TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

Khóa LTXC XXXXX (24-25/6/2022) Nam California 

 

Chiều Thứ Năm 23/6/2022: Hiện trường và hội trường

 

 

Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles vừa khánh thành Trung Tâm Mục Vụ Lambertian tại Garden Grove, California,

ngay vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, hôm Thứ Bảy mùng 9 Tháng 10 năm 2021.

 

 

Trong tâm thư gởi đến hàng giáo phẩm và giáo dân trong giáo phận, Seour Grace Đức Lê, tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, cho biết:

“Đã từ lâu chúng con mong ước nâng cao và mở rộng các mục vụ tông đồ cho giới trẻ, thanh thiếu niên, người cao niên, và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Qua sự cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa, ngài đã mở đường cho hội dòng bằng cách cho chúng con tìm được một cơ sở tọa lạc tại địa chỉ 12211 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841, để làm cơ sở tông đồ.”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam có một số nhánh lớn, như nhánh Mến Thánh Giá Nha Trang (đã hiện diện ở GP Orange và sắp sửa hoàn thành một cơ sở mục vụ),

Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Phát Diệm, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Mến Thánh Giá Cái Mơn, Mến Thánh Giá Los Angeles v.v…

Hiện nay, Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles có khoảng 85-90 nữ tu.

 

 

Soeur Grace Đức Lê còn cho biết thêm về lý do tại sao cơ sở mới này của Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles ở GP Orange có một tên gọi đặc biệt như thế này:

“Để tỏ lòng tri ân Đức Cha Lambert de la Motte, đấng sáng lập dòng, và để tiếp nối sống linh đạo Mến Thánh Giá và gương sáng nhân đức của ngài, chúng con đặt tên cho trung tâm mới này là Trung Tâm Mục Vụ Lambertian.”

 

 

Soeur Kim Lê cũng cho biết:

“Mục đích của hội dòng khi mua cơ sở này là để thi hành sứ mạng Dòng Mến Thánh Giá qua việc phục vụ các trẻ em, giới trẻ, người cao niên và những người kém may mắn.

Cơ sở này có phương tiện để tổ chức các buổi tĩnh tâm, hội họp, trường mầm non, trường dạy kèm sau giờ học, văn phòng bảo vệ sự sống, và nơi phát thực phẩm cho người nghèo.”

Lối vào cơ sở từ đường Magnolia ở hướng bắc này, ở ngay những gian đầu là "nơi phát thực phẩm cho người nghèo".

Bãi đậu xe rộng rãi ở phía sau cơ sở về hướng tây

 

Hội trường Đức Cha Lambert

(ở phía tây và sát với bãi đậu xe) 

Nơi đây được dành cho các nhóm hội họp và tĩnh huấn.

Trong tương lai gần đây, hội dòng sẽ dùng hội trường này làm môi trường an toàn, vui tươi, để hỗ trợ người cao niên về mặt tinh thần, tình cảm, và thể chất,

và có các sinh hoạt như cầu nguyện chung, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe, v.v…

Người cao niên đến với trung tâm sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và được hạnh phúc trong tuổi già, mang lại hy vọng và niềm vui cho chính họ và gia đình h.

 

 

Trường Mầm Non Lambees

(giẫy nhà ở phía nam, đối diện với nhà nguyện) 

Một trường Kitô Giáo cho 45 trẻ em, mở cửa từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, cung cấp chương trình giáo dục phẩm chất cao,

giá cả phải chăng cho trẻ em từ 2.5 tuổi đến 5 tuổi, bằng cách bảo đảm một môi trường an toàn, yêu thương, và cũng có thách đố phù hợp với sự phát triển của các em.

Học phí tại đây thấp hơn 10% so với các trường mầm non địa phương và cũng giảm giá cho các bà mẹ đơn thân và các gia đình có thu nhập thấp.

Chương trình dạy kèm sau giờ học

(cũng ở cùng giẫy nhà với trường mầm non)

Dành cho học sinh từ lớp 1 tới lớp 8, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều.

Tại đây, học sinh có được một môi trường đạo đức, an toàn, và được hướng dẫn hoàn tất bài tập về nhà.

Các em được trợ giúp trong các lĩnh vực học tập còn yếu, và được tham gia vào các sinh hoạt vui tươi đầy ý nghĩa, qua đó các em sẽ có được mối quan hệ gần gũi với Chúa và những người chung quanh.

 

 

 

 

Trung Tâm Giới Trẻ

(Căn nhà hai lầu ở phía đông, nơi Nhóm TĐCTT ngay từ đầu đã tính book cho Khóa LTXC XXXXX - 2022, nhưng ngay sau đó đã đổi ý book ở Hội Trường Đức Cha Lambert) 

Dành cho thanh thiếu niên một môi trường an toàn, nâng đỡ, và đồng hành với thanh thiếu niên đang gặp khó khăn và bị tổn thương,

để giúp các em phát triển về mặt nhân bản, ý thức về phẩm giá con người bản thân mình là con cái Chúa, trau dồi lương tâm tốt và đạo đức.

Với sự giúp đỡ của những người trẻ có tư cách lãnh đạo với tâm tình Kitô Giáo và những người lớn nêu gương tốt,

trung tâm sẽ đồng hành cùng giới trẻ, giúp họ khám phá những tài năng và tiềm năng được Chúa ban cho, đồng thời giúp các em dám làm những việc hữu ích thay đổi thế giới.

 

 

Nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu

(nằm ở hướng bắc, sát với lối vào từ đường Magnolia)

Nhà nguyện này sẽ được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lòng sùng kính mà cố Giám Mục Lambert hết sức yêu quý.

Nhà nguyện sẽ là nơi gặp gỡ thiêng liêng giữa trái tim của những người đến với Trung Tâm Mục Vụ Lambertian và trái tim của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Nhà nguyện sẽ là “trái tim” của trung tâm mục vụ, thể hiện mục đích của tất cả các việc tông đồ nơi đây.

Tuy nhiên, hiện nay, nhà nguyện này vẫn được nhà dòng cho anh em Tin lành thuê mướn để lấy thêm income vào lúc ban đầu.

Cửa vào nhà nguyện này quay về hướng tây, về bãi đậu xe, và ở bên trái có lối lên Hội Trường Đức Cha Lambert gần ngay đó ở phía nam.

Một số TĐCTT, 7 người, đã đến sửa soạn Hội trường Đức Cha Lambert: sắp xếp bàn ghế, trưng bày ảnh tượng, hình nhóm, hoa cảnh, biểu ngữ, projector và livestream. từ chiều hôm trước, Thứ Năm 23/6/2022

Chỉ có các Khóa LTXC ở GP Orange mới có thể trưng bày đa số hình ảnh sinh hoạt của Nhóm TĐCTT

Bao gồm hình ảnh các Khóa LTXC ngay từ ban đầu, các hành trình truyền giáo, các chuyến hành hương, các sinh hoạt đặc biệt, Đại Hội TĐCTT v.v.

 

Thứ Sáu 24/6/2022 - Lễ Thánh Tâm

"Này là Người": Đề tài 1 và 2

Thời sự về LTXC: Chia sẻ 1 và 2

 

 

Điểm tâm nhẹ

 

Dẫn Nhập và Kinh Mân Côi

Anh Nguyễn Việt Phát, Phó Nhóm kiêm MC cho Khóa LTXC XXXXX - 2022 này

Nhóm TĐCTT bao giờ cũng nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum - bằng Kinh Mân Côi mở đầu

Anh Trần Ngọc Bích, gần 90 tuổi và vừa góa vợ mà vẫn tiếp tục nghề quay video cho sinh hoạt của nhóm

Anh Nguyễn Chí Long, một tay chơi nhạc nổi tiếng trong cộng đồng dân Chúa, từng là one man band trước đây, bận với nhiều hội đoàn nhưng vẫn đến phục vụ TĐCTT.

 

Đề tài 1:

"Này là Người - Tôi là sâu bọ đất... không phải là người"

Giảng huấn: Cha Giuse Phạm Văn Quế, chánh xứ Phong Ý Giáo phận Thanh Hóa Việt Nam

Cha đã từng đặc trách về LTXC của toàn Giáo phận Thanh Hóa 5 năm, và hiện nay Cha đặc trách về truyền giáo của Giáo phận.

Cha Quế, nhân dịp sang Hoa Kỳ, nhận lời giảng huấn thay Cha Ngô Thái Phong, một linh mục VN du học ở HK, nhưng Đức Cha của Cha Phong muốn cha về VN ngày 20/6/2022.

Nhóm TĐCTT đã từng gặp Cha Quế 2 lần ở VN trong 2 chuyến truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018

Chai rượu lễ Angelica 18 độ hảo hạng nhất trong 5 loại rượu lễ ỡ Mỹ quốc được giành để tặng Cha Quế sau đề tài thứ 1 của ngài.

Sở dĩ tặng cha chai rượu lễ này là vì năm 2016 ngài đã tặng cho phái đoàn TĐCTT chai rượu cao hổ cốt.

 

Đề tài 2:

"Này là Người - Không còn hình tượng... bị loại ra khỏi nhân sinh"

Vì tôn trọng ý của vị linh mục giảng huấn, việc livestream đã không thực hiện

Chưa bao giờ Khóa LTXC ở GP Orange này lại bị trục trặc về các vị giảng huấn như vậy...

Em đã mời tất cả là 14 vị giảng huấn, thứ tự như sau:

1- Cha Nguyễn Uy Sĩ, 2- Cha Phạm Sĩ Hanh, 3- Cha Nguyễn Tuấn Long, 4- Cha Nguyễn Quân, 5- Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB LA, 6- Cha Nguyễn Minh Viện, SDB LA, 7- Cha Nguyễn Đức Minh,

8- Cha Nguyễn Thái, 9- Cha Maichael Khổng, 10- Cha Ngô Thái Phong VN, 11- Cha Nguyễn Văn Quí LA, 12- Cha Nguyễn Thanh Sơn, 13- Quí Sơ Mến Thánh Giá LA, 14- Cha Phạm Văn Quế

Chúng con xin cám ơn Cha và xin Cha nhận nơi đây một chút quà của chúng con...

nếu món quà sau đề tài 1 là 1 chai rượu lễ hảo hạng ở Mỹ thì món quà sau đề tài 2 này tương đương với 6 chum rượu...

 

Kinh Truyền Tin và Chuỗi Thương Xót

 

Bữa trưa

Ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert của Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles trong Giáo Phận Orange này, không được sử dụng bếp, nên đồ ăn phải liệu sao cho thích hợp, nhưng vẫn ngon, vẫn no...

Bữa trưa nhận được phép lành của Chúa qua vị linh mục giảng huấn sáng cùng ngày

Ngay bên cạnh hội trường, ở bên phía đông, phía đối diện với bãi đậu xe, tức ở trong lòng của khu nhà 4 phía gần như hình vuông, là một patio để ngồi ăn uống hay giải trí

Quí AC có thể tìm những nơi nào thuận tiện cho mình để ăn trưa tùy nghi

 

Sinh Hoạt

AC Hồng Phát, đặc trách sinh hoạt của nhóm: Bao giờ cũng thế, nhất là ở Nam California, sau bữa trưa và trước hội thảo là một chút sinh hoạt cho tiêu cơm và thêm linh hoạt

AC Hồng Phát giúp tham dự viên sinh hoạt bằng các bài hoạt ca về đạo, bằng cách vừa nghe nhạc vừa làm cử điệu thích hợp theo

Vị linh mục giảng huấn cũng sinh hoạt với nhóm

Ngài có một giọng ca trầm ấm vang vang

 

Hội thảo

(Khóa LTXC nào cũng thế, theo kinh nghiệ, để đỡ buồn ngủ sau bữa trưa là mục hội thảo chia nhóm sau đó đúc kết)

Tuy nhiên, Khóa LTXC 2022 Nam California này, mục hội thảo sau bữa trưa Thứ Sáu do chính Cha giảng huấn chủ sự để ngài lắng nghe những tâm tư về 4 vấn đề được ngài gợi ý.

Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Thư ký của Ban Phục Vụ trung ương

Chị Trần Mỹ Dung giới thiệu chị Nguyễn Nguyệt

Chị Nguyễn Nguyệt, dù yếu bệnh và chống nạng nhưng vẫn đến tham dự

Anh Nguyễn Văn Cơ, 1 trong 6 tân TĐCTT của Khóa LTXC 2022 GP Orange CA

Một chị tham dự viên

Chị Trần Mỹ Dung, Thủ quĩ trong Ban Phục Vụ trung ương

Chị Cao-Bùi Thúy-Nga, trưởng ban ẩm thực Khóa LTXC 2022 Nam CA

Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng ban phụng vụ của nhóm TĐCTT Nam California kiêm trưởng vụ Nhóm TĐCTT GP Orange CA

Anh Hoàng văn Tính lên chia sẻ trước Anh Nguyễn Văn Thế, không có hình, vì bấy giờ em được một tham dự viên bất ngờ kéo ra ngoài hội trường để hỏi han về tĩnh tâm.

 

Cuối giờ hội thảo, em xin Cha Quế nói về vai trò đặc nhiệm truyền giáo của ngài trong GP Thanh Hóa, để nhờ đó em kêu gọi đóng góp cho ngài,

kết quả đã được tổng cộng $1,600.00, chưa kể những anh chị em gặp trực tiếp để tặng ngài sau mục hội thảo bấy giờ cũng như lai rai sau này.

Chưa kể sau Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa chiều hôm nay, Cha chủ tế Nguyễn Đức Minh còn đưa hết một xập bao thư xin lễ của anh chị em tham dự nữa.

Có thể nói lần này, Cha Quế đã bắt được một mẻ cá lạ, còn hơn lần đầu ngài chỉ gặp riêng nhóm TĐCTT về VN năm 2018 và 2016 tại nhà Chị Trần Kim Oanh Thứ Hai mùng 2/5/2019.

 

 

 

Giải Lao và co dãn

 

2 đề tài thời sự về LTXC:

"Thế giới ngày nay..." - "Đâm vào cạnh sườn Người"

"cần đến Lòng Thương Xót Chúa" - "Máu và nước chảy ra"

Tuy ở hiện trường và hội trường có wify, nhưng khi nhập cuộc thì lại không work, nên chẳng trực tuyến được đề tài nào!

 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Anh Nguyễn Văn Thế rao lễ

Chủ tế: Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT, và đồng tế: Cha Phạm Văn Quế

Bài đọc 1: Chị Nguyễn Phượng

Bài đọc 2: Chị Bùi Xuân Hồng

Cha Nguyễn Đức Minh hào hứng nghe em đại diện cám ơn Cha và nói về sức khỏe đặc biệt của vị linh mục lão thành 94 tuổi như Cha. Em cũng cám ơn Cha Quế một lần nữa.

 

Xin theo dõi Ngày tĩnh tâm thứ nhất Thứ Sáu 24/6/2022 ở cái link DVD (thay vì livestream bất thành) sau đây:

TDCTT-2022/Tinh Tam Khoa LTXC XXXXX 2022 Thu Sau 24-6.mp4

 

 

 

Thứ Bảy 25/6/2022 - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

"Này là Người": Đề tài 3 và 4

Thời sự về LTXC: Chia sẻ 3

 

Điểm tâm nhẹ

 

Kinh Mân Côi

 

Đề tài 3: "Này là Người - Như Con Chiên bị đem đi sát tế"

Cha Nguyễn Minh Viện, Dòng Don Bosco, phụ trách ơn gọi của dòng, từ Bellflower TGP Los Angeles xuống giảng huấn 2 đề tài sáng Thứ Bảy.

Ngài là vị linh mục trẻ được Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, giới thiệu, vì Cha Tuấn không thể giúp giảng huấn như được mời

Cha Tuấn nói để Cha giới thiệu cho một cha khác, và đó là Cha Nguyễn Minh Viện cùng dòng với ngài, với chi tiết vắn gọn: mới chịu chức được hơn 1 năm!

Tuy nhiên, vì Cha Tuấn đã giới thiệu thì chắc phải là vị linh mục có tầm cỡ chứ không phải tơ lơ mơ, dù mới chịu chức.

Nên không hề có một vấn đề gì được đặt ra về đời sống và tài giảng thuyết của vị linh mục trẻ này, ngoài việc tín thác vào Chúa.

Bởi vì vị linh mục trẻ này đã được vị linh mục lão thày vào bậc thày của mình và đã giới thiệu nhận lời mời thì phải làm sao mới dám dấn thân chứ?

 

Giải lao và Hoạt ca

 

Đề tài 4: "Này là Người - Không thể tự cứu lấy bản thân mình"

 

Tuy ở hiện trường và hội trường có wify, nhưng khi nhập cuộc thì lại không work, nên chẳng trực tuyến được đề tài nào!

Cha Nguyễn Minh Viện đặc trách ơn gọi và sinh hoạt với giới trẻ, và đây là lần đầu tiên ngài sinh hoạt với giới già...

Ngài có kể lại chuyến hành hương Thánh địa của ngài trong mùa đại dịch hầu như chỉ có một mình ngài ở Hang Belem và Mồ Chúa...

Ngài có nhấn mạnh tới cốt lõi của cầu nguyện là mối liên hệ (relationship) thân mật với Chúa qua mạc khải Thánh kinh

Phải công nhận ngài nói tiếng Việt giỏi, dù là linh mục trẻ.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha, xin Cha nhận nơi đây chút quà của chúng con.

Vì là linh mục trẻ và sinh hoạt với giới trẻ, nên Nhóm TĐCTT cũng tìm chỗ chụp hình có vẻ trẻ trung như cha và với cha.

 

Thời sự về LTXC đề tài 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" - "Nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu qua"

 

 

Chưa bao giờ thế giới đáng thương như ngày nay:

chẳng những ở chỗ sống như thể không có Thiên Chúa, thậm trì đặt mình vào vị thế của Ngài, và toàn quyền quyết định về sự sống;

mà còn sợ bị tiêu diệt bởi chính những gì họ chế tạo ra, thế mà họ lại sợ chính Đấng có thể đến cứu họ, không dám mở rộng cửa đón nhận Người.

Tuy nhiên, chính vì con người càng khốn nạn và mù quáng như thế mà LTXC càng thương con người hơn bao giờ hết, không thể bỏ rơi bất cứ một con người nào,

trái lại, Người yêu thương những kẻ thuộc về mình thì yêu cho đến cùng, đến máu và nước chảy ra, đến con chiên lạc cuối cùng...

 

 

Vậy Người cứu độ loài người không thể tự cứu mình và thậm chí còn sợ Đấng đến cứu mình như thế nào và bằng cách nào?

Nếu không phải bằng các chứng nhân thương xót và thừa sai thương xót của Người...

 

 

Bữa trưa

Trong khi chờ đợi thêm 15 phút cho kịp bữa trưa, AC Hồng Phát lại giúp cho tham dự viên làm bếp bằng một bài hoạt ca ẩm thực tếu táo

Chả giò được AC Hồng Phát góp phần; bánh mì từ trưởng ban ẩm thực

Các thứ trái cây, 2 bữa xôi ban sáng và 2 bữa chè ban chiều được Chị Tammie Thủy khoản đãi

Các thứ giải khát kèm theo cácx đồ phụ tùng ăn uống từ trưởng ban ẩm thực; đá từ Chị Tammie Thủy

 

Sinh Hoạt

 

SinhHoatThuBay-HoatCaPhucVu.mp4

(xin bấm vào cái links video clip trên đây rất sinh động và hào hứng, do em tĩnh lần đầu tiên quay thử từ máy chụp của mình)

 

 

Tổng lược về chủ đề "Này là Người" và 4 đề tài chính liên quan đến chính bản thân của Chúa Kitô

cũng như đến thành phần anh chị em hèn mọn nhất của Người qua giòng lịch sử.

 

 

Nghĩa là Chúa Kitô vẫn tiếp tục cuộc khổ nạn của Người nơi các thành phần nạn nhân thời cuộc, bởi thiên tai và nhân tai,

và Người vẫn tử nạn, vẫn bị đâm thâu bởi các phạm nhân khủng bố, phá thai, gây chiến, kỳ thị trong lịch sử loài người...

 

Giải lao

 

Chuỗi Kinh Thương Xót Này là Người

 

Nhóm TĐCTT và Tâm sự Kết Khóa

 

Cuối cùng Nhóm TĐCTT được trình bày đặc biệt cho tham dự viên ngoài nhóm, và đồng thời cũng nhắc nhở cho nội bộ nhóm,

về nguồn gốc (bởi lời của ĐTC GP II), danh xưng (theo ý nghĩa lời của ĐTC), ơn gọi và sứ vụ thương xót (theo 4 câu Phúc Âm Chúa "động lòn thương")

Sau phần trình bày hay giới thiệu về Nhóm TĐCTT là phần tâm sự kết khóa

Chị Trần Thị Phương, một trong 6 tân TĐCTT

TĐCTT Nguyễn Thị Cúc, Khóa LTXC 2021

TĐCTT  Nguyễn Chí Long

Anh Nguyễn Văn Liên, 1 trong 6 tân TĐCTT

Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie

 

Sau mục tâm sự kết khóa hết là mục tổng kết số tiền đóng góp và chi phí.

Đóng góp: $2,000.00 < Chi Phí: $2,934.00

Thuê chỗ tĩnh tâm $1,400.00 (mỗi ngày 10 tiếng) + $500.00 tiền mặt tặng 2 Cha giảng huấn + $834.00 ẩm thực + $200.00 Thông báo 2 lần trên tờ Hiệp thông

Đóng góp hay ủng hộ ẩm thực:

Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, phó ban ẩm thực - 2 bữa xôi điểm tâm 2 sáng, 2 món chè 2 buổi chiều, bánh mừng, dưa hấu và đá

AC Hồng Phát - 70 chả giò; Chị Huỳnh Thanh - bánh bò nước dừa; Chị Nguyễn Nancy - xà lách trộn trưa Thứ Sáu;

Chị Nguyễn Thiên Nga - một ít gỏi cuốn trưa Thứ bảy; AC Tính Toàn - một khay bánh đúc thịt xay; Chị Đỗ Kim Oanh - bánh dầy đậu sáng Thứ Bảy;

Chị Đỗ Thoa Catherine - $100.00; Quĩ chung - $200.00;

AC Thế Lan đã bỏ công sức làm món mì xào trưa Thứ Sáu;

chúng em bao thầu chi phí cho 2 bữa trưa, cookies, kèm theo các thứ giải khát cùng các thứ phụ tùng supplies cần cho việc ăn uống.

 

Tân Ban Phục Vụ TĐCTT GP Orange CA (từ phải sang trái):

Trưởng vụ - Anh Nguyễn Văn Thế; Phó nội vụ - Chị Đinh Tuyết Mai; Phó ngoại vụ - Anh Hà Đại Thắng; Ký vụ - Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie; Quĩ vụ - Chị Trần Mỹ Dung

 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn chủ tế và giảng thuyết Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, chứ không phải Lễ Chúa Nhật, vì ở đây không được phép làm lễ Chúa Nhật.

 

Nghi thức tuyên hứa TĐCTT

Anh tân Trưởng vụ TĐCTT GP Orange CA Nguyễn Văn Thế, sau mấy lời dẫn nhập của em, đọc tên từng anh chị trong 6 anh chị đã điền đơn gia nhập Nhóm TĐCTT

Cha TLH ban mấy lời nhắn nhủ trước khi quí anh chị đọc lời tuyên hứa.

Quí anh chị dự TĐCTT tuyên hứa làm TĐCTT

Cha chủ tế làm phép huy hiệu và đeo cho từng anh chị tân TĐCTT

 

Xin hân hạnh giới thiệu 6 tân TĐCTT (từ trái sang phải:)

1- Chị Trần Thị Phương; 2- Chị Trần Tú Anh Mary; 3- Anh Nguyễn Văn Liên; 4- Chị Trần Thị Hoa; 5- Chị Đỗ Kim Oanh; 6- Anh Nguyễn Văn Cơ

Sau khi em đại diện ngỏ lời cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn, ngài thông báo lễ khấn dòng (10 sơ khấn lần đầu và 3 sơ khấn trọn) thuộc dòng Nữ Tỳ Chúa Tình Thương của ngài ngày 7/7/2022

 

Xin theo dõi Ngày tĩnh tâm Khóa LTXC XXXXX Thứ Bảy 25/6 ở cái link DVD (thay livestream bất thành) sau đây:

Tinh Tam Khoa LTXC XXXXX 2022 Thu Bay 25-6.mp4

 

 

 

Tiệc trà mừng tân TĐCTT

Hát mừng trước khi ăn mừng

Chị TĐCTT Trần Xuân Hoa, trên 80 tuổi, đẩy xe nạng, tham dự cả 2 ngày trọn, bằng xe chuyên chở đặc biệt

 

Chúng ta hãy cùng nhau hân hoan cảm tạ tri ân LTXC như sau:

SinhHoatThuBay-HoatCaPhucVu.mp4

(xin bấm vào cái links video clip trên đây rất sinh động và hào hứng, do em tĩnh lần đầu tiên quay thử từ máy chụp của mình)

Xin theo dõi 2 Ngày tĩnh tâm Khóa LTXC XXXXX Thứ Sáu 24/6 và Thứ Bảy 25/6 ở cái link DVD (thay livestream bất thành) sau đây:

Tinh Tam Khoa LTXC XXXXX 2022 Thu Sau 24-6.mp4

Tinh Tam Khoa LTXC XXXXX 2022 Thu Bay 25-6.mp4

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 1, 2022 at 6:07 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California - Tường Trình
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Cha Que Thanh Hoa <jos_que2003@yahoo.ca>, Sr. Mary Phuong Thao La <srmaryphuongthaola@lhcla.org>, Vien Nguyen <vnguyensdb@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, DucMinh Nguyen <josducminh@icloud.com>, <tranphuongtvd@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                  

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California cuối tuần 24-25/6/2022 vừa qua.

Cám ơn Cha Phạm Văn Quế VN và Cha Nguyễn Minh Viện, SDBđã đến giúp giảng huấn cho chúng con.

Cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH và Cha Nguyễn Đức Minh PTLH đã đến dâng lễ cho chúng con.

Cám ơn Sơ Phương Thảo, LCH, đã giúp chúng con book chỗ và có chỗ tĩnh tâm tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert của dòng Sơ.

Cám ơn Quí TĐCTT phục vụ Khóa LTXC trong các ban ngành và quí TĐCTT đã phụ giúp về thực phẩm hay công sức vào khóa này.

Cám ơn chung quý anh chị tham dự viên và riêng quí anh chị TĐCTT đã đóng góp cho các chi phí của khóa này.

Cám ơn một số TĐCTT đã đóng góp những số tiền cuối cùng cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC Phanxicô năm 2022 này, và số tiền tổng kết đã được $10,260.00.

Cám ơn quí tất cả quí anh chị trong nhóm hay ngoài nhóm đã tham dự khóa LTXC XXXXX - 2022 cuối tuần vừa qua.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và hiệp thông với nhau, xin mời quí anh chị theo dõi bản tường trình về Khóa LTXC - 0222 Nam california ở cái link sau đây:

Khóa LTXC 24-25/6/2022 ở Giáo Phận Orange CA  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 23, 2022 at 9:59 PM
Subject: TĐCTT sửa soạn cho Khoá LTXC 2022 ở Giáo phận Orange 
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta 2 tiếng đồng hồ để sửa soạn mọi sự sẵn sàng cho 2 ngày tĩnh tâm Thứ Sáu và Thứ Bảy 24-25/6/2022.
Quí AC đã cùng nhau đến sửa soạn như sau:
Aa: Hà Đại Thắng và Nguyễn Văn Trương - sắp xếp bàn ghế trong hội trường;
Cc: Nguyễn Nancy và Huỳnh Thanh - trang trí;
Chị Trần Mỹ Dung - máy phóng ảnh;
Chị Thúy Nga - đồ ẩm thực
em tĩnh - trưng bày hình ảnh và biểu ngữ cùng set up chỗ livestream
Xin cám ơn Quí anh chị đã đến sửa soạn cho biến cố loan truyền LTXC cuối tuần này.
Xin quí TĐCTT tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện nhé.
Số người ghi danh tham dự cả trong (41) lẫn ngoài (24) là 65.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 20, 2022 at 9:09 AM
Subject: Khóa LTXC 2022 ở GP Orange California: Tuần 3 Ngày và Sửa Soạn gần
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   

                                           

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT đã tổ chức được 2 khóa LTXC đầu tiên trong 8 khóa trong năm 2022 này: 

1- Ở GP Pensacola FL 8-9/4/2022 và 2- San Jose California 11-12/6/2022.

Cuối tuần này, 24-25/6, thời điểm Lễ Thánh Tâm Chúa (Thứ Sáu 24/6) và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Thứ Bảy 25/6), Khóa LTXC thứ 3 được thực hiện.


Vậy, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên LTXC 1 tuần Ba Ngày, từ Thứ Ba 21 đến hết Thứ Năm 23/6/2022,

để cầu cho Khóa 2022 ở Nam California này được nên trọng theo Thánh ý vô cùng khôn ngoan của Chúa.

Mỗi ngày mỗi người chúng ta đọc thêm 1 Kinh Lạy Cha nhé.

Những anh chị nào tham dự xin cho các trưởng nhóm hay chúng em biết, và nhớ ai tham dự thì mặc đồng phục Tím (Thứ Sáu) và Xanh (Thứ Bảy).


Xin Ban Ghi Danh làm ơn cho biết con số ghi danh và 

Xin các trưởng nhóm cũng làm ơn cho biết nội bộ nhóm bao nhiêu anh chị em tham dự, để lo ẩm thực và tài liệu cùng sắp xếp chỗ tham dự.

Thứ Năm tuần này, 23/6/2022, vào lúc 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau đến sửa soạn 

tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert của Dòng MTG OC tại địa chỉ: 12211 Magnolia St - Garden Grove, CA 92841

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 28, 2022 at 11:02 AM
Subject: Re: Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California: Phân Nhiệm
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>

Cuối tuần này và cuối tuần sau,
Tờ Hiệp Thông của Cộng đồng Công giáo Việt Nam GP Orange Nam California sẽ phổ biến Thông báo Khóa LTXC  - 2022 của chúng ta, 
như đã xuất hiện và em đã copy dạng pdf, đổi sang dạng jef (hình) và chỉ lấy nguyên 1/4 trang của bản thông báo này thôi để phổ biến cho nội bộ chúng ta, 
xin quí TĐCTT tiếp tay quảng bá cho thân nhân hay thân hữu của mình ở Nam California nhé. Quí AC có thể sử dụng chính bản thông báo này cho tiện. Đa tạ.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 23, 2022 at 10:33 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California: Phân Nhiệm
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam California rất thân mến của em,

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tới Khóa LTXC XXXXX - 2022 (24-25/6) của chúng ta cho cộng đồng Công giáo VN Nam CA,
tại Trung tâm Mục vụ Lambert của Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles ở Giáo phận Orange.

Để sửa soạn cho khóa hàng năm một lần này của chúng ta được tốt đẹp, ngoài việc tin tưởng cầu nguyện, 
còn bao gồm cả việc cộng tác phục vụ của chúng ta nữa, bằng việc tham dự, kêu gọi tham dự, và các công việc đặc biệt theo phân nhiệm sau đây:

Phổ biến: Em đã gửi Thông báo cho Hiệp Thông ở GP Orange, hy vọng họ sẽ phổ biến vào 2 cuối tuần đầu Tháng 6/2022, và em sẽ gửi cho cả TGP LA lẫn GP San Diego nữa.
Ghi danh: Anh Nguyễn Chí Long  Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (bao gồm cả việc điểm danh vào chính ngày tĩnh tâm)
Hội trường: Anh Hà Đại Thắng  Anh Nguyễn Văn Trương
Trang trí: Chị Bùi Mộng Điệp (một năm một lần, còn chị Nguyễn Nancy đã làm việc này khi nhóm sinh hoạt hàng tháng suốt cả năm rồi)  
Phụng vụ: Anh Nguyễn Văn Thế 
Thánh ca: Anh Đinh Ngọc Duy, Anh Nguyễn Chí Long và AC Hồng Phát
Kỹ thuật: Chị Trần Mỹ Dung (phóng ảnh các bài thánh ca được chị chọn lựa hay các bài sinh hoạt để hát cộng đồng)
Kinh nguyện: Chị Nguyễn Nancy
Sinh hoạt: AC Hồng Phát
Ẩm thực: Chị Bùi Thúy Nga, Chị Nguyễn Tammie Thủy  Chị Trần Kim Oanh
Chuyển chở: Quí Trưởng nhóm sắp xếp cho nội bộ nhóm của mình

Xin LTXC luôn là tất cả niềm vui thương xót của TĐCTT chúng ta, để chúng ta có thể hoàn trọn ơn gọi thương xót và sự vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 14, 2022 at 4:53 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXX - 2022 Nam California
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022     


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho chúng ta cơ hội, sau hơn một năm đại dịch toàn cầu covid-19 (3/2020 - 6/2021) phải dừng bước giang hồ để bế quan luyện công linh thao thương xót,                                               

Nhóm TĐCTT chúng ta lại tái xuất giang hồ với sứ vụ thương xót, qua các Khóa LTXC, với 4 khóa năm 2021 đã qua và 8 khóa năm 2022 này, mới được khóa đầu năm ở Florida hôm Tháng 4.


Tiếp theo là 2 Khóa LTXC ở CA trong cùng Tháng 6, sau đó là 2 Khóa LTXC ở TX cùng Tháng 7, rồi tới 3 Khóa LTXC ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ (2 khóa trong tháng 8 ở VA và NY, và 1 khóa giữa tháng 9 ở Philadelphia PA).

Nhóm TĐCTT GP San Jose đã bắt đầu sửa soạn và phổ biến Khóa LTXC XXXXIX (11-12/6/2022); và Nhóm TĐCTT Nam California (GP Orange, GP San Bernardino và TGP Los Angeles) cũng bắt đầu sửa soạn là vừa.


Vì là Khóa LTXC của chung nhóm chứ không phải của riêng Nhóm TĐCTT Bắc CA, hay của riêng Nhóm TĐCTT Nam CA, chúng ta cũng cần phải tiếp tay phổ biến cho thân nhân hay thân hữu của chúng ta ở bắc/nam CA nhé.

Em xin gửi 2 bản đính kèm để nội bộ TĐCTT chúng ta theo dõi và phổ biến nghe. Xin đa tạ quí TĐCTT của em nhiều nhiều ắm. 


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh


Em sẽ phổ biến riêng Nhóm TĐCTT về việc tổ chức Khóa LTXC XXXXX - 2022 này,

liên quan đến việc phổ biến, ghi danh và các ban ngành phục vụ khóa tới đây của chúng ta.