THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG
Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
(23/4 - 11/5/2025)
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Nội dung
Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)
Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan
Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)
Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)
Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)
Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận
Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)
Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)
Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Sở dĩ bài tường trình này bao gồm 2 cơ sở Công giáo ở Roma này là vì cả 2 có mối liên hệ thích đáng sau đây:
Về thời điểm, cả 2 đều xuất phát từ các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, đều ở vào thời Kitô giáo bị Đế quốc Rôma bách hại và sát hại;
về tính cách, cả 2 đều là nơi được các vị Giáo hoàng lưu ngụ khi còn sống (Đền thờ Gioan Laterano) cũng như qua đời (Hang Toại đạo San Calìsto: 9 vị).
Đền thờ Gioan Laterano (1/5)
Thứ Năm mùng 1/5/2025, sáng được xe đến tận nhà trọ đón đi Nettuno để thăm 3 địa điểm liên quan đến Thánh Maria Goretti;
sau bữa trưa thì về thẳng Đền thờ Gioan Laterano để kính viếng Đền thờ này và dự lễ 5:30 chiều ở đây mà cầu cho Mật nghị Hồng y và vị tân Giáo hoàng...
Tuy nhiên, hôm ấy là Lễ Thánh Giuse Thợ, Ngày Lao Động ở Ý nên dân được nghỉ làm việc
Họ kéo tới xem trình diễn nhạc và quy tụ lại để nghe nhạc ở ngay trước sân bên ngoài tiền đường của Đền thờ Gioan Latêranô
Đó là lý do muốn vào bên trong Đền thờ Gioan Laterano hôm ấy, khách hành hương phải qua lối ở đầu Đền thờ có trạm security
Nếu theo hành lang từ ngoài vào Đền thờ rồi đi thẳng dọc mé bên trong Đền thờ sẽ xuống cuối Đền thờ, nơi sát với vị trì dân chúng đang quy tụ để thính thị các shows nhạc ...
Ở hành lang cuối đến thờ, phía bên phải từ trong Đền thờ ra, là bức tượng của vị Hoàng đế Roma Constantine I (đệ nhất) hay Constantine the Great (cả)
vị hoàng đế sau cuộc chiến thắng nhờ dấu lạ từ trời cao, đã trở lại Kitô giáo đầu tiên và đã hợp thức hóa Kitô giáo bằng Sắc Chỉ Milan Edict of Milan năm 313
Đền thờ Gioan Laterano này đã được cung hiến vào năm 324, ngay trước Công đồng chung Nicea 325 một năm.
Đền thờ này là Nhà thờ đầu tiên của Kitô giáo, và là Nhà thờ Mẹ của các nhà thờ trên thế giới, bởi có ngai tòa Giáo hoàng là Giám mục Rôma
4 Năm Thánh còn được ghi lại ở bên trên đầu tường của Cửa Thánh, thứ tự như sau (từ trái sang phải và từ trên xuống dưới):
1- Năm Thánh 1975 thời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI;
2- Năm Thánh 1950 năm Ơn Cứu Chuộc 1983-1984 thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II;
3- Đại Năm Thánh 2000 thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II;
4- Năm Thánh 2025 thời Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Giờ lễ và Hòa giải ở Đền thờ
Sở dĩ gọi là Đền thờ Gioan Latêranô là vì Đền thờ này ở Lateran / Lateranô và đã được dâng kính Thánh Gioan Tẩy Giả vào thế kỷ thứ 9 và Gioan Tông đồ vào thế kỷ 12,
nhưng từ nguyên thủy đã được dâng kính cho Chúa Cứu Thế, với Lễ chính hàng năm của Đền thờ này là Lễ Chúa Biến Hình mùng 6/8.
Christus Heri Hodie Semper: Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và muôn đời
Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Đồng Công ban cho TĐCTT chúng con Ơn Toàn Xá, trước hết và trên hết, là một đức tin tuân phục, một đức ái trọn hảo và một niềm vui thương xót
Đền thờ Gioan Laterano có 12 bức tượng Tông đồ ở trên hàng cột chính dọc cung lòng của Đền thờ.
12 bức tượng Tông đồ này (trừ Thánh Mathia) nhưng có Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại, ở đây cũng được xếp 2 vị song song với nhau như 2 vị đối diện nhau ở dọc Đền thờ từ trên xuống dưới
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Thánh Anrê và Thánh Giacôbê Tiền
Thánh Gioan và Thánh Toma
Thánh Giacôbê hậu và Thánh Philiphê
Thánh Batôlômêô và Thánh Mathêu
Thánh Simon và Thánh Thadêô
Gian bàn thờ Thánh Phanxicô Assisi ở cuối Đền thờ bên phải từ trên xuống.
Dòng Phanxicô có liên hệ mật thiết với Đền thờ này vì năm 1209 Thánh Phanxicô cùng 1 số anh em tiên khởi của dòng đã đến đây để xin và được ĐTC Innocent III phê chuẩn Luật Dòng
Ngoài lòng Đền thờ có Bàn thờ chính còn có 1 dẫy hành lang bên trong Đền thờ (được cố ý chụp và sắp xếp mỗi bên từ trên xuống và từ dưới lên) song song với chính cung lòng của Đền thờ
Chỉ trong chuyến hành trình đột xuất này, phái đoàn TĐCTT 2 người mới thảnh thơi để có thể chẳng những dự lễ ở từng Đền thờ mà còn lưu niệm hình ảnh với nhau trước mỗi Bàn thờ chính
Ở dưới bàn thờ chính có Tượng Thánh Gioan Tẩy Giả và mộ Đức Giáo Hoàng Martinô V
Ở đằng sau Bàn thờ chính và trước gian ngai tòa Giám mục Roma, có Tòa đặt tượng Đức Mẹ Là Mẹ Giáo Hội, với nét nghệ thuật theo trường phái Umbrian-Marche,
và tước hiệu Mẹ Giáo Hội này được ĐTC Phaolô VI tuyên bố ngày 21/11/1964 khi ngài ban hành Hiến chế Tín lý về Giáo Hội "Lumen gentium - Ánh sáng muôn dân";
Bức tượng này được Đức Thánh Cha Phanxicô hiến tặng cho Vương cung Thánh đường này của ngài.
Lễ 5:30 pm ở bàn thờ Ngai tòa Giám mục Rôma, khu vực bao rộng ở ngay sau Bàn thờ chính
Phái đoàn TĐCTT cố ý dự lễ ở Đền thờ của Giám mục Roma cũng là Giáo hoàng này
là để cầu nguyện cho mật nghị Hồng y bầu chọn vị tân Giáo hoàng sau Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
"CONSTANTINVS / PER CRVCEM / VICTOR / A S SILVESTRO HIC / BAPTIZATVS / CRVCIS GLORIAM / PROPAGAVIT":
Constantine, chiến thắng nhờ Thánh giá, đã được Thánh Silvester rửa tội cho ở chỗ này, vinh quang Thánh Giá được tuyên dương.
Phái đoàn TĐCTT sau lễ đã bộ hành từ Đền thờ Gioan Laterano về phòng trọ khoảng 1 dặm sau khi băng qua Đền thờ Đức Bà Cả,
một lộ trình Kiệu Thánh Thể hằng năm ở Roma, từ Đền thờ Gioan Laterano đến Đến thờ Đức Bà Cả, khoảng 1 cây số, do ĐTC chủ sự vào Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.
Trên lộ trình này, phái đoàn TĐCTT đã bất chợt thấy Ngôi Nhà thờ Thánh Alphongsô,
nơi cũng là Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và là nơi đang lưu giữ Ảnh gốc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có từ thế kỷ 14
Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Buổi sáng tham quan vòm Đền thờ Thánh Phêrô, dự lễ 9 giờ sáng và chiều đến Hang Toại đạo San Callisto
Ở Roma có tất cả là 60 Hang Toại đạo, nhưng chỉ có 6 còn hoạt động, trong đó có 3 Hang Toại đạo gần nhau như bản đồ trên đây:
Hang toại đạo Domitilla phái đoàn TĐCTT đã kính viếng trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh 11/2021;
Hang toại đạo San Sebastiano chưa đến, còn Hang Toại đạo San Callisto đã đến 2 lần: 2000 và 2025.
Khu vực chính của Hang Toại đạo San Callisto
Bên kia rào cản từ khu vực chính
Mua vé tham quan
Tại khu vườn này có ngôi nhà nhỏ là nơi từ dưới hang toại đạo lên trước khi ra ngoài
Cha Tuấn, OP, đi mua vé cho phái đoàn TĐCTT 2 người để tham quan hang toại đạo này.
Vé 10 Euro một người
Cha Nguyễn Mạnh Đạt, SDB, từ VN sang Roma 9/2024 để phục vụ ở Hang Toại đạo San Callisto, nhất là các phái đoàn Người Việt.
Phái đoàn TĐCTT đã gặp Cha Đạt lần đầu tiên ở Ngày Thánh Mẫu 8/2024, và Cha đã giới thiệu Cha Tuấn giúp chuyến đi đột xuất này
Ở góc đường này, gần với cửa xuống tầng 2 của Hang Toại đạo San Callisto, là nơi hướng dẫn toàn bộ Hang Toại đạo chính này.
Cha Đạt cho biết ngài đã viết xong về toàn bộ hang toại đạo nói chung và hang toại đạo San Callisto nói riêng, và Dòng Bosco của ngài sẽ phổ biến sau cho khách hành hương
Một khi đã xuống hết các bậc thang và qua cửa mà vào bên trong Hang Toại đạo thì không được quay phim chụp hình nữa...
Cha Đạt định nghĩa hàng toại đạo là nghĩa trang ở dưới lòng đất của thành phần Kitô hữu trong thời đế quốc Roma
Hoàn toàn bất ngờ với tấm hình duy nhất ở dưới Hang Toại đạo San Callisto này, 1 hang toại đạo có 9 vị Giáo hoàng và Thánh Cêcilia,
vị Thánh nữ đầu tiên được an táng tại đây, nhưng về sau đã chuyển thi thể còn nguyên của Chị về Đền Thờ Cecilia (xin xem sau)
Trong chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh, phái đoàn TĐCTT 24 anh chị em đã được tham quan hang toại đạo Domitilla,
và đã chụp được một số hình lưu niệm tương tự như ở dưới hang toại đạo San Callisto không được chụp hình này...
xin được sử dụng những tấm hình ở hang toại đạo Domitilla dưới đây để thay thế cho hang toại đạo San Callisto, để thầy được dưới đó ra sao:
Các đường hầm này cũng thường gặp nhau tại những phòng có chiều kính rộng lớn khác nhau gọi là Cubicula,
dùng để chôn cất nhiều người trong cùng một gia đình hay để giữ hài cốt các vị tử đạo.
Các hộc chôn cất hay giữ hài cốt các vị tử đạo, bên trên có vòm thường được trang hoàng với các bức vẽ.
Ngày nay phần lớn các nghĩa trang này trống rỗng, vì đã bị các tay tìm kiếm đồ cổ, đồ trang sức và xương Thánh, đào bới trong hàng bao thế kỷ nay.
Các đường hầm thường nằm sâu 7 hay 8m dưới lòng đất, sâu nhất là 22 hay 25m.
Tổng cộng tất cả có đến 876 km đường hầm mộ.
Cho đến nay các nhà khảo cổ đã khám phá được hơn 40 hang Toại Đạo ở trong một khu vực rộng trên 12 cây số vuông.
Các bức vẽ và chạm trổ rất quý đối với ngành khảo cổ. Các bức vẽ và các bức chạm trổ xưa nhất thuộc thế kỷ I,
thường chúng là những biểu tượng lấy lại của dân ngoại và thêm ý nghĩa Kitô.
Sau này các bức vẽ trên tường lấy hứng từ kinh thánh cựu ước và tân ước.
Nghĩa trang này phát triển vào thế kỷ thứ I chung quanh phần mộ của Thánh nữ Lucina và gia đình Cecilli nơi chôn cất Thánh nữ Cecillia.
Đây cũng là nơi chôn cất chính thức của các giáo hoàng, từ đức giáo hoàng Callisto trở đi cho đến cuối thế kỷ III.
Các phần mộ này được đức giáo hoàng Callisto nới rộng, sau đó Đức giáo
hoàng Damacos cho trang hoàng với các bức vẽ trên tường và được tôn kính cho đến
thế kỷ XV.
Trước khi lên khỏi hang toại đạo, Cha Đạt cùng phái đoàn TĐCTT đọc đủ kinh nguyện ấn định để lĩnh Ơn Toàn Xá sau khi kính viếng Hang Toại Đạo San Callisto.
Sau khi xong thì theo Cha từ khu vực Hang toại đạo San Callisto về Dinh thự Tòa Tánh cho Các linh mục Don Bosco phục vụ hang toại đạo này cư trú và sinh hoạt
Các vị hưởng lương của Tòa Thánh cùng ăn ở tại Dinh thự của Tòa Thánh gần đó
Dinh thự này của Tòa Thánh để cho quý Lm Dòng Don Boscô lưu ngụ, làm việc riêng và sinh hoạt chung.
Vì Hang Toại đạo San Callisto thuộc về Tòa Thánh nên hang toại đạo duy nhất này mới có Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh 2025.
Con đường từ dinh lưu ngụ của Tòa Thánh dành cho 20 linh mục Dòng Don Bosco sang Hang Toại đạo San Callisto
Ngay góc đầu đường tiến sang Hang Toại đạo là Hang Đức Mẹ Lộ Đức
Viền suốt theo chân tường của dinh thực này là các thứ cây xương rồng đủ loại ở ngoài sa mạc
Từ trên khuôn viên khu vực dinh thự của Tòa Thánh xuống con đường dẫn sang Hang Toại đạo San Sabastianô
Vị Thánh trẻ của Dòng Don Bosco - Thánh Đaminh Savio
Con đường từ dinh thự của Tòa Thánh trở lại hướng Hang Toại đạo San Callisto - ở dưới lòng đất này cũng có các ngôi mộ...
Nhà Thờ "Quo Vadis - Thày đi đâu?" ở gần Hang Toại đạo San Callisto
Phái đoàn TĐCTT không ra bãi đậu xe mà là ra đường để đón xe bus, và đã mời 2 cha đi ăn tối ở Phở Việt gần Đền thờ Đức Bà Cả.
Những hàng ghế ở ngoài lều vỉa hè sát với đường rầy xe điện của nhà hàng Ý ở bên kia đường đối diện với Quán Phở Việt...
Quán Phở Việt, nơi qui tụ những Người Việt hải ngoại, bao gồm cả du lịch, hành hương, du học thường bất ngờ gặp nhau...
Sau bữa tối, phái đoàn TĐCTT ghé vào Hotel California gần ngay Phở Việt và Đền Thờ Đức Bà Cả để hỏi phòng kèm theo giá.
Tuy nhiên, dù đã thấy được giá rồi mà vẫn chưa dám book ngay vì chưa kịp hỏi chuyện đời máy bay lại từ 5/5 đến 11/5/2025,
để nhờ đó có thể ở lại theo dõi trực tiếp ở Quảng trường Thánh Phêrô Mật nghị Hồng y
và nghênh đón vị Tân Giáo hoàng được Mật nghị này bầu chọn thay Đức cố GH Phanxicô.
Những videos liên hệ
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Vị Kế nhiệm...?
(Video được quay trong Đền thờ Gioan Laterano sau Thánh lễ 5:30 pm)
Hướng dẫn toàn bộ Hang Toại đạo San Callisto này: