THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LVII 10-11/6/2023 ở Nam California

 



Trưng Bày Hiện Trường

(Chiều Thứ Sáu và Sáng Thứ Bảy)



Sau khi em và Anh Hà Đại Thắng treo cờ hiệu của Nhóm TĐCTT trên màn sân khấu và bày ghế sẵn sàng,
thì Chị Nguyễn Nancy và Anh Nguyễn Trương trưng bày bàn thờ cùng với những ảnh tượng và hoa cảnh thích hợp cho2 ngày tĩnh tâm




Dưới cuối hội trường một Nhóm TĐCTT khác, nhỏ Thúy Nga và nhóm bộ tứ Chị Tammie Thủy, Lê Ghi, Hồng Danh và Anh Tống Quang Minh
 cùng nhau bày biện những thứ cần thiết cho vấn để ẩm thực và giải khát, riêng Anh Tống Quang Minh cũng giúp những việc khác cần thiết









Khóa LTXC nào ở Nam California, em cũngtrưng bày thêm các hình ảnh sinh hoạt đặc biệt của Nhóm TĐCTT,
 như 2 tấm hình phóng lớn dịp Nhóm TĐCTT đại hội mừng 10 năm ơn khởi động 6/2018 và được Giáo quyền công nhận 7/2018.



nh ảnh trưng bày được ưu tiên, chẳng những những sinh hoạt đặc biệt ngoại lệ từ trước đến nay, mà
còn cả những gì mới nhất, như chuyến Hành Hương Ý Quốc và Roma 2021 và Truyền Giáo ở Calcutta Ấn Độ 2022.





Chưa hết, một tấm biểu ngữ nữa bất khả thiếu được treo bên trái từ dưới nhìn lên, có câu định nghĩa về Nhóm TĐCTT:
"TĐCTT là HSTTM của LTXC trong TĐTX cho thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao"







Khu patio ngoài trời được sử dụng cho các bữa ăn, ngay bên cạnh và ở cuối hội trường nằm về hướng đông bắc



Lòng chảo vây quanh bãi cỏ của Trung Tâm Mục Vụ Lambert (Lâm-Bích) của các Sơ MTG Los Angeles ở Orange County:
Khu nhà nguyện ở phía bắc, dẫy mục vụ ở phía nam, khu hai lầu sát đường Magnolia ở phía đông, và hội trường ở phía tây.



Ở khu nhà phía bắc, ở hai đầu dẫy nhà, đầu phía đông là Nhà nguyện nhỏ và đầu phía tây là Nguyện đường chính



Tham dự viên Khóa LTXC XXXXXVII 2023 đã viếng Chúa trước bữa trưa ở nhà nguyện nhỏ này







Hình ảnh trưng bày ở hội trường thay đổi vị trí cho hợp tình hợp lý hơn và được dồn hết lên phần trên của Hội trường



Hoa cảnh được mang đến thêm vào sáng hôm sau bởi Chị TĐCTT Hà Mai Trang, vợ Anh Hà Đại Thắng,
người anh em đến phụ giúp phòng ốc từ chiều hôm qua





Chị Hà Mai Trang (trái) và Chị Nguyễn Nancy (phải), hai người chị em giúp trang trí trước bàn thờ trên sân khấu thật đẹp



Chị Trần Mỹ Dung phụ trách chẳng những phổ biến đồng phục
mà còn lo trang trải chi phí tĩnh tâm cùng phóng chiếu các bản nhạc hát chung trong Khóa LTXC



THỨ BẢY NGÀY 10/6/2023








Khuôn viên Thánh Mẫu ở cuối nguyện đường chính và từ lối từ cuối hội trường qua nguyện đường


Điểm tâm nhẹ





Bữa điểm tâm nhẹ lai rai với món xôi bắp








Kinh Mân Côi sau mục Dẫn nhập khai mạc












Sinh hoạt Dẫn Nhập



Để được hồn an chẳng những cần linh thao mà còn cả thể thao












Đề tài 1: "Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời"



Cha Nguyễn Tuấn Long, 1 trong 8 TĐCTT nguyên khởi, và nguyên Tổng Linh Hướng TĐCTT (2009-2014)



Đề tài chính đầu tiên của Khóa LTXC 2023 Nam CA đã được Cha Long áp dụng thực tế vào vấn đề "Di Dân"



Ngài muốn thực tế hóa đề tài "trọn lành thương xót như Cha trên trời" nơi một trong 2 vấn đề thời đại là "di dân"



Và ngài đã cho từng nhóm nhỏ bàn luận về vấn đề nhức nhối bị chính trị hóa nơi xã hội Hoa Kỳ hiện nay



Di dân là vấn đề đang xẩy ra chẳng những ở Hoa Kỳ, từ Nam Mỹ, mà còn ở Âu Châu nữa, từ Trung Đông và Phi Châu



Những lý do chính yếu gây ra tình trạng (hơn là tệ nạn) di dân, khiến dân chúng phải bỏ nước ra đi là vì chiến tranh, chính trị và kinh tế



Lý do chính trị như trường hợp của Người Việt hải ngoại từ năm 1975, sau này thêm lý do đoàn tụ gia đình nữa.



Do đó, hơn ai hết, Người Việt hải ngoại nói chung và Công giáo VN nói riêng đều tỏ ra thông cảm với di dân



Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là có thể xẩy ra tình trạng di dân bị lạm dụng bởi thành phần khủng bố như ở Âu Châu



Do đó các nước Âu Châu Kitô giáo đã tỏ ra dè dặt, và thậm chí còn chối bỏ không chấp nhận di dân, cho dù có được ĐTC kêu gọi.



Ngoài khủng bố, trong thành phần di dân có thể có những người anh chị em "bất hảo" sẽ gây ra "tội phạm" cho xã hội của nước chủ nhà



như vẫn thường xẩy ra, bao gồm cả người Việt hải ngoại, ở Hoa Kỳ hay ở Nhật Bản hoặc ở Đài Loan và Đại Hàn v.v.



Bởi thế, trong việc đón nhận di dân đồng thời cũng phải cẩn thận thanh lọc các phần tử có thể có vấn đề...



Nhóm đầu tiên được Cha Long mời tường trình đã đứng lên hát bài Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi



 Anh TĐCTT Hà Đại Thắng đại diện nhóm tường trình.



Sau đó, căn cứ vào từng tường trình, Cha Long hướng dẫn những gì cần phải được sáng tỏ hơn





Nhóm Anh TĐCTT Nguyễn Việt Phát



Nhóm Anh Phát, sau khi anh tường trình, đã đứng lên hát bài Xin Vâng







Một chị tham dự viên không là TĐCTT đại diện nhóm tường trình





Nhóm của Anh TĐCTT Nguyễn Văn Trương





Một chị tham dự viên ngoài nhóm TĐCTT đại diện tường trình



Các nhóm chỉ nêu lên lý do di dân, thông cảm với di dân và đồng ý chấp nhận di dân nhưng cần thanh lọc,
nhưng không nhóm nào đề cập đến vấn đề hội nhập cho di dân sau khi tiếp nhận họ, như ĐTC Phanxicô nhấn mạnh




Ngài đã đúc kết vấn đề "di dân" theo tinh thần Kitô giáo hơn là chính trị


Đề tài 2: "Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót"



Như đề tài 1, Cha Long lại áp dụng LTXC vào vấn đề "Đồng Tính"
Câu hỏi được ngài đặt ra đầu tiên: "đồng tính có tội hay chăng?"...



Cha Long không muốn livestream, mà có trực tuyến cũng khó vì ngài luôn di chuyển.

Cha Long lắng nghe chia sẻ và giải đáp vấn nạn của tham dự viên
Trước hết là Chị TĐCTT Tống Thanh Liên



Tiếp đến là Chị TĐCTT Đỗ Uyên Katie



Một chị tham dự viên ngoài nhóm cũng lên tiếng bày tỏ cảm tưởng của mình về vấn đề "đồng tính"



Cuối cùng căn cứ vào giáo huấn của Giáo Hội Cha nhắc nhở "đồng tính" về khuynh hướng (vô tội) nhưng hành động (có tội).
Tuy nhiên, người "đồng tính" vẫn phải được kính trọng theo nhân phẩm của họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa



Ghi danh tất cả là 80 anh chị em: TĐCTT 55 và ngoài nhóm là 25. Tuy nhiên, không lúc nào đủ 80,
vì có người dự Thứ Bảy không Chúa Nhật, hoặc ngược lại, có người sáng không chiều, chiều không sáng v.v.




Viếng Thánh Thể

Những giây phút ngọc ngà chiêm ngắm Bánh từ trời xuống ban sự sống, trước bữa trưa ăn manna rồi cũng chết!






Từ hội trường tới nhà nguyện nhỏ, ở bên ngoài gấn đó là nơi trong Khóa LTXC 2022,
các khóa sinh đã lấy hình lưu niệm, nơi năm nay không còn hai tán cây nữa,
như tấm hình ở cuối cùng trang web tường trình này











Mối thân tình với Thiên Chúa, vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người, đã vượt qua và đã trở thành Tấm Bánh Bẻ Ra
trên bàn thờ, đang ngự nơi nhà tạm, là chính cốt lõi và đích điểm nhắm tới của bất cứ một buổi tĩnh tâm đích thực nào!




Bữa Trưa







Trong hội trường







Ngoài Patio










Sinh hoạt



Vũ điệu ca cho tiêu thực và linh hoạt giúp tỉnh táo sau bữa trưa dễ buồn ngủ








Hội Thảo nhóm

Đề tài: "Ra chỗ nước sâu" (Luca 5:4) - Nghĩa là gì và như thế nào?











Chủ tịch Cộng đồng Công giáo VN Giáo phận Orange Trần Anh Kiệt ghé thăm Khóa LTXC 2023 và ngỏ lời phấn khích







Tường trình hội thảo nhóm 1: Anh TĐCTT Nguyễn Việt Phát



Tường trình hội thảo nhóm 2: Anh TĐCTT Nguyễn Văn Liên



Tường trình hội thảo nhóm 3: Anh Nguyễn Hùng Cường



Tường trình hội thảo nhóm 4: Anh Bùi Đăng, phu quân chị TĐCTT Khổng Nhàn



Bé tĩnh đã đúc kết "chỗ nước sâu" như thế này:
"Chỗ nước sâu" ám chỉ đức tin, trọn lành và thương xót



"Chỗ nước sâu" ám chỉ đức tin được thể hiện bằng vâng lời, như chàng đánh cá Simon nên mới đánh được mẻ cá lạ;
"đức tin tuân phục" (Roma 1:5) như thế vượt lên trên tầm mức tự nhiên của phàm nhân, mới làm được những gì phàm nhân bất khả,
nhất là việc chinh phục lòng người, một việc chinh phục chỉ đạt được với "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6)
trọn lành là lòng thương xót.

"Chỗ nước sâu" ám chỉ thương xót, như chính LTXC đã chìm xuống vực thẳm khốn cùng của loài người tạo vật tội lỗi để cứu rỗi họ:
"Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật.
Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy"
(Thánh Faustina - Nhật Ký 1576)

Xin theo dõi buổi hội thảo về đề tài
"chỗ nước sâu" này ở cái link livestream dưới đây:

https://youtube.com/live/dvrAG0HtY2Y




Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót










Giải khát sau Hội thảo và Chuỗi Thương Xót












Thời sự về LTXC: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002)


Trước hết về "thế giới ngày nay", bé tĩnh đã lướt qua các nhan đề tin tức liên quan đến thiên tai lẫn nhân tai mới xẩy ra trong mấy tháng gần đây,
những thiên tai đủ mọi thứ dồn dập, khắp nơi và phá kỷ lục, những thiên tai có thể đồng hóa với nhân tai,
vì do chính con người gây ra thiên tai cho bản thân minh, bao gồm cả chiến tranh tàn khốc, tất cả đều là cái vạ kinh hoàng cho thấy
mức độ quá ư là trầm trọng của tội lỗi loài người trong thế giới càng văn minh vật chất và văn hóa duy nhân bản và phản nhân bản hiện nay,
đúng như ĐTC GP II đã than lên từ năm 2002 ở Balan ngày 17/8 như đề tài thời sự về LTXC được chia sẻ ở đây.

Thế nhưng, càng tội lỗi con người càng chịu cái vạ tương xứng, vì tội vạ bao giờ cũng bất khả phân ly, và vì thế họ càng cần đến LTXC,
như ĐTC GP II đã xác tín "chỉ có trong LTXC thế giới mới có hòa bình và nhân loại mới hạnh phúc" (cùng nguồn),
một LTXC đã yêu thương và xót thương con người như họ là, đến độ
họ càng tội lỗi LTXC càng rạng ngời nơi họ,
chỉ cần họ tin vào Ngài, chấp nhận LTXC... nhưng tự mình họ cũng bất khả cả ở chỗ tin
vào LTXC để được cứu độ nữa thì sao đây?

Xin theo dõi đề tài thời sự về LTXC "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" ở cái link dưới đây:


https://youtube.com/live/eiZM4Spcyfs




Người em của Chị TĐCTT Trần Mỹ Dung chia sẻ cảm nhận LTXC về tình trạng bị ung thư của chị



Chị Nguyễn Thị Hải cũng chia sẻ cảm nghiệm LTXC về bệnh trạng của chị



Thánh Lễ cuối ngày



Cha Phạm Ngọc Tuấn chủ tế và giảng lễ.
 Cha là Chánh Xứ St Babara, nơi có một cộng đoàn CG VN đông nhất GP Orange và có thể đông nhất nhì ở hải ngoại,
ngài đồng thời cũng là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT (từ 2014 cho tới nay)



Bài Đọc 1: Chị TĐCTT Bùi Xuân Hồng

















Số tham dự viên ở lại cho tới xong Thánh Lễ ban chiều này là 45, ít hơn ban sáng 20 anh chị em sau 2 đề tài của Cha Long



CHÚA NHẬT NGÀY 11/6/2023










7 giờ sáng: trong khi bên dưới người thì lo sửa soạn bữa điểm tâm bao gồm cả nước nóng pha cà phê thì



bên trên người thì lo sắp xếp lại các hàng ghế và sau đó sắp đặt lại máy móc, nhất là vị trí để trực tuyến livestream







Bữa điểm tâm nhẹ sáng hôm qua với xôi bắp thì sáng hôm nay với xôi gấc kèm theo trái cây và croissant





chưa hết, còn kèm theo cả món chè bắp ngọt ngào đậm đà ban sáng cho ngày tĩnh tâm thứ hai nữa





Cha Nguyễn Huy Bảo, vị giảng huấn thứ 2, Giáo sư dạy ở Đại Chủng Viện St John ở Camarillo TGP Los Angeles
lái xe khoảng 1:30 đến 2 tiếng đã đến sớm dùng điểm tâm chung với anh chị em tham dự


Kinh Mân Côi dẫn nhập












Sinh Hoạt Dẫn Nhập



Để có Linh thao là lên núi để chiêm ngưỡng Thần linh, thân xác cũng cần khỏe mạnh nhờ thể thao theo điệu vũ nhạc











Xin theo dõi ở cái link livestream sau đây (và xin thông cảm bởi âm thanh bị trục trặc ngay vào lúc được livestream này):

https://youtube.com/live/t7rFXYEHh9s



Đề tài 3 - "Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương cho đến cùng"




Cha Nguyễn Huy Bảo, chịu chức năm 2010, tuy hơi "lùn" nhưng lại có tư tưởng "cao",
như Cha Nguyễn Tuấn Long, chịu chức năm 2008, cũng "lùn" như Cha Bảo, tuy trẻ nhưng lại có tư tường "già", "già giặn".



Cha Bảo cũng không muốn livestream như Cha Long, và cũng như Cha Long, Cha Bảo cũng uyển chuyển đổi đề tài



Thay vì "cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng", ngài tóm lại đề tài lại thành 3 chữ "thuộc về Ta"



Và ngài đã nhập đề bằng tình trạng "văn hóa vứt đi" (throw-away culture) theo ĐTC Phanxicô trong thế giới ngày nay



Nhưng LTXC không loại trừ một ai, vì họ "thuộc về Ta", Đấng "yêu họ cho đến cùng" (xem Gioan 13:1)



cho dù Ngài có phải thí mạng sống mình, vì họ "thuộc về Ta",
và dù họ có xấu xa tội lỗi đến đâu chăng nữa, họ vẫn "thuộc về Ta"



Giải lao 15 phút giữa hai đề tài



Đề tài 4: "Cùng Thày vào vườn Cây Dầu thống khổ thương xót"




Đề tài 4 này, Cha Bảo cũng rút gọn lại thành 3 chữ "sự đồng hành"



LTXC luôn "đồng hành" với chúng ta, dù có theo con đường sai lạc với chúng ta...,



Trong khi bên trong hội trường đang nghe giảng huấn thì ở ngoài hành lang một số anh chị em đang lo bữa trưa



LTXC "đồng hành" với tội nhân để lắng nghe họ, như đồng hành với 2 môn đệ chán chường bỏ cuộc về Emmau...



LTXC "đồng hành" để cảm thông, nhờ đó LTXC đã có thể hoán cải các vị quay về lại Giêrusalem...





53 anh chị em - Chúa Nhật ít hơn Thứ Bảy (số tham dự là 65 sau 2 đề tài).


Bữa Trưa



Sau chụp hình lưu niệm, Cha Bảo hướng về bàn thực phẩm làm phép của ăn và bữa ăn trưa







Cha Bảo đã thu hút được thính giả sau 2 để tài của ngài; họ kéo lên chụp hình với ngài...

 













Cha Bảo chẳng những điểm tâm sáng mà còn dùng bữa trưa cới anh chị em tĩnh tâm nữa





Lợi dụng bữa trưa, bé tĩnh đã đến chia sẻ với Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (GĐTHĐC) ở Văn Phòng Cha Trương Bửu Diệp, gần TT CG VN GP Orange



Trong buổi gặp gỡ hàng tháng của GĐTHĐC vùng Orange CA lần đầu tiên ở địa điểm này, có một số TĐCTT nữa: AC Thế Lan, Chị Giang, Anh Lung và Chị Luyến.
Trong 20 phút vắn gọn, em chia sẻ 3 điều: lịch sử Lễ Mình Máu Thánh Chúa; PVLC Lễ Mình Máu Thánh Chúa và GĐTHĐC theo Thủ Bản.


Hội thảo nhóm



Đề tài 1: Làm sao Kitô hữu có thể yêu Thiên Chúa như Thiên Chúa yêu họ?



Đề tài 2: Kitô hữu được Chúa thương xót mà không thương xót Chúa thì có được rỗi hay chăng?







Chị Nguyễn Thu Cúc đại diện nhóm 4 tường trình ý nghĩ nhóm của chị





Chị Nguyễn Nancy đại diện nhóm 3





Chị Trần Mỹ Dung đại diện nhóm 2





Chị Trần Tuyết Hồng cũng nhóm 2 nhưng thêm vào bản tường trình của Chị Dung



Chị Bùi Xuân Hồng đại diện nhóm 1





Chị Quỳ thuộc nhóm 1 cũng lên phát biểu thêm



Buổi hội thảo sau bữa trưa hôm qua toàn nam nhân lên tường trình thì hôm nay bất ngờ toàn nữ nhân - thật là cân đối



Sau khi nghe em đúc kết, Chị Quỳ đã đặt vấn đề với em và vấn đề của chị đã được giải quyết nhanh chóng.



Em đã đúc kết:

1- Kitô hữu có thể yêu Chúa như Chúa yêu họ, ở chỗ họ chỉ cần tuân theo Thánh Ý Chúa: Ý Chúa là ý con, nhờ đó ý con là ý Chúa:
Nguyên tổ Evà muốn nên bằng Thiên Chúa mà lại theo ý riêng của mình nên đã nên bằng ma quỉ chống Chúa, thay vì nên bằng Ngài
(xem Khởi Nguyên 3:1-13)

2- Kitô hữu không thương xót Chúa như đã được Chúa xót thương sẽ không được cứu độ, như ở trong dụ ngôn chung thẩm:
"Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.
Vì khi Ta đói các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát các người không cho Ta uống... " (Mathêu 25:41-46)




Áp dụng thực hành:

Nếu chúng ta yêu Thiên Chúa bằng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Vị Thiên Chúa làm người, thì chúng ta có thể yêu Thiên Chúa như Ngài yêu chúng ta,

như thể chúng ta là giọt nước được nhỏ vào chén rượu trên bàn thờ, sau khi được truyền phép đã hóa thành Máu Cứu Độ của Chúa Kitô vậy.



Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót













Thời sự về LTXC: "Anh chị em phải là chứng nhân của tình thương" (ĐTC GP II - Balan ngày 17/8/2002)




"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao", nhưng tự thế giới đang sợ chính Đấng đến cứu mình là Chúa Kitô,
như lời ĐTC GP II kêu gọi trong bài giảng lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978 đó là:
"Đừng sợ. Hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô - Don't be afraid. Open wide the doors for Christ",
thì làm sao loài người càng văn minh duy vật và hưởng thụ cùng với văn hóa vô thần và chết chóc tự mình có thể chấp nhận LTXC,
nếu không có những chứng nhân thương xót, những tình nguyện viên ghé vai khiêng thế giới nhân loại đang bị bất toại đến với LTXC.

Nhóm TĐCTT được thành lập để đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC GP II (Balan 17/8/2002): "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương",
bằng 3 cách để thực hiện ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của thành phần mang danh xưng "Tông Đồ Chúa Tình Thương" (TĐCTT),
theo gương mẫu của Người Samaritano Nhân Lành (xem Luca 10:33), một hình ảnh đã được diễn tả nơi Huy Hiệu của Nhóm TĐCTT:
3 cách đó là: 1- Mở các khóa LTXC để rao giảng về LTXC; 2- Hoạt động bác ái và truyền giáo; 3- Cầu nguyện hàng ngày cho tội nhân,
vì cả 3 cách thức hay hoạt động này đều phản ảnh cử chỉ "động lòng thương" của Chúa Kitô (xem Mathêu 9:36; 14:14; 18:27).



Tâm Sự Kết Khóa




Trong phần tâm sự kết khóa,
6 anh chị tham dự viên mới ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT và sẽ tuyên hứa ngay sau Thánh Lễ bế mạc;
và số tiền chi thu cũng được Chị Bùi Xuân Hồng thay Chị Trần Mỹ Dung công khai tường trình cho mọi tham dự viên biết.
$2,541.00 - Thu từ phần đóng góp của tham dự viên
$2,800.00 - Chi cho thông báo, phòng ốc và quà tặng (không kể phần ẩm thực được ủng hộ vào khoảng $730.00 và không kể quà riêng biếu 2 vị linh hướng)

số tiền $259.00 chênh lệch giữa thu ít hơn chi đã được LTXC lấp đầy, như Khóa LTXC năm 2022 cũng được LTXC lấp đầy khoảng cách đóng góp $2,000.00 < chi phí $2,934.00

Các món được các chị đóng góp phụ thêm như sau:
Chị Trâm: xôi bắp.
Chị Thanh Liên: chả giò chưa chiên
Chị Hoàng Minh: rau thơm
Chị Ngát: dưa chua
Chị Tuyết Mai: nước trái tắt
Ac Thế Lan: nước chanh dây và fruit cocktail
Ac Hồng Phát: nước lọc & dưa hấu
Chị Nguyễn Nacy: trái cherries
Chị Tammie Thủy và Thúy Nga: những món khác còn lại của 2 bữa ăn, như cơm, gà, chè bắp, sương sa, cà phê, trà v.v. kể cả paper supplies + cake mừng tân TĐCTT.
Bộ tứ phụ bếp (các chị Tammie Thủy, Hồng Danh, Lê Ghi và anh Tống Thanh Minh) thức khuya dậy sớm 3 ngày để lo nấu nướng cho bớt tiền ẩm thực. 




Thánh Lễ Chúa Nhật và Nghi Thức Tuyên Hứa TĐCTT










Bài Đọc 1 - Chị Đinh Tuyết Mai



Bài Đọc 2 - Anh Nguyễn Việt Phát



Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, chủ tế và giảng lễ



Ca đoàn nội bộ: Anh Nguyễn Việt Phát, Quí Chị Bùi Xuân Hồng, Nguyễn Nancy, Trần Mỹ Dung và Anh Nguyễn Chí Long, một tay one man band













Nghi Thức Tuyên Hứa TĐCTT




Anh Nguyễn Việt Phát, sau lời dẫn nhập của em với Cha Chủ tế và Cộng đoàn, đã mời gọi 6 anh chị em đã ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT lên tuyên hứa



Cha Chủ sự kiêm phó Tổng Linh hướng ban huấn từ vắn gọn trước khi các dự TĐCTT đọc lời tuyên hứa









Sau khi Cha chủ sự ban phép lành cho 6 tân TĐCTT và làm phép các huy hiệu TĐCTT, ngài đeo cho từng tân TĐCTT









Cha chủ sự Nguyễn Đức Minh (đứng giữa) và 6 tân TĐCTT (từ trái sang phải:)
Quí Chị Ngô Thị Thùy Hương, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Thi, và cặp AC Nguyễn Thị Hải và Vũ Sinh Thụ




Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn con ngợi khen Chúa!




















"Của Cesar trả cho Cesar...



"Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa"



Xin theo dõi buổi hội thảo về đề tài
"chỗ nước sâu" này ở cái link livestream dưới đây:

https://youtube.com/live/dvrAG0HtY2Y


Xin theo dõi đề tài thời sự về LTXC "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" ở cái link dưới đây:

https://youtube.com/live/eiZM4Spcyfs



Xin theo dõi ở cái link livestream sau đây (và xin thông cảm bởi âm thanh bị trục trặc ngay vào lúc được livestream này):

https://youtube.com/live/t7rFXYEHh9s


Xin theo dõi lại, nếu cần, Khóa LTXC 2022 ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG LA ở Orange County


Khóa LTXC XXXXX 24-25/6/2022 ở Nam California







HẬU TRƯỜNG



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 15, 2023 at 10:54 AM
Subject: Khóa LTXC LVII 2023 ở Nam California
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Lambertian Ministry Center <lambertianmc@lhcla.org>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>, Bao Nguyen <viaspei@yahoo.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, TNF LDT Tran Anh Kiet <gioitre@yahoo.com>, GDTHDC OC <nguyenpetrus@yahoo.com>, Haithu Vu <haithu1949@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Maria, tri ân Thánh Faustina Quan Thày và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập.

Khóa LTXC XXXXXVII 10-11/6/2023 của Nhóm TĐCTT chúng ta ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert của Quý Sơ MTG LA ở OC đã diễn tiến tốt đẹp:

về tất cả mọi phương diện: tham dự viên, phục vụ viên, giảng huấn viên, phòng ốc, ẩm thực, giải khát, khí hậu, sinh hoạt, tình thân, đóng góp v.v.


Chúng con xin cám ơn Quí Cha đã đến giúp chúng con:

- Phụng vụ: Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH TĐCTT (thánh lễ Thứ Bảy) và Đức Ông Nguyễn Đức Minh, PTLH (giải tội và thánh lễ Chúa Nhật)

- Giảng huấn: Cha Nguyễn Tuấn Long (2 đề tài sáng Thứ Bảy) và Cha Nguyễn Huy Bảo (2 đề tài sáng Chúa Nhật)


Chúng con cũng xin cám ơn Quí Sơ Dòng MTG LA đã cho chúng con sử dụng phòng ốc tĩnh tâm và giúp chúng con những gì liên quan

Chúng tôi cũng xin cám ơn Ông Chủ tịch Cộng Đồng Trần Anh Kiệt đã tới thăm cuộc tĩnh tâm của chúng tôi hôm Thứ Bảy


Chúng em xin cám ơn 

- Quí tham dự viên và quí TĐCTT đã đến tham d và mời gọi thêm thân nhân và thân hữu tham dự, chuyên chở nhau tham dự v.v.

- Quý AC trong các ban ngành: ghi danh, phụng vụ, thánh ca, kinh nguyện, ẩm thực, sinh hoạt, trang trí và các việc lặt vặt nhỏ mọn âm thầm khác.

- Qúy AC đóng góp công hay/và của cho Khóa LTXC 57 này.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Giờ đây, với lòng tri ân cảm tạ LTXC và quí mến nhau, 

xin trân trọng kính mời Quí Cha, Quí Sơ và Quí AC theo dõi lại Khóa LTXC 57 cuối tuần vừa qua ở cái link sau đây:


Khóa LTXC XXXXXVII 10-11/6/2023 ở Nam California  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 7, 2023 at 6:25 AM
Subject: Re: TĐCTT dâng 1 Tuần Ba dọn mừng Lễ và cầu cho Khóa LTXC
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT Nam California ơi,

Chúng ta vẫn đang cùng nhau dâng Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày kia Thứ Sáu 9/6/2023,
đồng thời cũng để cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXXVII 2023 của chúng ta, 
được bắt đầu vào chính Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Thứ Bảy 10/6/2023.
Việc ghi danh tham dự cho người ngoài nhóm không có hạn chót, theo chủ trương sống LTXC của chúng ta,
 LTXC không loại bỏ một ai, và Ngài thương xót cảm thông họ như họ là chứ không phải như ý của chúng ta,
do đó họ vẫn có thể walk-in nếu cần, và tham dự bao nhiêu tùy họ với Chúa, theo tác động thần linh của Chúa nơi nội tâm của họ,
nên xin quí AC cứ tiếp tục kêu gọi thêm thân nhân và thân hữu cùng đến tham dự nhé.

Sau hết em xin nhắc là riêng Quý AC TĐCTT tham dự chúng ta sẽ mặc đồng phục như sau:
Mầu Xanh Thánh Mẫu cho Thứ Bảy  Mầu Trắng Phục Sinh cho Chúa Nhật.
Năm trước, 2022, chúng ta không có chỗ Viếng Chúa, năm nay đã có chỗ Viếng Chúa và còn có thể dâng lễ nơi nguyện đường nữa.

Xin Thánh Faustina Quan Thày của TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT đồng hành với chúng ta.
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Đầy Ơn Phúc chuyển cầu cho chúng con được càng ngày càng tràn đầy LTXC.  

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 6, 2023 at 6:07 AM
Subject: TĐCTT dâng 1 Tuần Ba dọn mừng Lễ và cầu cho Khóa LTXC 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Quí AC ơi, cuối tuần này, Thứ Sáu mùng 9 và Thứ Bảy mùng 10/6, sau Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 

Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu, và ngày hôm sau là Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.


Khóa LTXC ở Nam California thường vào hai lễ này ở những năm trước,

nhưng năm 2023 này, để thuận lợi hơn cho tham dự viên, đã dời lại Thứ Bảy và Chúa Nhật, 10-11/6, thay vì Thứ Sáu và Thứ Bảy.


Theo thông lệ, trước mỗi Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT của chúng ta, dù ở đâu và vào thời điểm nào,

chúng ta cũng hiệp thông cầu nguyện 3 ngày cho chung Khóa và cho riêng tham dự viên cho đến nay đã trên 60 anh chị em cả trong lẫn ngoài nhóm,

cũng như cho giảng huấn viên và phục vụ viên, để tất cả được nên trọn trong Thánh Ý Chúa.


Em đề nghị mỗi ngày trong Tuần 3 Ngày, từ Thứ Ba hôm nay, ngày 6/6 đến hết Thứ Năm mùng 8/6

mỗi ngày chúng ta dâng lên LTXC 3 lần câu than thở cũng là lời nguyện cầu sau đây:


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Xin hoán cải con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa

để con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con

bằng con tim của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như Mẹ Maria,

cho tất cả được hiệp nhất nên một nhiệm thể của Chúa

trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

                                                                                                                                                   

em tĩnh

 

Xin mời quí AC bấm vào cái link sau đây để theo dõi Khóa LTXC LVII 10-11/6/2023 ở Nam California


Chiều Thứ Sáu ngày 9/6/2023 cuối tuần này, chúng em và một số anh chị em sẽ đến để sửa soạn tại hiện trường từ 4 đến 6 giờ chiều.

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 5, 2023 at 10:17 AM
Subject: Fwd: Khóa LTXC 2023 Nam California
To: Ban Tin Noi Ket TGP LA <vncatholicla@yahoo.com>

Xin kính chào Ông Chủ Tịch Cộng đồng và Vị phụ trách bản tin Nối Kết hằng tuần của CĐ CG VN TGP Los Angeles,

Trước hết xin trân trọng kính mời Ông Chủ Tịch và cộng đồng dân Chúa thuộc TGP Los Angeles cùng tham dự Khóa LTXC 2023 ở Orange County
để chúng ta cùng nhau sống LTXC hơn lúc nào hết trong "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô) hiện nay.
Sau nữa, nếu được, xin Quí Vị giúp phổ biến một sinh hoạt hữu ích cho tâm hồn của những ai đang khao khát LTXC hay cần đến LTXC hơn bao giờ hết,
như bản Thông Báo ở cuối email này. Xin chân thành đa tạ và xin LTXC luôn là niềm vui phục sinh, yêu thương, hiệp thông và phục vụ của Quý Vị nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Thông Báo

Khóa LTXC 2023 

Chiều hướng của Giáo Hội hoàn vũ hiện nay là "Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành".
Tuy nhiên, chúng ta không thể tham gia truyền giáo nếu trước hết và trên hết chúng ta không biết xót thương.
Xin kính mời Cộng đồng Dân Chúa tham dự Khóa LTXC 57, được Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
tổ chức vào cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật 10-11/6/2023, hoàn toàn miễn phí hay tùy nghi đóng góp,
tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841,
với 2 vị linh mục từ TGP Los Angeles là Cha Nguyễn Tuấn Long và Cha Nguyễn Huy Bảo, về 4 đề tài chính:
1- Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời; 
2- Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót; 
3- Cùng Thày lên Giêrusalem yêu thương đến cùng; 
4- Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương. 
Xin liên lạc với Anh Nguyễn Văn Thế 714-728-8132 và Chị Trần Mỹ Dung 714-266-4410. 
Chân thành đa tạ và trân trọng kính mời.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 5, 2023 at 10:12 AM
Subject: Fwd: Khóa LTXC 2023 Nam California
To: X Group z <hiepnhatsandiego@yahoo.com>

Xin kính chào Ông Chủ Tịch Cộng đồng và Vị phụ trách bản tin Hiệp Nhất hằng tuần của CĐ CG VN GP San Diego,

Trước đây Quí Vị đã mấy lần giúp cho Nhóm TĐCTT ở GP Orange chúng tôi thông báo về Khóa LTXC hàng năm chúng tôi tổ chức cho chung CĐ CG VN Nam California.
Nếu được, xin kính mời quí vị tham dự và giúp thông báo cho dân Chúa thuộc GP San Diego cùng tham dự để chúng ta cùng nhau sống LTXC hơn lúc nào hết hiện nay nhé.
Xin trân trọng kính mời và hết lòng đa tạ quí vị đã giúp phổ biến một sinh hoạt hữu ích cho tâm hồn của những ai đang khao khát LTXC hay cần đến LTXC hơn bao giờ hết.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Thông Báo

Khóa LTXC 2023 

Chiều hướng của Giáo Hội hoàn vũ hiện nay là "Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành".
Tuy nhiên, chúng ta không thể tham gia truyền giáo nếu trước hết và trên hết chúng ta không biết xót thương.
Xin kính mời Cộng đồng Dân Chúa tham dự Khóa LTXC 57, được Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
tổ chức vào cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật 10-11/6/2023, hoàn toàn miễn phí hay tùy nghi đóng góp,
tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841,
với 2 vị linh mục từ TGP Los Angeles là Cha Nguyễn Tuấn Long và Cha Nguyễn Huy Bảo, về 4 đề tài chính:
1- Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời; 
2- Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót; 
3- Cùng Thày lên Giêrusalem yêu thương đến cùng; 
4- Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương. 
Xin liên lạc với Anh Nguyễn Văn Thế 714-728-8132 và Chị Trần Mỹ Dung 714-266-4410. 
Chân thành đa tạ và trân trọng kính mời.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 2, 2023 at 1:58 PM
Subject: Khóa LTXC 2023 Nam California
To: To Mrs Trinh Nguyen <hiepthong2013@gmail.com>, Ban Tin Hiep Thong GP Orange <trinhnguyen55@yahoo.com>
Cc: Cha Hung OC <chahung@hotmail.com>, TNF LDT Tran Anh Kiet <gioitre@yahoo.com>

Chị Trinh mến,

Cứ tới gần mùa hè lại phiền đến chị đây.
Như chị đã quen biết là Nhóm TĐCTT hằng năm vẫn tổ chức Khóa LTXC 
vào Tháng Thánh Tâm Chúa cho CĐ CG VN Nam California đến tham dự ở GP Orange:
Năm 2019 tổ chức ở ngay Trung Tâm Công Giáo; năm 2021 ở Giáo Xứ Saint Columban; 
Năm 2022 ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert, và năm nay 2023 cũng ở đó.
Mỗi năm, trước thời điểm mở khóa đều cần đến bản Hiệp Thông của Cộng đồng CG VN GP Orange phổ biến, 
cùng với tờ Liên Kết ở TGP LA và tờ Hiệp Nhất ở GP San Diego.

Năm nay xin được hỏi chị là Nhóm TĐCTT, với tư cách là một Hội đoàn trong CĐ CG VN GP Orange từ ngày 21/6/2022, 
có được Tờ Hiệp Thông thông báo như các hội đoàn khác không,
hay vẫn phải "quảng cáo" như một hội đoàn ở ngoài Cộng đồng như các năm trước? 
Nếu cần phải tiếp tục quảng cáo thì xin chị đăng theo thể lệ của các năm trước, 
đó là 1/4 trang, và đăng làm 2 lần, lần 1 vào cuối tuần 13-14/5 và lần 2 vào cuối tuần 27-28/5 nhé.

Xin chị xem bản thông báo ở cuối email này. 
Xin chân thành cảm ơn chị và xin chị cầu nguyện cho Khóa tĩnh tâm LTXC 2023 này nhé. 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh




TĐCTT tham dự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang 1/7/2022




TĐCTT tham dự Lễ LTXC 15/4/2023


Thông Báo

Khóa LTXC 2023 

Chiều hướng hiện nay của Giáo Hội hoàn vũ là "Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành".
Tuy nhiên, chúng ta không thể tham gia truyền giáo nếu trước hết và trên hết chúng ta không biết xót thương.
Xin kính mời Cộng đồng Dân Chúa tham dự Khóa LTXC 57, được Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
tổ chức vào cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật 10-11/6/2023, hoàn toàn miễn phí hay tùy nghi đóng góp,
tại Trung Tâm Mục Vụ Lambert 12211 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841,
với 2 vị linh mục từ TGP Los Angeles là Cha Nguyễn Tuấn Long và Cha Nguyễn Huy Bảo, về 4 đề tài chính:
1- Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời; 
2- Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót; 
3- Cùng Thày lên Giêrusalem yêu thương đến cùng; 
4- Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương. 
Xin liên lạc với Anh Nguyễn Văn Thế 714-728-8132 và Chị Trần Mỹ Dung 714-266-4410. 
Chân thành đa tạ và trân trọng kính mời.




Nhóm TĐCTT Nam CA đã thông báo Khóa LTXC 2023 trên tờ Hiệp Thông của CĐCG VN GP Orange,

2 lần, 13-14/5 và 27-28/5/2023, mỗi lần 100 MK cho 1/4 trang như trên

Lần hai ngày 27-28/5 có thêm thời lượng cho mỗi ngày

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 3, 2023 at 4:50 PM
Subject: Re: TĐCTT - Khóa LTXC 2023 Nam California
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT Nam California rất thân mến của em,

Chỉ còn 5 tuần lễ nữa Nhóm TĐCTT Nam CA chúng ta sẽ có Khóa LTXC thứ 57 
trong thời khoảng cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật 10-11/6/2023 ở Trung tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG Orange County như năm 2022.

Em đã gửi Thông Báo cho tới Hiệp Thông ở Giáo phận Orange và sẽ gửi cho cả tờ Hiệp Nhất ở San Diego và tờ Liên Kết ở TGP Los Angeles nữa.
Riêng ở Giáo phận Orange, nếu không gì thay đổi hay trục trặc, tờ Hiệp Thông sẽ Thông Báo về Khóa LTXC 2023 này vào 2 cuối tuần 12-13/5 và 26-27/5.

Trong khi đó, chính trong nội bộ, với sứ vụ loan truyền LTXC, chúng ta cũng cần phải tích cực phổ biến Khóa LTXC 2023 này cho thân nhân và thân hữu của chúng ta nữa.
Quí AC có thể gừi cho những ai quí AC cảm thấy cần đến LTXC cái link như em đã gửi cho chung nhóm Nam CA từ ngày 23/3/2023 dưới đây nhé.

Để sửa soạn cho Khóa LTXC hàng năm của chúng ta, một hoạt động chính yếu trong sứ vụ loan truyền LTXC của Nhóm TĐCTT chúng ta,
em xin tạm phân nhiệm phục vụ Khóa LTXC 2023 của chúng ta như sau:

- Ban Ghi danh: Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng BPV TĐCTT GP Orange và Chị Trần Mỹ Dung, thủ quĩ BPV TĐCTT GP Orange;
- Ban Phụng vụ: Anh Nguyễn Văn Thế 
- Ban Thánh ca: Anh Nguyễn Chí Long và Chị Trần Mỹ Dung
- Ban Kinh nguyện: Chị Nguyễn Nancy
- Ban Hội trường: Anh Hà Đại Thắng, Anh Nguyễn Văn Trương và Anh Tống Quang Minh
- Ban Trang trí: Chị Nguyễn Nancy và Chị Hà Mai Trang
- Ban Sinh hoạt: AC Hồng Phát
- Ban Ẩm thực: Quý Chị Thúy Nga, Tammie Thủy, Nguyễn Hồng Danh, Lê Thị Ghi
- MC: Anh Nguyễn Việt Phát, Phó Tổng BPV TĐCTT

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp thông và phục vụ của TĐCTT chúng ta.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 23, 2023 at 5:16 PM
Subject: TĐCTT - Khóa LTXC 2023 Nam California
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>, <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam CA rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã cho em vừa hoàn tất toàn bộ Khóa LTXC 2023 của TĐCTT và Cộng đồng Dân Chúa Nam California.
Ở chỗ, sau khi mời đi mời lại cả gần chục vị linh mục, cuối cùng LTXC đã gửi đến với chúng ta 2 vị linh mục từ TGP/LA.

Giờ đây, em xin thông báo trước tiên và trên hết cho nội bộ TĐCTT Nam CA toàn bộ chương trình tĩnh tâm của Khóa LTXC 2023 này,
để Quí AC biết nhờ đó quí AC có thể sắp xếp tham dự và mời thân nhân cùng thân hữu tham dự nữa nhé.
Chúng ta sẽ phân nhiệm phục vụ Khóa LTXC 2023 sau, khi tới thời điểm của nó.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương, hiệp nhất và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.

Trong khi chờ đợi, với tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, xin mời quí AC theo dõi ở cái link sau đây:
Khóa LTXC XXXXXVII 10-11/6/2023 ở Nam California  

em tĩnh

Khóa LTXC 2022 Thứ Sáu 24/6