CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020, 2021, 2022

 

 

TĐCTT CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH Ở UKRAINE

 

Nga Xâm Chiến Ukraine - Sang Tháng 7 ngày 23/8/2022

 



Tổng thống Zelensky nói Ukraine 'không sợ bóng tối'





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 26, 2022 at 1:38 PM
Subject: Ukraine quyết thắng và Nga quyết chiến ở mặt trận Kherson - Ngày chiến sự 239-244
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 25/10/2022, ĐTC Phanxicô lại đề cập đến dân nước và tình hình chiến sự ở Ukraine nữa, như sau:

"Ngày kia, 25/10, tôi sẽ đến Hí trường Colesseum để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine cũng như trên thế giới, 
cùng với các vị đại diện các Giáo hội cùng Cộng đồng Kitô giáo và các tôn giáo trên thế giới, qui tụ lại ở Roma trong cuộc họp 'Tiếng Kêu Than Hòa Bình'. 
Tôi xin mời anh chị em hãy liên kết, trong tinh thần, với lời cầu khẩn cao cả này cùng Thiên Chúa: vì cầu nguyện là quyền lực của hòa bình. 
Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho một Ukraine tử đạo". 

Để đáp lại lời kêu gọi của ĐTC, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe "Tiếng kêu than hòa bình" nơi các bản tin về chiến sự Ukraine ở những cái links tùy nghi sau đây:

Ông Zelensky: 'Ukraine đang bẻ gãy quân đội lớn thứ hai thế giới'

  




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 20, 2022 at 7:21 PM
Subject: Ukraine tiếp tục phản công dù bị không kích kinh hoàng - Nga dù cuồng ác vẫn lo chống cự: Chiến sự ngày 234-238
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho Ukraine và đáp ứng Lời ĐTC Phanxicô kêu gọi là đừng quên cuộc chiến này,
như ngài vẫn đề cập đến nó hằng tuần, một là sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật hai là cuối buổi Triều kiến chung Thứ Tư,
nhất là khi thấy những biến động mới càng ngày càng dữ dội như không thể nào giải quyết và chấm dứt bằng đường lối đối thoại,
chúng ta cùng nhau theo dõi những bản tin cập nhật trong những ngày qua (234-239), ở những cái links tùy nghi sau đây:

Cảnh báo của tình báo Đức về Nga 'bị các chính khách bỏ ngoài tai nhiều năm qua'

Tử thần trên bầu trời Kiev

Điểm yếu của Nga trên không phận Ukraine
Cuộc sống dưới làn tên lửa ở thành phố tiền phương Ukraine

Nga khó xoay chuyển chiến trường Ukraine bằng 'mưa tên lửa'

Anh nhận định Nga thiếu sĩ quan chỉ huy

Ông Biden: Ông Putin trong 'tình thế cực kỳ khó khăn' ở Ukraine

Chịu áp lực, tổng thống Putin 'làm mạnh tay hơn' bằng sắc lệnh an ninh 

Zelenskyy hứa đánh bại Nga mang lại tự do cho Ukraine

Bố con trên hai chiến tuyến ở Ukraine

Việt Nam bỏ phiếu trắng vụ lên án Nga sáp nhập bốn vùng Ukraine: Hệ lụy khó lường








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 14, 2022 at 9:13 AM
Subject: Ukraine càng Phản công - Nga càng Cuồng ác: Chiến sự ngày 231-233
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Vatican News Việt ngữ, trong bối cảnh những cuộc pháo kích mới đây của Nga tại các thành phố của Ucraina, vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 12/10, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi cho đất nước Ucraina đang bị tàn phá bởi chiến tranh. Ngài nói: 

"Trong những ngày này, trái tim tôi luôn hướng về dân tộc Ucraina, đặc biệt là với những người dân ở những nơi đã xảy ra các vụ đánh bom."

Đầu tuần này, Ucraina đã hứng chịu trận pháo kích nặng nề nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga không chỉ tấn công nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Kyiv mà còn cả Lviv, Dnipro, Kharkiv và các thành phố khác, cướp đi sinh mạng của một số người và gây ra nhiều thương vong. Đức Thánh Cha nói tiếp: 

"Tôi mang trong lòng mình nỗi đau của họ và nhờ sự chuyển cầu của Thánh Mẫu Thiên Chúa, tôi dâng nó lên Chúa trong lời cầu nguyện." 

Ngài xác tín rằng Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe tiếng kêu của những ai cầu khẩn Người. Và Đức Thánh Cha cầu 

Xin Chúa Thánh Thần "biến đổi trái tim của những người nắm giữ số phận của cuộc chiến trong tay của họ, để cơn bão bạo lực có thể chấm dứt và sự chung sống hòa bình trong công lý có thể được xây dựng lại."

Hiệp thông nỗi đau và lời nguyện cầu của ĐTC Phanxicô, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự Ukraine càng Phản công - Nga càng Cuồng ác: Chiến sự ngày 231-233 ở những cái links dưới đây:


Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 5 khu vực ở Kherson

 

Đại hội đồng LHQ lên án Nga « sáp nhập bất hợp pháp » 4 vùng Ukraina

Nga dội tên lửa vào hơn 40 thành phố và thị trấn Ukraine

Khối G7 họp khẩn sau các oanh kích dữ dội của Nga tại Ukraina

Hỏa tiễn Nga giết dân, Ukraina rất cần vũ khí phòng không để bảo vệ bầu trời

NATO tăng cường phòng thủ tên lửa cho Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga

'Mưa tên lửa' của Nga có thể thay đổi chiến trường Ukraine

Nga lợi bất cập hại khi liên tục tập kích tên lửa Ukraine

Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ 'đánh bại Nga'

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 10, 2022 at 5:42 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 227-229
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Trong bài giảng lễ phong thánh cho 2 chân phước Scalabrini và Artemide hôm Chúa Nhật 9/10/2022, ĐTC Phanxicô cũng đề cập đến Ukraine như sau:

“Chính nhờ sự di cư ép buộc do bị bách hại mà Giáo hội đã vượt ra khỏi biên giới của Giêrusalem và Israel, và trở thành 'Công giáo';

nhờ những cuộc di cư ngày nay, Giáo hội sẽ là khí cụ của hòa bình và hiệp thông giữa các dân tộc ”(L’emigrazione degli operai italiani, Ferrara 1899).

Ngay lúc này, có một cuộc di cư ở Châu Âu khiến chúng ta đau khổ rất nhiều và khiến chúng ta phải mở lòng:

cuộc di cư của những người Ucraina chạy trốn khỏi chiến tranh. Chúng ta đừng quên Ucraina khốn khổ hôm nay!"

 

Sau đây là những bản tin trong 3 ngày chiến sự 227-229 cần chúng ta tiếp tục cầu nguyện,

với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC và sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan kỳ diệu của Đấng không cho phép nhổ cỏ lùng trong ruộng lúa tốt của Ngài!

 

Báo Mỹ: Tổng thống Putin càng lúc càng bị giới thân cận chỉ trích

Ukraine nói lính động viên Nga phải tự mua áo giáp, trang bị

Loạt tướng mất chức hé lộ thế khó của quân đội Nga

Vladimir Putin và hoàng hôn của chủ nghĩa đế quốc Nga

Ông Zelensky cáo buộc Nga muốn 'xóa sổ Ukraine'

Ukraine báo bắn hạ ít nhất 43 tên lửa, Nga nói đây là một phần 'chiến dịch quân sự đặc biệt'

NgaXamChienUkraine.Ngay227-229.mp3


Xin lưu ý: 

Vì xa nhà 2 tuần lễ kể từ ngày mai, Thứ Ba 11/10/2022, bé tĩnh thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ở Calcutta Ấn độ, 

nơi không biết wify ra sao, có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng dân Chúa thường xuyên được nữa hay chăng như hiện nay,

mà nếu được thì chỉ cố gắng chuyển đi các bản tin chiến sự cần thiết, song không thể thực hiện mp3 cho những ai chỉ có giờ nghe như phát thanh không có giờ đọc như đọc báo.

Xin quí vị thính giả thông cảm. Sau ngày 25/10 hy vọng sẽ tiếp tục nếu có thể ....

bé tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 7, 2022 at 5:04 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 225-226
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Theo Vatican News Việt ngữ: Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế vừa kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày để xem xét các nỗ lực nhân đạo của Công giáo tại đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Nói về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật 2/10/2022 về việc ngừng bắn ở Ucraina và đối thoại để tìm kiếm hòa bình,

Đức ông Robert Vitillo, Tổng thư ký của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế (ICMC) đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời của Đức Thánh Cha

và hy vọng rằng nó sẽ tạo động lực để tìm cách ngừng xung đột và làm việc để tìm ra một giải pháp hòa bình.

Đức ông Vitillo nói rằng việc Đức Thánh Cha hướng chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế tập trung vào nhu cầu hoạt động vì hòa bình là điều rất quan trọng. Đức ông nói:

"Trong khi chúng ta tiếp tục giúp đỡ những người đang bị ảnh hưởng nặng nề ở Ucaina và những người tị nạn đó cũng như các nước láng giềng và thậm chí trên toàn thế giới,

chúng ta thực sự cần thấy rằng chiến tranh sẽ không giải quyết được những vấn đề này.

Chúng tôi nhận thấy các tác động không chỉ đơn giản là mất mát bi thảm về nhân mạng, không bao giờ có thể bù đắp được,

mà còn những tác động đến con người về sức khỏe tâm lý, về mối quan hệ gia đình và về đau khổ và mất hy vọng.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng thông điệp này của Đức Thánh Cha mang đến cho họ hy vọng,

nhắc nhở thế giới rằng chúng ta phải làm việc vì hòa bình trong khi chúng ta cũng đang đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của họ ngay bây giờ."

 

Nga: Bảy cột mốc định hình Tổng thống Vladimir Putin

Vũ khí Nga giúp Ukraine tăng đà phản công

Liên tục vỡ phòng tuyến ở Ukraine, quân đội Nga gây hoài nghi

Người Nga thất vọng với bước lùi của quân đội ở Ukraine

Thế khó của Nga khi huy động 300.000 quân dự bị

NgaXamChienUkraine.Ngay225-226.mp3

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 5, 2022 at 6:00 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 223-224
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Quân đội Ukraine đột phá ở miền nam tiến tới Kherson

U.S. Lacks a Clear Picture of Ukraine's War Strategy ...

Quân đội Ukraine thọc sâu vào Lugansk

Quan chức Lầu Năm Góc dự đoán Nga thất bại lớn ở Kherson

Quân xâm lược Nga đang bị động trước sức phản công của Ukraine?

Quân xâm lược Nga đang bị động trước sức phản công của Ukraine?

Bước lùi của Nga trên chiến trường Ukraine

 

 

Ukraina : Quân Nga bị đẩy lùi ở chiến trường miền nam và miền đông

 

 

Chiến tranh Ukraina : Nga có nguy cơ mất Kherson

 

Vladimir Putin signs decree to increase size of Russian ...

 

Truyền thông Nhà nước Nga chỉ trích thất bại quân sự tại Ukraina

 

Quân dự bị mới động viên Nga đang được huấn luyện để tung vào chiến trường Ukraina, tại một căn cứ ở Rostov trên sông Don (nam Nga), ngày 04/10/2022. AP 

NgaXamChienUkraine.Ngay223-224.mp3 

 

 

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 3, 2022 at 7:13 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 222
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>



Trng kính Cộng đồng Dân Chúa,


ĐTC Phanxicô: Huấn từ về chiến sự ở Ukraine trước Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 2/10/2022:

Cuộc chiến tranh ở Ukraine đã trở nên quá ư là trầm trọng, hủy hoại và nguy hiểm, cần phải hết sức quan tâm...
Thật vậy, vết thương tệ hại không thể tưởng tượng này gây ra cho nhân loại,
thay vì được chữa lành thì lại tiếp tục đổ máu thêm, có nguy cơ tràn lan hơn nữa...

Cục diện chiến trường Ukraine sau khi Nga rút khỏi Lyman

Bên trong thành phố chiến lược Ukraine vừa giành lại

Chiến tranh Ukraine: 'Kẻ thù đang ở gần, nhưng chúng tôi vẫn đứng vững'

Russia tells Mariupol to surrender, but Ukrainian official is defiant - The  Washington Post

NATO, Mỹ tin tưởng quân đội Ukraina có thể đẩy lùi quân xâm lược Nga

Russia-Ukraine latest: Zelenskyy vows to continue retaking towns |  Russia-Ukraine war News | Al Jazeera

Được gì, mất gì nếu Nga bại trận ở Ukraina ?

 

Các chiến binh Ukraina sau khi tái chiếm Lyman, ảnh từ mạng xã hội ngày 01/10/2022. Oleksiy Biloshytskyi via REUTERS - OLEKSIY BILOSHYTSKYI

NgaXamChienUkraine.Ngay222.mp3 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 2, 2022 at 9:14 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 219-221
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

 

Thật là một sự lạ, chưa bao giờ ĐTC Phanxicô bỏ huấn từ Truyền tin trưa Chúa Nhật để dẫn giải về bài Phúc Âm cho Chúa nhật ,

thay vào đó để huấn dụ về tình hình chính trị, liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine càng ngày càng dữ dội và nguy hiểm hiện nay.

Như thế mói biết ngài hết sức quan tâm đến tình hình chiến sự ở Ukraine biết là chừng nào, bao gồm cả nạn nhân lẫn phạm nhân của cuộc chiến này.

Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của ngài:

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Cuộc chiến tranh ở Ukraine đã trở nên quá ư là trầm trọng, hủy hoại và nguy hiểm, cần phải hết sức quan tâm. Bởi thế, hôm nay tôi muốn giành nguyên trọn buổi suy niệm trước Kinh Truyền Tin cho vấn đề này. Thật vậy, vết thương tệ hại không thể tưởng tượng này gây ra cho nhân loại, thay vì được chữa lành thì lại tiếp tục đổ máu thêm, có nguy cơ tràn lan hơn nữa.

Tôi cảm thấy buồn khổ trước những con sông huyết lệ đổ ra trong những tháng ngày này. Tôi cảm thấy đau buồn trước hàng ngàn ngàn nạn nhân, nhất là các trẻ em, cùng với cuộc hủy hoại khiến cho nhiều người và gia đình thành vô gia cư, và đe dọa những khu vực rộng lớn bị lạnh giá và đói khổ. Có một số hành động không bao giờ được coi là chính đáng, không bao giờ! Thật là loạn khi thế giới đang chứng kiến thấy địa dư của Ukraine được mang tên như Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaparizhzhia cùng các vùng khác đã trở thành những nơi khổ đau và sợ hãi khôn xiết tả. Và còn cả sự kiện nhân loại một lần nữa đối diện với mối đe dọa nguyên tử thì sao? Thật là lố bịch.

Tiếp theo là những gì xẩy ra nữa? Biết bao nhiêu là máu huyết cần phải tuôn đổ vì chúng ta để chúng ta có thể nhận thức được rằng chiến tranh không bao giờ là một thứ giải quyết, mà chỉ là hủy hoại thôi? Nhân danh Thiên Chúa và nhân danh cảm quan nhân loại ở trong hết mọi tâm can, tôi xin lập lại lời tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Hãy ngưng lại các thứ vũ khí, và chúng ta hãy tìm kiếm những điều kiện thương thuyết dẫn đến những giải quyết không bởi áp đặt của bạo lực, nhưng bởi thỏa thuận chân chính và vững chắc. Những giải quyết này có được nếu chúng được căn cứ vào sự tôn trọng giá trị bất khả vi phạm của sự sống con người, cũng như vào chủ quyền cùng với tình trạng toàn vẹn về lãnh thổ của mỗi xứ sở, vào các quyền lợi của thành phần thiểu số cùng với các quan tâm hợp tình hợp lý.

Tôi thật sự xót xa trước tình hình trầm trọng gia tăng trong mấy ngày gần đây, bởi các hành động trái với những nguyên tắc của luật quốc tế. Nó gia tăng cái nguy cơ leo thang nguyên tử, gây ra những nỗi sợ hãi về hậu quả bất khả kiểm soát và thảm họa trên toàn thế giới.

Lời kêu gọi của tôi, trước hết và trên hết, xin được ngỏ cùng vị Tổng thống của Liên bang Nga, van xin ông hãy ngưng cơn lốc bạo lực và chết chóc này, cũng vì cả nhân dân của ông nữa. Đàng khác, cảm thấy đau buồn trước nỗi khổ đau tràn đầy của dân nước Ukraine, gây ra bởi những thứ hung hăng mà họ phải gánh chịu, tôi cũng tin tưởng ngỏ lời kêu gọi đến vị Tổng thống Ukraine hãy hướng đến những dự án nghiêm túc cho hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những vị chủ đạo trong sinh hoạt thế giới, cũng như các vị lãnh đạo chính trị ở các quốc gia, hãy làm hết sức có thể để chấm dứt cuộc chiến này, không để cho bản thân mình bị cuốn hút vào những cuộc leo thang nguy hiểm, mà hãy phát động cùng hỗ trợ các đề xuất đối thoại. Xin hãy làm cho các thế hệ trẻ được hít thở bầu khí tốt lành của hòa bình, không phải là bầu khi ô nhiễm của chiến tranh là những gì cuồng dại!

Sau bảy tháng hận thù, chúng ta hãy sử dụng tất cả các phương tiên đàm phán, ngay cả những cuộc đàm phán cho đến nay chưa được sử dụng đến, để chấm dứt thảm họa kinh hoàng này. Chiến tranh tự nó là một sai lầm và là những gì ghê tởm!

Chúng ta hãy tin tưởng vào LTXC, Đấng có thể thay đổi tâm can lòng dạ con người, và nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của vị Nữ vương Hòa bình, khi chúng ta dâng lên lời Thỉnh nguyện của chúng ta cho Đức Bà Mân Côi Pompei, hiệp thông thiêng liêng với thành phần tín hữu đang qui tụ lại ở Đền thánh này, cũng như ở rất nhiều phần đất trên thế giới này đây.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chuyển dịch từ https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20221002-angelus.html

 

Mỹ nói Nga 'tiến thoái lưỡng nan' khi để mất Lyman

 

Nga rút quân khỏi Lyman: Các đồng minh ông Putin chỉ trích, chuyên gia quân sự ủng hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binh sĩ Ukraine trong video tuyên bố chiến thắng và tái chiếm Lyman ngày 1-10 - Ảnh: REUTERS

 

Tổng thư ký LHQ lên án Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine

 

Hệ quả khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine

 

Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/9. Ảnh: AFP.

 

Mỹ công bố trừng phạt, G7 và EU nói 'Nga sẽ trả giá' vì sáp nhập 4 vùng của Ukraine

 

Tương lai chiến sự Ukraine khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ

 

Bước ngoặt đáng lo cho Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Putin (giữa) và bốn lãnh đạo các vùng vừa sáp nhập tại Ukraine được Nga bổ nhiệm đặt bàn tay lên nhau bày tỏ tinh thần đoàn kết - Ảnh: GETTY IMAGES

 

TDCTT-2022/NgaXamChienUkraine.Ngay219-221.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 29, 2022 at 3:52 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 216-218
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

 

Sau bài giáo lý tiếp tục về đề tài phân định và cuối buổi triều kiến chung Thứ Tư 28/9/2022, ĐTC Phanxicô lại nhắc tới Ukraine như sau:

"Hãy nghĩ tới nước Ukraine thống khổ, đang chịu rất nhiều khổ đau, đến độ người nghèo bị thử thách rất ư là dữ dội.

Sáng hôm nay, tôi đã nói chuyện với ĐHY Krajewski đang trở về từ Ukraine, và ngài nói với tôi về những điều ghê sợ.

Chúng ta hãy nhớ đến Ukraine và cầu nguyện cho dân nước thống khổ này".

 

 

Kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

 

Một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của quân đội Nga trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng hồi tháng 5/2019 tại Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh: Reuters.

EU, NATO chỉ trích kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng Ukraine

 

Ông Putin: Xung đột Ukraine là hệ quả Liên Xô tan rã

 

Kịch bản cách mạng như năm 1917 có sẽ lặp lại với nước Nga?

 

 

NgaXamChienUkraine.Ngay216-218.mp3

 

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 26, 2022 at 9:20 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 211-215
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Vào cuối Thánh lễ Chúa nhật 25/9/2022 để kết thúc Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ 27 của Ý tại Matera, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho các dân tộc đang đau khổ Myanmar, Ucraina và Cameroon.

Thật vậy, sau lời cảm ơn của Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời kêu gọi trước khi đọc Kinh Truyền Tin như sau:

Cầu nguyện với Đức Mẹ về các nhu cầu của thế giới, Đức Thánh Cha nhớ đến Myanmar, quốc gia từ hơn hai năm nay bị đau khổ bởi các cuộc xung đột vũ khí và bạo lực.

Đức Thánh Cha cho biết sáng nay ngài nghe tin về cái chết của các trẻ em tại một trường học bị trúng bom. Ngài nói: "Cầu mong không còn tiếng khóc của những trẻ em! Những bi kịch này không còn xảy ra!”

Một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm gần gũi với người dân Ucraina. Ngài xin Đức Mẹ an ủi nhân dân Ucraina và xin cho các lãnh đạo các quốc gia sức mạnh ý chí để tìm ra các sáng kiến hữu hiệu để kết thúc chiến tranh.

Hợp với lời kêu gọi của các Giám mục Cameroon cho những người bị bắt cóc được sớm tự do, trong đó có 5 linh mục và một nữ tu, Đức Thánh Cha xin Chúa ban bình an cho các tâm hồn và cho cuộc sống xã hội của đất nước Cameroon.

 

 

Cảm xúc lẫn lộn của người Nga trước lệnh động viên quân

‘Trưng cầu dân ý gia nhập Nga’: Tuyệt vọng hay tuyệt chiêu của Moscow?

Launch of the referendum on integration into the Russian ...

Nước Nga và cú sốc động viên quân cho chiến trường Ukraina

Lệnh động viên “một phần” tác động ra sao đến guồng máy quân sự Nga?


Động viên quân, Nga khó thay đổi cục diện chiến trường Ukraine

 

 

Huy động quân dự bị không chắc sẽ giúp Nga tăng cường sức chiến đấu tại Ukraina

 

Những bất cập khiến lệnh động viên Nga gây sóng gió

 

 

Tâm trạng của những người rời Nga sau lệnh động viên quân

 

 

NgaXamChienUkraine.Ngay111-115.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 6:26 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 209-210
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Vatican News Việt ngữ cho biết, kết thúc buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 21/9/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu mọi người hãy gần gũi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của họ đối với những người dân Ucaina “cao quý và đau khổ”.

Một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm đối với Ucraina, trước thực trạng kinh hoàng của đất nước đang bị giày xéo bởi chiến tranh.

Đức Thánh Cha cho biết Đức Hồng y Krajewski đã thăm Ucraina lần thứ tư và đang dành thời gian ở đó để giúp đỡ người dân ở khu vực Odessa và mang lại cho họ sự gần gũi.

Đức Hồng y đã gọi điện cho Đức Thánh Cha, kể cho ngài nghe về nỗi đau của dân tộc này, những hành động dã man, những điều tàn ác, những cái xác bị tra tấn mà họ tìm thấy.

Và Đức Thánh Cha mời gọi hiệp nhất với dân tộc cao cả và tử đạo này.

 

 

Nga huy động lực lượng dự bị, một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh Ukraina

 

Herečka Zuzana Marošová: Život s Mellom nebol luxus

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trên truyền hình tại Matxcơva, Nga ngày 21/09/2022. AP

 

Putin cần 'biển người' để lật ngược thế cờ ở Ukraine?

Ukrainian soldiers ride a tank through the town of Trostsyanets, some 400 km eastern of capital Kyiv, Ukraine, Monday, March 28, 2022 (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Bị thua trên chiến trường Ukraina, Putin đe dọa chiến tranh nguyên tử

 

Các chiến binh Ukraina kiểm tra các xe bọc thép Nga bị bỏ lại tại thành phố Izyum thuộc Kharkiv vừa được tái chiếm, ngày 20/09/2022. REUTERS - GLEB GARANICH

 

Chuyến bay rời Nga cháy vé sau lệnh động viên của ông Putin

Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Nga Aeroflot cất cánh từ sân bay Toulouse-Blagnac, Pháp, hồi tháng 9/2017. Ảnh: Reuters.

Anh nhận định lý do Nga cần thêm quân tại Ukraine

Nhiều nước chỉ trích lệnh động viên quân của ông Putin

NgaXamChienUkraine.Ngay209-210.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 7:17 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 204-208
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

  

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Kazakhstan về Roma hôm 15/9/2022, Đức Thánh Cha đã nói về sự suy thoái luân lý ở phương Tây, đặc biệt liên quan đến việc đẩy mạnh hợp pháp an tử (euthanasia).

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến cuộc chiến giữa Nga và Ucraina và quyền tự vệ của Ucraina.

Ngài nói rằng việc trang bị vũ khí cho quốc gia này "có thể chấp nhận được về mặt luân lý" và nhắc lại rằng "tự vệ không chỉ là hợp pháp mà còn là biểu hiện của tình yêu đất nước".

Ngài khẳng định quyền tự vệ của một quốc gia khi cần thiết.

 

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến ven sông của Nga

''Nga không còn đủ lực để mở một chiến dịch lớn'' ở Ukraina




Đây có phải là bước ngoặt trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine?

 


Chiến tranh Ukraine: Khai quật hàng loạt thi thể tại khu mộ trong rừng Izyum

 

Масовите гробове в Изюм доведоха до призиви за трибунал за ...

 

Chiến tranh Ukraine: EU thúc giục lập tòa án xử Nga về các vụ giết người

Những lá thư bỏ lại ở thành phố lính Nga vừa rút

NgaXamChienUkraine.Ngay204-208.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 14, 2022 at 4:57 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 203
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐTC Phanxicô đang tông du tại Kazakhstan, từ Thứ Ba 13 đến hết Thứ Năm 15/9/2022 để tham dự Hội nghị các lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống.

Theo Vatican Nerws thì Vào cuối thánh lễ ở Nur-Sultan hôm nay 14/9/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho tất cả các khu vực đang bị chiến tranh trên thế giới, bao gồm cả Ucraina,

kêu gọi đối thoại trên con đường hướng tới hòa bình, và mời gọi mọi người cùng hỗ trợ những người đang đau khổ.

Sau khi cảm ơn Giáo hội địa phương đã chuẩn bị cho Thánh lễ và chuyến viếng thăm của ngài, cũng như bày tỏ lòng biết ơn chính quyền Kazakhstan và chào các lãnh đạo tôn giáo và mọi người hiện diện trong Thánh lễ,

Đức Thánh Cha mời gọi kết hợp thiêng liêng với đền thánh địa cuốc gia Nữ vương Hòa bình ở Oziornoje trong Ngày lễ Suy tôn Thánh Giá được cử hành trọng thể vào ngày 14 tháng 9.

Ngài nhắc lại rằng các từ "Biết ơn người dân Kazakhstan" và "Hòa bình cho nhân loại" được khắc trên cây thánh giá lớn tại Thánh địa Quốc gia.

Được truyền cảm hứng từ những lời đó, Đức Thánh Cha nói rằng “lòng biết ơn Chúa về dân thánh của Chúa sống trong đất nước vĩ đại này,

kết nối với lòng biết ơn vì cam sự dấn thân thúc đẩy đối thoại, trở thành lời cầu xin cho hòa bình, hòa bình mà thế giới của chúng ta vô cùng khao khát."

Đức Thánh Cha không quên nghĩ đến nhiều nơi đang bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt là đất nước Ucraina thân yêu. Từ đó ngài nhắn nhủ:

“Chúng ta đừng quen với chiến tranh, đừng cam chịu sự tất yếu của nó. Chúng ta hãy giúp đỡ những người đau khổ và cố gắng không mệt mỏi để mọi người thực sự cố gắng đạt được hòa bình.”

Khẳng định rằng “Lối thoát duy nhất là hòa bình và cách duy nhất để đạt được điều đó là đối thoại”,

Đức Thánh Cha mời gọi tiếp tục cầu nguyện để thế giới sẽ học cách xây dựng hòa bình, hạn chế chạy đua vũ trang và chuyển những chi phí chiến tranh khổng lồ thành hỗ trợ cụ thể cho người dân.

Ngài kết thúc với lời “Cảm ơn tất cả những người tin tưởng vào điều này, cảm ơn anh chị em và tất cả những người là sứ giả của hòa bình và thống nhất!”

 

 

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky đến thăm một thành phố vừa chiếm lại được

 

 

Ukraina phản công thắng lợi nhờ viện trợ quân sự Mỹ trên mọi mặt

 

Russian losses to date: Ukrainian Armed Forces kill 200 ...

 

Đột phá ngoạn mục trên chiến trường miền đông, Ukraina lạc ...

 










From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 13, 2022 at 5:22 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 202
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 202 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 86):

 

86. Vài tiêu chuẩn thích hợp. Những tiêu chuẩn sau đây xem ra thích hợp cho việc cộng tác trên:

a) Các dân tộc đang phát triển cần phải chú tâm nhiều đến việc theo đuổi sự phát triển toàn vẹn cho người công dân;

một cách rõ ràng và cương quyết, họ phải theo đuổi việc phát triển này như mục tiêu của sự tiến bộ.

Họ phải nhớ rằng sự tiến bộ phát sinh và gia tăng trước hết là tùy thuộc ở sự làm việc và tài nghệ của chính dân tộc mình,

nghĩa là sự tiến bộ không chỉ căn cứ vào viện trợ của ngoại bang, nhưng tiên vàn căn cứ vào việc khai thác đầy đủ những tài nguyên của xứ sở cũng như vào việc phát triển văn hóa và truyền thống riêng của mình.

Trong vấn đề này, những ai có ảnh hưởng trên người khác hơn cả cần phải nêu gương hơn hết.

b) Bổn phận nặng nề nhất của các quốc gia tiến bộ là giúp đỡ các dân tộc đang phát triển chu toàn những phận vụ nói trên.

Do đó, ngay trong quốc gia mình, họ phải thích nghi về mặt tinh thần cũng như vật chất cần thiết để thiết lập sự cộng tác đại đồng này.

Như thế, khi giao dịch với các quốc gia nghèo yếu hơn, họ phải quan tâm đặc biệt đến lợi ích của các quốc gia này: vì các quốc gia này sống còn là tùy ở nguồn lợi từ những sản phẩm bán ra.

c) Bổn phận của cộng đoàn quốc tế là phối hợp và cổ võ sự phát triển, tuy nhiên tài nguyên dành cho việc phát triển phải được phân phối hết sức hữu hiệu và hoàn toàn công bằng.

Dù vẫn giữ nguyên tắc trách nhiệm bổ trợ, cộng đoàn quốc tế cũng phải điều hòa các mối bang giao kinh tế trên toàn thế giới, làm sao để các mối bang giao đó được thể hiện trong các quy tắc của công bình.

Phải thiết lập những tổ chức có thể cổ võ và điều hành những mậu dịch quốc tế nhất là với các quốc gia kém mở mang, để bù đắp những khuyết điểm do sự chênh lệch thái quá về thế lực giữa các quốc gia.

Ðường lối tổ chức trên cùng với sự trợ giúp kỹ thuật, văn hóa và tài chánh, sẽ giúp các quốc gia đang phát triển có những phương tiện cần thiết để có thể mở mang kinh tế một cách thích hợp.

d) Trong nhiều trường hợp, nhu cầu cấp bách đòi hỏi phải xét lại các cơ cấu kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên phải coi chừng những giải pháp kỹ thuật chưa được chín mùi, nhất là những giải pháp đi ngược lại đặc tính thiêng liêng và sự phát triển con người,

mặc dù đem lại cho con người những tiện ích vật chất: vì "con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh nhưng còn bằng mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4).

Bất cứ thành phần nào của gia đình nhân loại cũng đều mang trong mình và trong những truyền thống tốt đẹp nhất của mình một phần kho tàng thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho nhân loại,

dù cho nhiều người không biết nó phát xuất từ nguồn gốc nào.

 

 

Ukraine tái chiếm 6.000 km vuông lãnh thổ vào tháng 9 - Zelensky

Nga : Nhiều tiếng nói công khai chỉ trích chiến lược của Kremlin tại Ukraina

 

Nhiều lính Nga ở Kharkov 'đã rút về nước'

Nga có thể ngừng điều thêm quân tới Ukraine

Đòn hỏa mù của Ukraine khiến Nga choáng váng

Anh nói lực lượng Nga ở Ukraine 'suy yếu nghiêm trọng'

Chiến tranh Ukraine: Tổn thất của Nga có ý nghĩa gì với Putin?

Putin cũng không thoát khỏi những sai lầm mà các lãnh đạo Liên Xô từng mắc ?

 

Putin to Ukraine: Russia has barely started its action | AP News

 

NgaXamChienUkraine.Ngay202.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 12, 2022 at 5:36 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 201
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 201 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 85):

 

85. Cộng tác quốc tế trong lãnh vực kinh tế.

 

Sự liên đới ngày nay của nhân loại cũng đòi hỏi phải thiết lập một sự cộng tác quốc tế rộng rãi hơn trong lãnh vực kinh tế.

85. Cộng tác quốc tế trong lãnh vực kinh tế 95*. Sự liên đới ngày nay của nhân loại cũng đòi hỏi phải thiết lập một sự cộng tác quốc tế rộng rãi hơn trong lãnh vực kinh tế.

Thật vậy, mặc dù hầu hết mọi dân tộc đều được tự trị, tuy nhiên còn lâu họ mới thoát khỏi những chênh lệch thái quá và mọi hình thức lệ thuộc quá đáng,

cũng như tránh được mọi nguy cơ trầm trọng từ những khó khăn bên trong.

Sự phát triển của mỗi quốc gia tùy thuộc ở những trợ giúp về nhân sự và tài chánh.

Người công dân trong mỗi nước cần phải được chuẩn bị bằng việc giáo dục và huấn nghệ để chấp nhận những nhiệm vụ khác nhau trong đời sống kinh tế và xã hội.

Nhằm mục đích trên, cần phải có sự giúp đỡ của những chuyên viên ngoại quốc; khi giúp đỡ, những chuyên viên này đừng xử sự như chủ, nhưng như là những người trợ tá và cộng tác viên.

Sự viện trợ vật chất cho các quốc gia đang phát triển chỉ thực hiện được nếu người ta thay đổi sâu rộng những đường lối thương mại hiện có trên thế giới.

Hơn nữa, các quốc gia tiến bộ phải giúp cho các quốc gia đó những viện trợ khác nhau dưới hình thức tặng phẩm, cho vay hoặc đầu tư tài chánh.

Một bên phải viện trợ cách quảng đại, chứ không vì tham lam, cũng như bên kia phải nhận với tất cả công minh.

Muốn xây dựng một nền kinh tế đích thực cho thế giới cần phải dập tắt lòng ham lợi quá đáng, những tham vọng quốc gia,

những khao khát bá chủ về chính trị, mọi mưu tính về mặt quân sự cũng như mọi mưu mô nhằm tuyên truyền và bắt phải theo một ý thức hệ.

Người ta đề ra nhiều hệ thống kinh tế và xã hội. Ước gì các nhà chuyên môn có thể dựa trên đó mà tìm ra những căn bản chung cho một nền mậu dịch quốc tế lành mạnh.

Ðiều đó dễ đạt được nếu mỗi người từ bỏ thành kiến riêng và mau mắn đi tới đối thoại một cách chân thành.

 

Quân Nga bị 'áp đảo 1 chọi 8' khi Ukraine phản công ở Kharkiv

Điện Kremlin lên tiếng về đợt phản công của Ukraine

Russia's invasion of Ukraine: List of key events, day 40 | Russia-Ukraine  war News | Al Jazeera

CNN: Một tuần thành công đáng kinh ngạc của Ukraine

 

 

Ukraine đã tổ chức 'phản công thần tốc' như thế nào?

 

What Happened on Day 5 of Russia's Invasion of Ukraine - The ...

 

Ukraine nói chiến sự bước vào 'giai đoạn ba'

 

 

Phương Tây tăng tốc sản xuất vũ khí hỗ trợ Ukraine

 

What Happened on Day 5 of Russia's Invasion of Ukraine - The ...

 

Dân làng Ukraine kể khoảnh khắc quân Nga rút chạy

 

 

 

Chiến tranh Ukraine: Bàng hoàng và hân hoan ở những ngôi làng mới được giải phóng

Putin's war is an old story of 'great Russia'

 

NgaXamChienUkraine.Ngay201.mp3

 

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 11, 2022 at 5:45 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 200
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Theo Vatican News ngày 10/9/2022 thì Tòa thánh Vatican thông báo hôm 7 tháng 9 năm 2022 rằng Đức Hồng y Konrad Krajewski,

Tổng trưởng Bộ Bác ái của Vatican sẽ thay mặt Đức Thánh Cha thăm Ucraina lần thứ tư.
Lần này ngài sẽ trao tặng một xe buýt nhỏ để dùng vào việc phân phát đồ cứu trợ cho người nghèo.

Thông cáo của Toà Thánh cho biết trong chuyến viếng thăm lần thứ tư đến quốc gia đang bị xâu xé từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ucraina cách nay 6 tháng,

Đức Hồng y Krajewski sẽ thăm các thành phố Odessa, Žytomyr, Kharkiv và một số nơi khác ở miền đông Ucraina.

Chuyến viếng thăm của Tổng trưởng Bộ Bác ái của Vatican nhắm mang lại sự gần gũi và nâng đỡ cho các cộng đoàn tín hữu, linh mục và tu sĩ, và các Giám mục của họ,

những người trong hơn 200 ngày tiếp tục ở lại những nơi họ thi hành sứ vụ bất chấp nguy hiểm của chiến tranh.

Chuyến viếng thăm này mang theo các trợ giúp cụ thể được thực hiện thông qua các tổ chức Bác ái của các giáo phận,

nhưng trên hết là “một cuộc hành trình âm thầm và sứ mạng, ở bên những người đang đau khổ, cầu nguyện và an ủi từng người trong số họ” để cho thấy rằng họ không đơn độc trong hoàn cảnh này.

Hồi lễ Phục Sinh năm nay Đức Hồng y Krajewski đã thăm Ucraina và đã tận mắt nhìn thấy những ngôi mộ tập thể và điều này đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ nơi ngài.

Từ đó, ngài đã tiếp tục làm hết sức mình để giúp đỡ dân tộc Ucraina và giúp cho nhiều người tị nạn được lưu trú tại Ý. (CSR_3722_2022)




Chiến dịch Kharkiv: Ukraine nói đã tái chiếm gần 3000 km vuông từ tay Nga

BBC

Dân quân thân Nga thừa nhận tình thế khó khăn ở đông Ukraine

Ông Zelensky: Quân Nga tháo chạy là lựa chọn tốt

Ukraine nói chiến dịch miền nam nhằm 'đánh lừa' Nga

 

Đà phản công 'đang thuận lợi', tổng thống Ukraine không muốn đàm phán với Nga

 

 

 




























NgaXamChienUkraine.Ngay200.mp3






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 10, 2022 at 5:37 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 198-199
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Đức Thánh Cha trả lời trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha ngày 11/8 rằng

mặc dù bác sĩ không cho phép ngài đi Ucraina hoặc Nga nhưng ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 11/8 nhưng Đài truyền hình cho phát vào tối thứ Hai 05/9,

với các nội dung liên quan đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, chiến tranh ở Ucraina, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, lạm dụng trong Giáo hội.

Trước hết, về cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối thoại rất khó, nhưng chỉ có đối thoại, điều chúng ta đã học được trong gia đình, mới có thể đạt được hoà bình.

Trong khi đối thoại cần phải đặt bản năng sang một bên và lắng nghe. Chỉ những ai sống theo bản năng như động vật mới không biết đối thoại.

Khi được hỏi về cuộc viếng thăm đến Kiev, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả chuyến đi đến Kazakhstan bác sĩ cũng không cho phép, nhưng ngài vẫn cố gắng thực hiện.

Ngài nói: “Bây giờ tôi không thể đi vì sau chuyến viếng thăm Canada, việc phục hồi đầu gối của tôi bị ảnh hưởng một chút và bác sĩ đã cấm tôi.

Nhưng liên quan đến chiến tranh, tôi vẫn luôn dấn thân không ngừng. Tôi làm tất cả những gì có thể với sự đau đớn và lời cầu nguyện của tôi. Tình trạng thật bi thảm”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại có ba đại diện khác nhau của ngài đã đến Kiev từ đầu chiến tranh đến nay.

Ukraine tuyên bố giành lại 1.000 km2 lãnh thổ

Eastern Ukraine: plan ′B,′ as in ′bombs′ | Europe | News and current  affairs from around the continent | DW | 03.07.2014






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 6, 2022 at 4:37 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 194-195
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

 

Theo Vatican News ngày 6/9/2022 thì Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha ngày 11/8 rằng

mặc dù bác sĩ không cho phép ngài đi Ucraina hoặc Nga nhưng ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 11/8 nhưng Đài truyền hình cho phát vào tối thứ Hai 05/9,

với các nội dung liên quan đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, chiến tranh ở Ucraina, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, lạm dụng trong Giáo hội.

Trước hết, về cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối thoại rất khó, nhưng chỉ có đối thoại, điều chúng ta đã học được trong gia đình, mới có thể đạt được hoà bình.

Trong khi đối thoại cần phải đặt bản năng sang một bên và lắng nghe. Chỉ những ai sống theo bản năng như động vật mới không biết đối thoại.

Khi được hỏi về cuộc viếng thăm đến Kiev, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả chuyến đi đến Kazakhstan bác sĩ cũng không cho phép, nhưng ngài vẫn cố gắng thực hiện.

Ngài nói: “Bây giờ tôi không thể đi vì sau chuyến viếng thăm Canada, việc phục hồi đầu gối của tôi bị ảnh hưởng một chút và bác sĩ đã cấm tôi.

Nhưng liên quan đến chiến tranh, tôi vẫn luôn dấn thân không ngừng. Tôi làm tất cả những gì có thể với sự đau đớn và lời cầu nguyện của tôi. Tình trạng thật bi thảm”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại có ba đại diện khác nhau của ngài đã đến Kiev từ đầu chiến tranh đến nay.

 

 

Kherson, trận đánh quyết định thành bại trong cuộc chiến tranh Ukraina ?


 

Chìa khóa có thể giúp Ukraine giữ đà phản công ở Kherson

 

 

Thủ tướng Ukraine thừa nhận Nga có lợi thế thời gian

Chiến tranh Ukraina : Nga chơi ván bài « câu giờ » và trông chờ vào « vị tướng mùa đông »

 

Ukraine HIMARS Strike Russian Bases During Major Counter-Attack

 

Ukraine kêu gọi người dân Crimea tìm nơi ẩn náu

NgaXamChienUkraine.Ngay194-195.mp3





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 4, 2022 at 6:35 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 190-193
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Theo Vatican News ngày mùng 2/9/2022 thì từ ngày 24/02 đến 23/8/2022, ít nhất có 205 nơi thờ phượng của các tôn giáo ở Ucraina bị phá huỷ hoàn toàn hoặc một phần do cuộc tấn công của Nga.

Theo Cơ quan Nhà nước về các vấn đề Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ucraina, và Hội thảo Nghiên cứu Học thuật về Tôn giáo,

các nơi thờ phượng bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga gồm: 5 đền thờ Hồi giáo, 5 hội đường Do Thái, và nhiều nhất là 195 nhà thờ Kitô giáo.

Trong số 195 nơi thờ phượng của các Giáo hội Kitô bị phá huỷ, Tin Lành bị thiệt hại nhiều nhất, gồm 29 nhà thờ.

Tiếp đến là Giáo hội Chính thống Ucraina với 20 nhà thờ bị thiệt hại. Giáo hội Công giáo bị thiệt hại 7 nhà thờ. Cuối cùng là Chứng nhân Giêhôva có 7 nơi thờ phượng bị phá huỷ do chiến tranh.

Các khu vực có các nơi thờ phượng bị phá huỷ nhiều nhất gồm: 56 ở Luhansk, 48 ở Donetsk, tiếp theo là Kiev 34 và Kharkiv là 25.

Theo những con số này thì số các nơi thờ phượng bị thiệt hại do chiến tranh ngày càng gia tăng.

Vì vào tháng Ba, Cơ quan Nhà nước về các vấn đề Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ucraina cũng đã đưa tin về những thiệt hại của các nơi thờ phượng do chiến tranh.

Theo đó, tính đến ngày 25/3, vì chiến tranh, mỗi ngày ở Ucraina có hai toà nhà tôn giáo bị hư hại.

Tổng cộng từ khi chiến tranh bắt đầu cho đến cuối tháng Ba, có tất cả 59 toà nhà hoặc tài sản của các tôn giáo bị hư hại.

Rồi vào ngày 24/6. Bộ văn hóa và thông tin của Ucraina đã ghi nhận có 396 trường hợp về các tội ác chiến tranh của Nga chống lại gia sản văn hóa của Ucraina, trong số này có 144 thánh đường và cơ sở tôn giáo.

Vào cuối tháng Bảy, Cơ quan Nhà nước về các vấn đề Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ucraina cũng đã thống kê, và cho biết trong năm tháng chiến tranh, đã có 183 thánh đường ở Ucraina bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

 

Tang lễ Gorbachev: Putin sẽ không tham dự và không tổ chức cấp nhà nước

Nước Nga: So sánh Gorbachev và Putin

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 31, 2022 at 10:14 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 189
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Nếu phần cuối của Bí Mật Fatima đã được Mẹ Maria công bố vào ngày 13/7/1917, và đã được hoàn toàn ứng nghiệm, đó là:

"Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga. Nước Nga sẽ trở lại"

Và thật sự Nước Nga đã trở lại vào đúng Giáng Sinh 25/12/1991, khi nước này từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản.

Tuy nhiên, không phải bỗng dưng biến cố vô tiền khoáng hậu này xẩy ra, nếu không có 2 nhân vật bất khả phân ly đã được Đấng Quan Phòng Thần Linh tuyển chọn,

một vị về tôn giáo đó là ĐTC Gioan Phaolô II và một vị về chính trị đó là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Sô Mikhail Gorbachev.

Thật vậy, về tôn giáo, ĐTC Gioan Phaolô II, theo chỉ dẫn của Trời cao qua Mẹ Fatima,

đã hiến dâng Nước Nga đúng cách cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984,

nhờ đó và do đó, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài là làm cho Nước Nga trở lại, ở chỗ,

đúng 1 năm sau, năm 1985, cũng vào tháng 3, ngày 11, ở Liên Bang Sô Viết xuất hiện một nhân vật Tổng Bí thư trẻ nhất, mới 54 tuổi, đó là Mikhail Gorbachev,

nhân vật mà, để cứu vãn tình trạng suy yếu của chung Đảng Cộng sản và riêng Nước Nga, đã chủ trương 2 chính sách cởi mở và cải tổ,

không ngờ chính vì 2 chính sách này mà Khối Cộng sản Đông Âu đã tự giải thể năm 1989 một cách bất bạo động theo đường lối của Giáo hội,

bắt đầu từ Balan, quê hương của vị Giáo hoàng Gioan Phaolô II,

vị đã về quê hương mình 8 lần trong giáo triều 26 năm rưỡi của ngài (16/10/1978-2/5/2005), mà lần đầu tiên vào Tháng 6/1979,

để rồi 10 năm sau quê hương Balan của ngài đã khởi đầu và kéo theo cả Đông Âu, giải thể cộng sản,

vị đã được chính cộng sản Balan muốn vị hồng y Giáo chủ Balan phải cho tên ngài vào trong danh sách 3 vị có thể thay thế ĐTGM TGP Krakow mới qua đời vào năm 1962,

nhờ đó ngài đã được chọn làm TGM TGP Krakow, từ đó làm hồng y rồi làm giáo hoàng,

vị cũng đã bị khối cộng sản ám sát chết hụt bởi tay sát thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ là Ali Agca ngày 13/5/1981 ở Quảng trường Thánh Phêrô,

và đồng thời cũng là vị giáo hoàng được Tổng Bí Thư Liên Bang Sô Viết Gorbachev triều kiến ngày 1/12/1989 ngay sau Biến cố Đông Âu,

và nhân vật này đã phải công nhận không thể nào có Biến cố Đông Âu nếu không có GH GPII.

Ejército de Rusia ofreció reclutar a exnovios infieles para ...

 

NgaXamChienUkraine-Ngay189.mp3

https://youtu.be/xp8RywZaLG0






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 30, 2022 at 6:57 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine - Ngày 188
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
  

 

Theo tin từ Vatican News Việt ngữ phổ biến ngày 26/8/2022, thì ngày 24/8/2022 đánh dấu 6 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga tại Ucraina.

Trong thời gian đó, qua cơ quan nhân đạo Caritas Quốc tế, Giáo hội Công giáo đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 3,5 triệu người.

Bà Rosemary Dicarlo, Trợ lý Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra rằng ít nhất 17,7 triệu người, khoảng 40% dân số Ucraina cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 3,3 triệu trẻ em.

Ngoài ra, trong sáu tháng qua 5.614 người chết và 7.946 người bị thương.

Ngày 24/8, ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế cho biết

“cuộc chiến này đang góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo toàn cầu chưa từng có, với tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng nghiêm trọng và chi phí hàng hóa thiết yếu tăng vọt”.

Ông than phiền: “Như thường thấy, những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất phải trả giá cao nhất”.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/8, Caritas Ucraina và Caritas Spes-Ucraina cho biết,

kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hai tổ chức bác ái đã phân phát hơn 2,8 triệu bữa ăn và gói thực phẩm và hơn 900.000 bộ dụng cụ vệ sinh.

Khoảng 300.000 người cũng đã được giúp tìm chỗ ở và 100.000 người khác đã nhận được thuốc men và hỗ trợ y tế.

Đồng thời, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ giúp pháp lý đã được đảm bảo.

Tại nhiều trung tâm Caritas, các khu vực dành cho trẻ em đã được thiết lập và các chương trình giáo dục đã được cung cấp.

Theo Tetiana Stawnychy, Chủ tịch Caritas Ucraina, không có hoạt động nào của tổ chức này bị “chậm lại”, nhưng ngày càng “quy mô và có tổ chức hơn”.

Vị chủ tịch này giải thích:

Trong những ngày đầu, lòng quảng đại của người dân địa phương đã giúp đỡ chúng tôi, sau đó chúng tôi mở rộng số trung tâm của chúng tôi từ 19 lên 37, các giáo xứ cũng hỗ trợ chúng tôi.

Mỗi trung tâm này đều có nhân viên hoặc tình nguyện viên làm việc không mệt mỏi”.

Về phần mình, Caritas Spes-Ucraina cũng tăng cường phạm vi hoạt động, hiện có 24 văn phòng địa phương và hoạt động tại 23 khu vực của đất nước, bao gồm cả các khu vực xung đột.

Cha Vyacheslav Grynevych, tổng thư ký của Caritas Spes, nói rằng trong

sáu tháng chiến tranh này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều gương mặt tan nát và nghe nhiều câu chuyện bi thảm, nhưng nhờ tình liên đới, chúng tôi đã có thể tiếp tục công việc của mình”.

 

Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công ở miền nam

 

Pháo phản lực BM-21 Ukraine triển khai chiến đấu hồi giữa tháng 8. Ảnh: Reuters.

Pháo phản lực BM-21 Ukraine triển khai chiến đấu hồi giữa tháng 8. Ảnh: Reuters.

 

Cuộc chiến Ukraine: Hai bên giao tranh quyết liệt giành giật Kherson

BBC

Ukraine phản công, Zelensky cảnh báo lính Nga 'hãy bỏ chạy nếu muốn sống'

Binh sĩ Nga diễu hành tại Mamaev Kurgan, một đài tưởng niệm Thế Chiến II ở Volgograd, Nga, ngày 11/07/2022. AP - Alexandr Kulikov

Phó lãnh đạo Kherson 'chạy sang Nga'

 

 

Thách thức với Ukraine trong chiến dịch phản công Nga

 

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa lựu pháo M777 vào các vị trí của Nga hôm 14/7. Ảnh: AP.

 

NgaXamChienUkraine-Ngay188.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 29, 2022 at 6:46 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga Xâm Chiến Ukraine Ngày 183-187
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Chúa nhật 28/8/2022, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ Tổng Giáo Phận Aquila trung Ý, nhân lễ Tha Thứ.

Lễ này bắt nguồn từ thánh Giáo hoàng Celestino V. Khi được bầu làm Giáo hoàng ngày 29/8/1294, ngài đã quyết định rằng

những ai xưng tội và chân thành thống hối, và nếu sốt sắng đến kính viếng Vương cung thánh đường Collemaggio ở Aquila, từ Kinh chiều ngày 28/8 đến Kinh chiều ngày hôm sau, thì được ơn toàn xá.

Từ đó truyền thống này được tái diễn hằng năm tại giáo phận này.

Trước cuộc viếng thăm, nhật báo “Il Centro” của Aquila đã có cuộc phỏng vấn dành cho Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên đến mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Collemaggio, biểu tượng của sự Tha Thứ.

Về điều này, trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha nói đến chiến tranh ở Ucraina và các cuộc xung đột khác, và khẳng định rằng

“để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến”.

Nhưng sự tha thứ cần một sự trưởng thành về nội tâm và văn hóa. Tha thứ là vũ khí duy nhất có thể chống lại bất kỳ cuộc chiến nào.

 

 

Ukraine: Chiến tranh chững lại nhưng đẩy lùi Nga là nhiệm vụ địa chấn

Liên Hợp Quốc đề nghị Trung Quốc cho phép thăm Tân Cương - Báo Quốc Dân

Cán cân sức mạnh Nga - Ukraine sau 6 tháng xung đột

 

Các xe tăng Nga bị phá hủy được trưng bày ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 24/8. Ảnh: AP.

Các xe tăng Nga bị phá hủy được trưng bày ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 24/8. Ảnh: AP.


Áp lực bủa vây Ukraine trước nguy cơ chiến sự kéo dài

 

Các binh sĩ Nga tại tại một khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở Donetsk hồi tháng ba. Ảnh: Anadolu Agency.

Nga thua đậm trong cuộc chiến xâm lược Ukraina

 

 

Buồn vui trên chuyến tàu đưa người Ukraine hồi hương

 

 

Ukraina, thiên anh hùng ca vệ quốc của những người kháng 

chiến bình dị



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 24, 2022 at 5:58 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine Ngày 182
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 182 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 84):

 

84. Cộng đoàn các dân tộc và các cơ quan quốc tế

"Ngày nay mối dây tương quan giữa các công dân và các dân tộc trên thế giới mỗi ngày một thêm chặt chẽ. 

Do đó, muốn tìm công ích đại đồng một cách thích ứng và thể hiện một cách hữu hiệu hơn, 

cộng đồng các dân tộc cần phải được tổ chức theo một thể thức hợp với công cuộc hiện thời

nhất là liên quan đến rất nhiều miền cho tới nay vẫn còn đang chịu cảnh túng thiếu cơ cực.

Ðể đạt được những mục tiêu nói trên, các cơ quan của cộng đoàn quốc tế tùy theo phận vụ mình, 

phải đáp ứng những nhu cầu muôn mặt của con người trong lãnh vực xã hội như lương thực, sức khỏe, giáo dục, việc làm

cũng như trong một vài hoàn cảnh đặc biệt có thể gặp tại vài nơi, chẳng hạn cần phải cổ võ sự thăng tiến tổng quát của các quốc gia trên đường phát triển

phải trợ giúp nỗi đau khổ của những người tị nạn rải rác trên khắp thế giới, hoặc còn phải cứu trợ những người di cư và gia đình họ.

Các cơ quan quốc tế đang có trên toàn thế giới hay tại địa phương chắc chắn đáng được nhân loại ghi ơn nhiều. 

Những tổ chức này tựa như những cố gắng đầu tiên nhằm đặt nền móng quốc tế cho cả cộng đoàn nhân loại, để giải quyết những vấn đề trầm trọng nhất của thời đại chúng ta, 

như là cổ võ sự phát triển khắp nơi và ngăn ngừa chiến tranh dưới mọi hình thức

Trong tất cả những lãnh vực này, Giáo Hội hoan hỷ trước tinh thần huynh đệ đích thực đang nảy nở giữa các Kitô hữu và những người ngoài Kitô giáo; 

tinh thần đó nhằm giúp họ gia tăng thêm mãi mãi nỗ lực để xoa dịu nỗi thống khổ bao la".

 

Anh nhận định lính Nga xuống tinh thần sau 6 tháng chiến sự

Russia news: Putin faces collapse of army discipline as ...

 

Cảm xúc lẫn lộn của người Nga sau 6 tháng chiến sự Ukraine

 

 

Thế giới ủng hộ Ukraine 'chiến đấu dũng cảm'

 

Thông điệp Quốc khánh của ông Zelensky: 'Ukraine đã tái sinh'

 

Russia-Ukraine War: Reason, impact, ground situation, economic fallout and  more - Things to know | Zee Business

Ông Zelensky: Ukraine sẽ chiếm lại Crimea khi muốn mà không cần hỏi nước nào

Some worries brought about by the Russia-Ukraine war - The NEWS

Tổng thống Ukraine nói chiến sự sẽ kết thúc tại Crimea

 

 

Ngày Độc Lập, TT Zelensky khẳng định Ukraina « chiến đấu đến cùng » chống Nga

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 23, 2022 at 4:30 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Nga xâm chiến Ukraine ngày 181
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva Nga sẽ tổ chức cuộc hành hương để cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan từ ngày 13 đến 15/9/2022,
để tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới,
một sự kiện ủng hộ hoà bình và chống lại việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho các cuộc xung đột.  
 
Đức

Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa ở Mátxcơva cho biết người Công giáo Nga đang rất mong chờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.

Đức Tổng Giám Mục nói:

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Kazakhstan rất quan trọng đối với chúng tôi - các tín hữu Công giáo Nga.
Trước hết bởi vì
chúng tôi không biết khi nào Đức Thánh Cha có thể đến với chúng tôi, Kazakhstan là quốc gia gần chúng tôi nhất và do đó đây là một cơ hội tuyệt vời.
Hơn nữa, đây cũng là dịp để chúng tôi có thể bày tỏ lòng trung thành và trên hết là tình yêu của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, bởi vì
người Nga yêu mến Đức Thánh Cha.
Đây chính là lý do thúc đẩy chúng tôi đi hành hương để gặp Đức Thánh Cha”.




Lính Ukraine kể tháng ngày cầm cự dưới hầm ngầm Azovstal


« ZOV », nhật ký của một lính dù Nga tố cáo cuộc chiến ở Ukraina

 

Russian Paratrooper Who Condemned War In Ukraine Flees Country

  

Chiến tranh Ukraine-Nga: 'Họ tẩy não trẻ em của chúng tôi'

NgaXamChienUkraine-Ngay181.mp3