THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng 2025
TĐCTT cử hành 50 Năm Biến cố Tha hương với CĐ Dân Chúa ở NTM XLVI Năm Thánh 2025
Nội Dung
Ngày Thánh Mẫu - Lược sử
Ngày Thánh Mẫu - Hiện trường
Ngày Thánh Mẫu - Tỵ nạn
Ngày Thánh Mẫu - Cử hành
Ngày Thánh Mẫu - Lược sử
Bài viết của CNA (Catholic News Agency), một cơ quan truyền thông của EWTN (Eternal Word Television Network) Mạng Truyền Hình Lời Hằng Sống ở HK
Văn liệu: Lm. Minh Vận, CRM
,
Ngày Thánh Mẫu - Hiện trường
(những cấu trúc của NTM)
Tòa Nhà 100 năm (1925 - 2025)
Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn ở Quảng trường Nữ vương Hòa bình
Hội trường Các Thánh Tử đạo / Việt Nam
Tượng đài Đức Mẹ Đồng Công bên khu Đồi Canvê
Ngày Thánh Mẫu: Vòm cung bao che bên trên Lễ đài ở ngoài tiền đường Tòa Nhà 100 năm
Tòa Nhà 100 năm (1925 - 2025)
Chính vì NTM và nhờ NTM hằng năm từ năm 1978 mà trụ sở 30 mẫu của nhóm 170 anh em dòng Đồng Công tỵ nạn ở Hoa Kỳ năm 1975 mới càng ngày càng "biến hình" như hiện nay, với những cấu trúc thích hợp với NTM và cần thiết cho NTM, một NTM không ngờ, theo an bài của Đấng Quan phòng Thần linh, đã trở thành một Đại Hội Thánh Mẫu và Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của chung Cộng đồng Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ và Hải ngoại. Một trong những cấu trúc, cho dù không được xây dựng sau khi NTM đã được tổ chức, như Tượng Đài Đức Mẹ Tỵ Nạn, Hội trường CTTĐ/VN hay Đồi Canvê v.v., đó là Tòa Nhà 100 Năm, một tòa nhà từ năm 1925, theo quan phòng thần linh, cũng vì NTM và nhờ NTM mà có.
Thật vậy, nếu Tòa Nhà 100 năm này nguyên thủy là của Dòng Hiến Sĩ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI (the Oblates of Mary Immaculate), nhưng có ngờ đâu 50 năm sau, năm 1975, nhờ sự trung gian của Đức Cha Bernard Law là vị Giám mục Chính tòa của Giáo phận Springfield Cape Girardeau, và đồng thời cũng là phương tiện an bài được Đấng Quan phòng Thần linh sử dụng trong việc dấn thân bảo trợ tất cả anh em tỵ nạn của một hội dòng Việt Nam nhỏ bé chẳng có tiếng tăm gì ở VN, mà Tòa Nhà 100 Năm này đã trở thành nơi cư trú vừa vặn cho số người 170 cha thày dòng Đồng Công, thậm chí, từ năm 1981, nó còn trở thành trụ sở chính của Tỉnh Dòng Đức Mẹ Mông Triệu của Dòng Đồng Công Việt Nam...
Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Dòng Đồng Công có thể xuất ngoại sang Hoa Kỳ đông như vậy và lại được Đấng Quan phòng Thần linh an bài cho một chỗ vừa với con số anh em dòng bấy giờ? Phải chăng như xưa, trong thời Cựu ước, nơi được Thiên Chúa tự động hứa ban cho Tổ phụ Abraham và con cháu của ông vốn đã có các dân tộc khác sinh sống, nhưng lại được Ngài lấy lại để ban cho Dân của Ngài "những thành phố to lớn và phồn thịnh mà ngươi không xây cất, những ngôi nhà đầy mọi của cải mà ngươi không làm ra, những giếng nước mà ngươi không đào, vườn nho và vườn cây ôliu mà ngươi không trồng, ngươi sẽ được no nê" (Đệ Nhị Luật 6:10-11), thì khu Tòa Nhà 100 Năm này cũng thế, cũng trở thành Đất Hứa Đồng Công chảy sữa Thánh Mẫu và mật Cứu Độ vào NTM hằng năm suốt 46 năm qua?!
Thật vậy, theo an bài huyền diệu của Đấng Quan phòng Thần linh, trước hết, anh em Đồng Công 1975 có thể xuất ngoại đông như vậy là vì chính Cha sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ, từ cuối tháng 3/1975, theo tin tức về tình hình biến động thời cuộc quá nhanh chóng diễn ra từ miền trung đang tiến vào miền nam, đã linh cảm thấy miền nam VN chắc chắn sẽ bị "giải phóng" và chiếm đóng, nên ngài đã kéo anh em dòng từ khắp nơi về Nhà Mẹ Thủ Đức, đồng thời thuê sẵn thuyền ở Phước Tỉnh, và ngay vào đầu Tháng 4/1975 (chứ không phải cuối Tháng 4), đó là ngày Thứ Bảy mùng 5/4/1975, toàn bộ anh em dòng, bao gồm cả ngài, đã kéo nhau xuống Phước Tỉnh để từ đó ra tạm trú ở Đảo Phú Quốc cho tới khi quốc biến thì chạy sang các nước láng giềng Đông Nam Á vừa tỵ nạn vừa truyền giáo cho đến khi có thể trở về Việt Nam...
Nhưng không ngờ, cho dù Vị được Đấng Quan phòng Thần linh sử dụng như phương tiện để sáng lập dòng thuần túy VN đầu tiên cho Giáo Hội ở VN đã công khai cho biết ngài không muốn anh em dòng của ngài sang Hoa Kỳ là một xã hội văn minh duy vật và hưởng thụ dễ làm cho con người mất đức tin, còn nguy hơn cả ở trong thế giới cộng sản vô thần, Đấng Quan phòng Thần linh lại muốn con số một nửa anh em dòng được ngài chọn - 3 lớp khấn trẻ, nhóm lãnh đạo tinh thần dòng và nhóm anh em đã học xong thần học hay triết học - sai đi "để giữ lấy dòng và để truyền giáo", lại sang ở ngay lòng nước Mỹ là Carthage Missouri, cách VN đúng 12 tiếng, một nước Mỹ cần được Phúc âm hóa hơn ở đâu hết, nhất là CĐ CG VN ở HK và Hải ngoại sống ở một thế giới văn minh vật chất và tự do nhân quyền rất nguy hiểm đến đức tin của mình!
Thật là trùng hợp lạ lùng khi Tòa Thánh chính thức cho thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ qua văn thư đề ngày 25/10/1980 gửi Đức Cha Bernard Law, ở đoạn thứ 5, đã khẳng định về sứ vụ của Tỉnh Dòng Đồng Công HK trong vai trò phục vụ Người Việt tỵ nạn ở Mỹ quốc như sau: "Thánh bộ mong muốn các tu sĩ của Hội Dòng này dấn thân trước hết vào việc phục vụ những người Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, và đảm nhiệm những hình thức tông đồ thích hợp với đoàn sủng và mục đích của hội dòng". Mà "đặc sủng và mục đích" của Hội Dòng Đồng Công, theo chủ trương và gương tông đồ của chính Vị sáng lập đó là biệt tôn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, bằng việc tận hiến cho Mẹ, đền tạ Trái Tim Mẹ và truyền bá lòng tôn sùng Mẹ bằng Nuyệt san Trái Tim Đức Mẹ từ đầu thập niên 1960 ở VN và từ 1977 ở HK.
Ngày Thánh Mẫu được anh em dòng Đồng Công tự phát và khởi xướng từ tháng 6/1978, trước khi được Tòa Thánh chính thức hợp thức hóa thành Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ vào tháng 10/1980, chính là và thực sự là "hình thức tông đồ thích hợp với đoàn sủng và mục đích của hội dòng". Nhưng muốn tổ chức một NTM, mới sau 3 năm ở Mỹ, nhất là càng ngày càng đông đến độ vượt khả năng phục vụ về không gian và nhân lực, không phải là chuyện dễ nếu không có địa điểm thích hợp và lực lượng nhân sự khả thi ngay từ những năm đầu tiên. Đó là lý do, theo an bài huyền nhiệm của Đấng Quan phòng Thần linh, mới có một lực lượng anh em của một hội Dòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và mới có một địa điểm thích hợp là khu vực 30 mẫu của Tòa Nhà 100 Năm để tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm.
Như thế, không phải hay sao, cho dù Tòa Nhà 100 Năm mà ngày xưa mang tên là "Our Lady of the Ozarks - Đức Mẹ Dẫy Núi Ozarks" (bao gồm 3 tiểu bang Arkansas, Missouri và Oklahoma), một danh xưng về Đức Mẹ, được một Hội dòng Đức Mẹ kiến thiết là Dòng Hiến Sĩ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI, đã được Đấng Quan phòng Thần linh an bài giành cho một Hội dòng Đức Mẹ Việt Nam là Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC trước đây) hay Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM hiện nay để tổ chức một sự kiện tôn giáo về Đức Mẹ có tính cách quốc tế cho CĐ CG VN HK / HN là Ngày Thánh Mẫu hằng năm, nó đã được xây dựng "vì NTM và nhờ NTM" này, hay nói ngược lại, nếu không có NTM và cho NTM này, chưa chắc đã có khu Tòa Nhà 100 Năm này, mà nay đã được biến hình bởi các cấu trúc khác nữa cho NTM.
(3 tấm hình lịch sử về Tòa Nhà 100 Năm trên đây được lấy từ Google search)
Một vòng NTM - Tòa nhà 100 năm
Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế hầu hết là Tượng Mẹ Fatima chắp tay trước ngực, như hình ảnh Mẹ hiện ra ở Fatima vào lần đầu tiên 13/5/1917. Còn Tượng Mẹ Fatima được lưu giữ và tôn kính cùng khấn nguyện tại Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ ở Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ để CĐ CG VN HK / HN cung nghinh hàng năm vào Ngày Thánh Mẫu lại là Tượng Mẹ Fatima Trái Tim lộ thiên, rất hiếm thấy, như hình ảnh Mẹ hiện ra ở Fatima lần thứ 2 ngày 13/6/1917 khi Mẹ tỏ cho chung 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải và riêng Lucia lớn nhất trong 3 em lần đầu tiên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ để an ủi Lucia và cho em biết rằng "Chúa Giêsu muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" và "Người muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế ở Tỉnh Dòng Đồng Công CRM HK không phải là và không thuộc về một trong những cấu trúc được kiến tạo nên vì NTM, nhờ NTM và cho NTM như Tòa Nhà 100 Năm, Tượng đài Mẹ Tỵ Nạn, Hội trường CTTĐ / VN, Tượng đài Mẹ Đồng Công ở bên khu Đồi Canvê và Vòm cung bao phủ bên trên Lễ Đài trước tiền đường Tòa Nhà 100 Năm, nhưng lại là tâm điểm của tất cả mọi cấu trúc làm nên NTM và của chính NTM. Trường hợp NTM được một Hội Dòng thuần túy Việt Nam của Giáo Hội ở Việt Nam biệt tôn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria được Đấng Quan phòng Thần linh an bài cho có được Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế với Trái Tim lộ thiên để CĐ CG VN HK / HN cung nghinh vào mỗi NTM hàng năm thật sự là một sự lạ cả thể và độc đáo, liên quan đến Phong trào Đạo Binh Xanh VN.
Thật vậy, năm 1964, ông Đỗ Sinh Tứ có dịp Đi Hoa Kỳ và đã được Đức Ông Harold V. Colgan sáng lập Phong trào Đạo Binh Xanh HK khuyến khích. Khi trở về, ông đã xin Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giáo Phận Sàigòn cho phép thành lập Đạo Binh Xanh Việt Nam và đã được chấp thuận ngày 19 tháng 09 năm 1964. Nhân dịp ngày Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngày 11 tháng 10 năm 1964, Phong Trào đã long trọng chính thức được thành lập và được Đức Thánh Cha Phaolô 6 ban phép lành cho những hội viên gia nhập phong trào. Việt Nam là hội viên thứ 47 của Phong Trào Đạo Binh Xanh Quốc Tế. Trong thư giới thiệu tân quốc gia hội viên Việt Nam 1/2/1965, Đức Ông Colgan đã tuyên bố lấy huy hiệu của ĐBX VN cho chung Phong Trào.
Thật vậy, kể từ ngày 01-02-1965, Tông Đồ Fatima Việt Nam đã trở nên thành phần quan trọng của Phong Trào Tông Đồ Fatima thế giới, Đức Ông Harold V. Colgan đã lấy huy hiệu của Tông Đồ Fatima Việt Nam làm huy hiệu chính thức của chung Phong Trào. Huy hiệu này hình tròn, nền xanh lam, chung quanh nền xanh có ba chữ Latinh trắng là “ORBIS UNUS ORANS - Thế giới hiệp nhất nguyện cầu”, ở giữa có hình hai bàn tay chắp lại ở tư thế cầu nguyện trông giống như hình hai con chim câu hòa bình, và bên dưới lòng bàn tay thòng xuống tràng chuỗi Mân Côi. Tất cả đều là mầu trắng ở giữa nền xanh. Biểu hiệu hay logo của Đạo Binh Xanh VN (ĐBX VN) đầy ý nghĩa và giá trị này đã được Tỉnh Dòng Đồng Công sử dụng cho các NTM hằng năm cho tới nay.
Để kỷ niệm một năm thành lập, ĐBX VN xin thỉnh một Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế từ Trung tâm Linh địa Fatima Bồ Đào Nha về Việt Nam. Nhưng vì tình hình đất nước Việt Nam bấy giờ (1965) chưa thuận lợi nên Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế chờ ở Ý để sang VN đã trở về lại Fatima. Cho đến khi ĐBX VN cần đến Tượng Mẹ Fatima thì được thẩm quyền ở Fatima cho biết nên thỉnh Tượng Mẹ Fatima đang Thánh du thăm viếng bệnh nhân ở Úc, và cuối cùng Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế ở Úc đã sang VN từ 1965 đến 1967. Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế với Trái Tim lộ thiên này vẫn ở một chỗ tại Fatima cho đến năm 1983 Cha Nguyễn Đức Thiệp, vị Giám tỉnh Dòng Đồng Công bấy giờ sang Fatima xin thỉnh 1 Tượng về cho NTM để CĐ CG VN HK / HN cung nghinh thì Tượng này đã ở luôn với CĐ CG VN.
Như thế, như Tòa Nhà 100 Năm cho dù có trước NTM cũng đã được Đấng Quan phòng Thần linh an bài giành cho NTM thế nào thì Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế với Trái Tim lộ thiên cũng thế, cũng đã được Ngài giành cho NTM này, ở chỗ, Dòng Đồng Công vốn tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria thì Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế cũng phải là Tượng Mẹ Fatima với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội lộ thiên, một tượng độc đáo và hiếm quý trong số các Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế, một Tượng đã từ Úc châu sang hơn là từ Fatima tới, bằng không, Tượng Mẹ Fatima là Tượng Mẹ chắp tay trước ngực. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở Fatima được Thiên Chúa ngỏ ý muốn thế giới nhận biết, qua việc hiến dâng Nước Nga cho TTVNNT Mẹ, và cần được đền tạ vào các Thứ Bảy Đầu Tháng.
Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ này đã được Tỉnh Dòng CRM, qua Lm Trưởng ban Tổ Chức NTM 2025 vào cuối Lễ Đại trào tối Thứ Bảy 2/8
xin ĐTGM Timothy P. Broglio Washington D.C. và ĐGM Edward M. Rice Springfield Cape Girardeau cứu xét
để giúp làm sao có thể biến Đền thánh này trở thành một National Marian Shrine in U.S.
Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ (trên), nơi tôn kính Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế (dưới)
Ngày Thánh Mẫu: Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn ở Quảng trường Nữ vương Hòa bình
Tượng đài Đức Mẹ Tỵ Nạn đáng lẽ được khánh thành vào NTM 1982, nhưng phải dời cho tới NTM 1983, thời điểm Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế với Trái Tim lộ thiên được Trung tâm Fatima Bồ Đào Nha giành cho Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ để cung nghinh Mẹ trong các NTM hằng năm của CĐ CG VN HK / HN. Lý do là vì Đài Tỵ Nạn đã xong nhưng Tượng Mẹ Tỵ Nạn chưa xong. Nếu Tượng Mẹ Tỵ Nạn do họa sĩ kiêm Nhà đắp tượng Phạm Thăng (đã qua đời) thực hiện thì Đài Tỵ Nạn do họa sĩ kiêm kiến trúc sư Nguyễn Văn Mỹ. Tuy nhiên, chính vì ý nghĩa Mẹ Tỵ Nạn mới xuất hiện hình thù của Đài Tỵ Nạn và Tượng Mẹ Tỵ Nạn. Và sở dĩ ý tưởng Mẹ Tỵ Nạn được nẩy sinh là do phong trào thuyền nhân vượt biên vào đầu thập niên 1980 bắt đầu.
Thật vậy, nếu Tượng Mẹ Tỵ Nạn cho thấy Mẹ ẵm Chúa hài nhi Giêsu trên vai phải của Mẹ và đang cứu thuyền nhân bằng tay trái của Mẹ thì thật là thích hợp với ý nghĩa của hai cấu trúc bất khả thiếu và bất khả phân ly về Đài Tỵ Nạn đó là sóng gió ba đào và những gợn bọt biển. Đài Tỵ Nạn quả thực xuất phát đầu tiên từ ý tưởng "sóng gió ba đào" được tôi gợi ý cho họa sĩ Nguyễn Văn Mỹ ở Houston TX vào mùa hè năm 1980 khi anh cho tôi biết Cha Nguyễn Thái Hòa, CMC, linh mục phó giám tỉnh của Dòng Đồng Công nhờ anh, một cựu tu sĩ Đồng Công tên Kiểm, vẽ một mẫu tượng đài Đức Mẹ Tỵ Nạn, và từ ý tưởng "sóng gió ba đào" do người viết gợi ý, chàng họa sĩ kiêm kiến trúc sư đã tự động thêm các gợn bọt biển để làm chỗ cho Đức Mẹ đứng, và sau 9 tháng anh đã hoàn tất bản mẫu blue print vào ngày được anh ghi là 28/5/1981.
Sau khi đã có bản mẫu tượng đài Mẹ Tỵ Nạn đứng trên những gợn bọt biển gây ra bởi sóng gió ba đào va chạm vào nhau khiến cho dân Việt thuyền nhân vượt biển lo sợ thì ý tưởng về Tượng Mẹ Tỵ Nạn mới nẩy sinh theo mẫu tượng Đài Tỵ Nạn này. Do đó hình vẽ Mẹ ở mẫu blue print của họa sĩ Nguyễn Văn Mỹ hoàn toàn không phải là Tượng Mẹ Tỵ Nạn được đắp sau đó bởi họa sĩ Phạm Thăng. Chính tượng đài Mẹ Tỵ Nạn, bao gồm cả Tượng Mẹ Tỵ Nạn và Đài Tỵ Nạn ăn khớp với nhau về ý nghĩa này cũng là một sản phẩm thiên định được Đấng Quan phòng Thần linh ban cho NTM nói riêng và CĐ CG VN HK / HN tỵ nạn nói chung, và vì thế, hàng năm, dân tỵ nạn VN lại kéo nhau về sống lại đời Tỵ Nạn Ngày Thánh Mẫu ở trong các túp lều lớn nhỏ khắp nơi, phủ kín hiện trường NTM, chẳng khác gì như một Trại Tỵ nạn VN ở HK vậy!
Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn ở Quảng trường Nữ vương Hòa bình
Hội trường Các Thánh Tử đạo / Việt Nam
NTM không phải chỉ tập trung vào những cử hành phụng vụ như Thánh lễ, chầu Thánh Thể, Hòa giải, Đền tạ Đức Mẹ và Cung nghinh Đức Mẹ, mà còn bao gồm cả các cuộc hội thảo để trau dồi kiến thức cần thiết nhờ đó CĐ CG VN HK / HN có thể sống đức tin chứng nhân giữa một xã hội văn minh vật chất hưởng thụ và tự do nhân quyền đến duy nhân bản là những gì hợp với con người vốn xu hướng về đường rộng dẫn tới diệt vong (xem Mathêu 7:13), rất nguy hiểm đến phần tỗi, đến độ mất đức tin lúc nào không biết, thậm chí có thể đi đến chỗ rối đạo, chối đạo và phá đạo! Đó là lý do Đấng sáng lập Dòng Đồng Công không muốn cho anh em của mình sang Mỹ, nhưng Đấng Quan phòng Thần linh lại an bài muốn họ sang Mỹ để giúp phúc âm hóa hay tái/tân phúc âm hóa CĐ CG VN HK / HN ở mỗi NTM qua các buổi thuyết giảng cần thiết...
Tạ ơn LTXC, nhờ NTM, biết bao nhiêu tâm hồn đã được ơn trở lại với LTXC ở các tòa hòa giải. Không biết có phải vì những tâm hồn này đã được tác động bởi những buổi thuyết giảng hay chăng? Chỉ biết rằng buổi thuyết giảng nào cũng chật nứt không còn chỗ ngồi. Mấy năm đầu của NTM thì Hội trường 500 chỗ ngồi của Tỉnh Dòng trong Tòa Nhà 100 Năm còn tạm dung, nhưng càng ngày con số tham dự NTM càng đông đến không còn kiểm soát được nữa, (trong vòng 10 năm đầu 1978 - 1987 từ 1530 người lên tới 40 ngàn người), nên NTM đã phải thuê thêm các lều thật lớn, có thể chứa được 2 ngàn người, có máy lạnh đàng hoàng, nhưng vẫn không thể đáp ứng hoàn toàn và trọn vẹn, nên Hội Trường CTTĐ / VN chứa 5 ngàn người mới được kiến thiết với sự đóng góp của CĐ Dân Chúa và khánh thành vào Đại Năm Thánh 2000.
Từ Hội trường 500 chỗ trong Tòa Nhà 100 Năm (trên) đến Hội trường CTTĐ / VN 5 ngàn chỗ (dưới)
Hội trường CTTĐ / VN nằm dọc theo hướng đông nhưng quay về hướng bắc đường Highland
Ngày Thánh Mẫu: Hội trường Các Thánh Tử đạo / Việt Nam
Tượng đài Đức Mẹ Đồng Công bên khu Đồi Canvê
Để đáp ứng nhu cầu nhân số tham dự viên của CĐ CG VN HK / HN càng ngày càng tham dự quá đông đảo, Tỉnh Dòng Đồng Công đã mấy lần nhắm mua khu đất ở phía đông, đằng sau khu vực các hàng quán trong NTM, một khoảng đất vuông vức gần bằng hiện trường NTM, cũng từ đường Fairview phía nam sang được Highland phía bắc, nhưng vẫn chưa tới thời điểm của Đấng Quan phòng Thần linh. Bởi vì, Ngài muốn cho CĐ CG VN HK / HN, trước hết và trên hết, thấy được phép lạ cả thể nhất của NTM đó là thành phần quý anh chị em Tin Lành vốn dị ứng với Đức Mẹ và chống phá Đức Mẹ, như đã thực sự xẩy ra vào thời gian của những NTM đầu tiên. Tuy nhiên, càng ngày họ lại càng tỏ ra có thiện cảm với NTM, đến độ cho dân VN ở trọ ở trong vườn trước vườn sau và trong nhà của họ, cho đậu xe ở nhà thờ của họ v.v.
Đồng thời, thay vì Đấng Quan phòng Thần linh ban cho NTM mảnh đất có tính cách thách đố đức tin của anh em Dòng Đồng Công này, thì Ngài lại ban cho NTM một mảnh đất khác còn ngon hơn mảnh đất trống trơn ấy nữa, vì mảnh đất được Tỉnh Dòng chộp ngay sau khi hoàn thành Hội Trường CTTĐ / VN Năm Thánh 2000 là Khu vực Đồi Canvê, toàn là những cây cao mát bóng, giống như một khu rừng thưa, ở đó có bãi đậu cho loại xe tour bus và RV rất tiện lợi. Chưa kể đến một khoảng sân chơi và sinh hoạt thể thao cũng như văn nghệ trước Đồi Canvê cho giới trẻ. nhưng chính yếu bên Khu vực bên kia đường Fairview về hướng nam của hiện trường NTM vẫn là Đồi Canvê từ năm 2002, với Tượng Đài Mẹ Đồng Công và 14 Chặng Đàng Thánh Giá, với Vườn Cây Dầu mở đầu và kết thúc là Mồ Chúa Phục Sinh.
Vì mang danh là Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc CMC ngay từ ban đầu, và Tòa Thánh cũng đã phê chuẩn hiến pháp của Dòng Đồng Công từ 12/1952 để Hội Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu từ năm 1948 được chính thức trở thành một Hội Dòng trong Giáo Hội, cho dù ban đầu vẫn ở cấp độ Giáo phận hơn là Giáo hoàng, mà thân phận của anh em dòng nói chung và của riêng Vị sáng lập cũng liên tục trải qua gian nan khốn khó khổ đau dọc suốt giòng lịch sử của mình ở VN, nhất là vào gian đoạn tưởng tan dòng, khi Đấng sáng lập và một số anh em nồng cốt của Dòng ở Việt Nam bị kết án vào cuối năm 1987 và bị ngục tù tùy theo án tội bị ghép cho, nhất là án tù chung thân giành cho vị Sáng lập, sau đó án này được giảm xuống còn 20 năm, cho đến khi ngài bất ngờ bị tống về không được ở tù nữa sau 6 năm!
Danh xưng nguyên thủy là Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xuất phát từ thời điểm Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ bất ngờ được ơn soi động lập dòng vào sáng sớm ngày 4/4/1941, lễ Đức Mẹ Đau Thương bấy giờ. Không ngờ bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi Pieta nổi tiếng của đại điêu khác gia Michelangelo từ những năm 1498–1499 đã trở thành bức tượng tiêu biểu của Dòng Đồng Công, mà trụ sở Tỉnh Dòng được đặt ở 2 nơi, một ở bên Khu Đồi Canvê và một ở ngay sát bức tường của hành lang tiến vào Cafeteria, nơi còn có một tấm bảng có 4 hàng chữ "Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu" (lời Mẹ Fatima an ủi em Lucia ngày 13/6/1917), vì Mẹ Sầu Bi càng cho thấy Trái Tim Mẹ đau thương là chừng nào (xem Luca 2:35), nhất là khi Mẹ thấy tử thi Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu. Dòng Đồng Công tôn sùng Trái Tim Mẹ là vậy!
Khu đất ở phía đông hiện trường NTM vẫn còn đó (trên) để thấy được sự lạ về ACE Tin Lành và được thay thế bằng khu Đồi Canvê (dưới)
Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Đồng Công bên khu Đồi Canvê
Vòm cung bao che bên trên Lễ đài ở ngoài tiền đường Tòa Nhà 100 năm
Ấn tượng liên quan đến khí hậu về NTM trước tiên là nóng và thỉnh thoảng cũng có mưa. Mấy năm đầu NTM được tổ chức vào Tháng 6, nhưng lại hay bị mưa nên đời vào đầu tháng 8, cho dù nóng vẫn đỡ hơn mưa ướt hầu như các sinh hoạt ngoài trời đều bị đình trệ hay bị hủy bỏ. Chưa kể đến tình trạng lụt lội và lầy lội bẩn thỉu cho đa số tham dự viên ở lều. Nóng thì còn có nước uống, có máy lạnh, có mũ đội, có dù che và vẫn có thể sinh hoạt như thường. Ấy thế mà, bất chấp mưa nắng, CĐ CG VN HK / HN vẫn cứ kéo tới để tham dự NTM hằng năm, chấp nhận cảnh ngủ lều khổ sở và thiếu thốn, đêm hôm khó ngủ bởi chỗ nằm không được thoải mái như ở nhà, lại còn ồn ào cho tới gần sáng. Còn các đấng bậc tuy có được phòng ngủ và chỗ ăn đàng hoàng đấy, nhưng khi cử hành phụng vụ lại đổ mồ hôi khi nóng và ước khi mưa.
Do đó, từ năm 2008, Lễ Đài đã được bao phủ bằng một vòm cung và hai bên lễ đài cũng có mái che mưa nắng. Tuy nhiên, tại ngay chính Lễ Đài, cho dù có vòm che vẫn bị ánh nằng chiếu thẳng vào vì lễ đài trực diện phía tây, nhất là ở phần cuối các nghi thức kết thúc cuộc cung nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế lúc 6:15 pm. Bởi thế các Thánh Lễ đại trào ban chiều được sắp xếp để cử hành từ 7 giờ tối cho mát, và Thứ Bảy từ 8 giờ tối, sau 2 tiếng rưỡi kiệu Đức Mẹ (4:30 - 7:00 pm) và 1 tiếng dùng bữa tối (7:00 - 8:00 pm). Cùng với vòm cung cho Lễ Đài và mái che cho 2 bên lễ đài còn có 3 màn ảnh vĩ đại ở trước hai bên lễ đài cũng như 1 màn ảnh tại đầu Tòa Nhà 100 Năm ở phía nam cho Cộng đồng Phụng vụ tham dự ở Công trường Nữ vương Hòa bình dễ dàng theo dõi như tham dự viên ở khu trước Tòa Nhà 100 Năm.
Hai bên Lễ Đài cũng có mái: bên phía Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ là quý cha đồng tế (trên), bên kia là ca đoàn tổng hợp (dưới)
Ở phía trước 2 bên lễ đài có màn ảnh để CĐ Phụng vụ ở xa theo dõi rõ hơn, và 1 màn ảnh nữa ở gần Tượng đài Mẹ Tỵ Nạn.
Ngày Thánh Mẫu: Vòm cung bao che bên trên Lễ đài ở ngoài tiền đường Tòa Nhà 100 năm
Nhà Fatima
Ngoài các cấu trúc trực tiếp cho NTM được liệt kê và trình bày trên đây, còn có 2 cơ sở có thể được nhắc đến nữa, vì xuất hiện sau khi đã có NTM và cũng gián tiếp để phục vụ NTM, đó là Nhà Fatima và Trung Tâm Gioan Phaolô II. Trước hết là Nhà Fatima, được xây dựng từ thời Cha Giám tỉnh Trần Minh Duệ (2006-2010), để làm nơi cho anh em tỉnh dòng cư trú mỗi người một phòng riêng, thay vì phòng ngủ chung ở trong Tòa Nhà 100 Năm như từ năm 1975. Ngôi Nhà Fatima này được cố ý chọn xây ở vị trí thay cho khu mobile home cũ kỹ cổ xưa còn sót lại của Dòng Hiến Sĩ Thừa Sai Mẹ Vô Nhiễm OMI, và được sử dụng một phần cho NTM, ở chỗ, nó trở thành Trạm Y Tế NTM, chỉ bao gồm bên ngoài cửa ra vào và ngay bên trong sát với Nhà nguyện, và phòng khách làm nơi cho bệnh nhân cần nằm.
Trung Tâm Gioan Phaolô II
Cơ sở thứ hai là Trung Tâm Gioan Phaolô II. Cơ sở này không được xây dựng như khu Nhà Fatima, mà là được mua lại vào năm 2023 từ Salvation Army ở góc đường Grand và Fairview về hướng tây nam từ Tòa Nhà 100 Năm, với giá 400 ngàn MK, để làm nơi cho anh em tỉnh dòng phục vụ ở các nơi về cư ngụ, vì Nhà Fatima đã giành cho anh em cư ngụ ở trụ sở của Tỉnh Dòng. Trung Tâm Gioan Phaolô II này gián tiếp cũng nhắm đến NTM nữa nên đã phải bỏ ra thêm 400 ngàn MK nữa để chỉnh trang lại cho hợp với nhu cầu của Tỉnh Dòng cũng như của NTM. Thật vậy, ngay NTM 2024, nó đã trở thành nơi cư trú và sinh hoạt cho Đại Hội của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, và NTM 2025 nó đã được giành cho nhóm nghệ sĩ trình diễn trong NTM cũng như cho phái đoàn của Đoàn Trống ở San Jose California về phụ diễn.
Một dẫy nhà vệ sinh được xây thêm đặc biệt cho NTM
Nhóm Thân Hữu Đồng Công đã dâng lễ 10:30 sáng Thứ Bảy trong NTM 2023 và 2025 ở trong Nhà nguyện này
Ngày Thánh Mẫu - Tỵ nạn
Khu vực Đường Grand và Highland về hướng Đông Nam
Khu vực Đường Highland về hướng Đông Bắc (Công trường Hòa Bình và Hội trường CTTĐ / VN)
Khu vực sau Tòa Nhà 100 Năm
Khu vực Đồi Canvê
Khu vực trước Lễ Đài
Khu vực Công trường Hòa Bình góc Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ
Theo an bài của Đấng Quan phòng thần linh cho riêng Hội Dòng Đồng Công CRM HK có được một địa điểm hầu như ở trung tâm Mỹ quốc (đông tây nam bắc)
đó là Thành phố nhỏ Carthage Missouri, cách Việt Nam đúng 12 tiếng - nửa vòng trái đất, để tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm cho chung CĐ CG VN HK / HN.
Khu vực 30 mẫu nguyên thủy được Tỉnh Dòng CRM HK mua lại của Quý Cha Hiến Sĩ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI năm 1981 nằm giữa 3 con đường chính:
Grand Ave phía tây ngay trước cổng chính của trụ sở Tỉnh Dòng, Fairview phía nam (từ Freeway vào) và Highland phía bắc (từ Downtown tới)
Khu vực Đường Grand và Highland về hướng Đông Nam
NTM hàng năm ở Carthage MO tràn đầy lều lớn bé ở khắp nơi, đến độ không còn chút đất trống nào mà không có lều...
Mà hình ảnh lều liên quan đến tỵ nạn, đến hình ảnh ở các trại tỵ nạn của Người Việt vượt biên thập niên 1980-1990
Lịch sử cứu độ của Dân Do Thái cũng sống đời lều tạm di chuyển từ khi ra khỏi Ai Cập về Đất Hứa băng qua sa mạc
Nếu Dân Chúa có Lều Hội Ngộ liên quan đến sự hiện diện của Thiên Chúa (Xh 33, 7-11)
thì NTM cũng có Lều Hội Ngộ liên quan các hối nhân thành tâm muốn được Hội Ngộ với LTXC
Khách hành hương đã kéo tới NTM sớm nhất từ Chúa Nhật, nhưng ngày Thứ Năm khai mạc mới là ngày đông nhất
Các lều cắm ở phía tây bắc gần góc đường Grand với College (đường College ở đối diện với cổng chính của NTM)
Mấy căn nhà sát mặt đường Grand trông sang hiện trường NTM này cũng đã thuộc sở hữu của Người Việt
Các lều cắm dọc từ cổng NTM dọc theo đường Grand về phía bắc (trên) tới góc đường Highland (dưới)
Góc đối diện ở hướng tây bắc là khu nhà in của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ được Tỉnh Dòng CMC sở hữu từ năm 1981
Khu vực Đường Highland về hướng Đông Bắc (Công trường Hòa Bình và Hội trường CTTĐ / VN)
Căn nhà ở bên kia đường Highland trông sang hiện trường NTM (trên) đã For Sale từ năm 2019 (dưới), giờ đây sở hữu chủ là Người Việt
Khu vực sau Tòa Nhà 100 Năm
Tượng đài Thánh Giuse ngay góc đường Joseph và Assumption trong Hiện trường NTM, trước lối vào Nhà cho quý vị cao niên
Khu vực Đồi Canvê
Đằng sau Tượng đài Mẹ Đồng Công
Có những lều được biến thành quán Karaoke
Khu vực đậu xe tour bus và RV
Nhà thờ Tin lành Nazareth ngay góc Fairview và Grand cho khách hành hương VN đậu xe cho tới giờ lễ Chúa Nhật của họ
Khu vực trước Lễ Đài
Lối đi trước lễ đài về phía bắc xuống đường Grand gần bên Nguyện đường Đền Thánh Khiết tâm Đức Mẹ
Từ NTM 2010 lệ chiếm chỗ trước Lễ Đài bằng các ghế ngồi đã tự động xẩy ra càng ngày càng lan xuống tận cổng NTM
Lối đi trước lễ đài về phía nam xuống khu vực phía nam hiện trường NTM
Khu vực Công trường Hòa Bình góc Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ
Vì là thời điểm 50 năm tha hương nên một bộ sưu tầm hình ảnh lịch sử đã được tổng hợp và trưng bày gợi nhớ tạ ơn ở đằng sau Tượng đài Mẹ Tỵ nạn dưới đây
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực phía Tây bắc đường Grand Ave
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực phía Tây nam đường Highland Ave đến Công trường Nữ Vương Hòa bình
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực Đông bắc đường Highland, Hội trường CTTĐ/VN và các thứ hàng quán
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực từ Bãi rác sang bên Đồi Canvê
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực từ Đồi Canvê ra Fairview St. đến góc Grand Ave về Lễ Đài và Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn từ Khu vực Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn qua Trạm Y tế đến Nhà Gym giành cho Người Cao Niên
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực Cafeteria, Lều Xin khấn, Nhà Hưu dưỡng Mater Dei và Quảng trường Nữ Vương Hòa bình
Ngày Thánh Mẫu - Cử hành
Nhóm TĐCT cử hành 50 Năm Hồng Ân sống Đức tin Hải ngoại: Hội ngộ, Lễ dâng và Tiệc mừng Thứ Sáu 1/8/2025
Hội thảo: Gặp gỡ Các GM VN HN - Hoa Trái Đức Tin CG VN
Cử hành các Thánh lễ Đại trào ban tối: Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy
Cử hành Cung nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Cử hành Lễ bế mạc Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm C sáng 3/8
Nhóm TĐCT cử hành 50 Năm Hồng Ân sống Đức tin Hải ngoại:
Hội ngộ, Lễ dâng và Tiệc mừng Thứ Sáu 1/8/2025
Hội ngộ
Khai mạc: TĐCTT dâng chung bản thân và ngày sống cho Mẹ (trên) và lĩnh phép lành đầu ngày (dưới)
Sau phần chia sẻ gợi ý của em, quí AC TĐCTT tiếp lời chia sẻ
Anh Nguyện Chí Long (có Chị Hoa là vợ cũng áo vàng) chia sẻ về thời đi cải tạo được ơn lạ có đủ măng đạt chỉ tiêu
Chị Trần thị Huấn chia sẻ ơn lạ chị được liên quan đến đàn cá ma biến mất khi người ta đổ xô tới xem và bắt
Anh Nguyễn Điềm (và phu nhân Mỹ ngồi trước) chia sẻ về lòng biết ơn Chúa và đáp lâi ơn Chúa ban
Anh Trần Tất Đạt chia sẻ các chuyến đi mệt OK mà Kiệu Thánh Thể 2 lần ở San Jose đều bị xỉu
Lễ dâng
Bài đọc 1: Chị Trần Phan Hòa, Trưởng nhóm TĐCTT San Jose CA
Cha Trương Thịnh Đạt, Linh hướng TĐCTT Rochester NY, thuật lại về ơn gọi tu trì và linh mục của mình từ một gia đình Phật tử sùng đạo và một thiếu niên phản khắc
Chủ tế: Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, nguyên Linh hướng TĐCTT Rochester NY và hiện linh hướng TĐCTT GP Pensacola Florida, cả 2 nơi đều do Cha chủ yếu giúp thành lập
Nghi thức chúc bình an trước hiệp lễ là tột đỉnh của nghi thức thống hối đầu lễ - nếu không tha thứ không bình an bất xứng hiệp lễ
Hướng về Mẹ trước Phép lành kết lễ
Tổng số TĐCTT tham dự NTM 2025 lên đến 70 anh chị em từ Nam Bắc California, từ TGP Galveston-Houston TX, từ GP Arlington VA, từ GP Fort Worth TX, từ GP Pensacola FL.
3 nơi đông nhất là San Jose California, Rochester New York và Pensacola Florida - Nhưng chỉ hơn 1/4 là đến tham dự sinh hoạt với nhóm thôi, bao gồm từ trái sang phải như sau:
Hàng ngồi:
Chị Bùi Thúy Nga San Bernardino CA), AC Tiến Hường (Pensacola FL), Chị Nguyễn Thị Mỹ (Houston), AC Thế Lan (TGP Los Angeles) và Chị Bùi Thị Mùi (San Jose)
Hàng đứng:
AC Long Hoa (OC), Quý Chị Trần Huấn, Thanh Loan và Trần Tốt (Pensacola), 2 Cha,
Anh Nguyễn Điềm (Houston), Quý Chị Phan Hòa & Ngọc Hách (SJ), Chị Lê Ghi (OC) và Anh Trần Tất Đạt (SJ)
Tiệc mừng
Đầy đủ 18 anh chị em hội ngộ đều cùng nhau ăn mừng tạ ơn ở Giêsu Quán với mục đích để gián tiếp giúp quán mới 3 năm này có thêm ngân quỹ làm việc bác ái ở Việt Nam.
Bữa mừng này như đáng lẽ 2 vợ chồng chúng em khoản đãi, nhưng một số anh không chịu, đã tự động âm thầm kêu gọi đóng góp từng người để trang trải...
Anh Nguyễn Chí Long, một tay one man ban nổi tiếng ở Orange County, hào hứng lên giúp vui với thực khách của Giêsu Quán.
Hội thảo: Gặp gỡ Các GM VN HN - Hoa Trái Đức Tin CG VN
Đây là buổi hội thảo độc đáo nhất trong lịch sử 46 năm NTM, một NTM có 10 vị Giám mục, trong đó có 5/6 vị VN còn sống, trừ ĐC Nguyễn Mạnh Hiếu ở Canada thiếu vắng
Trong 5 vị hiện diện trong NTM 46 này chỉ có 4 vị trong buổi hội thảo vì ĐC Nguyễn Thái Thành ở OC bị trục trặc máy bay
Vị Linh mục MC Nguyễn Khắc Hy đã hỏi 4 vị giám mục hiện diện (1 Cali, 1 Canada, 1 Úc và 1 Atlanta Georgia) 2 câu tiêu biểu:
Câu 1: Khi nhận được điện thoại của Đức Khâm sứ Tòa Thánh cho biết ĐTC bổ nhiệm cha làm GM thì các vị đã phản ứng ra sao?
2 Vị cảm thấy bất xứng xin thêm thời gian cầu nguyện, 1 Vị cảm thấy lo âu và 1 Vị cảm thấy rồi sẽ đến chỗ đó...
Câu 2: Quý Đức Cha có bị overbook bởi giáo dân Công giáo VN hay chăng?
1 Vị ở nơi hầu như không có CĐ CG VN đã cho biết ngài chẳng những không bị book mà còn book lại họ khi có thể nữa...
Theo ngài giáo dân VN rất quý mến các đấng bậc nên được đón tiếp càng nhiều càng tốt, các vị còn được thêm bao thư...
Thậm chí gia đình ngài đã book cho các vị khác sau này còn được chính các đấng ngoại quốc tiếp tục tự book lấy!
Cử hành các Thánh lễ Đại trào ban tối: Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy
Lễ khai mạc Biệt kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô 7 giờ tối Thứ Năm 31/5
Lễ CTTĐ / VN 7 giờ tối Thứ Sáu 1/8
Lễ Biệt kính Khiết Tâm Đức Mẹ 8 giờ tối Thứ Bảy 2/8
Cử hành Cung nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Từ đường Grand gần cổng NTM đến góc đường Highland về hướng bắc
Tới góc ngã ba đường Belle Air
Tới ngã tư đường Louis
Tới ngã ba đường Euclid
Quẹo trái lên phía tây ở đường Centennial
Quẹo trái về hướng nam ở góc đường Main và Centennial
Qua ngã tư đường Louis
Phần sau của đoàn kiệu cũng đang tiến hành ở đường Grand
Hai người con của ngôi nhà Việt Nam mới mua năm 2024 với giá 150 ngàn MK
Đoạn sau của đoàn kiệu cũng đang tiến hành ở dưới góc đường Highland và Grand
Tới đây thì nghe thông báo Kiệu Đức Mẹ bắt đầu ra khỏi cổng NTM, có nghĩa là gần đúng một vòng đường
Nếu tất cả mọi người tham dự, cả 2 bên đường và ở lại hiện trường NTM, sẽ phải thêm một khuông (block) đường nữa mới đủ
Gia đình người Mỹ ở đường Main đang ngồi với nhau để xem diễn hành Thánh Mẫu của CĐ CG VN HK / HN
Một ngôi nhà Việt Nam khác ở đường Main mua cách đây 4 năm cũng với giá 150 ngàn MK
VN ta đã mua nhà cả ở đường Grand và đường Highland, có thể từ từ sẽ biến Carthage khu gần NTM là Khu Làng VN
Đường College là đường đâm qua đường Grand vào thẳng cổng NTM, như 2 tấm hình dưới đây cho thấy
Quẹo trái về hướng đông ở góc Main và Fairview để đến Grand trở về Hiện trường NTM
Quẹo trái về hướng bắc ở góc đường Fairview và Grand
Đường Grand từ đường Fairview.
Trong khi đầu đoàn kiệu về gần đến góc Faieview và Grand thì cuối kiệu mới ra gần tới góc Grand và Highland
Cuối đoàn kiệu (trên) ở góc Grand và Highland trong khi đầu đoàn kiệu gần tới cổng NTM (dưới)
Tổng cộng vòng tuyến đường kiệu khoảng hơn 2 dặm / miles.
Đầu đoàn kiệu qua cổng tiến vào hiện trường NTM
Đông cộng đoàn dân Chúa vẫn đang tụ tập chờ Kiệu về ở phía bên Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Từ lễ đài nhìn thẳng ra cổng NTM và đường Grand
Bên trái lễ đài, cũng như bên phải, là hai chùm bong bóng lớn cùng với các chùm nhỏ dọc đường lên lễ đài chờ lúc bay lên...
Hai chùm bong bóng lớn, mỗi chùm được gắn theo một lá cờ to bự - 1 Cờ Thánh Mẫu và 1 Cờ Việt Nam
Kiệu CTTĐ / VN đã tiến tới lễ đài
Đoàn Trống từ San Jose California sửa soạn vang lên các điệu trống đón Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Dàn trống vang lên khi Tượng Mẹ Fatima Thánh Du quốc tế được kiệu về tới Cổng
Quý tu sĩ nam nữ và quí giáo sĩ và giáo phẩm ở cuối đoàn kiệu tiến lên lễ đài để về chỗ của mình
Có một số vị linh mục sau khi về chỗ đã trở lại trước thềm lễ đài để chụp hình Kiệu Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế và Cộng đồng Dân Chúa đông đảo bên dưới
Trong khi đó cộng đoàn dân Chúa vừa hát bào Nữ Vương Hòa Bình vừa phất cờ Thánh mẫu nghênh đón Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế tiến về Lễ đài
Hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cùng nhau đọc bản kinh dâng Nước Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 1 - Giành cho NTM của Hội Dòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 2 - Tất cả Fatima Bí Mật ở nơi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
Cuộc cung nghinh được kết thúc bằng việc hiến dâng Dân Nước VN cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ,
trước khi 2 lá cờ được kết nối vào nhau là cờ Thánh Mẫu và cờ VN trong chùm bóng tung bay trên bầu trời hy vọng.
Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Kiệu Mẹ tiến lên Lễ đài, Cờ bay, Dâng VN, Hát cầu cho VN, Pháo nổ, Bóng bay
Cử hành Lễ bế mạc Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm C sáng 3/8
8:30 pm tối Chúa Nhật mùng 3/8/2025 khi máy gần hạ cánh ở phi trường DFW TX để chuyển máy bay về lại Ontario California - Một hoàng hôn vào đêm hoang dại
1:30 am nửa đêm về sáng Thứ Hai 4/8/2025, về đến nhà sau những trục trặc cả 2 chuyến bay khứ hồi, trên bầu trời khuya đã hiện lên một vầng trăng lung linh hy vọng!
Toàn bộ vedeos Một Vòng NTM
Ngày Thánh Mẫu - Lược sử
Một vòng NTM - Lược sử NTM
Ngày Thánh Mẫu - Hiện trường
Một vòng NTM - Tòa nhà 100 năm
Ngày Thánh Mẫu: Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn ở Quảng trường Nữ vương Hòa bình
Ngày Thánh Mẫu: Hội trường Các Thánh Tử đạo / Việt Nam
Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Đồng Công bên khu Đồi Canvê
Ngày Thánh Mẫu: Vòm cung bao che bên trên Lễ đài ở ngoài tiền đường Tòa Nhà 100 năm
Ngày Thánh Mẫu - Tỵ nạn
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực phía Tây bắc đường Grand Ave
https://youtu.be/GNEALcFhbOg
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực phía Tây nam đường Highland Ave đến
Công trường Nữ Vương Hòa bình
https://youtu.be/IbFRHmqznTA
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực Đông bắc đường Highland, Hội trường
CTTĐ/VN và các thứ hàng quán
https://youtu.be/MXojKjM0R7Q
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực từ Bãi rác sang bên Đồi Canvê
https://youtu.be/9FgEZlA-_pw
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực từ Đồi Canvê ra Fairview St. đến góc
Grand Ave về Lễ Đài và Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn
https://youtu.be/TYp2V9bOQQc
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn từ Khu vực Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn qua Trạm Y tế
đến Nhà Gym giành cho Người Cao Niên
https://youtu.be/XnakFYPEPWQ
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn ở Khu vực Cafeteria, Lều Xin khấn, Nhà Hưu dưỡng
Mater Dei và Quảng trường Nữ Vương Hòa bình
https://youtu.be/IX5-Jn-Lm-I
Ngày Thánh Mẫu - Cử hành
Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Dàn trống vang lên khi Tượng Mẹ Fatima Thánh
Du quốc tế được kiệu về tới Cổng NTM
https://youtu.be/MeKkw-fvX1I
Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Kiệu Mẹ tiến về Lễ đài, Cờ bay, Dâng VN, Hát
cầu cho VN, Pháo nổ, Bóng bay
https://youtu.be/cdscCGaEfdE
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 1 - Giành cho NTM của Hội Dòng
tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
https://youtu.be/uPQskFWZ5XU
Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 2 - Tất cả Fatima Bí Mật ở nơi
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
https://youtu.be/Z4ak5yw5-p8
Toàn bộ 6 Videos chủ đề "Fatima Thời điểm Vinh quang" trong 6 NTM 2009 - 2014
(đang tìm cách chuyển từ bộ DVD sang Youtubes để post như ở dưới đây)
1- Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là tất cả Bí Mật Fatima
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2009 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
2- Fatima: Màng lưới cứu rỗi trong mùa biển động diệt vong
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2010 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
3- Fatima: Dạo khúc mở màn cho Thời điểm của Lòng Thương Xót Chúa
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2011 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
4- Thế giới đi về đâu? Dấu chỉ thời đại - Bí mật Fatima
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2012 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
5- Đạo Binh Dàn Trận của Đức Mẹ Mân Côi Fatima cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ toàn thắng
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2013 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
6- "Tia sáng từ Balan ... cho lần đến cuối cùng của Cha"
Hội Thảo về Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2014 - Chia sẻ: Tông Đồ Fatima Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Hậu trường NTM của Nhóm TĐCTT
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Hôm nay là Chúa Nhật XIX Thường Niên ngày mùng 10/8/2025. Bằng giờ này, 6:45 sáng ở California hay 8:45 sáng ở Carthage Missouri đúng một tuần trước thì vừa xong Lễ Bế mạc Ngày Thánh Mẫu 46 Năm Thánh 2025.
Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu thương xót Fatima Mân Côi Vô Nhiễm đã ban cho Ngày
Thánh Mẫu 46 Năm Thánh 2025 được mọi sự quá tốt đẹp nhất trong lịch sử tổ
chức:
1. Khí hậu dễ chịu chưa từng có trong 3 ngày chính;
2. Các vị trong hàng giáo phẩm Mỹ Việt cũng phá kỷ lục: 5 Mỹ và 5 Việt;
3. Tiết mục 4/5 vị Giám Mục (1 California + 1 Georgia + 1 Úc + 1 Canada) gặp
gỡ cộng đồng Dân Chúa ở hội trường CTTĐ/VN lúc 2 giờ chiều Thứ bảy cũng thật
độc đáo chưa từng có;
Còn 1 tiết mục cũng độc đáo chưa từng có nữa được âm thầm thực hiện nhân NTM 2025 trong thời điểm 50 tha hương này đó là mục Một Vòng Ngày Thánh Mẫu liên quan đến 4 phần chính yếu sau đây do em thực hiện bằng cả một số hình ảnh tiêu biểu cũng như bằng các đoạn video clips kèm theo, bao gồm 4 phần chính yếu sau đây:
1. NTM - Lược sử;
2. NTM - Hiện trường;
3. NTM - Tỵ nạn và
4. NTM - Cử hành.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và Thánh Mẫu Mân Côi Fatima về NTM từ năm 1978 mà giờ đây đã được LTXC quan phòng thần linh biến nó thành Đại Hội Thánh Mẫu quốc tế và là Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu hằng năm của chung CĐ CG VN HK / HN, chúng ta cùng nhau theo dõi ở cái link sau đây:
TĐCTT Cử hành Ngày Thánh Mẫu XLVI - 2025 Tưởng niệm và Tạ ơn 50 Năm Tha
hương
Xin Mẹ Maria Trinh Vương Thương Xót luôn ấp ủ TĐCTT chúng ta để chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC hơn như Mẹ, với Mẹ và nhờ Mẹ.
em tĩnh
Tin nhắn (ở cả Facebook lẫn Text) Chúa Nhật mùng
10/8/2025: Giới thiệu bộ video Một
Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage Missouri về toàn bộ
Hiện Trường
NTM
Quý AC rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Hôm nay là Chúa Nhật mùng 10.8, đúng 1 tuần sau lễ bế mạc NTM 46 Năm Thánh 2025
cũng vào giờ này.
Bởi thế xin được gửi đến quý AC một loạt videos cuối cùng về Một Vòng Ngày Thánh
Mẫu liên quan đến Hiện Trường ở cuối tin nhắn này cho đầy đủ và trọn vẹn nhé,
những cấu trúc và yếu tố đã biến NTM Năm 1978 cho tới nay đã được Đấng Quan
Phòng Thần Linh biến nó trở thành Đại hội Thánh Mẫu quốc tế và là Trung Tâm Hành
hương Thánh Mẫu của chung CĐ CG VN HK / HN.
Trân trọng và đa tạ.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
1. Ngày Thánh Mẫu: Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế
https://youtu.be/2yrZsDTOxow
2. Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn ở Quảng trường Nữ vương Hòa bình
https://youtu.be/VKKOaoBPb48
3. Ngày Thánh Mẫu: Hội trường Các Thánh Tử đạo / Việt Nam
https://youtu.be/2lhqHkvI7sQ
4. Ngày Thánh Mẫu: Tượng đài Đức Mẹ Đồng Công bên khu Đồi Canvê
https://youtu.be/worIa-2HWrw
5. Ngày Thánh Mẫu: Vòm cung bao che bên trên Lễ đài ở ngoài tiền đường Tòa Nhà
100 năm
https://youtu.be/h14K9jvBR8A
Tin nhắn (ở cả Facebook lẫn Text) ngày Thứ Bảy
mùng 9/8/2025: Giới thiệu bộ video Một
Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage Missouri về Cử hành
NTM
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC đã theo dõi loạt videos chủ đề "Một Vòng Ngày Thánh
Mẫu 46 Năm Thánh 2025".
Sau 3 phần đầu về 1. NTM - Lược sử; 2. NTM - Hiện trường và 3. NTM - Tỵ nạn, giờ
đây xin tiếp tục theo dõi phần cuối cùng: 4. NTM - Cử hành.
Về Phụng vụ thì là cử hành cao cả nhất. Nhưng về tổ chức trong NTM thì cuộc cung
nghinh Đức Mẹ lại là cử hành chính yếu, long trọng nhất, linh đình nhất và dài
giờ nhất (2 tiếng rưỡi từ 4:30 đến 7:00 pm). Và phần kết thúc cuộc cung nghinh
này, như được thấy, cảm động nhất và hào hứng nhất trong mỗi NTM.
NTM có cử hành tôn vinh Đức Mẹ nổi bật như thế cũng là để tỏ ra mình nhận biết
LTXC đã thật sự Hiển linh nơi "Điềm lạ vĩ đại" (Khải Huyền 12:1) do Ngài thực
hiện cho loài người và giữa loài người, và cũng là một cử hành để cùng với Mẹ
Đầy Ơn Phúc chúc tụng Ngợi Khen LTXC nơi Mẹ và với Mẹ mà thôi.
Bởi thế người quay hình này chỉ tập trung vào giây phút tột đỉnh của NTM này
thôi.
Chưa hết kèm theo 2 videos cho mục NTM - Cử hành này còn có 2 videos đặc biệt
nữa liên quan đến chính Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế được CĐ CG VN HK / HN
cung nghinh nữa.
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và Thánh Mẫu Fatima Mân Côi Vô Nhiễm xin quý AC
hôm nay, Thứ Bẩy mùng 9.8, vào ngay thời khắc 6:30 pm tột đỉnh của NTM 2025 đúng
một tuần trước đây, theo dõi 4 videos ở cuối tin nhắn này, mà 2 videos đầu đã
được quay lúc 6:30 - 7:00 pm Thứ Bẩy mùng 2.8.
Trân trọng và đa tạ
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
1. Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Dàn trống vang lên khi Tượng Mẹ Fatima Thánh Du
quốc tế được kiệu về tới Cổng NTM
https://youtu.be/MeKkw-fvX1I
2. Ngày Thánh Mẫu: Cử hành - Kiệu Mẹ tiến về Lễ đài, Cờ bay, Dâng VN, Hát cầu
cho VN, Pháo nổ, Bóng bay
https://youtu.be/cdscCGaEfdE
3. Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 1 - Giành cho NTM của Hội Dòng tôn
sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ
https://youtu.be/uPQskFWZ5XU
4. Tượng Mẹ Fatima Thánh du Quốc tế: Phần 2 - Tất cả Fatima Bí Mật ở nơi Trái
Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
https://youtu.be/Z4ak5yw5-p8
Tin nhắn (ở cả Facebook lẫn Text) ngày 6/8/2025: Giới thiệu bộ video Một
Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage MissouriTin nhắn (ở cả Facebook lẫn Text) ngày 6/8/2025: Giới thiệu bộ video Một
Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage Missouri về Tỵ nạn
NTM
Sau phần 1 về
Lược sử và phần 2 về Tòa Nhà 100 Năm trong bộ video liên quan đến Hiện trường
NTM (chưa hết), xin mời quý AC tiếp tục theo dõi phần 3:
Ngày Thánh Mẫu - Tỵ Nạn hay Tỵ Nạn Ngày Thánh Mẫu ở
những đoạn video clips thứ tự sau đây:
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực phía Tây bắc đường Grand Ave
https://youtu.be/GNEALcFhbOg
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực phía Tây nam đường Highland Ave đến Công trường Nữ Vương Hòa bình
https://youtu.be/IbFRHmqznTA
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực Đông bắc đường Highland, Hội trường CTTĐ/VN và các thứ hàng quán
https://youtu.be/MXojKjM0R7Q
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực từ Bãi rác sang bên Đồi Canvê
https://youtu.be/9FgEZlA-_pw
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực từ Đồi Canvê ra Fairview St. đến góc Grand Ave về Lễ Đài và Tượng đài
Đức Mẹ Tỵ nạn
https://youtu.be/TYp2V9bOQQc
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
từ Khu vực Tượng đài Đức Mẹ Tỵ nạn qua Trạm Y tế đến Nhà Gym giành cho Người Cao
Niên
https://youtu.be/XnakFYPEPWQ
Ngày Thánh Mẫu: Tỵ nạn
ở Khu vực Cafeteria, Lều Xin khấn, Nhà Hưu dưỡng Mater Dei và Quảng trường Nữ
Vương Hòa bình
https://youtu.be/IX5-Jn-Lm-I
Trân trọng và đa tạ
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn ngày 5/8/2025: Giới thiệu bộ video Một Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage Missouri về Lược sử và Hiện trường
Facebook ngày 5/8/2025: Giới thiệu bộ video Một Vòng Ngày Thánh Mẫu / A Maria Days Tour 46 / 2025 Carthage Missouri
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham dự NTM sáng Chúa Nhật 3/8/2025
Cảm ơn Cha Vũ Đình Huyến, CRM, đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn của phái đoàn TĐCTT sáng
Thứ sáu.
Cảm ơn Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, đã giảng lễ cho TĐCTT, một bài giảng đã thực
sự tác động LTXC nơi tâm hồn anh chị em TĐCTT tham dự.
Cảm ơn quý AC đã tham dự sinh hoạt chung với nhóm sáng Thứ sáu.
Phái đoàn TĐCTT chúng ta chúng em gặp được thêm một số (18) anh chị ở NTM nữa như
sau:
5 GP OC: AC Phạm Long Lan, Quí chị Lê Ghi, Nguyễn Thị Luyến và Mai Tuyết Trinh;
3 GP Fort Worth: Quý Chị Nguyễn Thủy, Nguyễn Ngọc Thơm và Đinh Tina;
2 GP Arlington Virginia: Quý Chị Phạm Tuyền và Quỳnh Trang;
4 GP San Bernardino: AC Ôn Duy - Hạnh và AC Hoàng Hoa;
3 TGP Galveston Houston TX: Quý Chị Bùi Ánh, Phan Thanh và Hoàng Thành;
1 TGP Los Angeles: Anh Lê Tư.
Như thế, tổng cộng TĐCTT có mặt tại NTM 2025 này là
68 anh chị em, nếu bao gồm cả 2 vị linh hướng Rochester và Pensacola nữa là
đúng 70.
Hai vợ chồng chúng em tìm chào quý Cha quý Thày Dòng Đồng Công trước khi ra phi
trường Tulsa về Ontario và về tới nhà tối hôm nay.
Xin LTXC luôn là vui mừng và hy vọng của chúng ta trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội của Đức Mẹ Mân Côi Fatima.
em tĩnh
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham dự NTM sáng Thứ Năm 31/7/2025
Xin Chào quý AC TĐCTT NTM Năm Thánh 2025 hôm nay,
Ngày khai mạc NTM 46,
Theo Chương trình chung của nội bộ TĐCTT chúng ta thì
Thứ Sáu mới là ngày sinh hoạt chính, với cuộc hội ngộ và Thánh lễ ban sáng, tiệc
mừng ban trưa và LTXC ban chiều.
Tuy nhiên, vì NTM 46 này được diễn ra vào Năm Thánh
2025 đồng thời cũng là thời điểm 50 Năm tha hương của chúng ta, em muốn thực
hiện một mục đặc biệt và độc đáo đó là A Marian Day Tour, tức là Một Vòng NTM
với đề tài "NTM: Lược sử và Hiện trường". Về Hiện trường em sẽ cùng với quý AC
đi đến từng cấu trúc làm nên NTM. Về chính Lược sử chúng ta sẽ thấy được
NTM là việc lạ lùng của LTXC qua Mẹ Maria nơi Hội dòng Đồng Công, Dòng Mẹ Chúa
Cứu Chuộc để cùng Anh em tu sĩ CRM tri ân cảm tạ LTXC trong NTM 46 này.
Xin hẹn quý AC vào lúc 1 giờ chiều nay ở trước lễ đài
nhé.
Trân trọng kính mời
em tĩnh
Trong Năm Thánh 2025 này lợi dụng về VN và sang Roma
em đã thâu videos được những youtu.be về
các đề tài cần thiết ở từng địa điểm thích hợp thể nào thì ở NTM 2025 tại
Carthage Missouri này cũng thế.
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham dự NTM sáng Thứ Tư 30/7/2025 về Ngày Thánh Mẫu
Quý AC TĐCTT tham dự NTM 46 Năm Thánh 2025 rất thân thương của em trong LTXC vô
biên,
Hôm nay nhiều anh chị em từ xa mới bắt đầu khởi hành, như nhóm TĐCTT ở Rochester
NY, hay từ Nam California (Los Angeles, Orange County và San Bernardino, còn
Bắc California là San Jose đã đi từ sáng sớm hôm qua) v.v. Chúng em sẽ bay vào
trưa nay và sẽ đến Carthage Missouri lúc 10 giờ đêm.
Nhóm TĐCTT chúng ta cho đến nay em nắm được danh sách là 51 anh chị em. Hy vọng
quý AC đã theo dõi email của em về việc TĐCTT cùng nhau cử hành Hồng ân sống Đức
tin và Tông đồ trong 50 năm hải ngoại, trong đó bao gồm chương trình và cả đồng
phục. Quý AC có thể theo dõi lại ở cái link sau đây:
http://www.thoidiemmaria.net/
Ngoài ra còn những gì cần thiết khác cho từng sinh hoạt của chúng ta em sẽ thông
báo ngay qua tin nhắn nhé. Chẳng hạn về nơi hội ngộ và dâng lễ sáng Thứ Sáu từ
10:00 am đến 12:00 pm. Xin quý AC thường xuyên theo dõi nghe.
Xin Thánh Mẫu Fatima Mân Côi Vô Nhiễm chúc lành cho những giây phút ngọc ngà
chúng ta được cùng với chung Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam Hải ngoại nhờ Mẹ tri ân
cảm tạ LTXC - Magnificat anima mea Dominum: linh hồn tôi Ngợi Khen Chúa...!
em tĩnh
Chúng ta có thể xem lại NTM 2017 nhân dịp mừng 100 năm Thánh Mẫu Fatima mà Nhóm
TĐCTT chúng ta đã tham dư sự ở cái link sau đây:
http://www.thoidiemmaria.net/
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham dự NTM sáng Thứ Tư 30/7/2025 về Ngày Thánh Mẫu
Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
Hôm nay là ngày thứ 2 trong Tuần 3 ngày chúng ta cầu nguyện cho Ngày Thánh Mẫu
46 Năm Thánh 2025 ở Carthage Missouri sẽ được khai mạc với Thánh lễ đại trào vào
chiều tối ngày mai 31.7.2025.
Nhóm TĐCTT chúng ta bao gồm trên 50 anh chị em từ nhiều nơi khác nhau đã, đang
và sắp lên đường để tham dự NTM46 đặc biệt này, để riêng nội bộ TĐCTT chúng ta
và chung Cộng đồng Dân Chúa Việt Năm hải ngoại cùng nhau nhờ Thánh Mẫu Fatima
Mân Côi Vô Nhiễm tri ân cảm tạ LTXC về hồng ân được tự do sống Đức tin và Tông
đồ.
Xin quý AC cầu nguyện cho phái đoàn TĐCTT đại diện chúng em tham dự sự kiện lịch
sử trọng đại này nhé, cũng như cho chính NTM46 được mọi sự nên trọn theo Thánh Ý
Chúa.
Chúng ta có thể xem lại NTM 2017 nhân dịp mừng 100 năm Thánh Mẫu Fatima mà Nhóm
TĐCTT chúng ta đã tham dư sự ở cái link sau đây:
http://www.thoidiemmaria.net/
Tin nhắn cho riêng phái đoàn tham dự NTM sáng Thứ Sáu 25/7/2025 về Ngày Thánh Mẫu
Xin chào bình minh quý AC TĐCTT ngày Thứ Sáu 25.7 Năm Thánh 2025, Lễ kính Thánh
Tông đồ Giacobe là người anh em của Thánh Gioan Tông đồ,
Em vừa thiết lập xong Nhóm TĐCTT Ngày Thánh Mẫu 2025, trong đó có quý AC để phái
đoàn chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với nhau trước NTM nhất là trong chính NTM
đông đảo khó lòng mà tìm nhau và thông tin cho nhau khi cần thiết.
Cho đến nay phái đoàn TĐCTT chúng ta đã có 25 người bao gồm như sau:
5 Florida: Cha Vũ Đình Huyến cùng Quý Chị Huấn, Loan, Mai và Tốt;
11 San Jose: AC Đạt Hoà cùng Quý Chị Ánh, Hách, Hoa, Hương, Liên, Mùi, Mỹ, Thoa
và Vẹn;
4 Los Angeles: AC Thế Lan và AC Hiệp Kim;
3 Houston: AC Điềm Mỹ và Chị Trần Tự Hồng năm nào cũng đi để giúp ở Trạm Y tế
không kể;
2 San Bernardino: chúng em tĩnh nga.
Tin nhắn đầu tiên sơ khởi này em chỉ tạm giới thiệu anh chị em trong phái đoàn
đầu tiên chúng ta thôi. Chắc chắn sẽ còn thêm nữa và sẽ được em lập thêm 1 nhóm
tin nhắn nữa và sẽ thông báo sau. Chẳng hạn Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY năm nào
cũng tham dự v.v.
Tuy nhiên trong thời gian sắp đến NTM trong vòng 6 ngày nữa chúng ta có thể trao
đổi với nhau qua tin nhắn này khi cần. Sau khi đã nắm bắt được toàn bộ TĐCTT
tham dự NTM XXXXVI 2025 này em sẽ nhắc nhở về chương trình sinh hoạt của chúng
ta kèm theo những chi tiết cần lưu ý khác.
Nhờ Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc chuyển cầu chúng ta cùng với chung cộng đồng Người Việt
hải ngoại và riêng Người Việt Công Giáo tha hương trên khắp thế giới hết lòng
tri ân cảm tạ LTXC về Hồng Ân tự do Sống đạo cùng xin LTXC luôn là niềm vui
"hiệp thông tham gia sứ vụ" Thừa Sai thương xót của chúng ta trong và cho một
"thế giới cần đến LTXC biết bao" hiện nay nhé.
em tĩnh
“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Lữ hành Hy vọng 2025
Một trong 2 sự kiện chính được Nhóm TĐCTT có ý định cử hành trong Năm Thánh 2025 và đã được thông báo qua email từ ngày 21/1/2025 đó là sự kiện Nhóm TĐCTT chúng ta tự túc hay đi chung theo địa phương từ khắp nơi về tham dự Ngày Thánh Mẫu lần thứ 46 (31/7 - 3/8/2025) ở Carthage Missouri, để cùng với chung Cộng đồng Người Việt hải ngoại Dân Chúa long trọng tưởng niệm 50 Năm Biến cố Tha Hương với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC nhờ Đức Maria Trinh Vương Thương Xót, cũng như để hiệp thông cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ở cả quốc nội lẫn hải ngoại được sống đức tin chứng nhân ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
Ngoài những tham dự chung, như các Thánh Lễ Đại trào ban chiều Thứ Năm khai mạc, chiều Thứ Sáu và Thứ Bảy cùng sáng Chúa Nhật bế mạc, hay tham dự một Lễ nào đó trong ngày ở Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ, và tham dự các giờ hội thảo sống đạo ở Hội trường Mẹ Mông Triệu trong Nhà Ba Lầu hay Hội trường Các Thánh Tử Đạo, TĐCTT chúng ta có một số mục sinh hoạt riêng nội bộ như sau:
Thứ Sáu ngày 1/8/2025 (Đồng phục Mầu Tím Thánh Tâm)
10:00 am - Hội ngộ chia sẻ trải nghiệm 50 năm biến cố tha hương ở tại Nhà nguyện là nơi sẽ dâng lễ ngay sau đó như dưới đây
11:00 am - Thánh lễ tạ ơn (Buổi hội ngộ và cử hành Thánh lễ Tạ ơn ở cùng một nơi - xin tập trung trước Trạm Y Tế vào lúc 9:30 am để cùng đi với nhau)
12:00 pm - Bữa Tạ Ơn (sẽ cùng nhau từ nơi Dâng lễ đến một Quán đã được giữ chỗ)
2:30 pm - Đi Đường Thánh Giá ở bên Đồi Canvê - (xin tập trung trước Trạm Y Tế vào lúc 2:00 am để cùng đi với nhau);
3:00 pm - Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót ngay sau Đường Thánh Giá và ở trước Tượng Đài Mẹ Đồng Công.
Thứ Bảy ngày 2/8/2025 (Đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu)
3:00 pm - Chuỗi Thương Xót ở Lễ Đài chung với cộng đoàn Dân Chúa (xin tập trung trước ở hành lang Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ vào lúc 2:45 pm để cùng ngồi với nhau)
4:30 pm - Cung nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du quốc tế - (xin tập trung trước ở hành lang Nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Đức Mẹ vào lúc 4:00 pm để cùng đi với nhau như 1 đoàn thể)
8:00 pm - Thánh Lễ Đại trào sau cung nghinh Đức Mẹ nửa tiếng.
Xin Thánh Mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.
em tĩnh
Xin xem Chương trình Ngày Thánh Mẫu XXXXVI - 2025 (31/7 - 3/8/2025) ở cái link dưới đây:
Quý AC có thể order ghế ngồi tiện lợi (gấp vào gọn nhẹ) để ngồi khi tham dự các Thánh Lễ Đại Trào trước Lễ Đài ở Amazon còn kịp nếu order ngay nhé.
Tin nhắn chung cho các nhóm TĐCTT khắp nơi sáng Thứ Hai 21/7/2025 về Ngày Thánh Mẫu
Tạ ơn LTXC đã chủ sự và chúc lành cho Khóa LTXC LXXII (72) ở Giáo xứ Nữ Vương
CTTĐ Giáo phận Pensacola Florida cuối tuần vừa rồi (18-20/7/2025).
Chiều hôm nay em sẽ về lại California.
Trong khi chờ đợi em gửi đến quý AC TĐCTT của em tin nhắn này để thăm dò xem
trong Nhóm TĐCTT ở các nơi có anh chị em nào về tham dự Ngày Thánh Mẫu XXXXVI
(31/7-3/8/2025) hay chăng?
Nếu có xin làm ơn cho em biết kèm theo số điện thoại để em lập một nhóm tin nhắn
để liên lạc với nhau về lịch trình sinh hoạt kèm theo các thông báo cần thiết
khác nhất là trong thời gian đang tham dự NTM rất khó gặp nhau và tìm nhau để
liên lạc với nhau.
Nhóm TĐCTT ở Pensacola Florida này có ít là 4 chị sẽ tham dự, đó là Quý Chị
Huấn, Loan, Mai và Tốt. Nghe đâu Nhóm TĐCTT Rochester NY sẽ tham dự như hàng
năm. Ở Nam California cũng có một số tham dự. Rồi Oklahoma, Fort Worth, Houston
v.v. Xin làm ơn cho em biết nhé. Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC.
em tĩnh