THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG

Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

(23/4 - 11/5/2025)

 

Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Nội dung

 

Nhập cuộc

 

Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)

 

Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan

Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)

Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)

Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)

 

Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận

Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)

Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)

Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)

Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)

Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)

Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless

 

 

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

 

 

Chuyển hướng Lịch trình

 

Sáng Thứ Sáu mùng 2/5/2025, theo dự tính:

phái đoàn TĐCTT được Cha Tuấn OP dẫn đi tham quan Khu Di Sản Cappucino của Dòng Phanxicô,

đến trưa thì lấy xe buýt công cộng từ đó về Quảng trường Thánh Phêrô để lên tham quan Vòm Đền Thờ Thánh Phêrô...

 

 

Nhưng khi đến Quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ sáng thì phải chờ xếp hàng dài dưới trời nắng nóng...

Nên chương trình thăm viếng đã được thay đổi, ở chỗ, sẽ lên Vòm Đền Thờ Thánh Phêrô sáng sớm hôm sau Thứ Bảy mùng 3/5 để tráng tình trạng bị chờ lâu và nắng nóng.

 

Còn ngay bấy giờ phái đoàn được Cha Tuấn dẫn đến Kính viếng Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành để kịp dự lễ 12:30 pm,

rồi sau đó ngài sẽ tiếp tục dẫn phái đoàn đến kính viếng nơi Thánh Phaolô Bị Chặt Đầu luôn trong ngày.

 

 

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Thứ Sáu ngày 2/5

 

Trong hai chuyến Hành hương với phái đoàn 24 TĐCTT (chuyến nào cũng 24) đến Rôma năm 2014 và 2021...

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành được tiến vào từ ngõ khác, ngõ xe tour bus, đối ngược với phía từ nhà ga xe lửa...

nên phái đoàn TĐCTT lần này mới thấy thêm được phía còn lại, bao gồm cả phần sân bao rộng ở đầu Đền Thờ chưa bao giờ thấy

Từ khu vực đầu đền thờ tiến lên ở phía bên sân cỏ, ngược lại với bên đường lộ, để xuống cuối đền thờ và từ đó qua trạm security...

rồi mới được vào khu vực chính của Đền thờ

Hành lang dọc cuối Đền thờ

Kỷ niệm 200 năm tái thiết Đền thờ đã bị tàn rụi sau trận hỏa hoạn vào ngày 15-16/7/1823

Cửa Thánh để vào Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Nội cung của Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Roma có tất cả 4 hàng cột, phân nội cung Đền thờ theo hàng ngang thành 5 phần: Lòng nhà thờ ở giữa, mỗi bên có 2 hành lang dọc theo Đền thờ

Mẫu bằng gỗ Đền thờ được tái thiết như hiện nay từ năm 1823, chúng ta thấy có 4 hàng cột và lòng Đền thờ được chia thành 5

 

Tượng các Vị Tông đồ và Ảnh các Vị Giáo hoàng

 

Không phải chỉ ở Đền Thờ Gioan Laterano mới có Tượng 12 Tông đồ, mà ở Đền Thờ Thánh Phaolô này cũng có nữa.

Nhưng khác nhau ở vị trí đặt tượng: Tượng ở Đền thờ Gioan Lateranô thì ở ngay lòng Đền thờ, còn ở Đền thờ Thánh Phaolô này thì ở hàng lang bên trong, chứ không ở giữa lòng Đền thờ.

 

Tuy nhiên, ở Đền thờ Thánh Phaolô còn có đầy đủ hình ảnh của toàn bộ các Vị Giáo hoàng từ Thánh Phêrô tới Đức cố Phanxicô

Tất nhiên Vị tân Giáo hoàng Lêô XIV cũng sẽ có ở vị thế khung hình tròn thứ 267 của mình, ngay sau Đức cố Phanxicô

Trần của Lòng chính Đền thờ toàn là các trạm trỗ bằng bạc, bao gồm cả hình ảnh của toàn bộ các vị Giáo hoàng

Ở hành lang bên trên Bàn thờ chính cũng có các giẫy khung ảnh Giáo Hoàng theo thự tự thời điểm giáo triều của mình.

 

Gian Bàn thờ ở sau Bàn thờ chính, như ở Đền thờ Gioan Latêranô

 

Gian bàn thờ đặc biệt trong Đền thờ Thánh Phaolô kính 2 anh em sinh đôi Thánh Biển Đức và em gái của ngài là Thánh Scholastica

 

"Trong nhiều thế kỷ, Đền thờ này đã được giao phó cho cộng đoàn dòng Biển Đức chăm sóc.

Vậy thì, khi nói về tình yêu như là nguồn mạch và động lực thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng,

làm sao chúng ta có thể không nhớ đến lời kêu gọi không ngừng của Thánh Biển Đức, trong Luật của ngài,

về tình bác ái huynh đệ trong tu viện và lòng hiếu khách đối với mọi người (Luật, chương LIII; LXIII)?"

 

(ĐTC Lêô XIV - Bài chia sẻ khi ngài đến kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành và cầu nguyện trước mộ Thánh nhân ngày 20/5/2025)

 

 

Khuôn viên ở cuối Đền thờ

Rất tiếc không có lễ 12:30 pm hôm nay, mà là lễ 10:30 am, bị thông tin sai trên mạng điện toán,

nên phái đoàn TĐCTT sẽ trở lại dự lễ 12:00 pm trưa Chúa Nhật mùng 4/5/2025

 

Từ phần ngoại vị của Đền Thờ ở bên phía sân cỏ xuống cuối Đền thờ và sang bên phía đường lộ

Phái đoàn TĐCTT mời Cha Tuấn dùng bữa trưa ở tiệm Mc Donald ở ngay góc ngã tư bên kia đường trước khi ra ga xe lửa

Bên Ý hầu như ở đâu cũng có thể order bằng máy sẵn rồi sau đó đứng hay ngồi đợi tới phiên để đến lấy những gì mình đặt trước

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành nhìn từ phía cổng xuống ga xe lửa

Sau khi đi xe lửa còn phải đi thêm 1 chuyến xe buýt nữa rồi sau đó cần bộ hành một đoạn đường ngắn nữa mới tới địa điểm hành quyết Thánh Phaolô

 

Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)

 

 

Từ xa vừa trông thấy bức tượng này thì cứ tưởng là Tượng Thánh Phaolô, vì là nơi Thánh Phaolô bị chặt đầu thì phải là tượng của ngài, nhưng lại là tượng Thánh Biển Đức

Vì nơi đây cũng như chính Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Rôma được Dòng Biển Đức quản trị và phục vụ

Bởi thế nơi Thánh Phaolô Bị Chặt Đầu này mới có tên là Đan Viện Ba Suối Nước liên quan đến cái đầu bị chặt của Thánh Phaolô

Đan viện Biển Đức này là Đan Viện Ngành Duyên Túc (Cistercian) Trappist

Họa đồ toàn bộ khu vực Hành hương Thánh Phaolô Bị Chặt Đầu mang tên Đan Viện Ba Suối Nước: Abbazia delle Tre Fontane

Nơi kính viếng đầu tiên là Nguyện đường có phòng giam của Thánh Phaolô

Trong 3 hành trình truyền giáo 12 năm (45-57) của mình, Thánh Phaolô bị tống ngục ít là 3 lần:

Ở Philiphê đây (Tông vụ: 6); ở Giêrusalem (Tông vụ: 21-22) và ở Roma (Tông vụ: 24-28)

 

Ngài và các cộng sự viên của ngài bị thánh phần ác cảm và chống đối vu khống là gây rối loạn và truyền bá các thói tục chống lại người Roma.

Bởi thế nên ngài và các vị bị bắt, bị đánh đòn và tống ngục, rồi sau đó được yêu cầu rời khỏi thành Philiphê mà sang Thành Thessalonica

 Phái đoàn 32 TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11/2023 theo Thánh Phaolô ở Hy Lạp - 2 năm sau ở Roma chỉ còn 2!

Kinh cầu cùng Thánh Zenone cùng các bạn tử đạo

Kinh cầu cùng Thánh Phaolô

Bàn thờ 50 được dâng kính Thánh Phaolô và Thánh Zenone

Từ dưới hầm Nguyện đường tiến lên trên lòng Nguyện đường

 

2 nơi nữa liên quan đến cuộc hành quyết Thánh Phaolô

 

Đó là con đường lên đoạn đầu đài như khoảng đường được vây bằng giây xích trên đây, và từ đây ngài đã tiến đến địa điểm bị chặt đầu ở bên trong Nhà Thờ Thánh Phaolô 3 Suối Nước

 

Ngay bên ngoài Nguyện đường và trên đỉnh của cửa vào là 4 hàng chữ Latinh: "Chỗ Thánh Phaolô tử đạo, nơi vọt lên 3 suối nước lạ lùng"

Ở bên trong cuối Nguyện đường là 2 bức tượng tử đạo của 2 vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô: Thánh Phêrô bị đóng đanh ngược và Thánh Phaolô bị chặt đầu

 

Bàn thờ có chiếc đầu của Thánh Phaolô

Trụ cột dưới đây đánh dấu vị trí Thánh Phaolô bị chặt đầu

Trong tấm hình trên, chúng ta thấy thủ cấp của Thánh Phaolô khi bị chặt liền rời khỏi cổ rơi xuống đất nhưng không nằm yên một chỗ mà nẩy lên nẩy xuống 3 lần và chỗ đầu ngài chạm đất thì vọt lên 1 suối nước

Vấn đề được đặt ra là 3 suối nước đó ở đâu khi thủ cấp của ngài còn đó? - Đã không còn được cho thấy nữa, bởi 3 suối nước này được cho là đã bị Đức quốc xã lợi dụng đầu độc dân chúng...

Các phái đoàn hành hương tuôn đến để kính viếng nơi linh thiêng - chỗ Thánh Phaolô bị chặt đầu

Rất tiếc không một video nào đã được thu hình ở một nơi linh thiêng lịch sử như chỗ Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu này!

 

 

Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Chúa Nhật ngày 4/5

 

Tiến vào Đền Thờ

 

Lần thứ 2 trong chuyến hành trình đột xuất 2025 này phái đoàn TĐCTT đến dự lễ 12 giờ trưa cũng tiến từ ga xe lửa sang

Dọc theo phía nhà thờ bên đường lộ xuống đầu Đền thờ, vòng sang bên phía sân cỏ rồi mới qua trạm kiểm soát mà vào từ cuối Đền thờ

Giờ mở cửa Đền thờ hằng ngày từ 6:50 am tới 6:30 pm

 

Trên chóp đỉnh bức tường tiền diện của Đền thờ có 3 tầng hình ảnh:

- Tầng trên cùng là hình ảnh Chúa Kitô Đấng Thiên Sai Cứu Thế ngự giữa hai Thánh Tông đồ Phêrô (Giáo Hội) và Phaolô (dân ngoại);

- Tầng giữa là hình ảnh Chúa Kitô là Con Chiên ở giữa đàn chiên duy nhất - mỗi bên 12 con chiên tượng trưng cho 12 chi tộc Do Thái và 12 Tông đồ;

- Tầng cuối là hình ảnh của 4 Thánh Sử viết 4 cuốn Phúc Âm, liên quan đến cả dân Do Thái (Mathêu và Marco), Dân ngoại (Luca) và Giáo Hội (Gioan).

Họa đồ tổng quát về toàn bộ cấu trúc của Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Rôma

Cửa chính ở ngay giữa tiền đường của Đền thờ

Cửa Thánh này là nơi ĐHY trưởng đẳng linh mục Iacoeus Harvey đại diện đã mở và đóng cửa thánh này vào Năm Thánh Ngoại Lệ về Lòng Thương Xót 2016, thời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

 

Lễ 10 rưỡi sáng

 

 

 

Lễ 12 giờ trưa

 

 

Sau lễ, một số trong cộng đoàn dân Chúa kéo xuồng gầm Bàn thờ

để viếng mộ của Thánh Phaolô, cầu nguyện và xin khấn

 

 

Hình Ảnh Các Vị Giáo Hoàng

 

 

Sau Đức cố Giáo hoàng Phaxicô, vị Giáo hoàng thứ 265 kế vị Thánh Phêrô, rồi sẽ tới vị Giáo hoàng kế vị 266 là ai? Ba ngày nữa tới ngày Mật nghị Hồng y bầu chọn 7/5...

 

Toàn bộ chân dung Giáo hoàng trong lịch sử của Hội Thánh ngay từ ban đầu, hiện có ở trên đầu viền tường của lòng đền thờ, 

từ Thánh Phêrô cho tới mới đây, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, vì Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV chưa có hình.

Tuy nhiên, trong bản liệt kê toàn bộ chân dung Giáo hoàng trên đây, chỉ liệt kê tới ĐTC Gioan Phaolô II thôi:

Bên phải: trên cùng là tông hiệu của các giáo hoàng, chính giữa là danh sách toàn bộ Giáo hoàng với tên Giáo hoàng được xếp thứ tự theo vần, và phần cuối là lời dẫn giải bản liệt kê.

 

Vì công trình này thực hiện vào thời ĐTC Gioan Phaolô II

nên Tông hiệu của các vị Giáo hoàng chỉ tới ngài thôi (trái); Tông danh của các Giáo hoàng được xếp theo vần cũng chỉ tới ĐTC Gioan Phaolô II.

Tuy nhiên, ở bản liệt kê tông danh giáo hoàng, ngay trên đầu đã có 2 biệt chú: 8 vị ngụy (anti-pope) có 1 hoa thị * và 3 vị không hiện hữu (never existed) có 2 **

 

 

Trong bài dẫn giải và biệt chú bằng 5 thứ tiếng về bản liệt kê toàn bộ các vị Giáo hoàng trên đây cũng bao gồm họa đồ về vị trí của chân dung các vị Giáo hoàng được gắn khắp lòng Đền thờ.

Căn cứ vào họa đồ này, chúng ta thấy: chân dung các vị Giáo hoàng được sắp xếp thứ tự như sau:

Từ khoảng hành lang sau Bàn thờ chính và từ bên phải (1-11), sang ngang (12-24), ngược về Bàn thờ (37-25), cùng hàng phía bên kia (38-50), sang ngang (51-63) rồi về lại hàng đầu (64-74).

Giữa cung lòng Đền thờ và ở bên trái từ trên xuống (75-117), sang ngang (118-130), sau đó từ dưới lên trên (131-173);

bên hành lang cánh phải dọc cung lòng của Đền thờ, trước hết là sang ngang từ cột giữa sang cột bên trong (174-178), dọc từ trên xuống dưới (179-221) rồi sang ngang (222-227);

bên hành lang cánh trái dọc cung lòng của Đền thờ, trước hết là sang ngang từ cột bên phải sang cột bên trái (228-231), sau đó dọc từ dưới lên trên (232-271)

Danh sách và chân dung của các Vị Giáo hoàng ở Đền Thờ Thánh Phaolô này được liệt kê tới vị thứ 271 là ĐTC Gioan Phaolô II

là vì bao gồm cả 8 vị ngụy giáo hoàng (tên có thêm 1 dấu hoa thị *) như vị thứ 38... và 3 vị giáo hoàng không hiện hữu (tên có 2**) như vị thứ 5...

 

3 Vị Giáo hoàng Hậu Công đồng Chung Vaticanô II (1962-1965) và từ cuối thiên kỷ 2 sang thiên kỷ 3 Kitô giáo:

Giáo triều của mỗi vị đều ứng nghiệm từng phần theo thứ tự trong Tông Thư "Mở Màn cho một ngàn năm mới" được ĐTC Gioan Phaolô II ban hành ngày 6/1/2001.

 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005): Vị Giáo hoàng được sai đến để đem con người về "Gặp gỡ Chúa Kitô" (phần 1) - "Đấng cứu chuộc nhân trần / Redemptor hominis" (Thông điệp đầu tay 4/3/1979);

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI (2005-2013): Vị Giáo hoàng mời gọi con người đến với "Một dung nhan để chiêm ngưỡng" (phần 2) - "Thiên Chúa là tình yêu / Deus caritas est" (Thông điệp đầu tay 25/12/2005);

Đức Thánh Cha Phanxicô (2013-2025): Vị Giáo hoàng đã thực hiện cuộc cải cách canh tân về nguồn "Bắt đầu lại từ Chúa Kitô" (phần 3) - "Dung nhan thương xót / Misericordiae vultus" (Tông Sắc mở Năm Thánh Thương Xót 11/4/2015);

Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Vị Giáo hoàng từ vùng ngoại biên đến để triệu tập "Những chứng nhân cho tình yêu" (phần 4) - "Trong Đấng duy nhất chúng ta là một / In Illo uno unum" ((Tông niệm Giáo phẩm từ 2014)

  

 

Trong bản liệt kê tông danh và chân dung của Giáo Hoàng chúng ta thấy vị thứ 271 là ĐTC Gioan Phaolô II, tức là vị thứ 270 thừa kế Thánh Phêrô.

Tuy nhiên, trong bản liệt kê tông danh và chân dung của Giáo Hoàng này lại bao gồm cả 8 vị ngụy giáo hoàng (anti-popes) và 3 vị không có (never exist) nữa.

Bởi thế các vị Giáo hoàng chân thực, sau khi trừ đi 11 vị vừa ngụy vừa không có, chỉ còn có 260 vị chính thực mà thôi, kể từ Thánh Phêrô Tông đồ là vị thứ 1 đầu tiên.

Nghĩa là trong vai trò kế vị Thánh Phêrô thực sự và chính thức thì ĐTC GP II là vị thừa kế thứ 259, ĐTC Biển Đức là vị 260, ĐTC Phanxicô là vị 261 và Đức tân Lêô XIV là vị 262.

 

 

Khu vực khảo cổ học và sinh hoạt ngay sát bên hông trái (từ trên xuống) của Đền Thờ Thánh Phaolô

 

Bước đường khảo cổ học

 

"Khi Ta bị ngục tù các con đã viếng thăm Ta" (Mathêu 25:36)

 Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ hội tự phụ là những người ngang hàng với chúng tôi, không còn cơ hội đó nữa. Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ của Đức Ki-tô. Lạ gì đâu! Vì chính Xa-tan cũng đội lốt thiên thần sáng láng! Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính. Chung cục, chúng sẽ lãnh nhận hậu quả công việc chúng đã làm. Tôi xin nói lại: đừng ai tưởng là tôi điên. Mà có ai tưởng như thế, thì cứ nhận tôi là điên, để tôi cũng được tự hào đôi chút. Điều tôi đang nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên, bởi tin chắc rằng mình có lý để tự hào. Vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào. Vốn là người khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên! Phải rồi, anh em đành chịu người ta áp chế, cấu xé, tước đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào mặt! Tôi nói thế, thật là nhục nhã, như thể chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược. ..

 Họ là người Híp-ri ư? Tôi cũng vậy! Họ là người Ít-ra-en ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy! Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?

Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Thiên Chúa, Đấng đáng chúc tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối. Tại Đa-mát, tổng đốc của vua A-rê-ta đã cho lính canh gác thành để bắt tôi. Nhưng người ta đã cho tôi vào một cái thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta.

(2Corintô 11:12-28)

 

 

Rời khỏi Đền Thờ

 

Sau Thánh lễ 12 giờ trưa, phái đoàn TĐCTT đứng dưới tháp chuông của Đền thờ để đợi vị Lm hướng dẫn lúc 2 giờ chiều,

những giây phút chờ đợi không phải chỉ cho sinh hoạt hành hương tiếp theo ban chiều mà còn cho chuyến hành hương Roma 2033!

 

 

 

Những videos liên hệ

 

Hình ảnh các vị Giáo hoàng trong giòng lịch sử của Giáo Hội ở Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành - 1

https://youtube.com/shorts/vGOX80e1Ia

Hình ảnh các vị Giáo hoàng trong giòng lịch sử của Giáo Hội ở Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành - 2

https://youtube.com/shorts/1VRyYqOjoDI

Hình ảnh các vị Giáo hoàng trong giòng lịch sử của Giáo Hội ở Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành - 3

https://youtube.com/shorts/qtlOQ2ujTt8