THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023 ở GP Fort Worth TX

 

Ngày Thứ Năm 21/9

 

LÊN ĐƯỜNG

Từ California sang Texas

Chuyến bay Southwest cất cánh từ phi trường Ontario lúc 7 giờ sáng bay sang Fort Worth TX

Hạ cánh ở phi trường Love Field Dallas TX lúc 12 giờ trưa, dù chỉ bay có 3 tiếng, bởi TX đi trước CA 2 tiếng

Trong số cư dân ở DFW này có những người anh chị em TĐCTT rất thân yêu của bé tĩnh, từ Năm Thánh Thương Xót 2016 tới nay

AC Tina Tín - Hùng Khương, nhà ở Fort Worth, gần Nhà Thờ Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, là Trưởng nhóm TĐCTT ở Giáo xứ này.

Bé tĩnh đã được hân hạnh, từ chiều Thứ Năm 21/9 đến chiều Chúa Nhật 24/9, ở dưới mái ấm yêu thương của 2 AC yếu bệnh nhưng nhiệt tình phục vụ...

Hàng ngày từ ngôi nhà này cùng nhau đến phục vụ Khóa LTXC LXIII (63) ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công) HK

 

HIỆN TRƯỜNG

Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023

Nhóm TĐCTT là nhóm tĩnh tâm đầu tiên ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia này từ 22-24/4 trong chính Năm Thánh Thương Xót 2016

Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đã mở Khóa LTXC ở đây tất cả là 4 lần: 2016, 2017, 2022 và 2023

Năm 2018 ở Giáo xứ Tổng Thần Micae của Cha Trịnh Đức Hòa, và năm 2019 ở GX Cha Phạm Hữu Đạt, SSD, năm 2020-2021 đại dịch.

Con đường từ Rendon Rd dẫn vào khu vực tĩnh tâm chia 80 mẫu được Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc mua từ năm 2015 thành 2 khu vực

Bên phải là khu vực Tu Viện Thánh Gia và bên trái ở bên trong là khu vực tĩnh tâm

Khu vực này rộng gấp đôi khu vực của trụ sở chính của Chi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Carthage MO, nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm

Trước khu nhà chính đã được biến thành tu gia mang danh xưng Tu Viện Thánh Gia là một hồ nước

Ở tâm điểm của cả 2 bên, khoảng lưng chừng 80 mẫu đất là vị trí của Tu viện Thánh gia (bên phải) và Nhà Tĩnh tâm Thánh gia (bên trái)

Từ lối vào có một cổng ngang ở bên phải để vào Tu viện Thánh gia

Sau đó một chút, cứ tiến thẳng là cổng vào khu vực bên trong của Nhà Tĩnh tâm Thánh gia (bên trái) và khu vực ở đằng sau Tu viện Thánh gia

Năm 2016 và 2017, 2 Khóa LTXC đầu tiên của Nhóm TĐCTT chẳng nhưng cư trú qua đêm...

mà còn sinh hoạt tĩnh tâm tại các căn nhà rộng, bao gồm đủ phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách v.v. Bấy giờ chưa có khu vực tĩnh tâm riêng như 2022-2023

Cổng sau, từ lối chung vào khu vực Tu viện Thánh gia và Nhà Tĩnh tâm Thánh gia vừa rồi, để vào khu cư trú qua đêm, nếu không muốn đi vòng phía trước

Khu vực cư trú tĩnh tâm qua đêm này bao gồm 6 căn nhà (được chủ cũ cho dân thuê) nay đã trở thành khu vực cư trú tĩnh tâm của Tu viện Thánh gia

Khuôn viên của khu vực cư trú tĩnh tâm, từ đó tiến thẳng ra khu vực sinh hoạt tĩnh tâm được kiến thiết từ năm 2018

2 Khóa LTXC đầu của Nhóm TĐCTT 2016 và 2017, lúc chưa có khu vực sinh hoạt tĩnh tâm, còn phải nấu nướng ở khu nhà có hồ tắm này

Khu vực sinh hoạt tĩnh tâm nhìn từ hướng đông

Khu vực sinh hoạt tĩnh tâm nhìn từ hướng đông nam

Giẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm, bao gồm 3 gian: gian giữa là Nhà nguyện, gian bên trái là Nhà bếp và phòng ăn, gian bên phải là Hội trường

Nhóm TĐCTT sử dụng phần sát với nhà nguyện của gian phòng ăn để làm hội trường cho các giờ giảng huấn, hội thảo và chia sẻ

Sử dụng phần phòng ăn sát với nhà nguyện để giảng huấn cũng có lợi cho cả những anh chị lo ẩm thực cũng được nghe nữa.

Phòng ăn nhìn ra và hướng về tượng đài Thánh Gia ở ngay trung tâm của toàn bộ khu vực Tu viện Thánh Gia và Nhà Tĩnh tâm Thánh Gia

 

Ngày Thứ Sáu 22/9

 

 

Điểm Tâm nhẹ

 

Điểm tâm nhẹ kiểu lót lòng nhưng chắc bụng, và nếu cần thì cứ lai rai nhâm nhi vào lúc giải lao ban sáng giữa các bài giảng huấn nữa.

 

Kinh Mân Côi

 

Anh Vũ Kỳ / Ronald, Trưởng Nhóm TĐCTT GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Fort Worth TX, welcome tham dự viên và dẫn vào chương trình

 

Thời sự về LTXC đề tài 1

Thế giới ngày nay: Trái cấm thời đại

 

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) ở chỗ Trái Cấm Thời Đại mà con người đang say sưa mê man hoan hưởng!

Trái cấm thời đại đây, được biểu hiệu qua Trái Táo I Phone bị cắn 1 miếng, là chính Cái Tôi vĩ đại của con người,

một Cái Tôi được bộc lộ qua Ý riêng tuyệt đối tự do của họ muốn làm gì thì làm theo chủ nghĩa tương đối hóa những gì tuyệt đối và tuyệt đối hóa những gì tương đối

Thế giới ngày nay tương đối hóa những gì là luân thường đạo lý bất di bất dịch của Thiên Chúa, và tuyệt đối hóa ý nghĩ, ý thích và ý muốn hưởng thụ như quyền làm người của họ.

Chính vì thế mà thế giới càng văn minh và nhân bản con người càng đóng khố đi giầy tây, ở chỗ sống theo luật rừng: mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé - phá thai!

Xin theo dõi đề tài "Thế giới ngày nay - Trái cấm thời đại" này ở đường link trực tuyến livestream sau đây: https://youtube.com/live/QuxBUFqKqUo

 

Thời sự về LTXC đề tài 2

Lòng Thương Xót Chúa: Tiếc của!

 

Thế giới ngày nay càng say sưa hoan hưởng Trái Cấm Thời Đại chẳng những không bị LTXC loại trừ như đồ xấu xa ghê tởm, đáng bị vứt bỏ...

mà còn được LTXC đoái thương hơn bao giờ hết và hơn bất cứ một cái gì hết, theo LTXC vô biên bất tận đã "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1) của Ngài

Đến độ những gì càng ghê tởm, cần phải loại trừ, vứt bỏ, lại càng trở thành những "viên ngọc quí" (Mathêu 13:45-46), cần phải tìm kiếm cho bằng được!

Như thế, không phải là "LTXC Tiếc Của" hay sao? - Một đề tài được trực tuyến chia sẻ trong Khóa LTXC LXIII (63) ở đường link sau đây:

https://youtube.com/live/RI7ymebN1gg

 

Viếng Thánh Thể

 

Phó tế Tạ Đình Thiện chia sẻ Phúc Âm vào cuối mục Viếng Thánh Thể

 

Bữa Trưa

 

Cha Nguyễn Thủ đã đến từ 12:30 pm ngay trước bữa trưa, cho dù 2 bài giảng huấn của ngài bắt đầu từ 3:30 pm đến 4:45 pm

Chị Đinh Tina, TĐCTT XVIII 2016, Phục vụ ẩm thực kiêm thủ quĩ cho Khóa LTXC 2023 này

3 TĐCTT phục vụ ẩm thực (từ trái sang phải): Quí Chị Nguyễn Thị Bạch, Phạm Hữu Mary và Vũ Nga Kathy, cả 3 đều Khóa LTXC XVIII 2016

 

Chia sẻ: Cảm Nghiệm LTXC

 

Phó tế Tạ Đình Thiện, phu quân của Chị TĐCTT Tạ Tuyết Mai, Khóa LTXC XXIX 2018, và là bào đệ của Chị TĐCTT Đinh Tina / Tạ Tín, trưởng Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua

Trong bài chia sẻ về đề tài "LTXC - ABC" của mình, vị phó tế lục tuần trẻ trung này đã diễn giải trục tư tưởng chính yếu bao gồm 3 điều: ABC

A có nghĩa là Ân sủng, B có nghĩa là từ Bi C có nghĩa là Cậy trông.

Xin theo dõi lại toàn bộ đề tài "LTXC - ABC" này ở đường link livestream trực tuyến sau đây: https://youtube.com/live/Kvz_S99P00Y

 

Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

 

Đề tài 1 Chủ đề:

Núi cao - một bầu trời trổi vượt siêu phàm

 

Cha Nguyễn Thủ, vị linh mục được dân Chúa địa phương biết đến đặc biệt liên quan đến vai trò đặc trách trau dồi về Phụng Vụ Thánh

cho các cộng đoàn Dân Chúa, nhất là cộng đoàn gốc Việt và gốc Mễ, trong Giáo phận Fort Worth TX; đồng thời Cha đang phục vụ Giáo Xứ Thánh Phaolô.

Đề tài "Núi cao - một bầu trời trổi vượt siêu phàm" được thâu trực tuyến livestream để có thể theo dõi ở đường link dưới đây:

https://youtube.com/live/VLBnKkHGVHI

 

Đề tài 2 Chủ đề:

Biển sâu - Các loại Cá của LTXC

 

Nếu trong đề tài 1 liên quan đến núi cao, Cha Thủ đã dẫn giải về những sự cao siêu nơi Giáo huấn trọn lành của Chúa Kitô,

thì trong đề tài 2, liên quan đến biển sâu, Cha Thủ đã suy diễn các loại cá ở chỗ "nước sâu" của LTXC.

Đề tài "Núi cao - một bầu trời trổi vượt siêu phàm" được thâu trực tuyến livestream để có thể theo dõi ở đường link dưới đây:

https://youtube.com/live/29VhwWn3_dA

 

Xin Cha vui nhận một chút quà mọn của chúng con - Chị Đinh Tina là người giới thiệu để mời Cha, đại diện trao tặng ngài.

Khi Cha Thủ vừa khuất dạng ở parking lot thì mới chợt nhớ rằng chưa kịp chụp hình chung với ngài, nên đành phải sử dụng kỷ thuật để có hình của ngài trong tấm hình chung dưới đây:

 

Thánh lễ

Cha Trần Ngọc Thoại bất ngờ không thể giúp phụng vụ Khóa LTXC 2023 nên Cha Nguyễn Minh Nghiễm thay thế ngài dâng lễ Thứ Sáu được dời từ sáng tới chiều

Bài đọc 1: Chị Đinh Tina 

Phúc Âm: Phó tế Tạ Đình Thiện

Giảng lễ: Cha Nguyễn Minh Nghiễm 

Bữa Tối 

Cha Bùi Quang Thành, OCD, cố gắng lái xe từ Mobile bang Alabama sau giảng phòng ở đây về để kịp dâng lễ 6:30 pm mà không kịp, và Cha Nghiễm đã thay.

 

Ngày Thứ Bảy 23/9

 

Điểm tâm  

Cha Bùi Quang Thành, OCD, đã từ Dòng của ngài ở Dallas trở lại khi tham dự viên đang Cầu Kinh Mân Côi và các chị bắt đầu lo cho bữa trưa

Kinh Mân Côi 

Quí tham dự viên mặc đồng phục mầu xanh thuộc về Hội LCTX của GX Chúa Kitô Vua, do AC Tín Khương làm hội trưởng.

AC Tín Khương đồng thời cũng làm Trưởng Nhóm TĐCTT từ năm 2016 ở GX Chúa Kitô này, trong số quí AC mặc áo xanh có một nữa là TĐCTT

Phó tế Tạ Đình Thiện chia sẻ Phúc Âm vào cuối giờ cầu Kinh Mân Côi

Đề tài 3 Chủ đề 

Cùng lên Jerusalem: "Ngươi đang ở đâu?" (STK 3:9)

Vị linh mục Việt Nam duy nhất Dòng Carmêlô ở Hoa Kỳ này lần đầu tiên được LTXC quan phòng sai đến với Nhóm TĐCTT nơi Khóa LTXC 2023 ở GP Fort Worth TX

Màn ngoạn mục đầu tiên hoàn toàn bất ngờ vị linh mục OCD Bùi Quang Thành này thực hiện đó là ngài quì ngay xuống trước cử tọa sau lời giới thiệu của bé tĩnh

để xin tham dự viên là thính giả của ngài cầu nguyện cho ngài trước khi ngài giảng huấn cho chính những người anh chị em ngài được sai đến.

Đề tài nào của ngài, dù đề tài 3 hay 4, ngài đều mở đầu bằng bài Phúc Âm được chọn lựa theo chủ đề và thứ tự các đề tài để giảng huấn

Thế rồi sau đó ngài bắt đầu diễn giải điểm chính yếu trong từng bài Phúc Âm ngài vừa đọc.

Trong để tài 3, ngài nhấn mạnh đến 2 điểm then chốt bất khả thiếu cho đời sống thiêng liêng tu đức của Kitô hữu.

Điểm thứ nhất: Con người là ai? 

Chỉ khi nào con người biết mình là ai mới có thể sống đúng với ơn gọi làm gì của mình...

Đó là lý do ngài đã tiến sang điểm thứ hai đó là Con người làm gì? 

Nhờ LTXC, con người đã được thánh tẩy để được làm Con Thiên Chúa

Vì làm Con Thiên Chúa nên Kitô hữu phải sống 3 vai trò tư tế, vương đế và ngôn sứ của mình

Trong bài giảng huấn của mình, ngài dẫn giải những chi tiết trong Phúc Âm chưa hề nghe ai suy diễn như vậy, khiến tham dự viên hào hứng...

Cuối cùng ngài giành ra 10 phút vấn đáp cho tham dự viên

Nhiều thắc mắc nổi lên, xuất phát từ những chi tiết Phúc Âm được ngài suy diễn một cách là lạ hay hay

Ngài càng trả lời thì lại càng hào hứng, buồn cười. Có người anh đã thú rằng anh không thể nào ngủ được khi nghe ngài giảng huấn.

Xin theo dõi lại đề tài "Cùng lên Jerusalem: 'Ngươi đang ở đâu?'" (STK 3:9) ở đường link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/x7h6zOJRpS4

Giải lao 

Trong khi anh chị em giải lao giữa 2 đề tài thì quí chị lo ẩm thực vẫn tiếp tục sửa soạn phục vụ cho bữa trưa

Đề tài 4 Chủ đề 

Vào vườn Cây Dầu: "Ngươi đang ở đâu?" (STK 3:9)

 

Trong đề tài 4 này vị linh mục giảng huấn Bùi Quang Thành, OCD, tiếp tục chiều hướng và nội dung của đề tài 3, cũng về con người là ai và làm gì?

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh đến 3 vai trò của Kitô hữu Con Thiên Chúa là tư tế, vương đế và ngôn sứ, ngài áp dụng cả vào trường hợp của người trộm lành.

Việc vào Vườn Cây Dầu có liên quan đến việc cầu nguyện, do đó ngài nói đến Kinh Lạy Cha và ngài phân tích 3 vai trò tư tế, vương đế và ngôn sử ở kinh này.

Xin theo dõi lại đề tài "Vào Vườn Cây Dầu: Ngươi đang ở đâu?" ở đường link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/luFf8B6ByMc

Chầu Thánh Thể 

Giây phút thinh lặng thánh trước Thánh Thể rất cần thiết và bất khả thiếu trong đời sống cầu nguyện và sống thân mật với Chúa.

Nhờ đó "con người là ai?" mới có thể được biến đổi và xứng đáng "làm Con Thiên Chúa", như một Alter Christus, vì được Chúa Kitô chiếm đoạt và sống trong mình.

 

Bữa Trưa 

 

Hội Thảo

Đề tài gợi ý: Chúa thương chúng ta như chúng ta là hay như Chúa là? 

Tham dự viên được chia làm 2 nhóm khác nhau và đồng đều số lượng

Lúc đầu hai nhóm ngồi ở gần nhau, cùng ở bên phía hội trường

Sau đó một lúc, một nhóm đã phải chuyển sang góc phòng ăn cho đỡ nhộn hơn

Cuối cùng đại diện mỗi nhóm lên đúc kết

Nhóm trước đúc kết chi tiết, nhóm sau đúc kết vắn gọn hơn và kết thúc bằng 1 bài thánh ca hát chung về LTXC

Bé tĩnh đã góp phần đúc kết của mình như sau:

1- Chúa thương con người chúng ta như chúng ta là: tự bản tính là một tạo vật vô cùng hèn hạ và về bản chất là những tội nhân vô cùng khốn nạn

2- Sở dĩ Chúa có thể thương thành phần tạo vật bất toàn, tội lỗi, khốn nạn bất xứng chúng ta là vì Ngài thương chúng ta như Ngài là, là tình yêu vô cùng nhân hậu

Thậm chí Ngài còn lợi dụng thân phận càng tội nhân và tình trạng càng khốn nạn của chúng ta để tỏ mình ra, tỏ hết LTX của Ngài ra cho chúng ta nhận biết Ngài hơn!

"Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng tăng bội" (Roma 5:20) - "Nếu chúng ta bất trung thì Ngài vẫn trung thành bởi Ngài không thể chối bỏ chính mình Ngài" (2Tim. 2:13)

Xin theo dõi đề tài gợi ý hội thảo: Chúa thương chúng ta như chúng ta là hay như Chúa là? ở đường link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/Vp_pfu3yJ8c

Giải lao

 

 

Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót 

Thời sự về LTXC đề tài 3

LTXC - Nạn Nhân Thời Cuộc

 

Chúa Giêsu Kitô, Lời Nhập Thể là Dung Nhan Thương Xót (Misericordiae Vultus) của Thiên Chúa (ĐTC Phanxicô Tông thư Năm Thánh Thương Xót 11/4/2015).

Nếu "Thiên Chúa đã không dung tha cho Con Một của Ngài, một đã phó nộp Người vì tất cả chúng ta" (Roma 8:32)

 

thì Chúa Giêsu Kitô, LTXC đối với loài người tội nhân vô cùng khốn nạn, quả thực là nạn nhân thời cuộc,

chẳng những trong cuộc Vượt Qua của Người "vào thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) mà còn cho tới tận thế,

 ở nơi những người anh chị em hèn mọn nhất được Người đồng hóa (xem Mathêu 25:40),

để rồi những ai được LTXC cứu độ cũng phải biết thương xót Chúa nữa mới được cứu độ (xem Mathêu 25:43)!

Xin theo dõi đề tài Thời sự về LTXC đề tài 3: LTXC - Nạn Nhân Thời Cuộc ở đường link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/7BTZ4bTPbJA

Thánh Lễ bế mạc 

Xin Cha vui nhận món quà nhỏ mọn của chúng con, món quà được Anh Vũ Kỳ đại diện trao tặng Cha, vị linh mục do anh giới thiệu.

Bữa Tối tạ từ

 

Nhóm TĐCTT ở DFW, như năm 2022, một khi Chị Đinh Tina phục vụ ẩm thực thì đều có món Gà Chiên thơm ngon kết thúc tạ từ và hẹn tái ngộ!

Ban phục vụ Khóa LTXC LXIII (63) 22-23/9/2023 họp tổng kết về chi thu, (tối hôm qua cũng họp về khóa LTXC 2024), trước khi chia tay nhau.

"Những gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa" (Mathêu 22:11)

 Chúng con đã trả về cho Chúa / trở về với Chúa qua 2 ngày tĩnh tâm, và chúng con sẽ ở với LTXC vì Chúa không bao giờ bỏ chúng con!

Trong hai lần họp tổng kết của ban phục vụ Khóa LTXC 2023 này, vấn đề tìm nơi tĩnh tâm đã đề cập đến GX CTĐVN ở Arlington TX này!

Nhờ đó hy vọng đông tham dự viên hơn và tăng thêm lực lượng của Đạo Binh Thương Xót TĐCTT cần thiết trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

Phụ đề

 Tu viện Thánh gia CRM

14 Chặng Đàng Thánh Giá

20 Mầu Nhiệm Mân Côi

Các Mầu Nhiệm Mân Côi, ở hướng bắc của khu vực của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc HK này

 

Năm Mùa Vui

Ở khu khuôn viên sinh hoạt tĩnh tâm

 

Thiếu mầu nhiệm tìm thấy Con lạc mất trong Đền Thánh 3 ngày...

Năm Mùa Sáng

Ở phía sau Tượng Đài Thánh Gia

Thiếu mầu nhiệm tiệc cưới Cana

Thiếu mầu nhiệm sự sáng 5 lập Bí tích Thánh Thể

Năm Sự Thương

Ở phía bên trái lối chính vào Nhà Tĩnh Tâm và Tu Viện Thánh Gia

Thiếu mầu nhiệm tử giá

Năm Sự Mừng

Tiếp theo Năm Sự Thương nhưng từ trong càng tiến về phía đường lộ hơn

Tượng Đài Thánh Gia - Tâm điểm của Tu Viện và Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia

Ngã ba theo lối từ đường lộ vào, quẹo trái là Khu vực cư trú và sinh hoạt Tĩnh Tâm 

Mặt tiền theo hướng Tây nam của Tượng Đài Thánh Gia

Từ Tượng Đài Thánh Gia đi về phía nam là khu vực ở đằng sau ngôi nhà chính của Tu Viện Thánh Gia 

Giẫy nhà mát ở phía bên trái hay phía đông

Bên phải hay phía tây ở ngay sau ngôi nhà Tu Viện Thánh Gia là Đài Đức Mẹ Fatima và Tổng Thần Micae

Những chiếc xe cần thiết cho khu vực bao rộng này, nhất là cho việc cắt cỏ và đặt các tượng về Mầu Nhiệm Mân Côi hay Đàng Thánh Giá

Hội trường Thánh Giuse nằm ở hướng nam, gần ngôi nhà chính của Tu Viện Thánh Gia

Khu đất gần 100 mẫu, được Đấng quan phòng thần linh bất ngờ ban cho Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công) Hoa Kỳ từ năm 2015.

14 Chặng Đàng Thánh Giá, ở phía nam, ngược với khu tĩnh tâm ở phía bắc, được hình thành từ năm 2018.

Ở chặng Đường Thánh Giá 14 nhìn về khu vực tĩnh tâm ở xa xa như bị chìm khuất bởi các hàng cây và bụi cây trong tầm nhìn...,

nơi Nhóm TĐCTT đã tổ chức Khóa LTXC LXIII (63) 22-23/9/2023, khóa thứ 4 ở đây, để loan truyền LTXC cho những tâm hồn khao khát hay cần đến LTXC

 

 

Tổng Hợp Các Đường Links Trực Tuyến Livestream trong Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023

Giảng huấn về LTXC

Đề tài 1: Cha Nguyễn Thủ

Trên Đỉnh Núi của những gì Siêu Việt

https://youtube.com/live/VLBnKkHGVHI

Đề tài 2: Cha Nguyễn Thủ

Những Loại Cá ở Chỗ Nước Sâu Thương Xót

https://youtube.com/live/29VhwWn3_dA

Đề tài 3: Cha Bùi Trung Thành, OCD

Lên Jerusalem: Ngươi đang ở đâu? - Phần 1

https://youtube.com/live/x7h6zOJRpS4

Đề tài 4: Cha Bùi Trung Thành, OCD

Vào Vườn Cây Dầu: Ngươi đang ở đâu? - Phần 2

https://youtube.com/live/luFf8B6ByMc

Cảm nghiệm: Phó tế Tạ Đình Thiện

LTXC - ABC

https://youtube.com/live/Kvz_S99P00Y

 

Thời sự về LTXC

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Đề tài 1: Thế giới ngày nay - Trái cấm thời đại

https://youtube.com/live/QuxBUFqKqUo

Đề tài 2: LTXC - Tiếc của

https://youtube.com/live/RI7ymebN1gg

Đề tài 3: LTXC - Nạn nhân thời cuộc

https://youtube.com/live/7BTZ4bTPbJA

Hậu trường - Hướng về Khóa LTXC LXIII 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 26, 2023 at 6:43 PM
Subject: Tường Trình Khóa LTXC LXIII (63) 22-23/9/2023 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM GP Fort Worth TX
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Dai Duong <majothaocd@gmail.com>, Fr. Thu Nguyen <thu.nguyen@stpaulfw.org>, CMC THDC <thien.d.ta@gmail.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, CMC Rev Nghiem <nghiemminh12@yahoo.com>, CMC Rev Thoai <luisthoai@yahoo.com>, CMC Rev Cao <thanhcaocmc@yahoo.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, TDCTT XVIII TX FW - Nguyen Thi Bach <Bachng117@gmail.com>, TDCTT XVIII TX FW - Pham Huu Mary <Marypham04@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta vừa hoàn tất một khóa LTXC, Khóa thứ 8 cũng là Khóa cuối cùng trong năm 2023 này.

Chúa đã đáp lại lời chúng ta cầu xin trong Tuần 3 cho Khóa LTXC LXIII (63) này của chúng ta ở chỗ ý Ngài đã thật sự được nên trọn.

 

Chúng con xin cám ơn Cha Nguyễn Thủ đã đến giảng huấn cho chúng con chiều Thứ Sáu;

Chúng con xin cám ơn Cha Bùi Quang Thành, OCD đã đến giảng huấn cho chúng con sáng Thứ Bảy và dâng lễ Chúa Nhật Bế mạc chiều Thứ Bảy cho chúng con;

Chúng con xin cám ơn Cha Giám đốc Đỗ Thanh Cao, CRM, đã cho chúng con được sử dụng Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia để tổ chức Khóa LTXC 2023 này.

Chúng con xin cám ơn Cha Nguyễn Minh Nghiễm, CRM, đã dâng Thánh lễ chiều Thứ Sáu 22/9 cho chúng con; 

Chúng con xin cám ơn Phó Tế Tạ Đình Thiện đã chia sẻ cảm nghiệm "LTXC - ABC" cho chúng con sau bữa trưa Thứ sáu.


Chúng em xin cám ơn quí AC trong 4 Giáo xứ Các Thánh TĐVN, Chúa Kitô Vua, Fatima và Thánh Giuse đã đại diện đến tham dự và đóng góp vật chất cho Khóa LTXC 2023 này;

Em xin cám ơn Ban Phục Vụ TĐCTT DFW: AC Kỳ Nga và AC Khương Tín, đã cộng tác để thực hiện 2 ngày tĩnh tâm cho Khóa LTXC 63 năm 2023 này.

Em xin cám ơn hai chị TĐCTT đã phụ giúp ẩm thực với Chị Đinh Tín Tina và Chị Vũ Nga Kathy suốt trong 2 ngày là Chị Phạm Hữu Mary, và Chị Nguyễn Thị Bạch (cả công lẫn của)

Xin cám ơn Quí TĐCTT khắp nơi đã hiệp thông cầu nguyện cho Khóa và theo dõi bản tường trình này cùng với những bài giảng huấn và chia sẻ ở những đường links livestream trong đó.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh


Với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, xin kính mời Quý Cha, Phó tế và Quí AC TĐCTT theo dõi Khóa LTXC LXIII (63) 2023 cuối tuần vừa qua ở đường link sau đây:

Khóa LTXC XXXXXXIII 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 6, 2023 at 11:25 AM
Subject: Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia 
To: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>
Cc: TDCTT XVII TX AUS - Chu Thuy Tien <ttc14@txstate.edu>, TDCTT XVII TX AUS - Nguyen Ngoc Anh <annngocanh@yahoo.com>, TDCTT XVII TX AUS - Tran Nguyet Mai <Tdinh77@gmail.com>, TDCTT XVII TX AUS - Tran Thu Suong <ladysuong@yahoo.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT DFW TX, OK OK và Austin TX rất thân mến của em,
Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho TĐCTT chúng ta được thể hiện ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta,
theo đúng như những lời kêu gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 17-18/8/2002 ở Balan đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta,
bằng các Khóa LTXC hằng năm ở các nơi, bao gồm cả GP Fort Worth và Dallas, để các tâm hồn khao khát và cần đến LTXC được tràn đầy LTXC hơn,
đồng thời cũng là một dịp cho riêng nội bộ TĐCTT chúng ta qui tụ lại, nhất là vào thời điểm TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023),
để tiếp tục luyện chưởng thương xót cho càng chuyên nghiệp, hầu có thể trở thành một đạo binh dàn trận của LTXC cho thời điểm thương xót hiện nay.
Vậy em tha thiết kính mời quí AC cố gắng sắp xếp về tham dự nhé; quí AC có thể theo dõi toàn bộ chương trình 2 ngày tĩnh tâm của Khóa này ở đường link sau đây:
Khóa LTXC LXIII 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX  
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và tông đồ của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh





From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 3, 2023 at 4:01 PM
Subject: TĐCTT GP DFW TX và OK OK - Khóa LTXC LXIII 2023
To: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-AusFlHiOkKsMiOr@googlegroups.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, Fr. Thu Nguyen <thu.nguyen@stpaulfw.org>, Dai Duong <majothaocd@gmail.com>, CMC THDC <thien.d.ta@gmail.com>

Quí AC TĐCTT GP Fort Worth và Dallas TX cùng Quí AC TĐCTT Oklahoma OK rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT của chúng ta và qua các sinh hoạt tông đồ thương xót của chúng ta.
Thậm chí Ngài còn tiếp tục hiển linh nơi lòng tin tưởng của chúng ta, điển hình nhất là Khóa LTXC 2022 năm ngoái.
Quí AC có thể xem lại Khóa LTXC 2022 này ở cái link: Khóa LTXC 23-24/9/2022 ở Giáo Phận Fort Worth TX  
Tiếp tục tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, chúng ta tiếp tục tổ chức Khóa LTXC 2023 ở địa phương chúng ta.

Để dễ dàng hơn cho việc thông báo và phổ biến Khóa LTXC 2023 này, em xin gửi đình kèm và post ngay trên email này
toàn bộ nội dung của nó để mỗi người chúng ta trong nội bộ có thể kêu gọi nhau và mời gọi thêm thân nhân và thân hữu của chúng ta nữa nhé. Bởi vì:
"Thế giới ngày nay cần đến LTXC hơn biết bao", như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cảm nhận trong bài giảng của ngài ngày 17/8/2002 ở Balan,
và vì thể Ngài kêu gọi  "anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương", do đó mới có Nhóm TĐCTT chúng ta, cùng với những ai cảm nghiệm được LTXC qua Khóa LTXC này.

Ngoài ra, quí TĐCTT ở những nơi khác, ngoài việc hiệp thông cầu nguyện cho Khóa LTXC 2023 ở Houston,
chúng ta cố gắng nếu có thể tiếp tay phổ biến cho thân nhân hay thân hữu của mình ở Houston. 
vì mỗi Khóa LTXC chúng ta đều nhân danh chung Nhóm TĐCTT để tổ chức ở từng địa phương,
nên chúng ta cũng có trách nhiệm đồng hành, bằng việc phổ biến và cầu nguyện.

Chúng ta làm hết sức rồi thì cứ để LTXC lo chuyện của Ngài với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta, 
nhất là vào những lúc gian nan khốn khó, nhờ đó LTXC càng hiển linh rạng ngời hơn trong cuộc đời tông đồ cho LTXC của chúng ta. 
Để dễ dàng và thuận lợi cho việc phổ biến của chúng ta,
em xin gửi đính kèm và post ngay trên email này ở cuối email này tờ Thông Báo (đã được hoàn chỉnh hơn trước) của chúng ta.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 23, 2023 at 5:29 PM
Subject: TĐCTT DFW-OK: Khóa LTXC 2023 
To: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT DFW-OK chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                      

                                                                                                                             

Tạ ơn LTXC đã cho em vừa hoàn tất toàn bộ Khóa LTXC 2023 của TĐCTT và Cộng đồng Dân Chúa DFW và OK.

Ở chỗ, sau khi mời đi mời lại cả gần chục vị linh mục, cuối cùng LTXC đã gửi đến với chúng ta 2 vị linh mục từ GP FW và San Antonio.

Giờ đây, em xin thông báo trước tiên và trên hết cho nội bộ TĐCTT DFW và OK toàn bộ chương trình tĩnh tâm của Khóa LTXC 2023 này,
để Quí AC biết nhờ đó quí AC có thể sắp xếp tham dự và mời thân nhân cùng thân hữu tham dự nữa nhé.
Trong khi chờ đợi, với tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, xin mời quí AC theo dõi ở cái link sau đây:
Khóa LTXC 22-23/9/2023 ở Giáo Phận Fort Worth TX  

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

Toàn thể tham dự viên (trừ một số chị trong ban tổ chức đang phục vụ bữa mừng và tạ từ) sau Lễ Bế Mạc Khóa LTXC 2022 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 29, 2023 at 9:46 PM
Subject: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ - Communion, participation and mission
To: TDCTT XXIV FW AC Hoàng Ngọc <htrinh-99@yahoo.com>

AC Ngọc Hoàng quý mến,
Trước hết, Merry Christmas 2023 và Happy New Year 2024 AC nhé.
Cám ơn AC đã tham dự Khóa LTXC XXIV 2017 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia và đã gia nhập Nhóm TĐCTT từ khi ấy,
sau đó, AC vẫn tiếp tục tham dự các khóa LTXC 2018 ở GX Cha Trịnh Đức Hòa và 2019 ở GX Cha Phạm Hữu Đạt.

Khóa LTXC 2018:


Phục vụ Khóa LTXC với ban tổ chức ở chỗ sửa soạn trang trí hội trường


Giúp vui cho Khóa LTXC



Sinh hoạt thư giãn

Khóa LTXC 2019:



Khóa LTXC nào Anh Hoàng cũng giúp cho tham dự viên có những giây phút thư giãn thể lý cần thiết cho việc hấp thụ thiêng liêng.


Ngoài ra, anh còn chia sẻ sống đạo một cách thực tế trong các khóa LTXC nữa. 


Cặp Ngọc Hoàng đi đâu cũng có nhau, ăn uống cũng bên nhau, bất khả phân ly, và trở thành niềm vui cho anh chị em của mình...
Chưa hết, năm 2028 AC còn muốn tham gia chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt 3 tuần của Nhóm TĐCTT nhưng rất tiếc thời lượng không cho phép v.v.

Tạ ơn LTXC và cám ơn AC nhiều lắm.
Và chính vì LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT DFW cặp TĐCTT Ngọc Hoàng đặc biệt này mà tới thời điểm quan phòng, LTXC như mời gọi họ phục vụ.
Vâng, AC Ngọc Hoàng quý mến, LTXC đang cần đến AC trong việc phục vụ Nhóm TĐCTT ở GX CTTĐVN GP Fort Worth.
AC Kỳ Nga vừa báo cho em biết rằng AC ấy muốn tạm nghỉ phục vụ mấy Khóa LTXC từ năm 2024 trở đi..., không biết có trở lại nữa không!
Lý do chính yếu là vì chủ trương phục vụ của AC ấy không hợp với chủ trương của TĐCTT:
Nhóm TĐCTT chủ trương tĩnh tâm free, như Khóa LTXC 2026 và 2017 đầu tiên ở FW,
và chủ trương phục vụ tâm hồn nào đáp ứng tác động của LTXC đến tham dự Khóa LTXC chứ không cần phải đông đảo.
Hai Khóa LTXC 2022 và 2023 vừa rồi, cả 2 khóa đều rất tiếc thiếu vắng AC, số tham dự viên trung bình là 35 anh chị em: Năm 2022 gần 40 và năm 2023 trên 30,
nhưng Anh Kỳ vẫn không đồng ý với con số tham dự viên, nhất là Khóa 2023 là năm AC ấy cộng tác phục vụ, bởi vì theo anh ấy vì ít người nên không đủ tiền trang trải...
Nghĩa là cứ phải lấy tiền, mà lấy tiền thì càng ít người, như năm 2022 anh Kỳ cho biết có 11-12 người ghi danh nên muốn bãi khóa, sau đó đã không lấy tiền thì lại đông hơn gấp 3 lần.


Khóa LTXC 2023 trên 30 anh chị em


Khóa LTXC 2022 free nên tham dự viên gần 40 anh chị em và đã đóng góp còn dư để góp vào quĩ truyền giáo của chung Nhóm TĐCTT 10/2022.
Chính vì muốn mời gọi AC "hiệp thông, tham gia và phục vụ" (theo chiều hướng của Giáo Hội hiện nay) trong và cho Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX
mà em cho AC biết lý do tại sao, liên quan đến AC Ngọc Hoàng cũng như đến AC Kỳ Nga, em liên lạc với AC để trân trọng mời AC, 
nếu được, hiệp thông, tham gia và phục vụ với chúng em, mỗi năm chỉ có một lần đặc biệt qua Khóa LTXC mà thôi.
AC có thể trực tiếp nói chuyện với AC Kỳ Nga hay AC Tín Khương (817-366-7226 / 817-881-9747) đang phục vụ Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô,
để biết thêm về những gì bất đồng, nhưng không bất hòa, trong việc phục vụ LTXC qua các Khóa LTXC theo chủ trương chính thức của Nhóm TĐCTT như em nhắc lại trên đây.
Hy vọng, sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, anh chị sẽ tích cực đáp ứng theo tác động của LTXC nơi AC, bằng không, với bất cứ lý do nào, AC không thể, LTXC sẽ lo việc của Người.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh