng vẫn trở lại với nhau không bỏ vì chưa chính thức kết thúc, gặp lại nhau ai cũng cười tươi

dù chỉ biết nghe từ đầu đến cuối, như Chị Dzung và Chị Trinh, nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì cho tới cùng, 

dù đang lái xe và dù không thuộc vùng hội ngộ hôm nay v.v.

 

Tạ ơn LTXCCám ơn Quí AC TĐCTT tham dự buổi Hội Ngộ Vùng Online lần đầu tiên này.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 3, 2021 at 7:17 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online Tuần Thứ 1 Tháng 3-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Thu <thunguyen58169@yahoo.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen999@gmail.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen@gmail.com>, TDCTT XVI MI Pham Andy <phamleandy@comcast.net>, VV 98 <donvannguyen1956@yahoo.co>, TDCTT XXXIX PA - Nguyen Thi Thuy Nhung <Phucnhung67@yahoo.com>, <vietrose@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <Annakha530@gmail.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong Mùa Đại Dịch Covid-19, thế giới nhân loại đã bị cấm cản hay hạn chế đủ mọi sinh hoạt bình thường và cần thiết,

bao gồm cả dân sự lẫn tôn giáo, trong đó có Nhóm TĐCTT chúng ta, từ gần 1 năm nay, giữa Tháng 3/2020 ở Cali và HK.


Tuy nhiên, nhờ truyền thông tân tiến, chung Giáo Hội và riêng Nhóm TĐCTT đã cố gắng để tiếp tục sinh hoạt online.

Như chúng ta đã thực hiện các cuộc tĩnh tâm online: 5 lần trong năm 2020 và 7 lần cho Mùa Chay trong năm 2021 này.

Ngoài ra, chúng ta còn thực hiện hội ngộ mừng tân xuân online vào đầu Tháng 2/2021 vừa rồi nữa.


Theo thông lệ và bình thường thì Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện các cuộc hội ngộ khác nhau (Nội Qui XII trang 16-17):

Hội ngộ kinh nguyện, hội ngộ đền tạ, hội ngộ tang chế, hội ngộ học hỏi, hội ngộ tĩnh tâm, hội ngộ phục vụ (homeless) v.v.

Thường xuyên nhất là Hội Ngộ Nhóm hằng tháng với nhau để vừa cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa và cảm nghiệm sống đạo.


Trong email ngày 16/2/2021, tức ngay sau 4 buổi Hội Ngộ Mừng tân Xuân 2021 Online với 4 vùng TĐCTT, 

em đã tiếp tục phát động và kêu gọi thực hiện những buổi Hội Ngộ Online Hằng Tháng ở từng vùng, như sau:


"Để tiếp tục hội ngộ online theo vùng online qua zoom như hội ngộ mừng xuân vừa rồi, 

từ Tháng 3/2021 trở đi, cho đến khi thật sự chấm dứt đại dịch covid-19 và có thể sinh hoạt lại được bình thường, 

chúng ta có thể tiếp tục hội ngộ online hằng tháng theo vùng". 


Căn cứ vào "Hội Ngộ - Nội dung sinh hoạt hằng tháng" như em đã phổ biến trong cùng một email trên đây,
lịch trình buổi hội ngộ online đầu tiên của Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ được diễn tiến như sau:

1- Nguyện Kinh hay Hát Kính Chúa Thánh Thần 
Xin Nhóm TĐCTT New York giúp mục mở đầu này, bằng 1 người đại diện
2- Nghe Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT Virginia giúp đọc Bài Phúc Âm Chúa Nhật 3 Mùa Chay dưới đây, qua 1 người đại diện
3- Chia sẻ Lời Chúa 
Xin Nhóm TĐCTT Maryland đọc các câu gợi ý suy niệm và chia sẻ từ Bài Phúc Âm được gợi ý dưới đây
4- Kiểm điểm câu tâm niệm trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 
 'Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con' (Gioan 13:34,15:12)  
Mỗi tham dự viên tự động bày tỏ, như mục chia sẻ Phúc Âm trên đây.

PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. 

Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, 

người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. 

Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: 

"Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". 

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". 

Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". 

Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" 

Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. 

Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. 

Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; 

Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Ðó là lời Chúa.


GỢI Ý SUY NIỆM VÀ CHIA SẺ 


1- Tại sao Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B lại đọc Phúc Âm Thánh Gioan mà không đọc Phúc Âm Thánh Marcô?

2- Bài Phúc Âm Thánh Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B này có ý nghĩa gì với Mùa Chay??

3- "Nhiều kẻ tin danh Người...  Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ", như cuối bài Phúc Âm cho thấy - tại sao???


Xin trân trọng và tha thiết mời gọi Qui TĐCTT Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tham dự buổi hội ngộ sống đạo online đầu tiên này nhé:

Chiều tối Thứ Năm ngày 4/3/2021.

Nếu được, xin quí Trưởng Nhóm làm ơn thúc giục thêm anh chị em TĐCTT của mình. Chân thành đa tạ.

Quí TĐCTT ở ngoài vùng Đông Bắc Hoa Kỳ nếu muốn tham gia cũng xin welcome luôn nhé.

 

Rất mong được hội ngộ online Quí TĐCTT thân yêu của em nhất là Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ở cái link zoom dưới đây:

https://us04web.zoom.us/j/74646761952?pwd=S29pbnV4VGN1SmZtc1hMbmdkV3FHQT09

(hiện tại chúng ta chỉ được tối đa 100 tham dự viên một lần và trong thời khoảng 40 phút, nếu cần em sẽ mua thêm giờ cho lợi ích chung)


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 16, 2021 at 5:42 PM
Subject: TĐCTT - Sinh Hoạt Hội Ngộ Online Hằng Tháng Từng Vùng qua Zoom
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta đã Mừng Tân Xuân Âm Lịch lần đầu tiên online theo vùng. 

Để tiếp tục hội ngộ online theo vùng online qua zoom như hội ngộ mừng xuân vừa rồi, 

từ Tháng 3/2021 trở đi, cho đến khi thật sự chấm dứt đại dịch covid-19 và có thể sinh hoạt lại được bình thường, 

chúng ta có thể tiếp tục hội ngộ online hằng tháng theo vùng. 


Cách thức hội ngộ hằng tháng theo vùng online này chỉ tạm thời thôi, bởi thế, 

trước hết, không thay thế cho các buổi hội ngộ trực tiếp ở địa phương mỗi tháng, khi có thể khi hết đại dịch covid-19

Và khi hết đại dịch covid-19, có thể sẽ tiếp tục hội ngộ online cho tất cả các nhóm TĐCTT lẻ tẻ mà thôi

như ở TGP Detroit, GP Austin TX, GP Oklahoma OK, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI, GP Portland OR, GP Las Vegas NE v.v. 


Trong Mùa đại dịch covid-19 không thể hội ngộ trực tiếp ở các nhóm địa phương được, 

thì em xin tạm phác họa cách thức hội ngộ online theo vùng như sau:.

 

 

Hội Ngộ - Lịch trình sinh hoạt hằng tháng
Vào mỗi Thứ Năm trong tuần

Tuần Thứ 1 trong Tháng vào lúc 8 giờ tối miền đông Hoa Kỳ: GP Rochester New York, Maryland TGP Washington (bao gồm cả Baltimore), Virginia GP Arlington, GP New Jersey, TGP Philadelphia PA, TGP Detroit MI

Tuần Thứ 2 trong Tháng - vào lúc 7 giờ tối miền trung Hoa Kỳ: TGP Galveston-Houston TX, GP Dallas TX, GP Fort Worth TX, GP Austin TX, GP Oklahoma OK
Tuần Thứ 3 trong Tháng vào lúc 5 giờ chiều miền tây Hoa Kỳ: GP San Jose CA, GP Portland OR, TGP Seattle WA, GP Las Vegas NE, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI
Tuần Thứ 4 trong Tháng - vào lúc 5 giờ chiều miền tây Hoa Kỳ: TGP Los Angeles CA, GP Orange CA, GP San Bernardino CA, GP San Diego CA   


Hội Ngộ - Nội dung sinh hoạt hằng tháng  
- Nguyện Kinh hay Hát Kính Chúa Thánh Thần
- Nghe Lời Chúa
- Chia sẻ Lời Chúa
- Kiểm điểm câu tâm niệm trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 
 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

Xin TMTX Maria giúp cho TĐCTT chúng ta xứng đáng được LTXC chúc lành cho mọi nỗ lực linh thao LTXC, qua các buổi hội ngộ nội bộ của chúng ta, và loan truyền LTXC, bằng việc cầu nguyện và tông đồ của TĐCTT chúng ta.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:41 PM
Subject: Mừng Tân Xuân 2021 TĐCTT & Tường Trình TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com
>

 

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta có những buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 

qua 4 đợt, từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm hôm nay, 8-11/2/2020.


Buổi hội ngộ nào cũng thế, dù đông hay vắng, đều thân tình và "vui như tết".

Thậm chí buổi hội ngộ đợt 3 với Nhóm TĐCTT Vùng Tây Hoa Kỳ và 4 với Nhóm TĐCTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Nam California)

phải ra (vì hết gi 40 phút đầu) rồi vào thêm 40 phút mới đã, mới đủ.


Cám ơn quí TĐCTT đã cố gắng hết sức, bất chấp bị trục trặc về kỹ thuật, tham dự các buổi hội ngộ hiếm quí ngọc ngà này.

Kèm theo những hình ảnh cho cả 4 buổi hội ngộ này,

em xin kính tặng món quà mừng tân xuân là 2 cái links mp3 và youtube về "Mùa Xuân Muôn Thuở Maria"

vào chính thời điểm tối 30 tết này, cũng là ngày Lễ Mẹ Lộ Đức, Mẹ Chữa Lành.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch với Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

 

 

Em xin lỗi Quí TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nếu có quí anh chị nào muốn tham gia hội ngộ mừng tân xuân hôm nay mà không được.

Bởi em gửi hai cái links zoom khác nhau cùng một lúc. 

 

https://us04web.zoom.us/j/75710665170?pwd=SFZrbFRBeTVieGF4ekNZUXBQTXlRdz09  
 

Join Zoom Meeting (cái link dưới đây mới đúng)

 

Dầu sao cũng phải tạ ơn Chúa đã gửi đến cuộc hội ngộ này một người đại diện Nhóm TĐCTT Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ,

đó là Chị Nguyễn Thùy Nhung, TĐCTT XXXIX - 2019 ở Maryland GP Baltimore, lần đầu tiên vô zoom mà lại được,

và qua chị đại diện, em đã chúc mừng tân xuân đến quí anh chị trong vùng, sau khi có 40 phút để tâm sự với nhau về sinh hoạt của chung TĐCTT.

 

 

 

Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch với Nhóm TĐCTT Miền Trung Hoa Kỳ

 

 

 

Buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch với Nhóm TĐCTT Vùng Trung Hoa Kỳ hôm nay cũng chỉ có duy 1 người 

như buổi hội ngộ hôm qua với Nhóm TĐCTT Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

 

Nhưng hôm nay em chỉ thấy xuất hiện tên của tham dự viên là Anh Lưu Chủ thôi,

chứ không thấy hình của anh và cũng chẳng nghe thấy tiếng của anh,

trong khi anh Chủ lại vừa nghe thấy tiếng em vừa thấy hình của em.

 

Thì ra máy computer của anh thuộc loại cổ kính, chưa lắp thêm camera mắt thần vào,

nên cho dù anh có click vào chỗ icons điện thoại và video chăng nữa cũng chẳng được.

Nhưng em đã gọi điện thoại cho anh ấy để trao đổi.

 

Một tham dự viên nữa ở ngoài vùng này, đó là Chị Phạm Thị Liên ở San Jose California.

Máy của chị có camera và có umute cả icon video vẫn không thấy hình của chị,

nhưng chị nói em vẫn nghe và chị nghe em cùng thấy hình của em.

 

Thế là buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân hôm nay chỉ trao đổi tiếng nói thôi, giữa 3 người với nhau.

Chúng em đã hỏi thăm nhau, đã chia sẻ về vấn đề chích ngừa, đã bàn đến các Khóa LTXC, đến hội ngộ online v.v.

Cuối cùng em đã chúc xuân quí AC TĐCTT Vùng Trung Hoa Kỳ qua anh đại diện Lưu Chủ,

và anh cũng chúc lại em và chung nhóm. 

 

 

 

Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch với Nhóm TĐCTT Miền Tây Hoa Kỳ

 

Gặp mặt nhau ai cũng "vui như tết", hớn hở cười đến bay hết covid...

Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose CA

Chị Trần Phan Hòa, TĐCTT XXI - 2016 GP San Jose CA,  và Anh phu quân Trần Đạt,

2 anh chị đã tham dự Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019.

Chị Hòa hát xuân giúp vui, chia sẻ cảm nghiệm tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm và đại diện chúc xuân.

"Thấm thoát đã gần một năm mình không họp nhóm cầu nguyện vào những thứ hai đầu tháng ở Trung Tâm công giáo....

Vậy ngày mai mình sẽ họp nhóm chung trên Zoom với những nhóm TĐCTT miền Tây Hoa Kỳ...

mời quý anh chị TĐCTT San Jose mình cố gắng tham dự nhé"

(Chị Hòa email vào lúc 10:25 PM ngày 9/2/2021 cho Nhóm TĐCTT San Jose CA để nhắc mời)

Chị Nguyễn Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 Maryland TGP Washington,

Chị vào hội ngộ mừng tân niên thay vì chính ngày 8/2/2021 của Miền Đông Bắc Hoa Kỳ,

bởi tối hôm ấy chị cựa quậy mãi mới vào được zoom thì đã hết giờ được phép zoom!

Chị cũng bày tỏ cảm nghiệm của chị sau thời gian gần 1 năm tham dự 2 giờ cầu nguyện của nhóm,

với rất nhiều lợi ích thiêng liêng nhận được qua các giờ kinh và học hỏi vào cuối giờ kinh này!

Chị Bùi Mộng Điệp, TĐCTT XXV 2017 GP Orange CA, người chị em nghiền hội ngộ nên vào tham dự trước 1 ngày!

Chị Cúc, người mà Chị Hòa gọi là dì, đã tham dự 2 giờ kinh với nhóm, cũng bày tỏ cảm nghiệm lợi ích của mình về 2 giờ kinh này!

Anh Trần Chánh, phu quân của Chị Trần Vũ Kim Liên, cũng tham dự và chúc tết, với chiếc áo mặc của người Trung Hoa, vì anh gốc người Hoa.

bé tĩnh nhỏ nga đang nghiêm chỉnh lắng nghe các chị chia sẻ rất chân tình và đầy cảm kích

Kể như tất cả là 10 anh chị em, trong đó có 7 TĐCTT,

Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX - 2019 GP San Jose lúc ẩn lúc hiện, em đã thêm hình của chị vào ngay trước tên của chị.

Tạ ơn LTXC đã ban cho đợt 3 Hội Ngộ Mừng Tân Xuân hôm nay, Thứ Tư ngày 10/2/2021.

Buổi Hội Ngộ được mở đầu bằng những nỗ lực để vào tham dự.

Sau đó được chính thức bắt đầu bằng 1 Kinh Kính Mừng như để chúc tụng Mẹ Đầy Ơn Phúc, là Hồn Xuân.

Tiếp theo là các chị thay nhau chia sẻ cảm nghiệm về 2 giờ kinh hằng ngày của Nhóm mang lại lợi ích thiêng liêng.

Chị Trần Phan Hòa đã hát một bài xuân giúp vui.

Em đã chúc tết quí anh chị TĐCTT.

Kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh 3 Ngôi Thiên Chúa.

Cám ơn quí anh chị đã tham dự buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân đợt 3 hôm nay.

 

 

 

Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch với Nhóm TĐCTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ (Nam California)

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân đợt 4 ở Miền Tây Nam Hoa Kỳ, hay ở Miền Nam California,

rất thân tình, cởi mở và ý nghĩa, qua những lời chia sẻ của từng tham dự viên,

đến độ, phải phải có 2 thời khoảng 40 phút, tức 80 phút mới hết.

 

 

Anh Hà Đại Thắng, TĐCTT XXV - 2017 GP Orange CA, người anh vừa về hưu non 9/2019, để đi chu du đây đó, không ngờ bị covid-19 cản đường chặn lối,

để rồi anh đã bất ngờ nhận được sứ vụ mới là chăm sóc cho người mẹ già đủ mọi thứ bệnh cần được chăm sóc bởi người con của mình! tạ ơn LTXC

 

 

Chị Ngô Trâm / Jackie, TĐCTT XXX 2018 TGP Los Angeles CA, người chị vẫn còn đi làm full time, nhưng vẫn cố gắng tham dự 2 giờ kinh trong ngày của nhóm.

 

 

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT I - 2011 GP Orange, người chị em "bay nhẩy" nhất khắp thế giới, giờ đây, nhờ covid, đã tích cực liên tục tham dự 2 giờ kinh hằng ngày.

Anh chi Tinh Thuy Nga quy men,

Cam on anh chi rat nhieu da tao dieu kien cho chung ta gap nhau toi hom nay. 

Tuy khong nhieu anh chi tham du nhung em rat vui duoc thay mat nhung anh chi qua gan mot nam vang nhau

(mac du duoc nghe tieng nhau trong hai gio kinh trua va chieu hang ngay).

 Xin cau chuc quy cha linh huong, tat ca quy anh TDCTT o Hoa Ky, o Viet Nam va tren toan the gioi

mot mua Xuan Tan Suu tran day on Chua, moi dieu tot dep.

 Trong LTXC,

 Ngoc Hue 

(email vào lúc 5:37 pm chiều hôm nay, sau thời khoảng 40 phút đầu và không trở lại với 40 phút sau)

 

Chị Bùi Mộng Điệp, TĐCTT XXV 2017 GP Orange CA, người chị em tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm, và giúp trang trí hoa (trước vovid-19)

 

AC Nguyễn Văn Thế và Độ Thị Lan, 2 TĐCTT XX 2016 TGP Los Angeles, trưởng ban Phụng Vụ của Nhóm TĐCTT Nam California,

tích cực tham dự các buổi hội ngộ nhóm (trước covid), tham dự giờ kinh trưa, tham gia Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018.

Anh Thế đã đọc tặng cho anh chị em tham dự một bài thơ do chính anh sáng tác về tết. Cám ơn Anh Thế.

 

 

Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXVII 2019 và Chị Ngô Trinh, TĐCTT XII 2014 GP San Bernardino CA, trưởng nhóm TĐCTT GP San Bernardino và San Diego CA

 

 

Chị Phùng Thúy Phượng, TĐCTT XV 2015 GP San Bernardino CA, tham gia cả 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm.

 

 

 Chị Nguyễn Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 Maryland TGP Washington, đã tham dự với đợt 3 hôm qua và với cả đợt 4 hôm nay, sau khi bị hụt ngày chính của chị 8/2/2021

 

Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose CA, một TĐCTT nghiền hội ngộ, đã tham dự hôm qua trong đợt 3 của mình, mà còn cả với đợt 4 hôm nay nữa. 

 

Chị Trần Phan Hòa, TĐCTT XXI - 2016 GP San Jose CA, một TĐCTT nghiền hội ngộ, đã tham dự hôm qua trong đợt 3 của mình, mà còn cả với đợt 4 hôm nay nữa. 

 

 

Buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch đợt 4 của Nhóm TĐCTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ hay Miền Nam California đã được mở đầu bằng 1 Kinh Kính Mừng và kết thúc bằng 1 Kinh Sáng Danh.

Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải:

 

Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, chúng em tĩnh nga Rancho Cucamonga CA, Chị Phùng Thúy Phượng Upland CA, Chị Nguyễn Thu Hải Maryland

Anh Hà Đại Thắng Orange County CA, AC Thế Lan Gardena Los Angeles County, Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA, AC Tâm Trinh Riverside CA

Chị Trần Phan Hòa San Jose CA và Chị Ngô Trâm / Jackie Duarte Los Angeles County CA

 

 

 

MuaXuanMuonThuoMaria.mp3

https://youtu.be/pSXsuFmWu6M







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 10, 2021 at 7:09 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 4 - Nhóm TĐCTT Miền Tây Nam Hoa Kỳ
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong email ngày 21/1/2021 gửi chung cho nhóm, em đã thông báo về biến cố Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021theo thứ tự 4 vùng khác nhau, từ xa đến gần (là GP Orange California được coi là Trung Ương), và từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm, áp tết. 


Thứ Năm ngày 11/2/2021 tới đây là đợt thứ 3 trong biến cố Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tân Xuân online qua zoom, bao gồm các Nhóm TĐCTT ở miền tây nam Hoa Kỳ: TGP Los Angeles, GP Orange CA, GP San Bernardino và GP San Diego, vào lúc 5 giờ chiều ở Nam California   


Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:


- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- Thăm dó ý kiến về việc hội ngộ hằng tháng online và việc tổ chức các Khóa LTXC ở địa phương trong năm 2021, từ Tháng 6 trở đi.


Em tha thiết kính mời quí TĐCTT Miền Tây Hoa Kỳ bớt chút thời giờ lên online để tham dự nhé, càng đông càng tốt, đúng như lời Thánh Vịnh (131:1) diễn tả: "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui". Em thật tình nhớ từng anh chị TĐCTT rất thân thương của em, và muồn được gặp mặt nhau mà không phải đeo khẩu trang và giãn cách, bằng cách bấm vào cái link "Joint Zoom Meeting" ở cuối email này:   

 

Đa tạ và hẹn tái ngộ.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74621804884?pwd=QW9TWjVhTERwVWNGTzFjKytKZUo5Zz09

 

Meeting ID: 746 2180 4884

Passcode: MHtbA1


Tạ ơn LTXC đã ban cho đợt 3 Hội Ngộ Mừng Tân Xuân hôm nay, Thứ Tư ngày 10/2/2021.

Buổi Hội Ngộ được mở đầu bằng những nỗ lực để vào tham dự.

Sau đó được chính thức bắt đầu bằng 1 Kinh Kính Mừng như để chúc tụng Mẹ Đầy Ơn Phúc, là Hồn Xuân.

Tiếp theo là các chị thay nhau chia sẻ cảm nghiệm về 2 giờ kinh hằng ngày của Nhóm mang lại lợi ích thiêng liêng.

Chị Trần Phan Hòa đã hát một bài xuân giúp vui.

Em đã chúc tết quí anh chị TĐCTT.

Kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh 3 Ngôi Thiên Chúa.

Cám ơn quí anh chị đã tham dự buổi Hội Ngộ Mừng Tân Xuân đợt 3 hôm nay.

Sau đây là một số hình lưu niệm cho biến cố này.

em tĩnh







From:
dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 10:25 PM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 3 - Nhóm TĐCTT Miền Tây Hoa Kỳ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: <tdctt-sj@googlegroups.com>

Chào quý anh chị TĐCTT nhóm San Jose,

Thấm thoát đã gần một năm mình không họp nhóm cầu nguyện vào những thứ hai đầu tháng ở Trung Tâm công giáo , Nếu em nhớ không lầm thì lần cuối cùng mình họp là 2/2020.
Vậy ngày mai mình sẽ họp nhóm chung trên Zoom với những nhóm TĐCTT miền Tây Hoa Kỳ...
mời quý anh chị TĐCTT San Jose mình cố gắng tham dự nhé chị 40 phút thôi em biết nhóm  TĐCTT có nhiều chị đang ở trong Legio biết dùng Zoom Vậy hẹn gặp quý anh chị ngày mai nhé.
Xin quý anh chị coi lại những chi tiết ở dưới email của em mà anh Tĩnh đã gửi ra cho chúng ta..
Join Zoom meeting ở cuối. 

Chúc quý anh chị một đêm ngủ ngon bình yên.

Thắc mắc gì cứ gọi em 
Hoà 408-859-6922
Hoặc chi Thu Hương 408-679-5883






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 6:03 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 3 - Nhóm TĐCTT Miền Tây Hoa Kỳ
To: <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Nguyen Thi Sen <sen_nguyen6@yahoo.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Tran Thi Lai <mrtran1950@gmail.com>, TDCTT XXII HI Oahu - Vu Chuc Ly Bich <giadinhphamvu@yahoo.com>, TDCTT XIV VA - Vu Thi Kim Loan <kim58vu@yahoo.com>, TDCTT VII OR Por - Dang Tho <teresatdang@hotmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Do Hong Khanh <aikhanh199@yahoo.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Le Madison Taylor <kevbreeze@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Dinh Thanh <thanhwfg@yahoo.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Nguyen Huu Thanh <thnphxaz@gmail.com>, TDCTT VII AZ Phoe - Tran Thi Thuy Dung <ttranchandler@gmail.com>, <dungtran1021@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong email ngày 21/1/2021 gửi chung cho nhóm, em đã thông báo về biến cố Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021theo thứ tự 4 vùng khác nhau, 

từ xa đến gần (là GP Orange California được coi là Trung Ương), và từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm, áp tết. 


Thứ Tư ngày 10/2/2021 tới đây là đợt thứ 3 trong biến cố Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tân Xuân online qua zoom, bao gồm các Nhóm TĐCTT ở miền tây Hoa Kỳ: 

TGP Seattle WA, GP San Jose CA, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI, và GP Las Vegas Nevada, 

vào lúc 5 giờ chiều ở San Jose CA, Seattle WA, Potland OR, Las Vegas Nevada, hay 6 giờ ở Arizona và 2 giờ ở Honolulu HI


Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:


- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- Thăm dó ý kiến về việc hội ngộ hằng tháng online và việc tổ chức các Khóa LTXC ở địa phương trong năm 2021, từ Tháng 6 trở đi.


Em tha thiết kính mời quí TĐCTT Miền Tây Hoa Kỳ bớt chút thời giờ lên online để tham dự nhé, càng đông càng tốt, đúng như lời Thánh Vịnh (131:1) diễn tả: 

"Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui". 

Em thật tình nhớ từng anh chị TĐCTT rất thân thương của em, và muồn được gặp mặt nhau mà không phải đeo khẩu trang và giãn cách, 

bằng cách bấm vào cái link "Joint Zoom Meeting" ở cuối email này:   

 

Đa tạ và hẹn tái ngộ.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73439720588?pwd=TkRqTXpTczZwSUdhYkxqcXA1VEZTQT09

 

Meeting ID: 734 3972 0588

Passcode: fYnzT8






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 8, 2021 at 6:06 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 2 - Nhóm TĐCTT Miền Trung Hoa Kỳ
To: <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, TDCTT XVII TX AUS - Chu Thuy Tien <ttc14@txstate.edu>, TDCTT XVII TX AUS - Tran Nguyet Mai <Tdinh77@gmail.com>, TDCTT XVII TX AUS - Tran Thu Suong <ladysuong@yahoo.com>, TDCTT XVII TX AUS - Nguyen Ngoc Anh <annngocanh@yahoo.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong email ngày 21/1/2021 gửi chung cho nhóm, em đã thông báo về biến cố Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021theo thứ tự 4 vùng khác nhau, từ xa đến gần (là GP Orange California được coi là Trung Ương), và từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm, áp tết. 


Thứ Ba ngày 9/2/2021 tới đây là đợt thứ hai cho biến cố Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tân Xuân online qua zoom bao gồm các Nhóm TĐCTT ở miền Trung Hoa Kỳ vào lúc 5 giờ chiều California tức vào 7 giờ tối bên ấy: TGP Galveston-Houston TX, GP Dallas TX, GP Fort Worth TX, GP Austin TX, GP Oklahoma OK   


Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:


- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- Thăm dó ý kiến về việc hội ngộ hằng tháng online và việc tổ chức các Khóa LTXC ở địa phương trong năm 2021, từ Tháng 6 trở đi.


Em tha thiết kính mời quí TĐCTT Miền Trung Hoa Kỳ bớt chút thời giờ lên online để tham dự nhé, càng đông càng tốt, đúng như lời Thánh Vịnh (131:1) diễn tả: "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui". Em thật tình nhớ từng anh chị TĐCTT rất thân thương của em, và muồn được gặp mặt nhau mà không phải đeo khẩu trang và giãn cách, bằng cách bấm vào cái link "Joint Zoom Meeting" ở cuối email này:  


Đa tạ và hẹn tái ngộ.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74530759747?pwd=dzlWTU0zZlJkRVV2WVJ2L1dwZlhXdz09

 

Meeting ID: 745 3075 9747

Passcode: xmjc8j







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 8, 2021 at 7:12 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 1 - Nhóm TĐCTT Miến Đông Bắc Hoa Kỳ
To: <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Thu <thunguyen58169@yahoo.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen999@gmail.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen@gmail.com>, TDCTT XVI MI Pham Andy <phamleandy@comcast.net>, VV 98 <donvannguyen1956@yahoo.co>, TDCTT XXXIX PA - Nguyen Thi Thuy Nhung <Phucnhung67@yahoo.com>, <vietrose@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <Annakha530@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


MỘT LẦN NỮA, XIN TRÂN TRỌNG KÍNH QUÍ TĐCTT MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ 
THAM DỰ HỘI NGỘ MỪNG TÂN XUÂN ÂM LỊCH ONLINE QUA ZOOM HÔM NAY, 
THỨ HAI MÙNG 8/2/2021, TRƯỚC MÙNG MỘT TẾT 4 NGÀY.

TẠ ƠN LTXC ĐÃ BAN CHO CHÚNG TA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
ĐỂ CHÚNG TA  VẪN CÓ THỂ HỘI NGỘ VỚI NHAU GIỮA ĐẠI DỊCH COVID-20.
NHƯ CHÍNH ĐTC VÀ QUỐC TẾ CŨNG ĐÃ THỰC HIỆN, NHƯ HÔM 4/2/2021 VỪA QUA
TRONG NGÀY THẾ GIỚI HUYNH ĐỆ LOÀI NGƯỜI LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN TRỰC TUYẾN

Ngày Quốc tế Tình huynh đệ Nhân loại 4/2/2021






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 7, 2021 at 6:40 PM
Subject: TĐCTT Nhóm GP Arlington Virginia Hội Ngộ Hằng Tháng Online
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia thực hiện được 2 lần Hội Ngộ hằng tháng trong hai tháng liền, Tháng 1 và 2/2021.

Cám ơn Anh Luy trưởng nhóm, Chị Ngọc Tuyền phát động và điều hành zoom, cùng quí anh chị đã cố gắng tham dự. 


Lần thứ hai này đông nhất, với gần một chục anh chị em, bao gồm cả em là 9, và kỹ thuật khá hơn nên em chụp được hình từng người to hơn và rõ hơn.

Em đã tham dự đúng 1 tiếng đồng hồ, từ 5 đến 6 giờ chiều bên California, tức 8 đến 9 giờ tối bên Virginia.

Nội dung vẫn như mọi lần: 1- Chuỗi Thương Xót; 2- Lắng nghe và chia sẻ Bài Phúc Âm trong ngày; 3- báo cáo tài chính và ý kiến linh tinh.

Riêng phần chia sẻ Lời Chúa về Bài Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm B:

- Anh Dương Thanh Dũng đọc bài Phúc Âm;

- Anh Nguyễn Luy đọc bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt;

- Tất cả mọi anh chị em đều góp phần chia sẻ của mình theo 3 câu hỏi gợi ý được Anh Luy dọn trước và gửi đi trước cho chung nhóm.


Phải công nhận là quí anh chị tham dự cuộc hội ngộ tháng 2/2021 này đã tích cực với phần chia sẻ Phúc Âm.

Xin Lời Chúa luôn ngấm vào tâm hồn của chúng ta để đời sống chứng nhân của chúng ta phản ảnh Lời Chúa.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013, GP Arlington VA, người phát động và điều hành hội ngộ trực tuyến online qua zoom

Anh Nguyễn Luy, TĐCTT V - 2013 GP Arlington VA, trưởng nhóm TĐCTT Virginia

Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 20011 GP Arlington VA

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 GP Arlington VA

Chị Đinh Nương, TĐCTT XVI - 2015 GP Arlington VA

Chị Diệp Thị Kim Mỹ, TĐCTT XXXXI - 2019 GP Arlington VA

Cặp TĐCTT Dương Thanh Dũng và Hoàng Thụy Thu Thảo, 2 TĐCTT XXXXI - 2019 GP Arlington VA


Từ trên xuống và từ trái qua Phải :  - Anh Dũng và chị Thảo, - luy nguyễn. - chị Phạm Tracy, - chị Đinh Nương,
                                                   - Anh Tỉnh, - chị Kim Mỹ, - chị Liên, - chị Quỳnh Trang, - chị hường, - chị Bích Châu,
                                                   -  chị Hương (?) - và chị Tuấn Giản.

 

 



From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 6, 2021 at 6:46 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Mừng Xuân: Đợt 1 - Nhóm TĐCTT Miến Đông Bắc Hoa Kỳ
To: <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Thu <thunguyen58169@yahoo.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen999@gmail.com>, TDCTT XI MI - Nguyen Kieu Diem <deenanguyen@gmail.com>, TDCTT XVI MI Pham Andy <phamleandy@comcast.net>, VV 98 <donvannguyen1956@yahoo.co>, TDCTT XXXIX PA - Nguyen Thi Thuy Nhung <Phucnhung67@yahoo.com>, <vietrose@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <Annakha530@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong email ngày 21/1/2021 gửi chung cho nhóm, em đã thông báo về biến cố Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021, theo thứ tự 4 vùng khác nhau, từ xa đến gần (là GP Orange California được coi là Trung Ương), và từ Thứ Hai đến hết Thứ Năm, áp tết. 


Thứ Hai ngày 8/2/2021 tới đây là đợt đầu tiên trong Nhóm TĐCTT mở màn cho biến cố Hội Ngộ Mừng Tân Xuân online qua zoom lần đầu tiên bao gồm các Nhóm TĐCTT ở miền đông bắc Hoa Kỳ vào lúc 8 giờ tối bên ấy: GP Rochester New York, Maryland TGP Washington (bao gồm cả Baltimore), Virginia GP Arlington, GP New Jersey, TGP Philadelphia PA, TGP Detroit MI 


Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:


- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- Thăm dó ý kiến về việc hội ngộ hằng tháng online và việc tổ chức các Khóa LTXC ở địa phương trong năm 2021, từ Tháng 6 trở đi.


Em tha thiết kính mời quí TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ bớt chút thời giờ lên online để tham dự nhé, càng đông càng tốt, đúng như lời Thánh Vịnh (131:1) diễn tả: "Anh em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui". Em thật tình nhớ từng anh chị TĐCTT rất thân thương của em, và muồn được gặp mặt nhau mà không phải đeo khẩu trang và giãn cách, bằng cách bấm vào cái link sau đây:  


https://us04web.zoom.us/j/75710665170?pwd=SFZrbFRBeTVieGF4ekNZUXBQTXlRdz09  

 

Đa tạ và hẹn tái ngộ.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/73130734664?pwd=eS9vRGZVbWR6cnJHVFMvRmc4WVEyZz09

 

Meeting ID: 731 3073 4664

Passcode: xfd77z

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 21, 2021 at 7:13 AM
Subject: TĐCTT Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 - Lịch Trình Online Qua Zoom
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Lịch Sinh Hoạt hằng năm của Nhóm TĐCTT nói chung, bao giờ em cũng phác họa và phổ biến vào cuối năm trước. 

Tuy nhiên, riêng cho Năm 2021 này, trong email ngày 14/12/2020 em đã báo trước rằng: 

"Nếu sau ngày 20/1/2021, hay chậm lắm là từ đầu Tháng 2/2021, tình hình có thể sáng sủa và hy vọng, 

em sẽ bắt đầu phác họa Đại Hội TĐCTT II - 2021, Các Khóa LTXC và có thể cả Hành Hương Đức Tin Tuân Phục - Vatican Roma Ý Quốc...."


Hôm nay, 21/1/2020, sau ngày 20/1/2020, em sẽ bắt đầu phổ biến từ từ Lịch Sinh Hoạt cho Nhóm TĐCTT của chúng ta thứ tự như sau:

1- Tết Nguyên Đán; 2- Tĩnh tâm Mùa Chay 2021 Online; 3- Các Khóa LTXC v.v.

Trước hết là Tết Nguyên Đán 2021 sẽ được tổ chức như thế này.


Tết Nguyên Đán của Việt Nam chúng ta cho Năm 2021 này là Thứ Sáu 12/2/2021, trước Thứ Tư Lễ Tro 5 ngày. 

Rất tiếc chúng ta không thể tổ chức như mọi năm một cách trực tiếp,

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua uổng đi.

Trong khi chúng ta có thể tạm thay thế bằng cách khác, bằng cách online qua zoom. 


Bởi vậy, em xin được tạm phác họa lịch trình Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021 của Nhóm TĐCTT chúng ta như sau, 

theo múi giờ, vào lúc 5 giờ chiều California, từ xa đến gần, nếu chúng ta lấy Califfornia làm chính, như tổng hành dinh hay trung tâm của Nhóm TĐCTT.

Bởi Nhóm TĐCTT đã được hợp pháp hóa, cả đạo lẫn đời ở tiểu bang này như một thực thể pháp nhân (legal entity):

Về đạo, ngày 17/7/2018, Giáo Phận này đã công nhận Nhóm TĐCTT hay The Viet Apostolate of Divine Mercy là một hội đoàn công giáo tiến hành chính thức trong Giáo Hội; 

Về đời, ngày 4/3/2019, Tiểu Bang California cũng đã công nhận Nhóm TĐCTT hay The Viet Apostolate of Divine Mercy là một tổ chức bất vụ lợi / a nonprofit organization.


Hội Ngộ Mừng Xuân - Lịch Trình:

Thứ Hai 8/2 - vào lúc 8 giờ tối miền đông Hoa Kỳ: GP Rochester New York, Maryland TGP Washington (bao gồm cả Baltimore), Virginia GP Arlington, GP New Jersey, TGP Philadelphia PA, TGP Detroit MI

Thứ Ba 9/2 - vào lúc 7 giờ tối miền trung Hoa Kỳ: TGP Galveston-Houston TX, GP Dallas TX, GP Fort Worth TX, GP Austin TX, GP Oklahoma OK
Thứ Tư 10/2 - vào lúc 5 giờ chiều miền tây Hoa Kỳ: GP San Jose CA, GP Portland OR, TGP Seattle WA, GP Las Vegas NE, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI
Thứ Năm 11/2 - vào lúc 5 giờ chiều miền tây Hoa Kỳ: TGP Los Angeles CA, GP Orange CA, GP San Bernardino CA, GP San Diego CA   


Hội Ngộ Mừng Xuân - Nội Dung:


- Chúc tuổi nhau

- Thăm hỏi nhau

- Giúp vui nhau

- Vân vân


Hội Ngộ Mừng Xuân - Online:  


- Cần có zoom app ở phone tay hay có zoom (được tải xuống free từ google search) ở máy điện toán

- Cần có camera cho những máy điện toán không thuộc loại máy điện toán tân tiến sẵn có camera (build-in camera), như như ở các i-phone hay i-pad 

- Cần unmute phone và video: nghĩa là cần icon điện thoại và video ở màn hình phía cuối bên góc trái không có dấu bị gạch chéo ở hai chỗ icon này, thì hình của mình mới hiện lên và mới nghe được tiếng nói

- Xin sử dụng đường link zoom được em host đó là https://us04web.zoom.us/j/75710665170?pwd=SFZrbFRBeTVieGF4ekNZUXBQTXlRdz09


Xin LTXC luôn ở cùng TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, đặc biệt trong Năm 2021 đang đến, với những dự định theo sự quan phòng yêu thương của Đấng khôn ngoan làm chủ lịch sử loài người của chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 17, 2021 at 7:04 AM
Subject: Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến qua Zoom
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta vẫn tiếp tục gắn bó với nhau, bất chấp đại dịch civid-19 toàn cầu hiện nay, bằng cách sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để bù đắp cho những gì chúng ta bất khả như đã từng sinh hoạt với nhau trước đây. Năm 2020 chúng ta đã có 2 buổi cầu nguyện hằng ngày online qua freeconferencecall, 5 buổi tĩnh tâm online qua cả facebook (2) lẫn youtube (3), có những thánh lễ an táng livestream (2 vào tháng 10 và 3 vào tháng 12), như của Chị Mến vợ Anh TĐCTT Luy, qua youtube, nhờ đó, em ở mãi CA vẫn có thể tham dự, như em đã tham dự hôm qua lễ an táng của LH Teresa Avila TĐCTT Nguyễn Thị Ty cũng ở bên Virginia.


Hôm nay, Chúa Nhật 17/1/2021, Nhóm TĐCTT chúng ta có 2 buổi hội ngộ, như Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX trực tiếp (như 2 lần trước trong năm 2020) ở Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Houston, nhưng bị hủy bỏ bởi nhà dòng mới shut down bởi covid-19, và Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia online qua zoom. Em đã tham dự với quí anh chị 1 tiếng, từ 5:30 đến 6:30 chiều guiờ Cali, tức 8:30 - 9:30 bên Virginia. Quí anh chị đaãlần chuỗi Thương Xót, sau đó nghe bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay, chia sẻ Lời Chúa với nhau và thông tin cùng trao đổi tâm tình. Rất tiếc có một số quí anh chị muốn tham gia mà bị trục trặc kỹ thuật, nên bỏ, chỉ còn riêng Chị Nguyễn Thánh Mai tiếp tục dù chỉ nghe mà không thấy ai. Còn em thì lần thử Thứ Bảy tuần trước có hình, hôm nay lại không hiện hình, cho dù em nhìn thấy hết được mọi anh chị tham dự, như tấm hình dưới đây:

 

 



Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải là: 
Chị Phạm Ngọc Tuyền, em (không hiện hình), Anh Dương Thanh Dũng và Chị Diệp Thị Kim Mỹ
Chị Đinh Nương, chị Nguyễn Trinh (không hiện hình), Anh Nguyễn Luy và Chị Nguyễn Quỳnh Trang
Chị Nguyễn Liên, Chị Nguyễn Thanh Mai (chỉ nghe tiếng qua điện thoại, và 1 chị nữa (qua điện thoại nhưng không lên tiếng).

Cám ơn Anh Luy đã điềp hợp buổi hội ngộ online lần đầu tiên của nhóm địa phương VA, và cám ơn Chị Tuyền đã phát động hội ngộ online và host hội ngộ online đầu tiên trong chung nhóm TĐCTT.
Xin cám ơn Chị Nguyễn Thanh Mai, Chị Nguyễn Nguyễn Quỳnh Trang, Chị Nguyễn Liên, Chị Đinh Nương, Anh Dương THanh Dũng và Chị Diệp Kim Mỹ đã hưởng ứng và tham dự, đồng thời cũng xin cám ơn quí AC bất khả dù đã cố!
Xin LTXC luôn là nơi hội ngộ lý tưởng nhất của TĐCTT chúng ta bây giờ và cho tới muôn muôn ngàn đời. Amen.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 9, 2021 at 9:47 AM
Subject: TĐCTT Thử Hội Ngộ Zoom
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy mùng 9/1/2020, em không gửi đến cho chung nhóm mp3 và youtube như mọi ngày, nhưng xin gửi đến quí TĐCTT một sinh hoạt khác, để sửa soạn cho tương lai, như các sinh hoạt chung nội bộ bao gồm các nơi, như Mừng Tết sắp tới, đó là sinh hoạt thử hội ngộ zoom. Em tự tìm hiểu và mở một zoom riêng, như đã từng host freeconferencecall đọc kinh hằng ngày, và được tham dự 100 người và kéo dài 40 phút mỗi lần v.v. 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của chúng ta đã thử hội ngộ zoom hai lần liền, chiều hôm qua Thứ Sáu mùng 8/1, và chiều hôm nay, Thứ Bảy mùng 9/1, cũng từ 5 đến 5:30 chiều giờ California. Hôm qua thì không được may mắn bằng hôm nay, bởi ngay trước khi thử hội ngộ zoom lần đầu tiên thì em bị trục trặc computer, nên phải sử dụng phone thay thế nên hơi lúng túng không bằng máy điện toàn PC của em.

Hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn về kỹ thuật và kể như thành công, vào không cần code gì hết. Anh chị em gặp nhau vui quá là vui, không phải đeo khẩu trang, nói năng cười vui không sợ lây covid-19, cũng chẳng cần phải rửa tay hay giãn cách gì hết. Rất tiếc có một số anh chị em không thể vào tham dự được, như AC Thế Lan ở Los Angeles, Chị Phạm Thị Liên  ở San Jose CA, Chị Phạm Ngọc Anh ở Orange County v.v. Hôm qua thì 12 anh chị em, hôm nay ít hơn. 

Nhóm TĐCTT Virginia chiều hôm nay cũng thử hội ngộ zoom sửa soạn cho Thứ Bảy tuần tới là ngày chính thức hội ngộ hằng tháng của nhóm địa phương này, hôm nay, em cũng vào tham dự với quí anh chị bên ấy, nhưng chỉ được 20 phút đầu, từ 5:30 đến 5:50 PM giờ California, vì trục trặc nên chưa được nhiều, được 5 anh chị em, và 1 chị chỉ nghe tiếng và không thấy hình là Chị Nguyễn Thanh Mai. 

Cám ơn Quí TĐCTT đã khởi xướng hay đáp ứng và hào hứng thử hội ngộ zoom. Riêng Nhóm TĐCTT đọc kinh thử zoom hôm nay, do em host và chụp được 3 tấm hình kỷ niệm sau đây:  

 

10 Phút dầu mới có 6 anh chị em, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải là:

Chị Bùi Mộng Điệp (Orange County CA), em tĩnh chụp hình (San Bernardino CA) và Chị Trần Vũ Kim Liên (San Jose CA)

 Chị Trần Phan Hòa (San Jose), blank, Chị Đặng Hoa Flower (Fort Worth TX),

Anh Nguyễn Chí Long  (Orange County CA),

Đúng hơn là có 7 người, vì Anh Trần Đạt là chồng của Chị TĐCTT Trần Phan Hòa đeo khẩu trang và đội mũ ngừa covid-19 có lúc đã xuất hiện với Chị Hòa

5 phút sau, có thêm 3 chị nữa, là Chị Nguyễn Hoa (San Jose - góc trái trên cùng), Chị Nguyễn Kim Thoa (San Jose - góc phải hàng thứ hai), và Chị Vũ Phan Hợp (San Jose - góc trái hàng thứ ba, em ruột của Chị Trần Phan Hòa),

chị Trần Vũ Kim Liên tự nhiên biến mất khỏi màn hình

5 phút nữa có thêm 2 chị nữa, là Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (Orange County - góc trái hàng ba) và Chị Bùi Thúy Nga (đứng ở đằng sau nhiếp ảnh quèn)

Tạ ơn LTXC.

 

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 8, 2021 at 6:44 PM
Subject: Re: Nhóm TĐCTT 2 Giờ Kinh Thường Nhật - Thử Hội Ngộ Zoom
To: Nhóm TĐCTT 2 Giờ Kinh

Tạ ơn LTXC đã cho việc thử zoom của chúng ta nửa tiếng chiều hôm nay rất vui, tuy còn hơi vấp váp (vì thế mới gọi là thử Zoom) và chưa được nhiều, chỉ có 12 anh chị em, bao gồm cả em, trứ một chị không vào được là Chị Nguyễn Thy:

1 Fort Worth TX
- Chị Đặng Hoa Flower

1 Los Angeles CA 
- Chị Ngô Trâm

3 Orange County CA
- Chị Bùi Mộng Điệp
- Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ
- Anh Nguyễn Chí Long

5 San Jose CA:
- AC Đạt Hòa
- Chị Nguyễn Kim Thoa  
- Chị Trần Vũ Kim Liên
- Chị Phan Vũ Hợp

1 tên Pam không biết ai

Tuy có nửa tiếng, nhưng ai cũng nói, cũng muốn nhìn thấy nhau, cũng cười vui vẻ. Riêng em đóng vai host mà lúc ẩn lúc hiện, lúc đầu chỉ thấy có một chị vào đầu tiên, còn ngoài ra không thấy một ai khác. Hôm nay em bị trục trặc computer ngay trước khi thử zoom, nên phải sử dụng điện thoại thay thế nên chaư kịp nắm vững các function lần đầu tiên thử zoom. Hy vọng lần sau sẽ khá hơn và tốt đẹp hơn. Cám ơn quí AC đã tham gia thử zoom chiều hôm nay.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 7, 2021 at 5:29 PM
Subject: Nhóm TĐCTT 2 Giờ Kinh Thường Nhật - Thử Hội Ngộ Zoom
To: TĐCTT 2 Giờ Kinh

Quí AC TĐCTT tham dự Giờ Kinh hằng ngày của rất thân mến của em,

Như Quí AC đều đã biết, trong Năm 2020 vừa qua, chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện với nhau online bằng phương tiện freeconferencecall, và chúng ta cố ý không sử dụng đến zoom, bởi cầu nguyện tập trung và hướng về Chúa, chẳng cần nhìn thấy nhau làm gì.

Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cần phải hội ngộ với nhau, không thể nào lánh mặt mãi được. Hiện nay, cho dù có gặp nhau trực diện chăng nữa, chúng ta cũng chỉ thấy 2 con mắt của nhau, và nhận diện nhau ở chỗ đó nếu thật quen biết nhau. Nhưng qua zoom, chúng ta có thể nhìn trọn vẹn chân dung đích thực của nhau hơn, dù chỉ thấy mặt nhau ở trên màn hình (i-phone hay computer hoặc i-pad). 

Em vẫn đang nghiên cứu để có thể áp dụng cho chung nhau vào mỗi dịp hội ngộ đặc biệt như Mừng Tết sắp tới đây. Lần này em mới chỉ thử trước với quí anh chị thôi, ai có thể thì xin mời tham dự, ai bận hay không muốn thì không dám ép. Vậy xin quí anh chị hãy theo dõi và bấm vào cái link dưới đây nhé:

Tinh Cao is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72524502746?pwd=SlNWUTVjd1BHSzNPMFJjU0lhOXFKdz09

 

Meeting ID: 725 2450 2746

Passcode: a0kZpR