
TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT
Năm 2022,
2023 và
2024
NĂM THÁNH 2025
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 1
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 2
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 3
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 4
Giáo
Hội Hiện Thế Tháng 5
Đời tôi... Hai vị Giáo hoàng về
LTXC: Thánh Gioan Phaolô II và ĐTC Phanxicô
Vị Giáo Hoàng
Thương Xót là ĐTC Phanxicô đã qua đời
Giáo
Hội Hiện Thế Tháng 6
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 7
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 8
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 9
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 10
Giáo Hội Hiện Thế Tháng 11
& 12
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 2, 2025 at 12:44 PM
Subject: Thế giới ngày nay & Ý thức Sống đạo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Để tiếp tục chiều hướng "hiệp thông tham
gia sứ vụ" loan truyền Tin Mừng Sự Sống trong thế giới đầy những "fake
news" lừa đảo cùng với những thứ "tin
tặc" khủng bố đức tin hết sức nguy hiểm ngày
nay, xin phép được chia sẻ thêm 2 đường
kết nối sau đây:
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 28, 2025 at 12:31 PM
Subject: Tuần 1 Mùa Vọng và Thế Giới Ngày Nay
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Từ GP Rochester New York xin trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong tâm tình "hiệp thông tham gia sứ vụ - communion,
participation and mission" loan truyền Tin Mừng Sự Sống và "Niềm Vui
Phúc Âm Evangelii Gaudium" của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô,
và trong tinh thần Hiệp thông của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV "trong Đấng
duy nhất chúng ta là một", xin được tiếp tục chia sẻ
3 đường kết nối sau đây:
Trân trọng và đa tạ
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 26, 2025 at 10:04 AM
Subject: Xin phép được tiếp tục chia sẻ thêm hai chút...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Xin phép được
tiếp tục chia sẻ thêm hai
chút nữa sau đây:
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 24, 2025 at 2:31 PM
Subject: Thời điểm Thương xót: Con người ngày
nay cần đến LTXC biết bao
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo dõi tin tức hằng ngày về
tình hình thời cuộc trên khắp thế giới người viết càng ngày càng cảm
thấy thấm thía và ứng nghiệm hơn bao giờ hết lời
cảm thán vừa thực tế vừa có tính cách ngôn sứ của Thánh Giáo hoàng Gioan
Phaolô II trong bài
ngài giảng lễ Cung hiến Đền thờ LTXC ở TGP Krakow Balan Thứ Bảy
17/8/2002: "Thế
giới ngày nay cần đến LTXC biết bao".
Đúng thế, chính ĐTC
Phanxicô, trong lần gặp gỡ hàng giáo
sĩ Roma ngày mùng 6/3/2014 đã khẳng định "Đây
là thời điểm thương xót", một
câu khẳng định còn được ngài lập lại nhiều lần ở đoạn
21 trong Tông Thư Misericordia et Misera (20/11/2016), và
ngài còn khẳng định thêm rằng "Thời
điểm thương xót" này đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 "trực giác thấy" nên
Vị Giáo hoàng tiền nhiệm này của ngài đã Phong hiển thánh cho nữ tu
Faustina và đã thiết lập lễ LTXC (30/4/2000).
Quả vậy, chính vì vị Giáo
hoàng "đến từ một xứ sở xa xôi" thuộc Khối Đông Âu, bất
ngờ xuất hiện như "một tia sáng từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần
đến cuối cùng của Cha" (Nhật Ký Thánh Faustina
1732) trên ngai tòa Thánh Phêrô sau 455 năm liền toàn Giáo hoàng người
Ý, đã "trực
giác thấy" "đây là thời điểm thương xót" mà
trong lễ đăng quang của mình Chúa Nhật 22/10/1978, đã khẩn thiết kêu gọi
chung thế giới rằng: "Don't be afraid,
open wide the doors for Christ - Đừng sợ, hãy mở rỗng các cánh cửa cho
Chúa Kitô", một lời kêu gọi quan trọng
và khẩn thiết đến độ trong lễ đăng quang của mình (24/4/2005), ĐTC
Biển Đức XVI cũng lập lại kèm theo lời trấn an ở đoạn
cuối bài giảng của ngài.
Tuy nhiên, "thế
giới ngày nay cần đến LTXC biết bao", trước
hết và trên hết, không phải ở chỗ càng
văn minh vật chất về khoa học và kỹ thuật và càng văn hóa về nhân bản và
nhân quyền lại càng trở nên biến loạn về thiên tai (hâm nóng toàn
cầu, động đất, bão lụt, sóng thần v.v.) và bạo loạn về nhân tai (hậu
quả gây ra bởi chủ
nghĩa duy nhân bản, tương đối hóa, duy thực dụng, văn hóa chết chóc, văn
hóa loại trừ v.v.), mà
là ở chỗ con người sợ bị tận diệt
bởi những gì do chính họ chế
tạo ra (bom nguyên tử,
thuốc phá thai, triệt sinh an tử / trợ tử v.v.) nhưng vẫn
cứ muốn tự diệt chứ không muốn được cứu bởi "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần -
Redemptor Hominis" (nhan đề cho
Thông Điệp đầu tay của ĐTC Gioan Phaolô II ngày 4/3/1979).
Vị Giáo hoàng đã bị ám sát
chết hụt ngày 13/5/1981 đồng thời cũng là vị Giáo hoàng làm biến đổi
lịch sử loài người nói chung và Âu Châu nói riêng qua
biến cố Đông Âu tự giải thể và sụp đổ vào cuối năm 1989, cũng như qua sự
kiện Nước Nga
đã tự động từ bỏ chủ nghĩa và chế độ
Cộng sản ngày 25/12/1991, đúng
như lời Mẹ Maria đã tiên báo vào lần thứ ba hiện ra ở Fatima 13/7/1917,
thời điểm 3 tháng trước cuộc
Cách Mạng Tháng 10/1917 để
hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản bằng một chế độ kinh hoàng khủng khiếp ở
Nga, như được
Nữ tu Lucia ghi lại trong Hồi Ký của mình từ đầu thập niên 1930: "Cuối
cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, ĐTC
sẽ hiến dâng Nước Nga, Nước Nga sẽ trở lại và
thế giới sẽ có một thời gian hòa bình", trong tác phẩm Vượt
Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của
mình, trang 222 Ấn
bản Anh ngữ 1994, Vị
Giáo hoàng làm nên lịch sử này đã
than lên: “Con
người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được lắm, bởi
vì họ sợ những đòi hỏi về luân lý như đức tin buộc họ phải thi hành”.
Nếu "con người hiện đại khó
lòng mà trở về với đức tin được lắm" này được vị Giáo Hoàng ám chỉ thế
giới Tây phương Kitô
giáo (bao gồm 3 châu
lục, nhất là Âu Châu, bao gồm cả Mỹ châu và Úc châu), nên ngài đã phải
để lại cho họ một di chúc như vừa để nhắc nhở vừa để kêu gọi họ, đó là
cuốn "Hồi Niệm và Căn Tính - Memory
and Identity", một tác phẩm được
chính thức phổ biến vào ngày Lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô 22/2/2005, trước
khi tác giả của nó qua đời 1 tháng rưỡi sau (2/4/2005), trong đó ngài
nhắc nhở họ cùng khuyến dụ và kêu gọi họ
hãy "hồi niệm - memory" về "căn tính - identity" Kitô giáo của mình, kẻo
quá muộn, nhờ đó họ mới có thể tồn tại, bằng không, như thực tế cho thấy
một Nước Nga dân chủ cộng
hòa đã bị biến
thành dân chủ cộng sản từ sau năm 2000 đang
trở thành mối đe dọa sống còn của họ.
Nếu vị
Giáo hoàng "đến tự một xứ sở xa xôi" là
Balan được Đấng Quan phòng Thần linh làm chủ lịch sử loài người sai đến
với nhân loại như một dấu chỉ văn hóa sự sống để
cứu con người khỏi các nhân tai là chiến tranh, thì vị
Giáo hoàng "đến tự tận cùng trái đất" là Á
Căn Đình ở tận đáy Mỹ
Châu, một vùng
ngoại biên nghèo khổ, cũng được
LTXC sai đến với nhân loại như một dấu chỉ thời đại thương xót theo tinh
thần của Thánh Phanxicô Khó Khăn, bao gồm cả thiên nhiên tạo vật.
Trong 12 năm phục vụ Giáo
Hội, ngoại trừ Thông điệp đầu tiên "Ánh sáng Đức tin - Lumen Fidei" được
ngài ban hành ngày 29/6/2013, sau khi làm Giáo hoàng 3 tháng, nhưng
thật ra Thông
điệp cho Năm Đức Tin 2012-2013, là của ĐTC Biển Đức XVI, vị mở Năm Đức
Tin, còn ĐTC Phanxicô chỉ có 1 bộ 3 Thông điệp liên hệ mật thiết với
nhau bất khả phân ly, đó là Thông điệp "Laudato Si - Chúc tụng Chúa"
(2015) về việc chăm sóc Trái đất Ngôi nhà Chung, "Fratelli Tutti - Tất
cả là anh em" (2020) về tình huynh đệ và tình xã hội, và "Dilexit Nos -
Người đã yêu
thương chúng ta" về
Tình yêu nhân thần của Trái Tim Chúa Giêsu (2024).
Ở Thông điệp
Laudato Si 2015, ĐTC Phanxicô đã cho
thấy hệ sinh thái (ecology system) của Trái đất Ngôi nhà chung của nhân
loại đang lâm nguy gây ra bới chính bàn tay lông lá tham
lam độc đoàn như chủ nhân ông của con người chỉ là quản lý; do đó, ở Thông điệp
Fratelli Tutti 2020 ngài kêu gọi con
người đoàn kết lại để nhờ đó con người mới có thể giải quyết được thảm
trạng của hệ sinh thái toàn cầu đang tiến đến chỗ không thể cứu vãn được
nữa; để rồi ở Thông điệp Dilexit
Nos 2024, ngài kêu gọi con người hãy trở
về với con tim là tấm lòng của mình, thì
mới có thể yêu thương trọn hảo như Trái Tim Chúa Giêsu, mới có thể đoàn
kết yêu thương nhau và nhờ đó mới có thể cứu vãn Trái đất là Ngôi
nhà chung của mình.
Tuy nhiên, thực tế cứ cho
thấy, dù thế
giới hằng năm vẫn có các hội nghị quốc tế về tình
trạng thay đổi khí
hậu vào Tháng 11, để
tìm cách giải quyết thảm họa thiên tai gây ra bởi tình trạng hâm nóng
toàn cầu vì sử dụng kỷ nghệ than đá phát thải thán khí, như
năm 2025 này ở Bélem Ba
Tây là lần hội
nghị lần thứ 30 với COP30 (Conference Of
the Parties),
các quốc gia tham dự vẫn chưa thể giải quyết gì được, vẫn dậm chân tại
chỗ với những quyết định cứu vãn tình thế từ
COP15 ở Paris. Tất
cả chính vì lòng người chưa quyết tâm, chỉ vì quyền lực của mình cần
phải được bảo tồn bằng cách làm cho kinh tế lên, do đó không thể
thay đổi hay thay thế kỹ nghệ than đá, thậm chí còn công khai và ngang
nhiên chối bỏ sự thật hâm nóng toàn cầu và không tham gia COP30 2025
này, như Mỹ, một
nước cùng với Tầu,
phóng uế nhất thế giới.
ĐTC Phanxicô, trong những
lần đề cập tới khí hậu toàn cầu, đã từng trích dẫn câu ngạn ngữ Tây Ban
Nha là: "Thiên Chúa luôn luôn tha
thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ", như đã
từng và đang xẩy ra càng ngày càng tràn lan về không gian, càng kinh
hoàng về cường độ, càng đa dạng về tính cách, càng dồn dập về thời gian,
càng khủng khiếp về sức tàn phá v.v. Đến độ thiên tai đã trở
thành nhân tai, vì thiên tai do con người gây ra để
con người trở thành nạn nhân của chính mình... Cho đến
một lúc nào đó, chẳng cần con người dọa nhau bằng nguyên tử, họ
cũng gián tiếp bấm
nguyên tử, dù
không trực
tiếp bấm và chưa thực sự muốn bấm, bởi lò nguyên tử của
họ ở một nơi nào đó kín mật trên trái đất bất an hiện nay mà họ tưởng
rằng an toàn nhất, tự nhiên bị động đất ở
ngay lò nguyên tử này...
Nếu theo Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II "con người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được
lắm", nghĩa là họ đã trở thành vô thần: "Con
người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm
chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho
mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp
vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự
sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng
như muốn thiết định giới hạn sự chết" (Bài giảng Lễ cung hiến Đền
thờ LTXC ở Krakow Balan 17/8/2002). Nghĩa là "con
người hiện đại" ám chỉ
chung Kitô hữu và riêng Kitô hữu Tây phương ngày
nay, đã hầu như hoàn toàn và thật sự mất
đức tin rồi, một
dấu hiệu cho thấy đã
đến thời điểm
tái giáng của Chúa Kitô: "Không
biết khi Con Người tới có còn thấy đức tin trên thế gian này nữa hay
chăng?" (Luca 18:8).
Đó là lý do Năm Thánh 2025
này mới là năm của và cho "Những
người lữ hành của niềm hy vọng",
chủ đề được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô chọn lựa cho chung cộng đồng Dân
Chúa ở vào "Thời điểm Thương xót" hiện nay, theo
chiều hướng "communion,
participation and mission - hiệp thông tham gia sứ vụ" mang "vui
mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến
cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!".
Theo chiều hướng PVLC của
Tuần lễ 34 cuối cùng của Phụng niên, liên quan đến Mầu nhiệm Cánh
chung, đến ngày cùng tháng tận, từ
Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, Đấng
lại đến trong vinh quang "để phán xét kẻ sống và kẻ chết", "nước Người
sẽ không bao giờ cùng", và với tâm tình cầu nguyện cho phần rỗi vô cùng
cao quý của "các linh hồn cần đến
LTXC hơn" trong "Thời điểm Thương
xót" hiện nay, xin
tiếp tục theo dõi tình hình "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao", và đồng
thời hoan hưởng Luơng thực
Hằng ngày là PVLC kèm theo Hạnh Thánh trong tuần 34 Thường
niên, ở
một trong hai trang web: www.thoidiemmaria.net hay www.thoidiemthuongxot.org.
Tin tức trong 3 ngày qua:
Lương thực Hằng ngày Tuần 34
Thường niên:
Tuần 34 Thường niên: Phụng vụ Các Thánh
Trân trọng,
Nam California Lễ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thứ Hai 24/11 Năm Thánh 2025
TĐCTT Đaminh Maria
cao tấn tĩnh,
Thế Giới Ngày Nay – Thời Khoảng 10-12/11/2025
Giáo hoàng
Kinh
Truyền Tin (09/11): Chúng ta là Hội Thánh của Đức Kitô, Thân Thể của Người.
Giáo hội
Quốc tế
Hoa
kỳ
Chính phủ liên bang đóng cửa: Sinh kế bị đe dọa nhưng cử tri ủng hộ Trump không
lay chuyển lòng trung thành
Thượng viện Mỹ hóa giải bế tắc về đóng cửa chính phủ
Trump hứa hẹn sẽ cho mỗi người Mỹ $2,000 từ tiền
tariff
Đông Âu
Trung Đông
Á
Châu
Việt Nam
Nhân Bản
Tai
Họa
Bạo loạn nhà tù Ecuador, 31 người chếtNgười
Philippines kể cảnh 'như tận thế' trong siêu bão Fung Wong
Thế Giới Ngày Nay – Thời Khoảng 7-9/11/2025
Giáo hoàng
ĐTC Lêô XIV: Trí tuệ nhân tạo phải phản chiếu kế hoạch của Thiên Chúa, Đấng Tạo
Hóa
Tiếp kiến chung 05/11/2025 - ĐTC Lêô XIV: Sự Phục Sinh của Chúa Kitô đã
thay đổi lịch sử nhân loại
Thánh Lễ cầu
nguyện cho ĐGH Phanxicô và các Hồng y và Giám mục: Niềm hy vọng Phục sinh soi
sáng hành trình Giáo Hội
Kinh Truyền Tin (2/11): Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời
Giáo hội
ĐHY Parolin: Chúng ta cần thực hiện ngay các hành động cụ thể để chống biến
Đức Hồng y Kikuchi lên tiếng phản đối kế hoạch tái thử nghiệm hạt nhân
của Mỹ
15.000 tín hữu Công giáo Pháp tham gia Đại hội Truyền giáo Toàn quốc
Quốc tế
Mỹ không cử đại
diện dự hội nghị khí hậu Liên
Hợp Quốc
Hoa
kỳ
Đông Âu
Đức nói NATO sẵn sàng triển khai 800.000 quân nếu chiến tranh với Nga
Putin ra lệnh tìm cách nối lại việc thử vũ
khí nguyên tử để đáp trả Trump
Nga dựng “pháo
đài Moscow” đối
phó các cuộc tập kích tầm xa của
UkraineNga
sẵn sàng chuyển siêu tên lửa “không
thể đánh chặn” cho Venezuela
Trung Đông
Cảnh đổ nát trong lòng Gaza sau chiến dịch
'tìm diệt' của Israel
Cuộc sống cùng cực dưới những túp lều tạm ở
Gaza
Á
Châu
Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản sau khi bị
Mỹ trừng phạt
Nga lên tiếng về
vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Hình mẫu mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài
chính toàn cầu ở Đông Nam Á
Việt Nam
Ủy
Ban Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị phản đối phim ‘Mưa Đỏ’
Nhiều hãng hàng không cạnh tranh đường bay
Mỹ – Sài Gòn
Tường thành hàng trăm năm của Đại Nội Huế đổ
sụp do mưa lũ
Nhân Bản
Nhiều người trẻ tự tử nghi do ChatGPT xúi giục, OpenAI bị kiện hàng loạt
Phiến quân Sudan chấp nhận ngừng bắn
Nổ tại nhà thờ Hồi giáo Indonesia, 54 người
bị thương
Áp lực đè nặng người nhận tem phiếu thực
phẩm Mỹ
Tai
Họa
Biến đổi khí hậu đang 'nuôi' những siêu bão như Kalmaegi
Kalmaegi trở thành cơn bão chết chóc nhất
thế giới năm nay
Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Gần 270 người
thiệt mạng và mất tích
Động đất 6,3 độ rung chuyển Afghanistan, ít
nhất 20 người chết
Thế Giới Ngày Nay – Thời Khoảng 4-6/11/2025
Thế Giới Ngày Nay – Thời Khoảng 1-3/11/2025
Những Hiện tượng Thời cuộc 2025
Catherine Do
comment / nhận định trên
facebookThanks
anh Tinh đã kêu gọi mọi người nghe mặt toi Đại Gaza đau
thương khon cục nay ! Lấy Chúa Mẹ và các Thanh cứu vớt những
người nay !
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 25 + 28, 2025 at 6:00 AM
Subject: TĐCTT cứu trợ nạn nhân chiến cuộc ở Gaza Trung Đông lần 2
To: ltxc-tdctt@googlegroups.com <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Quý AC TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô
biên,
.....
Thế rồi sau đó, sau 3 lần đáp ứng nhu cầu Thừa Sai
Bác Ái cho đồng hương của chúng ta ở VN, LTXC tiếp
tục hướng chúng ta đến thế giới đồng loại của chúng
ta còn khốn khổ hơn đồng hương của chúng ta ở Việt
Nam gấp trăm lần. Đúng thế, tin tức về tình
hình chiến tranh ở Dải Gaza Thánh địa cho chúng ta
biết rằng hậu quả thảm khốc và thảm thương do nó gây
ra càng ngày càng thảm hại cho nạn nhân vô tội
Palestine và thật là thảm sầu cho những tấm
lòng cảm thương trên thế giới, cả
dân sự lẫn tôn giáo, đến độ, cả 2 đã không thể
không chính thức lên tiếng.
Về dân sự, "Liên
Hiệp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở dải Gaza":
"Sau
nhiều lần đưa ra cảnh báo, hôm qua 22/08/2025, Liên
Hiệp Quốc chính thức tuyên bố rằng dải Gaza bị nạn
đói hoành hành, khẳng định hơn 500.000 người Gaza
đang sống trong điều kiện đói khát nghiêm trọng. Hội
Chữ thập đỏ đã kêu gọi Israel, với tư cách là quốc
gia chiếm đóng, bảo đảm viện trợ vào được Gaza."
Về tôn giáo, "Chủ
tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi quyên góp đặc
biệt để trợ giúp nhân đạo tại Gaza":
"Giáo
hội chúng ta đang than khóc trước nỗi đau khủng
khiếp mà các Kitô hữu và nhiều nạn nhân vô tội khác
tại Gaza và vùng lân cận đang phải chịu đựng, khi họ
chật vật để sống sót, bảo vệ con cái và sống
đúng phẩm giá giữa những điều kiện vô cùng khắc
nghiệt".
Đức Tổng Giám mục Broglio cũng nhắc lại rằng ĐTC Lêô
XIV "tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn và
cho phép việc trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời bày
tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi khẳng định rằng Gaza
đang chết đói"
Không
sai, chiều
ngày 13/8, tại Villa Barberini ở Castel Gandolfo, Đức
Giáo hoàng Lêô XIV đã trả lời các nhà báo đang lo
ngại dân chúng ở Gaza có thể bị trục xuất rằng:
"Trước hết cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân
đạo, không thể tiếp tục như thế này. Chúng ta
nhận thức rõ bạo lực của khủng bố và tưởng nhớ đến
biết bao người đã thiệt mạng, cũng như nghĩ đến các
con tin cần được trả tự do. Đồng thời, phải quan
tâm đến rất nhiều người đang chết đó."
Tạ ơn LTXC là Đấng an bài thần linh cho Nhóm
TĐCTT chúng ta có thể đáp ứng nhanh bao
nhiêu có thể, bằng Quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025
vẫn còn, thay vì
phải gây quĩ trong một thời gian kéo dài lâu
hơn để có thể đáp ứng, tình trạng đang diễn
ra thảm trạng nạn đói mang tính cách diệt
chủng ở Dải Gaza Thánh Địa hiện
nay. Trong thời gian 4
ngày qua, từ khi em chính thức thông
báo TĐCTT chúng
ta đóng góp cứu trợ đợt 2 cho nạn nhân chiến
tranh ở Gaza hôm Thứ Hai
25/8/2025, thảm trạng nạn đói
diệt chủng này đã bị thế giới lên án dữ dội,
nhất là Giáo Hội Công giáo hoàn vũ, bao
gồm Cơ quan bác ái Quốc tế của Giáo Hội
Caritas Internationalis, chính ĐTC Lêo XIV
và Các vị Thượng Phụ Công giáo và Chính
Thống giáo ở Jerusalem.
Tại Gaza, chúng ta
không phải đang đối mặt với một tai nạn
thương tâm, mà là kết quả của những lựa
chọn có chủ đích và được tính toán kỹ
lưỡng. Cả
một dân tộc, bị tước đoạt mọi nguồn
sống, đang bị bỏ mặc cho chết trước mắt toàn
thế giới" giới
"Nạn
đói ở đây không phải là một thảm họa tự
nhiên, mà là kết
quả của một chiến lược có chủ đích: chặn
đường viện trợ, ném bom các đoàn xe chở
lương thực, phá hủy cơ sở hạ tầng và
tước đoạt các nhu yếu phẩm cơ bản...
Thường dân chủ yếu là trẻ em và phụ nữ,
đang bị đói khát, bị ném bom và bị tiêu
diệt.
"
Hôm
nay, tôi một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi cả
hai bên liên quan và cộng đồng quốc tế
hãy chấm dứt xung đột tại Thánh Địa, nơi
đã gây ra biết bao nỗi kinh hoàng, tàn
phá và chết chóc
“Tôi kêu
gọi trả
tự do cho tất cả các con tin, một lệnh
ngừng bắn vĩnh viễn, tạo
điều kiện an toàn cho việc tiếp cận viện
trợ nhân đạo, và tôn trọng đầy đủ luật
nhân đạo, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ
thường dân và lệnh cấm trừng phạt tập
thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức
di dời dân chúng.”
Người dân của Thành phố Gaza, nơi hàng
trăm ngàn thường dân sinh sống và là nơi
cộng đồng Kitô giáo của chúng tôi tọa
lạc, sẽ bị sơ tán và tái định cư đến
phía Nam Dải Gaza... Không
thể có tương lai nào dựa trên sự giam
hãm, cưỡng bức di tản hay tinh thần báo
thù... Nhiều
người bị suy yếu và suy dinh dưỡng... cố
gắng chạy trốn về phía nam chẳng khác
nào một bản án tử hình.
"Đây không phải là con đường đúng đắn,
không có lý do gì biện minh cho việc di
dời dân thường một cách cố ý và cưỡng
bức... Mọi
dân tộc, dù nhỏ bé hay yếu thế, đều phải
được tôn trọng trong căn tính và quyền
lợi của họ, đặc biệt là quyền được sống
trên chính mảnh đất của mình; và không
ai có thể cưỡng bức họ phải lưu vong".
Dưới đây là email của
vị đại diện cơ quan bác ái quốc tế của
Giáo Hội Caritas Internationalis gửi cho
chúng em khi chúng em kiểm lại các chi
tiết cần để chuyên ngân cứu trợ cho các
nạn nhân chiến tranh ở Gaza lần thứ hai
này về nhu cầu cứu trợ họ cần trực tiếp cho
40 ngàn 645 người và
gián tiếp cho 153 ngàn 408 người liên
quan đến nhu cầu lương thực và sức khỏe
của họ, với số tiền cần có lên đến 5
triệu Euro tức gần 6 triệu Mỹ kim
($5,839,825.00):
From:
Paola
Pane <Pane@caritas.va>
Date: Wed, Aug 27, 2025 at 10:11 PM
Subject: R: HELP & SUPPORT THE VICTIMS IN GAZA
To: Marie Cao <
marietn58@gmail.com>
Cc: Emergencies <
emergencies@caritas.va>,
Finanze <
Finanze@caritas.va>
Dear Marie,
Warm greetings from Caritas
Internationalis and thank you so much
for your offer of support and for your
prayers for peace.
The bank details are correct and I copy
my colleagues so we will channel your
contribution to the following Emergency
Appeal, launched at the request and on
behalf of Caritas Jerusalem in response
to Gaza war:
EA 01-2025 « Strengthen Health and
Economic Resilience in the Holy Land”
This one-year project aims to serve
40,645 direct beneficiaries (32,000 ind.
for Health ; 500 ind. for Health Care
(Psychosocial) ; 1,400 HH (ie. 7,980
ind.) for MPCA (Cash), and 140
individuals with prothesis, and 25 staff
with capacity building. Also Caritas
Gaza and Taybeh Medical Centers
restored, and critical services for
immediate relief and long-term recovery
for affected populations in Gaza and
Taybeh restored. The total number of
indirect beneficiaries is 153,408
individuals. The total budget is EUR 5
million.
Please let me know if I can assist
further.
We continue to pray for peace and we
thank you on behalf of the victims we
reach through you.
In faith,
Paola
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 31, 2025 at 4:43 PM
Subject: Re: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV ĐẶT
NIỀM TIN VÀO VIỆT NAM !
To: TP
Cc: TDCTT VA
Cám ơn Chị T.,
Trong tình trạng đang có những tin
giả tràn lan hiện nay, chúng ta hãy
cẩn thận với những thứ youtubes
này.
Không biết chị T. đã kiểm chứng
Vatican News là nguồn tin chính thức
của Tòa Thánh trước khi mở youtube
này ra xem chưa mà đã phổ biến cho
nhiều người rồi.
Chúng ta đọc thấy đầu đề "Đức
Giáo Hoàng Lêô XIV đặt niềm tin vào
VN" hấp dẫn là mở
ra ngay,
chẳng cần kiểm chứng gì
cả, vì đụng chạm
tới lòng kiêu hãnh của người Công
giáo VN, khoái chí v.v. mà hóa ra
giả tạo.
Nguyên hàng chữ "Lời
tiên tri gây chấn động" đã có
vấn đề rồi, ở chỗ chứng tỏ
người làm youtube này muốn câu
view để kiếm tiền.
Những thứ youtubes này ăn khách nhất
là thành phần Công giáo đạo đức
nhẹ dạ dễ tin, nên
các vị bị lừa xem youtube tưởng bở
này cứ làm giầu cho những tay
lừa đảo chuyên nghiệp như thế này.
Bởi thế Chúa Giêsu mới nói "thậm
chí đánh lừa được cả những kẻ được
chọn" (Mathêu 24:24).
Chúng ta hãy cẩn thận với những loại
youtube câu view gian dối lừa
đảo bậy bạ làm
tiền này.
Qúy
AC thấy mục Giáo Hội Hiện Thế em gửi
cho Cộng đồng Dân Chúa 2-3 ngày một
lần, trong đó bao gồm cả tin về Giáo
Hội trước và về dân sự sau.
Sáng
nào cũng thế, sau khi xong phần kinh
nguyện ban sáng và trước khi đi lễ
sáng, em duyệt qua một loạt các bản
tin từ những nguồn đáng tin cậy
nhất:
Về Công Giáo em vào Vatican News,
còn về dân sự em vào các báo đài như
RFI của Pháp quốc và BBC của Anh
quốc và VOA của Mỹ quốc (mới bị đóng
cửa),
những báo đài có phóng viên trên
khắp thế giới, những báo đài về VN
không thể nào mở được.
"Trong
bầu khí trao đổi thân mật tại Phủ
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, hai bên bày
tỏ sự trân trọng đối với những tiến
triển tích cực trong quan hệ song
phương giữa Tòa Thánh và Việt Nam,
đặc biệt là việc thực thi Thỏa thuận
về Quy chế của Đại diện Tòa Thánh
Thường trú tại Việt Nam. Đồng thời,
cũng ghi nhận đóng góp của Giáo hội
Công giáo đối với đời sống xã hội
tại Việt Nam."
Thế thì những
lời của ĐTC Lêô XIV trong
youtube được Chị T. vô tính tiếp tay
phổ biến này đã bị những kẻ chuyên
nghiệp lừa đảo sử dụng AI để nhét
vào miệng ngài và bắt ngài phải nói
theo ý của họ để họ câu view lừa đảo
kiếm tiền từ những người Công Giáo
nhẹ dạ dễ tin hào hứng nhào vô ủng
hộ thật đáng
thương, bất
chấp những cảnh báo từ Tòa Thánh, từ
các Đấng Bậc ở VN v.v.
Em xin lập lại một lần nữa:
XIN KIỂM CHỨNG VỚI VATICAN
NEWS ĐỂ XEM NHỮNG THỨ NỘI DUNG
CỦA CÁC LOẠI YOUTUBE NÀY CÓ THẬT
HAY CHĂNG RỒI HÃY XEM VÀ PHỔ
BIẾN CHO NHAU NHÉ, SAU ĐÂY:
em tĩnh
From:
TP
Date: Sun, Aug 31, 2025 at 3:37 PM
Subject: ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
ĐẶT
NIỀM TIN VÀO VIỆT NAM !
To: TDCTT VA
Cc: (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Tin nhắn
thắc mắc thật giả trong nội bộ TĐCTT ngày Thứ
Bảy 30/8/2025 từ Maryland
Em xin chia sẻ chút được không ạ?
https://www.facebook.com/share/v/1EejvsRtfg/?mibextid=wwXIfr
Cái video này cũng không biết là có thật không
nữa?
Chị MT ơi,
Như hôm chúng ta Hội Ngộ với nhau Thứ Bẩy
23.8.2025 vừa rồi em đã nêu lên một nguyên tắc
chung đó là:
"Những gì đang làm cho mình bối rối thì bỏ ngay,
đừng đọc, đừng xem kẻo hối hận không kịp."
Bình an là dấu hiệu của sự hiện diện thần linh
của Chúa nơi tâm hồn chúng ta, còn bối rối và lo
sợ là dấu hiệu nguy hiểm cần phải cẩn thận đề
phòng.
Không xem cho biết thật hay giả có lợi gì cho
phần rỗi của chúng ta trong lúc này hay chăng?
Có cần phải xem nó mới được rỗi và nên thánh hơn
không?
Chính Chúa Giêsu cũng khuyên Chị Faustina và ĐTC
Phanxicô đã nhiều lần cảnh giác Kitô hữu chúng
ta rằng: "Đừng đối thoại với ma quỷ".
Khi đang bối rối là lúc ma quỷ đang khuấy đục
tâm hồn chúng ta, đang tắt điện để chộp bắt
chúng ta vậy.
Xin Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn
là nơi nương náu và là đường đưa chúng con đến
với Chúa muôn đời. Amen.
em tĩnh
From: cl
Date: Sat, Aug 30, 2025 at 11:23 AM
Subject: chuyen hay moi anh
To: Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
https://youtu.be/wqR-sW3lOX0?si=4IxhHfalG6DBFOGI&t=2995
From: Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 30, 2025 at 11:41 AM
Subject: Re: chuyen hay moi anh Phuong
To: cl
Cám ơn Anh LC.
Mở ra mà làm gì, vừa mất giờ đang
cần làm nhiều việc khác quan trọng
và cần thiết hơn lại vừa ủng hộ
những cái không đáng xem và giúp trả
lương cho những kẻ lừa đảo thiên hạ.
tc
From:
Tinh
Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 30, 2025 at 10:28 AM
Subject: Các Đấng bậc Việt Nam bị Nạn Tin Tặc
mạo dựng lên tiếng xác minh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tạ ơn LTXC. Không ngờ,
cách đây
4 ngày, tức vào hôm Thứ
Ba 28/8/2025,
ngưòi
viết này tung ra email quan trọng "Vatican
cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô
XIV", thì
sau đó đã thấy xuất hiện trên cả
Facebook cũng như emails chẳng những các
đồng thuận và ủng hộ
tích
cực mà còn xuất
hiện như một trào lưu phản chống
và
ngăn chặn các loại
tin
giả (bằng hình thức
youtube)
bắt đầu
nổi dậy và
diễn
tiến. Trước
hết từ Trung Tâm Mục Vụ Sài
Gòn và sau đó từ Ban
Biên Tập Công Giáo Việt Nam.
Trung Tâm Mục Vụ
Sài Gòn
(Xuất hiện trên Facebook ngày Thứ Sáu
29/8/2025)
Qua 2 emails ngày Thứ Bảy
30/8/2024, độc giả có thể đọc thấy và xem thấy
một số đấng bậc đã lên tiếng xác minh mình bị
mạo dựng bởi thành phần tung ra các youtubes giả
tạo lừa đảo Cộng đồng Dân Chúa.
Đức Cha Nguyễn Văn Khảm

Kính gửi: Quý
cha, quý tu sĩ nam nữ,
và tất cả anh
chị em giáo dân Giáo phận Mỹ Tho.
Gần đây một vài
cha và giáo dân hỏi tôi về những youtube lan
truyền trên mạng, trong đó thấy tôi phát biểu về
một vài nhân vật, chẳng hạn:
- Về Hòa thượng
Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Về linh mục
Đặng Hữu Nam, Giáo phận Vinh.
Các cha và giáo
dân hỏi tôi xem có phải thực sự những youtube
trên là của tôi hay không.
Tôi
không biết những youtube nói trên là của ai làm
và nhắm mục đích gì, nhưng một điều tôi biết
chắc chắn là không phải của tôi. Dù
người ta lấy hình ảnh của tôi, kể cả giọng nói
giống tôi… nhưng đó không phải là lời phát biểu
của tôi. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về những
nhân vật nói trên.
Những youtube
ấy có thể gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong
Giáo hội, kể cả sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Vì
thế tôi thấy cần phải nói công khai với các cha
và anh chị em giáo dân trong Giáo phận: những
youtube đó không phải là những phát biểu của
tôi. Đồng thời tôi xin các cha và anh chị em lưu
ý đôi điều:
1.
Những bài giảng hoặc bài thuyết trình của tôi
được đăng trên trang web của Hội đồng giám mục
Việt Nam, của Giáo phận Mỹ Tho và của các Giáo
phận khác là những nơi tôi được mời đến giảng
dạy và thuyết trình. Đó là những nguồn chính
thức, còn nếu được đăng ở những nguồn nào khác,
tôi không bảo đảm là của tôi và không chịu trách
nhiệm về những nội dung trong đó.
2.
Xin các cha và anh chị em tỉnh táo và cẩn trọng
trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vì
trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay,
thật – giả khó lường. Ngay cả Đức giáo hoàng
cũng bị người ta làm giả, dùng hình ảnh của ngài
và gán vào miệng ngài những lời không phải là
của ngài. Giả như những người làm Youtube giả
mạo đó là người ngoài Công giáo thì còn hiểu
được, nhưng nếu họ là người Công giáo mà làm như
thế thì thật hết sức đau lòng! Chúng ta cần tỉnh
táo và cẩn trọng, nếu không, chúng ta vô tình
tiếp tay cho những kẻ tung tin giả.
3.
Tôi cũng muốn thưa với anh chị em Công giáo đang
đưa tin tức về Giáo hội trên mạng truyền thông
điều này: hơn bao giờ hết, ngày nay có những
phương tiện truyền thông hiện đại, giúp chúng ta
thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cách tốt đẹp và
hiệu quả. Tuy nhiên những phương tiện ấy chỉ
thực sự phục vụ Tin Mừng nếu nó được sử dụng với
lương tâm ngay thẳng và tình yêu chân thành với
mọi người. Ngược lại, nó sẽ trở thành công cụ
gieo rắc gian dối, kích động hận thù, là những
điều hoàn toàn phản Tin Mừng. Ước mong tất cả
chúng ta hãy thực hiện việc truyền thông theo
phương châm Đức Benedicto XVI khuyên dạy: Veritas
in caritate, caritas in veritate - Sự thật trong
bác ái, bác ái trong sự thật.
Xin cảm ơn anh
chị em.
Tòa giám mục Mỹ
Tho, ngày 30 tháng 08 năm 2025
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn
Khảm
“Tôi
khẳng định lại một lần nữa là những những
cái clip mà người ta bỏ lên nói rằng tôi
binh vực cho cha Nam rồi lên án cho Đức Cha
Long thế này thế kia hoàn toàn là không có...."
(Email
hồi đáp cho Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam:)
“Kính thăm Bác Hải Đăng, Cám ơn Bác đã quan tâm
thương yêu đứa em khi bị xuyên tạc trên mạng.
Hôm nay là sáng thứ Sáu, 29/8, em chuẩn bị vào
lớp học. Em nhận email của Bác Hải Đăng nói đến
clip Video trên mạng nói đến Đức Cha Long và Cha
Nam... Thật trùng hợp vì chiều qua, thứ Năm
28/8, một người đồng hương ở Đà Nẵng của em cũng
cho em biết, và anh ta có một buổi nói chuyện
với em qua Zoom, muốn khẳng định em không là tác
giả. Anh ta cũng muốn giúp bằng cách dùng bằng
chứng này để bắt những ai upload cần lấy xuống,
nếu không sẽ bị báo cáo với youtube. Em cám ơn
anh ấy thật nhiều, vì em rất kém về kỹ thuật và
trong đời cũng chưa bao giờ upload bất cứ clip
nào. Thường người ta thâu rồi upload lên mà
thôi. Em cũng muốn khẳng định một lần nữa là
clip mà Bác Hải Đăng kèm theo, hoàn toàn giả mà
thôi. Hôm nay ngày lễ thánh Gioan Tẩy Giả tử vì
đạo, em không biết em và Đức Cha Long cũng như
nhiều người như thế này còn phải chịu đựng đến
bao giờ vì những “AI” này. Cầu nguyện cho họ
thức tỉnh thôi. Tránh giả tạo. Mừng lễ thánh
Gioan Tẩy Giả đến Hai Bác”.
Mat. Nguyễn Khắc Hy PSS
(toàn bộ bản văn dưới đây được trích
dẩn nguyên vẹn từ lời ngài nói trong
video của ngài trên đây)
"Kính thưa gia đình Facebook, kính thưa quý đức
cha, quý cha và quý tu sĩ cùng anh chị em thân
mến. Gần đây có một số kênh Youtube sử dụng kỹ
nghệ trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI,
Artificial Intelligence để giả giọng của tôi,
Linh Mục Phạm Tĩnh, Linh Mục Phạm Quang Hồng,
Linh Mục Nguyễn Khắc Hy và thậm chí ca của đức
cha Nguyễn Văn Khảm. Họ nhái giọng để nhằm dựng
lên những cuộc hội thoại, những buổi bình luận
phê phán đức cha Nguyễn Hữu Long, bênh vực cha
Đặng Hữu Nam tại giáo phận Vinh, rồi cả những
tin tức liên quan đến cha Trần Đình Long, Đức
Giáo Hoàng đưa cha Trần Đình Long qua Rome học,
Đức Giáo Hoàng sắp về Việt Nam, Cha Trần Đình
Long bị công an bắt, v.v.v. Hôm nay tôi phải lên
tiếng.
Tôi là Linh
Mục Phạm Tĩnh, tôi xin khẳng định rõ ràng, bản
thân tôi và quý cha nói trên tức là những Linh
Mục Phạm Quang Hồng và Linh Mục Nguyễn Khắc Hy
Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngồi lại để bàn
thảo hay là bình luận những cái chuyện đã và
đang xảy ra giáo phận Vinh nói riêng, cũng
như những cái chuyện xảy ra các giáo phận tại
Việt Nam nói chung. Chúng tôi ở bên hải ngoại
này biết gì mà nói, Thế mình không biết gì thì
chỉ cứ im tiếng đi mà cung kính thôi. Cái việc
xảy ra bên Việt Nam, Việt Nam giải quyết.
Xin anh chị em cảnh giác trước những YouTuber
vô đạo đức này, đừng có nghe và cũng đừng theo
dõi những cái kênh này. Họ đưa ra những cái tin
tức này, họ nhái giọng của chúng tôi để mà câu
view. Và anh chị em thương các
Linh Mục cho nên là vào trong đó để mà nghe. Họ
làm giống lắm. Anh chị em đừng có rơi vào trong
cái bẫy của họ nhé.
Đồng thời tôi
cũng xin tha thiết kêu gọi những
người làm YouTube, xin hãy chấm dứt ngay những
cái thủ đoạn vô đạo đức này. Xin
đừng có lợi dụng cái kỹ nghệ “AI” để mà làm
những cái video gây chia rẽ hay là gieo rắc
những sự dối trá trên những phương tiện truyền
thông. Làm như vậy là thất
đức lắm. Sau cùng tôi tha thiết, mời anh
chị em cùng với tôi cầu nguyện. Xin cho hoán cải
tâm hồn những người làm YouTube để họ nhận ra là
đưa lên YouTube những cái tin giả, hay là giả
dọng các Giám Mục, các Linh Mục nhằm trục lợi,
nhằm gieo rắc hoang mang, chia rẽ và hận thù là
một hành động trái với lẽ công bằng, một hành
động vô đạo đức và là một trọng tội trước mặt
Chúa. Xin anh chị em phổ biến rộng rãi cái video
này để cho bạn bè, để cho những người thân và đừng
bao giờ đi vào những cái YouTube mà họ giả giọng
của các cha để mà nói gây những cái chuyện hận
thù, chia rẽ trên này.
Cảm ơn anh chị em"
Xin LTXC thương cả nạn nhân (người xem cũng như
vị bị mạo dựng) của tin giả đóng vai tin tặc
khủng bố tấn công Cộng đồng Dân Chúa nơi hầu hết
những tâm hồn đạo đức nhẹ dạ dễ tin, lẫn phạm
nhân, thành phần cố tình đánh lừa thiên hạ để
vừa làm tiền vừa gây chia rẽ Cộng đồng Dân Chúa,
bằng cách sử dụng
những kỹ thuật chế biến thông
minh nhân tạo AI để châm ngòi nổ bằng phương
tiện truyền thông youtube nhờ
đó dễ dàng và nhanh chóng giết hại tâm hồn của
cả một đám đông hâm mộ youtube đến nghiền
youtube, đến độ bạ cái gì cũng xem, bất chấp
phải trái, thật
giả, đúng sai, tốt xấu, lợi
hại! Thật đáng thương!
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Lời xác minh của
Đức Cha Nguyễn Văn Khảm qua email của
BBT CGVN ngày Thứ Bảy 30/8/2025
THÔNG BÁO
V/v Truyền
thông và những lạm dụng
Kính gửi: Quý cha,
quý tu sĩ nam nữ,
và tất cả anh chị
em giáo dân Giáo phận Mỹ Tho.
Gần đây một vài cha
và giáo dân hỏi tôi về những youtube lan truyền trên
mạng, trong đó thấy tôi phát biểu về một vài nhân
vật, chẳng hạn:
- Về Hòa thượng
Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Về linh mục Đặng
Hữu Nam, Giáo phận Vinh.
Các cha và giáo dân
hỏi tôi xem có phải thực sự những youtube trên là
của tôi hay không.
Tôi không biết
những youtube nói trên là của ai làm và nhắm mục
đích gì, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là không
phải của tôi. Dù người ta lấy hình ảnh của tôi, kể
cả giọng nói giống tôi… nhưng đó không phải là lời
phát biểu của tôi. Tôi chưa bao giờ lên tiếng về
những nhân vật nói trên.
Những youtube ấy có
thể gây ra sự hiểu lầm và chia rẽ trong Giáo hội, kể
cả sự chia rẽ giữa các tôn giáo. Vì thế tôi thấy cần
phải nói công khai với các cha và anh chị em giáo
dân trong Giáo phận: những youtube đó không phải là
những phát biểu của tôi. Đồng thời tôi xin các cha
và anh chị em lưu ý đôi điều:
1.
Những bài giảng hoặc bài thuyết trình của tôi được
đăng trên trang web của Hội đồng giám mục Việt Nam,
của Giáo phận Mỹ Tho và của các Giáo phận khác là
những nơi tôi được mời đến giảng dạy và thuyết
trình. Đó là những nguồn chính thức, còn nếu được
đăng ở những nguồn nào khác, tôi không bảo đảm là
của tôi và không chịu trách nhiệm về những nội dung
trong đó.
2.
Xin các cha và anh chị em tỉnh táo và cẩn trọng
trong việc tiếp cận các nguồn thông tin, vì trong
thời đại công nghệ thông tin hiện nay, thật – giả
khó lường. Ngay cả Đức giáo hoàng cũng bị người ta
làm giả, dùng hình ảnh của ngài và gán vào miệng
ngài những lời không phải là của ngài. Giả như những
người làm Youtube giả mạo đó là người ngoài Công
giáo thì còn hiểu được, nhưng nếu họ là người Công
giáo mà làm như thế thì thật hết sức đau lòng! Chúng
ta cần tỉnh táo và cẩn trọng, nếu không, chúng ta vô
tình tiếp tay cho những kẻ tung tin giả.
3.
Tôi cũng muốn thưa với anh chị em Công giáo đang đưa
tin tức về Giáo hội trên mạng truyền thông điều này:
hơn bao giờ hết, ngày nay có những phương tiện
truyền thông hiện đại, giúp chúng ta thi hành sứ vụ
loan báo Tin Mừng cách tốt đẹp và hiệu quả. Tuy
nhiên những phương tiện ấy chỉ thực sự phục vụ Tin
Mừng nếu nó được sử dụng với lương tâm ngay thẳng và
tình yêu chân thành với mọi người. Ngược lại, nó sẽ
trở thành công cụ gieo rắc gian dối, kích động hận
thù, là những điều hoàn toàn phản Tin Mừng. Ước mong
tất cả chúng ta hãy thực hiện việc truyền thông theo
phương châm Đức Benedicto XVI khuyên dạy: Veritas
in caritate, caritas in veritate - Sự thật trong bác
ái, bác ái trong sự thật.
Xin cảm ơn anh chị
em.
Tòa giám mục Mỹ
Tho, ngày 30 tháng 08 năm 2025
Giám mục Phêrô Nguyễn Văn
Khảm
Tin nhắn sáng Thứ Bảy 30/8/2025 về phong trào
phản chống tin tặc
Quý AC ơi,
Tạ ơn LTXC. Ngay sau khi em tung ra tin nhắn (cho
các nhóm TĐCTT, THĐC, GĐTHĐC và TNF ...) ngày
26/8/2025 và email cho chung Cộng đồng Dân Chúa khắp
nơi cùng ngày về sự kiện: "Vatican cảnh báo về video
giả mạo ĐTC Lêô XIV", thì bắt đầu có tác dụng trong
Cộng đồng Dân Chúa. Như được chứng thực nơi những
nhận định / comments ủng hộ cùng cảm ơn, hay có thêm
những thông báo cảnh tỉnh chung mới hôm qua, nhất là
hôm nay lại có email của Bản Tin Giáo Hội Công giáo
ở Việt Nam về những lời xác minh của chính Đức Cha
Khảm, ở cái link sau đây:
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=home&v=detail&ia=26110
Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC tiếp tục theo dõi những
gì quan thiết cho Kitô hữu chúng ta trong thời điểm
đã được Chúa Kitô than lên rằng "Không biết khi Con
Người tới có còn Đức tin trên thế gian này nữa hay
chăng?" (Luca 18:8)
Trân trọng
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Facebook Comment / nhận định từ người
anh em tên Vương Nguyễn Thứ Sáu 29/8/2025
Bài viết của Daminh Cao Tan Tinh
Cảm ơn anh Cao Tan Tính đã cảnh giác kịp thời. Hôm qua thấy xuất hiện các bài phát biểu của Đức cha Khảm và Đức cha Năng về vụ Đức cha Long ở Giáo phận Vĩnh tôi thấy giật mình về AI của nhóm lửa đảo.
Trong cùng ngày hôm nay cũng thấy xuất hiện một bài cảnh báo khác như sau:
https://www.facebook.com/100004395884496/posts/pfbid0y7D92LMwFYC6hNyFZCaM1kBSfaTcvobo1yDJmqJykKnj1XsvK9pdciHEZYCy7ePjl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 26, 2025 at 5:59 AM
Subject:
Vatican cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô XIV
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chiều hôm qua, Thứ Hai ngày 25/8/2025, người viết này đã gửi một tin
nhắn báo động cho một số nhóm sinh hoạt của mình (TĐCTT, THĐC,
GĐTHĐC, TNF), nguyên văn như sau:
"Quý AC
ơi, để
ngăn ngừa và ngăn chặn bao nhiêu có thể trào lưu kỹ nghệ kiếm tiền
bằng những
youtu.be lừa
đảo lấy các tựa đề dễ thu hút những tâm hồn đạo đức nhẹ dạ, nhất là
những
youtu.be về
ĐTC Lêô XIV hiện nay toàn là giả tạo, xin quý AC trước khi mở bất
cứ
youtu.be nào
của nhóm lừa đảo làm tiền này, hãy vào website chính thức của Tòa
Thánh là Vatican News Tiếng Việt ở cái link sau đây:
https://www.vaticannews.va/vi.html.
"Nếu quý AC không thấy những
gì youtu.be đang
phổ biến mà quý AC tính xem thì có nghĩa là giả dối, giả tạo và lừa
đảo. Hãy stop ngay! Nhiều người đã bị đánh lừa rồi mà không biết lại
còn tiếp tay lan truyền những thứ dối trá cho nhau nữa mới chết,
thành một thứ chết chùm thảm thương. Xin hãy nhớ lời cảnh báo của
Chúa Kitô về một trong những dấu hiệu cho thấy tình trạng giả tạo
chưa từng có đánh lừa được cả kẻ lành ở Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 24
câu 24 sau đây: 'Có
các Kitô giả và ngôn sứ giả tạo xuất hiện làm được những dấu lạ điềm
thiêng cả thể thậm
chí có thể đánh lừa được cả những kẻ được tuyển chọn'. Thực
tế phũ phàng đã cho thấy hầu như toàn là những tâm hồn đạo đức bị
đánh lừa bởi những thứ youtu.be đạo
đức liên quan đến ĐTC Lêô XIV. Bởi vậy em xin quý AC hãy đừng hào
hứng nhào vô xem những thứ youtu.be giả
tạo lừa đảo này trước khi kiểm lại với Tòa Thánh ở website Vatican
News Tiếng Việt sau đây: https://www.vaticannews.va/vi.html.
"Trân trọng và đa tạ - Đaminh
Maria cao tấn tĩnh"
Nhận thấy tính cách khẩn
trương hơn bao giờ hết của vấn đề quan trọng này, bao gồm chung
cộng đồng Dân Chúa, nên hôm nay người viết xin được phổ
biến thêm qua email nữa. Chính vì tình trạng tin giả đang tràn ngập
khắp nơi qua phương tiện truyền thông, mới có ba
tổ chức kiểm chứng lớn nhất của Mỹ là The
Fact Checker, PolitiFact và FactCheck.org. "Dù số tổ chức kiểm
chứng tăng mạnh trong một thập kỷ qua, họ đang đối mặt với cắt giảm
ngân sách, sức ép chính trị và sự thờ ơ từ người dùng mạng xã hội." Thật
vậy, "Hội
nghị quốc tế về kiểm chứng thông tin diễn ra ở Rio de Janeiro hồi
tháng 6-2025 với hơn 400 người tham dự đã phản ánh tình trạng khó
khăn chung của nghề." Do đó,
mới xẩy ra tình trạng đáng tiếc đó là: "Từ
vũ khí chống tin giả đến cuộc thoái trào của lĩnh vực kiểm chứng tin
tức trong thời đại hiện nay". Nhờ đó,
những gì là giả
tạo xuất phát từ ý đồ
lừa đảo để kinh doanh kiếm tiền đã
thừa thắng xông lên "Khi
tin giả trở thành một ngành công nghiệp sinh lời", ở
chỗ:
"Tin giả độc hại hay tin giả
được cố ý lan truyền (disinformation) ngày nay không còn chỉ là một
hiện tượng xã hội gây lo ngại, mà đã trở thành một ngành công nghiệp
sinh lời phát triển mạnh mẽ. Theo các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu
báo chí Reuters và Viện Internet Oxford, các
mạng lưới phát tán tin
giả độc hại ngày nay tận dụng sự chú ý của người dùng như một
nguồn lợi nhuận, biến tương tác trực tuyến thành công cụ kiếm tiền
hiệu quả. Tổ chức kiểm chứng thông tin
Misbar ngày 15-6 dẫn lại báo cáo nghiên cứu rủi ro toàn cầu 2025 của
Diễn đàn Kinh tế thế giới, cho biết tin giả độc hại
và tin sai sự thật hiện được xếp vào nhóm rủi ro đáng lo ngại nhất
đối với thế giới. Các mạng
xã hội như Facebook,
Instagram và TikTok được
xem là trung tâm của hệ sinh thái tin giả khi thuật toán của các nền
tảng này ưu tiên nội dung
gây chú ý hơn là tính chính xác, qua đó thúc đẩy sự lan truyền của
thông tin giả và gia tăng doanh thu quảng cáo. Theo nền
tảng thống kê toàn cầu Statista (Đức), ngành quảng cáo kỹ thuật số
được dự báo sẽ đạt quy mô 483,55 tỉ USD vào năm 2029,
với tốc độ tăng trưởng hằng năm ước tính đạt 8,3% trong giai đoạn
2025 - 2029. Sự phát triển của thuật toán AI và công nghệ học máy
giúp phân nhóm người dùng chính xác hơn, dẫn đến việc các
nội dung gây chú ý sẽ được ưu tiên lan truyền, bất kể các nội dung
này có chính xác hay không, theo Misbar."
Đúng thế, "tin
giả độc hại và tin sai sự thật hiện được xếp vào nhóm rủi ro đáng lo
ngại nhất đối với thế giới", khiến
cho "Người
châu Âu lo ngại về tin giả hơn cả khủng bố và biến đổi khí hậu". Riêng Đức
tân Giáo Hoàng Lêô XIV cũng bị tin giả tấn công khủng bố bằng cách
lợi dụng tư cách là ĐTC Lêo XIV để chính ngài đích thân lên
tiếng nói năng theo ý của thành phần tạo tin giả
làm tiền, đến độ Tòa Thánh Vatican cũng đã phải lên tiếng: "Vatican
cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô XIV": "Trong
những ngày vừa qua, trên nền tảng Youtube xuất hiện một
video giả, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo... dài
36 phút, bằng tiếng Anh... và được tạo ra bằng hình ảnh buổi tiếp
kiến của Đức Thánh Cha dành cho các nhà báo vào thứ Hai ngày
12/5/2025. Video
sử dụng kỹ thuật 'morphing', làm cho hình ảnh
Đức Thánh Cha khớp với lời nói giả do trí tuệ nhân tạo dựng nên... Những
người xem video giả này bị dẫn dắt để tin rằng Đức
tân Giáo Hoàng đã..."
Đúng như người viết đã kêu gọi các nhóm sinh hoạt của mình qua tin
nhắn chiều hôm qua là "đừng
hào hứng nhào vô xem những thứ youtu.be giả
tạo lừa đảo này trước khi kiểm lại với Tòa Thánh ở website Vatican
News Tiếng Việt sau đây: https://www.vaticannews.va/vi.html", chính
Tòa Thánh cũng thế: "Trong
bối cảnh nhiều văn bản và video giả được cho là của Đức tân Giáo
Hoàng Lêô XIV đang lan truyền trên các mạng xã hội, không ghi rõ
nguồn gốc, Vatican mời gọi mọi người đọc và nghiên cứu từ các nguồn
chính thức trên trang web vatican.va.; cổng
thông tin Vatican News, tại địa chỉ vaticannews.va..."
Xin Mẹ
Maria đầy ơn phúc, Người Mẹ nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban
ngay từ lúc đầu thai, đã chiến thắng ngụy thần là "cha của tất
cả những
gì dối trá"
(Gioan 8:44) chuyển cầu, để chúng con luôn biết "khôn
ngoan như rắn và chân thật như bồ cầu" (Mathêu 10:16), theo tác động
của "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) xuất phát Chúa Thánh
Thần là Thần
Chân Lý, Đấng "dẫn chúng con vào
tất cả sự thật" (Gioan 16:13). Amen.
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn ngày Thứ Ba 26/8/2025: Vatican cảnh báo về video giả mạo Đức Thánh Cha Lêô XIV
Quý AC rất thân thương của em,
Để tiếp tục và chứng thực sâu rộng hơn về thảm trạng và tệ nạn fake news đặc
biệt là các youtu.be liên
quan đến chính ĐTC Lêô XIV gần đây và hiện đang đánh lừa được hầu như toàn là
những tâm hồn đạo đức nhẹ dạ dễ tin, em đã gửi một email cho chung Cộng đồng Dân
Chúa. Trong đó em đã trưng dẫn 2 bản tin bao gồm cả dân sự lẫn Công giáo.
Trước hết về dân sự: "Khi tin giả trở thành một ngành công nghiệm sinh lời" ở
link:
https://tuoitre.vn/khi-tin-gia-tro-thanh-mot-nganh-cong-nghiep-sinh-loi-20250616130324249.htm,
trong đó có những chi tiết duy lợi bất chấp sự thật: "Các mạng xã hội như
Facebook, Instagram và TikTok được xem là trung tâm của hệ sinh thái tin giả khi
thuật toán của các nền tảng này ưu tiên nội dung gây chú ý hơn là tính chính
xác, qua đó thúc đẩy sự lan truyền của thông tin giả và gia tăng doanh thu quảng
cáo."
Sau nữa trong Giáo Hội Công giáo "Vatican cảnh báo về video giả mạo ĐTC Lêô XIV"
ở cái link
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-05/video-gia-mao-danh-duc-thanh-cha-leo-xiv-tong-thong-burkina-faso.html,
trong đó Tòa Thánh đã vạch trần những giả tạo dối trá lừa đảo và kêu gọi kiểm
chứng với Vatican News như sau: "Trong những ngày vừa qua, trên nền tảng Youtube
xuất hiện một video giả, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo... dài 36 phút, bằng
tiếng Anh... và được tạo ra bằng hình ảnh buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành
cho các nhà báo vào thứ Hai ngày 12/5/2025. Video sử dụng kỹ thuật 'morphing',
làm cho hình ảnh Đức Thánh Cha khớp với lời nói giả do trí tuệ nhân tạo dựng
nên... Những người xem video giả này bị dẫn dắt để tin rằng Đức tân Giáo Hoàng
đã..."
Đúng như người viết đã kêu gọi các nhóm sinh hoạt của mình qua tin nhắn chiều
hôm qua là "đừng hào hứng nhào vô xem những thứ youtu.be giả
tạo lừa đảo này trước khi kiểm lại với Tòa Thánh ở website Vatican News Tiếng
Việt sau đây: https://www.vaticannews.va/vi.html",
chính Tòa Thánh cũng thế: "Trong bối cảnh nhiều văn bản và video giả được cho là
của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV đang lan truyền trên các mạng xã hội, không ghi
rõ nguồn gốc, Vatican mời gọi mọi người đọc và nghiên cứu từ các nguồn chính
thức trên trang web vatican.va.;
cổng thông tin Vatican News, tại địa chỉ vaticannews.va..."
Xin Mẹ Maria đầy ơn phúc, Người Mẹ nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban ngay
từ lúc đầu thai, đã chiến thắng ngụy thần là "cha của tất cả những gì dối trá"
(Gioan 8:44) chuyển cầu, để chúng con luôn biết "khôn ngoan như rắn và chân thật
như bồ cầu" (Mathêu 10:16), theo tác động của "gió muốn thổi đâu thì thổi"
(Gioan 3:8) xuất phát Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng "dẫn chúng con vào
tất cả sự thật" (Gioan 16:13). Amen.
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Tin nhắn về các youtubes gian dối, giả tạo và lừa
đảo đạo đức ngày Thứ Hai 25/8/2025
Quý AC ơi,
Để ngăn ngừa và ngăn chặn bao nhiêu có thể trào lưu kỹ nghệ kiếm tiền bằng những youtu.be lừa
đảo lấy các tựa đề dễ thu hút những tâm hồn đạo đức nhẹ dạ, nhất là những youtu.be về
ĐTC Lêô XIV hiện nay toàn là giả tạo, xin quý AC trước khi mở bất cứ youtu.be nào
của nhóm lừa đảo làm tiền này, hãy vào website chính thức của Tòa Thánh là
Vatican News Tiếng Việt ở cái link sau đây:
https://www.vaticannews.va/vi.html
Nếu quý AC không thấy những gì youtu.be đang
phổ biến mà quý AC tính xem thì có nghĩa là giả dối, giả tạo và lừa đảo. Hãy
stop ngay! Nhiều người đã bị đánh lừa rồi mà không biết lại còn tiếp tay lan
truyền những thứ dối trá cho nhau nữa mới chết, thành một thứ chết chùm thảm
thương.
Xin hãy nhớ lời cảnh báo của Chúa Kitô về một trong những dấu hiệu cho thấy tình
trạng giả tạo chưa từng có đánh lừa được cả kẻ lành ở Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn
24 câu 24 sau đây: "Có các Kitô giả và ngôn sứ giả tạo xuất hiện làm
được những dấu lạ điềm thiêng cả thể thậm chí có thể
đánh lừa được cả những kẻ được tuyển chọn".
Thực tế phũ phàng đã cho thấy hầu như toàn là những tâm hồn đạo đức bị đánh lừa
bởi những thứ youtu.be đạo
đức liên quan đến ĐTC Lêô XIV. Bởi vậy em xin quý AC hãy đừng hào hứng nhào vô
xem những thứ youtu.be giả
tạo lừa đảo này trước khi kiểm lại với Tòa Thánh ở website Vatican News Tiếng
Việt sau đây:
https://www.vaticannews.va/vi.html
Trân trọng và đa tạ
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Về Thiên tai
Từ cuối tháng 7 sang đầu tháng 8 tới nay, chúng ta thấy thiên tai liên tục xẩy
ra ở khắp nơi liên tục và dữ dội liên quan đến 3 yếu tố là thủy (nước lụt, sóng
thần), hỏa (cháy và núi lửa phun trào) và thổ (động đất) như ở các bản
tin sau đây:
Thủy
Hỏa
Tổng Kết
Con người theo dõi động đất
trong 2.000 năm qua thế nào?
Thiên tai ngày càng khó dự báo
Thác Niagara chuyển màu máu như phim kinh dị
Nồng độ CO₂ trong khí quyển cao vượt mọi thời
Cảnh báo toàn cầu: Trái đất sắp hết chỗ chôn CO₂
Ngày ‘kết thúc’ của vũ trụ có thể đến sớm hơn?
Mất điện chưa từng có ở Tây
Ban Nha, Bồ Đào Nha do hiện tượng khí quyển hiếm gặp?Nhiều
nơi châu Âu trải qua mùa hè nóng nhất 2.000 năm
Kinh hoàng thị trấn ô nhiễm nhất thế giới: Dân mắc bệnh hàng loạt, rau
trồng héo úa
Kính thiên văn lớn nhất thế giới nguy cơ không quan sát được vũ trụ vì ô nhiễm
ánh sáng
Cảnh báo động đất cực lớn nhấn chìm một phần nước Mỹ sâu 2m
Núi lửa 'chết' ở Iran bất ngờ phồng lên, khoa học sững sờBiển
Đỏ từng biến mất hoàn toàn và thành sa mạc, có chuyện gì?
Người gánh hậu quả nặng nề
nhất của biến đổi khí hậu: 900 triệu người nghèo
Về Công nghệ
AI sẽ thay thế phần lớn con người, sau đó thì sao nữa?Người châu Âu lo ngại về tin giả hơn cả khủng bố và biến đổi khí hậuTừ vũ khí chống tin giả đến
cuộc thoái trào của lĩnh vực kiểm chứng tin tức trong thời đại hiện nayKhi tin giả trở thành một ngành công nghiệp sinh lời
'Nền kinh tế chú ý': Khi lượt xem, like, share trở thành tiền tệ mới
Tin giả tràn lan, báo chí uy tín 'có giá' trở lại?Bị lừa gần 28.000 USD vì yêu xa với 'bạn gái AI'
Nạn deepfake khiêu dâm nhắm vào nhiều nữ chính trị gia trên thế giới
Tác động môi trường của công nghệ số : Trí tuệ nhân tạo - quả bom
trong tương laiThấy gì từ thượng đỉnh 'trí tuệ nhân tạo mở' ở Paris?Phụ
nữ Trung Quốc ngoại tình với AI: 'Thấy mình như đang vụng trộm, nhưng tôi
cần'Bộ trưởng Quốc phòng Ý bị AI giả mạo, lừa cựu chủ tịch Inter Milan chuyển 1
triệu euro
‘‘Trí tuệ Nhân tạo’’ không thể cứu được hành tinh : AI bị đưa ra xét xử biểu
tượng ở Pháp
Nhiều tờ báo lớn phải gỡ bài vì đăng tin giả do AI tạo ra
Người hiến tinh trùng mang gene ung thư, sinh ra ít
nhất 67 trẻ, 10 em bị bệnh
Thế giới tiến thêm một giây đến “giờ tận thế”
Phía sau làn sóng sa thải nhân sự quy mô lớn ở Mỹ
Về Nhân bản
Kế hoạch Gaza của Trump: Thiên đường du lịch trên nỗi đau của người Palestine
Amnesty International : Israel “cố tình” gây ra nạn đói ở Gaza
“Visa pour l’image”: Sự tàn khốc của chiến tranh Gaza qua ống kính của nữ phóng
viên Palestine
Israel « bỏ đói », đe dọa di dời người dân Gaza để đặt điều kiện mới với Hamas
Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở dải GazaBác sĩ ở Gaza ngất xỉu vì đói và kiệt sức trong lúc phẫu thuậtNhững đứa trẻ da bọc xương ở GazaGaza: viện trợ và cái chết'Bẫy tử thần' rình rập người Gaza trên hành trình tìm thức ăn
Nhà thầu trợ giúp Gaza
thấy đồng nghiệp nổ súng vào những người Palestine đói khát
Israel
bị tố nổ súng vào đoàn nhận viện trợ, khiến 27 người chết
Hiệp hội Báo chí Quốc tế: Đã có 212 nhà báo thiệt mạng tại Gaza
Gần 800 người chết khi chờ nhận viện trợ ở Gaza trong hơn một tháng
Những trẻ em bị băng đảng Mexico biến thành sát thủ
Cậu bé 13 tuổi đỗ hơn 100
đại học Mỹ
UNICEF: Trẻ 1 tuổi bị cưỡng hiếp trong xung đột ở Sudan
Pháp : Vì sao giới trẻ không còn muốn kết hôn ?
Khủng hoảng dân số toàn cầu và bài toán sinh đẻ có chọn lọc
Bà
người Úc đầu độc bé gái 1 tuổi rồi đăng video lên mạng để xin tiền
Tỉ lệ sinh giảm, trường tiểu học ở Thượng Hải có giáo viên nhiều hơn học
sinh
Số
ca sinh ở Nhật xuống thấp kỷ lục
Tỉ lệ sinh ở Nhật Bản lại giảm, số người chết gấp đôi số người sinh
Nhật Bản cảnh báo chỉ còn duy nhất một trẻ em vào năm 2720
80 năm thảm họa bom nguyên tử Hiroshima: Lời cảnh tỉnh cho tương lai
Liên
Hiệp Quốc: Hoạt động lừa đảo từ Á Châu đang lan rộng ra toàn cầu
Chồng hỗ trợ người khác đánh vợ
Cứu người gặp tai nạn, 2 anh em ở Bắc Ninh bị đánh trọng thương
Bé trai 4 tuổi bị rắn hổ
mang cắn ở North Carolina, nhà trẻ không gọi 911
Mỹ: Bé trai 11 tuổi bị bắn chết vì trò đùa bấm chuông cửa
Putin và những
cái chết rợn tóc gáy
Vladimir Putin, kẻ thao túng bằng phương pháp « made in KGB »
Về Việt Nam
Xã
hội Việt Nam đang bị côn đồ hóa?
‘Việc nhẹ lương cao,’
máu và nước mắt bên kia biên giới
Cô dâu Việt bị chồng
Nam Hàn tố ‘bán dâm cho 600 đàn ông’
Những điều chưa ai nói
về 4 tháng phong tỏa Sài Gòn vì COVID-19
Tiếng Việt, bao giờ cho
tới… ngày xưa?
Việt kiều gửi gần nửa tỷ
đô la về Sài Gòn ngày cận Tết
Thảm sát Tết Mậu Thân
tại Huế
HRW:
Nhân quyền Việt Nam ngày càng bị siết nghẹt thở hơn
Khói bụi bao trùm, Hà Nội trở thành ‘ô nhiễm nhất thế giới’
Hậu Chiến tranh Việt Nam: Chính quyền cải tạo hàng chục ngàn người như thế nào?50 năm kết thúc chiến tranh: Nhìn lại quan hệ Việt-Mỹ thời hậu chiến
Tiết lộ của cựu CIA: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
bị Mỹ 'đâm sau lưng' như thế nào?
Biến cố 30/4: vết thương khó chữa lành nhưng còn
đó hy vọng
Thảm sát Mỹ Lai và bộ ảnh
góp phần thay đổi cục diện Chiến tranh Việt Nam
50 năm kết thúc chiến tranh: Nhìn lại cuộc chiến từ trong nguồn tư liệu Đảng
30/4/1975 có phải là
ngày giải phóng?
Những phóng viên nước
ngoài với thời khắc lịch sử 30-4-1975
Cựu CIA Frank Snepp và 'cuộc tháo
chạy hỗn loạn' trong thời khắc cuối của Sài Gòn
Hậu Chiến tranh Việt Nam: Hòa
giải từ những nấm mồ
Cái chết không thể tránh khỏi của
Việt Nam Cộng hòa, tại sao?
Nhân chứng chiến tranh Stephen
Young: 'Nước Mỹ thua bởi một người!'
50 năm, chiến sĩ VNCH nằm xuống:
Còn đó những nỗi đau
50 năm, chiến sĩ VNCH nằm xuống:
Các anh vẫn chưa yên nghỉ
Tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh: Tướng Thệ khơi lại tranh cãi,
đâu là sự thật?
Chiến tranh Việt Nam: Bản tin cuối cùng dang dở từ Sài Gòn
Về Tôn giáo
Sau 40 năm áp dụng luật cho phá thai, hơn 3 triệu trẻ em Tây Ban Nha không có
quyền
Tây Ban Nha vẫn trong nhóm dẫn đầu thế giới về quyên góp cho hoạt động truyền
Hơn 17.000 người ở Pháp xin rửa tội, cao nhất trong 20 năm qua
Nhiều người trẻ Anh đang trở lại với tôn giáo
Tỷ lệ Kitô hữu trên toàn cầu giảm, các tín đồ Hồi giáo tăng (2010–2020)
Giáo hội Nicaragua đang bị chính quyền giám sát đặc biệt
Kể từ năm 2018, Giáo hội Nicaragua chịu hơn 1.000 vụ tấn công từ chính quyền
Năm thứ 3 liên tiếp chính quyền Nicaragua cấm cử hành các nghi lễ Tuần Thánh
Toàn bộ Sách Kinh Thánh hiện đã được dịch sang 769 ngôn ngữ
Ít nhất 10.000 thư cầu cứu của người Do Thái xin ĐGH Pio XII cứu khỏi tay Đức
Quốc xã
Hơn 2.000 nữ tu Ba Lan đã liều mạng sống để cứu người Do Thái
Cuba trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị : Vai trò của Tòa thánh Vatican
Vatican cảnh báo về video giả mạo
Đức Thánh Cha Lêô XIV
Những tình nguyện
viên bảo vệ Vatican khỏi tin tặc
Đôi giày đen khiêm nhường của Giáo hoàng Francis
Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha Phanxicô soạn
Giáo hoàng Francis xuất bản tự truyện
Chiếc xe mui trần của Đức cố Giáo hoàng
Phanxicô được sửa thành phòng khám sức khỏe cho trẻ em Gaza
Cho
đến phút cuối, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vẫn gửi thư cho các lãnh đạo Nam Sudan
thúc giục hòa bình
Giáo hoàng Francis cả đời giản dị, chỉ để lại tài sản 100 USD sau khi
mất
Những giờ sau cùng của ĐTC Phanxicô: Thanh thản và “cám ơn” vì đã được trở lại
Được khuyên nghỉ ngơi, Giáo hoàng Francis vẫn làm việc đến ngày cuối đời
Di nguyện về nơi an nghỉ cuối cùng của Giáo hoàng
Dấu ấn cuộc đời Giáo hoàng Francis
6 năm đầu triều đại Giáo hoàng Phanxicô: Triều
đại của lòng thương xót
Đức Thánh Cha Phanxicô “Giáo hoàng của lòng
thương xót”
Francis: Giáo hoàng
từ Mỹ Latinh đã thay đổi Giáo hội Công giáo
Giáo hoàng Francis: Biểu tượng đạo đức khiến cả thế giới nghiêng mìnhGiáo
hoàng Francis nhắn gửi điều cuối cùng thông qua ba bài đọc trong tang lễ
Đức Thánh Cha Phanxicô và bức họa còn dang dở
Những khoảnh
khắc đáng nhớ 12 năm triều đại Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Ngôi mộ của ĐTC Phanxicô nói lên
cuộc đời ngài
Hơn
60,000 người viếng linh cữu Đức Giáo Hoàng Francis, thánh đường mở cửa suốt đêm
Đài Rai của Ý: hơn 170 phái đoàn
nguyên thủ quốc gia và chính phủ, 450 ngàn người
Mật nghị bầu giáo hoàng dài nhất
trong lịch sử
Lịch sử những quy tắc về bữa ăn
tại mật nghị Hồng y
Lịch sử Mật nghị bầu Giáo hoàng
Bên trong căn hộ 10 phòng của Giáo hoàng ở Vatican
Nghi lễ trừ tà tàn bạo của giáo
phái 'ngày tận thế'
Phát hiện 70 thi thể bị chặt đầu trong một nhà thờ Tin Lành ở CHDC Congo
Bắc Hàn tiếp tục là quốc gia bách hại Kitô hữu mạnh mẽ nhất trên thế giới
Vụ
tai tiếng linh mục ‘dỏm’ Hồ Hữu Hòa 3 năm chưa có giải đáp
Mạo danh Hội đồng Giám mục Việt Nam lừa đảo
Chứng từ tha thứ và hòa giải của hai phụ nữ có chồng và con bị sát hại
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi thoát khỏi tình trạng phân cực và là người kiến
tạo những nhịp cầu
ĐTC Lêô XIV: Chúng ta hãy vượt thắng hận thù và bạo lực
Hai phần ba nhân loại bị tước mất quyền sống đức tin
Người trẻ Mỹ tham dự các buổi lễ tôn giáo nhiều hơn cha mẹ họ