THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH - LỮ HÀNH HY VỌNG
Tiễn cựu Nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
(23/4 - 11/5/2025)
Chụp ảnh kèm thâu hình và Trình bày kèm diễn giải: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Nội dung
Tham dự tiễn cựu nghinh tân Nhị vị Giáo hoàng Phanxicô và Lêô XIV
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4)
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV: Mật nghị và Ra mắt (7-8/5)
Hành hương Giáo đô Vatican: Các Đền Thờ chính cùng các nơi liên quan
Đền Thánh LTXC Vatican (25+27/4 + 6+8+10/5) & Đền thờ Đức Bà Cả (25+29+30/4 & 2+5/5)
Đền thờ Gioan Laterano (1/5) & Hang Toại đạo San Callisto (3/5)
Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành (2+4/5) & Khu vực Thánh Phaolô Tông đồ bị chặt đầu (2/5)
Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)
Cung điện Giáo hoàng ở Castel Gandolfo: Khu vườn, nội cung & đài quan sát thiên văn (10/5)
Hành hương Thành Roma cùng các vùng phụ cận
Phép lạ Thánh Thể Lanciano & Tấm khăn Nhan Thánh Volto Santo (28/4)
Hang Thánh Biển Đức Subiaco (29/4) & Đền Đức Mẹ Thánh Luca (30/4)
Đấu trường Colosseum (29/4) & Đền thờ Thánh Cecilia (4/5)
Các Di tích Thánh Maria Goretti (1/5) & Di sản Cappucino Dòng Phanxicô (2/5)
Mộ ĐHY Thuận, Thi hài Thánh Catarina Sienna và Đền thờ Chúa Giêsu Dòng Tên (9/5) & Học viện Angelicum Dòng Đa Minh (10/5)
Đường phố Roma: Roma Termini, Hàng quán, Homeless
Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm cung (3/5), Quảng trường (5/5) & Hầm mộ (9/5)
Trong chuyền hành trình đột xuất Hành Hương Năm Thánh Lữ Hành Hy Vọng Tiễn Cựu Nghinh Tân Nhị Vị Giáo Hoàng Phanxicô và Lêo XIV, phái đoàn TĐCTT đã đến kính viếng Đền thờ Đức Bà Cả 5 lần, Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Roma 2 lần và Đền Thờ Gioan Lateranô 1 lần thì Đền Thờ Thánh Phêrô 3 lần: Lần thứ nhất vào sáng Thứ Sáu 25/4/2025 để viếng xác Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, như đã được tường trình trong bài tường trình đầu tiên Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: Viếng xác và An táng (25-26/4); lần hai vào sáng Thứ Bảy mùng 3/5/2025 để tham quan Vòm Đền Thờ (thay cho sáng Thứ Sáu hôm trước), sau đó dự lễ 9 giờ sáng, và lần ba vào Thứ Sáu mùng 9/5/2025 để dự lễ 8 giờ sáng và cầu nguyện cho Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV rồi sau lễ xuống hầm Đền thờ để kính viếng mộ của Thánh Phêrô cùng mộ của các vị Giáo hoàng. Phái đoàn TĐCTT vẫn tiếc mãi vì đã bị missed một cách oan uổng dự lễ khai mạc Mật nghị Hồng y sáng Thứ Tư ngày 7/5/2025 ở trong Đền Thờ Thánh Phêrô.
Đường đến Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô
Phái đoàn TĐCTT từ 6:30 am đã đi chuyến xe buýt số 64 từ Roma Termini lên gần Quảng trường Thánh Phêrô ở phía bên này cầu
Theo Đường San Pio X qua cầu để tới Đường Hòa Giải Via della Conciliazione, quẹo trái cứ thế vào Quảng trường Thánh Phêrô
Trước khi tới Con đường Hòa Giải phải băng qua ngã ba ở bên trái là lối dẫn vào Đền Thánh LTXC gần Quảng Trường Thánh Phêrô
Dọc suốt Con đường Hòa giải từ xa tiến lên để vào Quảng trường Thánh Phêrô
Mới 7 giờ sáng nên trong lòng Quảng trường Thánh Phêrô còn thanh vắng... nhưng hai bên hông đã có đoàn người hành hương xếp hàng sẵn để được vào kính viếng Đền Thờ Thánh Phêrô
Vòng cột phía bên trái Quảng Trường Thánh Phêrô từ Con Đường Hòa Giải tiến vào
Muốn vào Đền Thờ Thánh Phêrô cần phải qua trạm kiểm soát ở phía hàng cột bên phải từ Con Đường Hòa Giải lên
Để sang được phía bên trạm kiểm soát trước khi vào Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô, phái đoàn phải tạt qua trạm lực lượng an ninh trực
Hàng ngũ dân Chúa đã xếp hàng dài ngay từ sớm dọc theo các dinh thự của Tòa Thánh, gần cổng chính ra vào Thành Vatican
Hàng ngũ từ cổng chính lên nhưng được nối đuôi từ con đường đâm thẳng vào cổng chính của Thành Vatican (hình đưới)
Hàng ngũ Dân Chúa được bắt đầu từ con đường đâm thẳng vào cổng Thành Vatican trước khi quẹo trái vào Quảng trường Thánh Phêrô
Con đường này tiến thẳng vào Quảng trường Thánh Phêrô ở phía bên phải Quảng trường từ dưới lên Đền thờ Thánh Phêrô
Ngày càng lên khách hành hương càng đông tiến vào hàng ngũ, như từ phía bên kia Quảng trường hay từ con đường Hòa Giải tiến sang
Khu vực để lên Vòm cung Đền thờ Thánh Phêrô hay xuống Hầm mộ các Vị Giáo Hoàng bên dưới Đền Thờ Thánh Phêrô
11 Patio
of St Gregory the Illuminator
(Grottoes exit, Cupola kiosk)
Bàn mua vé lên tham quan Vòm cung Đền Thờ Thánh Phêrô (trên) và lối dẫn đến khu vực để lên Vòm cung của Đền thờ (dưới)
Bảng giá vé 10 Euro đi thang chân 551 bậc; 15 Euro đi thang máy bớt được 231 bậc còn 330 bậc.
Giờ mở cửa:
Đi thang máy 7:30 pm - 5:00 pm (1/4 tới 30/9); 7:30 am - 5:00 pm (1/10 đến 31/3)
Đi thang chân: 7:30 pm - 4:30 pm (1/4 tới 30/9); 7:30 am - 4:00 pm (1/10 đến 31/3)
Ai mua vé đi thang máy thì quẹo vào cửa bên trái
Đền thờ: Vòm cung (3/5)
Vòm Đền thờ Thánh Phêrô (3/5)
Đường lên
Chưa lên tới vòm cung, mới ở lưng chừng, nơi thang máy lên đến hết cỡ đã dừng lại để khách hành hương tiến ra bên ngoài để bắt đầu đi thang chân từ bên ngoài vào bên trong
Dẫy mái nhà mọc cỏ ở bên phải Đền thờ này là Tông dinh Giáo hoàng, nơi đã bị bỏ trống hơn 12 năm từ thời Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô 3/2013
Trước khi bắt đầu đi thang chân một mạch lên thẳng tới vòm cung, khách hành hương được ngắm nhìn nội cung của Đền thờ từ trên cao
Lòng Đền thờ (trái) và Gian Bàn thờ ở đằng sau Bàn thờ chính (phải) đang có một nhóm người hình thù nhỏ bé ở chính giữa
Một trong 2 cánh phía sau Bàn Thờ chính, phía bên không có lễ, đối diện với phía đang có lễ
Bảng cảnh báo cho những ai bị các chứng tim mạch hay tật nguyền không nên leo tới cùng
Còn 165 bậc nữa mới tới vòm cung
Đã lên tới vòm cung ở ngoài lối ra này
Trên Vòm cung của Đền thờ
Nhìn xuống Nóc Đền thờ Thánh Phêrô và Quảng trường Thánh Phêrô
Nhìn thấy cả Quảng trường Thành Phêrô, Thành Vatican và Thủ đô Roma
Vì biến cố Mật nghị Hồng y bầu chọn Giáo hoàng nên khách hành hương khó lòng có thể vào tham quan các khu vực ở trong nội Thành Vatican, như Nhà Khách Matta, Vườn Vatican, Đan viện Mater Ecclesiae v.v.
Từ ống chụp trên vòm cung nhìn ngược xuống phong cảnh Vatican và Roma bên dưới
Tạ ơn LTXC đã cho cặp tông đồ giáo dân này được ở trên vòm cung của Đền Thờ Thánh Phêrô 25 năm sau từ Đại Năm Thánh 2000.
Đường xuống
Nếu đường lên mệt nghỉ thì đường xuống trượt dốc
Tầm mức lưng chừng như lúc lên, trước khi vào thanh máy xuống ngay trong lòng Đền thờ
Lưng Chừng bên dưới Vòm cung và bên trên Đền Thờ
Phòng giải khát
Thang máy đưa khách hành hương từ lưng chừng vòm cung xuống ngay ở bên trong lòng Đền
Thờ Thánh Phêrô
Monument to Maria Clem. Sobieski
(exit from the roof)
Dự lễ 9:00 am ở Bàn thờ Thánh Giuse bên góc phải của Bàn thờ chính
(đối diện với Bàn thờ Thánh Jerome bên góc trái của Bàn thờ chính)
Trong Đền thờ sau Lễ
Vì mặt tiền của Bàn thờ chính đã có sẵn các hàng ghế nên phái đoàn TĐCTT đành phải tạm chụp ở đằng sau các hàng ghế này
Khu vực Bàn thờ Ngai Tòa Cathedra Petri - Altar of the Chair ở đằng sau Bàn thờ chính
Gian Nguyện đường Mẹ Đồng Công Chapel of the Pieta
ở cuối bên phải từ cuối Đền Thờ lên, trước Gian mộ của Thánh Gioan Phaolô II
Mỗi lần đến kính viếng Đền Thánh Phêrô, bao giờ phái đoàn TĐCTT, cả năm 2021 lẫn 2025, đều viếng mộ Vị GH sáng lập Nhóm TĐCTT GP2,
mộ ngài từ năm 2011 đã được chuyển từ hầm mộ lên Gian Bàn thờ Thánh Sebastian Tử đạo Chapel of St Sebastian (Body of John Paul II)
Đền thờ - Quảng trường (5/5)
Sau khi tham quan Vòm cung Đền thờ và dự lễ 9 giờ sáng, phái đoàn TĐCTT xuống Quảng trường Thánh Phêrô, bên phía các văn phòng dịch vụ
Trước hết là Bưu điện Vatican (trên), rồi tới Quán Bảo tàng Vatican, Thư viện Vatican và Phòng Cứu thương (dưới) trước khi tới phòng vệ sinh
Phái đoàn TĐCTT ghé Bửu điện Vatican mua Tem Sede Vacante 2025 hiếm quý chỉ phát hành vào thời điểm trống ngôi giữa 2 triều Giáo hoàng
Giá 2 Euro 45 một con tem, giá để gửi ra ngoại quốc ngoài Quốc đô Vatican / Vatican City State
Bàn để viết post card từ Giáo đô Vatican ở Thủ đô Roma gửi về cho thân nhân hay thân hữu ở nhà hay ở xa
bản hướng dẫn điền postcard ở ngay trên bàn
Phòng Bưu điện thông sang Quán kỷ vật, nhưng chỉ có Bưu điện mới có đủ bộ Postcard bao gồm đủ mọi sự chính yếu ở Vatican:
Phòng vệ sinh ở Quảng trường Thánh Phêrô này cũng rất tân tiến như ở ngay bồn rửa tay có đủ 3 thứ nước rửa, sà bông tẩy sạch và hơi xấy khô nước
Từ Đền thờ Thánh Phêrô khách hành hương đổ xuống phía nam của Quảng Trường, phía có các văn phòng dịch vụ trên đây
Khách hành hương có thể ra khỏi Quảng trường qua ngả phía nam có trạm security hay ngả phía đông cuối Quảng trường là Đường Hòa Giải
Con Đường Hòa Giải (Via della Conciliazione) dẫn thẳng vào lòng Quảng Trường Thánh Phêrô và đích điểm là Đền Thờ Thánh Phêrô
Có những lễ đông nghẹt người dọc suốt con đường này, như Lễ Phong Thánh ĐTC Gioan Phaolô II 27/4/2014 hay Lễ An táng ĐTC Phanxicô 26/4/2025
Bằng không thì cứ ở lại Quảng trường để chiêm ngắm cả một công trình kiến thiết chẳng những Đền thờ mà còn chính Quảng trường này
Đền thờ Thánh Phêrô - Cửa sổ có bức màn đở là Ban công xuất hiện các vị tân Giáo hoàng, mới đây nhất vào chiều Thứ Năm mùng 8/5 là Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV.
Khu vực xây Đền Thờ thánh Phêrô trước kia là một nghĩa trang thời La Mã, và được khám phá trong thập niên 1930, được khai quật trong hai đợt : từ 1939 đến 1949, rồi từ 1953 đến 1958.
Hai hàng nhà mồ với những hốc mộ được phát hiện với rất nhiều bích họa, tranh khảm, cùng với một khu vực với những ngôi mộ đơn sơ hơn.
Các cuộc khai quật dưới bàn thờ tuyên xưng Đức Tin là nền tảng để Đức Phaolô VI tuyên bố ngày 26 tháng 6 năm 1968:“Hài cốt thánh Phêrô được nhận diện đến độ chúng tôi coi là có lý”.
Từ đó đến nay, công việc này vẫn được tiếp tục và đồng thời cũng được mở cho các du khách thăm viếng kể từ năm 1975.
Bên trái Đền thờ hay ở hướng bắc là Phủ Giáo hoàng và Tông dinh Giáo hoàng; cửa sổ thứ hai cuối bên phải hướng đông là nơi ĐTC nguyện Kinh Truyền Tin / Nữ Vương trưa Chúa Nhật hàng tuần.
Cửa sổ giữa 3 cửa sổ cuối cùng trong dẫy 10 cửa sổ của Tông dinh Giáo hoàng là nơi Đức Giáo hoàng nguyện kinh Truyền tin hay Lạy Nữ Vương trưa Chúa Nhật hằng tuần
Phần trên của Quảng trường Thánh Phêrô, phần thường giành cho Quý hàng giáo phẩm và giáo sĩ cùng quan chức cao cấp dân sự mỗi khi có đại lễ như tang lễ hay đăng quang Giáo hoàng.
Nhưng chỗ quan trọng nhất ở phần tiền diện của Đền thờ Thánh Phêrô này đó là ở ngay giữa (trên dưới ngang dọc) là ban công có cửa sổ với bức màn đỏ đậm đang buông lơi,
vì chính ở chỗ này đã xuất hiện các vị tân Giáo hoàng như Đức Gioan Phaolô II ngày 16/10/1978, Đức Biển Đức XVI ngày 19/4/2005; Đức Phanxicô ngày 13/3/2013 và Đức Lêo XIV ngày 8/5/2025.
Quảng trường Thánh Phêrô bên nửa về hướng đông bắc
Quảng trường và như kiến trúc hành lang Colonnade được thiết kế bởi Lorenzo Bermini và được xây dựng từ năm 1655 đến năm 1667 dưới triều của Giáo hoàng Alexanđê VII.
Trên nóc của hành lang là tượng của 140 vị thánh COLONNADE SAINTS được điêu khắc từ năm 1662 đến năm 1703.
140 bức tượng các thánh chung quanh Quảng trường Thánh Phêrô từ góc Đền thờ và Phủ Giáo hoàng phía tây bắc
xuống hướng bắc
rồi vòng sang góc đông bắc
sang hướng đông nam
vòng qua hướng nam
lên hướng tây ở Đền Thờ Thánh Phêrô
Tâm của quảng trường là cây cột đá Obelisk Ai Cập cổ đại như một tấm bia cổ xưa nhất nơi đây.
Trước đó, cột này được dựng ở vận động trường của vua Nero, cách nơi đây 100 mét (là địa điểm nhà thờ Thánh Phêrô hiện nay).
Cột được dời ra đây từ năm 1586 với công dụng như chiếc đồng hồ mặt trời, vào lúc 12 giờ trưa bóng cây cột sẽ chiếu xuống ngay chiếc dĩa bằng đá cẩm thạch trắng.
Đối xứng hai bên cây cột là hai bồn phun nước bằng đá. Bồn ở hướng Nam (dưới) là công trình của Carlo Maderno được tạc vào năm 1613 và bốn hướng Bắc của Carlo Fontana tạo dựng vào năm 1677.
Ở góc phía nam gần hàng cột và bể phun nước là một trạm bưu điện ở ngoài Quảng trường phục vụ như ở hướng tây bên trên Quảng trường gần Đền thờ Thánh Phêrô
Trụ đài ở quảng trường Thánh Phêrô đến từ rất xa: từ Ai Cập và từ thế kỷ 19 trước kỷ nguyên của chúng ta.
Rất thích chuộng đồ cổ, người Rôma ra sức nhổ các trụ đài của Ai Cập và mang chúng về các thành phố lớn của Đế quốc để làm vật trang trí.
Đây là cách trụ đài Héliopolis được hoàng đế Caligula chuyển đến Rôma vào năm 37 của kỷ nguyên chúng ta.
Để di chuyển trụ đài bằng đá granite màu hồng hùng vĩ cao hơn 25 mét này, cần phải đóng một con tàu có kích thước chưa từng có, dài hơn 100 mét.
Một khi đến Ý, trụ đài được đưa đến núi Vatican. Ngọn đồi này, cho đến lúc đó vẫn nằm ngoài Rôma, dần dần được phát triển và đưa vào thành phố.
Các cuộc đàn áp Kitô giáo tàn khốc do Nero ra lệnh vào những năm 60 đã khiến trụ đài đẫm máu: thánh Phêrô và nhiều Kitô hữu đã chịu tử đạo trong rạp xiếc dưới chân trụ đài.
Khi xây dựng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô mới, vào thế kỷ 16, ý tưởng là di chuyển trụ đài vào giữa so với tòa nhà, và do đó tạo cho nó một vị trí hảo hạng.
Hoạt động bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1585 và kết thúc vào ngày 10 tháng 9 cùng năm.
Khoảng cách ngắn, chưa đến 200 mét, nhưng thách thức rất cao: không được phá vỡ di tích quý giá này, chứng tá cho cuộc tử đạo của Thánh Phêrô.
Hoạt động này đòi hỏi một thiết bị đồ sộ để di chuyển khối lượng khổng lồ.
Không dưới 800 công nhân và khoảng một trăm con ngựa đã tham gia vào cuộc chuyển dời này.
Năm 1586, Đức Sisto V cho đặt trên tháp một cây thánh giá lớn bằng sắt,
trong có chứa mảnh thánh giá thật của Chúa Giêsu.
Ở bệ tháp cổ khắc hàng chữ:
“Đây là thánh giá của Chúa. Các quyền lực đối nghịch hãy trốn chạy. Sư tử của
chi tộc Giuda đã chiến thắng”.
Ngoài ra còn có câu: “Chúa Kitô chiến thắng. Chúa Kitô hiển trị. Chúa Kitô thống trị. Chúa Kitô bảo vệ dân Ngài khỏi mọi nghịch cảnh”.
Từ dưới lòng Quảng trường Thánh Phêrô nhìn lên bên phải (hình trên) nơi góc có 4 mái nhà, du khách sẽ thấy 1 nơi đặc biệt:
Đó là ống khói ở trên mái Nhà nguyện Sistine, mái nhọn nhất ở ngay góc Đền thờ và Phủ Giáo hoàng chỉ được lắp đặt mỗi khi có Mật nghị bầu chọn tân Giáo hoàng,
nơi khói đen bốc lên báo hiệu chưa có Giáo hoàng như tối Thứ Tư 7/5 hay trưa Thứ Năm mùng 8/5, hay khói trắng bốc lên báo hiệu "chúng ta đã có giáo hoàng" như chiều Thứ Năm mùng 8/5
Cũng từ dưới lòng Quảng trường Thánh Phêrô nhìn lên bên phải (hình trên) nơi góc có 4 mái nhà, du khách còn thấy 1 nơi đặc biệt nữa
ở ngay đầu bờ tường dưới mái nhà thứ tư có một tấm ảnh nho nhỏ mờ mờ...
Thật vậy, từ khi bất ngờ xẩy ra biến cố ĐTC Gioan Phaolô 2 bị ám sát chết hụt ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, chẳng những các trạm security bắt đầu rà soát từng khách hành hương muốn vào bên trong,
mà còn gắn bức Ảnh vi thạch Đức Mẹ Giáo Hội - Mater Ecclesiae ở trên đỉnh sát nóc nhà ấy để Đức Mẹ trông coi, bao che và gìn giữ đoàn con cái của Mẹ ở Trung tâm Giáo Hội hoàn vũ là Quảng trường Thánh Phêrô này,
bao gồm từ Giáo hoàng trở xuống, nên ở ngay bên dưới Ảnh Mẹ Giáo Hội còn có tông hiệu Giáo hoàng và Tông niệm "totus tuus" của Vị Giáo hoàng xuất thân từ một nước cộng sản Đông Âu được Đức Mẹ Fatima cứu sống.
Biến cố ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát chết hụt đã biến Quảng trường Thánh Phêrô là Trung tâm điểm của Giáo Hội Công giáo này thành nơi biến đổi lịch sử thế giới vào cuối thế kỷ 20.
Ở chỗ, nhờ được cứu sống, Vị Giáo hoàng xuất thân "từ một xứ sở xa xôi" với Giáo đô Roma là Balan ở Đông Âu Cộng sản thời bấy giờ (1978)
đã đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Mẫu Fatima qua Nữ tu Lucia, 1 trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải 1917 còn sống sót,
khi ngài hiệp cùng hàng giáo phẩm thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Niễm Nguyên Tội Mẹ Masria ngày 25/3/1984 tại Quảng trường này,
nhờ đó, đúng 1 năm sau, vào ngày 11/3/1985, xuất hiện một Mikhail Gorbachev vị tân Tổng Thư ký trẻ nhất của Liên Bang Sô Viết để rồi... Đông Âu bắt đầu biến động...
cho đến đúng 10 năm, năm 1989, sau khi ĐTC Gioan Phaolô II về Balan lần đầu tiên 6/1979 khối Cộng sản Đông Âu đã tự giải thể một cách bất bạo động,
và cũng đúng 10 năm sau, 1991, sau biến cố ngài bị ám sát ở Quảng trường Thánh Phêrô 1981, Liên sô đã từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng sản!
Pho tượng điêu khắc “Angels Unawares do điêu khắc gia nổi tiếng Timothy Schmalz người Canada thực hiện,
trong đó nhiều người di cư và tị nạn đứng cạnh nhau, vai kề vai, chen chúc trên một chiếc bè.
Giữa đám người, những cánh thiên thần nổi lên ở trung tâm, nói đến sự hiện diện của đấng thánh ở giữa họ.
Tác phẩm điêu khắc được gợi hứng từ câu Kinh Thánh:
“Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết”. (Dt 13,2).
Nhằm giúp du khách hiểu thêm về tác phẩm và giáo lý của Đức Thánh Cha đối với thực trạng của người di cư và tị nạn,
từ ngày 29/12/2021, một mã QR được gắng tại tượng đài người di cư “Angels Unawares - Các thiên thần không được biết đến”.
Từ thiết bị di động, qua mã QR, trang web “Angels Unawares” có thể được truy cập với sáu ngôn ngữ (Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức).
Khách đến thăm tác phẩm điêu khắc sẽ có thể tìm hiểu thêm về tác phẩm, lịch sử của nó, đồng thời có thể hiểu sâu hơn giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô về thực trạng của những người di cư và tị nạn.
Trong buổi khánh thành tượng đài ngày 29/9/2019, nhân kỷ niệm 105 Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn, Đức Thánh Cha nói:
“Tác phẩm điêu khắc này, làm bằng đồng và đất sét, mô tả một nhóm người di cư từ các nền văn hóa khác nhau và thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Tôi muốn tác phẩm nghệ thuật này được đặt tại quảng trường thánh Phêrô, để nhắc nhở mọi người về thách đố sứ mạng của việc đón tiếp”.
Đền thờ - Hầm mộ (9/5)
Dự lễ 8 giờ sáng ở Bàn thờ Ngai tòa
Tuy đã 8 giờ sáng trong lòng Quảng trường Thánh Phêrô vẫn còn vắng lặng, nhưng hai bên hàng cột cả nam lẫn bắc đều đã cả dẫy hàng khách hành hương đang theo nhau tiến vào...
Nếu muốn vào Quảng trường Thánh Phêrô thì qua trạm kiểm soát phía nam (phía nhà trọ của phái đoàn TĐCTT) ....
muốn tiến vào Đền Thờ Thánh Phêrô thì phải qua trạm kiểm soát phía bắc (phía cổng chính để ra vào Thành Vatican)
Nếu hôm Thứ Bảy mùng 3/5, phái đoàn TĐCTT đã lên tham quan Vòm cung của Đền thờ rồi xuống tham dự Thánh lễ lúc 9 giờ ở Gian Bàn thờ Thánh Giuse,
thì hôm nay, Thứ Sáu mùng 9/5/2025, phái đoàn dự lễ 7 giờ rưỡi sáng ở Bàn thờ Ngai Tòa ở sau Bàn Thờ chính rồi mới xuống hầm mộ các vị Giáo hoàng
Toàn bộ cấu trúc của Đền Thờ Thánh Phêrô
Bàn thờ Ngai tòa ở đằng sau Bàn thờ chính
Cathedra Petri - Altar of the Chair
Tuy bị missed oan uổng Thánh Lễ khai mạc Mật nghị Hồng y bầu chọn vị tân Giáo hoàng 10 giờ sáng Thứ Tư mùng 7/5 ở Đền Thờ Thánh Phêrô,
nhưng hôm nay được dự lễ ở Bàn thờ Ngai tòa uy linh cũng tạm được an ủi phần nào
Bàn Thờ chính nhìn từ phía sau từ Bàn thờ Ngai tòa
Hôm Thứ Bảy mùng 3/5 chỉ có chỗ chụp ở đằng sau Bàn Thờ chính, nhưng hôm nay lại được chụp trước Bàn Thờ chính (trái), thậm chí còn được chụp trước cả 2 Bàn Thờ (phải)
Viếng hầm mộ Thánh Phêrô và các Vị Giáo hoàng
Năm 2021, phái đoàn TĐCTT 24 anh chị em có thể trực tiếp từ trong lòng Đền thờ xuống hầm mộ của các vị Giáo hoàng... nhưng đến nay thì không.
Bản liệt kê năm qua đời của các vị Giáo hoàng, từ Thánh Phêrô cho tới ĐTC Biển Đức XVI năm 2022 (dù ngài từ nhiệm năm 2013), không kịp cập nhật ĐTC Phanxicô 2025.
Phái đoàn TĐCTT phải ra khỏi Đền thờ và xuống chỗ đã mua vé lên Vòm cung Đền thờ hôm 3/5 mới có lối xuống Hầm mộ
Khách hành hương chiêm ngắm Đền thờ Thánh Phêrô
Người lên người xuống trong lòng Đền thờ
Người vào trong người ra ngoài Đền thờ
Dưới hầm mộ
Mộ Thánh Phêrô ngay dưới Bàn Thờ Tuyên Xưng trên Đền Thờ
Xin Thánh Phêrô chuyển cầu cho Vị tân Giáo hoàng Lêô XIV trong vai trò chăn dắt đàn chiên của Chúa Kitô như ngài và với ngài.
Hôm nay là lần cuối cùng trong chuyến hành trình đột xuất 2025 (23/4 - 11/5/2025), phái đoàn TĐCTT đến viếng mộ ngài,
xin ngài chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT được lời ngài tác động hiện hữu
sống xứng đáng với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của mình trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen!
Toàn bộ Video liên quan đến Đền thờ Thánh Phêrô: Vòm cung, Quảng trường và Hầm mộ
Viếng xác Đức cố Giáo hoàng Phanxicô Thứ sáu 25/4
Lễ An táng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô Thứ bảy 26/4
5. Ngắm nhìn Giáo đô Vatican từ Vòm cung Đền thờ Thánh Phêrô
https://youtu.be/lIwkYzqW2mU
Mật Nghị Hồng y Bế Mạc
Tài Liệu
From: 'St. Peter's Basilica - A Virtual Tour' by Our Sunday Visitor