HÀNH TRÌNH THĂM DÒ HỖ TRỢ TRUYỀN GIÁO Ở BURUNDI PHI CHÂU 13-22/1/2026

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh: Chụp hình, quay hình và tường trình

 

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Bối cảnh Burundi

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Tặng quà ở các Giáo xứ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Cử hành Thánh Lễ ở Giáo xứ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Thăm viếng các Cơ sở Đào tạo Linh mục

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Phái đoàn Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Hậu trường của riêng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

 

Gặp gỡ các Giám mục và Giáo sĩ

 

 

Tình hình Tổng quan

ĐTGM Simon Ntamwana, TGP Gitega kiêm Chủ tịch HĐGM Burundi ngày 15/1/2026,

 

Đức Giám Mục Salvator Niciteretse GP Bururi kiêm phó chủ tịch HĐGM Burundi ngày 16/1/2026

(đã xong - Xin xem lại phần Giáo xứ Cử hành Thánh Lễ ngày 16/1),

 

Đức Giám Mục Blaise Nzeyimana, GP Ruyigi ngày 17/1/2026,

 Đức Giám Mục George Bizimana, GP Ngozi ngày 19/1/2026.

 

 

Tình hình Tổng quan

 

Ngày 29/1/2026, nhân dịp Đại hội lần thứ 13 của Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Khu vực Trung Phi (ACERAC: the Association of Episcopal Conferences of Central Africa, trong đó bao gồm cả Burundi - CECAB The Conference of Catholic Bishops of Burundi) tại N’Djaména, thủ đô Tchad, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi thư chào thăm các vị mục tử, trong đó, trước hết ngài đã nhận định tích cực về Giáo Hội ở chung Phi Châu như thế này: “Chúa đã viếng thăm dân Người tại Châu Phi. Quả thực, châu lục này ngày nay đang trải qua những gì có thể gọi là dấu chỉ của thời đại, một thời điểm thuận tiện, một ngày cứu độ cho Châu Phi”.

Thật vậy, theo Vatican News mới đây thì Cứ 5 người Công giáo trên thế giới thì có 1 người là người ... Phi Châu: "Giữa lúc Âu – Mỹ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thế tục và khủng hoảng ơn gọi, Giáo hội Phi châu đang trở thành nguồn mạch mới, với các chủng viện đầy chủng sinh, các giáo xứ sôi động và giới trẻ dấn thân. Từng được xem là 'vùng truyền giáo', Châu Phi nay đã trở thành một lục địa truyền giáo, đem lại sức sống và hy vọng mới cho toàn thể Giáo hội."

Thống kê hiện nay cũng chứng thực điều này, trong đó bao gồm một số nước nổi bật về Công giáo: nếu kể về dân số Công giáo thì Nước Dân Chủ Cộng Hòa Congo là nhiều nhất ở Phi Châu với 55 triệu tín hữu, và đồng thời cũng là một trong các nước Phi Châu đông Công giáo trên thế giới. Ngoài ra còn một nước đông Công giáo về con số nữa là Nigeria với 35 triệu tín hữu. Tuy nhiên, trong tổng số 230 triệu tín hữu Công giáo năm 2025, nếu xét về tỷ lệ theo tổng dân số của từng nước thì tỷ lệ cao nhất về tín hữu Công giáo được liệt kê thứ tự như sau: 1- Cape Verde 85% -> 2- Burundi 67% -> 3- Rwanda 60% -> Congo 55%.

 


Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao lại hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu là nơi Giáo Hội đang vươn lên (Growing Church) như thế? Xin thưa là tại vì "ai có lại được ban thêm cho càng dư dật" (Mathêu 13:12;25:29). Vì kẻ được ban thêm cho dư dật để bù đắp cho kẻ thiếu thốn, như Các Giáo Hội ở Âu Mỹ càng ngày càng khan hiếm LM và càng thấy xuất hiện các vị LM ở Âu Mỹ. Như thế, hỗ trợ nhân sự truyền giáo ở Phi Châu là cách gián tiếp tái truyền bá phúc âm hóa cho Âu Mỹ vậy, theo chiều hướng của ĐTC Biển Đức XVI, vị đã thiết lập Hội đồng Tái Truyền Bá Phúc Âm hóa năm 2012.

Tuy nhiên, muốn thực hiện dự án hỗ trợ công cuộc truyền giáo ở Phi Châu cần phải nhắm đến ơn gọi linh mục, yếu tố truyền giáo bất khả thiếu. Bởi thế, cần phải tìm đến một quốc gia nào có dân số Công giáo khả quan mới có ơn gọi, như ở Burundi, một nước có tỷ lệ Công giáo đứng thứ 2 ở Phi Châu và đồng thời cũng là một nước nghèo thứ 2 gần tận cùng trên thế giới. Đó là lý do mới có chuyến Thăm dò Hỗ trợ Truyền Giáo ở Burundi Phi Châu của Cha Phạm Ngọc Tuấn, vị Linh mục Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT đã được đánh động bởi Hành trình Truyền giáo Tận cùng Trái Đất ở Ethiopia Phi Châu 5/2024 và từ đó quyết tâm thực hiện một chuyến đi Phi Châu ở Burundi.

Đó là lý do chuyến đi Thăm dò Hỗ trợ Truyền Giáo ở Burundi Phi Châu của Cha Phạm Ngọc Tuấn mới bao gồm sự kiện xin được diện kiến các Vị Giám mục và Linh mục của 5/8 Giáo phận cùng với việc thăm các cơ sở đào tạo chủng sinh, những vị linh mục tương lai, nhưng ở Burundi, vì nghèo các 4 Đại Chủng viện hiện nay (đang xây thêm 1 nữa) chỉ nhận 13 chủng sinh 1 năm. Sau đây là bức thư Cha Phạm Ngọc Tuấn trình với các vị Giám mục và các vị đặc trách các cơ sở đào tạo linh mục:

 

 

ĐTGM Simon Ntamwana, TGP Gitega kiêm Chủ tịch HĐGM Burundi ngày 15/1/2026

 

 

Hội kiến sơ khởi

Tiệc đãi ngộ giao hữu

Biếu quà tặng hiện kim

Hội kiến chính thức với riêng ĐTGM

Kính viếng Nhà thờ Chính tòa

 

 

 

Sau khi tặng quà truyền giáo ở Giáo xứ Gahemba TGP Gitega trưa hôm cùng ngày,

phái đoàn đã đến Tòa TGM Gitega vào lúc gần 3 giờ chiều.

ĐTGM và các vị Linh mục trong TGP đã tụ tập chờ phái đoàn đến. 

 

 

 

Hội kiến sơ khởi

 

 

Buổi hội kiến của Cha Phạm Ngọc Tuấn và phái đoàn với ĐTGM và Linh mục đoàn của TGP

được diễn tiến trong hội trường, nơi bữa tiếp tân do Cha Tuấn khoản đãi cũng diễn ra sau đó. 

 

 

 

ĐTGM khai mạc buổi hội kiến bằng kinh nguyện và lời mở đầu bằng tiếng địa phương

 

 

 

 

Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, giới thiệu tổng quan về phái đoàn kèm theo công việc của Cha Tuấn

 

 

 

 

Cha Phạm Ngọc Tuấn tự giới thiệu về mình và phái đoàn cùng với các dự định hỗ trợ truyền giáo ở Burundi

 

 

 

Cha Corney, SDB, Giám đốc Trung tâm Don Bosco Buterere, cũng chung tiếng góp lời với Thày Tấn và Cha Tuấn

 

 

Bữa đãi ngộ giao hữu

 

 

 

Những bữa đãi ngộ như thế này đều được trang trải bởi Cha Phạm Ngọc Tuấn.

 

 

 

 

 

Bia là món bất khả thiếu trong một bữa tiệc đãi ngộ thịnh soạn như thế này

 

 

Trong khi Cha Tuấn và phái đoàn ngồi trên bàn chủ tọa...

 

 

thì các Linh mục tham dự tự động tìm chỗ ngồi để thưởng thức bữa đãi ngộ

 

 

 

 

 

ĐTGM không thể ở lại để dự bữa tiệc đãi ngộ, ngài hẹn với Cha Tuấn gặp lại lúc 5 giờ chiều tại Tòa TGM 

 

 

Biếu quà tặng hiện kim

 

 

 

 

 

 

Mỗi linh mục trong số 65 vị được tặng 400 ngàn đồng Burundi hay 65 MK

theo giá chợ đen 1 MK bằng 6 ngàn đồng Burundi,

hay 130 MK theo giá chính thức 3 ngàn đồng Burundi 1 MK

 

 

 

 

 

Tạ ơn Chúa kết thúc bữa tiệc đãi ngộ

 

 

 

 

 

Hai tòa nhà được cho biết là để giành cho khách hành hương đang được xây dựng

 

 

Hội kiến riêng với ĐTGM tại Tòa TGM

 

 

 

Ngôi Nhà thờ Chính tòa của TGP ở ngay bên ngoài Tòa TGM

 

 

Lối từ khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa vào Tòa TGM

 

 

 

Khu vườn đằng sau của Tòa TGM

 

 

ĐTGM sử dụng kỹ thuật phóng ảnh lên màn hình như kiểu projector để trình bày về TGP Gitega 

 

 

 

 

Với tư cách là Chủ tịch HĐGM Burundi, ĐTGM trình tổng quan về Giáo Hội ở Burundi.

Riêng TGP Gitega được chia ra 7 giáo hạt, mỗi giáo hạt bao gồm một số giáo xứ và giáo họ v.v.

 

 

Cha Tuấn trình bày với ĐTGM về bức thư ngài trình bày về dự án hỗ trợ truyền giáo của ngài ở Burundi

 

 

ĐTGM cho biết Burundi đã có các Đại Chủng viện nhưng muốn có chủng sinh cần phải có dự chủng sinh

 

 

Hiện Giáo Hội ở Burundi cần có Tiền Chủng viện (Formation House) cho các dự chủng sinh,

nhưng đang được kiến thiết chưa xong vẫn cần thêm tài trợ để hoàn thành cho xong

 

 

Cha Tuấn hứa sẽ đến thăm cơ sở tiền chủng viện đang xây dựng này để có thể hỗ trợ

 

 

ĐTGM dâng lời nguyện kết thúc trước khi ban phép lành cho phái đoàn 

 

 

 

Kính viếng Nhà thờ Chính Tòa của TGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Giám Mục Blaise Nzeyimana, GP Ruyigi ngày 17/1/2026

 

 

Cảnh sắc hiện trường

Hội đàm Hỗ trợ

Đãi ngộ Giáo hữu kèm Quà tặng

Mảnh đất Nhà thờ

 

 

 

 

Cảnh sắc Hiện trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phái đoàn chờ đợi để được dẫn vào gặp ĐGM

 

 

 

ĐGM đã ra đón phái đoàn, với bộ Clergyman hơn là Áo choàng trắng chính thức như 3 Giám mục khác

 

 

 

Hội đàm Hỗ trợ

 

 

 

 

Hội đàm giữa Cha Phạm Ngọc Tuấn và ĐGM với sự chứng dự của chung phái đoàn

 

 

 

 

 

Buổi hội đàm về vấn đề hỗ trợ truyền giáo ở Burundi được kết thúc bằng lời nguyện và phép lành

 

 

 

 Đãi ngộ Giao hữu kèm Quà tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quà tặng Giám mục thường từ 300 đến 500 MK

 

 

Quí Linh mục chức sắc trong Giáo phận thường là 100 MK

 

 

 

 

Quà tặng cũng được trao cho từng Nữ tu phục vụ, thường là 30-50 MK

 

 

Bữa Đãi ngộ kèm Quà tặng được kết thúc bằng Hình lưu niệm, Lời nguyện và Phép lành

 

 

 

Mảnh đất Nhà thờ

 

 

 

Cha Tuấn và phái đoàn cũng được đích thân ĐGM dẫn ra mảnh đất được dự tính xây Nhà thờ

 

 

Một dự án chắc cũng cần được hỗ trợ cho sinh hoạt của Giáo phận

 

 

 

Một phía của Mảnh đất Nhà thờ này đã có sẵn hàng tường gạch

 

 

 

 

Mảnh đất được sử dụng để xây Nhà thờ này ở lưng chừng đồi,

gần ngọn đồi khác nhưng vẫn cao hơn phố thị bên dưới

 

 

 

Mảnh đất này hiện trống không với đàn dê

nhưng ngôi Nhà thờ sẽ được xây lên là để cho đàn Chiên Chúa.

 

 

 

 

 

 Đức Giám Mục George Bizimana, GP Ngozi ngày 19/1/2026

 

 

Hiện trường Chờ đón

Hội kiến Hỗ trợ

Những Hình ảnh Lưu niệm

Đãi ngộ Giao hữu

Quà tặng Hiện kim

 

 

 

Hiện trường Chờ đón

 

 

Như ở TGP Gitera hôm 15/1, ở đây Vị mục tử và Lm đoàn đã chỉnh tế chực sẵn để đón phái đoàn

 

 

 

 

Hội kiến Hỗ trợ

 

 

 

 

Vị Giám mục khai mạc bằng tiếng Burundi

 

 

 

Vị Linh mục chuyển dịch cho phái đoàn nghe hiểu

 

 

Sau đó ngài muốn từng người trong phái đoàn tự giới thiệu cho cử tọa biết về bản thân mình

 

 

Ngài muốn cả Linh mục đoàn cũng tuần tự giới thiệu mình với phái đoàn nữa

 

 

 

Ngài muốn Cha Tuấn trình bày rõ về dự án hỗ trợ truyền giáo của mình ở Burundi

 

 

Các vị Linh mục có thể trao đổi cảm nhận của mình về dự án hỗ trợ này

 

 

 

Buổi Hội kiến trang trọng được kết thúc bằng Lời nguyện và Phép lành của ĐGM

 

 

 

Những hình ảnh Lưu niệm

 

 

 

Vị Giám mục khiêm nhượng nhường bàn chủ tọa cho Cha Tuấn và phái đoàn trong buổi Hội Đàm

 

 

 

Bàn chủ tọa của phái đoàn ngồi ở tâm điểm hội trường

trừ người chụp hình ngồi dưới với Vị Giám mục và Linh mục đoàn

 

 

 

Đây là vị linh mục đã chụp 5 tấm hình trên đây, có tên của ngài ở dưới từng tấm hình,

những tấm hình rất sắc nét nhờ máy chụp điện thoại cao cấp của ngài, dù được chụp từ xa, từ bên dưới,

và chính tấm hình ngài chụp 2 cha con đây cũng chuyên nghiệp như thể ai chụp cho chứ không phải chính ngài tự chụp kiểu selfie.

 

Ngài gửi cho người chụp hình này 5 tấm hình trên đây và 2 tấm hình cách nhau dưới đây

sau khi ngài nhận được qua email tấm hình chung (hình giữa) tất cả mọi người được người chụp bằng lối paronama gửi cho ngài,

Vị linh mục tên là Jean Eudes Ngendakumana, Chánh xứ MIVO GP Ngozi.

 

 

 

 

Người chụp tấm hình chung trên đây trình lại cho ĐGM coi trước khi chuyển cho vị linh mục xin hình.

 

 

 

Đãi ngộ Giao hữu

 

 

 

 

 

Phải công nhận rằng trong các nơi, ở đây cho thấy tính cách chuyên môn tổ chức cả về buổi hội đàm lẫn bữa đãi ngộ

 

 

Bàn chủ tọa có sẵn thức ăn không cần phải xếp hàng đi lấy như ở các nơi khác

 

 

Trong 4 nơi, linh mục đoàn ở đây đông nhất, với 130 vị

 

 

Ở đâu cũng được Quý Sơ phục vụ, trừ bữa trưa 16/1 sau Thánh lễ

 

 

 

Quà tặng Hiện kim

 

 

 

 

Thày Đoàn Văn Tấn, SDB, người đổi tiền từ MK ra tiền Burundi và mang theo đến từng nơi rất mất công

 

 

Biếu quà tặng ĐGM và Linh mục đoàn - https://youtube.com/shorts/BGlO

 

 

Tặng cho cộng đoàn dân Chúa ở từng nơi thì trực tiếp trao các bó tiền cho các vị Chánh xứ

 

 

Nhưng tặng cho quý vị linh mục thì cần phải được cho vào từng bao thư đàng hoàng

 

 

 

Đức Cha và các vị Linh mục có trách nhiệm lên tiếng ngỏ lời cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn

 

 

Cám ơn Quý Sơ đã đóng vai Matta phục vụ Bữa Đãi ngộ Giao hữu Hỗ trợ này

 

 

Tất nhiên, như ở các nơi khác, các Sơ cũng có phần quà của Quý Sơ

 

 

Bữa Đãi ngộ được kết thúc bằng Lời nguyện và Phép lành của ĐGM GP Ngozi

 

 

Người cắt cỏ mọn hèn - https://youtube.com/shorts/geX

 

 

 

Tất cả mọi sự con người có, quyền hành chức sắc và thân phận của mỗi người đều từ Chúa và do Chúa.

Quan trọng nhất là sống trọn ơn gọi của mình trong sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của LTXC!

Những con người quyền hành chức sắc đạo đời là để phục vụ như một "người đầy tớ vô ích" (Luca 17:10),

bằng không, chưa chắc ai đã chắc chắn được "ở trong lòng Abraham" sau khi qua đi (Luca 16:23).

 

 

 

 

Sau khi Hội kiến và Hội đàm với các vị Giám mục chủ chiên về dự án hỗ trợ truyền giáo ở Burundi

Cha Phạm Ngọc Tuấn và phái đoàn đến thăm 2 Đại Chủng Viện và 1 cơ sở Tiền Chủng viện để thực hiện dự án hỗ trợ.

Xin xem tiếp "Thăm các Cơ sở Đào tạo Linh mục"

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 1, 2026 at 1:22 PM
Subject: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Vị Giám mục và Giáo sĩ
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Chúa động lòng thương (Luca 7:13)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026 

 

Cám ơn Quý AC đã hào hứng theo dõi loạt bài tường trình của em về Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026. Vì là chuyến thăm dò hỗ trợ truyền giáo ở Burundi, nên ngay bài đầu tiên chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quan về bối cảnh ở Burundi liên quan đến tình hình dân sự và tôn giáo, nhất là Công giáo, đến đất đai khí hậu và nhân sinh của đất nước này trên thế giới và trong Giáo Hội hoàn vũ. Hai bài tường trình sau đó chúng ta đã theo Cha Phạm Ngọc Tuấn, trưởng phái đoàn kiêm chủ sự chuyến đi, đến thăm viếng cùng cử hành phụng vụ và hỗ trợ các Giáo xứ xa xôi hẻo lánh nghèo nàn bằng cách tặng quà hiện kim cho từng gia đình trong Giáo xứ hay Cộng đoàn Dân Chúa ở đó. 


Giờ đây, 2 bài tiếp theo, bài 4 và 5, bao gồm cả bài tường trình thứ 4 này, chúng ta sẽ thấy cốt lõi của chuyến hành trình thăm dò hỗ trợ truyền giáo ở Burundi qua 2 sinh hoạt rất cần thiết và quan trọng, trước hết đó là cuộc gặp gỡ các vị Giám mục và linh mục tại 5/8 Giáo phận ở Burundi, và sau nữa, kèm theo đó, là việc thăm viếng các cơ sở đào tạo linh mục, vì linh mục là yếu tố then chốt bất khả thiếu cho công cuộc truyền giáo: "Các con hãy đi tuyển mộ môn đồ ở khắp các dân nước và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cùng giảng dạy họ tuân giữ những điều Thày đã truyền cho các con" (Mathêu 28:20),  truyền giáo là lệnh truyền phục sinh bất khả châm chước của Chúa Kitônhư CĐ Vaticanô 2 đã phải xác tín: "Giáo Hội lữ hành tự bản chất là truyền giáo" (Sắc lệnh Ad Gentes - 2).


Vậy, giờ đây, trong tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ - communion, participation và mission" truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội, anh chị em TĐCTT chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi  Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-22/1/2026: Gặp gỡ các Vị Giám mục và Giáo sĩ  (xin bấm vào hàng chữ này là chính cái link để mở ra mà xem) Xin LTXC hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng con để bụi cây khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây được biến thành bụi lửa đức ái trọn hảo bừng sáng sức sống cho các linh hồn!


em tĩnh