THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Khóa LTXC LIX 28-29/7/2023 ở TGP Philadelphia PA

 

 

Thứ Sáu 28/7/2023

 

Hiện Trường

 

Trung Tâm Thánh Gioan Neumann tọa lạc tại 1039 N Lawrence St, Philadelphia, PA 19123

ở bên kia đường, từ parking chính của Đền Thánh Gioan Neumann 1019 N 5th St, Philadelphia, PA 19123

Hành lang chính ngay sau cửa vào, bên phải là bảo tàng viện về vị Thánh Dòng Chúa Cứu Thế này và bên trái là Hội trường

Trong góc sát tường và gần cửa Hội trường là Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Điểm tâm

 

Những anh chị em đến sớm là những TĐCTT kiêm nhiệm phục vụ, đặc biệt là phần ẩm thực

 

Dẫn Nhập

 

 

Sau khi bé tĩnh dẫn nhập về chủ trương của Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC theo chiều hướng từng thời điểm của Giáo Hội,

như năm 2023 này là chiều hướng Giáo Hội hiệp hành: "Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành",

em đã xin Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị linh mục hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia từ 11/2021, chính thức khai mạc Khóa LTXC XXXXXIX 2023.

 

 

Căn cứ vào 4 đề tài của chủ đề chính yếu trên đây Cha đã bày tỏ cảm nhận của Cha là Khóa LTXC 2023 này như là một cuộc du lịch cùng với Chúa Giêsu,

và Cha chứng minh bằng cách trưng dẫn ngay trên màn ảnh thứ tự từng đề tài như thể đi du lịch cùng với Chúa Giêsu,

trước hết cùng Chúa lên núi, sau đó là xuống biển, rồi về Giêrusalem và cuối cùng vào Vườn Cây Dầu...

 

Kinh Mân Côi Khai Mạc

 

Nhóm TĐCTT là bao giờ cũng nhờ Mẹ đến với Chúa, như chính Chúa đã nhờ Mẹ đến với loài người chúng ta

Cặp TĐCTT 2022 Lê Đình Ngọc và Nguyễn Xuân Thu, đặc trách Thánh ca cho Khóa LTXC XXXXXIX 2023

 

"Lòng tôn sùng Mẹ Maria là con đường dễ dàng, ngắn ngủi, hoàn hảo và vững chắc để đạt tới chỗ liên kết với Chúa là tầm mức trọn lành của Kitô giáo".

(Thánh Long Mộng Phố - Louis Montfort: Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, khoản 152)

 

 

"Cầu kinh Mân Côi hàng ngày - Pray Rosary daily", như Mẹ Maria kêu gọi từng lần và cả 6 lần hiện ra ở Fatima năm 1917,

là một cách tôn sùng giúp Kitô hữu chúng ta "đạt tới chỗ liên kết với Chúa là tầm mức trọn lành của Kitô giáo",

Đùng thế, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria năm 2002 để mở Năm Mân Côi như sau:

"Việc lần hạt Mân Côi không là gì khác ngoài việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô"

 (khoản 3)

Thật vậy, trong khi tâm trí của chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi 20 mầu nhiệm Mân Côi

thì môi miệng chúng ta liên tục đọc "Kính Mừng Maria đầy ơn phúc" chẳng những ở chỗ "Chúa ở cùng bà" (Luca 1:28)

mà còn ở chỗ Mẹ "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), khi Mẹ ở cùng Chúa xin vâng" (Luca 1:38) tất cả mạc khải thần linh của Chúa nơi Người Con của Mẹ!

 

Đề tài 1

Cùng Thày lên núi trọn lành xót thương như Cha trên trời

 

Cha Trần Sơn, Dòng Thánh Gia ở Việt Nam, kiêm phó xứ Giáo xứ Máu Thánh Chúa ở New Jersey NJ, cách Đền Thánh Gioan Neumann 15 phút lái xe

Cha Sơn là 1 trong 2 vị linh mục ở cùng Giáo xứ Máu Thánh Chúa được Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, giới thiệu để em mời giảng huấn sau khi em đã bó tay...

Tư tưởng của Cha rất thâm trầm, như dáng vẻ khắc khổ bề ngoài của Cha.

Và vì thế ở đề tài đầu tiên, Cha không nhấn mạnh đến tình trạng "trọn lành" ở chỗ "thương xót như Cha trên trời" mà là ở chỗ cầu nguyện!

Xin theo dõi đề tài thứ nhất này của Cha ở cái link facebook sau đây: Cùng Thầy lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời 

 

Đề tài 2

Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót

 

Đề tài thứ hai lại càng thích hợp với tư tưởng thâm trầm của Cha Sơn hơn.

Ở đề tài thứ 1 ngài nhấn mạnh đến việc cầu nguyện và khai triển chi tiết "thâu đêm" khi Chúa Giêsu cầu nguyện trên núi trong Bài Phúc Âm.

Theo ngài, "đêm" đây ám chỉ thế giới của ma quỉ, của tội lỗi và của sự chết, thế giới sự dữ, cần phải được Chúa Kitô là ánh sáng làm tan biến.

Ở đề tài thứ hai cũng thế, ngài cũng nhấn mạnh đến hình ảnh biển cả nói chung và chi tiết "chỗ nước sâu" nói riêng.

Theo ngài, biển cả ám chỉ thế giới của ma quỉ, bởi thế nên đám ma quỉ nhập vào con người sống trong khu chôn người chết

đã xin Chúa Giêsu khu trừ chúng bằng việc cho chúng nhập vào đàn heo hơn 2 ngàn con để lao xuống biển...

"Chỗ nước sâu" là nơi nhiều linh hồn bị quyền lực hỏa ngục bắt giữ cần phải được giải cứu nhờ các tâm hồn sống thân mật với Chúa bằng đời sống "cầu nguyện thâu đêm".

Xin theo dõi đề tài thứ hai này của Cha ở cái link facebook sau đây: Cùng Thầy thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót 

 

Anh Nguyễn Khắc Quang, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia, đại diện anh chị em tham dự viên ngỏ lời cám ơn Cha Trần Sơn

Khóa LTXC năm 2022 buổi sáng chỉ có 10 tham dự viên, Khóa LTXC 2023 này con số đã tăng lên gấp đôi, với 20 anh chị em, kể cả người chụp

 

Viếng Thánh Thể

 

Anh chị em tham dự viên đang tiến từ Saint John Neumann Center sang Đền Thánh Thánh Gioan Neumann để Viếng Thánh Thể trước bữa trưa

15 phút viếng Thánh Thể ở Nhà Thờ bên trên (upper Church) cũng là Nhà Thờ chính của Giáo xứ Thánh Phêrô Tông đồ

Chương trình Viếng Thánh Thể được mở đầu và kết thúc bằng 1 bài Thánh ca thích hợp, khoảng giữa là để thinh lặng cầu nguyện

để tưởng nhớ, cảm nghiệm và thấm nhiễm hơn những lời giảng huấn về LTXC qua vị linh mục được LTXC sai đến với Khóa LTXC 2023 này

Trước khi hát bài thánh ca kết thúc 15 phút Viếng Thánh Thể, cộng đoàn tham dự viên đã hiệp thông dâng lên 2 lời nguyện đền tà Chúa Giêsu Thánh Thể sau đây:

 "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu

và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

 

Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào Mùa Thu năm 1916 

 

"Lạy Chúa Trời con,

con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa,

không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

 

Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào Mùa Xuân năm 1916 


 

Bữa Trưa

 

Anh Nguyễn Khắc Quang dâng lời nguyện xin Chúa chúc lành cho bữa trưa và từng anh chị em thưởng thức cũng như các chị phục vụ ẩm thực

Các món ăn đều đã được tính toán trước và được nấu ở nhà, để ai cũng có giờ tĩnh tâm, chỉ cần hâm nóng lại nếu cần trước mỗi bữa mà thôi

Toàn là những món truyền thống rất hợp với khẩu vị VN, đặc biệt là giới ngũ niên trở lên, nên dù đơn sơ nhưng lại rất ngon miệng, bổ béo và lên cân nhanh chóng

 

Hội Thảo và Đúc Kết

"Chỗ nước sâu" là chỗ nào và làm sao có thể ra được chỗ nước sâu này?

 

Toàn bộ tham dự viên được chia làm 2 nhóm: nhóm từ 70 trở xuống bao gồm 11 anh chị em, do Anh Lê Đình Ngọc điều hợp.

Nhóm từ 71 tuổi trở lên bao gồm 9 anh chị em, do Anh Nguyễn Khắc Quang điều hợp, trừ em và người anh thâu cho facebook.

Mỗi nhóm được chính vị điều hợp viên thay mặt đúc kết những gì được nhóm bàn luận về đề tài hội thảo cho Thứ Sáu

Nếu anh Lê Đình Ngọc đại diện nhóm 70 trở cuống thì anh Nguyễn Khắc Quang đại diện nhóm 71 trở lên đúc kết thay cho nhóm

 

Chúa Thánh Thần làm việc qua toàn bộ nhiệm thể Chúa Kitô, nên ý kiến nào và cảm nghiệm cá nhân hay phái nhóm nào cũng đang đóng góp,

em chỉ bổ túc thêm về ý nghĩa "chỗ nước sâu" liên quan đến 4 phương diện như sau:

 

1- Với bản thân: "Chỗ nước sâu" là ở chỗ trọn lành bằng cách sống siêu nhiên;

2- Với Thiên Chúa: "Chỗ nước sâu" là ở chỗ tin tưởng vào Chúa bằng cách "vâng lời Thày con thả lưới";

3- Với tha nhân: "Chỗ nước sâu" là ở chỗ biết cảm thương bằng cách chấp nhận nhau;

4- Với ma quỉ: "Chỗ nước sâu" là ở chỗ "khôn như rắn" bằng cách "chân thật như bồ câu" (Mathêu 10:16).

 

Xin theo dõi buổi Hội Thảo Đúc Kết này ở cái link livestream trực tuyến sau đây:

Chỗ Nước Sâu bắt cá là ở chỗ nào và làm sao có thể ra chỗ nước sâu ấy?
https://youtube.com/live/RswLzfiPbQc  

 

 

Chuỗi Thương Xót

 

 

Thời sự về LTXC 1

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao"

(ĐTC GP II 17/8/2002)

 

Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao ở chỗ hiện nay đang phải gánh chịu cái vạ kinh hoàng khủng khiếp bao gồm cả nhân tai lẫn thiên tai gây ra do tội lỗi của loài người

Thế giới ngày nay đáng thương nhất và đáng thương hơn bao giờ hết ở chỗ sợ cả Đấng đến cứu mình cho khỏi bị tự diệt gây ra bởi những gì họ tạo ra!

Xin theo dõi đề tài Thời sự về LTXC 1 Thế giới ngày nay - Con người sợ chính Đấng đến cứu mình! này ở đường link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtube.com/live/-64xTuOdFFo

 

 

Thời sự về LTXC 2

"Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc"

(ĐTC GP II 17/8/2002)

 

LTXC có liên quan mật thiết và bất khả phân ly với "Thời Điểm Thương Xót": bắt đầu từ bao giờ? - Phải chăng vào lúc con người tội lỗi nhất, khốn cùng nhất về cả luân lý lẫn thể lý?

Nếu LTXC là ưu phẩm tối thượng của Thiên Chúa thì LTXC đã có từ đời đời trước khi con người được dựng nên, và việc dựng nên con người là để LTXC được tỏ hiện

Xin theo dõi đề tài Thời sự về LTXC 2 Thời Điểm Thương Xót - Từ bao giờ? Diễn tiến ra sao??

 này ở đường link livestream trực tuyến sau đây: https://youtube.com/live/FVck3y96xMA

 

Chầu Thánh Thể

 

Lower Church, Nhà Thờ giành riêng cho Đền Thánh Gioan Neumann

Chầu Thánh Thể trước Thánh lễ nửa tiếng

Trước hết cộng đoàn tham dự viên hát một bài Thánh ca tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

Sau đó anh chị em lắng đọng trước Chúa Giêsu Thánh Thể để tâm sự với Chúa, đền tạ Chúa và dâng lời nguyện xin cho mình hay chuyển cầu cho người

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể lộ thiên trong mặt nhật trên bàn thờ, cộng đoàn cũng lắng nghe tâm tình của Chị Thánh Faustina nơi Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

Trong khi Chầu Thánh Thể, anh chị em nào cần hòa giải với Chúa thì xuống cuối Nhà Thờ, nơi có các Tòa LTXC với sự hiện diện của Cha Lê Thanh Huấn, CSsR

 

Thánh Lễ

 

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, chủ tế

Bài đọc 1: Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, TĐCTT XXXIX 2019

Đáp ca: Anh Lê Đình Ngọc, TĐCTT XXXXXIV 2022

Bài Phúc Âm và Giảng lễ: Cha Lê Thánh Huấn, CSsR

Thánh Lễ - Đền Thánh Gioan Neumann - TGP Philadelphia  Chiều Thứ Sáu ở Lower Church

Thế là hết một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất trong 2 ngày tĩnh tâm của Khóa LTXC XXXXXIX 2023 tại Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

 

 

Thứ Bảy 29/7/2023

 

 

Kinh Mân Côi

 

 

Đề tài 3

Cùng Thày lên Giêrusalem yêu thương đến cùng

 

Hai đề tài 3 và 4 còn lại cho Thứ Bảy 29/7/2023 trong 4 đề tài theo chủ đề chung "Giáo Hội Hiệp Hành" được Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, giảng huấn

Trước hết Cha đọc bài Phúc Âm và sau đó ngài đã dẫn giải bằng kỹ thuật hết sức công phu trên màn ảnh trước mắt tham dự viên để làm sáng tỏ đề tài.

Ngài đã trích dẫn những đoạn Thánh Kinh Cựu Ước về Giêrusalem

Vị linh mục giảng huấn đã tạm ngừng lại đề cùng hát với tham dự viên những lời ca trên màn ảnh

Câu hỏi thứ 3 trên đây được các nhóm nhỏ chia sẻ với nhau trong 10 phút

Xin theo dõi đề tài 3 này ở cái link facebook sau đây: Cùng Thầy hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng 

 

Đề tài 4

Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu Thống khổ Thương xót

 

Xin theo dõi đề tài 4 này ở cái link facebook sau đây: Cùng Thầy vào vườn Cây Dầu thống khổ xót thương

Một chút vấn đáp cuối bài giảng huấn đề tài 4

Bé tĩnh đã đại diện chung Nhóm TĐCTT cám ơn Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, đã hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia từ 11/2021 và phục vụ Khóa LTXC 2022 và 2023

Anh Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Nguyễn Khắc Quang đại diện tham dự viên Khóa LTXC 2023 ngỏ lời cám ơn Cha kèm theo quà tặng

Cha đã không tìm đến những nơi nhiều linh mục mà là ở nơi không có linh mục phục vụ, như Nhóm TĐCTT - như ra chỗ nước sâu (lời Cha tuyên bố ngay đầu khóa 2023)

Nghe thấy Cha phải đi xe bus thăm bệnh nhân và những lão nhân cô đơn trong vùng, Chị Nguyễn Tâm đã xung phong lái xe chở Cha để đồng hành với Cha

Hôm nay tham dự viên hơn hôm qua từ 4 đến 6 người

 

Viếng Thánh Thể

 

Đây là khu vực mục vụ của Đền Thánh Gioan Neumann, nơi Nhóm TĐCTT đến hội ngộ hàng tháng vào Chúa Nhật thứ 4 trong tháng sau khi Chầu Thánh Thể nửa tiếng

Viếng Thánh Thể trước bữa trưa ở Upper Church

Trước hết cộng đoàn tham dự viên hát chung một bài Thánh ca tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau nữa là giây phút lắng đọng trước Thánh Thể để cảm nghiệm LTXC theo những lời giảng huấn vừa được nghe LTXC nói qua vị giảng huấn

Trước bài Thánh Ca kết thúc 15 phút viếng Thánh Thể, cộng đoàn lắng nghe tâm tình của Chị Thánh Faustina nơi Kinh Nguyện Cầu LTXC

 

Bữa Trưa

 

 

 

Hội Thảo và Đúc Kết

Đề tài Hội Thảo 2: LTXC có pro choice hay chăng? Có hay không thì ở chỗ nào và như thế nào??

 

Hôm nay mỗi nhóm hội thảo là 12 người, tất cả là 24 người, không kể bé tĩnh và người anh thâu facebook

Nhóm bên phải từ khán đài xuống, do Anh tham dự viên lần đầu tiên Mai Hữu Sang điều hợp

Nhóm bên trái từ khán đài xuống, do Anh Nguyễn Khắc Quang điều hợp

Chị Mai Anh Đào đại diện nhóm hội thảo bên trái đúc kết: LTXC không pro-choice, nhưng con người lại pro-choice trước LTXC

Anh Mai Hữu Sang đại diện nhóm bên phải đúc kết: LTXC có pro-choice, với những trường hợp cụ thể trong Phúc Âm!

Bé tĩnh bổ túc đúc kết: LTXC pro-choice ở chỗ không pro-choice

LTXC pro-choice ở chủ thể, nghĩa là ở nơi chính Chúa khi Chúa cố ý tạo dựng nên loài người tạo vật hèn hạ bất toàn và cứu chuộc loài người tội lỗi xấu xa khốn nạn

Thế nhưng LTXC không pro-choice ở đối tượng được Ngài thương, ở chỗ Ngài không loại trừ một ai, có thương ai thì cũng vì ích chung mà thôi!

Xin theo dõi tổng kết đề tài hội thảo 2: LTXC có prochoice? - Phải chăng LTXC Pro-Choice ở chỗ không pro-choice! ở đường link sau đây:

https://youtube.com/live/-2xWhnMYDB0

 

Những chia sẻ trong mục tâm sự kết khóa liên quan đến việc đồng hành với Cha Lê Thánh Huấn đến thăm viếng bệnh nhân và lão nhân khi cần.

 

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều hôm nay có tính cách cử hành LTXC, bằng cách:

1- Thêm ý nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa trước mỗi chục kinh và kèm theo 2- Cử chỉ thích hợp

Ý Nguyện 1      

Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn (Nhật Ký 1739)

- Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lìa đời trong ngày hôm nay, nhất là vào chính những giây phút này. 

Ý Nguyện 2      

Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 723)

Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi yếu đuối, mù quáng, lầm lạc, hoàn toàn không biết việc mình làm.

 

 

Ý Nguyện 3       

Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) 

Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi, bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

Ý Nguyện 4      

Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 1182)

Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo đam mê nhục dục và tính mê nết xấu, dễ sa ngã phạm tội và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

Ý Nguyện 5      

Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất (Nhật Ký 1076) 

-  Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha, hay oán trách hận thù Cha, thậm chí nguyền rủa Cha.

 

 

Thời sự về LTXC 3 - TĐCTT: Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Đạo Binh Thương Xót ...

Xin theo dõi thời sự về LTXC 3 - TĐCTT: Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Đạo Binh Thương Xót ... ở đường link livestream sau đây:

https://youtube.com/live/ovvpnzTiTMM

 

Tâm sự kết khóa

 

Những chia sẻ trong mục tâm sự kết khóa liên quan đến việc đồng hành với Cha Lê Thánh Huấn đến thăm viếng bệnh nhân và lão nhân khi cần.

 

Thánh Lễ Bế Mạc

 

Upper Church

Ca đoàn bao gồm 2 cặp Ngọc Thu và Sang Đào

Cha Lê Thanh Huấn chủ tế

Bài Đọc 1: Chị dự TĐCTT Trần Hương

Đáp Ca: Anh dự TĐCTT Mai Hữu Sang

Bài Đọc 2: Chị dự TĐCTT Trần Nữ

Cha Lê Thanh Huấn giảng lễ

Lời nguyện Cộng đồng: Anh dự TĐCTT Mai Hữu Sang

 

Tuyên Hứa cuối lễ

 

Sau lời dẫn nhập của bé tĩnh và sau lời mời gọi tên từng người của Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Khắc Quang,

Cha Lê Thanh Huấn ban huấn từ cho các dự TĐCTT trước khi họ chính thức tuyên hứa

Trong 59 Khóa LTXC, chỉ có 2 khóa XX 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange CA và LIX 2023 này đã xẩy ra hiện tượng ghi danh trước khi được kêu gọi

Bé tĩnh thường ngỏ lời kêu gọi sau bài Thời sự về LTXC cuối cùng liên quan đến đề tài "Anh chị em phải là chứng nhân cho LTXC" liên quan đến Nhóm TĐCTT

Trước khi làm phép huy hiệu TĐCTT để đeo cho từng tân TĐCTT, Cha chủ sự lễ nghi tuyên hứa đã dẫn giải về ý nghĩa của logo TĐCTT

Hình ảnh 2 con người trong con tim giữa con mắt chỉ là 1: vừa là Chúa Giêsu thương xót cứu độ vừa là Chúa Kitô cần được xót thương nơi anh chị em hèn mọn của Người!

Tuy nhiên, ở Khóa LTXC LIX 2023 TGP Philadelphia tại Đền Thánh Gioan Neumann này, tất cả 10 anh chị em đã ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT trước đề tài cuối cùng của em.

2/10 anh chị em đã ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT không thể hiện diện trong Lễ Bế Mạc để tuyên hứa chung, nhưng sẽ tuyên hứa vào Chúa Nhật 27/8/2023 khi Nhóm hội ngộ hàng tháng.

Thứ tự từ trái sang phải và không kể chị cuối cùng là Chị Phạm Xuân Hồi, thư ký Nhóm, người giúp Cha chủ sự bưng khay huy hiệu cho ngài đeo cho từng tân TĐCTT,

8 tân TĐCTT: Chị Mai Anh Đào, Anh Mai Hữu Sang, Chị Lâm Bạch Tuyết, Chị Trần Huệ, Chị Trần Hương, Chị Lê Liên, Chị Trần Nữ và Chị Nguyễn Phương Trâm

Tất cả những anh chị em Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia tham dự Khóa LTXC 2023, bao gồm cả 8 tân TĐCTT

8 tân TĐCTT 2023

 

Ban phục vụ Khóa LTXC 2023, từ trái sang phải thứ tự như sau:

Chị Nguyễn Tâm ẩm thực, Chị Phạm Xuân Hạ thủ quĩ và Phạm Xuân Hồi thư ký, Cha Lê Thanh Huấn hướng dẫn tinh thần, AC Quang Dậu trưởng nhóm và bé tĩnh

 

 

Chung tất cả mọi tham dự viên, kể cả những anh chị em không tuyên hứa (5 người)

Thánh lễ Đền Thánh Gioan Neumann - TGP Philadelphia  Chiều Thứ Bảy ở Upper Church

 

Lộ Trình Sống LTXC

 

Tâm hồn sống LTXC vỗ cánh bay cao trên tất cả những gì là tầm thường trần thế, sau khi "cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời"

Họ được mây trời vốn ám chỉ Thánh Linh bao phủ con người chỉ biết tin tưởng vào LTXC của họ ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

Họ lên núi trọn lành xót thương là để hạ sơn hành hiệp, là để nhờ đó họ có thể xuống tận vực sâu thương xót tất cả những gì khốn cùng nhất của loài người

Nhất là trong "thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014) hiện nay, một thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002)

Bởi vì, thế giới ngày nay con người càng văn minh vật chất và hưởng thụ càng sống văn hóa vô thần và chết chóc, với một tương lai mù mịt chân trời

Con người càng văn minh khoa học kỹ thuật và văn hóa nhân bản nhân quyền lại càng sống luật rừng: mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé hơn bao giờ hết!

Tuy nhiên, chỉ có một con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống là Chúa Giêsu Kitô, "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GP II Thông điệp 4/3/1979)

Người là Ngôi Lời đã hạ giáng "hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) - Máy bay hạ cánh chạm đất vào lúc 4:16 pm Chúa Nhật 30/7/2023 ở phi trường LAX CA

Sau khi hạ cánh máy bay đang taxi vào cổng, như người Samaritano nhân lành xuống lừa để tiến đến với nạn nhân bên đường trong huy hiệu TĐCTT

Người xuống tới đáy vực tận cùng khốn nạn của nhân loại tạo vật tội lỗi chúng ta là để từ từ đưa chúng ta lên bằng cuộc khổ nạn và tử giá của Người

"Khi nào Tôi được treo lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32) 

Các đệ nhất đại tội nhân cũng đạt được tầm mức thánh thiện cao cả, chỉ cần họ tin tưởng vào tình thương của Cha

(Thánh Faustina - Nhật Ký, khoản 1784)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 3, 2023 at 6:03 AM
Subject: Khóa LTXC LIX 2023 tại Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, <raysonart@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Khóa LTXC XXXXXIX 2023 vào cuối tuần vừa qua ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA.

Chúng con xin cám ơn Cha Lê Thánh Huấn, CSsR và Cha Trần Sơn đã giảng huấn cho chúng con, cách riêng Cha Huấn còn lo đủ thứ cho chúng con nữa.

Xin cám ơn Quí AC TĐCTT đã đến tham dự, đã mời gọi thêm tham dự viên, đã phụ giúp chuyên chở, nhất là Quí AC trong Ban Phục Vụ đã hy sinh công của.

Xin cám ơn Quí AC tham dự viên đã đóng góp chỉ đủ để tặng Đền Thánh, còn quà tặng 2 vị linh mục giảng huấn đã được AC Quang Dậu trưởng nhóm chọn phần tốt hơn.

Xin cám ơn 8 AC đã gia nhập Nhóm TĐCTT và xin chúc mừng cùng welcome Quí AC nhé.


Nhóm TĐCTTTGP Philadelphia PA là Nhóm đầu tiên ngoài CA mở Khóa LTXC từ đầu 2/2012 ở Giáo Xứ Các Thánh Anh Hài, nơi Cha Tùng vẫn còn đang phục vụ từ trước đó cho tới tận ngày nay.

Trước đó đã có 8 TĐCTT được tuyên hứa ở California trong Khóa LTXC đặc biệt 30/9-1/10/2011 cho riêng phái đoàn Hồn Nhỏ từ Virginia và Philadelphia sang CA mừng 30 năm Hồn Nhỏ sinh hoạt tại hải ngoại.

Số TĐCTT ở TGP Philadelphia từ 8 lại được tăng thêm 13 ở Khóa LTXC V 2013 được tổ chức tại Đền Thánh Catherine de Drexel.


Tuy nhiên, từ năm 2014, vì vấn đề ý hệ của mấy vị đầu não Nhóm TĐCTT 21 anh chị em đã đành phải tạm ngưng sinh hoạt cho đến Khóa LTXC XXXIX 2019 ở Đền Thánh Gioan Neumann mới được phục hồi,

nhưng tham dự khóa 2019 này bấy giờ chỉ có 3/21 TĐCTT thôi, trong đó có AC Quang Dậu vẫn còn tiếp tục sinh hoạt tới bây giờ với vai trò Trưởng Nhóm.

Khóa LTXC XXXIX 2019 được thêm 19 tân TĐCTT nhưng chỉ có 9 anh chị ở TGP Philadelphia hay gần Philadelphia, do đó, tổng số TĐCTT sinh hoạt từ đó là 11 (9 mới và 2 cũ).

Khóa LTXC 2022 thêm 11 TĐCTT  Khóa LTXC 2023 thêm 8/10 TĐCTT nữa, tổng số TĐCTT cho tới sau Khóa LTXC 2023 là 30 anh chị em, nếu kể quí AC TĐCTT trước năm 2014 nữa là 49.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Giờ đây xin mời quí AC bấm vào đường link tường trình về Khóa LTXC LIX 28-29/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 2, 2023 at 6:10 AM
Subject: Khóa LTXC 59 TGP Philadelphia PA 28-29/7/2023: 4 Đề tài Giảng huấn và 2 Thánh lễ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã theo dõi các đường links livestream em đã phổ biến về 3 đề tài Thời sự về LTXC của em và 2 đề tài Hội Thảo do em đúc kết.
Em vẫn đang cố gắng hoàn thành bản tường trình cho Khóa LTXC cuối tuần vừa qua, hy vọng sẽ hoàn thành vào ngày mai, Thứ Năm mùng 3/8/2023.

Như quí AC biết, Khóa LTXC nào có thể thâu/phát trực tuyến (livestream) thì em đều cố gắng thực hiện.
Chẳng hạn như 4/8 Khóa LTXC đầu tiên 2023 này, em đã livestream Khóa ở Florida Tháng 5, Khóa ở Orange County Tháng 6 và Khóa ở Philadelphia tháng 7,
còn Khóa ở Houston đáng lẽ cũng có nhưng vì không kịp hỏi wifi ở văn phòng giáo xứ (đóng cửa weekend), đồng thời cũng không sử dụng được hotspot nên đành chịu.

Tuy nhiên, đối với các vị linh mục giảng huấn, em đều phải hỏi trước xem các vị có muốn cho em livestream hay chăng, thì đa số không muốn, nên em không làm,
bao gồm cả 2 vị ở Orange County và ở Philadelphia vừa rồi. 
Thế nhưng, Khóa LTXC 57 ở Orange County được Anh TĐCTT Trần Ngọc Bích thâu DVD, và Khóa LTXC 59 được 1 tham dự viên thâu cho Facebook.

Bởi thế, trong khi chờ đợi bài tường trình của em,
xin quí AC tiếp tục theo dõi thêm 4 Đề tài Giảng huấn và 2 Thánh lễ được một tham dự viên ghé thăm thân nhân ở Philadelphia thâu cho facebook, 
2 đề tài 1 và 2 Thứ Sáu 28/7 được Cha Trần Sơn, Dòng Thánh Gia, kiêm phó xứ Giáo xứ Máu Thánh Chúa ở New Jersey giảng huấn sáng Thứ Sáu 28/7/2023;
2 đề tài 3 và 4 Thứ Bảy 29/7 được Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, giảng huấn sáng Thứ bảy 29/7/2023.
2 Thánh lễ được cử hành ở Đền Thánh Gioan Neumann: 1 ở Lower Church (chiều Thứ Sáu) và 1 ở Upper Church (chiều Thứ Bảy)
em tĩnh

Cha Trần Sơn Giảng huấn: 
Thánh lễ Đền Thánh Gioan Neumann - TGP Philadelphia  Chiều Thứ Bảy ở Upper Church 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 31, 2023 at 5:32 AM
Subject: Khóa LTXC 59 TGP Philadelphia PA 28-29/7/2023: 2 đề tài Hội Thảo đúc kết livestream
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,
 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC,

Em đã về đến nhà bằng an chiều tối hôm qua.
Trong khi chờ đợi bài tường trình của em,
xin quí AC tiếp tục theo dõi thêm 2 đề tài hội thảo được đúc kết ở 2 đường links livestream sau đây nhé: 
em tĩnh

1- Chỗ Nước Sâu bắt cá là ở chỗ nào và làm sao có thể ra chỗ nước sâu ấy?
https://youtube.com/live/RswLzfiPbQc  

2- LTXC có prochoice? - Phải chăng LTXC Pro-Choice ở chỗ không pro-chioie!
https://youtube.com/live/-2xWhnMYDB0  






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 30, 2023 at 9:08 AM
Subject: Khóa LTXC 59 TGP Philadelphia PA 28-29/7/2023: 2/3 đề tài Thời Sự về LTXC Livestream
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta thêm 1 Khóa LTXC được mọi sự nên trọn Thánh Ý Chúa.
Em đang chờ máy bay từ phi trường ở Philadelpha Pennsylvania để về lại California chiều hôm nay.
Trong tuần này, như thường lệ, em sẽ hoàn tất bài tường trình của em về Khóa LTXC 59 này.
Trong khi chờ đợi, xin mời quí AC theo dõi 3 đề Thời Sự về LTXC em chia sẻ ở những cái links livestream dưới đây

Đề tài 1: Thế giới ngày nay - Con người sợ chính Đấng đến cứu mình!


Đề tài 2: Thời Điểm Thương Xót - Từ bao giờ? Diễn tiến ra sao??
https://youtube.com/live/FVck3y96xMA

Đề tài 3: Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Đạo Binh Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 29, 2023 at 6:18 AM
Subject: Fwd: Thông Báo về Khóa LTXC LIX TGP Philadelphia PA
To: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, <raysonart@gmail.com>, TDCTT V PA Phil - Nguyen Khac Quang va Nguyen Thi Dau <quangdaunguyen@gmail.com>, TDCTT XXXIX PA - Pham Xuan Hoi <anepham54@yahoo.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT TGP Philadelphia PA rất thân mến của em,

Chúa Nhật XIII Thường Niên ngày 2/7/2023 tới đây Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia chúng ta sẽ họp mặt hàng tháng, thay Chúa Nhật 25/6 vừa rồi.
Và tính đến ngày hôm nay, 28/6/2023, thì chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi là tới Khóa LTXC XXXXXIX 2023 (28-29/7) của chúng ta.
Bởi vậy, để sửa soạn sẵn sàng mọi sự, đặc biệt là vấn đề phổ biến rộng rãi Khóa LTXC này, lợi dụng buổi hội ngộ của chúng ta vào Chúa Nhật 2/7/2023 tới đây
chúng ta cùng nhau bàn cách làm sao để chủ động và tích cực phổ biến Khóa LTXC 2023 này càng sớm càng tốt nhé.

Ngoài ra, quí TĐCTT ở những nơi khác, ngoài việc hiệp thông cầu nguyện cho Khóa LTXC 2023 ở Houston,
chúng ta cố gắng nếu có thể tiếp tay phổ biến cho thân nhân hay thân hữu của mình ở Houston. 
vì mỗi Khóa LTXC chúng ta đều nhân danh chung Nhóm TĐCTT để tổ chức ở từng địa phương,
nên chúng ta cũng có trách nhiệm đồng hành, bằng việc phổ biến và cầu nguyện.

Chúng ta làm hết sức rồi thì cứ để LTXC lo chuyện của Ngài với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta, 
nhất là vào những lúc gian nan khốn khó, nhờ đó LTXC càng hiển linh rạng ngời hơn trong cuộc đời tông đồ cho LTXC của chúng ta. 
Để dễ dàng và thuận lợi cho việc phổ biến của chúng ta,
em xin gửi đính kèm và post ngay trên email này ở cuối email này tờ Thông Báo (đã được hoàn chỉnh hơn trước) của chúng ta.

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 23, 2023 at 5:42 PM
Subject: TĐCTT TGP Philadelphia PA: Khóa LTXC 2023
To: <tdctt-tgpphiladelphiapa@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT TGP Philadelphia PA chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023                        

                                                                                                                             

Tạ ơn LTXC đã cho em vừa hoàn tất toàn bộ Khóa LTXC 2023 của TĐCTT và Cộng đồng Dân Chúa TGP Philadelphia PA.

Ở chỗ, sau khi mời đi mời lại cả gần chục vị linh mục, cuối cùng LTXC đã gửi đến với chúng ta 2 vị linh mục thừa sai tiền định.

Giờ đây, em xin thông báo trước tiên và trên hết cho nội bộ TĐCTT TGP philadelphia PA toàn bộ chương trình tĩnh tâm của Khóa LTXC 2023 này,
để Quí AC biết nhờ đó quí AC có thể sắp xếp tham dự và mời thân nhân cùng thân hữu tham dự nữa nhé.
Trong khi chờ đợi, với tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, xin mời quí AC theo dõi ở cái link sau đây:
Khóa LTXC 22-23/7/2023 ở Tổng Giáo Phận Philadelphia PA  

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

Toàn bộ TĐCTT TGP Philadelphia PA bao gồm cả cũ lẫn mới trong Khóa LTXC XXXXXIV 2022 tại Đền Thánh Gioan Neumann