THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT - LƯƠNG THỰC TÂM LINH

2020, 2021, 2022, 2023

 

Năm Đồng hành Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 31, 2023 at 6:05 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 28-31/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong Sứ điệp Giáng Sinh 2023, ĐTC Phanxicô, vị Giáo hoàng đã công khai tuyên bố loài người đang sống trong Thế Chiến III,
đã tổng duyệt qua tình hình thế giới liên quan đến tình trạng và tệ trạng về nhân sinh, nhân bản, nhân quyền, kinh tế, chính trị và chiến tranh như sau:
"Chúng ta hướng về Israel và Palestine, nơi chiến tranh đã làm lung lay cuộc sống của những người dân ở đây...
"Tôi cũng hướng tâm trí mình về người dân ở Syria đang bị dày vò, cũng như người dân Yemen vẫn đang phải chịu đau khổ. 
"Tôi nghĩ đến người dân Lebanon thân yêu và cầu nguyện để họ sớm tìm được sự ổn định về chính trị và xã hội.
"Hướng mắt về Hài Nhi Giêsu, tôi cầu xin hòa bình cho Ucraina...
"Hướng đến ngày hoà bình dứt khoát giữa Armenia và Azerbaijan...
"Chúng ta đừng quên những căng thẳng và xung đột đang làm rung chuyển khu vực Sahel, vùng Sừng Châu Phi, Sudan, cũng như Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo  Nam Sudan.
"Hướng đến ngày mà các mối liên hệ huynh đệ trên bán đảo Triều Tiên sẽ được củng cố, mở ra những con đường đối thoại và hòa giải với khả thể tạo ra những điều kiện cho hòa bình lâu dài...
"Xin Con Thiên Chúa, Đấng đã trở thành một Hài nhi khiêm nhường, truyền cảm hứng cho các nhà cầm quyền chính trị và mọi người thiện chí trên lục địa Châu Mỹ
để có thể tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm vượt qua những bất đồng về xã hội và chính trị, đấu tranh chống lại các hình thức nghèo đói xúc phạm đến phẩm giá của con người, 
nhằm giải quyết những bất bình đẳng và giải quyết hiện tượng di cư đau khổ.
"Từ nơi hang đá, Hài Nhi yêu cầu chúng ta trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói
tiếng nói của những người vô tội, những người đã chết vì thiếu nước và lương thực
tiếng nói của những người không tìm được việc làm hoặc bị mất việc làm
tiếng nói của những người buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, 
liều mạng trên những hành trình mệt mỏi và thành con mồi của những kẻ buôn người vô đạo đức."
Hiệp thông với những quan tâm của ĐTC Phanxicô trên đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày cuối cùng của năm 2023 ở những đường links sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ

Thế giới chuẩn bị bước vào năm 2024 sau « một năm đen tối »

Một năm tăm tối đối với Israel và Palestine kết thúc, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn

Phái đoàn Hamas tới Ai Cập để thảo luận về kế hoạch ngừng bắn ở Gaza

Ai Cập kêu gọi Israel, Hamas phản hồi kế hoạch chấm dứt chiến sự

Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo động tình trạng y tế « nguy hiểm nghiêm trọng » tại dải Gaza

Quân đội Mỹ bị tấn công dữ dội ở Trung Đông kể từ khi bắt đầu chiến tranh Israel-Hamas

Nga oanh tạc Ukraine, phương Tây lo lắng

Tình báo Anh nói quân đội Nga suy yếu, mất 10 năm mới khôi phục

Xung đột Nga - Ukraine có thể kết thúc vào năm 2024?






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 28, 2023 at 7:08 PM
Subject: PVLC Tuần trước Lễ Hiển Linh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 
Chúng ta đã tiến đến tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh là Lễ Hiển Linh,
một cử hành Ơn Cứu Độ phổ quát của LTXC đối với chung loài người,
Đấng đã hóa thân làm người để cứu chuộc tất cả loài người tạo vật hèn hạ tội lỗi chúng ta.
PVLC cho tuần trước lễ Hiển Linh này, dù đã qua Mùa Vọng, vẫn còn liên quan đến vị Tiền hô Gioan Tẩy giả,
nhân vật mà trong các bài Phúc Âm Tuần II và III Mùa Vọng, đóng vai trò dọn đường cho Đấng cao trọng đến sau ngài,
nhưng trong các bài Phúc Âm trước Lễ Hiển Linh lại đóng vai trò chứng nhân trung gian giới thiệu Đấng Đến Sau ngài.
Nếu chủ đề chính của PVLC trong / cho Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh là "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), 
thì tuần trước Lễ Hiển Linh, bao gồm cả lễ Hiển Linh, chủ đề tiếp theo của PVLC thích đáng đó là "Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người" (Gioan 1:14), 
một "vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14) là chủ đề nối tiếp cho PVLC Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh,
thời điểm kể từ Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được Giáo Hội, trong năm 2024 này, cử hành vào Thứ Hai 8/1/2024 ngay sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh 7/1/2024.

Theo chiều hướng chủ đề về PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Mùa Giáng Sinh như thế,
chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần trước Lễ Hiển Linh ở những đường links dưới đây:
bé tĩnh

Tuần trước Lễ Hiển Linh

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (từ mp3) / https://youtube.com/live/ZhhxMmKbUrc (Livestream)

Ngay.2-1.mp3  

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs (2/1 - Thứ Hai)

 ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo

GS.Ngay3-1.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

Ngay.5-1.mp3

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1 - Thứ Năm)

GS.Ngay6.1.mp3

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI 

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E 

(sẽ có đường link livestream cho Lễ Hiển Linh sau) 

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1 - Thứ Bảy)

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 27, 2023 at 6:04 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 25-27/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hình như loài người chúng ta đã, đang và tiếp tục cầu nguyện cho thế giới được an bình thịnh vượng,
nhất là trong thời điểm chiến tranh đang xẩy ra ở nhiều nơi khác nhau, đến độ khi vừa lên làm giáo hoàng, 
ĐTC Phanxicô đã công khai tuyên bố Thế Chiến thứ III đang xẩy ra, vì các cuộc chiến theo nhau diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới này,
nhất là vào thời điểm của 2 trận chiến chính yếu, một là ở Ukraine từ ngày 24/2/2022, và hai là ở Dải Gaza Thánh Địa từ ngày 7/10/2023.
Tuy nhiên, đối với Đấng Quan Phòng thần linh vô cùng khôn ngoan thượng trí và thương xót lại cứ để cho nhân loại tiếp tục ở trong tình trạng chiến tranh,
do chính con người gây ra, thậm chí cố ý gây ra để phát triển kỹ nghệ chế tạo vũ khí, để thỏa mãn tham vọng chính trị độc tài đế quốc của bản thân mình v.v.
Chúng ta càng cầu nguyện thì hình như chiến tranh càng dữ dội hơn và nhiều hơn, như đang cầu cho hòa bình ở Ukraine,
thì Ukraine chẳng những không chấm dứt: Chiến sự Nga và Ukraine nóng rực giữa đông giá
mà lại còn thêm cả trận chiến ở Dải Gaza: 

Israel cảnh báo chiến tranh Gaza kéo dài nhiều tháng

.
Biết đâu lại xẩy ra thêm nữa những cuộc chiến đang chực chờ và càng ngày càng căng thẳng như sắp sửa bùng nổ bất cứ lúc nào, chẳng hạn như:
ở Biển Đông: 

Biển Đông: Bắc Kinh cảnh cáo Manila là sẽ "kiên quyết đáp trả" mọi tính toán sai lầm

ở Triều Tiên: Lãnh đạo Triều Tiên dọa ‘tấn công hạt nhân’
ở Đài Loan: 

Tập Cận Bình tái khẳng định mục tiêu sáp nhập Đài Loan

ở Âu Châu: Báo Đức dẫn tin tình báo: Nga có thể tấn công châu Âu vào năm tới
Chiến tranh xẩy ra khiến cho con người càng khốn khổ, càng chứng tỏ con người tôn sùng tử thần hơn bao giờ hết, càng chứng thực con người bất lực chưa từng thấy!
Thiên Chúa muốn sử dụng chiến tranh là sự dữ do con người vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ gây ra, để biến máu của tất cả mọi thành phần nạn nhân chiến cuộc,
trở thành hoa trái cứu độ cho chính nạn nhân và cho cả phạm nhân chiến cuộc, cho cả thành phần tội nhân đang bị thần dữ bắt làm con tin ở trong các sào huyệt gian tà.
Đối với Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu thì thà chiến tranh mà được cứu độ còn hơn là an bình thịnh vượng mà nguy hiểm đến phần rỗi... như thực tế cho thấy.
Vậy, với tất cả lòng tin tưởng vào "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) trên trần gian này, 
Đấng đã hứa ban cho thành phần môn đệ của Người "bình an không như thế gian ban" (Gioan 14:27), không phải ở chỗ không có/còn chiến tranh, hay ở chỗ cân bằng vũ khí v.v.
mà là ở chỗ "nỗi sầu đau của các con sẽ trở thành niềm vui cho các con" (Gioan 16:20), chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua như sau:
bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung thứ Tư 27/12: Gìn giữ trái tim

Kinh Truyền Tin (26/12): Lễ thánh Stêphanô tử đạo

Sứ điệp Giáng Sinh 2023 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi

Thông điệp Giáng sinh của giáo hoàng Phanxicô: "Trái tim chúng ta hướng về Bethlehem"

Thánh lễ Đêm Giáng Sinh 2023 do Đức Thánh Cha chủ sự

Các lãnh đạo Giáo hội Kitô ở Giêrusalem gửi sứ điệp Giáng sinh

Ngoại trưởng Toà Thánh kêu gọi đàm phán sớm cho cuộc chiến ở Trung Đông

Giáo hội Nhật Bản đi đầu chống hoạt động khai thác tình dục

HIỆN THẾ
Toàn cảnh kinh tế thế giới 2023 

Giáng Sinh buồn thảm ở Bethlehem, Gaza tiếp tục bị oanh kích

Thủ tướng Netanyahu nói Israel đang phải trả cái giá 'nặng nề' cho cuộc chiến ở Gaza

Thủ tướng Israel nêu ba điều kiện chấm dứt chiến sự ở Gaza

Ai Cập nêu kế hoạch ba giai đoạn chấm dứt chiến sự Gaza

Tổ Chức Y Tế Thế Giới báo động về nạn đói tại các bệnh viện Gaza

Lễ Giáng Sinh 25/12 tại Ukraina: Đoạn tuyệt với Nga, gắn bó với phương Tây

Phương Tây tìm cách giải mã tín hiệu ngừng bắn của Nga ở Ukraine

Điều gì chờ đợi Ukraine trong năm 2024?

Năm yếu tố tác động đến cuộc chiến tranh Ukraine trong năm 2024

CSVN hứa hẹn 'thực thi nhân quyền vào cuối năm 2099'

Landais Alzheimer: Ngôi làng tại Pháp nơi mọi cư dân đều bị bệnh sa sút trí nhớ

Nửa số người Mỹ mắc COVID-19 mới do biến thể JN.1

WHO kêu gọi thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch

Robot tấn công kỹ sư phần mềm Tesla đến thương tích, máu me

Liên Hợp Quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ

Hàng nghìn người di cư diễu hành, tiến về biên giới Mỹ

Đi xa về nhà, gia đình ở San Diego phát hoảng khi thấy một thi thể trong tủ lạnh

California thử cho dân vô gia cư $750/tháng, họ liền tìm chỗ ở

Người mẹ lấy thân che chắn hai con ngã xuống đường ray

Lễ Giáng Sinh tại Trung Quốc diễn ra trong không khí đầy nghi kỵ
VOA nhìn lại những câu chuyện tin tức định hình năm 2023

Sri Lanka phóng thích 1.000 tù nhân dịp Giáng sinh

Lũ lụt ảnh hưởng hàng chục nghìn người ở miền Nam Thái Lan

Băng tuyết bao phủ Trung Quốc, Bắc Kinh lạnh kỷ lục từ năm 1951Mặt đất nứt toác nhiều nơi, con người gây ra và đang gánh hậu quả



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 24, 2023 at 6:11 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 21-24/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, Chúa Nhật 24/12/2023, áp Lễ Giáng Sinh, một cái Tết của chung thế giới loài người,
một Mùa xuân An bình cho toàn thể nhân loại, với những sắc thái vui mừng và hy vọng được trưng bày khắp nơi:
vui mừng bừng lên nơi ánh sáng lan tỏa chẳng những ở những cảnh Giáng sinh mà còn ở các thân cây trong thành phố, và 
hy vọng vươn lên nơi mầu xanh của những cây thông tươi tốt trong mùa đông chết chóc tàn tạ.

Thế mà bóng tối chết chóc vẫn bao trùm ở những khu vực chiến tranh trên thế giới vào chính Ngày Xuân Vui Mừng và Hy Vọng Giáng Sinh 2023 này,
nhất là ở Thánh Địa, ở Bêlem, nơi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), trở thành "một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng có" (Luca 2:12),
nơi mà trong Đêm Thánh Emmanuel đó các thần trời đã đồng thanh vang lên: "Vinh danh Chúa Cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương" (Luca 2:14).
Tuy nhiên, chính vì con người, từ sau nguyên tội, không thể nào tự kiến tạo hòa bình, nên mới cần đến một "Sứ Điệp trọng đại" về "Đức Kitô, Đấng Cứu Thế" (Luca 2:11).

Bởi vậy, trong tâm tình cử hành Mầu Nhiệm và Sự Kiện Thiên Chúa hóa thân làm người nơi Hài Nhi Giêsu trong hang lừa máng cỏ, 
và với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cho loài người biết yêu thương nhau, coi nhau tất cả là anh em "fratelli tutti", là con cái của cùng một Cha trên trời,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua những những đường links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ

Ông Netanyahu tuyên bố tiếp tục chiến dịch ở Gaza với toàn bộ lực lượng

Hội đồng Bảo an duyệt nghị quyết về Gaza sau 4 lần trì hoãn

Liên Hợp Quốc hối thúc đưa thêm viện trợ vào Gaza

Hơn 20.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng tại Gaza

Iran dọa phong tỏa Địa Trung Hải

Người Gaza tìm kiếm nơi trú ẩn trong tuyệt vọng 

2023, Mùa Giáng Sinh buồn tại Bethlehem 

Điều ước Giáng sinh của trẻ em Ukraine

Người Ukraine bi quan về chiến thắng

Mỹ vạch chiến lược giúp Ukraine buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán

Ukraine đón Noel theo phương Tây, tẩy chay lịch Giáng sinh của Nga

Dân cử và cư dân Westminster tranh luận ‘nảy lửa’ về Cờ Vàng

RSF: Việt Nam giam cầm 36 nhà báo, nằm trong tốp 10 trên thế giới







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 22, 2023 at 6:47 PM
Subject: PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, từ 25/12 đến 1/1, bao giờ cũng bao gồm đa số các lễ liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể:
Lễ Thánh Stephanô 26/12, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ 27/12, Lễ Các Thánh Anh Hài 28/12...
Lễ Thánh Gia vào Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh 31/12/2023 và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2024 cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Điều lý thú về phụng vụ ở đây là, năm nào cũng thế, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh kéo dài từ cuối năm cũ (2023) sang đầu năm mới (2024) - Lễ Mẹ Thiên Chúa.
Sinh Nhật của Chúa Kitô, Vị Thiên Chúa Làm Người, được Giáo Hội cử hành vào những ngày cuối năm dân sự, nhưng lại báo hiệu một tân niên vĩnh hằng:
"Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời..." (Bài Phúc Âm cho ngày tất niên 31/12 - Gioan 1:1), một Ngôi Lời đã nối kết thời gian và vĩnh hằng lại với nhau khi nhập thể:
Nơi Ngài vĩnh hằng đi vào thời gian và thời gian nhờ đó được vĩnh hằng hóa, nơi mầu nhiệm cánh chung.
Mẹ Maria, một tạo vật thuần túy, hiện hữu trong thời gian, nhưng vì bất khả phân ly với Ngôi Lời ngay "từ nguyên thủy", 
mà Mẹ cũng đã ở nơi thượng trí của Thiên Chúa với Ngôi Lời, một người Mẹ Thiên Chúa vì thế đã được Giáo Hội cử hành vào ngày đầu tiên trong năm,
thời điểm tất cả mọi sự mới được Thiên Chúa dựng nên còn tốt đẹp trước nhan Thiên Chúa, hoàn toàn hài hòa với Đấng Hóa Công và với nhau, 
bởi đó nên Ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa đầu năm cũng được Giáo Hội, qua Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, thiết lập làm Ngày Hòa Bình Thế Giới.
Với tâm tình Giáng Sinh và cảm nghiệm Emmanuel đầy hân hoan an bình ấy, chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần Bát Nhật Giáng Sinh ở những đường links sau đây:
bé tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 20, 2023 at 7:07 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 18-20/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua, 18-20/12/2023, 
nổi bật nhất có thể nói về 2 cuộc khủng hoảng: Khủng hoảng về thiên tai và khủng hoảng về truyền thống Kitô giáo.
Trước hết khủng hoảng trong trời đất ở 4/5 châu lục trên thế giới về các thứ thiên tai khác nhau xẩy ra dồn dập, bao gồm động đất, băng tuyết, lũ lụt và núi lửa:

Miền Trung Mexico động đất 5.8 độ, làm rung chuyển thủ đô

Miền bắc Trung Quốc rét chưa từng thấy

Băng tuyết bao phủ Trung Quốc

Núi lửa phun nhuộm cam một góc trời Iceland

Đối phó hạn hán, California cho tái chế nước thải thành nước uống

2 trận bão liên tiếp kéo tới Nam California, có thể gây lũ quét

COVID tăng, WHO báo động virus vẫn tiếp tục biến thể 

Sau nữa là khủng hoảng trong cộng đồng Công giáo liên quan nhất là đến vấn đề chúc lành cho các cặp chung sống bất xứng hợp, nhất là thành phần đồng tính:

 

Trong khi đó, 2 trận chiến tranh chính vẫn tiếp diễn không biết tới bao giờ chấm dứt ở Thánh Địa (Dải Gaza) và Đông Âu (Ukraine).
Tất cả các biến động trong trời đất và từ lòng người ấy cho thấy thực sự "đây là thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014 - với hàng giáo sĩ Roma).
Xin Vị Thiên Chúa Emmanuel ở cùng loài người tiếp tục tỏ LTXC của Ngài ra trong chính tình trạng khốn cùng đáng thương của loài người hơn bao giờ hết hiện nay.
Với lòng tin tưởng vào Đấng Quan phòng Thần linh làm chủ lịch sử loài người này, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở các đường links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 20/12: Khám phá ý nghĩa Giáng Sinh - sự điều độ và niềm vui

 Đức Thánh Cha: Bệnh viện phải đặt con người ở trung tâm và thúc đẩy nghiên cứu

Nhận định về phiên toà liên quan đến vụ án Toà nhà ở London

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chính thức mời Giáo hoàng Phanxicô thăm Việt Nam

Ông Olivier Trần và dịch vụ ăn uống Biscornu do người khuyết tật điều hành

Anh Oleksandr Shvetsov, cựu chiến binh của Ucraina được ơn hoán cải tại Đền thánh

Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina: Người dân rất mệt mỏi vì chiến tranh

Các Giám mục Âu châu kêu gọi sự công bằng và nhân đạo cho người di cư và tị nạn

Nhìn lại một số sự kiện nổi bật của đời sống Giáo hội trong năm qua

Hội nghị đầu tiên về lịch sử Hội Truyền bá Đức tin ở Trung Quốc


HIỆN THẾ 

Gaza: Mỹ sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Israel mọi vũ khí cần thiết

Hoa Kỳ gây áp lực yêu cầu Israel thay đổi chiến lược chống Hamas

 Xung đột Israel-Hamas gây ra tình trạng bắt nạt và thù ghét trong trường học

Thiếu niên Ohio âm mưu xả súng đền thờ Do Thái Giáo  

Quân đội Israel tấn công giáo xứ Thánh Gia ở Gaza làm hai người chết

Con tin ở Gaza 'bị lính bắn tỉa Israel hạ sát'

Nga lên tiếng khi ông Trump nói có thể xử lý xung đột Ukraine trong 24 giờ

Tương lai xung đột Nga - Ukraine năm 2024

Những cuộc bầu cử có thể định hình thế giới năm 2024

Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2024




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 19, 2023 at 1:10 PM
Subject: Bộ Giáo lý Đức tin: Có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ” - Trái tim mục tử không bao giờ đóng cửa
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta vừa nghe/đọc tin tức về việc có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ”, như đồng tính hay ly dị tái hôn ngoài bí tích v.v. 
Từ đó, không ít tín hữu Công giáo chúng ta đã tỏ ra bị khủng hoảng, thậm chí còn lên tiếng chê trách và chống đối Đức Thánh Cha Phanxicô.
Tuy nhiên, nếu đọc kỹ vấn đề từ ngọn nguồn, từ Phân Bộ Tín Lý Đức Tin ở đường link trong Vatican News Tiếng Việt chúng ta sẽ thấy rõ hơn:

Bộ Giáo lý Đức tin: Có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ”

Căn cứ vào bản tin ở đường link trên đây, chúng ta thấy rằng:


1- Phép lành được ban không phải là chính Bí Tích Hôn Phối, và Giáo Hội vẫn không chấp nhận những thứ sống chung "không hợp lệ" của họ nên vẫn không làm bí tích cho họ.

2- Phép lành được ban chỉ là phép lành đơn giản thôiriêng tư thôichứ không phải là phép lành chính thức theo nghi lễ phụng vụ;

3- Phép lành được ban khi các cặp chung sống "không hợp lệ" này tự nguyện xin được chúc lànhchứ không phải vị linh mục tự ý, tự phát ban cho họ;

4- Phép lành được ban với lời lẽ chung chung, chứ không xin cho họ được yêu nhau trọn đời, chung thủy với nhau, mà là cho họ càng sống đúng với ý Chúa hơn.

5- Phép lành được ban như cách thức tỏ LTXC với những tâm hồn vẫn còn thiện chí tìm đến với Chúa qua Giáo Hội của Người một cách nào đó, như xin được chúc lành.

 

Chúng ta hãy bình tĩnh và thận trọng đọc bản tin này với tâm tình của 10 Điều Tâm Niệm về LTXC sau đây, để nhờ đó có thể giúp cho anh chị em bị confused của mình được bình an:

 

1- LTXC không loại trừ một ai, dù họ tội lỗi mấy chăng nữa, dù họ đồng tính, phá thai, ly dị tái hôn bất hợp pháp, khủng bố, diệt chủng! Đến độ,
2- LTXC đã để cho người đàn bà tội lỗi lấy đôi tay và môi miệng đĩ điếm bẩn thỉu nhơ nhớp của chị chạm đến Thánh Thể của Chúa (xem Luca 7:37-39);

3- LTXC không chấp nhận hành động tội lỗi của người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng Ngài vẫn thương cứu cả hồn lẫn xác của chị tội nhân ấy (xem Gioan 8:11).

4- LTXC thậm chí còn tìm đến tội nhân để cứu họ nữa, như nơi người phụ nữ Samaritanô ở bờ giếng Giacóp (xem Gioan 4:6-30), thậm chí còn biến chị từ tội nhân thành tông đồ!

5- Là tội nhân như ai, chúng ta không thể động một tí là ném đá tội nhân, khi xem/nghe tin tức, trái lại, phải cầu nguyện chẳng những cho nạn nhân mà nhất là cho phạm nhân nữa;

6- Kẻ thù duy nhất và trên hết của chúng ta không phải là tội nhân hay phạm nhân gây tội ác tầy trời mà là quyền lực sự chết đang chộp bắt các phạm nhân đáng thương ấy;

7- Quyền lực hỏa ngục muốn tàn phá vương quốc của Thiên Chúa được Chúa Kitô vượt qua thiết lập trên trần gian này, bằng cách làm cho các linh hồn được cứu độ bị hư đi;

8- Nếu chúng ta không biết thương tội nhân, như chính chúng ta cũng là tội nhân đã được Chúa thương, là chúng ta đã gián tiếp coi thường ơn cứu chuộc vô giá của LTXC,

9- Đấng đã phải bỏ trời mà xuống thế làm người để tìm kiếm từng con chiên lạc một, trong khi đó chúng ta lại ghét bỏ, hất hủi, tẩy chay các tội nhân đang được LTXC tìm kiếm!

10- Là môn đệ của Chúa Kitô chúng ta phải luôn như Ngài biết "động lòng thương" nạn nhân hay con tin đang ở trong bàn tay ác thần Satan (xem Mathêu 18:27; Luca 10:33).

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của Kitô hữu chúng con

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Xin đọc thêm bài viết từ Vatican News Tiếng Việt:

Trái tim mục tử không bao giờ đóng cửa







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 19, 2023 at 1:03 PM
Subject: Re: Bộ Giáo lý Đức tin: Có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ” - Trái tim mục tử không bao giờ đóng cửa
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Không biết quí AC đã đọc email em gửi chưa, bao gồm cả 2/3 đường links cần thiết.

Trong email kèm theo các đường links này, em đã gợi nhắc cho quý AC 10 Điều Tâm Niệm về LTXC,

để nhờ đó chúng ta có thể vượt qua được tầm mức công bằng và bức tường công lý thuần túy chỉ nhắm đến thưởng phạt mà thôi.
Nếu Thiên Chúa chỉ là Đấng toàn năng, thượng trí và công minh mà không thương xót thì Ngài đã không bao giờ cứu chuộc loài người tạo vật tội nhân chúng ta.

 

Không biết sau khi đọc tin tức từ Vatican News Tiếng Việt còn thắc mắc gì không... Dù có hay không giờ đây, em cũng xin đi sâu vào chi tiết cần thiết 

của chính vấn đề được ĐTC Phanxicô, qua Phân Bộ Tín Lý Đức Tin, cho phép chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ”:

 

1- Phép lành được ban không phải là chính Bí Tích Hôn Phối, và Giáo Hội vẫn không chấp nhận những thứ sống chung "không hợp lệ" của họ nên vẫn không làm bí tích cho họ.

2- Phép lành được ban chỉ là phép lành đơn giản thôi, riêng tư thôichứ không phải là phép lành chính thức theo nghi lễ phụng vụ;

3- Phép lành được ban khi các cặp chung sống "không hợp lệ" này tự nguyện xin được chúc lành, chứ không phải vị linh mục tự ý, tự phát ban cho họ;

4- Phép lành được ban với lời lẽ chung chung, chứ không xin cho họ được yêu nhau trọn đời, chung thủy với nhau, mà là cho họ càng sống đúng với ý Chúa hơn.

5- Phép lành được ban như cách thức tỏ LTXC với những tâm hồn vẫn còn thiện chí tìm đến với Chúa qua Giáo Hội của Người một cách nào đó, như xin được chúc lành.

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 19, 2023 at 10:18 AM
Subject: Bộ Giáo lý Đức tin: Có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ” - Trái tim mục tử không bao giờ đóng cửa
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 


Có thể quý AC đã nghe tin tức hay đã đọc tin tức từ các phương tiện truyền thông, TV, youtubes, radio, websites, báo chí hay truyền miệng v.v.

về việc Đức Thánh Cha Phanxicô, qua Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, cho phép chúc lành cho các cặp sống chung không hợp lệ,

như các cặp đồng tính hay các cặp hôn nhân đồng tính hoặc các cặp hôn nhân ly dị tái hôn bất hợp pháp v.v.

 

Xin quí AC đọc kỹ 2 bản tin chính thức từ Vatican News Tiếng Việt ở cuối email này để nắm vững chủ trương hợp với LTXC của Giáo Hội trong lúc này,

nhờ đó chẳng những bản thân quý AC không thắc mắc mà trái lại qúy AC còn có thể giúp cho những ai thắc mắc hay chống đối Giáo Hội được bình an hơn.

 

Em xin nhắc nhở quý AC những tâm tình và đường hướng của LTXC, nhờ đó chúng ta có thể chấp nhận những gì ĐTC Phanxicô áp dụng vào mục vụ của Giáo Hội, như sau:

 

1- LTXC không loại trừ một ai, dù họ tội lỗi mấy chăng nữa, dù họ đồng tính, phá thai, ly dị tái hôn bất hợp pháp, khủng bố, diệt chủng! Đến độ,

2- LTXC đã để cho người đàn bà tội lỗi lấy đôi tay và môi miệng đĩ điếm bẩn thỉu nhơ nhớp của chị chạm đến Thánh Thể của Chúa (xem Luca 7:37-39);

3- LTXC không chấp nhận hành động tội lỗi của người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng vẫn thương cứu chị tội nhân ấy (xem Gioan 8:11).

4- LTXC thậm chí còn tìm đến tội nhân để cứu họ, như người phụ nữ Samaritanô ở bờ giếng Giacóp (xem Gioan 4:6-30), thậm chí còn biến chị từ tội nhân thành tông đồ!

5- Là TĐCTT, chúng ta không thể động một tí là ném đá tội nhân, khi xem/nghe tin tức, trái lại, phải cầu nguyện chẳng những cho nạn nhân mà nhất là cho phạm nhân nữa;

6- Kẻ thù duy nhất và trên hết của chúng ta không phải là tội nhân hay phạm nhân gây tội ác tầy trời mà là quyền lực sự chết đang chộp bắt các phạm nhân đáng thương ấy;

7- Quyền lực hỏa ngục muốn tàn phá vương quốc của Thiên Chúa được Chúa Kitô vượt qua thiết lập trên trần gian này, bằng cách làm cho các linh hồn được cứu độ bị hư đi;

8- Nếu chúng ta không biết thương tội nhân, như chính chúng ta cũng là tội nhân đã được Chúa thương, là chúng ta đã gián tiếp coi thường ơn cứu chuộc vô giá của LTXC,

9- Đấng đã phải bỏ trời mà xuống thế làm người để tìm kiếm từng con chiên lạc một, trong khi đó chúng ta lại ghét bỏ, hất hủi, tẩy chay các tội nhân đang được LTXC tìm kiếm!

10- TĐCTT chúng ta loan truyền LTXC phải luôn như Chúa Kitô biết "động lòng thương" nạn nhân hay con tin đang ở trong bàn tay ác thần Satan (xem Mathêu 18:27; Luca 10:33).                                             

                                                                                                     

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.

 

em tĩnh

Bộ Giáo lý Đức tin: Có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ”

Trái tim mục tử không bao giờ đóng cửa

Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các bà mẹ đơn thân lãnh nhận các Bí tích







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 17, 2023 at 6:49 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 14-17/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

B
ài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng hôm nay có câu:
"Có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng:
'Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?'
Gioan trả lời: 'Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết...'"

Thật vậy, nếu Thiên Chúa không thể nào không là "Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Gioan 1:14),
nơi "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (cùng nguồn), và nếu thành phần tín hữu Thiên Chúa giáo,
bao gồm Do Thái giáo cũng như Hồi giáo ở Thánh Địa, bao gồm cả Dải Gaza, và Kitô giáo ở Âu Mỹ, bao gồm Chính Thống Nga và Ukraine,
thì tại sao lại có thể xẩy ra các cuộc chiến tranh kinh hoàng giữa một thế giới văn minh vật chất và nhân bản nhân quyền ngày nay ở nơi thế giới Thiên Chúa giáo này chứ?
Phải chăng chính là vì "giữa các ngươi (giữa thành phần tín hữu Thiên Chúa Giáo: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo), có Ðấng mà các ngươi không biết...'".
Có nghĩa là cho dù thực sự "sự sống đã trở nên hữu hình" (1Gioan 1:2) nơi Nhân vật Lịch sử Giêsu Nazarét, Đấng Thiên Sai của Do Thái giáo cũng là Đấng Cứu Thế của nhân loại,
thành phần tín hữu Thiên Chúa Giáo vẫn cuồng tín đến độ nhân danh Ngài khủng bố nhau (Hồi giáo), đã trở thành vô thần duy vật (Kitô giáo), hay vẫn phủ nhận Đấng Thiên Sai (Do Thái giáo)!

Đó là lý do Vị "Thiên Chúa là thần linh" (Gioan 4:24) chẳng những hóa thân làm người mà còn phải vượt qua vì và cho con người nữa trong suốt giòng lịch sử của họ cho tới khi Người lại đến.
Với tất cả lòng tin tưởng vào Đấng quan phòng thần linh "giầu lòng thương xót" (Eph 2:4) làm chủ lịch sử loài người, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong 4 ngày qua:

GIÁO HỘI

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình thứ 57

Đức Thánh Cha tiếp 2.500 diễn viên trình diễn cảnh Giáng sinh tại Đền thờ Đức

Đức Thánh Cha: Đi từ “vì” người nghèo đến “với” người nghèo

Đức Thánh Cha: Không ai phải hồi hương về một quốc gia có nguy cơ bị vi phạm nhân quyền

Đức Thánh Cha đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở Đền thờ Đức Bà Cả
ĐTC khen ngợi những tiến bộ đã đạt được ở Bộ Kinh tế

Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các bà mẹ đơn thân lãnh nhận các Bí tích

Ơn hoán cải của Joseph Calvert

Tín hữu Ucraina sống Mùa Vọng năm nay nghèo hơn nhưng cầu nguyện nhiều hơn

Nga cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, các tổ chức Công giáo

Hồng y tại Vatican bị kết án 5,5 năm tù vì tội tham ô
HIỆN THẾ

 

Mỹ dọa "kết thúc" chế độ Bắc Triều Tiên nếu xảy ra tấn công hạt nhân

Ukraine chắc chắn thua nếu không có viện trợ?Ukraine đủ sức cầm cự bao lâu nếu Mỹ dừng viện trợ quân sự?

Tình báo Ukraine nêu số lượng binh sĩ Nga tham gia chiến sự với Kiev

Bất đồng giữa Ukraine và Mỹ về chiến dịch phản công

Thủ tướng Israel gợi ý đang có đàm phán mới để phóng thích con tin

Các con tin Israel bị giết nhầm ở Gaza được nói đã giơ cờ trắng

Tư lệnh Israel nêu lý do binh sĩ bắn nhầm ba con tinIsrael tấn công Gaza, WHO gọi bệnh viện Al-Shifa là 'bể máu'

Thủ tướng Israel: ‘Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng’Hamas thoắt ẩn thoắt hiện làm lính Israel thiệt hại nặng

Hamas biến Gaza thành "mê cung chết chóc" với quân nhân Israel

Mỹ kêu gọi Israel chuyển chiến thuật, giảm thương vong dân sự

Cư dân Gaza lo sợ bị lưu vong vĩnh viễn

Hamas nói địa đạo Gaza có thể chống chiến thuật bơm nước biển

Ván cược của thủ lĩnh Hamas trong cuộc chiến với Isr

Hoa Kỳ kêu gọi Israel « giảm cường độ oanh kích » ở Gaza

Lính Israel lục lọi nhà dân, phá đồ ở GazaRớt nước mắt phận trẻ mồ côi ở GazaYahya Sinwar - thủ lĩnh Hamas và sai lầm lịch sử của Israel

Ông Zelensky: Ukraine vẫn sẽ chiến đấu dù phương Tây có hỗ trợ hay khôngSốc: Hơn 10.000 bài báo khoa học bị hủy trong năm 2023Phát hiện cháy rừng tạo ra kim loại cực độc gây ung thưĐại học Harvard giàu hơn 120 nền kinh tế thế giới, nguồn thu của họ từ đâu?

Chống biến đổi khí hậu : Méthane ít được chú ý dù là khí gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 13, 2023 at 6:03 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-13/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trước tình hình thế giới càng ngày càng thảm thương, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai, gây ra bởi tội lỗi của loài người càng ngày càng vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ,
chúng ta chỉ còn biết chạy đến với Người Mẹ Đầy Ơn Phúc Vô Nhiễm Đồng Công Thương Xót của chúng ta, với lời cầu của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 sau đây:

"Lời thưa 'Xin vâng' từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái Tim của Mẹ, hòa bình sẽ đến

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. 

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. 

Xin Mẹ là 'nguồn hy vọng sống động', tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. 

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. 

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen."


Với tâm tình nguyện cầu ấy cho hòa bình thế giới, chúng ta tin tưởng tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI


Tiếp kiến chung của ĐTC, ngày 13/12/2023 - ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu mời

ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Đức Thánh Cha: Trong lao động phải quan tâm đến con người hơn là lợi ích cá nhân

Đức Thánh Cha: Không thể có hoà giải giữa tội phạm có tổ chức và Tin Mừng

ĐTC Phanxicô: Đừng bao giờ nhượng bộ với sự tham nhũng

Nga cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, các tổ chức Công giáo

87.000 bạn trẻ hành hương Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong năm 2023

Ba người đoạt giải Nobel gửi ĐTC tuyên bố về Tình Huynh đệ nhân loại

Tín hữu Ucraina sống Mùa Vọng năm nay nghèo hơn nhưng cầu nguyện nhiều hơn

Ơn hoán cải của Joseph Calvert

Có thể lưu giữ tro cốt người quá cố ở đâu? Câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức tin


HIỆN THẾ

Tình báo Mỹ: Chiến tranh Ukraine khiến Nga thiệt hại 315.000 người

Các doanh nghiệp Ukraine chuyển hướng sang sản xuất công nghệ quân sự mới

Nga tăng cường sức mạnh hải quân, "lên dây cót" trận chiến lớn với NATO?

Lãnh tụ đối lập Nga Navalny biến mất khỏi nhà tù, không ra hầu tòa

Trùm tình báo Nga nói phương Tây muốn 'gạt bỏ ông Zelensky'

Liên Hiệp Quốc đòi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, Mỹ bỏ phiếu chống

Dù Zelensky cầu viện khẩn cấp, Cộng Hòa vẫn không lay chuyển

Bất chấp Hamas đe doạ giết hết con tin, Israel tiếp tục tấn công Nam Gaza

Tranh cãi về thỏa thuận bơm hàng trăm triệu USD vào Gaza

Mỹ dần cạn kiên nhẫn với chiến dịch tấn công Hamas của Israel

Ông Biden nói về bất đồng với Thủ tướng Israel

Ông Biden khẳng định tiếp tục hỗ trợ Israel diệt Hamas nhưng cũng sợ dư luận thế giới

Tổng thống Biden: Israel đang đánh mất sự ủng hộ toàn cầu

Ông Biden cảnh báo Israel vì "ném bom bừa bãi" ở Gaza

Bác sĩ Israel nói con tin bị chuốc thuốc, lạm dụng ở Gaza

Israel tuyên bố bao vây cứ điểm cuối cùng của Hamas ở bắc Gaza

Israel bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm của Hamas

Nạn đói gia tăng ở Gaza; LHQ chuẩn bị bỏ phiếu về nghị quyết ngừng bắn

Liên Hiệp Quốc: Phân nửa dân số Gaza đang chết đói

Người tị nạn Gaza vật lộn sinh tồn trong mùa đông

Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên chỉ có 2 lựa chọn

COP28: Dự thảo thỏa thuận bị chỉ trích vì không ‘‘từ bỏ năng lượng hóa thạch’’


COP28 đạt thỏa thuận kêu gọi các nước từ bỏ dần dần nhiên liệu hóa thạch


Hé lộ 'thủ phạm' gây động đất lớn ở Nhật Bản


Hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử vùng Amazon | VOA ...
Hội nghị thượng đỉnh COP28: Biến đổi khí hậu làm tăng nguy ...

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-13/12/2023 - Tinh Cao

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 13, 2023 at 6:03 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-13/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trước tình hình thế giới càng ngày càng thảm thương, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai, gây ra bởi tội lỗi của loài người càng ngày càng vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ,
chúng ta chỉ còn biết chạy đến với Người Mẹ Đầy Ơn Phúc Vô Nhiễm Đồng Công Thương Xót của chúng ta, với lời cầu của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 sau đây:

"Lời thưa 'Xin vâng' từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái Tim của Mẹ, hòa bình sẽ đến.
Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con.
Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con.
Xin Mẹ là 'nguồn hy vọng sống động', tưới gội trái tim khô cằn của chúng con.
Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông.
Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen."
Với tâm tình nguyện cầu ấy cho hòa bình thế giới, chúng ta tin tưởng tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC, ngày 13/12/2023 - ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu mời
ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe
ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
Đức Thánh Cha: Trong lao động phải quan tâm đến con người hơn là lợi ích cá nhân
Đức Thánh Cha: Không thể có hoà giải giữa tội phạm có tổ chức và Tin Mừng
ĐTC Phanxicô: Đừng bao giờ nhượng bộ với sự tham nhũng
Nga cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, các tổ chức Công giáo
87.000 bạn trẻ hành hương Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức trong năm 2023
Ba người đoạt giải Nobel gửi ĐTC tuyên bố về Tình Huynh đệ nhân loại
Tín hữu Ucraina sống Mùa Vọng năm nay nghèo hơn nhưng cầu nguyện nhiều hơn
Ơn hoán cải của Joseph Calvert
Có thể lưu giữ tro cốt người quá cố ở đâu? Câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức tin


HIỆN THẾ

Tình báo Mỹ: Chiến tranh Ukraine khiến Nga thiệt hại 315.000 người
Các doanh nghiệp Ukraine chuyển hướng sang sản xuất công nghệ quân sự mới
Thế bất lợi của Ukraine, thời cơ cho Nga
Nga tăng cường sức mạnh hải quân, "lên dây cót" trận chiến lớn với NATO?
Lãnh tụ đối lập Nga Navalny biến mất khỏi nhà tù, không ra hầu tòa
Trùm tình báo Nga nói phương Tây muốn 'gạt bỏ ông Zelensky'
Liên Hiệp Quốc đòi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza, Mỹ bỏ phiếu chống
Dù Zelensky cầu viện khẩn cấp, Cộng Hòa vẫn không lay chuyển
Nhà hàng Palestine tại New York và những thực khách người Do Thái
Bất chấp Hamas đe doạ giết hết con tin, Israel tiếp tục tấn công Nam Gaza
Tranh cãi về thỏa thuận bơm hàng trăm triệu USD vào Gaza
Mỹ dần cạn kiên nhẫn với chiến dịch tấn công Hamas của Israel
Ông Biden nói về bất đồng với Thủ tướng Israel
Ông Biden khẳng định tiếp tục hỗ trợ Israel diệt Hamas nhưng cũng sợ dư luận thế giới
Tổng thống Biden: Israel đang đánh mất sự ủng hộ toàn cầu
Ông Biden cảnh báo Israel vì "ném bom bừa bãi" ở Gaza
Bác sĩ Israel nói con tin bị chuốc thuốc, lạm dụng ở Gaza
Israel tuyên bố bao vây cứ điểm cuối cùng của Hamas ở bắc Gaza
Israel bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm của Hamas
Nạn đói gia tăng ở Gaza; LHQ chuẩn bị bỏ phiếu về nghị quyết ngừng bắn
Liên Hiệp Quốc: Phân nửa dân số Gaza đang chết đói
Người tị nạn Gaza vật lộn sinh tồn trong mùa đông
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên chỉ có 2 lựa chọn
COP28: Dự thảo thỏa thuận bị chỉ trích vì không ‘‘từ bỏ năng lượng hóa thạch’’
COP28 đạt thỏa thuận kêu gọi các nước từ bỏ dần dần nhiên liệu hóa thạch
Hé lộ 'thủ phạm' gây động đất lớn ở Nhật Bản
Hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử vùng Amazon | VOA ...
Hội nghị thượng đỉnh COP28: Biến đổi khí hậu làm tăng nguy ...

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 10, 2023 at 7:20 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 7-10/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta vừa cùng với Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2023.
Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria đã "được ban cho đôi cánh đại bàng... ở xa Con Rắn" (Khải Huyền 12:14),
Do đó, "Con Rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông, để cuốn bà đi" (Khải Huyền 12:15) vẫn chẳng làm gì được Bà.
Nên "Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà" (Khải Huyền 12:17).

Phải chăng đó là lý do trái đất là tâm điểm của vũ trụ bao la bát ngát hầu như vô cùng bất tận này, sau nguyên tội, đã liên tục trở thành một bãi chiến trường,
đặc biệt là 2 Thế Chiến I và II ở thế kỷ 20, và có thể cả Thế Chiến III ở vào thời điểm con người càng văn minh và nhân bản càng bạo loạn và tự diệt hiện nay.
Nếu chỉ duy một mình Mẹ Maria, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, đã thoát được Satan và ngụy thần, thì cũng chỉ có Mẹ mới có thể cứu lấy con cái của Mẹ.

Đó là lý do, ở đầu phần 2 của Bí Mật Fatima, Mẹ Maria đã tiết lộ cho 3 Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta biết vào lần hiện ra thứ ba 13/7/1917
dự án cứu độ của Thiên Chúa trong Thời Điểm Maria bằng cách nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria như sau:
"Các con vừa thấy hỏa ngục, nơi giành cho các tội nhân khốn nạn.
Để cứu các tội nhân cho khỏi hỏa ngục, Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới.
Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện (tức Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được tôn sùng) thì nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình".

Vậy, hiệp với lời nguyện của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 khi ngài dâng hiến Nước Nga và Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ:
"Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con,
Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, (chúng ta có thể thêm: cả dân Israel và Palestine), cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Xin Mẹ chấp nhận cử chỉ chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu này đây, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới."
Theo tâm tình của lời cầu nguyện cùng Người Mẹ Vô Nhiễm này, chúng ta theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
Cố gắng mới nhất của Đức Thánh Cha trong việc tái lập hiệp thông trong Công Giáo tại Ấn Độ
ĐTC dâng hoa và cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ ở quảng trường Tây Ban Nha
Các Kitô hữu ở Gaza tiếp tục hy vọng giữa bom đạn
ĐTC Phanxicô thông báo việc cử hành Ngày Trẻ em Thế giới lần thứ nhất
Đức Thánh Cha: Tương lai xã hội tích cực hay tiêu cực tuỳ thuộc vào chất lượng giáo
Đức Thánh Cha: Nếu không hiệp thông thì không có Giáo hội
ĐTC Phanxicô và Hội đồng Hồng y cố vấn họp bàn về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội
Hướng đến Năm Thánh 2025, Đền thờ Thánh Phêrô công bố các dự án bác ái
Truyền thống cử hành Mùa Vọng của các Kitô hữu ở châu Mỹ Latinh
Các Giám mục Philippines lập danh sách các vị tử đạo mới
Caritas Philippines tìm cách bảo đảm an ninh cho các cuộc tụ họp của Kitô hữu
Sứ thần Toà Thánh tại Pakistan: Đối thoại và giáo dục để ngăn chặn bạo lực
Sứ thần Toà Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Các tôn giáo có vai trò quan trọng đối với khí hậu
Phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới một lần nữa hiệp nhất lần chuỗi Mân Côi
Ba người đoạt giải Nobel gửi ĐTC tuyên bố về Tình Huynh đệ nhân loại

HIỆN THẾ

Tổng thư ký LHQ lần đầu tiên sử dụng điều 99 trong Hiến Chương để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza
‘Chớ để Putin thắng’, ông Biden van nài phe Cộng hòa viện trợ cho Ukraine
Người Gaza đào bới đống đổ nát tìm thực phẩm
Israel có thể bắt đầu bơm nước vào địa đạo Hamas
Hamas có thể đối đầu Israel ở miền nam Gaza thế nào?
Israel nói phát hiện kho vũ khí lớn gần trường học ở Gaza
Bộ trưởng Quốc phòng Israel dự kiến thu dọn chiến trường Gaza sau 2 tháng nữa
Gaza: Israel loan báo siết chặt vòng vây quanh Khan Younes thành phố lớn thứ hai ở miền nam Gaza
Tin tức thế giới 8-12: Thêm 350 người Palestine thiệt mạng trong 24 giờ tấn công của Israel
Iran cảnh báo về 'sự bùng nổ không thể kiểm soát' ở Trung Đông
Phóng viên BBC ở Gaza: ‘Cuộc sống của tôi đang khép lại’
Israel chỉ trích tổng thư ký LHQ dùng đặc quyền gây áp lực để có ngừng bắn ở Gaza
Xung đột Gaza : Mỹ chặn dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về kêu gọi ngừng bắn
Mỹ bị chỉ trích vì phủ quyết nỗ lực của Liên Hiệp Quốc về ngừng bắn ở Gaza
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Israel vì thương vong ở Gaza
Thủ tướng Israel dọa biến thủ đô Li Băng thành Gaza thứ hai
Israel phát súng cho dân cư sống gần Gaza
Israel phản hồi về video bắt tù nhân cởi trần, quỳ trên đất
Israel tuyên bố đã hạ hơn 7.000 thành viên Hamas
Washington vượt quyền quốc hội để bán 14.000 đạn pháo cho Israel
Xung đột tại Gaza: Vì sao Mỹ vẫn đơn phương bảo vệ Israel?
Hezbollah phóng drone, Israel không kích quy mô lớn miền nam Lebanon
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: Chiến sự ở Gaza làm chia rẽ nội bộ Hội đồng Bảo an
Ukraine chật vật tìm quân ra tiền tuyến giữa chiến sự kéo dài
Nga dội "mưa" hỏa lực, Ukraine hứng gần 100 cuộc không kích trong ngày
"Cuộc chiến cân não" giữa Tổng thống Putin và phương Tây
Nga bác "tối hậu thư", nêu cách duy nhất giải quyết xung đột Ukraine
Tên lửa ồ ạt dội vào Ukraine, Nga khai hỏa trận chiến mùa đông
Ukraina bị cô lập: Phương Tây trước bước ngoặt lịch sử
600 người đào tẩu Bắc Hàn bị Trung Quốc đuổi về nước 'biệt tăm từ tháng 10
Ông Medvedev cảnh báo nguy cơ bùng phát Thế chiến III gần chưa từng có
Báo cáo: Quyền tự do dân chủ ở Việt Nam ‘bị đóng kín’ trong năm 2023
Thiếu niên xả súng ở Michigan bị kết án chung thân không ân xá
Nga cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, các tổ chức Công giáo
Tòa Texas cho phá thai theo đơn kiện dù tiểu bang cấm
CIVICUS: Quyền tự do dân chủ ở Việt Nam ‘bị đóng kín’ trong năm 2023
Miền Trung Mexico động đất 5.8 độ, làm rung chuyển thủ đô
Khoảng 1,000 người Mỹ chết vì COVID-19 mỗi tuần
Số người vô bệnh viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng, nhiều nhất là trẻ em, cao niên
2023 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử
COP28 : OPEC chủ trương « bác bỏ mọi thỏa thuận nhắm vào năng lượng hóa thạch »
Dịch hô hấp tái bùng nổ, Illinois khuyến cáo đeo khẩu trang
Thai phụ thứ hai thách thức lệnh cấm phá thai của tiểu bang
Hé lộ 'thủ phạm' gây động đất lớn ở Nhật Bản
Lốc xoáy quét qua Tennessee, ít nhất 6 người thiệt mạng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 7, 2023 at 6:00 AM
Subject: PVLC Tuần II Mùa Vọng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong 4 Tuần Mùa Vọng, sau CN thứ 1 MV PVLC về việc Tỉnh Thức chờ đón Chúa đến,
CN thứ II về Vị Tiền Hô Gioan, được sai đến để dọn đường cho Đấng đến sau ngài.
Cho dù ngài chỉ sống đời khổ hạnh âm thầm ở trong hoang địa nhưng lại trở thành "tiếng kêu trong hoang địa",
đến độ, dân chúng từ khắp miền Giuđêa và cả thành Giêrusalem kéo nhau đến với ngài,
để "thú tội" với ngài và "chịu phép rửa" của ngài, nhờ đó họ có thể nhận ra Đấng đến sau ngài khi Đấng ấy xuất hiện,
Đấng sẽ được chính ngài nhận ra trước và sau đó đã chỉ cho họ, cũng như cho các môn đệ của ngài, thấy nữa.
Trong tâm tình thống hối của Mùa Vọng để dọn mừng xứng đáng cử hành Đại Lễ Chúa Giáng Sinh,
thống hối về đời sống Kitô hữu không trung thực của chúng ta, ở chỗ có những lúc chúng ta sống như thành phần kitô giả, 
sống phản lại với tinh thần Phúc Âm của Chúa Kitô, Đấng đã đến rồi, và đã sống bần cùng, thương xót, tuân phục, khổ đau v.v.
và càng thống hối chúng ta lại càng cần PVLC từ từ biến đổi, như với PVLC Tuần 2 Mùa Vọng ở những đường links dưới đây:

Tuần II

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA (từ mp3) https://youtube.com/live/ad4ZiBxXJB4 (livestream trực tuyến)

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

Thu.2.MV.II.mp3 

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12 - Thứ Hai)

Thu.3.MV-II.mp3 

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12 - Thứ Ba) - Lễ Kính ở Mỹ Châu

Thu.4.MV-II.mp3

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12 - Thứ Tư)

Thu.5.MV-II.mp3

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12- Thứ Năm)

MV.II-6.mp3 

Thu.7.MV-II.mp3 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 6, 2023 at 6:01 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 4-6/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong khi chiến sự ở hai nơi chính đang diễn tiến:
Ở Dải Gaza, quân đội Israel bắt đầu tấn công miền nam Gaza, bất chấp dân thường, miễn là hủy diện được Hamas.
Ở Ukraine, tình hình có vẻ u ám trong chính nội bộ Ukraine cũng như trên chính trường quốc tế:

Trung úy Ukraine: Chiến dịch phản công thất bại ngay từ đầu
Thị trưởng Kiev: Tổng thống Zelensky đang phạm sai lầm

Ông Zelensky cảnh báo các tướng quân đội Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky bị tố chuyên quyền và cô lập

Thành trì ủng hộ Ukraine bắt đầu rạn nứt

Ukraine và phương Tây đổ lỗi lẫn nhau vì phản công thất bại

Nhà Trắng cảnh báo sắp cạn tiền viện trợ Ukraine

Cựu cố vấn Mỹ: Nga sẽ thắng nếu Washington chậm trễ viện trợ cho Ukraine

Tại sao phương Tây tìm cách thay thế Zelensky?

 

Nếu chúng ta không ngờ rằng sau khi đại cường Nga xua quân xâm chiếm Ukraine gần 20 tháng,
thì một cuộc chiến khốc liệt thứ hai bất ngờ bùng nổ ở Dải Gaza Thánh Địa giữa Hamas và Israel.
Và cứ thế, chiến sự có thể sẽ tiếp tục leo thang khi cuộc chiến thứ ba dường như sắp bùng nổ,
ở bán đảo Triều Tiên, giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, một cuộc chiến còn nguy hiểm hơn ở Ukraine và Gaza,
bởi khí giới nguyên tử sẽ được sử dụng để thanh toán nhau
,
một cuộc chiến cũng liên quan đến Tây phương và khối độc tài (Nga, Tầu, Iran),
Tây phương, nhất là Mỹ sẽ bênh Nam Hàn, còn khối độc tài sẽ bênh Bắc Hàn.
Và cho dù bênh Nam Hàn, Mỹ cũng khó lòng mà hỗ trợ cho cả Ukraine, Israel và Nam hàn, 
chưa kể Trung Cộng lợi dụng thời cớ tấn công Đài Loan... thì Mỹ cũng bị quay cuồng chống đỡ mà tự quị ngã thôi!

Triều Tiên nói can thiệp vào vệ tinh của mình là lời tuyên chiếnLo khẩu chiến sắp thành thực chiến trên bán đảo Triều Tiên

Bình Nhưỡng cảnh báo chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Hiệp định Quân sự Toàn diện bị hủy và nguy cơ xung đột vũ trang liên Triều

Động thái bất thường của Triều Tiên sau khi hủy thỏa thuận với Hàn Quốc

 

Tuy nhiên, con người có hung tàn bạo lực và tính toán khôn ngoan đến đâu chăng nữa 
cũng chỉ là những tên hề múa may quay cuồng trước vị Chủ Tể lịch sử loài người,
Đấng quan phòng thần linh cho phần rỗi vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người và từng người,
đặc biệt cho những ai tin tưởng mến yêu Ngài (xem Roma 8:28).
Với lòng tin tưởng tràn đầy bình an trong nguyện cầu, 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links sau đây:
GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 6/12/2023 - ĐTC Phanxicô: Học loan báo Tin Mừng cách sáng tạo và

 ĐTC sẽ dâng kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả

 Kinh Truyền Tin (3/12): Tỉnh thức và chờ đợi

ĐTC kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo cùng làm việc vì hòa bình và khí hậu

Toà Thánh kêu gọi bảo vệ phụ nữ khỏi tiếp xúc với bức xạ của vũ khí hạt nhân

Phong trào Laudato si’ kêu gọi COP28 hành động tích cực cho khí hậu

Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hành động chung để chữa lành hành tinh

Lần chuỗi Mân Côi tại 50 thành phố của Tây Ban Nha vào ngày 08/12

Giáo hội Hàn Quốc phát hành lịch ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô cho năm 2024

 

HIỆN THẾ

Chiến dịch tấn công Gaza của Israel có thể kết thúc tháng sau

Ông Biden cáo buộc Hamas cưỡng bức phụ nữ Israel

Ngày giao tranh dữ dội nhất giữa Israel - Hamas

Israel: 2 thường dân chết cho mỗi kẻ Hamas bị giết là chấp nhận được Chiến tra

anh Isrel-Hamas : Người dân Gaza bị mắc kẹt dưới bom đạn của Israel

Israel tuyên bố truy cùng đuổi tận Hamas ở Gaza

Tính toán của Hamas khi phóng thích con tin Israel

Israel có thể bơm nước biển nhấn chìm địa đạo Hamas

Israel cài thuốc nổ phá sập Nhà Công lý ở Gaza

Dân thường Gaza thiệt mạng có thể gấp đôi thành viên Hamas bị hạ

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu lý do Hamas không thả con tin nữ
Israel tiến sâu vào trại tị nạn lớn nhất Gaza
Israel oanh tạc Nam Gaza "như động đất" 

Cận Đông : Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên toàn bộ dải Gaza

Phản ứng trái ngược của phương Tây với chiến sự Ukraine và Gaza

'Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu Ukraine thua trận'

Ukraine cảnh báo nguy cơ thua trận

Ukraine đối mặt áp lực tứ phía trước loạt diễn biến bất lợi

Lính bắn tỉa Ukraine lần đầu tiết lộ về phát đạn "phá kỷ lục thế giới" 

Tù binh Nga kể về ác mộng trên chiến trường Ukraine

Câu chuyện cả nhà liều chết trốn khỏi Bắc Hàn bằng thuyền

Thiếu niên Mỹ chĩa súng, cướp xe của đặc vụ FBI

Giới trẻ Hàn Quốc sẽ được khám sức khỏe tâm thần 2 năm một lần

Nhà nghiên cứu nêu bí quyết trường thọ của người Nhật

Cuộc sống trong cái lạnh -58 độ C

Tuyết rơi dày kỷ lục ở Moskva

2023 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử

 

Mỹ cùng 60 nước ủng hộ cam kết của COP28 về giảm phát thải từ chất làm mát

Bệnh viêm phổi trẻ em tăng mạnh ở châu Âu



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 5, 2023 at 6:00 AM
Subject: Ơn gọi linh mục của triệu phú người mẫu
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Để hướng về Mầu Nhiệm Nhập Thể và để cử hành Đại Lễ Giáng Sinh sắp tới đây

một Mầu nhiệm và Đại lễ liên quan đến Vị Thiên Chúa ở giữa chúng ta - Emmanuel,

xin mời quí AC theo dõi câu truyện Thiên Chúa ở cùng một triệu phú người mẫu ở đường link sau đây:

Ơn gọi linh mục của triệu phú Scott-Vincent Borba

                                                                                                                                                   

Chúng ta cũng có thể theo dõi tiếp những câu chuyện về Niềm Vui Emmanuel ở nơi 2 tâm hồn khác nữa, 
ở 2 đường links sau đây:

Câu chuyện của cha Peter Adamski: Từ doanh nhân trở thành linh mục

Câu chuyện đức tin của Marine Beauté

 

Nguyện chúc Quí TĐCTT của em một Mùa Vọng và Giáng Sinh tràn đầy Niềm Vui Emmanuel nhé.

 

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 3, 2023 at 7:20 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 30/11 - 3/12/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sau 2 tháng như nín thở trước cuộc chiến tranh bất ngờ bùng nổ ở Dải Gaza Thánh Địa từ hôm 7/10/2023,
ở chỗ hầu như không xẩy ra thiên tai một cách dồn dập, khắp nơi, đủ thứ và dữ dội từ đầu năm 2023,
khiến thời gian nín thở của thiên tai trở thành như một cuộc tạm ngừng chiến như 7 ngày giữa Israel và Hamas (24-30/11/2023).
Khi Hamas bắt đầu ra tay tấn công rocket vào Israel trước cả giờ chấm dứt đình chiến sáng ngày 1/12/2023 vừa qua,
nên họ lại bị Israel tiếp tục theo đuổi thực hiện chiến dịch tận diệt Hamas cho tới cùng như trước đình chiến,
 thiên nhiên cũng vừa mới bắt đầu tái phát vào những ngày đầu Tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 đầy thiên tai lẫn nhân tai.

Động đất 7.5 độ làm rung chuyển Philippines, khơi ra cảnh báo sóng thần

Núi lửa Indonesia phun cột tro bụi 3.000 m

Tuyết rơi dày đặc khiến bang Đức tê liệt

Mỹ sắp xảy ra một 'đại dịch' vào mùa đông này?

Núi lửa trên toàn cầu đồng loạt phun trào, có đáng lo?

Trái đất đang ngày càng mặn

COVID-19 tăng lại, nhất là ở vùng Trung Tây, Trung Đại Tây Dương

Ca nhiễm biến thể COVID-19 tăng gấp 3 ở Mỹ chỉ trong 2 tuần

 


Th
ời điểm thiên tai bắt đầu tái phát này như là lột dấu hiệu từ trời cảnh báo nhân loại về những kinh hoàng khủng khiếp sẽ tiếp tục tận diệt con người,
nếu chính con người không "tỉnh thức" (theo tinh thần Mùa Vọng cũng bắt đầu từ hôm nay 3/12/2023) để cùng nhau tìm cách giải quyết như "fratelli tutti",
nhất là ở Hội Nghị COP28 của Liên Hiệp Quốc ở Dubai, cũng vừa khai mạc, về tệ trạng khí hậu hâm nóng toàn cầu càng ngày càng gây ra thiên tai hơn bao giờ hết.

 

COP28: Cam kết tài chính cho“ Quỹ tổn thất và thiệt hại” còn quá ít

COP28: Khai mạc Hội nghị Khí hậu ‘‘quan trọng nhất’’ kể từ Paris 2015

Tương lai của năng lượng hóa thạch: Chủ đề trọng tâm của COP28

COP28 Dubai : Trung Quốc và Mỹ gây khí thải nhiều nhất trên thế giới, nguyên thủ đều vắng mặt

COP28 : Loại bỏ năng lượng hóa thạch, kịch bản còn xa vời

Hầu hết chúng ta không phải là chính trị gia về chiến sự hay chuyên gia về khí hậu để góp phần giải quyết nhân tai và thiên tai đồng loạt khủng bố con người hiện nay,

nhưng chúng ta vẫn có thể là các chuyên gia về sống đạo, bằng lời cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Đấng làm chủ lịch sử loài người,

Đấng quan phòng thần linh bao giờ cũng mong muốn cho tất cả mọi người và từng người được cứu độ bất chấp mọi sự gian ác xấu xa do chính con người gây ra.

GIÁO HỘI

Giáo Hội trước cuộc chiến đang chìm vào quên lãng ở Ucraina

 ĐTC Phanxicô kêu gọi các tham dự viên COP 28: Hãy chọn sự sống, hãy chọn tương lai

ĐTC Phanxicô: Ơn cứu độ của các linh hồn là" luật tối thượng

ĐTC gửi thư chia buồn trong lễ an táng bé Indi Gregory

ĐTC Phanxicô cổ võ có thêm các nhà thần học nữ trong Giáo hội

ĐHY Parolin: ĐTC kêu gọi một sự thay đổi từ COP 28

Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách của thần học gia Zizioulas

Toà Thánh: Vũ khí hạt nhân chỉ mang lại ảo tưởng về hoà bình

ĐHY Parolin: Nhiều nguyên thủ quốc gia muốn gặp ĐTC tại COP 28 là một dấu hiệu tốt

HIỆN THẾ


Chiến tranh Israel-Hamas gợi lại vụ thảm sát người Palestine ở Lebanon năm 1982Israel ưu tiên tiêu diệt nhanh các thủ lĩnh Hamas trong chiến dịch mới ở Gaza4 cuộc diễn tập Hamas đã tiến hành trước khi đột kích Israel

Mỹ cảnh báo Israel về kịch bản có thể dẫn tới "thất bại chiến lược" ở Gaza 

Hamas tập kích Tel Aviv, Israel nói theo đuổi chiến dịch quân sự đến cùng 

Israel tuyên bố phát hiện 800 lối dẫn vào địa đạo của Hamas

Chuyên gia Israel kết luận nhiều con tin đã chết dù chưa thấy xác

Liên hợp quốc: Cảnh "địa ngục trần gian" đã quay trở lại Gaza

Israel tấn công ồ ạt 200 mục tiêu, "cơn ác mộng" trở lại Gaza

Người biểu tình ủng hộ Palestine tự thiêu trước lãnh sự quán IsraelIsrael xác nhận 5 con tin ở Gaza thiệt mạng

Mỹ yêu cầu Israel bảo vệ dân thường khi tấn công miền nam Gaza

Báo Mỹ: Israel muốn truy lùng các thủ lĩnh Hamas trên khắp thế giới 

Báo Mỹ tiết lộ: Israel đã biết về kế hoạch tấn công của Hamas từ hơn một năm trước

Israel mở lại chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza nhưng các thương lượng về hưu chiến tiếp tục

Israel nêu lý do nối lại giao tranh với Hamas
Israel nối lại tập kích Gaza, cảnh báo tiếp tục xóa sổ Hamas

Hamas - Israel chấm dứt lệnh ngừng bắn, tiếng súng trở lại Dải Gaza 

Mùa đông khó khăn có thể thúc đẩy Nga - Ukraine đàm phán

Rộ tin Ukraine, Nga bí mật đàm phán chấm dứt xung đột?

Đệ nhất phu nhân Ukraine không muốn chồng tái tranh cử tổng thống 

Lính Ukraine kể ba ngày bò giữa bãi mìn Nga

Lo khẩu chiến sắp thành thực chiến trên bán đảo Triều TiênĐánh bom ở Philippines sáng 3-12 khiến 54 người thương vong...






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 2, 2023 at 6:33 AM
Subject: Tháp nghiêng gần 1.000 năm tuổi của Italy có nguy cơ bị sập
To: Phái đoàn hành hương 2021
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Good morning quí AC Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh ở Ý quốc và Roma 2021,

Tạ ơn LTXC đã cho một số anh chị em chúng ta được lên tới gần tận đỉnh của Tháp Nghiêng ở Pisa chiều ngày 12/11/2021.





Chỉ 15/24 anh chị em mới có sức vượt qua bao nhiêu là bậc thang một cách hổn hển để có thể lên tới gần đỉnh của Tháp Nghiêng này mà ngắm toàn cảnh Pisa.

Thế mà, 2 năm sau, tin tức cho biết Tháp nghiêng gần 1.000 năm tuổi của Italy có nguy cơ bị sập
Ngoài ra, 3 vị ở New York cho tới nay vẫn chưa nhận được giấy covid test negative mà Chị Trần Hiền vẫn có thể lên tới vị trí này của Tháp Nghiêng hôm ấy.
Chưa hết, nếu AC Lung Mai mà bị covid-19 như mấy hôm nay vẫn còn cho tới bây giờ thì Chị Tuyết Mai đã không có mặt trong số 12 anh chị em này chiều hôm ấy.
Rất may là Tháp Nghiêng này không phải là Tháp Nghiêng ở Pisa mà chúng ta đã leo lên:
Tháp nghiêng gần 1.000 năm tuổi của Italy có nguy cơ bị sập
Tuy nhiên, tin này cũng chứng thực rằng loài người hữu hạn nên công trình của con người dù có như Tháp Babel cao ngất trời chăng nữa cũng bất thành...
ĐTC Phanxicô đã nhận xét về thế giới ngày nay trong bài Giáo Lý thứ 3 về Sứ Điệp Kitô Giáo cần loan truyền cho thời điểm hiện nay, bởi vì:
"Chúng ta thấy mình đang ở trong nền văn minh đầu tiên trong lịch sử, 
một nền văn minh cố gắng tổ chức một xã hội loài người trên toàn cầu mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa, 
tập trung vào các thành phố vĩ đại mà chỉ có chiều ngang, (chỉ có tính phàm trần), 
ngay cả khi chúng có những tòa nhà cao chọc trời đến chóng mặt."
Riêng em đã từng ghé thăm bãi biển ở Florida khi phục vụ Khóa LTXC 2022 và 2023, đã thấy bầu trời bao rộng trên biển khơi thế nào,
thì khi đi bộ dọc theo những con đường ở Thành phố New York và Chicago trước đó, em thấy bầu trời nhỏ hẹp như những con hẻm vậy thôi.
Đó là lý do, như kinh nghiêm sống đạo cho thấy, một khi con người càng văn minh về khoa học và kỹ thuật, và càng nhân bản về tự do và nhân quyền,
thì con người ở thế giới Âu Mỹ là thế giới Kitô giáo lại càng bị khủng hoảng đức tin, càng bỏ đạo, rối đạo, chối đạo và chống đạo, càng vô thần duy vật, càng hiện sinh hưởng thụ!

Và đó là lý do Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy hôm nay, 2/12/2023, ngày cuối cùng của Phụng Niên, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Người như sau:
"Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, 
mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. 
Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"
Phụng niên nào cũng thế, Chúa Nhật 1 Mùa Vọng trong 4 Chúa Nhật, bao giờ cũng được Giáo Hội sử dụng để kêu gọi con cái mình tỉnh thức chờ Chúa đến:
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, 
hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, 
kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. 
Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"
Xin LTXC là niềm vui của Đêm Thánh Vô Cùng trong Mùa Vọng dọn mừng Giáng Sinh của tất cả và từng anh chị em TĐCTT thân yêu của chúng ta nhé.

em tĩnh

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 30, 2023 at 9:25 PM
Subject: PVLC Tuần 1 Mùa Vọng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Vọng theo chu kỳ phụng vụ Năm B.

Chu kỳ nào thì chu kỳ, Chúa Nhật của tuần đầu tiên trong 4 Chúa Nhật của Mùa Vọng,

bao giờ cũng về chủ đề Tỉnh Thức đợi trông Chúa đến.

 

Thật ra Chúa đã đến rồi nơi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14),

thậm chí Người còn "ở cùng (chúng ta) cho đến tận thế" (Mt 28:20) nữa.

Chẳng những nơi Phụng vụ Thánh, nơi Thánh Thể, nơi LỜi Chúa, nơi quyền bính của Giáo Hội, nơi Cộng đồng Giáo Hội,

mà còn ở nơi thành phần những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta được đồng hóa với Người.

 

Bởi vậy, Kitô hữu chúng ta phải làm sao cho Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh tiếp tục hiện thực,

nơi cuộc sống "đức tin được thể hiện qua đức bác ái" (Galata 5:6) của chúng ta là chúng ta liên lỉ "tỉnh thức" chờ đón Chúa đến.

Một trong những tác động "tỉnh thức" chờ Chúa đến, Đấng đã đến, nơi chính Lời của Người, đó là cử hành PVLC 

được Giáo Hội soạn dọn cho con cái của mình, như PVLC Tuần 1 Mùa Vọng ở những đường links sau đây:

 

Tuần I Mùa Vọng 

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA (từ Mp3) / https://youtube.com/live/mjWQujZqh3k (livestream) 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) / https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w

 DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (huấn từ và chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 /  https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12 - Chúa Nhật)

Thu.2.TuanI-MV.mp3
ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12 - Thứ Hai)
Thu.3.TuanI-MV.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3
ThanhAmbrosio.mp3
 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12 - Thứ Năm)
DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12 - Thứ Sáu)
MV.TuanI-7.mp3

  





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 29, 2023 at 6:09 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27-29/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta, thậm chí cả chính dân Israel, đâu ngờ rằng chiến tranh bùng nổ ở Dải Gaza từ hôm 7/10/2023 cho tới nay... 
Chúng ta, nếu không để ý, chắc cũng không ngờ là Dải Gaza nhỏ bé hầu như đa số chúng ta chẳng hề nghe thấy này
lại có ở trong mạc khải Thánh Kinh, kể cả Tân Ước, nhất là Cựu Ước, liên quan đến dân Philitinh, đến phán quyết và đến truyền giáo.
Gaza đã xuất hiện ngay trong Sách Khởi Nguyên (10:15-19) là một trong những thành phố biên giới của Xứ Canaan xưa.
Trước hết, Gaza liên quan đến dân Philistine 
(Danh xưng Palestine bao gồm những dân đa số Ả Rập sống ở Palestine, cả người Do Thái sống ở Palestine, còn dân Philistine xưa chỉ sống chính yếu ở Dải Gaza):
Dân Philistine đến xứ Canaan từ một vùng duyên hải (Jeremia 47:4).
Vào thời Gio-Duệ, dân Israel đã chiếm trị vùng đất "từ Kadesh đến Gaza..." (Joshua 10:41).
Chi tộc Giuđa đã thừa hưởng Gaza một thời gian trước khi bị mất lại trong tay dân Philistine (Quan Án 1:18).
Samson đã đến Gaza của người Philistine và bị họ âm mưu sát hại mà không được (Quan Án 16:1-3).
Khi Samson bị người yêu Deliah người Philistine lừa đảo đã bị bắt và bị nhốt ở Gaza, sau đó đã giết nhiều người Philistine dù bị mù (Quan Án 16:23-30).
Dân Philistine tiếp tục cai quản Gaza vào thời tiên tri Samuel (1Samuel 6:17).
Vua Hezekiah đã đại thắng dân Philistine, nhưng vẫn không chiếm được Gaza (2Vua 18:8)
Sau nữa, Gaza liên quan đến phán quyết:
Các vị tiên tri Jeremiah (25:17-20), Amos (1:6-7), Zephaniah (2:4)  Zechariah (9:5) đều tiên báo phán quyết trừng phạt với Gaza do bởi tội lỗi của dân Philistine.
Vua Sargon của đế quốc Assyria đã chiếm Gaza và có lẽ đã hủy hoại nó vào năm 720 trước Công nguyên.
Đại đế A Lịch Sơn của Hy Lạp đã hủy hoại nó một lần nữa vào năm 332 trước công nguyên sau một trận chiến kéo dài.
Trong giai đoạn của anh em Nhà Maccabê, Gaza đã bị Israel khuất phục bởi Jonathan.
Sau hết, liên quan đến truyền giáo:
Tân Ước chỉ đề cập đến Gaza một lần duy nhất trong Sách Tông Vụ (8:26-39), khi Phó tế Philipphê nghe thiên thần thúc giục
đã chạy theo và đuổi kịp chiếc xe chở viên quan Ethiopia để giải thích Thánh Kinh cho ông và sau đó rửa tội cho ông.
Có thể nói, Thiên Chúa đã ban cho dân Israel Dải Gaza này trong vùng Đất Hứa, và Ngài đã truyền cho dân Israel phải diệt hết các dân ở Đất Hứa (Dân Số 33:51-53).
Lý do duy nhất và trên hết là vì nếu họ không diệt hết thành phần dân ngoại này, họ sẽ bị ảnh hưởng thờ tà thần của các dân này mà bỏ Ngài là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ.
Điển hình nhất là vị vua thứ ba của họ là Solomon, khôn ngoan nhất, phú quí nhất và tiếng tăm nhất, nhưng đã từ từ bỏ Chúa để tôn thờ các tà thần của các bà vợ và hầu thiếp dân ngoại.
Dân Israel đã bất tuân lệnh Chúa nên dân Philistine / Palestine và Dải Gaza tiếp tục trở thành cái gai nhức nhối nhất cho họ qua bao thế kỷ, nhất là từ năm họ lập quốc 1948.

Phải chăng đó là lý do Israel ngày nay đã cương quyết tận diệt nhóm "Hamas: Từ kháng chiến, khủng bố, đến tội ác chiến tranh?"
thậm chí Phải xóa sổ Hamas dù có 'chống cả thế giới
bởi theo 

Thủ Tướng Israel: 'Với Hamas, bây giờ hoặc không bao giờ'

 
Tuy nhiên, Gaza ngày xưa trong Thánh Kinh chưa thuộc về thế giới Hồi Giáo như ngày nay, do đó: 

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo coi quân đội Israel là 'khủng bố'

'Trục kháng chiến' do Iran dẫn dắt đối phó Israel ở Trung Đông

Hamas cảnh báo về chiến tranh "vĩnh viễn" ở biên giới Israel

Xóa sổ Hamas: "Con dao hai lưỡi" với Israel

Thù hận nhắm vào người Do Thái dâng cao bởi cuộc chiến ...

Chúng ta không biết cuộc chiến ở Dải Gaza sẽ diễn biến ra sao và kết thúc như thế nào, 
ngoài một mình Đấng Quan Phòng Thần Linh làm chủ lịch sử loài người,
nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tham chiến bên phe công lý và hòa bình,
bằng lòng tin tưởng cầu nguyện của chúng ta, 
và theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những đường links tùy nghi sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC ngày 29/11/2023 - Kitô hữu phải lấp đầy các xã hội bi quan bằng niềm vui Tin Mừng

Đức Thánh Cha: Công lý và pháp quyền xây dựng một thế giới hoà bình

Vì lý do sức khoẻ Đức Thánh Cha không đi Dubai tham dự COP28

ĐTC Phanxicô mong ước lệnh ngừng bắn ở Gaza được tiếp tục

ĐTC ban ơn toàn xá cho tín hữu viếng hang đá Giáng Sinh tại nhà thờ dòng

Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới

Giáo huấn của các Giáo hoàng về việc bảo vệ ngôi nhà chung: từ Phaolô VI đến

Tình trạng sức khỏe của ĐTC Phanxicô khá hơn; ngài không bị nhiễm trùng phổi

TGM Paglia: Nhân loại bị chia cắt bởi chiến tranh cần một khởi đầu mới

Một linh mục Đức được trả tự do sau một năm bị bắt cóc tại Mali

Các Giám mục Mỹ và Nhật ca ngợi hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân

Các tu sĩ của Pháp công bố cẩm nang về quyền tu sĩ

TGM của Seoul mong muốn Đại hội GTTG 2027 sẽ là cơ hội hoà giải với Triều Tiên

Bêlem hủy bỏ các sự kiện Giáng sinh trong bối cảnh chiến tranh

Các trường Công giáo ở Camerun gặp khó khăn với ngân sách, nạn bắt cóc ...

ĐHY Pizzaballa hoan nghênh việc thả con tin Israel và tù nhân Palestine

Hàng ngàn giáo dân tham dự Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Ủy ban Phụng tự HĐGMVN chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Tòa Thánh liên quan đến bản

Ơn gọi linh mục của triệu phú Scott-Vincent Borba

HIỆN THẾ

Israel-Hamas: Các nhà trung gian quốc tế nỗ lực vận động cho một cuộc ngừng bắn lâu dài

Israel - Palestine: Nhìn lại cội nguồn của xung đột

Dải Gaza hoang tàn như 'vùng đất trên Mặt Trăng'

Hình ảnh tương phản đau lòng của Gaza trước và sau ngày nổ ra xung độtToàn cảnh điều kiện ăn ở, giam giữ các con tin ở Hamas

Con tin kể lại 50 ngày sống trong hầm ngầm của Hamas

Israel và Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 2 ngày 

Israel, Hamas đều tuân thủ, muốn kéo dài lệnh ngừng bắn để thả thêm con tin

WHO cảnh báo hiểm họa chết người hơn cả bom đạn ở Dải Gaza

Thế khó của Israel sau thỏa thuận ngừng bắn với Hamas

Trẻ em chơi đùa trên bãi biển Gaza khi tiếng súng lặng im

Đường trở về nhà đầy khó khăn của tù nhân Palestine được trả tự do

Biến đổi khí hậu gây thiệt hại 14% GDP của Đông Nam Á

COP28 Dubai : Trung Quốc và Mỹ gây khí thải nhiều nhất trên thế giới, nguyên thủ đều vắng mặt


Núi lửa trên toàn cầu đồng loạt phun trào, có đáng lo?

Máy bay không người lái do trí tuệ nhân tạo AI điều khiển sắp thành hiện thực

60% người Mỹ nghĩ tiền bạc mua được hạnh phúc, nhưng giá bao nhiêu?

Voi con bị xe tông, cả đàn voi lao ra đường giẫm nát xe

Chú rể Thái Lan bắn chết cô dâu trong đám cưới

Cô gái Pakistan bị dân làng giết vì lộ ảnh trên mạng xã hội

Việt Nam lại cho đổi ‘Thẻ Căn Cước Công Dân,’ 80 triệu dân sắp bị hành

LS Đặng Đình Mạnh: Ăn hối lộ ‘không vụ lợi’ là ngụy biện của tư pháp Việt Nam

Quan chức CSVN ăn hối lộ mà ‘không vụ lợi’ thì không có tội

Triều cường gây ngập, dân Sài Gòn vất vả sống chung dòng nước ô nhiễm






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 26, 2023 at 6:54 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 23-26/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, 26/11/2023, Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua,
Đấng được bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu Năm A cho thấy vương quyền "toàn quyền trên trời dưới đất" (Mt. 28:18) của Người như sau:
"Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. 
Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. 
Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái." (Mt 25:31-32).

Nếu con người nói chung và những con người gây chiến hiện nay, bất chấp sự sống cao quí của tha nhân, đồng hương hay đồng loại,
nhận ra Đấng làm chủ lịch sử loài người, họ có dám tiếp tục âm mưu gây chiến để đạt tham vọng chính trị và lòng căm phẫn hận thù?
Họ có biết rằng khi kết thúc lịch sử bất khả tránh mà họ chỉ là những tên hề múa may quay cuồng một thời gian ngắn ngủi trong thời điểm của họ,
họ cũng chỉ là một cá nhân trong "muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê."
Thật ra việc "Người sẽ phân chia" đây bằng chính sự hiện diện của Người là Chân Lý tràn đầy Tình Yêu vô cùng nhân hậu như vị mục tử nhân lành,
và trước sự hiện diện của Chân Lý là Tình Yêu này mà, cho dù Người chưa lên tiếng xét xử, ai cũng tự biết vị trí của mình ở bên phải hay bên trái của Người mà đứng vào.
Chính "vinh quang" được chiếu tỏa từ "trên ngai uy linh của Người" như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9),
thấu vào tận cõi lòng của từng người, khiến họ không thể nào trốn lánh được nữa: "Ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối, một thứ tăm tối không át được ánh sáng" (Gioan 1:5).
Với tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu cho chung mọi người, nhất là cho những người anh em đang trở thành con tin của thần chết được "dẫn vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13),
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng mấy ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô: Mỗi Kitô hữu, và mỗi người, nợ người nghèo món nợ tình yêu

Trước chuyến đi của Đức Thánh Cha tại Dubai nhân Hội nghị COP28

ĐHY Parolin: Tòa Thánh không bỏ qua việc lên án Hamas

ĐTC Phanxicô: Người Palestine và người Israel có quyền sống trong hòa bình, hai dân tộc anh em

Giáo hội Công giáo luôn nói không với chiến tranh và gần gũi với tất cả nạn nhân

ĐTC Phanxicô gặp 12 thân nhân của con tin Israel bị bắt giữ và 10 người thân của người Palestine ở Gaza

Đức Giáo Hoàng lắng nghe nỗi thống khổ của các gia đình con tin Israel tại Vatican

Các nữ tu Hoa Kỳ phục vụ hàng ngàn bữa ăn cho người nghèo nhân dịp lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Hội nghị đầu tiên về truyền thông của các nữ tu

Đức tin của Kitô hữu Ucraina thêm mạnh mẽ giữa chiến tranh

Câu chuyện của cha Peter Adamski: Từ doanh nhân trở thành linh mục

Câu chuyện đức tin của Marine Beauté

Giáo hội Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hoà bình của Bán đảo Triều tiên lần thứ 8

2.600 linh mục Philippines tĩnh tâm: Giáo dân được mời gọi giúp linh mục nên thánh

Các Giám mục Scotland phê bình hướng dẫn mới của chính phủ về giáo dục giới tính

Hơn 400 giáo sĩ và học giả Do Thái viết thư cho ĐTC về tình hình ở Gaza

Đức Giáo Hoàng Francis ăn trưa cùng các phụ nữ chuyển giới 

HIỆN THẾ

Xung đột Israel – Hamas: Thỏa thuận tạm ngừng bắn bốn ngày suýt tan vỡ

Hai người Palestine bị hành quyết, treo xác vì bị cáo buộc cộng tác với Israel

Nhóm con tin thứ nhì được phóng thích đã về đến IsraelGaza im tiếng súng và nước mắt đoàn tụ

Hamas hoãn thả thêm con tin Israel

Lệnh ngừng bắn sẽ thay đổi chiến sự Hamas - Israel ra sao?

Israel thả 39 người Palestine, bắt 17 người khác cùng ngàyNgày ''hưu chiến nhân đạo'' thứ hai: 39 tù nhân Palestine được Israel trả tự do

Israel tuyên bố chuẩn bị giai đoạn tiếp theo của chiến sự

Israel nóng lòng chờ hết thỏa thuận ngừng bắn

Các con tin Israel, Palestine trở về trong nghẹn ngào, vui mừng

Thủ tướng Qatar - người đứng sau thỏa thuận Israel - Hamas

Lý do Israel - Hamas nhất trí ngừng bắn

Đường hầm có phòng bếp, điều hòa dưới bệnh viện Gaza

Ông Putin bất ngờ mềm mỏng khi nói về cuộc chiến ở UkrainePutin gọi cuộc chiến Ukraine là ‘bị kịch’ phải chấm dứt 

Mê xem phim tội phạm, phụ nữ Nam Hàn giết người vì tò mò

Cựu cảnh sát từng ghì chết George Floyd 'bị đâm trong tù'

Hành khách ngáo đá cố mở cửa máy bay trên không

Mỹ giám sát chặt chẽ hàng điện tử nhập từ Việt Nam và Malaysia


Điều gì thực sự đã xảy ra vào Lễ tạ ơn đầu tiên?







From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 23, 2023 at 10:29 PM
Subject: PVLC Tuần 34 Thường Niên Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Thế là chúng ta tiến tới Chúa Nhật cuối cùng của Phụng niên chu kỳ Năm A (11/2022-2023) vào ngày 26/11/2023.
Chúa Nhật cuối cùng này là Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A, đồng thời cũng là Lễ Chúa Kitô Vua, tột đỉnh của Mùa Cánh Chung.
Nếu Chúa Kitô Vua ở Phúc Âm Năm B (theo Thánh Gioan) là Chân Lý và ở Phúc Âm Năm C (theo Thánh Luca) là Tình Yêu vô cùng nhân hậu,
thì ở Phúc Âm Năm A Chúa Kitô Vua là Vị Thẩm Phán tối cao phán xét con người về lòng yêu thương (đức ái) là hoa trái của chân lý (đức tin).
Chúa Kitô tỏ mình ra là Vua khi Người đến để làm chứng cho Chân Lý là chính bản thân của Người, 
và Chân Lý được Người tỏ ra chính là Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Người trên Thập Tự giá, là Sự Sống chiến thắng sự chết tội lỗi dối trá.
Theo chiều hướng Sự Sống vinh phúc chỉ được ban cho thành phần chiên sống theo Chân Lý là Chúa Kitô ở chỗ Yêu Thương như Chúa Kitô,
chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần 34 Thường Niên Năm A ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

 

Tuần XXXIV Thường Niên

 CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 https://youtu.be/2NtH2-t6DIc (từ Mp3) / https://youtube.com/live/FK0NTj7EkgU (livestream)

TN.XXXIVL-2.mp3

TN.XXXIVL-3.mp3

TN.XXXIVL-4.mp3

ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11 - Thứ Năm)

TN.XXXIVL-6.mp3

Thu.7.XXXIV.mp3 

 NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 22, 2023 at 6:43 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 20-22/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong cuộc chiến tranh ở Dải Gaza Thánh Địa, bùng lên từ Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2023, kéo dài cho tới nay,
chúng ta đã thấy các vị thẩm quyền của Tòa Thánh Roma, nhất là ĐTC Phanxicô, 
đã cố gắng hết sức kêu gọi và vận động những bên can dự tôn trọng công lý và hòa bình cùng nhân đạo.
Ngài kêu gọi cầu nguyện, gặp gỡ các vị có thẩm quyền của cả đôi bên hay gửi đồ cứu trợ cho nạn nhân, 
như trong cuộc chiến ở Ukraina từ ngày 24/2/2022 tới nay. Ngoài ra, ở cuộc chiến ở Dải Gaza Thánh Địa hiện nay, 
ngài còn trực tiếp gặp gỡ các nạn nhân và thân nhân của nạn nhân, sau buổi triều kiến chung hôm nay, Thứ Tư 22/11/2023:

Đức Thánh Cha sẽ gặp thân nhân của các con tin Israel và các gia đình người Palestine


Bởi thế, thẩm quyền và lòng thương xót của ngài đã được thế giới trân trọng và tham vấn, thậm chí xin ngài can thiệp.
Điển hình nhất là sự kiện Hơn 400 giáo sĩ và học giả Do Thái viết thư cho ĐTC về tình hình ở Gaza

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện chẳng những cho các cuộc chiến hiện nay ở Ukraine và Gaza,
mà còn cho Vị Giáo hoàng đương đại của chúng ta để ngài tiếp tục là ngọn hải đăng soi dẫn lịch sử nhân loại đang bị bạo loạn khủng bố.
Từ đó, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 22/11: Tất cả mọi người đều có quyền đón nhận Tin Mừng của Chúa

ĐTC Phanxicô mời gọi cầu nguyện cho những người đau khổ tại Thánh Địa

ĐTC Phanxicô bày tỏ lo ngại về Con đường Công nghị của Công giáo Đức

Đức Thánh Cha: Cảnh Giáng sinh phải là dịp để loan báo Tin Mừng

ĐTC Phanxicô cảm ơn Giáo hội ở Quần đảo Canary đã tiếp đón người di dân

ĐTC Phanxicô: Không thể chấp nhận sự im lặng che đậy đối với các vụ lạm dụng trẻ em

Đức Giáo Hoàng Francis ăn trưa cùng các phụ nữ chuyển giới

2.600 linh mục Philippines tĩnh tâm: Giáo dân được mời gọi giúp linh mục nên thánh

Các Giám mục Scotland phê bình hướng dẫn mới của chính phủ về giáo dục giới tính

Câu chuyện của cha Peter Adamski: Từ doanh nhân trở thành linh mục

Câu chuyện đức tin của Marine Beauté

Đức tin của Kitô hữu Ucraina thêm mạnh mẽ giữa chiến tranh


HIỆN THẾ 

Liên Hiệp Quốc: Trái đất đang nóng quá mức giới hạn an toàn 1.5°C

Trái đất có nguy cơ nóng thêm 2,9 độ C

Liên Hiệp Quốc : Thế giới chỉ giảm 2% lượng khí phát thải so với mục tiêu 43%

Thế giới ngày càng chuộng mì ăn liền
Nữ tình báo VNCH ra mắt sách về đời tù ‘cải tạo’

Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tiếp tục đòi CSVN trả lại tu viện

Mạng lưới Nhân quyền công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam 2022-2023

Tìm thấy súng trong bóp mẹ, bé 3 tuổi bắn chết em trai

Sát nhân 'quỷ satan' được Nga ân xá vì tham chiến ở Ukraine

Israel công bố bằng chứng Hamas dùng bệnh viện al Shifa ở Gaza làm "cơ sở khủng bố"

Điều gì sẽ xảy ra khi giao tranh kết thúc ở Gaza?

Xã hội Israel chia rẽ về khủng hoảng con tin ở Gaza

Quân đội Israel bao vây trụ sở của các nữ tu Dòng Mẹ Teresa Calcutta ở Gaza

Xung đột Cận Đông: Hamas khẳng định sắp đạt thỏa thuận trao đổi con tin với Israel
Israel chưa dám tiến xuống đường hầm dài 55m dưới Bệnh viện Al Shifa

Israel và Hamas đạt thỏa thuận trao đổi con tin - tù nhân và ngừng bắn nhân đạo

Cuộc đàm phán bí mật giúp Israel - Hamas nhất trí ngừng bắn

Nhiều nước hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas

Ông Zelensky nói 5 lần bị Nga ám sát hụt, lần đầu thì thú vị, sau đó chỉ như mắc COVID-19

Biển Đông : Philippines muốn cùng Việt Nam và Malaysia soạn thảo Bộ Quy tắc Ứng xử riêng



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 19, 2023 at 6:52 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 16-19/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúng ta tiếp tục tham gia các trận chiến tranh trên thế giới hiện nay, nhất là ở Ukraine và ở Dải Gaza Thánh Địa,
và đáp lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, khi tham chiến chúng ta chỉ đứng về một bên thôi, đó là bên yêu chuộng hòa bình,
do đó, cuộc tham chiến của chúng ta chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta tiếp tục tin tưởng cầu nguyện,
để Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình chuyển cầu cho thế giới loài người càng ngày càng bạo loạn hiện nay
được hoan hưởng một thứ hòa bình chân thực bền vững của Trời Cao (Lc 2:14) 
và của Đấng đã làm chủ mọi sự trên trời dưới đất (Mt. 28:18).
Với tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu vào Vị Chủ Tể mọi sự và của lịch sử loài người, 
chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha sẽ gặp thân nhân của các con tin Israel và các gia đình người Palestine

Đức Thánh Cha an ủi người di cư sống sót trên sa mạc Tunisia-Libya

Đức Thánh Cha đến thăm các linh mục và giáo dân ở ngoại ô Roma

ĐTC Phanxicô: Thời đại chúng ta cũng có nhiều vị tử đạo

ĐTC Phanxicô gặp các nhân viên của Bộ Kinh tế Vatican

Đức Thánh Cha: Ba bài học từ đời sống đan tu “thinh lặng, thần bí và truyền giáo”

Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu là cuốn sách sống động cho các linh mục

Vatican công bố chương trình bền vững “Hoán cải sinh thái 2030”

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai về Năm Thánh giữa Toà Thánh và chính phủ Ý

Các Giám Mục Ba Lan chống nguy cơ ly giáo tại Đức

Đức cha Yao Shun: Thoả thuận Toà Thánh - Trung Quốc mở ra một giai đoạn

7 hành động chung của Kitô hữu và Phật tử để chữa lành nhân loại

Giáo xứ làm gì để giúp thực hành con đường nên thánh?

Hội nghị chuyên đề Phật giáo và Kitô giáo: “lòng từ bi” và “tình yêu nhưng không"

COP 28: Một môi trường truyền giáo và một cuộc gặp gỡ với Hồi giáo

Một linh mục ở Ohio bị kết án chung thân tội lạm dụng tình dục


HIỆN THẾ

Thế giới đau đầu giải bài toán khoảng cách giàu nghèo

Di tích triều Nguyễn ở Huế ngập trong nước lũ

Hàng chục ngàn phòng khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam ế ẩm, ngưng trệ

Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam đàn áp các nhà tranh đấu môi trường

Bệnh nhân chết vì ung thư ở New York giúp người khác trả nợ $17 triệu tiền chữa bệnh

Con 6 tuổi bắn cô giáo, mẹ lãnh 21 tháng tù giam

Mỹ bắt băng trộm chuyên đột nhập nhà người gốc Á vì thói quen giữ nhiều tiền

Hamas: Từ kháng chiến, khủng bố, đến tội ác chiến tranh?

Quân Israel ra lệnh di tản khỏi bệnh viện al-Shifa ở dải GazaIsrael đánh nam, dẹp bắc, người dân Gaza không còn chỗ di tản

Số liệu về người chết tại Gaza có đáng tin cậy?

Giải pháp hai nhà nước có thể gỡ rối xung đột Israel-Hamas?

Hội Đồng Bảo An yêu cầu ‘‘ngừng bắn nhân đạo” tại dải Gaza

Bệnh viện lớn nhất Gaza như... 'nghĩa địa'Bệnh nhi Gaza được đưa đến UAE

WHO gọi bệnh viện lớn nhất Gaza là 'vùng chết chóc'

Gaza và Ukraina : Chỉ có hòa bình khi « cho chiến tranh một cơ hội » ?

Iran 'không chấp nhận' một số nước Hồi giáo chưa lên án Israel

Tháo chạy khỏi "vùng chết chóc" ở Gaza

Mỹ, Israel và Hamas đạt thỏa thuận tạm dừng xung đột, giải phóng con tin?

Các cuộc không kích của Israel giết chết hàng chục người ở phía nam Gaza

Thị trấn nghỉ mát Israel trở thành nơi trú ẩn cho người chạy lánh chiến tranh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 16, 2023 at 6:33 PM
Subject: PVLC Tuần XXXIII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nội dung của PVLC cho Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A có thể tóm gọn trong cụm từ "Ơn gọi phục vụ Nước Trời".
Bởi thế, chúng ta thấy Bài Đọc 1 nói về đức khôn ngoan nơi hình ảnh người vợ đảm đang sinh lợi: khôn ngoan ở chỗ phục vụ chứ không hưởng thụ;
 Bài Đáp Ca nói về đức kính sợ Chúa, đến đức công chính, được hiện thân nơi người chồng, một đức công chính khôn ngoan làm theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải ý mình.
Bài Đọc 2 nhấn mạnh đến thái độ của những tâm hồn khôn ngoan công chính là ở chỗ "tỉnh thức và điều độ" như thành phần con cái của sự sáng, của ban ngày....
Ở bài Phúc Âm, trong 3 người đầy tớ được chủ trao cho các nén bạc cân xứng với khả năng của mỗi người, 
người 1 nén nhàn hạ nhất, hưởng thụ, không muốn phục vụ, muốn làm chủ hơn là làm tôi,
nên ai yêu sự sống mình sẽ mất sống, như người đầy tớ 1 nén, còn ai ghét sự sống mình thì được sống (xem Gioan 12:25), 
như người được 2 nén, nhất là được 5 nén, cả 2 sinh lợi gấp trăm!
Với tinh thần phục vụ hơn là hưởng thụ, "đến để hầu hạ chứ không phải để được hầu hạ - non ministrari sed ministrare" (Mathêu 20:28), 
chúng ta cùng nhau cử hành PVLC Tuần 33 ở những đường links sau đây:

Tuần XXXIII Thường Niên

 MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8 (chuyển từ file mp3) / https://youtube.com/live/mcrUAhExPoo (livestream)

Thu.2.XXXIII.mp3 

TN.XXXIIIL-3.mp3

LeMeDangMinh.mp3 / LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11 - Thứ Ba)

TN.XXXIIIL-4.mp3 

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11 - Thứ Tư)

TN.XXXIIIL-5.mp3 

 ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11 - Thứ Năm)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thứ Năm Thanksgiving ở Hoa Kỳ)

TN.XXXIIIL-6.mp3

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11 - Thứ Sáu)

TN.XXXIIIL-7.mp3 

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11 - Thứ Bảy)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 15, 2023 at 6:42 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 13-15/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 
Chúng ta hãy tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cùng Vị Nữ Vương Hòa Bình của chúng ta,
theo những lời kinh của ĐTC Phanxicô được ngài biên soạn để cầu cho hòa bình thế giới,
bằng cách hiến dâng nước Nước Nga và Ukraina ngày 25/3/2022,
một kinh nguyện có thể bao gồm cả 2 dân tộc Isreal và Palestine ở giải Gaza Thánh địa hiện nay:

Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. 

Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” 

Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. 

Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. 

  

Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách,

    Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây.

Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 

  

Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. 

Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. 

Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt.

    Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.
Với lòng tin tưởng cầu nguyện ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày vừa qua ở những đường links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ

Hạ Viện Pháp chấn động khi xem video về vụ thảm sát 07/10 của Hamas tại Israel

Tổng thống Biden nhắn gửi các con tin ở Gaza: ‘Hãy yên tâm, chúng tôi đang ứng cứu’

Chiến tranh Israel-Hamas: Vì sao mọi người đang nhắc đến Iran?

LHQ cảnh báo ‘‘hoạt động nhân đạo’’ tại Gaza sắp bị đình chỉ hoàn toàn do cạn kiệt xăng dầu

EU lên án Hamas dùng thường dân tại các bệnh viện ở Gaza làm lá chắn sống







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 12, 2023 at 6:05 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 9-12/11
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp,/ 

Đấng đã tuyển chọn Dân Do Thái và đã tỏ mình ra cho họ trong suốt dòng lịch sử cứu độ của họ,/ 

được bắt đầu từ cuộc Vượt Qua của họ,/ từ vùng đất nô lệ Ai Cập về mảnh Đất Hứa chảy sữa và mật 

như Chúa đã hứa với Tổ phụ Abraham của họ./

Thế nhưng,/ vì họ đã làm cho mảnh Đất Hứa này ra ô uế bởi tội lỗi của họ,/ 

nên họ đã bị đày sang Babylon cho đến khi Chúa mang họ về lại Đất Hứa của họ./

Để rồi,/ sau khi Thành Thánh Giêrusalem là Giáo đô của họ không còn hòn đá nào ở trên hòn đá nào 

bởi Đế quốc Roma,/ họ đã trở thành một dân tộc tha hương./

Sau biến cố bị Đức Quốc xã tàn sát trong Thế Chiến Thứ Hai ở thế kỷ 20,/ họ đã hồi hương lập quốc,/ 

nhưng từ đó tới nay, suốt 75 năm, 3/4 thế kỷ,/ 

Thánh Địa đã triền miên là một vùng tranh chấp chủng tộc giữa dân Israel và người Palestine,/ 

liên tục hận thù nhau bằng chính sách "mặt đền mắt, răng đền răng"./ 

Chúng con xin dâng thành phần nạn nhân và phạm nhân/ 

của cuộc chiến loạn bất ngờ bùng lên vào chính Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2023 ở Dải Gaza cho LTXC,/

Xin LTXC đã tỏ hết mình ra nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua là Đức Giêsu Kitô,/ 

Đấng tiếp tục chịu khổ nạn nơi nạn nhân và tử nạn nơi phạm nhân của chiến cuộc này,/

cũng phục sinh vinh hiển nơi phần rỗi của nạn nhân cũng như phạm nhân,/ 

biến Thánh Địa mãi mãi thật sự là một mảnh Đất Hứa chảy sữa ân sủng và mật cứu độ./ Amen!

 

Với tâm nguyện cầu cho Hòa Bình ở Thánh Địa được gợi ý trên đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong mấy ngày qua ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI

 

ĐTC sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 ở Dubai

ĐTC gặp gỡ các Giám đốc các đền thánh trên thế giới

ĐTC Phanxicô: xây dựng hòa bình là công việc chậm rãi và kiên nhẫn

ĐTC Phanxicô: Không thể bỏ qua tầm quan trọng của chiều kích tâm linh trong giáo dục

Bảo tàng Vatican thông báo tăng thời gian mở cửa và giá vé mới vào năm tới

Người chuyển giới có thể lãnh nhận Bí tích Rửa tội

Những hoạt động tại Vatican nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 7

HIỆN THẾ

Tin tức thế giới 12-11: Hezbollah dùng drone tấn công sâu; Israel cảnh báo tấn công luôn Beirut

Thủ tướng Israel thề xóa sổ Hamas dù phải 'chống lại thế giới'

Xung đột ở Gaza : Bệnh viện bị tàn phá, quốc tế báo động nguy cơ « thảm họa » 

 WHO mất liên lạc với bệnh viện lớn nhất Gaza

Những tay súng Hamas sẵn sàng 'tử vì đạo'

Về từ cõi chết, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas chỉ huy cuộc tấn công Israel?Hamas sẽ nổ bom, biến đường hầm thành nơi dẫn nước biển vào tràn ngập Gaza?Pháp tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại Paris để chống nạn bài Do Thái  

Israel điều chỉnh số người chết trong vụ tấn công của Hamas ở 'khoảng 1.200'

LHQ tiếc thương số nhân viên tử vong cao kỉ lục vì chiến tranh ở Gaza

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo coi quân đội Israel là 'khủng bố'

Thách thức với Israel khi tác chiến trong địa đạo Hamas

Khói lửa từ Trung Đông đến Ukraina : Độc tài đe dọa dân chủ  

WHO nói hệ thống y tế tại Dải Gaza rơi vào cảnh tuyệt vọngLãnh đạo các nước Trung Đông gặp nhau, chỉ trích gay gắt Israel

Người dân Gaza ngủ ngoài đường vì an toàn hơn trong nhàIsrael và Hamas: Cuộc chiến dài hơiXe tăng Israel bao vây 4 bệnh viện ở Gaza, bác sĩ quyết không bỏ bệnh nhânMỹ nói Israel bắt đầu tạm ngừng bắn bốn tiếng mỗi ngày ở Gaza

Israel trả giá đắt cho cuộc chiến chống Hamas : Tối thiểu 50 tỉ đô la

Kinh tế Israel thiệt hại 600 triệu USD/tuần vì chiến sự Gaza  

Đánh nhau loạn xạ tại buổi chiếu phim về Hamas ở Los Angeles

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Israel chớ chiếm đóng Gaza

Ngoại trưởng Mỹ nêu phương án quản lý Gaza thời hậu chiến

LHQ: Thương vong ở Gaza cho thấy có gì đó ‘không ổn’ trong chiến dịch của Israel

Bốn "chảo lửa" trong chiến sự Nga - Ukraine hiện nay







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 9, 2023 at 5:32 AM
Subject: PVLC Tuần XXXII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chỉ còn 3 tuần nữa là hết phụng niên chu kỳ năm A,
Mà thời điểm kết phụng niên thường có các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc liên quan đến ngày cùng tháng tận.
Bởi đó, ở chu kỳ Năm A, Giáo Hội chọn 2 bài Phúc Âm theo Thánh Mathêu, ở đoạn 25, sau đoạn 24 về dấu hiệu ngày cùng tháng tận,
để nhắc nhở và kêu gọi chung Kitô hữu (CN XXXII) và riêng các vị lãnh đạo Giáo Hội (CN XXXIII).

Ở CN XXXII TN Năm A, vào thời điểm ngày cùng tháng tận vô cùng kinh khủng đối với đức tin,
Kitô hữu phải tỉnh thức, ở chỗ, như các cô trinh nữ nghênh đón chàng rể cầm trong tay cây đèn đức tin bừng sáng đức mến bằng dầu đức cậy (Phúc Âm),
những cô trinh nữ tỏ ra "khôn ngoan" (Bài Đọc 1), cho dù có ngủ như các cô khờ dại, cũng vẫn "khao khát Chúa" (Đáp Ca) và nuôi "niềm hy vọng" (Bài Đọc 1).
Theo tình thần khôn ngoan sống đức tin cậy mến như các cô trinh nữ khôn ngoan này, chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần 32 TN, ở các đường links sau đây:

bé tĩnh


Tuần XXXII Thường Niên
MTN.CNXXXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/rCKxBYFkPSo

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 (12/11 - Chúa Nhật)

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Truyện Thánh Giosaphát về Đại Kết Kitô Giáo)

TN.XXXIIL-2.mp3

TN.XXXIIL-3.mp3

TN.XXXIIL-4.mp3

LeThanhAlbertoCa.mp3 / https://youtu.be/bCWjDJVuGTI (15/11 - Thứ Tư)

TN.XXXIIL-5.mp3

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11 - Thứ Năm)

Thu.6.XXXII.mp3

ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11 - Thứ Sáu)

TN.XXXIIL-7.mp3

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11 - Thứ Bảy)









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 8, 2023 at 3:21 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 6-8/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa từ Nhã Điển thủ đô Hy Lạp chiều Thứ Tư mùng 8/11/2023,

Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Tg1 của Ý được phát vào thứ Tư 01/11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về một số đề tài: Thượng hội đồng, phụ nữ trong Giáo hội, đức tin, sự độc thân linh mục, lạm dụng trong và ngoài Giáo hội. Về các cuộc chiến đang diễn, ngài tin tưởng “sự khôn ngoan của con người” sẽ ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh.
Trước hết về các cuộc chiến tranh đang diễn ra, đặc biệt ở Trung Đông, một lần nữa Đức Thánh Cha khẳng định: mọi cuộc chiến đều là một thất bại. Chiến tranh không giải quyết được điều gì cả. Tất cả đạt được chỉ nhờ hoà bình và đối thoại. Nhắc lại buổi cầu nguyện cho hoà bình tuần trước, Đức Thánh Cha nói thêm rằng thế giới đang trải qua những giờ phút đen tối. Kể từ năm 1945, hết thất bại này đến thất bại khác, bởi vì chiến tranh vẫn chưa bao giờ dừng lại. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là ngành công nghiệp vũ khí. Ngày nay đầu tư tạo ra nhiều thu nhập nhất là sản xuất vũ khí.
Mặc dù tình hình chiến tranh hiện nay ở khắp nơi có nguy cơ leo thang với mức độ toàn cầu nhưng Đức Thánh Cha tin tưởng “sự khôn ngoan của con người” sẽ ngăn chặn được các cuộc chiến.


Theo chiều hướng tích cực của ĐTC và hiệp thông cầu nguyện cho "sự khôn ngoan của con người" trong giai đoạn lịch sử thế giới càng văn minh và nhân bản nhân quyền càng hận thù sát hại nhau hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong mấy ngày qua ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI

Sách mới về cuộc đời của Đức Thánh Cha Phanxicô
ĐTC tiếp tục điện thoại thăm giáo dân ở Gaza mỗi ngày
Tiếng nói của các Giáo hoàng về Giêrusalem và Thánh Địa
Đại diện Tòa Thánh kêu gọi Israel và Palestine can đảm chọn hòa bình
Kinh Truyền Tin (5/11): Chứng tá từ sự nhất quán giữa lời nói và việc làm
ĐTC Phanxicô điện đàm với Tổng thống Raisi của Iran về xung đột Hamas Israel
Trẻ em Hồi giáo và Kitô giáo ở Thánh Địa cùng đọc lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô
Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa mong các lãnh đạo thế giới lắng nghe lời kêu gọi của ĐTC


HIỆN THẾ

Số người thiệt mạng ở Palestine đã lên tới 1 vạn
Xung đột ở Gaza : Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp
Một tháng xung đột Israel – Hamas : Thủ tướng Israel từ chối ngừng bắn
Người Do Thái 'chiếm lấy' tượng Nữ thần Tự do ở New York, đòi ngừng bắn ở Gaza
Thủ tướng Israel nêu điều kiện chấm dứt chiến sự với Hamas
Dải Gaza: ‘Nghĩa địa trẻ em’ theo đúng nghĩa đen
Dân thường thương vong ở Gaza trong 1 tháng nhiều hơn 20 tháng chiến sự Ukraine
Khúc cua định mệnh của Israel và Hamas
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ quản lý an ninh Dải Gaza vô thời hạn
Một tháng chiến sự Israel-Hamas rung chuyển "chảo lửa" Trung Đông
Gaza: Lãnh đạo 18 tổ chức Liên Hiệp Quốc và phi chính phủ kêu gọi ngừng bắn
Đại sứ Israel: Tôi ‘rất thất vọng’ với Việt Nam vì lập trường về Hamas
Đại sứ Palestine ‘hài lòng’ với lập trường của Việt Nam về cuộc chiến Israel-Hamas
Tình cảnh bên rìa xã hội của người Palestine tha hương ở Ai Cập
Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công dồn dập ở Trung Đông
Mỹ và Israel bất đồng về mục tiêu ở Gaza








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 5, 2023 at 6:33 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 2-5/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong khi chúng ta theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong mấy ngày qua,
chúng ta hãy hiệp thông với lời cầu nguyện của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 khi ngài hiến dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Đức Mẹ,
đồng thời chúng ta cũng bao gồm cả 2 dân nước là Dân Israel và Dân Palestine ở Thánh Địa nói chung và Dải Gaza nói riêng,
để xin LTXC biến đổi tất cả những sự dữ do loài người mù quáng và yếu dại gây ra cho nhau trên trái đất này được trở thành ơn cứu độ cho họ.

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con.
Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ.
Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô.
Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con,

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, dân Israel và Palestine, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới.
Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến.
Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con.
Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con.
Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con.
Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông.
Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.


GIÁO HỘI

Kinh Truyền Tin (1/11): Thánh thiện là một hồng ân và là một hành trình
Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Palestine
Các Kitô hữu thiếu nhi của Gaza xin ĐTC cầu nguyện cho các trẻ
em đang sống dưới
Đức Thánh Cha tin tưởng “sự khôn ngoan của con người” sẽ ngăn chặn sự leo thang
ĐTC sẽ gặp 6.000 thiếu nhi, trong đó có 5 trẻ em Việt Nam
Các Giám mục Hoa Kỳ lên án sự gia tăng hận thù tôn giáo


HIỆN THẾ

Tin tức thế giới 5-11: Biểu tình ở Israel chống thủ tướng; Biểu tình ủng hộ Palestine ở Âu, Mỹ
Tin tức thế giới 4-11: Bất chấp khuyên can của Mỹ, Israel vẫn tấn công Hamas
Tin tức thế giới 3-11: Israel đã bao vây thành phố Gaza trong Dải...
Tin tức thế giới 2-11: Israel tấn công trại tị nạn Palestine hai ngày liên tiếp
Israel dồn dập tấn công trại tị nạn, Gaza trải qua "thảm kịch chưa từng có"
Israel trả đũa Gaza: Nước nào ủng hộ và nước nào lên án?
Lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza
Ngoại trưởng Mỹ bác bỏ lời kêu gọi hưu chiến ở Gaza của các nước Ả-rập
Dải Gaza: 21 người trong một gia đình thiệt mạng trong trận pháo kích tối 4-11
Bộ trưởng Israel bị phản ứng vì gợi ý ném bom nguyên tử Dải Gaza
Thủ tướng Israel kỷ luật bộ trưởng đề xuất ném bom hạt nhân xuống Dải Gaza
Israel bác tin về khả năng ném bom nguyên tử xuống Dải Gaza
Israel khuyến cáo công dân ở nước ngoài giấu nguồn gốc Do Thái
Liên Hiệp Quốc rối loạn vì xung đột Israel - Hamas
Hamas phóng loạt rocket vào Israel sau tối hậu thư của Tel Aviv
Hezbollah nã rocket "núi lửa" vào Israel, tăng nguy cơ bùng nổ mặt trận mới
Quan chức Mỹ dự đoán bước đi tiếp theo của Israel ở Gaza
Thương binh Hamas trà trộn với thường dân di tản khỏi Gaza
Mỹ phát hiện Hamas đưa chiến binh rời Gaza bằng xe sơ tán
'Trục kháng chiến' do Iran dẫn dắt đối phó Israel ở Trung Đông
Israel không kích xe cứu thương tại bắc Gaza
Tại sao xung đột ở Trung Đông khơi mào tội ác thù hận ở Mỹ?
Israel chia quân cắt đôi Gaza, đánh sập đường hầm cô lập Hamas
Hamas tung chiến thuật phản đòn, đẩy Israel mắc kẹt trong vũng lầy Gaza
Israel đã tốn kém bao nhiêu khi tập kích 12.000 mục tiêu ở Gaza?
Israel tấn công dồn dập, đưa ra lựa chọn cho Hamas
Những con số nhói lòng về trẻ em thiệt mạng do xung đột Hamas-Israel
Xung đột ở Gaza : Ai Cập giúp sơ tán "khoảng 7.000 người nước ngoài" qua cửa khẩu Rafah
Người nước ngoài và người Palestine song tịch được rời Gaza
Số người Palestine ở Gaza thiệt mạng tăng vọt, áp lực quốc tế ngày càng đè nặng lên Israel
Xóa sổ Hamas: "Con dao hai lưỡi" với Israel
30 năm Hamas xây 'thành trì ngầm' đối phó Israel
Nội bộ Israel rạn nứt giữa xung đột với Hamas
Iran kêu gọi các nước Hồi giáo ngừng giao thương với Israel
Hamas nói 7 con tin chết trong vụ Israel tập kích trại tị nạn Gaza
Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất...
Liên Hiệp Quốc: Israel tấn công trại tị nạn cấu thành tội ác chiến tranh
Mỹ loay hoay giữa Israel và Ukraine
Động đất mạnh, ít nhất 128 người chết ở Nepal
Sau bão Ciaran, đến lượt bão Domingos ập vào nước Pháp







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 2, 2023 at 8:46 PM
Subject: PVLC Tuần XXXI Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu Thiên Chúa là Nguyên Ủy và là Cùng Đích (CN XXIX TN A) của tất cả mọi sự, cách riêng của đời sống con người,
thì con người phải sống đức ái trọn hảo, ở chỗ Mến Chúa hết mình và yêu tha nhân như bản thân mình (CN XXX TN A),
một đức ái được thể hiện qua việc chia sẻ những ân huệ hơn người được Chúa ban cho bản thân bằng việc phục vụ tha nhân (CN XXXI TN A),
bằng không là sai lạc (Bài Đọc 1), cần phải ý thức lại bằng cách nguyện cầu cùng Thiên Chúa (Đáp Ca),
để nhờ đó mới có được một tinh thần phục vụ cao cả như vị Tông đồ Dân ngoại Phaolô (Bài Đọc 2).

Theo chiều hướng Đức Ái - Một Quyền Lực Phục Vụ,
chúng ta tiếp tục cử hành và sống toàn bộ PVLC Tuần XXXI Thường Niên ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

Tuần XXXI Thường Niên

MTN.CNXXI-A.mp3 / https://youtube.com/live/d0z8GEUkMSM

TN.XXXIL-2.mp3

TN.XXXIL-3.mp3 / TN.XXXIL-3.mp3

TN.XXXIL-4.mp3

LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3 / LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11 - Thứ Năm)

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11 - Thứ Sáu)

Thu.7.XXXI.mp3

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11 - Thứ Bảy)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 1, 2023 at 4:15 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 30/10-1/11/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Xin chúc mừng Lễ Các Thánh từ Frankfurt Đức Quốc, trong khi chờ chuyển chuyến bay sang Nhã Điển Hy Lạp trong chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân theo chân Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, trong Năm "hiệp thông, tham gia và truyền giáo" theo chiều hướng đồng hành tiến bước của Giáo Hội hiện nay.

Và cũng theo chiều hướng nhân tai liên quan đến chiến tranh hiện nay nói chung và cuộc chiến loạn ở Thánh Địa nói riêng,
thì càng ngày con người đang sống trong một thế giới văn minh vật chất và nhân bản nhân quyền hơn bao giờ hết,
lại càng trở về với luật rừng, luật của loài hoang thú, luật mạnh được yếu thua, luật cắn xé nhau như thú dữ chưa từng thấy... Cứ đà hận thù ghen ghét bạo tàn khủng khiếp này thì loài người không thể nào thoát được bùng nổ Thế Chiến Thứ III. Như tình hình chiến cuộc hiện nay đã từ giải Gaza ở Thánh Địa sang Trung Đông và đã đụng tới các lực lượng đại cường vốn kình địch nhau trên thế giới.

Thế Chiến Thứ III đang chực chờ... với nhưng mưu đồ toan tính trong đầu óc của những người anh em sẵn đầu óc gian ác.
Chẳng hạn, sau khi Hoa Kỳ nhào vô tham chiến ở cuộc chiến loại ở Thánh Địa, đồng thời vẫn giúp Ukraine chống lại Nga,
tuy nhiên, lợi dụng tình thế thuận lợi chưa từng có, Trung Cộng và Bắc Hàn hè nhau đồng loạt nhào vô tấn công đối tượng của mình: Trung Cộng tấn công Đài Loan và Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn như Việt Nam năm 1975, thì Mỹ không thể nào cầm cự được cả 4 mặt trận.

Và một khi bị Hoa Kỳ buông bỏ bất đắc dĩ thì Ukraine thuộc về Nga, Đài Loan về Trung Cộng, Nam Hàn về Bắc Hàn, và Israel về Iran, cả 4 nước đều có nguyên tử là Nga, Tầu, Bắc Hàn và Iran cuối cùng chiến thắng này sẽ làm cho trật tự thế giới về quyền lực thay đổi bất khả tránh. Tuy nhiên, một khi bộ tứ độc tài hung dữ (Nga, Tầu, Bắc Hàn, Iran) lên ngôi, thay cho chung Âu Mỹ và riêng Hoa Kỳ, thế giới càng bạo loạn hơn nữa, bởi các tay độc tài, giữa Nga và Tầu, giữa Iran với thế giới Hồi Giáo vốn chia rẽ, bắt đầu đấu đá nhau để trở thành "thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn!"

Thế nhưng, con người múa may quay cuồng nơi những cá nhân con người hay nơi những đất nước muốn thống trị thế giới ấy, cuối cùng, sẽ được LTXC cho họ thấy họ chỉ là những tên hề thời đại, nhờ đó mọi người, nhất là Dân Israel của Ngài chân nhận: Ngài là chủ tể của lịch sử loài người. Với tất cả lòng tin tưởng vào Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, Đấng đã tỏ mình ra cho Dân Do Thái suốt giòng lịch sử cứu độ của họ như thế, và là Vị Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở các đường links sau đây:

bé tĩnh


GIÁO HỘI

Vatican công bố Báo cáo Tổng hợp của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành
Đức Thánh Cha ca ngợi lòng can đảm của những phụ nữ tham gia mạng lưới chống mafia
Đức Thánh Cha: Người lớn học từ trẻ em về việc chăm sóc ngôi nhà chung
Toà Thánh kêu gọi bảo vệ không gian như lợi ích chung
Giáo hội Philippines cử hành Chúa nhật Nhận thức về nhà tù
Mở án phong chân phước cho 35 tín hữu bị tàn sát ở Kandhamal (Ấn Độ) vào năm 2008
Phụ tá Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa cảm ơn lời ĐTC kêu gọi Hamas và Israel ngừng bắn
Toà Thánh tiếp tục nỗ lực ngoại giao cho hoà bình ở Trung Đông
Thượng phụ Công giáo Latinh của Giêrusalem tái thánh hiến Thánh Địa cho Đức Mẹ

HIỆN THẾ

Tin tức thế giới 1-11: Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy Hamas ngay dưới căn cứ ngầm
"Màn sương bí ẩn" bao phủ chiến dịch của Israel tại Gaza
Nhân tố mới can dự xung đột Israel - Hamas, chiến sự có nguy cơ lan rộng
Israel đưa 20.000 quân vào Gaza, trại tị nạn "như ngày tận thế"
Dịch vụ viễn thông ở Gaza bị cắt đứt hoàn toàn
Israel oanh tạc đánh sập đường hầm của Hamas
Thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza ghê gớm hơn đạn bom
Israel chấp nhận trả giá đắt cho cuộc chiến trên bộ ở Gaza
Lý do trẻ em thiệt mạng quá nhanh, quá nhiều ở Dải Gaza
Liên hợp quốc: Gaza thành "địa ngục, nghĩa địa của hàng nghìn trẻ em"
Hamas công bố video quay cảnh chiến đấu với lính Israel ở bắc Gaza
Mất 42 người thân trong một ngày ở Gaza
Thù hận nhắm vào người Do Thái dâng cao bởi cuộc chiến ở Gaza
FBI: Cuộc tấn công của Hamas sẽ truyền cảm hứng cho mối đe dọa khủng bố nhắm vào Mỹ
Gaza: Israel oanh tạc một trại tị nạn làm hàng chục người Palestine thiệt mạng
Ai Cập mở cửa khẩu cho người nước ngoài rời Gaza
Cuộc sống dưới bom đạn của người dân Gaza
Quan chức Nga bối rối vì vụ đám đông săn lùng người Israel ở sân bay
Israel giải cứu một con tin trong chiến dịch xuyên đêm ở Gaza
Gaza sắp trở thành 'cuộc chiến đô thị đẫm máu nhất' chỉ sau vài tuần
Dân Gaza tá túc trong các bệnh viện bất chấp lệnh di tản của Israel
Israel có thể lên phương án đưa 2,3 triệu dân Gaza sang Ai Cập
Máu và nước mắt trong xung đột Hamas - Israel
Đội 'sát thủ' Israel chuyên săn lùng biệt kích Hamas
Con tin Đức trong tay Hamas đã chết
70% người thiệt mạng tại Gaza là phụ nữ, trẻ em
Mỹ không ủng hộ ngừng bắn tại Dải Gaza
Mỹ - Iran tăng cấp độ cáo buộc, đã đến lằn ranh xung đột?
Gaza: Quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hamas trong hệ thống đường hầm
Liên Hiệp Quốc cảnh báo hệ thống viện trợ cho Gaza « thất bại »
Thủ tướng Israel tuyên bố không chấm dứt chiến sự với Hamas
Israel bước vào giai đoạn 3 của chiến dịch tấn công Hamas
77% người Mỹ sợ chiến tranh Israel-Hamas dẫn tới khủng bố ở Hoa Kỳ
Đám đông xông vào sân bay ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga để lùng sục người Do Thái
34 giờ sợ hãi của người Gaza khi bị cắt kết nối với thế giới
Tương lai Dải Gaza sau xung đột Israel - Hamas
Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình hình ở Dải Gaza ‘tuyệt vọng theo từng giờ’
Israel vượt mọi 'giới hạn đỏ' ở Gaza?
Nguy cơ đối đầu Hồi giáo - Do Thái đang dâng cao ở Âu - Mỹ
Số nhà báo thiệt mạng ngày càng tăng trong cuộc chiến Israel-Gaza
29 nhà báo thiệt mạng trong xung đột Israel - Hamas
Hoa Kỳ tố cáo Hamas không cho dân Mỹ và ngoại quốc rời Gaza
Dân Palestine lẻn vào kho Liên Hiệp Quốc, lục lạo lương thực
Thủ Tướng Israel: ‘Với Hamas, bây giờ hoặc không bao giờ’
Liên Hiệp Quốc lo ngại Gaza rơi vào ‘‘hỗn loạn’’
Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 29, 2023 at 6:00 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 26-29/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 
Trong Ngày Chay Tịnh Cầu Nguyện cho Hòa Bình Thế Giới Thứ Sáu 27/10/2023 ở Đền Thờ Thánh Phêrô,
và trong lúc tình hình chiến sự ở Trung Đông càng ngày càng căng thẳng va nguy hiểm đến hòa bình chung của thế giới,
ĐTC Phanxicô đã hiến dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria với những tâm tình như sau:
"Trên Đồi Canvê, một lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ… Mẹ đã giữ vững niềm hy vọng Phục sinh qua đêm đau buồn. 
Giờ đây, lạy Mẹ, một lần nữa hãy chủ động giúp chúng con, trong thời điểm này, 
bị tàn phá bởi các cuộc xung đột và bị tàn phá bởi làn đạn vũ khí. 
Xin dạy chúng con trân trọng và quan tâm đến sự sống - sự sống của mỗi con người - 
và bác bỏ sự điên rồ của chiến tranh, gieo rắc cái chết và loại bỏ tương lai".

"Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, chúng con đến trước Mẹ và chúng con nương náu trong Trái Tim Vẹn sạch của Mẹ".


"Chúng con phó thác và thánh hiến cho Mẹ cuộc đời và từng thớ thịt của con người chúng con, 

tất cả những gì chúng con sở hữu và tất cả những gì chúng con là, mãi mãi. 

Chúng con thánh hiến Giáo hội cho Mẹ, để qua việc Giáo hội làm chứng tá cho thế giới về tình yêu của Chúa Giêsu

Giáo hội có thể trở thành dấu chỉ của sự hòa hợp và là công cụ hòa bình. 

Chúng con dâng hiến thế giới của chúng con cho Mẹ, đặc biệt là những quốc gia và khu vực đang có chiến tranh".


Trong lời kinh khẩn cầu Đức Mẹ Nữ Vương Hòa bình và Mẹ của lòng Thương xót, 

Đức Thánh Cha khẩn cầu Mẹ "cầu bầu cho thế giới của chúng con đang gặp nguy hiểm và hỗn loạn

và "hãy hoán cải những người châm ngòi và xúi giục xung đột".

 

Tiếp tục hiệp thông tâm tình và ước nguyện hòa bình của ĐTC Phanxicô cũng là của chung Giáo Hội, của các tâm hồn thiện chí,

chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những đường links sau đây:  


GIÁO HỘI

Vấn đề vai trò phụ nữ trong Giáo hội tại Thượng Hội đồng Giám mục 16
ĐTC thánh hiến thế giới bị chiến tranh tàn phá cho Đức Mẹ
ĐHY Parolin: ĐTC có thể sẽ gặp gỡ gia đình các con tin Israel bị Hamas bắt giữ

Họp báo Thượng Hội đồng: Trải nghiệm đại kết tại Thượng Hội đồng

Lời kêu gọi cầu nguyện của ĐTC, tiếng nói hoà bình giữa thế giới bị phân mảnh
Tòa Thánh tái khẳng định giải pháp hai Nhà nước (Israel-Palestine) là con đường duy
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện thoại cho ĐTC bày tỏ lo ngại về chiến tranh ở Trung Đông

Chia sẻ của Đức Thánh Cha trước khi Đại hội Thượng Hội đồng công bố Thư gửi dân Chúa
Thư gửi dân Chúa của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI - Thượng Hội đồng Giám mục

Cách thức thảo luận và bỏ phiếu tài liệu Tổng hợp của Thượng Hội đồng
Các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục cầu nguyện cho hòa bình

Kitô hữu Gaza hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha

ĐHY Sako lo ngại chiến tranh giữa Israel và Hamas sẽ trở thành cuộc xung đột của toàn

 

HIỆN THẾ


Chiến tranh Cận Đông : Gia tăng cường độ oanh kích Hamas, Israel cam kết tăng viện trợ nhân đạo tại miền nam dải Gaza

Thủ tướng Israel loan báo khởi động giai đoạn hai của cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng đổi con tin lấy tù nhân Palestine

Iran nói Israel vượt lằn ranh đỏ, cảnh báo Mỹ về hậu quả thảm khốc

Bóng tối bao trùm Gaza sau lệnh bao vây toàn diện của Israel

Israel soi thấu lòng đất, do thám hệ thống đường hầm Hamas

Chiến sự Trung Đông: Israel đổ bộ vào Gaza, đánh bom chiến hào Hamas, cắt mọi liên lạcIsrael trả đũa sau khi bị tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là 'tội phạm chiến tranh'

Dải Gaza ngày càng 'chật' vì thi thể nhiều lênChiến tranh Cận Đông : Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel tiến hành một vụ « thảm sát » ở Gaza

Iran tuyên bố 'đã đặt ngón tay vào cò súng' để đáp trả mọi đe dọaNgười dân Gaza phá kho Liên Hiệp Quốc, tranh nhau đồ cứu trợDân thường Palestine sẽ chết ngày càng nhiều khi xung đột Israel - Hamas kéo dài‘Hoàn toàn hỗn loạn’ ở Gaza sau đêm Israel oanh tạc dữ dội nhất

Jordan, Ai Cập quyết không nhận làn sóng di tản người Palestine

Israel tố Hamas dùng bệnh viện làm lá chắn cho các đường hầm và trung tâm hoạt động

Đối mặt với sự chỉ trích quốc tế, Israel nhắc nhở thế giới về sự tàn bạo của Hamas

Biểu tình khắp thế giới yêu cầu đình chiến ở Gaza

Iran cảnh báo Mỹ về 'mặt trận mới'

Ông Medvedev cảnh báo cuộc tấn công vào Dải Gaza sẽ 'đẫm máu nhất'Quyết đánh Hamas, Israel chia rẽ với thế giới và đồng minhQuan hệ Nga - Israel căng thẳng sau chuyến công du Matxcơva của Hamas  Công ty xây dựng ở Jerusalem đón các gia đình di tản đến ở miễn phíChỉ 29% người Israel được khảo sát đồng ý kế hoạch đổ bộ Dải Gaza

Bị cắt đứt khỏi thế giới, người dân Gaza sống dưới mưa bom của Israel

Israel mở rộng tấn công ở Gaza, Hamas thề đáp trả toàn lực

Đằng sau việc Mỹ dồn dập không kích Syria

100 máy bay Israel oanh tạc Gaza trong cuộc không kích lớn chưa từng có

Loạt căn cứ Mỹ bị tấn công, Tổng thống Biden cảnh báo đanh thép

Tính toán của Hamas khi thả con tin "nhỏ giọt"

Người Do Thái biểu tình tại New York đòi ngừng oanh tạc vào Gaza

Israel-Gaza: ‘Tôi phải sinh con trong bất kỳ hoàn cảnh nào’

Nga tiếp phái đoàn của Hamas và Iran thảo luận về tình hình Gaza

Quân đội Israel tấn công Gaza, các nước Ả Rập lên án

Mạng lưới đường hầm của Hamas bên dưới Gaza – một tiền tuyến ngầm cho Israel

Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia trong khu vực Trung Đông

Hamas tuyên bố chỉ thả con tin khi đạt lệnh ngừng bắn

Israel nói trận Gaza sẽ quyết định tương lai 75 năm tới

Gaza biến thành đống bê tông đổ nát dưới "mưa bom, bão đạn"






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 26, 2023 at 7:20 PM
Subject: PVLC Tuần XXX Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 
Chúa Nhật tuần trước, ở Phúc Âm CN XIX Thường Niên Năm A, Chúa Kitô đã nhắc nhở cho thành phần lãnh đạo Do Thái giáo biết 
Ông Chủ Vườn nho (CN XXVI - XXVII) và Vị Vua mở tiệc cưới cho hoàng tử (CN XXVIII) là Nguyên Ủy và là Cùng Đích của họ,
ở chỗ "những gì của Thiên Chúa (Nguyên Ủy) thì phải về cho Thiên Chúa (Cùng Đích)", 
Đấng vì thế mà họ, ở Phúc Âm CN XXX TN Năm A tuần này, phải hướng đến Chân Trời Yêu Thương, 
nơi chỉ có một đường thẳng nối liền trời (mến Chúa) và đất (yêu người), nơi bao gồm tất cả lề luật và lời tiên tri của họ, ở chỗ:
1- Trước hết và trên hết họ phải kính mến Chúa hết mình, như Kitô hữu Thessalonica (Bài Đọc 2), nhờ "Chúa là dũng lực của con" (Đáp Ca)
2- Và vì Ngài họ đồng thời cũng phải yêu thương tha nhân như bản thân họ (Bài Đọc 1).

Với niềm xác tín Thiên Chúa là Nguyên Ủy và là Cùng Đích, bằng cách thực hiện giới răn cốt lõi đệ nhất là mến Chúa và yêu người,
theo chiều hướng Chân Trời Yêu Thương, chúng ta cùng nhau tiếp tục cử hành và sống toàn bộ PVLC Tuần XXX Thường Niên ở những đường link sau đây:
bé tĩnh  

Tuần XXX Thường Niên

 MTN.CNXXX-A.mp3 / https://youtube.com/live/fxmaUokSx0w

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

Thu.2.XXXTN.mp3

TN.XXXL-3.mp3

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/g8BcHD-khJw (1/11 - Thứ Tư)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 https://youtu.be/rrAlVHXudpA

LeCacDangLinhHon.mp3 / LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE (2/11 - Thứ Năm)

TN.XXXL-5.mp3

MTN.XXX-6.mp3

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11 - Thứ Sáu)

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

Thu.7.XXX.mp3 https://youtu.be/7P8oudj492w

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11 - Thứ Bảy)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 25, 2023 at 6:24 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 23-25/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Không biết chúng ta có đang nín thở trước tình hình chiến loạn ở Thánh Địa hay chăng, nhưng thiên nhiên vạn vật hình như đang nín thở làm sao ấy,
vì từ khi cuộc chiến loạn bất ngờ xẩy ra ở Thánh Địa hôm 7/10, hầu như không thấy tin tức gì về thiên tai nữa, những gì đã dồn dập xẩy ra khắp nơi trước đó...!

Thật vậy, cuộc chiến loạn ở Thánh địa càng ngày càng căng thẳng và thảm hại lẫn thảm thương chẳng những ở tại Thánh Địa mà còn lan sang cả Trung Đông,
một vùng trời chính yếu của thế giới Ả Rập Hồi Giáo bao gồm 18 quốc gia (Israel, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, United Arab Emirates v.v.)
trong đó, Isreal Do Thái chỉ là một mảnh đất và là một dân nước quá tí teo so với cả một thế giới Ả Rập Hồi Giáo khổng lồ này về mặt địa dư:
về địa dư Do Thái chỉ rộng 8,550 ngàn dặm vuông so với 3.82 triệu dặm vuông = .02%; và về dân số Do Thái chỉ có 10 triệu dân trong số 400 triệu dân = 2%.

How Many Countries Are There In The Middle East? - WorldAtlas


Thậm chí nó không chỉ lan sang Trung Đông ở Á Châu mà còn cả Âu Châu lẫn Mỹ Quốc cũng đang bị ảnh hưởng bởi những cuộc khủng bố sắc tộc và tôn giáo nữa v.v.  
Ngay tại Trung Đông, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ như đang bị ổ kiến lửa hay tổ ong dồn dập khủng bố tấn công v.v.

Phải chăng những gì đã được ĐTC Phanxicô công khai tuyên bố khi ngài vừa lên làm giáo hoàng về "thế chiến thứ 3" khắp thế giới đang trở thành hiện thực?
Chỉ biết rằng, với cuộc chiến loạn ở Thánh Địa vừa mới đây, ngài đã kêu gọi các tôn giáo trên thế giới và riêng Kitô hữu, nhất là tín hữu Công Giáo cử hành
Ngày Chay Tịnh Nguyện Cầu vào Thứ Sáu 27/10/2023, một ngày chính yếu trong tuần của thế giới Ả Rập Hồi giáo, như Thứ 7 của Do Thái giáo và CN của Kitô giáo.
Hướng lòng về Ngày Thứ Sáu Cho Hòa Bình này, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở các đường links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 25/10/2023 - ĐTC Phanxicô: Cần phải rao giảng Tin Mừng với lòng can đảm và tự do

Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục sẽ công bố “Thư gửi Dân Chúa” vào ngày

ĐTC kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza
ĐTC Phanxicô: Đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh
Đức Thánh Cha gọi điện cho Tổng thống Mỹ để thảo luận về hoà bình
Đức Hồng Y Pizzaballa gửi thư cho các tín hữu Giêrusalem kêu gọi hoà bình

Buổi cầu nguyện trực tuyến của giới trẻ vì hòa bình ở Trung Đông
Công giáo và cuộc xung đột Israel - Hamas

Các Giám mục Trung Phi kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Congo, Rwanda và Burundi

HIỆN THẾ

Tình báo quân đội Pháp nói vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza ...

    
Israel kêu gọi Hamas đầu hàng, nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Xung đột Trung Đông : Hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza nhỏ giọt

 

 


Israel đột kích trên bộ ở Gaza, Hamas xác nhận hai bên đã giao chiếnNgười Israel xếp hàng mua súng để phòng thân

Dải Gaza trải qua đêm đẫm máu nhất

Biểu tình ở nhiều nơi phản đối chiến sự Israel - Hamas

Trẻ em Gaza chịu ác mộng tâm lý dưới mưa bom bão đạn

Trẻ em Gaza chịu ác mộng tâm lý dưới mưa bom bão đạn

Cái giá Israel phải trả nếu mở chiến dịch tấn công Gaza

Bộ Ngoại giao tiếp nhận thông tin về nhu cầu sơ tán của người Việt tại Israel

Bộ Ngoại giao họp bàn phương án bảo hộ người Việt tại Israel

Nguy cơ lính Mỹ tại Trung Đông bị tấn công gia tăng

Israel bác tin Mỹ yêu cầu trì hoãn tấn công Dải Gaza

Israel nói chiến dịch tấn công Gaza có thể kéo dài nhiều tháng

Hamas kiếm tiền từ đâu?

Chiến tranh thông tin ngày càng gay gắt giữa Israel và Hamas

Đoàn xe viện trợ thứ ba từ Ai Cập tới Gaza qua cửa khẩu Rafah 

Israel ném bom Gaza, chiến tranh lan sang các mặt trận khác

Làn sóng tin giả xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas

6 nhân viên Liên Hiệp Quốc thiệt mạng ở Dải Gaza trong 24 tiếngHiện tượng mới ở Dải Gaza: Những dòng tên viết bằng mực đen trên bụng trẻ

Hamas nêu điều kiện thả con tin, đàm phán hòa bình với Israel

Bệnh viện Gaza cạn điện, trẻ sơ sinh có thể nguy kịch trong nháy mắt

Thế "tiến thoái lưỡng nan" của các gia đình có thân nhân bị Hamas bắt giữ

Israel công bố video Hamas tấn công dân thường

Cụ bà Israel kể hai tuần bị Hamas giam trong đường hầm

Việt Nam họp bàn về bảo hộ công dân giữa chiến sự tại Gaza

Thi thể chất đầy bệnh viện: Người Palestine tức giận khi trẻ em bị không kích ở khu vực sơ tán

Tại sao châu Á không ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống Hamas ?  
Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công dồn dập ở "chảo lửa" Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ chiến tranh thế giới do xung đột ở Trung Đông

Israel 'đốt' 246 triệu USD mỗi ngày cho cuộc chiến ở GazaNgười Việt tại Israel thấp thỏm giữa chiến sự leo thang

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh viện lớn nhất Gaza thành 'mộ tập thể'

Gaza trải qua ngày chết chóc nhất từ đầu xung đột



From: Ba Nha Pham <nhathu06@gmail.com>
Date: Wed, Oct 25, 2023 at 9:31 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 23-25/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh viết cho bài "ĐGH Phanxico với VN". : mấy lần Ad Alimina. ?  Các Gm nào qua Mông Cổ? GM nào dự Thượng HĐ GM TG kỳ 16...GM nào "mới"qua Roma/.
Cám ơn, Nha


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 25, 2023 at 9:47 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 23-25/10/2023
To: Ba Nha Pham <nhathu06@gmail.com>

Xin cám ơn người anh em đã nhờ viết bài.
Thú thật không còn giờ nghiên cứu để viết một bài như vậy.
Việc chuyển dịch các tài liệu của ĐTC cũng đã bị ngưng lại từ 11/2021 cho đến nay.
Ngoài ra, các sinh hoạt tông đồ giáo dân với Nhóm TĐCTT ở chung HK đã đủ full time và overtime rồi.
Bởi vậy xin người anh thông cảm nhé và cầu cho bé tĩnh này với. Xin LTXC luôn ở cùng người anh.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 22, 2023 at 6:01 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 19-22/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A hôm nay, 22/10/2023,
chúng ta thấy ở Bài Đọc 1 (Is 45, 1. 4-6) có nhân vật "Cyprus", vị Đại Đế Ba Tư (Persia) dân ngoại ngày xưa, trước Công nguyên khoảng 600 năm.
Nhân vật lịch sử này được chính Thiên Chúa là chủ tể lịch sử loài người đã "xức dầu" để Ngài tỏ mình ra cho cả dân ngoại lẫn Dân được Ngài tuyển chọn:
"Vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi
Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. 
Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. 
Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác
Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác."

Vị Đại Đế Ba Tư dân ngoại này đã được Chúa dùng để tỏ mình ra cho cả dân ngoại lẫn Dân Do Thái / Israel được Ngài tuyển chọn ở chỗ, 
chính ông đã cho dân Do Thái ở chốn lưu đầy Babylon được hồi hương theo đúng như hạn kỳ như Chúa đã báo trước qua tiên tri Giêrêmia (29:10).
Tình hình chính trị ở Trung Đông vẫn còn cho thấy mối liên hệ giữa dân ngoại Ba Tư (ngày nay là Iran) và dân Do Thái / Israel,
một mối liên hệ thân hữu ngay từ ban đầu nhưng sau đó đã biến thành thù địch không đội trời chung, từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo Iran năm 1979:
Mối thâm thù hơn 40 năm giữa Iran và Israel
một mối thâm thù đã được tỏ ra rất rõ ràng trong cuộc chiến loạn vừa xẩy ra ở Thánh Địa từ hôm 7/10/2023 tới nay.
Iran, một quốc gia phải nói là hùng mạnh nhất về quân lực trong khối Hồi giáo Ả rập, bởi trong tay họ đã gần có được bom nguyên tự do họ chế tạo ra,
và là một quốc gia được cho là đỡ đầu cho Nhóm khủng bố Hamas ở Dải Gaza để nhóm này bất ngờ tấn công Israel và sát hại dân Israel chưa từng có.

Hamas tuyên bố 'được Iran hỗ trợ tấn công Israel'

Hamas nói Iran sẽ tham chiến nếu Gaza 'bị hủy diệt'

Chính Iran này như đã mặc nhiên thừa nhận sự thật bất khả chối cãi hỗ trợ nhóm khủng bố Hamas này qua nhiều lần lên tiếng đe dọa Israel như sau:   

Iran cảnh báo Israel về "mặt trận mới" trong xung đột với Hamas

Iran cảnh báo 'hậu quả sâu rộng' nếu Israel không dừng tấn công Gaza

Iran cảnh báo Israel sẽ gặp "phản kháng" nếu tiếp tục oanh tạc Gaza

Iran cảnh báo 'hành động phủ đầu' nhằm vào Israel

Iran nói "thời gian đã hết", cảnh báo xung đột Gaza lan rộng

Iran cảnh báo Israel 'đã hết thời gian'


Tuy nhiên, như Thiên Chúa trong Cựu Ước đã sử dụng chính Đại Đế Ba Tư Cyprus dân ngoại để tỏ mình ra cho cả dân ngoại lẫn dân Do Thái thế nào,
thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi dấu chỉ thời đại nơi cuộc chiến loạn ở Thánh Địa sẽ thấy, 
ở những đường links về tình hình Giáo Hội Hiện Thế 4 ngày qua cũng như những ngày tới...

GIÁO HỘI

Kinh Truyền Tin (22/10): Đặt đúng vị trí tầm quan trọng của Xêda và của Thiên Chúa

ĐTC ban ơn toàn xá cho các tín hữu ở Bán đảo Ả Rập nhân Năm Thánh 1500 năm Thánh Aretas tử đạo

ĐTC một lần nữa điện thoại hỏi thăm các Kitô hữu đang sống giữa chiến tranh ở Dải Gaza
ĐTC Phanxicô: Lòng thương cảm là dấu ấn của Chúa trong trái tim chúng ta

Tòa Thánh chào đón 12 linh mục được Nicaragua trả tự do

Giáo hội hiệp hành không phải là một kim tự tháp mà là ngôi nhà cho “những ơn gọi

ĐTC sẽ cử hành lễ cầu cho các linh hồn tại Nghĩa trang Chiến tranh ở Roma

Các sáng kiến của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho Ngày Thế giới Truyền giáo

Đại hội THĐGM thứ 16 sẽ gửi một lá thư cho Dân Chúa để tiếp tục hành trình hiệp hành

Họp báo Thượng Hội đồng ngày 17/10: Vai trò của giáo dân và phụ nữ, chức linh mục

ĐGH Francis mong muốn thăm Việt Nam, và đã được chủ tịch nước mời

Số Kitô hữu toàn cầu gia tăng nhưng số linh mục và tu sĩ giảm sút

  Vatican: Ngoại giao nhân đạo trước một Trung Quốc “làm ngơ”

Các Giáo hội Kitô lên án vụ không kích vào tòa nhà của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp ở Gaza

Các lãnh đạo Kitô giáo kêu gọi hòa bình sau vụ bệnh viện ở Gaza trúng tên lửa

Hơn 230 tổ chức tham gia lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và Israel


HIỆN THẾ
Tin tức thế giới 22-10: Chỉ huy Israel thăm tiền tuyến, tuyên bố tiến vào Gaza diệt Hamas

Israel muốn xóa sổ Hamas, lập thể chế mới ở Gaza

Dải Gaza nín thở chờ cuộc tấn công của lính Israel

Cuộc sống đảo lộn của người Israel dưới "mưa" hỏa lực Hamas

Phóng viên BBC kể về làn ranh sống chết của gia đình mình ở Gaza

Tang tóc ở Israel và Gaza trong khi số người chết gia tăng

Israel tuyên bố chiến đấu với Hamas đến cùng

Rào cản ngăn Israel mở chiến dịch giải cứu con tin ở Gaza

Israel cho phép hàng viện trợ vào Dải Gaza từ Ai Cập

Lý do Ai Cập ngần ngại mở biên với người Palestine  

Tổng thống Mỹ thuyết phục được Israel cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza 

Cứu trợ nhân đạo: Các chuyến xe đầu tiên từ Ai Cập vào Gaza

 

Đoàn xe chở viện trợ khẩn cấp đầu tiên vào tới Gaza

 Xung đột dải Gaza : Đối mặt với thảm họa nhân đạo, Ai Cập tiến thoái lưỡng nan

Hội nghị Ai Cập ‘‘vì Hòa bình’’ kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn


Người Hồi giáo khắp thế giới biểu tình đòi Israel chấm dứt chiến dịch Gaza

'Tại sao các người ném bom chúng tôi?': Khu dân cư Gaza biến thành đống đổ nátBệnh nhân ở Gaza được phẫu thuật không gây mê do hết thuốc

Bệnh viện Gaza: Nhiều trẻ em bị thương, bác sĩ phẫu thuật bằng đèn pin điện thoại

Tử thần rình rập dân thường sơ tán ở Gaza

Thảm cảnh của trẻ em Gaza giữa chiến sự

Gia đình Israel bám trụ ở tiền tuyến gần Gaza

Nỗi đau của gia đình con tin trong tay Hamas

Hamas nói Israel từ chối nhận hai con tin

Người dân Gaza: “Giấc mơ của chúng tôi đã tan vỡ”

Người phụ nữ Israel kể 17 giờ đấu trí với lính Hamas

Cuộc sống giữa phong tỏa và không kích ở Gaza

"Mặt trận không tiếng súng" có thể đốt nóng xung đột Israel - Hamas

Tình báo Mỹ: Israel không tấn công bệnh viện ở Gaza

Chuyên gia gốc Việt từng ở Trung Đông nhận định về cuộc chiến Israel-Hamas

Biểu tình phản đối phái đoàn tôn giáo Việt Nam đến Mỹ

Liên Âu : Khả năng Việt Nam tìm cách theo dõi lãnh đạo nước ngoài là « không chấp nhận được »
Các báo cáo viên đặc biệt LHQ đề nghị Việt Nam không thi hành án với tử tù Nguyễn Văn Chưởng







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 19, 2023 at 7:30 PM
Subject: PVLC Tuần XXIX Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong loạt dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để giáo huấn thành phần lãnh đạo Do Thái giáo là "các trưởng tế và kỳ mục":
ở Chúa Nhật Tuần XXVI - XXVII liên quan đến vườn nho mà họ là người con bất trung và là bọn tá điền gian ác,
cũng như ở Chúa Nhật XXVIII liên quan đến bữa tiệc cưới của nhà vua cho hoàng tử mà họ đã từ chối lời mời tham dự.
Giáo Hội, qua PVLC Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A
đã cho chúng ta biết vị chủ vườn nho cũng là ông vua mở tiệc cho hoàng tử ấy chính là Nguyên Ủy và Cùng Đích của tất cả mọi sự. 
Đấng đã tuyển chọn "Cyprus" là một vị hoàng đế dân ngoại chỉ "vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn" (Bài Đọc 1),
Đấng "cai quản chư dân theo đường đoan chính" (Đáp Ca), trong số chư dân đó có tín hữu Thành Thessalonica (Bài Đọc 2), 
thành phần Kitô hữu dân ngoại, như Kitô hữu chúng ta ngày nay, đã "được Thiên Chúa yêu mến... được Chúa tuyển chọn", 
đã biết "trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa" (Phúc Âm), với tất cả lòng tin cậy mến của họ như Thánh Phaolô nhận định.
Với ý thức Thiên Chúa là Nguyên Úy và là Cùng Đích như thế, 
chúng ta tiếp tục với toàn bộ PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Tuần XXIX Thường Niên ở những đường links dưới đây:
bé tĩnh

Tuần XXIX Thường Niên

MTN.CNXXIX-A.mp3 / https://youtube.com/live/GqtQCRy6ANA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME (22/10 - Chua Nhat)

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

TN.XXIXL-2.mp3 

ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10 - Thu Hai)

TN.XXIXL-3.mp3

ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10 - Thu Ba)

TN.XXIXL-4.mp3

TN.XXIXL-5.mp3

TN.XXIXL-6.mp3 

LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=N1ko39D8mVo (28/10 - Th By)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 18, 2023 at 6:47 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 16-18/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Cuộc chiến tranh ở Thánh Địa bất ngờ bùng nổ vào chính hôm Thứ Bảy đầu tháng 7/10, Lễ Đức Mẹ Mân Côi,
vẫn còn đang diễn tiến mỗi ngày một căng thẳng và tang thương hơn, gây ra bởi lòng thù hận dân tộc kéo dài như vô tận giữa dân Do Thái và Palestine.
Một bên, bên Palestine (Hamas chứ không phải Fatah kháng chiến quân) thì khủng bố tấn công, còn bên kia, bên Do Thái, thì "mắt đền mắt răng đền răng".
Nếu "tất cả mọi sự trên trần gian này đều có thời của nó" (Giảng Viên 3:1) thì không gì xẩy ra, dù kinh khủng đến đâu, ngoài sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa,
Đấng làm chủ lịch sử thế giới loài người và là Đấng chỉ "muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý" (1Timothêu 2:4),
nên Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới có thể biến dữ, do con người gây ra, thành lành là ơn cứu độ của Ngài cho con người, cho từng người, hay cho một dân tộc.
Biết đâu đã đến "thời" Ngài muốn làm cho thành phần Dân được Ngài tuyển chọn từ tổ phụ Abraham quay đầu "trở lại" với Ngài (xem Roma 11:26), ở chỗ 
"nhận biết chân lý" là "Con Người Giêsu Kitô" (1Timôthêu 2:5), Đấng Thiên Sai của họ, Đấng mà họ đã lên án tử và sát hại bởi quyền lực đế quốc Roma dân ngoại.
Nếu tột đỉnh Mạc khải Thánh kinh nơi cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô liên quan đến cả hai thành phần Dân Chúa lẫn Dân ngoại, 
thì phải chăng Mạc khải Thánh Kinh vẫn tiếp tục cho tới khi Người lại đến trong vinh quang cũng liên quan đến cả Dân Do Thái lẫn Dân ngoại?
Chúng ta không biết bao giờ mới "đủ số dân ngoại" (Roma 11:25) cho "toàn thể Israel sẽ trở lại / sẽ được cứu độ" (Roma 11:26)? Phải chăng đó là chính lúc 
Ơn Cứu Độ đã vươn tới "tận cùng trái đất" (Acts 1:8,13:47), nhưng lại là lúc thành phần Kitô hữu dân ngoại, nhất là Âu Mỹ, sống vô thần duy vật, khiến Chúa nhớ lại dân của Ngài?
"Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục;
họ cũng thế: nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót." (Roma 11:30-31)  
Trong tinh thần cầu nguyện cho Ý muốn cứu độ vô cùng mầu nhiệm của Thiên Chúa được hiện thực trên trần gian này, bao gồm toàn thể nhân loại, cả Dân ngoại lẫn Dân Chúa,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những đường links sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC ngày 18/10 - ĐTC Phanxicô: Thánh Charles de Foucauld là mẫu gương loan báo Tin Mừng bằng sự

ĐTC Phanxicô: Tránh thảm kịch nhân đạo. 27/10 là ngày cầu nguyện cho hòa bình

ĐHY Parolin thăm Đại sứ quán Palestine cạnh Tòa thánh

Họp báo Thượng Hội đồng ngày 17/10: Vai trò của giáo dân và phụ nữ, chức linh mục cho nữ giới, thừa tác vụ Giám mục, vv.

Tóm tắt Tông huấn mới của ĐTC về Thánh Têrêsa Hài Đồng "Chính sự tin tưởng"

ĐTC Phanxicô: Thánh Têrêsa Hài Đồng dạy chúng ta sự đơn sơ, yêu thương và tin

Đức Thánh Cha: Những thay đổi thực sự diễn ra từ dưới lên
Nửa hành trình của Thượng Hội đồng Giám Mục kỳ thứ 16

Sơ Saleh: Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha mang lại cho chúng tôi can đảm

ĐHY Thượng phụ Giêrusalem sẵn sàng làm con tin của Hamas thay cho các trẻ em

Các lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem kêu gọi Israel cho phép đưa thực phẩm và y tế

 

HIỆN THẾ

Tin tức thế giới 18-10: Bệnh viện ở Gaza ‘thất thủ’; Palestine hủy cuộc gặp ông Biden

Giới hữu trách y tế Gaza: Israel không kích vào bệnh viện, hàng trăm người chết

Bệnh viện Gaza bị tấn công làm hàng trăm người chết, Israel và Hamas đổ trách nhiệm cho nhau

Ai tấn công bệnh viện ở Gaza khiến 500 người chết?

Hezbollah kêu gọi 'ngày thịnh nộ' sau vụ bệnh viện Gaza bị tập kích

Cảnh tang thương tại bệnh viện Gaza bị tập kích

Khoảnh khắc bệnh viện Gaza bị tấn công

Bác sĩ Gaza: Trần nhà sụp xuống khi bệnh viện bị tấn công

Quốc tế mạnh mẽ lên án vụ oanh kích vào bệnh viện ở dải Gaza

Biểu tình dữ dội tại các nước Ả Rập sau vụ tấn công bệnh viện ở Gaza

Israel đăng video chứng minh 'không tập kích' bệnh viện Gaza

Israel thay đổi kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza?

Iran nói "thời gian đã hết", cảnh báo xung đột Gaza lan rộng

Kịch bản nào cho xung đột Israel - Hamas?Người đàn ông và chú lừa kéo xe đi phân phát nước ở Dải GazaMỹ công bố 31 công dân chết do Hamas tấn công trước lúc Hội đồng Bảo an bỏ phiếu

Con đường chông gai dẫn đến hòa bình giữa Palestine và Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Thành viên Hamas đầu hàng hoặc chết

Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Nga về xung đột Israel - Hamas

Hamas nêu khả năng thả con tin nước ngoài vô điều kiện

Iran cảnh báo 'hành động phủ đầu' nhằm vào Israel

Người Palestine mạo hiểm sơ tán dưới mưa bom của Israel

Nhiều người Palestine chọn trở về điểm nóng xung đột ở Dải Gaza

Mối thâm thù hơn 40 năm giữa Iran và Israel

Iran cảnh báo Dải Gaza thành 'mồ chôn' binh sĩ Israel

Tổng thư ký LHQ cảnh báo Trung Đông 'bên bờ vực thẳm'

Thảm cảnh của người Palestine ở Dải GazaLịch sử trăm năm đau thương ở Dải Gaza
Hình ảnh cuộc sống của người dân ở Gaza giữa xung độtTình báo các nước chạy đua xác định con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza  

Gaza bị "bóp nghẹt" trong chiến sự, thi thể không còn túi đựng

Ông Biden cảnh báo Israel "sai lầm lớn" nếu kiểm soát Gaza

Chiến sự Trung Đông: 5,000 thai phụ Gaza sẽ sinh nở dưới bom rơi đạn lạc

Cậu bé Hồi giáo bị đâm chết ở Mỹ vì xung đột Hamas - Israel

Bộ Ngoại Giao CSVN nói dân Việt ở Israel ‘tự tìm cách di tản’

Bão tố Trung Đông: Bài học của VNCH 1973 cho Ukraine 2023  

Liên Âu : Khả năng Việt Nam tìm cách theo dõi lãnh đạo nước ngoài là « không chấp nhận được »

Các báo cáo viên đặc biệt LHQ đề nghị Việt Nam không thi hành án với tử tù Nguyễn Văn Chưởng

Một loạt thành phố nhỏ tại Mỹ giải tán lực lượng cảnh sát

‘Trộm cướp lộng hành Little Saigon,’ chuyện bịa như thật!

Người dân bị bỏ tù vì thách đố quyền lực độc tài tại Việt Nam

Pháp xử vụ án chuyến xe « tử thần » lấy đi sinh mạng của 39 di dân Việt Nam

Việt Nam xét xử hơn 1.200 bị cáo tham nhũng trong 1 năm, không có án tử hình
Thiếu niên 13 tuổi ở Florida đâm chết mẹ ruột khi đang ngủ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 15, 2023 at 7:50 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 12-15/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày 12-15/10/2023 
hầu như toàn là về Chiến Tranh Trung Đông tại Thánh Địa ở Giải Gaza miền cực tây nam sát với Địa Trung Hải.

Cuộc chiến tại chính mảnh đất được Thiên Chúa tuyển chọn để tỏ mình ra qua Lời Nhập Thể Vượt Qua là Chúa Giêsu Kitô,
Đấng Thiên Sai của dân Do Thái đồng thời cũng là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại,
nhưng cũng là Đấng cho đến ngày nay, cả 2 ngàn năm nay, thành phần dân được Thiên Chúa tuyển chọn và tỏ mình ra cho họ,
vẫn chưa công nhận Người là Đấng Thiên Sai của họ, vì Người không phải là vị thiên sai về chính trị có thể giải cứu họ khỏi đế quốc Roma xưa.

Nếu đấng thiên sai của dân Do Thái phải là một tay chính trị gia có thể cứu họ khỏi quyền lực thế gian,
thì họ lại càng không cần một đấng thiên sai nào từ trời đến cứu họ một khi họ đang làm cho thế giới Ả Rập Hồi Giáo khổng lồ chung quanh họ nể mặt,
nhất là sau những trận họ bị thế giới này hùa nhau rình đánh úp họ, như trận đáng 1967 và 1973, nhưng họ đã quật lại đến độ họ càng chiếm thêm đất của đối phương...
Vậy thì làm sao để có thể làm cho dân tôc Do Thái nhỏ bé nhưng quân lực bao gồm cả vũ khí được xếp vào hàng thứ tư trên thế giới này trông mong Đấng Thiên Sai đích thực?

Phải chăng chỉ còn cách là họ, cho dù hùng hậu về quân lực, được cả Âu Mỹ hỗ trợ, vẫn bị đại bại trước thành phần kẻ thù đối thủ họ vẫn khinh thường, để rồi bị họ thống trị?!?
Đúng thế, cho tới bấy giờ, cho tới bấy giờ, dân Do Thái có thể sẽ bị tàn sát và sẽ bị phân tán chạy sang các nước Âu Mỹ lánh nạn... với niềm hy vọng mong chờ Đấng Cứu Thế xuất hiện...
Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những gì đã được an bài thần linh bởi Vị chủ tể lịch sử loài người, cũng là vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của dân Do Thái, được hiện thực,
cho phần rỗi của dân Ngài cũng như của những ai tin vào Ngài "thiết tha trông đợi Ngài" (Do Thái 9:28)


GIÁO HỘI

 

Cuộc họp chung thứ 8 của Đại hội Thượng Hội đồng: Đồng trách nhiệm trong Sứ

Các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng hành hương thăm viếng các Hang

Đại hội Thượng hội đồng: “Giáo hội đẹp nhất khi những cánh cửa được mở ra”

Họp báo Thượng Hội đồng: Cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh; người

Đại hội Thượng hội đồng: “Giáo hội đẹp nhất khi những cánh cửa được mở ra”

ĐTC dùng bữa trưa với người nghèo ở Roma và hỏi điều họ chờ đợi từ Giáo hội

Giáo hoàng kêu gọi mở hành lang nhân đạo cho người dân Gaza

ĐTC gọi điện thoại cho cha xứ ở Gaza để bày tỏ sự gần gũi với người dân
ĐHY Parolin thăm Đại sứ quán Israel cạnh Tòa Thánh 
Hàng ngàn tín hữu hành hương Fatima cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa và Ucraina

Giáo hội khắp nơi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa

Các lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem kêu gọi Israel cho phép đưa thực phẩm và y tế

 

HIỆN THẾ
Tin tức thế giới 15-10: Israel không kích Syria để chặn Iran; Tìm thấy thi thể con tin của Hamas

Hé lộ kế hoạch tổng tấn công Gaza của quân đội Israel

Đằng sau các cuộc tấn công bất ngờ 1968, 1973 và 2023

Giải đáp 5 câu hỏi lớn về xung đột Israel - Hamas

Tiềm lực quân sự đáng gờm của Hamas

Tiềm lực quân sự của Israel

Người Israel khắp thế giới về nước bảo vệ quê hương

Xung đột Israel - Gaza: Biểu tình tại nhiều nước Ả Rập ủng hộ người Palestine  

Người Gaza tiến thoái lưỡng nan với lệnh sơ tán

Gaza : Hamas yêu cầu thường dân Palestine không di tản  
Vì sao khối Ả Rập phản đối việc di tản người Palestine khỏi Gaza?Thế giới Ả Rập chia rẽ về cuộc chiến Israel - Hamas

Bị Hamas đánh úp, Israel thừa nhận sai lầm, củng cố phòng thủ và "trả thù" cho "ngày đen tối"

  

Người Israel gây sức ép với chính phủ về giải cứu con tin

Hàng ngàn bệnh nhân ở Gaza đối diện 'án tử' vì lệnh di tản của Israel

Nỗi thống khổ của dân thường trong xung đột Israel - Hamas

Nhật ký từ Gaza: ‘Sơ tán ở đâu bây giờ?’

Cụ ông Israel kể khoảnh khắc chạy trốn Hamas

Thoát khỏi tay súng Hamas nhờ trốn trong lùm cây

Hàng chục nghìn người lạ dự đám tang của cô gái bị Hamas sát hại

15 người Việt gần Dải Gaza được đưa đến nơi an toàn

‘Cô dâu Việt’ ở Israel kể về những ngày giữa chiến sự Trung Đông

Cô dâu Việt quyết bám trụ cùng gia đình chồng, dù xung đột Israel-Hamas leo thang

Người Việt trong cơn lửa đạn ở Israel

Việt Nam khuyến cáo công dân rời Israel

20 người Việt kẹt ở ‘điểm nóng’ Israel, Việt Nam bỏ ngỏ chuyện giải cứu  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 14, 2023 at 2:11 PM
Subject: Hành Hương với Cha Nguyễn Tuấn Long
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-tgplosangeles@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <tdctt-gpsanbernardino@googlegroups.com>,
Nhóm TĐCTT GPSJ <tdctt-gpsanjose@googlegroups.com>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>

Quí AC TĐCTT, nhất là ở Quí AC ở Nam Bắc California, thương mến,
Hôm nay là Thứ Bảy, Ngày Thánh Mẫu hàng tuần của TĐCTT chúng ta,
em xin thông báo cùng quí AC là: 
Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên TLH của TĐCTT chúng ta,
sẽ là vị Linh Mục HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Lisbon - Fatima - Barcelona - Lourdes - Paris - Rome - Vatican
Khởi hành: 26 Feb. - 09 Mar. 2024 (12 ngày cả đi lẫn về)
Land tour: $3,595.00/person
Air ticket: from $1,395.00/person (from LAX)
(Theo em tổng phí hành hương là $4,990.00)
Chính Cha Long đã thông báo và mời gọi anh chị em TĐCTT chúng ta hôm Thứ Bảy 7/10/2023
sau bài giảng huấn thứ hai của ngài về chuyến hành hương này,
và giờ đây ngài nhờ em thông báo đến cùng quí AC.
Quí AC nào muốn tham dự chuyến hành hương này với Cha, xin trực tiếp liên lạc với Cha
qua email của Cha là peaceloverlong@gmail.com
để Cha gửi kèm theo toàn bộ dữ liệu cần cho chuyến hành hương này nhé.
Cám ơn quí AC nhiều.
Nhóm TĐCTT chúng ta đã tổ chức đi tất cả các nơi của chuyến hành hương này
vào năm 2014 với chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan và chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 2017.
Chúng ta sẽ không trở lại với những nơi đã đi qua nữa, để tiếp tục đến những nơi khác chưa tới và cần tới,
như Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ở chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023 31/10-10/11/2023 gần tới đây v.v.
Chớ gì những chuyến Hành Hương (năm lẻ) hay Truyền Giáo (năm chẵn) của TĐCTT chúng ta
đồng hành với cuộc Hành Trình Đức Tin trần thế của chúng ta, cho tới khi chúng ta về tới Jerusalem Trên Trời nhé!

em tĩnh
From: long nguyen <peaceloverlong@gmail.com>
Date: Tue, Oct 10, 2023 at 6:37 AM
Subject: Fwd: flyer => Escorted tour 2024: Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha -Pháp - Ý
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chú Tĩnh vui lòng gởi thông tin chuyến hành hương này cho mọi người dùm cháu.
Cảm ơn chú nhiều ạ


From: ATNT TRAVEL & TOURS <atnttravel@gmail.com>
Date: Fri, Sep 22, 2023, 3:03 PM
Subject: flyer => Escorted tour 2024: Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha -Pháp - Ý
To: long nguyen <peaceloverlong@gmail.com>

Xin gởi Cha Long chương trình Châu Âu Feb.2024. Cha Long xem attached files nhé.

Nếu Cha có câu hỏi gì, xin cho MT biết ạ.
Cám ơn Cha.
All the best,
 
Francine Tran
Tour Coordinator
ATNT TRAVEL & TOURS

9106 EDINGER AVE.
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708, U.S.A
TEL: 714-841-ATNT (2868)
EMAIL: ATNTtravel@gmail.com
Website: www.ATNTtour.com








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 12, 2023 at 7:06 PM
Subject: PVLC Tuần XXVIII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

PVLC của Tuần Lễ XXVIII Thường niên Năm A được mở ra với PVLC Chúa Nhật XXVIII Năm A.
Trong PVLC cho Chúa Nhật XXVIII Thường niên Năm A này, chúng ta lại thấy thành phần lãnh đạo Do Thái giáo là "các trưởng tế và kỳ lão".
Họ là thành phần được Chúa Giêsu nói với họ và nói về họ bằng 3 dụ ngôn:
2 dụ ngôn về vườn nho, vườn nho bị họ là đứa con nói đi rồi chẳng đi (CN XXVI) và là các tá điền sát hại người con của chủ để đoạt gia tài (CN XXVII),
và 1 dụ ngôn về tiệc cưới (CN XXVIII) mà họ là thành phần trước hết và trên hết được vị vương chủ cho mời đến tham dự,
nhưng họ coi thường, không đến bởi họ ưu tiên hơn những lợi lộc của họ, thậm chí còn sát hại cả các sứ giả được sai đến mời họ nữa.
Tuy nhiên, nếu họ nhận ra LTXC nơi họ thì họ đã không làm như vậy, trái lại, họ sẽ thấy được bữa tiệc cưới này cao quí biết bao, chứ không rẻ tiền và bị ế ẩm.
Ơn Cứu Độ, xuất phát từ LTXC, như từ "trên núi" (Bài Đọc 1), được dọn ra cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một mình họ, do đó,
những ai như Thánh Phaolô, trong bộ áo cưới ở chỗ biết cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là Chúa Kitô, 
như vị Tông đồ Dân ngoại này, đã có thể tuyên bố (Bài Đọc 2) "trong Chúa Kitô tôi có thể làm được mọi sự", bởi ngài và họ đều cảm nghiệm thấy đúng như Bài Đáp Ca:
"Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi" (câu 1), "chẳng lo sợ gì dù có ở trong thung lũng tối" (câu 2), trái lại, còn hoan hưởng "mâm cổ trước mặt đối phương" (câu 3)!
Với tâm tình hoan hưởng tiệc cưới Nước Trời là Ơn Cứu Độ được dọn "trên núi" LTXC, chúng ta tiếp tục với toàn bộ PVLC cho cả Tuần XXVIII ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

Tuần XXVIII Thường Niên

 MTN.CNXXVIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/VUPZSrFBPEU

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3

 TN.XXVIIIL-5.mp3 / LeThanhTeresaAvila.mp3 ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 (15/10 - Chúa Nhật)

TN.XXVIIIL-2.mp3

ThanhHedviga.mp3 https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10 - Thứ Hai)

 ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg (16/10 - cũng Thứ Hai)

Thu.3.XXVIII.TN.mp3 

LeThanhIgnatioAntiokia.mp3 ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10 - Thứ Ba)

LeThanhSuLuca.mp3 (2018) / ThanhSuLuca.mp3 (2021) / https://youtu.be/nQqYt175NkQ (18/10 - Thứ Tư)

 TN.XXVIIIL-5.mp3

TN.XXVIIIL-6.mp3 

ThanhPhaoloThanhGia.mp3 / https://youtu.be/pYDOzTXx3oU (20-10 - Thứ Sáu)

TN.XXVIIIL-7.mp3 (2018)

 MTN.XXVIII-7.mp3 (2021 - liên quan đến thuyết âm mưu theo chiều hướng chối bỏ)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 11, 2023 at 11:02 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 9-11/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng Kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐTC Phanxicô vừa ban hành bức Thông điệp mới Laudate Deum về hệ sinh thái hôm Lễ Thánh Phanxicô 4/10/2023,
để cập nhật Thông điệp Laudato Si của ngài năm 2015 về nguy trạng của trái đất là Ngôi Nhà Chung của nhân loại.
Giữa 2 thông điệp này là Thông điệp Fratelli Tutti được ngài ban hành ngày 4/10/2020, giữa thời đại dịch covid-19,
để kêu gọi loài người đoàn kết lại với nhau để chống chọi với những cơn gian nan khốn khó càng ngày càng gia tăng.

Thực tế cho thấy đúng là như vậy, ở chỗ thế giới loài người càng ngày càng bị dồn dập khủng bố bởi cả thiên tai lẫn nhân tai khắp nơi khắp chốn.
Năm 2021, ngày 14/8 xẩy ra trận động đất 7.2 độ ở Haiti, chết hơn 2 ngàn người, thì hôm sau, 15/8, nhóm khủng bố Taliban chiếm chính quyền ở A Phú Hãn;
Năm 2023, ngày 7/10 xẩy ra trận động đất ở A Phú Hãn, mất mạng trên 2 ngàn con người, và cùng ngày nhóm khủng bố Hamas tấn công Do Thái ở Dải Gaza.
Năm 2023 này, đủ thứ thiên tai xẩy ra khắp nơi, đồng loạt và liên tục dường như đồng hành với nhân tai chiến tranh xẩy ra ở Đông Âu, Phi Châu, và Trung Á v.v.
Phải chăng những biến động về thiên nhiên và biến loạn về nhân sinh này là dấu chỉ thời đại..., một dấu chỉ lạ thường hầu như chưa từng thấy trong lịch sử loài người,
đặc biệt là thời gian xẩy ra đại dịch covid-19 năm 2020 khiến thế giới phong tỏa khắp nơi, bao gồm cả Giáo Hội cũng đóng cửa nhà thờ hơn một năm trường...
Đúng là một dấu lạ, một điềm báo, trước hết và trên hết, đó là "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002),
và vì thế ĐTC Phanxicô mới chí lý khẳng định "đây là thời điểm thương xót" (6/3/2014 với hàng giáo sĩ Roma), sau đó ngài đã mở Năm Thánh Thương Xót 2016!

Vậy, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, và xin cho LTXC càng được hiển linh (xem Roma 5:20) hơn bao giờ hết trong tình trạng càng khốn cùng của nhân loại hiện nay,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những đường links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung (11/10): Cuộc đời Thánh Bakhita cho thấy sức mạnh biến đổi của ơn tha thứ

Thượng hội đồng: Thảo luận Phần B1 của Tài liệu làm việc

ĐTC Phanxicô: Cuộc sống Kitô hữu là cuộc chiến chống lại điều ác

ĐTC Phanxicô kêu gọi hòa bình và kiềm chế trong cuộc chiến Israel-Hamas

 ĐHY Parolin chỉ trích "cuộc tấn công khủng khiếp, đáng khinh bỉ" vào Israel

Thượng phụ Công giáo Giêrusalem lo ngại cuộc chiến Israel và Hamas sẽ kéo

Cha sở ở Gaza nói về mối quan tâm của người dân địa phương sau cuộc tấn công
Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa: Giêrusalem vắng tanh như thời phong tỏa đại dịch

Các lãnh đạo Giáo hội ở Giêrusalem kêu gọi hòa bình tại Israel


HIỆN THẾ

 

Chiến sự Trung Đông ngày 5: Bạo lực leo thang, Israel chuẩn bị nhà thương và lực lượng y tế

Người dân Israel cảm thấy quân đội bỏ rơi họ

Bên trong ngôi làng Israel bị Hamas đột kích

Israel - Hamas và nỗi lo 'chiến trường 360 độ'

Hơn 3000 người chết sau 5 ngày xung đột giữa Israel và Hamas trên dải Gaza và vùng lân cận

Israel tung 300.000 quân, "lên dây cót" tấn công toàn diện vào Gaza

Lịch sử xung đột giữa Israel với Palestine, Hamas

Những điều cần biết về xung đột Hamas-IsraelHamas 'nắm đằng cán' với 100 con tin nhốt ở các điểm bí mật

Số phận các con tin làm chậm trễ việc Israel đưa quân sang Gaza

Israel đau đầu tìm cách giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ
Mời quân Hamas uống cà phê, vợ chồng Do Thái được giải cứu kịp thời

Giọt nước tràn ly giữa Israel và Hamas

Đằng sau lời tuyên chiến lần đầu tiên sau 50 năm của Israel

Tại sao Dải Gaza là tâm điểm của xung đột giữa Israel và Palestine ?  

Tại sao Israel và Mỹ chả biết gì về kế hoạch tấn công của Hamas?

Trung Quốc tiếp tục dã tâm dùng ‘cơ bắp’ làm bá chủ Biển Đông

Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông như nào ?

  

Báo cáo: Việt Nam tìm cách do thám điện thoại chính khách, báo giới Mỹ trong khi đàm phán nâng cấp quan hệ

Tỷ phú Mỹ hiến hết 8 tỷ USD tài sản qua đời ở tuổi 92

 Pháp : 10 tháng trước Thế Vận Hội Mùa Hè Paris 2024, rệp giường gây nỗi hoảng sợ trong xã hội

Mưa 30 phút, Sài Gòn ngập nước mênh mông, cá ‘bơi’ lên đường

Trung Quốc thiệt hại gần 59 tỷ USD do thiên tai kể từ đầu năm

Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 8, 2023 at 5:54 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 5-8/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên bầu trời đã được Vị Thiên Chúa Hóa Công dựng nên trong ngày tạo dựng Thứ 4:
"Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối" (STK 1:17-18).
Thế nhưng, tự bản chất là tạo vật hữu hình và hữu hạn của mình, cuối cùng các hành tinh này, dù có tồn tại đến đâu chăng nữa, cuối cùng cũng không thể nào vĩnh cửu.
Nếu hành tinh của con người là con tim, là bộ não của vũ trụ này bị tàn phá thì quả là tất cả không gian vũ trụ bao la như vô tận này cũng theo nó mà bị hủy diệt thôi... 
"Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi." (Mt. 24:7)
"Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người. Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi" (Mt 24:11-12)!
Phải chăng chính vì thế, trong đoạn Chúa Giêsu nói về ngày cùng tháng tận của Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 24 câu 29, mới xẩy ra hiện tượng bất khả tránh này:
"ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển". 

Chúng ta không biết được bao giờ mới xẩy ra sự kiện hay tình trạng tận thế của không trung bao la hầu như vô cùng bất tận này?
Thế nhưng, về mặt luân lý và đạo lý, chúng ta đang thấy: "mặt trời" là Chúa Kitô đã bắt đầu "ra tối tăm" bởi chủ nghĩa duy nhân bản vô thần, duy vật, hiện sinh và hưởng thụ hơn bao giờ hết,
"mặt trăng" là Giáo Hội "không còn chiếu sáng" bởi chủ nghĩa dân chủ cực đoan, theo chiều hướng của Con đường Công Nghị được Giáo Hội ở Đức quốc thực hiện (2020-2023),
và "các ngôi sao" là Kitô hữu nói chung và hàng giáo sĩ nói riêng "từ trời sa xuốngbởi gương mù gương xấu của họ, thành phần đáng lẽ phải "là ánh sáng thế gian" (Mt. 5:14).
Bởi thế, Kitô hữu càng phải "đứng thẳng và ngước đầu lên" (Lc 21:28),
nghĩa là "tỉnh thức và cầu nguyện hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người." (Lc 21:36),
và tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô: Đừng sợ để cho sự dịu dàng của Chúa đụng chạm

Tin ngắn Thượng Hội Đồng [05/10/2023] | Ai là nhân vật chính?


ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến đến hòa hợp và tôn trọng

Trọng tâm của Thượng Hội đồng: các vấn đề về phụ nữ, người nghèo, người di dân,

ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến đến hòa hợp và tôn trọng lắng nghe nhau

Trong thời gian Đại hội Thượng Hội đồng, đền thờ Thánh Phêrô sẽ thêm giờ


HIỆN THẾ
Người Israel sốc khi lính Hamas tràn vào lãnh thổ

Ngày đẫm máu khi Hamas tấn công Israel

Hamas tấn công Israel ở cấp độ mới và chỉ mới là khúc dạo đầuIsrael tấn công Lebanon, tình hình Trung Đông thêm nóngMỹ thúc đẩy quan hệ Saudi Arabia - Israel làm châm ngòi cuộc tấn công của Hamas?Xung đột Israel - Hamas: Số người chết lên đến gần 500, Hội đồng Bảo an họp khẩnHamas là ai, vì sao tấn công Israel?Hamas tuyên bố sẽ đánh sang cả Bờ Tây và Jerusalem

Trung Quốc, Nga lên tiếng về chiến sự Israel - Hamas

Hamas tấn công thành phố Israel

Hamas bất ngờ tấn công Israel, bắn 5.000 quả rocket mở màn

Nguy cơ rệp Pháp lan ra nhiều nước

Pháp đóng cửa loạt trường học vì rệp xâm nhập

Sống 80 năm với cây kim trong não

WHO cảnh báo sốt xuất huyết sẽ ‘bùng lên’ ở Mỹ, Nam Âu, Phi Châu

Động đất ở Afghanistan, hơn 2.000 người chết

Ít nhất 2.000 người chết trong 7 trận động đất gần như cùng lúc ở Afghanistan

Động đất hơn 1.100 lần gần siêu núi lửa, Ý chuẩn bị sơ tán lớn
Bão mạnh đổ bộ Đài Loan, hàng triệu người bị ảnh hưởng






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 5, 2023 at 6:14 AM
Subject: PVLC Tuần XXVII Thường Niên Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Bài Phúc Âm tuần trước, Tuần XXVI Thường Niên Năm A, Chúa Giêsu ám chỉ thành phần "các trưởng tế và kỳ lão",
thành phần lãnh đạo Do Thái giáo, là người con thưa "vâng" nhưng thực tế lại không bao giờ hiện thực lời nói này của mình.
Và đó là lý do, ĐTC Phanxicô, trong bài Huấn từ Truyền Tin trưa Chúa Nhật tuần trước, đã nhận định về thành phần "bại hoại" này như sau:
"Một người hành xử như vậy nằm ở chỗ anh không chỉ là một tội nhân mà còn là một kẻ bại hoại
bởi vì anh nói dối mà không gặp vấn đề gì để che đậy và ngụy trang cho sự bất tuân của mình, 
không chấp nhận bất kỳ cuộc đối thoại hay đối đầu chân thành nào....    
Đối với tội nhân luôn có hy vọng được cứu; trong khi đối với kẻ bại hoại thì việc đó khó khăn hơn nhiều
Thật vậy, tiếng 'đồng ý' giả tạo của anh, vẻ bề ngoài tao nhã nhưng đạo đức giả 
và sự giả vờ đã trở thành thói quen của anh giống như một 'bức tường cao su' dày, 
nằm phía sau để che đậy khỏi tiếng chất vấn của lương tâm. Kẻ bại hoại thì làm nhiều điều xấu!" 
 
Và kết quả của các điều xấu mà thành phần tội nhân bại hoại này làm, một khi lên đến tột đỉnh của nó, đó là chuyện "khủng bố chiếm đoạt" gia tài của đứa con thừa tự,
như Chúa Giêsu đã cho chính thành phần "các trưởng tế và kỳ lão" của bài Phúc Âm tuần trước biết trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A.
Để tránh được thái độ "khủng bố chiếm đoạt" này, cần phải có một tâm trí bình an trong Chúa, như Thánh Phaolô khuyên nhủ ở trong Bài Đọc II CN XXVII Năm A.
Theo chiều hướng của PVLC Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A đầu tuần, chúng ta cùng nhau cử hành PVLC của những ngày trong tuần ở những đường links sau đây:








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 4, 2023 at 7:03 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 2-4/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tình hình thiên tai hay thời điểm thiên tai, có thể nói, bắt đầu xẩy ra từ năm 2020, với đại dịch covid-19 chưa từng thấy trong lịch sử loài người, 
càng ngày càng phá kỷ lục, dồn dập, khắp nơi, đủ thứ, đồng loạt xẩy ra v.v., điển hình nhất là từ đầu năm 2023 tới nay... 
Như thế, trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại không còn là nơi an toàn để sinh sống nữa, một trái đất là hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ,
lại đóng vai trò chính yếu như trung tâm của toàn thể không gian, vì chỉ ở nơi một mình nó "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14). 
Rất tiếc hành tinh này lại đang bị loài người vô thần duy vật tự cho mình là chủ tể có toàn quyền quyết định tất cả mọi sự đang phũ phàng tàn phá đến bất khả cứu vãn,
 nếu hành tinh của con người là con tim, là bộ não của vũ trụ này bị tàn phá thì quả là tất cả không gian vũ trụ bao la như vô tận này cũng theo nó mà bị hủy diệt thôi...
Vậy, để đáp lại lời cảnh báo của Chúa Kitô: "Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28),
chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng ("đứng thẳng") và nguyện cầu ("ngẩng đầu") theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua, ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của trẻ em giúp trở thành những người kiến tạo

ĐTC sẽ gặp gỡ với trẻ em toàn thế giới vào tháng 11

Đức Thánh Cha: vứt bỏ thực phẩm là sỉ nhục người nghèo

Đức Thánh Cha: bác ái thì khiêm tốn và không hiếu chiến

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y


HIỆN THẾ

Ukraine xây trường học ngầm đầu tiên ở Kharkiv

Cụ bà 104 tuổi nhảy dù từ độ cao hơn 4.000 m

Cứu hỏa ở Việt Nam: Cháy giả thì có trực thăng, cháy thật thì không

‘Livestream chỉ trích Hồ Chí Minh,’ Facebooker Nguyễn Minh Sơn bị án 6 năm tù

Mỹ lên án vụ bỏ tù Hoàng Thị Minh Hồng, đòi thả ‘tất cả những người bị tù oan’

Chuyên gia LHQ ‘bàng hoàng’ vì vụ VN hành quyết Lê Văn Mạnh

'Đại dịch ma túy' hoành hành thành phố Mỹ

Người Mỹ tiêu tiền 'như không biết ngày mai'

'Văn hóa đình công' ở Mỹ diễn ra mạnh mẽ như thế nào trong năm 2023

LHQ: Hơn 2.500 di dân chết hoặc mất tích ở Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2023

Các quốc gia Địa Trung Hải thuộc EU họp thượng đỉnh về vấn đề di dân

Nipah : Virus khiến cộng đồng khoa học lo lắng







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 7:47 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 28/9 - 1/10/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Giáo Hội được ví như mặt trăng, như "ánh sáng muôn dân - lumen gentium", soi sáng cho trái đất về đêm, cho loài người tội lỗi,
thì Kitô hữu là phần tử của Giáo Hội, là môn đệ của Chúa Kitô, được sánh ví như các ngôi sao trên bầu trời đêm,
cùng với Mặt Trăng soi dẫn trái đất về đêm: "Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất" (STK 1:16-17).
Chúa Kitô đã khẳng định thánh phần Kitô hữu môn đệ của Người: "Các con là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14),
để xua tan tối tăm luôn bao trùm thế giới loài người từ sau nguyên tội: "Thế gian yêu chuộng tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19).
Với ý thức ơn gọi và sứ vụ "là ánh sáng thế gian" của mình như thế, chiếu tỏa bằng những gì trong tấm tay của mỗi người, nhất là bằng cầu nguyện kèm theo hy sinh,
chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI

Video ý cầu nguyện của ĐTC cho tháng 10: cầu cho Thượng hội đồng

Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y

Sứ điệp Đức Thánh Cha gởi cộng đoàn Công giáo Việt Nam

Lần đầu tiên Giáo Phận San Diego tấn phong giám mục gốc Việt

Canh thức đại kết cầu nguyện cho Thượng hội đồng về Hiệp hành

Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

Thoáng nhìn các thành viên Thượng Hội Đồng Giám Mục thứ 16


HIỆN THẾ

Điều tra của Reuters: Nga chiêu mộ công dân Cuba ra chiến trường Ukraine như thế nào?

"Hội chợ vũ khí" khổng lồ trên chiến trường Ukraine

Cụ già Ukraine bất chấp hiểm nguy vượt 4.000 km từ Nga trở về quê nhà

Các bố mẹ ở Mỹ không nhận được con nuôi từ Ukraine nữa từ lúc chiến tranh

Khủng hoảng cảnh sát Nga: Làm việc quá sức, mất tinh thần và bỏ việc hàng loạt

Mỹ: Trung Quốc chi hàng tỷ đôla để phát tán tin giả khắp thế giới

Cố ý gây ra hàng loạt vụ cháy, một lính cứu hỏa Iowa bị bắt

‘Livestream chỉ trích Hồ Chí Minh,’ Facebooker Nguyễn Minh Sơn bị án 6 năm tù

Mỹ lên án vụ bỏ tù Hoàng Thị Minh Hồng, đòi thả ‘tất cả những người bị tù oan’

Việt Nam bị lên án mạnh mẽ vì hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 28, 2023 at 7:19 PM
Subject: PVLC Tuần XXVI Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tuần trước, tuần này và tuần sau, là dụ ngôn liên quan đến vườn nho,
được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho 3 Chúa Nhật liền, XXV, XXVI và XXVII Thường Niên Năm A.
Nếu dụ ngôn liên quan đến vườn nho ở Phúc Âm CN XXV Thường Niên Năm A Chúa Giêsu nói với môn đệ của Người,
thì dụ ngôn liên quan đến vườn nho ở Phúc Âm CN XXVI và CN XXVII được Chúa dùng để nói với "các thượng tế và kỳ lão" Do Thái.
Dụ ngôn về vườn nho được Chúa Giêsu sử dụng trong Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A 
để cảnh báo lối sống công chính giả hình của thành phần lãnh đạo (thượng tế và kỳ lão) Do Thái giáo,
hoàn toàn trái ngược với "đường lối" của Thiên Chúa trong Bài Đọc 1 cũng như của Bài Đáp Ca,
một "đường lối" chỉ có ở nơi những "cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô"  (Bài Đọc 2).
Theo chiều hướng của "điều đã có trong Ðức Giêsu Kitô" nơi PVLC Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A, 
chúng ta tiếp tục cảm nghiệm thần linh với toàn bộ PVLC của Tuần XXVI Thường Niên ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

Tuần XXVI Thường Niên

 MTN.CNXXVI-A.mp3  https://youtube.com/live/-9Uk39LFtNY   

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3 

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10 - Chúa Nhật)

TN.XXVIL-2.mp3 

LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 / https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10 - Thứ Hai)

TN.XXVIL-3.mp3

TN.XXVIL-4.mp3 

ThanhPhaxicoAssisi.mp3 ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10 - Thứ Tư)

TN.XXVIL-5.mp3

 ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10 - Thứ Năm)

Thu.6.XXVI.TN.mp3 

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10 - Thứ Sáu)

TN.XXVIL-7.mp3

 LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 / https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10 - Thứ Bảy)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 27, 2023 at 6:53 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 25-27/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu sự dữ là do thiếu sự thiện, như vùng tối của trái đất là vùng khuất mặt trời,
thì mặt trăng, một hành tinh hấp thụ ánh sáng mặt trời, để soi tỏa vùng tối của trái đất.
"Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm" (STK 1:8)
Giáo Hội và Mẹ Maria được ví như mặt trăng, hấp thụ ánh sáng Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô.
Bởi thế, cả hai có thể đã được Chúa Giêsu ám chỉ trong dụ ngôn người đàn bà thắp đèn để tìm cho bằng được 1 đồng bạc bị thất lạc (xem Lc 15:8).
Phải chăng đó là lý do, vào giữa thập niên 1960, qua Công đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965), thời điểm sau 2 Thế chiến I (1914-1918) và II (1939-1945),
Hiến Chế tín lý về Giáo Hội đã xuất hiện ngày 21/11/1964, với nhan đề là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium", 
để có thể mang "Vui mừng và hy vọng - Gaudium et spes" (nhan đề của Hiến Chế mục vụ của Giáo Hội) đến cho thế giới ngày nay?
Theo chiều hướng của Giáo Hội là Vầng Nguyệt hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời Công Chính để chiếu tỏa lòng thương xót xuống trên "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao",
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những đường links sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC, 27/09/2023 - ĐTC Phanxicô: Địa Trung Hải không được là nấm mồ nhưng là nơi xây dựng nền

Chủ đề cho hai Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 & 2024

Đức Thánh Cha thúc giục bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội

Đức Thánh Cha đã nói gì về tính hiệp hành

ĐTC Phanxicô: sử dụng tài nguyên thiên nhiên không đúng cách gây hại cho tất cả

Hướng đến buổi canh thức đại kết “Together” cầu nguyện cho Thượng Hội đồng

Một số điều cần biết về Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành

Hướng tới Thượng Hội Đồng: Phép lành trọng thể cuối Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI

Giám mục Nicaragua đang bị giam tù được đề cử giải thưởng nhân quyền của Nghị viện Châu Âu

Các thiếu nhi được mời gọi lần chuỗi Mân Côi vào ngày 18/10

HIỆN THẾ

Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc lại cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraina

Tại LHQ, Nga bị đả kích dồn dập bởi các nước đồng minh cộng sản một thời

Liên Hiệp Quốc tố cáo Miến Điện « chìm trong vòng xoáy bạo lực »

Ukraine: Những người lính không thể rời mặt trận cho đến khi chiến tranh kết thúc

Nỗi bất bình khiến thương binh Ukraine tìm cách đào ngũ

Triều Tiên cảnh báo bán đảo 'cận kề chiến tranh hạt nhân'

Việt Nam phản đối Trung Quốc đặt trạm nhận dạng tàu thuyền ở Hoàng Sa

Việt Nam hành quyết Lê Văn Mạnh bất chấp phản đối của các nước phương Tây và gia đình


Báo cáo của Viện Fraser: Việt Nam vẫn trong nhóm áp chót về tự do kinh tế, dù tăng 4 bậc

Mỹ-Việt tăng cường hợp tác tuần duyên sau chuyến thăm của Tổng thống Biden

Hành trình khổ ải đến 'miền đất hứa' Mỹ

Hành trình vượt sông, chui rào thép gai vào biên giới Mỹ

AI 'tăng tốc' lừa đảo bằng giọng nói, nạn nhân ngày càng nhiều
Cảnh báo ‘bạn gái AI’ đang hủy hoại cả thế hệ đàn ông Mỹ

1,4 tỷ dân không ở hết số căn hộ bỏ trống ở Trung Quốc?
Cậu bé Florida 10 tuổi lén lấy xe mẹ chở chị trốn sang California

Nhiệt độ cực cao đẩy con người tới bờ vực tuyệt chủng sớm'Quả bom hẹn giờ' Mặt trời khi nào sẽ nổ?

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 24, 2023 at 4:41 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 21-14/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Thánh Âu Quốc Tinh, sự dữ là những gì thiếu vắng sự thiện.
Định luật thiên nhiên cũng chứng thực kinh nghiệm thực tế này nơi Thánh nhân.
Ở chỗ, vùng tối của trái đất tự xoay quanh (rotate) chính nó mỗi ngày một vòng
là vùng đang rotate ngược với mặt trời, tức là vùng thiếu ánh sáng mặt trời... 
cho tới khi nó xoay đến trước mặt trời mới sáng lại.
Thế giới loài người chúng ta hình như chưa bao giờ dồn dập xẩy ra nhiều sự dữ đến như vậy,
cả nhân tại lẫn thiên tai ở khắp nơi và liên tục như hiện nay...
phải chăng là vì thế giới loài người ngày nay thiếu ánh sáng mặt trời công chính là Chúa Kitô,
ở chỗ họ sống theo chủ nghĩa hiện sinh hưởng thụ một cách vô thần duy vật.
Tuy nhiên, Mặt Trời Công Chính vẫn chiếu sáng miễn là con người biết quay về với LTXC!
Thế giới loài người hiện nay mới cần đến một đức tin có quyền lực xoay vần loài người
từ vùng tối tăm sự dữ tội lỗi và chết chóc ra ánh sáng lạ lùng của sự sống thần linh.

Vậy với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta hiệp thông nguyện cầu cùng LTXC cho thế giới,
chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể 
trong thời khoảng 4 ngày qua ở những được links sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 21, 2023 at 5:07 AM
Subject: PVLC Tuần XXV Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Sau một loạt bài Phúc Âm, từ Chúa Nhật tuần XXI đến hết Tuần XXIV, liên quan đến các tông đồ, đến quyền bính của các vị,
đến một loạt 3 bài Phúc Âm về vườn nho, (Chúa Nhật XXV đến hết Chúa Nhật XXVII Thường niên).
Hai bài Phúc Âm về dụ ngôn vườn nho cho Chúa Nhật XXVI và XXVII Chúa nói với thành phần tư tế và kỳ lão của dân Do Thái;
bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXV Chúa Giêsu nói dụ ngôn về vườn nho với thành phần môn đệ của Chúa.
Dụ ngôn về vườn nho trong bài Phúc Âm được Giáo Hội soạn chọn cho Chúa Nhật XXV TN A này 
về việc thuê thợ làm vườn nho vào 5 thời điểm khác nhau trong ngày, liên quan nhất là đến nhóm thợ đầu tiên và sau cùng.
Không phải chỉ có các dụ ngôn, như dụ ngôn con chiên lạc, đứa con phung phá, người Samaritanô nhân lành v.v. mới về LTXC,
mà còn cả dụ ngôn thuê thợ làm vườn nho ở Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A cũng về LTXC nữa,
một LTXC vượt trên tư tưởng và đường lối của loài người (Bài Đọc 1),
một LTXC cần phải được con người nhận biết, tôn vinh và chúc tụng (Đáp Ca),
một LTXC được tỏ hiện nơi những tâm hồn "sống xứng đáng với Tin mừng của Đức Kitô" như Thánh Phaolô (Bài Đọc 2).
Với tâm tình của bài Đáp Ca: "Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời",
chúng ta cùng nhau hoan hưởng toàn bộ PVLC cho Tuần XXV Thường Niên ở những đường links sau đây:
bé tĩnh

Tuần XXV Thường Niên

 MTN.XXV-A.mp3 https://youtube.com/live/bi1UhFaP4KM

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3

TN.XXVL-2.mp3 

TN.XXVL-3.mp3

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 / https://youtu.be/6J3yjNWJBNE (26/9 - Thứ Ba)

TN.XXVL-4.mp3  

 ThanhVinhSonPhaolo.mp3 / https://youtu.be/oObAYnUonYQ (27/9 - Thứ Tư)

TN.XXVL-5.mp3

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 / https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9 - Thứ Năm)

 

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9 - Thứ Sáu)

TN.XXVL-7.mp3 

ThánhGieronimo.mp3 / https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9 - Thứ Bảy)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 20, 2023 at 10:52 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế: Thời Khoảng 18-20/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong bản tin được Vatican News phổ biến ở đường link dưới đây:

Đức Thánh Cha: 60 năm sau “Pacem in terris- Hoà bình dưới thế”, sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức

Đức Thánh Cha đã tái khẳng định hai vấn đề then chốt, 
đã được tuyên bố tại Đài tưởng niệm Hoà bình Hiroshima vào năm 2019,
1- Sử dụng năng lượng hạt nguyên tử cho mục đích chiến tranh, và sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức”, và 
2- “Một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết”.  
Nếu "ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52), thì ai dùng súng sẽ chết vì súng, 
như ở một xã hội cương quyết bảo vệ quyền dùng súng là Hoa Kỳ, với biết bao chết chóc!
Số vụ xả súng trong trường học tại Mỹ cao kỷ lục hai năm liền

Nếu "ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52), thì ai chế tạo nguyên tử sẽ chết vì nguyên tử!
Sau đại hồng thủy thời Ông Noe, Thiên Chúa đã hứa không hủy diệt con người bằng nước nữa,
nhưng hình như chính con người lại đang từ từ tiến tới chỗ tự diệt mình bằng lửa: 
lửa hận thù ghen ghét, lửa súng đạn, lửa nguyên tử v.v. đang ngùn ngụt bốc lên từ hỏa ngục.
Đó là lý do Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần ngày 13/7/1917, 
đã kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" ngay trên đời này!

Và đó là lý do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

trong tác phẩm ấn bản Anh ngữ Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của mình 
được xuất bản vào năm 1994, trang 219, đã trấn an con người lại sợ chính cái mình đã tạo ra như sau:
"Đừng sợ những gì chính mình chế tạo ra
đừng sợ tất cả những gì con người sản xuất được, và là những gì ngày ngày trở nên nguy hiểm cho họ!"  

Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho con người tân tiến ngày nay,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

Tường thuật trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 20/09/2023

Đức Thánh Cha: 60 năm sau “Pacem in terris- Hoà bình dưới thế”, sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức

ĐTC viếng thăm Marseille vì hòa bình và việc đón tiếp người di dân

ĐTC gặp gỡ các nhân viên Nhà thuốc Vatican

ĐTC gặp 6.000 sĩ quan và binh lính của hiến binh Ý và gia đình của họ

Trước ngưỡng cửa chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille

Lời nguyện tín hữu cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng (Chúa Nhật và ngày thường)

Bốn Giám mục Trung Quốc thăm Châu Âu để nối lại hợp tác huynh đệ giữa các Giáo hội

“Giáo hội có thể ngăn chặn chiến tranh không?”

Hội nghị thảo luận về các tài liệu mới của triều đại Giáo hoàng Pio XII

Hành trình hoán cải của Paul Ferzli

Các Giám mục Nga mời gọi các tín hữu không than phiền trong thời điểm khó khăn

 

HIỆN THẾ

Ukraine: Một cuộc chiến dài?

Tướng Mỹ nói Ukraine giành lại 54% lãnh thổ do Nga kiểm soát

NATO "tham chiến" ở Ukraine trước đối thủ Nga xứng tầm: Rực lửa!

Tổng thống Biden cảnh báo tâm lý mệt mỏi vì chiến sự Nga - Ukraine

Tướng Mỹ khẳng định cuộc phản công của Ukraina không thất bại

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc : Một diễn đàn không còn hấp dẫn ?

Đại Hội Đồng LHQ khai mạc vào lúc thế giới bị « chia năm xẻ bảy » và vắng mặt nhiều lãnh đạo nước lớn

Tập Cận Bình muốn ở vị thế hoàng đế Trung Hoa : Lãnh đạo các nước phải đến tận nơi gặp ông ta ?

6 tử tù từng vượt khỏi trại giam 'không thể trốn thoát'

Bắt chước trong phim, cậu bé 12 tuổi cứu người suýt chết đuối

Hàng ngàn người biểu tình vì Khí hậu trước ngày khai mạc Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

Tác phẩm trứng chín trên mặt đường cảnh báo về nóng lên toàn cầu

Ngắm không gian tuyệt đẹp qua giải Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2023
Việt Nam

Chút quà chia sẻ nghĩa tình của người Sài Gòn

Tổng thống Biden đề cao quan hệ Việt - Mỹ khi phát biểu tại LHQQuan hệ với Việt Nam được lưỡng đảng tại Mỹ ủng hộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ để 'cụ thể hóa' quan hệ hai nước

Video,Một Việt Nam có thể kiềm chế Trung Quốc nằm trong lợi ích của Mỹ?Thời lượng, 26,52

Thêm Việt Nam, Mỹ mở rộng mạng lưới đối trọng với Trung Quốc ở Biển Đông







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 17, 2023 at 8:58 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 14-17/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong thời khoảng 4 ngày qua, tình hình Giáo Hội Hiện Thế nặng về phần Hiện Thế,
trong đó có đa số tin tức về nhân bản, nhất là liên quan đến Việt Nam (10 tiết mục).
Với lòng tin tưởng vào Đấng làm chủ lịch sử loài người, Đấng có thể biến dự thành lành cho con người,
và tin tưởng vào LTXC, một tình yêu vô cùng nhân hậu càng hiển linh trước tình trạng khốn cùng của con người,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:
bé tĩnh

GIÁO HỘI

Kinh truyền tin 17/09: Hãy luôn tha thứ

ĐTC mời gọi các tín hữu Hàn Quốc tái khám phá ơn gọi “tông đồ hoà bình”

ĐTC tiếp các tham dự viên cuộc thi Christmast Contest 2023

Đức Thánh Cha: Tìm kiếm Chúa trong Lời, thụ tạo, công việc và anh chị em
Các Giám mục Philippines đang nghiên cứu thành lập một Giám hạt tòng nhân ở hải ngoại
ĐTC phê chuẩn việc thiết lập thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn ở Philippines

Toà Thánh: Nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người

Singapore cử hành “Mùa Thụ tạo”

Giám mục Camerun khẳng định: "Bất chấp bạo lực, tôi đã không đóng cửa bất kỳ giáo xứ nào hoặc bỏ chạy.”

Các GM Argentina khẳng định không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào

HIỆN THẾ

Tổng thư ký NATO: Cuộc chiến còn lâu dài, Ukraine không thể ngừng lại

Nga đã chi bao nhiêu cho cuộc chiến tại Ukraine?

Tình hình Nga ra sao sau 3 tháng phản công của Ukraine?

Họ là người Việt tị nạn chiến tranh thế kỉ 21. Đây là cuộc sống của họ.

Sau chuyến thăm của Biden, Việt Nam liên tiếp xử người ‘nói xấu đảng’

Quan hệ Việt - Mỹ nâng cấp: Không bạn-thù, mà ‘đa ái’

Việt Nam xem phát triển quan hệ ổn định với Trung Quốc là lựa chọn chiến lượcViệt Nam thúc đẩy thương mại với Trung Quốc

Sài Gòn lại phá đường dây bán dâm có hoa hậu với giá hơn $8,000 mỗi lượt

Cô gái người Việt bị khởi tố vì tham gia vụ bạo loạn tấn công Điện Capitol

Số người trên 100 tuổi ở Nhật Bản cao kỷ lục

Trung bình 10 người có 1 người trên 80 tuổi, Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng

'Bác sĩ tâm linh' Brazil bị tuyên án 118 năm tù vì cưỡng hiếp tín đồ

Số vụ xả súng trong trường học tại Mỹ cao kỷ lục hai năm liền

Hồi ký hé lộ chi tiết mới về vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy

Nhân chứng trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy phá vỡ im lặng

Al Qaida dọa tấn công khủng bố Pháp và Thụy Điển

Chó lai cáo đầu tiên được phát hiện ngoài tự nhiên

Vì sao ngày càng nhiều cơn bão 'quái thú'?

Trái đất không còn là ‘nơi hoạt động an toàn cho nhân loại’?






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 14, 2023 at 8:50 PM
Subject: PVLC Tuần XXIV Thường Niên 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A, PVLC đề cập tới thẩm quyền sửa lỗi của các vị có thẩm quyền trong Cộng đồng Dân Chúa,

thì Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A PVLC nhắc nhở và huấn dụ chúng ta về việc tha lỗi cho nhau, tha liên lỉ, không được chấp nhất nhau.

Một khi chấp nhất nhau, chúng ta đã "bỏ tù" kẻ phạm đến chúng ta trong tấm lòng hẹp hòi của mình,
và chính thái độ chấp nhất của chúng ta trở thành "lý hình" hành hạ chúng ta cho đến khi chúng ta tha thứ cho nhau, như chúng ta được Chúa thứ tha.
Để có thể dễ dàng tha thứ cho nhau, Bài Đọc 1 nhắc chúng ta phải "nhớ" 3 điều, Bài Đọc 2 khuyên chúng ta hãy sống vì Chúa, và Bài Đáp Ca hướng chúng ta về LTXC.
Với chiều hướng và tâm tình bao dung tha thứ của Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A, chúng ta tiến vào toàn bộ PVLC Tuần XXIV Thường Niên ở những đường links sau đây:
bé tĩnh

Tuần XXIV Thường Niên

 MTN.XXIV-A.mp3 https://youtube.com/live/7wbRSEfCHZE

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=9K__kfAfCsI

ThanhRobertoBelamino.mp3 https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9 - Chúa Nhật)

TN.XXIVL-2.mp3 

TN.XXIVL-3.mp3

TN.XXIVL-4.mp3 

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9 - Thứ Tư)

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9 - Thứ Năm)

TN.XXIVL-6.mp3

Thu.7.XXIV.TN.mp3

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9 - Thứ Bảy)

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 13, 2023 at 10:31 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-13/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm qua, 12/9/2023, Lễ Thánh Danh Maria, và hướng về Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15/9/2023, Thứ Sáu tới đây, 2 ngày nữa,
chúng ta hãy hiệp với ĐTC Phanxicô vào ngày 25/3/2022, tiếp tục dâng lên Mẹ lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): 

như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. 

Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). 

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. 

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. 

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. 

Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, 

trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.

Với tâm nguyện ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 3 ngày qua những đường links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 13/09/2023 - ĐTC Phanxicô: Trước Thiên Chúa hiện diện nơi người nghèo, người đau khổ, tôi làm gì?

ĐTC Phanxicô đau buồn về số người thiệt mạng do lũ lụt ở Libya

ĐHY Zuppi thăm Trung Quốc như một phần trong sứ vụ vì hòa bình ở Ucraina

Thánh lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan 9 người, gồm một thai nhi 7

Các Giám mục Âu châu: Không thể đánh đồng phôi thai với máu và mô

Đại diện Toà Thánh tại LHQ: Cần có niềm tin cho hoà bình lâu dài

Toà Thánh kêu gọi tuân thủ Công ước về bom đạn chùm

ĐTC Phanxicô: Những chia rẽ giữa các Kitô hữu là những vết thương nơi Giáo hội - Thân Thể Chúa Kitô

Ngân hàng Vatican khẳng định không nhận tiền hay đầu tư của Nga
Tượng Thánh Anrê Kim Taegon sẽ được đặt cạnh đền thờ Thánh Phêrô


HIỆN THẾ

 

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 11-13/9/2023 - bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 10, 2023 at 6:10 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế 7-10/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Ch
úa
Cùng với Giáo Hội, chúng ta vừa mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9/2023,
và chúng ta lại sắp mừng Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15/9/2023 tuần này.
Bởi thế, tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng vừa qua,
cùng với tâm tình của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine:

Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. 

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. 

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. 

Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. 

Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. 

Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.


GIAO HỘI





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 7, 2023 at 7:13 AM
Subject: PVLC Tuần XXIII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A, 
Chúa Giêsu đã trao riêng cho Vị Tông đồ Phêrô Chìa khóa Nước Trời kèm theo quyền cầm buộc và tháo cởi thế nào,
một tối thượng quyền cũng được thực hiện bởi các vị Giáo hoàng thừa kế ngài trong giòng lịch sử của Giáo Hội,
như trong trường hợp các vị Giáo hoàng tuyên bố tín điều (cầm buộc), chẳng hạn 2 tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (1854) và Đức Mẹ Mông Triệu (1950), 
và tha vạ tuyệt thông (tháo cởi) v.v.


thì trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A ngày mùng 10/9/2023,
Đấng thiết lập Giáo Hội của Người trên nền tảng Phêrô cũng trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho toàn bộ Tông đồ đoàn nữa,
như Công Đồng Chung, bao gồm toàn bộ hàng giáo phẩm, tuyên bố tín điều, bởi chính vị Giáo hoàng chủ sự: tín điều Giáo hoàng vô ngộ (1870).
Theo chiều hướng chung của PVLC Chúa Nhật XXIII Năm A thì, từng vị tông đồ hay từng vị trong hàng giáo phẩm kế vị các tông đồ, 
cần phải đóng vai trò làm Người Lính Canh Mục Tử, để bảo vệ đoàn chiên của mình "cho khỏi sự dữ" là những sai lầm và vấp phạm tác hại đến đàn chiên,
một vai trò như người đàn bà (ám chỉ Giáo Hội) thắp đèn (Lời Chúa) trong đêm tối tăm (sự dữ) để tìm cho bằng được đồng tiền quí báu bị thất lạc (Luca 15:8).


Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã yêu thương gìn giữ Kitô hữu chúng ta cho khỏi sự dữ trong lòng Mẹ Thánh Giáo Hội,
cùng nguyện cầu cho nhau biết đáp ứng như Câu Đáp Ca: "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: 'Các ngươi đừng cứng lòng'",
chúng ta hãy tiếp tục chiêm ngắm và cảm nghiệm toàn bộ PVLC Tuần XXIII Thường Niên ở những đường links sau đây:

Tuần XXIII Thường Niên (10-16/9/2023)

MTN.CNXXIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/Vfiw6DTIZHE

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

TN.XXIIIL-2.mp3

TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3

 

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9 - Thứ Ba)

TN.XXIIIL-4.mp3 

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9 - Thứ Tư)

Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9 - Thứ Năm)

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

TN.XXIIIL-6.mp3

LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9 - Thứ Sáu)

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

XXIII-7.mp3 

ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9 - Thứ Bảy)

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 6, 2023 at 9:41 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 4-6/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Trong thời khoảng 3 ngày vừa qua tình hình Giáo Hội Hiện Thế 
bao gồm nhiều tin tức nổi bật về Việt Nam, cả tôn giáo, chính trị đến kinh tế.
 
Về Giáo Hội

Về tôn giáo

Về Chính trị

Nếu Nhà nước Việt cộng hôm 27/7/2023 vừa rồi đã cởi mở thêm với Giáo Hội Công Giáo,
thì như họ đã mở rộng cửa cho biến cố ĐTC Phanxicô sang thăm quê hương dân nước Việt Nam.
Từ đó, biết đâu một biến cố Đông Âu 1989, xẩy ra sau đúng 10 năm ĐTC Gioan Phaolô về Balan lần đầu tiên năm 1979,
sẽ được bất ngờ tái diễn ở Việt Nam, sau chuyến tông du của ĐTC Phanxicô, vào thời điểm thiên định, đến mảnh đất đã được thấm máu tử đạo!
Với tất cả lòng tin tưởng nguyện cầu, chúng ta tiếp tục theo dõi thêm tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung thứ Tư 06/09/2023 - ĐTC Phanxicô: Hãy là ngôi nhà thương xót cho tha nhân

ĐTC trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ thủ đô của Mông Cổ trở về Roma

ĐTC từ giã Mông Cổ trở về Roma
Đức Thánh Cha làm phép "Ngôi nhà Thương xót" của Giáo hội Mông Cổ

ĐTC Phanxicô kêu gọi người Công giáo Trung Quốc trở thành "Kitô hữu tốt và công dân tốt"

HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 3, 2023 at 9:16 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 31/8 - 3/9/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng "hiệp thông (với Chúa), tham gia (với nhau) và truyền giáo (cho người)" của Giáo Hội đồng hành (2021-2024),
chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ĐTC Phanxicô trong chuyến Tông du 43 của ngài ở Mông Cổ hiện nay (31/8-4/9/2023),
để cùng với vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian trong lúc này mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" 
đến cho thế giới càng văn minh về khoa học kỹ thuật và càng văn hóa về nhân bản và nhân quyền càng vô thần duy vật hơn bao giờ hết nân càng đầy những vạ thiên tai và nhân tai.
Xin LTXC càng hiển linh nơi "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) trong "thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014).
Giờ đây, với tất cả lòng tin tưởng vào Đấng làm chủ lịch sử loài người và là Đấng duy nhất có thể biến dữ do con người gây ra thành lành cho con người được ơn cứu độ,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI

Bài giảng Thánh Lễ do ĐTC Phanxicô chủ sự tại Mông Cổ

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn

Đức Thánh Cha gặp gỡ đại kết và liên tôn

Tại Mông Cổ, giáo hoàng Phanxicô kêu gọi đối thoại liên tôn giáo chống lại chủ nghĩa toàn thống

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, và các nhân viên mục vụ

ĐTC gặp gỡ các Giám mục, linh mục, tu sĩ, các nhân viên mục vụ

Tại Mông Cổ, Giáo hoàng kêu gọi hành động nhiều hơn vì sinh thái toàn cầu

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở

ĐTC gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ

Nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha tại Quảng trường Sukhbaatar

 Đức Thánh Cha đã đến thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ

Bay ngang không phận Trung Quốc, ĐTC gửi điện thư cho Chủ tịch Tập Cận Bình

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ

Giáo hoàng Phanxicô mở chuyến tông du đầu tiên tại Mông Cổ 

 

 

HIỆN THẾ
Ông Putin ủng hộ dạy tiếng Trung trong trường học Nga 

Việt Nam và nhiều nước giận dữ phản đối bản đồ 'đường 10 đoạn' mới của TQ trên Biển Đông

Việt Nam, Malaysia và Philippines phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

Hỏa hoạn ở Hy Lạp: Hơn 81.000 hecta rừng quốc gia cháy rụi  

Bão Idalia ập vào bang Florida và miền đông nam nước Mỹ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 31, 2023 at 9:49 PM
Subject: PVLC Tuần XXII Thường Niên 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu PVLC Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên Năm A về một Vị "Thiên Chúa liều lĩnh tin tưởng con người",


thì về phía con người, PVLC cho Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A kêu gọi thành phần môn đệ Chúa Kitô cần phải "liều mạng... canh tân".


Ở chỗ "bỏ mình đi" (Bài Phúc Âm), tức bỏ ý riêng là hiện thực của bản thân mình đi, là sự sống của tâm linh con người.
Bằng cách "canh tân lòng trí" (Bài Đọc 2), nghĩa là chỉ nghĩ tưởng và chọn lựa theo ý muốn tối cao siêu việt của Thiên Chúa.
Như trường hợp của Tiên tri Jeremia (Bài Đọc 1), vị ngôn sứ đã coi "ân tình của Chúa đáng quí hơn mạng sống" của ngài (Đáp Ca).
Vậy, theo chiều hướng Vượt Qua của Chúa Kitô và với Chúa Kitô, 
cùng với các thánh nhân trong tuần đã sống thánh chứng nhân Vượt Qua nơi Hành trình Đức tin của các vị vào thời đại của các vị,
chúng ta tiếp tục chiêm niệm và cảm nghiệm PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Tuần XXII Thường Niên ở những đường links dưới đây: 
bé tĩnh

Tuần XXII Thường Niên

MTN.CNXXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/PaAH3Gcg91E

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

 ThanhGregorioCa.mp3 https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9 - Chúa Nhật)

TN.XXIIL-2.mp3

TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XXII-3.mp3 (2021)

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 / https://youtu.be/eODWk7mQJ7U (5/9 - Thứ Ba)

MeThanhTeresaCalcutta-TuongNiem25NamQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/hjCkBmrbqaA

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXII-5.mp3 

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9 - Thứ Sáu)

TN.XXIIL-7.mp3 

 ThanhPheroClaver.mp3 / https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9 - Thứ Bảy)






From: fxavvy@aol.com <fxavvy@aol.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 4:59 AM
Subject: Re: PVLC Tuần XXII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cám ơn Tinh Cao rất nhiều đã cho đọc bài, rất hay. Xin gửi để cùng đọc bài tôi suy niệm; Muốn theo ta phải bỏ mình vác thánh gia mà theo
(Coi trong attachment)
NTCảnh

MUỐN THEO CHÚA PHẢI BỎ MÌNH

CHÚA NHẬT 22A THƯỜNG NIÊN

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

 

A drawing of a person pointing at something

Description automatically generated

-Anh hãy tránh ra xa khỏi ta, vì anh nghĩ theo ý loài người-

 Chú ý: Nên đọc nguyên bản những bài đọc 1 (Gr 20:7-9), bài đọc 2 (Rm 12:1-2) và bài Phúc Âm   thánh Mathieu (Mt 16:21-27) trước khi đọc bài suy niệm ở dưới.                                      

Chủ đề suy niệm Chúa nhật này là Giáo Hội nhắc nhở chúng ta câu Chúa Giesu nói: “Ai muồn the Ta hãy từ bỏ mình”. Cả bài đọc1 và 2 cùng bài Phúc âm đều  qui về một ý niệm đó. Theo Chúa để làm gì? Hãy suy niệm về những đề mục trên để hiểu rõ ràng ý niệm đó.

Trong bài đọc 1 (Gr 20:7-9), Jeremiah công nhận ông đã nhạo báng, chế riễu và trách móc Chúa. Nhưng ông không thể không nói ra thành tiếng, thật lớn Lời của Chúa.

Lời Jeremiah trong bài đọc hôm nay là lời than mạnh mẽ nhất mà chúng ta thấy trong Cựu Ước. Ông cho biết ông đã hoàn thành 3 lời tiên đoán về việc xụp đổ của Jerusalem (Gr 19:1-3, 14-15 và 20:1-5). Tiên đoán gần nhất là ám chỉ ngày tàn của thầy cả Pashhur, người đã cùm và đánh đòn ông trước cổng Đền Thờ (Gr 20:2). Sau tiên báo Pashhur và cả gia đình sẽ chết khi bị cầm tù ở Babylone, Jeremiah nghĩ đến Thiên Chúa và nói lên nỗi lòng hối hận của mình.

Jeremiah than là Thiên Chúa đã “phỉnh gạt” ông, kêu gọi ông, biểu ông làm phận vụ tiên tri. Tiếng Do Thái là Patâ dịch là phỉnh gạt (duped, seduced) cũng tương tự như dụ dỗ tình ái. Điểm chính của tiên tri là nói về Thiên Chúa cách mạnh mẽ hết sức có thể để chứng tỏ ông nản lòng bực bội đau khổ lắm đến độ ông đã công khai hóa nói ra cho thiên hạ biết từ lâu. Jeremiah than là công tác của ông là nói tiên tri nhưng lời ông nói đã rõ ràng bị từ chối và bị coi như “riễu cợt và trách móc”.

Tuy nhiên, ở câu cuối cùng Jeremiah hình như một lần nữa đã đầu hàng Thiên Chúa. Trong khi ông muốn quên Thiên Chúa, không muốn nghĩ đến Chúa nữa, nhưng tiếng Chúa kêu gọi ông như thúc giục trong tim“như lửa cháy trong lòng ông.” Ông biết ông sẽ cố gắng cương quyết giữ cho lửa đó tiếp tục cháy trong ông. Lửa đó phải được phát xuất ra ngoài. Ngôn từ của đoạn văn than van khóc lóc này nói lên sự cương quyết phải giữ Lời Chúa, phải nói ra lời thì quả không phải là đơn giản. Thánh Phaolo trong bài đọc 2 sẽ giúp chúng ta làm công việc này.

Bài đọc 2 (Rm 12:1-2): Thánh Phaolo đề nghị chúng ta phải hy sinh, hiến thân xác chúng ta như là của lễ hy sinh cho Chúa. Chúng ta cần phải bỏ đi những tiêu chuẩn của trần gian và canh tan tâm hồn để làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Chương 12 thư Phaolo gửi tín hữu Roma hàm chữa những lời khuyên về Khiêm nhường và Bác ái. Ông vừa kết thúc lời tuyên xưng vinh danh sự khôn ngoan vì lòng Chúa thương xót (Rm 11:33-36) thì ông mong muốn các tín hữu Roma phải đặc biệt sống và ăn ở cho phù hợp với lối sống chính đáng của Kito giáo. Nắm chặt lòng thương xót của Thiên Chúa, thánh Phaolo trong thư này đã gợi ý là hồng ân Thiên Chúa rất khả thi cho những ai biết tự hiến dâng hoàn toàn đời mình cả hồn xác làm “của lễ sống” cho Thiên Chúa. Theo Phaolo là hoàn toàn đầu hàng bản thân mình, chính cái tôi của mình. Sự biến cải này không chỉ ở trong trí trong tim mà là đường hướng, cái tham sân si do xác thịt tạo ra.

Để hoàn thành sự cải đổi này -nghĩa là luôn luôn có sự cộng tác với ước muốn của Thiên Chúa- người môn đệ cần phải chống trả lại chính cái khuôn mẫu của trần gian là đặt “quyền” và “lợi” cá nhân lên trên. Vì chuyển đổi đời sống mình theo khuôn mẫu cuộc sống của Chúa Kito là một tiến trình liên tục, người tin hữu phải tâm niệm và xác quyết rõ ràng điều gì“là thiện và ác, là lạc thú xác thịt, là toàn hảo.” Trước khi Phaolo kê khai ra một cách cụ thể những cách thức để cho các môn đệ sống ở trần thế với lòng khiêm tốn và bác ái, ngài cũng giúp cho các tín hữu Roma hình dung ra được một cuộc sống cần phải biến đổi thế nào để cho nó được vững chắc. Ngay cả trong một thế giới mà cuộc sống con người chỉ là tạm bợ (1Cr 7:31) thì Phaolo cũng muốn người tín hữu hiểu rõ rằng điều khó khăn nặng nề của họ trong cuộc sống là phài hy sinh để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đó phải chăng cũng là chủ đề của bài Phúc Âm hôm nay. Muốn theo Chúa phải bỏ mình.

Trong bài Phúc Âm Mathieu hôm nay (Mt 16:21-27) Chúa Giêsu đã nói trước cuộc khổ nạn của Người với những đau khổ ghê hồn và cái chết. Tất cả những ai muốn theo Chúa Giêsu thì phải vác thánh giá mình mà theo Chúa.

Đoạn này đánh đấu một chuyển đổi trong cấu trúc của Phúc Âm Mathieu. Ngay trước khi đi vào vấn đề của câu chuyện Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ về căn tính của Chúa và Phero đã đưa ra một tuyên xưng đức tin thật vĩ đại và tuyệt vời đã được ghi trong  Mathieu 16:13-20 ở Chúa Nhật trước. Trong bản Tin Mừng hôm nay, Mathieu quay ra nói về Thánh Giá. Khi Phero đã xác định Chúa Giêsu là Đức Kito, thì đồng thời ông cũng kính cẩn sẵn sàng chấp nhận ước vọng của Chúa là đau khổ và cuối cùng là cái chết. Vậy thì hai vấn đề này được đặt sát kề nhau như vậy là để chứng minh cho cái khó khăn là ở chỗ giữ được sự kinh hoàng của thánh giá đi sát cùng với bản tính thiên sai của con người Chúa Giêsu.

Trong lúc khiển trách Phero “anh hãy đứng ra xa khuất mắt ta đi”, là Chúa muốn che dấu nỗi đau khổ lo lắng của Chúa không cho Phero biết, là Chúa muốn nhắc nhở Phero là Phero đã không có ý thức và nhận biết ra được ước muốn của Thiên Chúa mà đã nhìn quyền lực và uy quyền của Chúa theo lăng kính con người. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã quay lại với các môn đệ nói với tất cả mọi người là bản tính của quyền lực và quyền uy là thứ sẽ đến để được tôn vinh thờ kính trong Giáo Hội như là màu nhiệm vượt qua. Tình nghĩa môn đệ chính là ước muốn hy sinh chết cho tha nhân để được lấy lại sự sống. Chúa đưa ra ba đề mục hay còn gọi là chuyển động: Quên Mình, Vác Thánh Giá và Đi Theo Chúa. Không cần nghĩ đến phần thưởng vinh quang bổng lộc, việc vác Thánh Giá theo Chúa mới là mục đích chính. Lợi nhuận và tham lam không có trong tự điển về tình nghĩa môn đệ. Người Kito hữu phải từ bỏ mình, quên mình để nhận lại tất cả những gì Chúa giữ cho họ ở trong kho khi Chúa trở lại trong vinh quang. Câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay chính là hình bóng của câu chuyện mà Mathieu nói về Con Người sẽ phân loại chiên ra khỏi dê vào ngày Chúa Kito trở lại lần thứ hai (Mt 25:31-46).

Lời suy niệm nguyện xin:

Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con, vì chúng con kêu van lên Chúa suốt ngày đêm. Lạy Thiên Chúa! Chúa là đấng tốt lành lại đầy lòng thương sót và tha thứ cho tất cả những ai kêu cầu đến Chúa, xin ban ơn cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu! Xin hãy canh tân tâm hồn chúng con, để máu thịt Chúa đã rơi chảy ra đau khổ vì chúng con, để chúng con hồi tỉnh lại mà thay đổi tâm tư bước theo Chúa, khiêm nhường phục vụ tha nhân như Chúa đã dạy “Muốn theo Ta phải bỏ mình vác thánh giá mình mà theo.”

Fleming Island, Florida

August 31, 2023

NTC

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 6:58 AM
Subject: Re: PVLC Tuần XXII Thường Niên
To: fxavvy@aol.com <fxavvy@aol.com>

Tạ ơn Chúa.
Cám ơn BS Nguyễn Tiến Cảnh.
Thánh Thần là hồn sống của Nhiệm Thể Giáo Hội,
chẳng những ở đầu là các vị thuộc hàng giáo phẩm và giáo sĩ có quyền giảng dạy,
mà còn ở toàn châu thân nữa, ở từng chi thể của Nhiệm Thể Giáo Hội, 
được thể hiện, chẳng hạn, qua những bài chia sẻ PVLC của thành phần giáo dân chúng ta.
Xin "những lời Thày nói với các con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) luôn "canh tân lòng trí" (Bài Đọc 2 CN 22A) chúng ta
để thành phần môn đệ mang sứ vụ tông đồ chứng nhân của chúng ta cũng được trở thành như một Giêrêmia thời đại (Bài Đọc 1 CN 22A).
Đaminh Maria cao tấn tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 30, 2023 at 12:55 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 28-30/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo chiều hướng 3 năm của Giáo Hội đồng hành hiện nay: "Hiệp thông, tham gia và sứ vụ" 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở những đường links dưới đây,
với tinh thần cầu nguyện cho thế giới loài người của chúng ta hiện nay,
bằng chính lời cầu của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 sau đây:

"Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. 

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. 

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình". 


GIÁO HỘI

HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 27, 2023 at 4:07 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 24-27/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong bài Đáp Ca hôm nay, Chúa Nhật XXI Thường niên Năm A, ở câu đáp, chúng ta thấy có lời cầu xin:
" Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa". 
Thật vậy, chính vì Dân Chúa là "công cuộc của tay Chúa" mà Ngài đã truất phế nhân vật bất xứng trong Bài Đọc 1,
và thay thế bằng một nhân vật khác theo ý định quan phòng thần linh của Ngài.
Cũng thế, chính vì Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập là "công cuộc tay Chúa" mà Người đã xây trên nền Đá Phêrô,
như trong Bài Phúc Âm cho thấy, một nền Đá đức tin của Tông đồ Phêrô hơn là chính bản thân yếu hèn của vị tông đồ này.
Bởi vậy, nếu nhân loại là "công cuộc tay Chúa" thì chính Ngài sẽ đích thân ở với họ và càng tỏ mình ra khi họ khốn cùng,
nhất là khi "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 Thứ Bảy 17/8/2002 ở Balan)!

Với tất cả lòng tin tưởng vào "lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời", 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những đường links dưới đây,
theo tâm tình cầu nguyện với ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022 sau đây:

Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.


GIÁO HỘI


HIỆN THẾ
Trong nhiều năm, kẻ thù của Putin lần lượt bị ‘xử’ bằng nhiều cách khác nhau

Gần 2 triệu ca tử vong vượt mức sau khi Trung Quốc đột ngột bỏ chính sách ‘zero COVID’

Người cha kêu oan 16 năm cho con trai tử tù: ‘Nếu thi hành án tôi sẽ mang xác của Chưởng lên Hà Nội đòi mạng’


Hy Lạp cháy rừng lớn chưa từng thấy trong lịch sử Liên Âu, làm 20 người chết, có trẻ em

Cháy rừng ở Louisiana, toàn bộ thị trấn phải tháo chạy






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 24, 2023 at 6:15 PM
Subject: PVLC Tuần XXI Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XX Thường niên Năm A cho chúng ta thấy ở nơi người nữ dân ngoại "một đức tin muốn gì được nấy",



thì bài Phúc Âm Giáo Hội muốn chúng ta cảm nghiệm ở Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A lại cho chúng ta thấy một vị "Thiên Chúa liều lĩnh tin tưởng con người".



Nhờ đó, qua tất cả mọi yếu dại nơi bản chất của con người bất toàn và tội lỗi được Người tuyển chọn dọc suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, chúng ta mới cảm nghiệm:
"Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được!" (Bài đọc 2).
Cùng nhau và cùng với các vị thánh được Giáo Hội kính nhớ trong cùng tuần lễ, chúng ta tiếp tục cảm nghiệm PVLC Tuần XXI Thường Niên ở những đường links dưới đây:

Tuần XXI Thường Niên

CN.XXI-A.mp3 https://youtube.com/live/I3ApqYtK9Vo

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3

ThanhMonica.mp3 / https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8 - Chúa Nhật)

 

TN.XXIL-2.mp3 (2018) / MTN.XXI-2.mp3 (2021)

 

LeThanhAugustino.mp3 / ThanhAugustino.mp3 / https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8 - Thứ Hai)

TN.XXIL-3.mp3

 

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8 - Thứ Ba)

 

TN.XXIL-4.mp3

 

TN.XXIL-5.mp3

 

TN.XXLI-6.mp3

 

TN.XXIL-7.mp3


 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 23, 2023 at 7:03 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 21-23/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hôm nay, 23/8/2023 là đúng 18 tháng, kể từ ngày 24/2/2022, cũng là ngày thứ 545, 
Ukraine bị đại cường Nga xâm lược nhưng đang phản công từ Tháng 6 tới nay.
Trong khi Tòa Thánh chủ trương đối thoại, Tòa Thánh và viễn tượng chiến tranh Nga và Ucraina
một giải pháp rất khó trên thực tế, bởi hai bên đều ra những điều kiện bất khả chấp với đối phương,
nên cứ tiếp tục đánh để chiếm ưu thế khi tới thời điểm cần phải ngồi vào bàn đàm phán.
Cho đến nay thì có vẻ bên Ukraine làm chủ tình hình bằng chiến dịch phản công 
bằng các thứ vũ khí tối tân hơn của Khối NATO, cho dù không thần tốc như lòng mong ước: Bản đồ phản ánh cục diện 18 tháng chiến sự "nảy lửa" Nga - Ukraine
Chỉ trừ thành phần buôn bán vũ khí thì không muốn hòa bình, thậm chí còn gây ra chiến tranh để sản xuất thêm vũ khí giết người,
nhưng định mệnh của loài người rất tiếc không ở trong tay họ, trong khi họ đang bị điều khiển bởi bàn tay lông lá của tử thần Satan,
kẻ thù duy nhất của Kitô hữu chúng ta, chứ không phải những người anh em gây ra chiến tranh đang thương cần được giải cứu hơn ai hết.

"Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, 

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới".

(ĐTC Phanxicô 25/3/2022)


bé tĩnh

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 20, 2023 at 8:05 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 17-20/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Duyệt lại tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày vừa rồi, 17-20/8/2023, chúng ta thấy những sự kiện, biến cố và hiện tượng diễn ra hay xẩy ra sau đây:
1- Về tôn giáo: Giáo Hội Kitô hữu Công giáo đang bị bách hại chẳng những ở quốc gia Phật giáo (Miến Điện) hay Hồi Giáo (Pakistan) mà còn ở cả nước Kitô giáo nữa (Nicaragua);
2- Về nhân bản: Con người ta, bao gồm cả tu trì lẫn dân sự, cả trẻ lẫn già, cả lớn lẫn bé, chẳng những hoan hưởng tình dục mà còn sát hại sự sống con người vô tội và yếu đuối;
3- Về thiên tai: Ở khắp nơi, cùng một lúc, với các hình thức khác nhau: dịch bệnh (toàn cầu), nóng bức (Pháp), cháy rừng (Canada), bão tố (Nhật Bản), mưa lũ (Ấn Độ, Việt Nam);
4- Về quân sự: Chiến tranh ở Đông Âu với con số tử thương sau gần 1 năm rưỡi tăng lên hơn nửa triệu mạng sống con người ở cả 2 bên Ukraine lẫn Nga, và không biết sẽ kéo dài cho tới bao giờ;
5- Về mục vụ: ĐTC Phanxicô chẳng những ban sứ điệp và huấn từ cho đám đông mà còn lưu ý đến một người mẹ, và những hoạt động tông đồ giữa lòng xã hội của một đất nước Phật giáo Cam Bốt;
6- Về Thánh Mẫu: Kitô hữu Công giáo vẫn hướng về Đức Mẹ và tôn sùng Đức Mẹ, vị Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức (với dân Pháp) và Thánh Mẫu Mân Côi ở Fatima (với Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023).
Xin Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng Thần Linh làm chủ tất cả mọi sự hoàn tất những gì Ngài muốn vào thời điểm ấn định, cho "Nước Cha trị đến" nơi thế giới thảm thương và đáng thương ngày nay!

bé tĩnh

GIÁO HỘI

ĐTC gửi sứ điệp cho các tín hữu tham dự cuộc Hành hương Toàn quốc Lộ Đức lần thứ 150

ĐTC Phanxicô: Kitô hữu được kêu gọi chữa lành "cơn dịch thù hận"

ĐTC an ủi mẹ của một bạn trẻ qua đời khi trở về từ Đại hội GTTG

Ba nhà thờ ở Myanmar bị quân đội tấn công

Trước tình trạng bạo lực lan tràn, các Giám mục Mexico kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình

Số người viếng đền thánh Đức Mẹ Fatima đạt kỷ lục trong hơn 2 tuần Đại hội GTTG Lisbon
Bề trên tổng quyền Dòng Tên lên án việc chế độ độc tài Nicaragua chiếm giữ đại học

Chính quyền Nicaragua tịch thu đại học Trung Mỹ của Dòng Tên

Sự tái sinh của Giáo hội Campuchia và việc rao giảng Tin Mừng ngoài chợ của các phụ nữ

HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 17, 2023 at 7:06 PM
Subject: PVLC Tuần XX Thường Niên Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

"Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), trước hết và trên hết, ở nơi nội tại của Ngài, 
vì Ngài là Vị Thiên Chúa duy nhất nhưng lại hiệp thông Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần.
Bởi thế, chúng ta có thể định nghĩa tình yêu là sự sống hiệp thông  yêu là sống hiệp thông, thế thôi. 

Tuy nhiên, vị "Thiên Chúa là tình yêu" này đã tỏ hiện tình yêu của Ngài, tức tỏ hiện bản tính là tình yêu của Ngài, 
cho con người là loài tạo vật vô cùng thấp hèn và tội lỗi ở chỗ thương xót, bằng việc nhân hậu thứ tha cho tất cả và từng người.
Tình yêu Thiên Chúa đối với con người quả thực là tình yêu nhân hậu (merciful love).
Nhân hậu hay thương xót là bản chất của tình yêu Thiên Chúa, là ưu phẩm tối hậu và là dung nhan của vị "Thiên Chúa là tình yêu".

Mạc khải Thánh kinh đã chứng thực LTXC không bao giờ loại bỏ một ai, 
trái lại, qua Chúa Giêsu Kitô Con Một của mình, Ngài đã tìm kiếm từng con chiên lạc.
Mọi người và từng người, dù tội lỗi đến đâu, cũng được LTXC "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1).

PVLC được Giáo Hội cố ý chọn lựa cho Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A là mạc khải Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy đúng như vậy.
Chúa có thương riêng và tuyển chọn một ai, một dân nào, như dân Do Thái trong Cựu Ước, cũng đều có tính cách đại đồng (xem Sáng Thế Ký 22:18; 26:4).
Bởi vì: "Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý" (2 Timôthêu 2:4).

Cùng các vị thánh được tôn kính trong tuần, những vị cảm nghiệm thấy LTXC hơn ai hết và là chứng nhân thương xót trong thời điểm của mình,
và với tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC đối với từng người dân ngoại chúng ta, cùng cầu cho những ai chưa nhận biết LTXC để được cứu độ, 
chúng ta cùng nhau theo dõi PVLC Tuần XX Thường Niên ở những cái links sau đây:

TN.XXL-3.mp3

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8 - Thứ Hai)

TN.XXL-4.mp3

 

MeNuVuong.mp3 https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8 - Thứ Tư)

Thu.5.XX.TN.mp3

 

ThanhRosaLima.mp3 / https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8 - Thứ Năm)

 

TN.XXL-6.mp3 

 

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8 - Thứ Sáu)

 

Thu.7.XX.TN.mp3

 

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8 - Thứ Bảy)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 16, 2023 at 11:18 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 14-16/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Tư 16/8/2023, chúng ta đọc thấy hay nghe thấy lời khẳng định của Chúa Giêsu với các tông đồ như sau:
"Nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó".
Trong khi 
đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với nhiều giáo xứ và đoàn thể Công giáo Tiến hành cũng vẫn đang cầu nguyện cho Ukraine,
thế mà tại sao Chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn càng ngày càng tàn khốc và thảm thê hơn, không biết bao giờ mới kết thúc một cách tốt đẹp?

Chắc chắn Thiên Chúa chỉ muốn ban sự lành cho chúng ta, mà chúng ta cầu xin một sự lành là công lý và hòa bình đúng như ý muốn của Thiên Chúa,
thì Ngài sẽ không thể nào không ban cho chúng ta, bằng cách thế quan phòng thần linh huyền diệu của Ngài và vào thời điểm ấn định của Ngài.
Chúng ta cầu nguyện là vì chúng ta bất lực không thể kiến tạo hòa bình cho nhân loại, và chúng ta tin rằng chỉ có Chúa mới có thể làm được những gì con người bất lực.
Bởi vậy, tiếp tục tin tưởng vào LTXC, Đấng có thể biến dữ thành lành cho những ai tin vào Người, chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở các đường links sau đây:


GIÁO HỘI
HIỆN THẾ








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 13, 2023 at 10:18 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 10-13/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Vativan News Việt ngữ thì trong sứ điệp nhân 70 năm Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên, 
Đức Thánh Cha kêu gọi người dân hai miền Nam Bắc 
“chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch” và trở thành “những ngôn sứ của hòa bình”.
Trong thư Đức Thánh Cha viết: 

“Nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang đang gây đau khổ cho gia đình nhân loại ngày nay, 
và đặc biệt là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, 
cho thấy một cách bi thảm sự cần thiết phải liên tục cảnh giác để bảo vệ và thúc đẩy công lý 
cũng như sự hợp tác thân hữu trong các cộng đồng và giữa các dân tộc.”

Phải chăng Nam Hàn được ĐTC Phanxicô chọn cho Ngày Giời Trẻ Thế Giới năm 2027 là vì, 
như Ngài đã cảm nhận trong buổi triều kiến chung về Ngày Giời Trẻ Thế Giới ở Lisbon Bồ Đào Nha đầu Tháng 8/2023 vừa qua:

"Trong khi chiến sự đang diễn ra ở Ucraina và các nơi khác trên thế giới, 
và trong khi chiến tranh đang được lên kế hoạch trong những phòng họp kín đáo 
- thật là tồi tệ khi người ta lên kế hoạch cho chiến tranh -, 
Đại hội Giới trẻ Thế giới đã cho mọi người thấy rằng có thể có một thế giới khác: 
một thế giới của các anh chị em, nơi những lá cờ của tất cả các dân tộc cùng nhau tung bay, 
cạnh bên nhau, không hận thù, không sợ hãi, không khép kín, không vũ khí! 
Thông điệp của những người trẻ tuổi rất rõ ràng: 
tôi tự hỏi “những người quan trọng trên thế giới” có sẽ lắng nghe nó không? 
Giới trẻ nhiệt thành này mong muốn hòa bình! 
Đó là một dụ ngôn cho thời đại chúng ta, và ngày nay Chúa Giêsu vẫn nói: 
“Ai có tai thì hãy nghe! Ai có mắt thì hãy nhìn!” 
Chúng ta hy vọng rằng toàn thế giới sẽ lắng nghe Đại hội Giới trẻ này 
và chiêm ngắm vẻ đẹp của các bạn trẻ đang tiến bước".

Trong tinh thần "hiệp thông, tham gia và sứ vụ với Giáo Hội đồng hành" 
của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường lệ XVI 2023 tới đây,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong 4 ngày qua ở những đường links dưới đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ
Ukraina sơ tán thường dân nhiều nơi trước đà tiến quân Nga

Đại đội tinh nhuệ Ukraine nằm vùng ở Nga?

EU và 3 nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng

Người giúp việc Indonesia kể 'địa ngục trần gian' trong nhà chủ








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 10, 2023 at 6:11 AM
Subject: PVLC Tuần XIX Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo kinh nghiệm sống đạo, một khi chúng ta chỉ chú ý tới những gì là ngoại tại,
nghĩa là chưa có một nội tâm thâm hậu về đức tin, chúng ta dễ bị chi phối bởi bất cứ sự vật hay sự việc trên đời này.
Đặc biệt là khi chúng ta bị gian nạn khốn khó, nhất là bị những người anh chị em xúc phạm đến bản thân chúng ta!

Trái lại, nếu chúng ta đã có một đức tin vững chắc, hoàn toàn tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,
thì bất chấp tất cả, chúng ta chẳng những không bị nhận chìm bởi phong ba bão tố của cuộc đời,
trái lại, chúng ta còn có thể biến nỗi buồn thành niềm vui (xem Gioan 16:20), biến sự ác thành sự lành cho bản thân cũng như tha nhân.

Tâm trạng và tình trạng sống đạo hay sống đức tin trên đây được phản ảnh trong PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A,
ở cả Bài Phúc Âm với Tông đồ Phêrô lẫn Bài Đọc 1 với Tiên tri Elia và bài Đọc 2 với tông đồ Phaolô.
Theo chiều hướng PVLC liên quan đến cảm nghiệm Nội Tâm: Hiện Diện Thần Linh của Thiên Chúa, 
chúng ta cùng nhau theo dõi toàn bộ PVLC cho Tuần XIX Thường Niên ở những đường links sau đây:

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 9, 2023 at 8:50 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 7-9/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, ngày 9/8/2023, Giáo Hội tưởng kính Thánh Têrêsa Bênêdicta Thánh Giá, Dòng Carmêlô, vị nữ tu triết gia gốc Do Thái ở Đức quốc đã tử đạo bởi chế độ Nazis.
Vị thánh nữ này đã nói một câu bất hủ: "Đừng chấp nhận bất cứ một sự gì là sự thật nếu không có yêu thương, và đừng chấp nhận bất cứ một sự gì là yêu thương nếu thiếu sự thật".

Với ý nguyện xin vị Thánh Nữ chuyển cầu cho thế giới loài người chúng ta đang bị khủng hoảng bởi thiên tai và nhân tai gây ra bởi khuynh hướng và chủ trương tìm kiếm chân lý ngẫu tượng,
biết "yêu thương trong chân lý - caritas in veritatis" (ĐTC Biển Đức XVI Thông Điệp thứ 3 ban hành ngày 29/6/2009), để nhờ đó có thể kiến tạo công lý và hòa bình chân chính cùng bền vững,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung 9/8/2023 - ĐTC Phanxicô: Đại hội Giới trẻ Thế giới là ví dụ về một thế giới huynh đệ, không hận thù

Các bạn trẻ đã để lại không gian sạch sẽ sau Đại hội GTTG

Chứng từ về bí tích Hoà giải tại Đại hội Giới trẻ Thế giới

Sau Đại hội GTTG, hàng ngàn bạn trẻ nam nữ muốn trở thành linh mục và tu sĩ

Một thiếu nữ mất thị lực hơn 2 năm đã nhìn thấy lại được tại Đại hội GTTG Lisbon

Tín hữu Công giáo và chính trị gia Hàn Quốc vui mừng vì Đại hội GTTG 2027 sẽ được tổ

Giới trẻ Hàn Quốc háo hức chào đón Đức Thánh Cha tại Đại hội GTTG Seoul 2027

Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thông báo về “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”


HIỆN THẾ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 6, 2023 at 9:13 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 3-6/8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, Chúa Nhật 6/8/2023, Lễ Chúa Biến Hình, 
đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 78 năm bom nguyên tử nổ ở Nhật (Hiroshima và Nagasaki).

Nếu "kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52), mà Lời Chúa thì không bao giờ sai lầm,
thì thế giới ngày nay đang đua nhau chế tạo và đe dọa nhau vũ khí nguyên tử thì thế nào cũng chết vì nguyên tử.

Con người ta văn minh và khôn ngoan đến độ chế tạo ra nguyên tử để tự vệ và kiến tạo hòa bình bằng cách cân bằng vũ khí,
nhưng theo ĐTC GP II, vị Giáo hoàng đã kêu gọi thế giới ngay trong bài giảng lễ đăng quang của ngài ngày 22/10/1978:
"Đừng sợ, hãy rộng mở các cánh cửa cho Chúa Kitô - Don't be afraid. Open wide the doors for Christ", 
thì con người đang sợ cả chính những họ chế tạo ra, thậm chí sợ chính Đấng duy nhất có thể cứu họ khỏi bị tự diệt.
Do đó, ngài mới than lên trong bài giảng ngày 17/2/2002 ở Balan rằng: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!"

Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới càng ngày càng tự diệt hiện nay,
và với tất cả lòng tin tưởng vào Đấng là chủ tể lịch sử loài người, 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế ở những đường links sau đây:


GIÁO HỘI

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc

ĐTC cầu nguyện với một số bệnh nhân và tù nhân tại Fatima

ĐTC dùng bữa trưa với 10 bạn trẻ tham dự Đại hội GTTG Lisbon 2023

ĐTC chủ sự buổi ngắm Đàng Thánh Giá với các bạn trẻ tại Công viên Eduardo VII
ĐTC giải tội cho một số bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ đại diện của một số trung tâm trợ giúp và bác ái tại “Trung tâm Giáo xứ Serafina”

Đức Thánh Cha chào đón các bạn trẻ đến với Đại hội GTTG Lisbon

ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên
ĐTC gặp gỡ giới trẻ tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha”

1,5 triệu thanh niên Công Giáo tham gia buổi Canh Thức cùng Đức Giáo Hoàng

Vatican–Trung Quốc: Con đường dẫn đến tình bạn còn xa hay gần?


HIỆN THẾ

Kỷ niệm 78 năm Hiroshima bị bom nguyên tử, Nhật Bản lên án Nga đe dọa hạt nhân

100 tạp chí y khoa cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân ‘‘nhãn tiền’’

Bầu cử tổng thống Nga năm 2024 quyết định tương lai Nga và thế giới?

Trên mặt trận ở Ukraine, ngay cả xác chết cũng có thể gây tử vong

Nga kết án tù công dân giương biểu ngữ bất bình với chiến tranh Ukraina

Hai tháng sau khi Ukraine tiến hành phản công: Liệu còn có thể thành công?

Mặt trận vô hình trên chiến trường Ukraine

Nhiều nước bừng tỉnh trước hiểm họa smartphone

Giá gạo xuất khẩu cao kỷ lục, Việt Nam ‘không lo thiếu gạo’

Giá gạo Việt Nam tăng kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Nước Mỹ những ngày nắng như thiêu

Đại Tây Dương đang 'sôi' nhưng các cơn bão 'chết dần': Chuyện gì xảy ra?

Thời tiết thế giới đang ở trong tình trạng nồi ếch luộc
Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 3-6/8/2023 - Tinh Cao







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 3, 2023 at 7:05 PM
Subject: PVLC Tuần XVIII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Chúa Nhật XVIII Thường Niên càng cho thấy rõ chủ đề "sự sống" nơi Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh.
Nếu chủ đề "sự sống" trong Mùa Phục Sinh liên quan đến Chúa Kitô, đến cuộc Vượt Qua của Người và đến Thánh Thần là Đấng ban sự sống,
thì chủ đề sự sống trong Mùa Thường Niên liên quan đến đối tượng được ban phát sự sống, qua Giáo Hội và bởi Thánh Linh.

Đó là lý do, sau 3 Chúa Nhật XV, XVI và XVII về các dụ ngôn Nước Trời, tức về Ơn Cứu Độ là nội dung Nước Trời, cũng về Sự Sống là bản chất của Ơn Cứu Độ,
Phúc Âm được Giáo Hội chọn tiếp theo ở Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A là bài Phúc Âm bánh hóa ra nhiều, chứ không tiếp nối ngay sau loạt dụ ngôn ở đoạn 13 Phúc Âm Thánh Mathêu.
Đoạn 13 của Phúc Âm Thánh Mathêu được kết thúc với biến cố Chúa Giêsu về Nazarét và đầu đoạn 14 cùng Phúc Âm này là biến cố Tiền Hô Gioan Tẩy Giả bị quận vương Hêrôđê sát hại,
cả hai đều không trực tiếp liên quan để chủ đề sự sống cho bằng bài Phúc Âm bánh được Chúa Giêsu hóa ra nhiều như ở Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A này.

Căn cứ vào toàn bộ PVLC Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A, chúng ta thấy sự sống xuất phát từ LTXC (Bài Đọc 1 và Đáp Ca), mà đã xuất phát từ Chúa thì phải là sự sống viên mãn,
ở chỗ, bao gồm cả thân xác và ở chỗ bao gồm nhiều người (Bài Phúc Âm) và ở chỗ thắng vượt mọi gian nan khốn khó (Bài Đọc 2).
Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A tuần này dù có bị át bởi Lễ Chúa Giêsu Biến Hình, PVLC của Lễ Chúa Giêsu Biến Hình càng cho thấy sự sống viên mãn nơi nhân tính vinh hiển của Chúa Kitô,
một biến hình vẫn được tiếp diễn nơi các vị thánh thời đại dọc suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, qua đời sống phản ảnh quyền lực phục sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa Kitô (xem Mathêu 28:19).

Theo chiều hướng sự sống viên mãn hơn (xem Gioan 10:10) từ PVLC Chúa Nhật, cùng với các thánh trong tuần này đã sống sự sống viên mãn này, đến độ con người của các vị đã được biến hình thành một "alter Christus", 
chúng ta cử hành PVLC Lễ Chúa Giêsu Biến Hình thay cho Chúa Nhật Tuần XVIII ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

Tuần XVIII Thường Niên

 LeChuaGiesuBienHinh.mp3 https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8 - Chúa Nhật)

 

TN.XVIIIL-2.mp3 

 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8 - Thứ Hai)

 

Thu.3.XVIII.TN.mp3

 

ThanhDaminh.mp3 https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8 - Thứ Ba)

 

TN.XVIIIL-4.mp3

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (9/8 - Thứ Tư)

 

Thu.5.XVIII.TN.mp3

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (10/8 - Thứ Năm)

 

TN.XVIIIL-6.mp3

 

ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (11/8 - Thứ Sáu)

 

Thu.7.XVIIITN.mp3

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (12/8 - Thứ Bảy)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 2, 2023 at 4:13 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 31/7 - 2/8
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, Thứ Tư mùng 2/8/2023, ĐTC Phanxicô đã đến chủ sự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở thủ đô Lisbon Bồ Đào Nha.
Theo Vatican News Việt ngữ thì trong bài diễn văn trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn Trung tâm Văn hoá Belém, 
Đức Thánh Cha nói Ngày Giới trẻ Thế giới là một cơ hội để cùng nhau xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, tập trung vào ba điểm: môi trường, tương lai và tình huynh đệ.  

Sở dĩ ngài nói về môi trường ở đây là vì nước Bồ Đào Nha có liên quan đến biển cả,
mà môi trường "Laudato Si" (Thông Điệp 24/5/2015) lại liên quan đến giới trẻ là tương lai của thế giới loài người,
một thế giới loài người chỉ tồn tại và phát triển khi sống với nhau như huynh đệ một nhà: "Fratelli tutti" (Thông điệp 4/10/2020).

Trong khi chúng ta thấy thế giới loài người nói chung đang bị cả thiên tai và nhân tai dồn dập khủng bố khắp nơi một cách dữ dội 
thì đồng thời cũng thấy chút men sức sống đang dậy lên từ những Ngày Giới Trẻ Thế Giới như tại Bồ Đào Nha 2023 này.
Với tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC và càng tin tưởng vào LTXC hơn bao giờ hết, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 30, 2023 at 7:17 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27-30/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A,
chúng ta tiếp tục thấy mầu nhiệm Nước Trời được Chúa Giêsu diễn tả qua 2 hình ảnh:
"Như kho tàng đuợc chôn giấu trong ruộng" và "Như người kia đi tìm viên ngọc quí".
Kho tàng được chôn trong ruộng đây là gì, nếu không phải, là Ơn Cứu Độ Thiên Chúa ban cho loài người trên thế gian này,
đồng thời cũng có thể hiểu là chính nhân loại tôi lỗi đáng thương là kho tàng quí báu của LTXC.
Cũng thế, viên ngọc quí đây chẳng những là phần rỗi vô cùng cao quí của nhân loại, 
mà còn là một nhân loại khốn nạn tội lỗi nhưng lại rất quí hóa với LTXC, 
đến độ LTXC phải từ trời xuống thế để tìm kiếm nơi chính Chúa Kitô vượt qua.
Do đó, nhân loại ngày nay càng khốn nạn về cả luân lý lẫn thể lý gây ra bởi tội vạ của họ,
LTXC lại càng muốn lợi dụng họ để hiển linh hơn bao giờ hết:
"Càng là đại tội nhân càng có quyền trên LTXC của Cha" (Nhật Ký Chị Faustina - 1576)
Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC vô cùng bao la bất tận và khôn lường, 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

GIÁO HỘI
30 năm đền thờ Thánh Gioan Latêranô bị mafia nổ bom, ĐTC kêu gọi đừng sợ hãi

Các luật sư Công giáo Argentina lo ngại khi số ca phá thai bằng 1/5 số trẻ sơ

Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Lisbon

HIỆN THẾ
Giết người rồi quay phim phút cuối của nạn nhân đưa lên Facebook, nghi can bị bắt ở San Jose






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 27, 2023 at 5:44 PM
Subject: PVLC Tuần XVII Thường Niên 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo tiến trình PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh,
đặc biệt là PVLC theo Phúc Âm Thánh Mathêu chu kỳ Năm A ở các Chúa Nhật mở đầu từng tuần lễ, 
thì cho tới tuần XVII này chủ đề then chốt và chính yếu đó là chủ đề về "Nước Trời",
một "Nước Trời đã gần đến" được Chúa Kitô sai các tông đồ đến với chiên lạc nhà Israel để loan báo (CN XI),
một "Nước Trời" được chính Người sử dụng các dụ ngôn để diễn tả cho cả dân chúng lẫn môn đệ biết (CN XV, XVI, XVII).

"Nước Trời" ấy chính là Ơn Cứu Độ nơi Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua cho con người tạo vật tội lỗi được Sự Sống Đời Đời.
Ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô là Lời Nhập Thể đã được Thiên Chúa là người gieo giống ban cho tất cả mọi loại con người ta - vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt (dụ ngôn CN XV);
Ơn cứu độ là Sự Sống Thần Linh ở nơi con cái Nước Trời là lúa tốt cần phải được phát triển bởi cỏ lùng gian nan thử thách, vì nó mạnh hơn tất cả mọi thứ cỏ lùng gian ác (dụ ngôn CN XVI);
Ơn Cứu Độ như kho tàng được ban cho thế gian nhưng chỉ ai có đức tin mới tìm thấy, một "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6), một đức ái có khả năng tìm mua các viên ngọc quí là phần rỗi các linh hồn (dụ ngôn CN XVII).

Theo chiều hướng của PVLC về "Nước Trời" như thế, cùng với các Thánh được Giáo Hội tưởng kính trong tuần, thành phần đã tìm kiếm Nước Trời trên hết và trước hết, cho mình cũng như cho tha nhân,
chúng ta hiệp thông theo dõi toàn bộ PVLC của Tuần XVII Thường Niên ở những cái links dưới đây:







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 26, 2023 at 6:56 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 24-26/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang sống ở thế gian, chứ chưa sống hay không sống trên Thiên đàng hoặc còn trong Địa đàng,
bởi thế chúng ta chẳng lạ gì "thế gian không thể nào không có gương mù" (Mathêu 18:7),
vì, do nguyên tội và với mầm mống nguyên tội, càng ngày càng cho thấy chân tướng của "thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19).

Tuy nhiên, theo chiều hướng quan phòng thần linh của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử của loài người và chỉ muốn cho con người được cứu độ,
Đấng đã cố ý để cho cỏ lùng mọc lên chung với lúa tốt trên thế gian này, như trong dụ ngôn của Phúc Âm Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A,
và là Đấng đã cố ý thả lưới dưới biển để bắt cả hai loại cá tốt lẫn xấu, như trong dụ ngôn của Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A,
Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô chúng ta vẫn tin tưởng tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links dưới đây:


GIÁO HỘI

Đức Thành Cha thành lập Quỹ (Đức Hồng y) Văn Thuận

ĐTC gặp một người di cư Camerun sống sót sau bạo lực và đắm tàu

Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ lên đường tham dự Đại hội GTTG bình an và gặp

ĐTC nói với các bạn trẻ: Ngay cả khi sai lầm Chúa vẫn yêu thương các con điên cuồng

Giới trẻ Ucraina mang khát vọng hòa bình đến Đại hội GTTG Lisbon

Gần 30 ngàn bạn trẻ Hoa Kỳ tham dự Đại hội GTTG Lisbon 2023

65.000 bạn trẻ Ý được 106 Giám mục đồng hành tham dự Đại hội GTTG Lisbon

20 tín hữu đạp xe nhiều ngày đến tham dự Đại hội GTTG Lisbon

Trước ngưỡng cửa Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha

 

HIỆN THẾ


Báo Mỹ: Ông Putin biết trước vụ nổi loạn của Wagner

Đội quân công dân, những người hùng bình dị chiến đấu cho tổ quốc Ukraina

Lính Ukraine kể nỗi sợ khi đối mặt bãi mìn Nga

Ukraina: Nga oanh kích nhà thờ Chính Thống Giáo ở Odessa, di sản UNESCO

Phải chăng hàng loạt tướng lãnh Nga đang bị thanh trừng ?

Ông Putin ký luật cấm chuyển giới ở Nga

Tù nhân Ecuador bắt 90 cai ngục làm con tin

Việt Nam được ca ngợi sau trận thua trước Mỹ trong trận ra quân ‘lịch sử’ ở World Cup

Những đợt nóng kỷ lục và hiện tượng hâm nóng toàn cầu







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 23, 2023 at 6:22 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 20-23/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thời cuộc hiện nay nói chung, và trường hợp chiến tranh ở Ukraine nói riêng,
lại càng khiến cho thế giới thấy được vai trò của Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium",
trong sứ vụ cần phải mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho thế giới ngày nay.

Chính bản thân của ĐTC Phanxicô đã nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Ngài đã đích thân đến gặp vị lãnh sự của Nga ở Roma, đã hiến dâng Nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ,
đã điện thoại cho tổng thống Ukraine mấy lần và đã gặp tổng thống Ukraine ở Vatican, 
đã sai ĐHY Phân Bộ Phục Vụ Bác Ái sang Ukraine 6-7 lần để cứu trợ cho các nạn nhân của chiến cuộc,
đã liên tục kêu gọi về cuộc chiến này ở cả Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật lẫn cuối những buổi triều kiến chung Thứ Tư v.v.
Mới đây ngài còn ủy thác vai trò đặc sứ cho ĐHY Zuppi, chủ tịch HĐGM Ý, để đẩy mạnh việc giải quyết chiến tranh Ukraine,
và vị Hồng Y đặc sứ này đã đến Ukraine, rồi sang Nga và mới sang Mỹ để vận động cho hòa bình ở Ukraine.
Hiệp thông với ĐTC Phanxicô bằng cách cầu nguyện cho ngài và tất cả những gì ngài đã làm, đang làm và sẽ làm,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những đường links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI


Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ 3

ĐTC Phanxicô: Khôn ngoan nhận ra những điều tốt đẹp Thiên Chúa gieo vãi quanh chúng ta

Vatican mời các tín hữu cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ ba

ĐTC Phanxicô: một Giáo hội hướng ra thế giới thì sẽ mạnh mẽ hơn

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các bạn trẻ Syria không thể tham dự Đại hội GTTG

Đức Thánh Cha viếng thăm Mông Cổ đánh dấu sự tái sinh Giáo hội địa phương từ năm

ĐHY Zuppi gửi thư của ĐTC Phanxicô cho Tổng thống Biden

Tòa Thánh kêu gọi Liên Hợp Quốc tìm cách chấm dứt chiến tranh ở Ucraina

Các Giám mục châu Âu khẳng định phá thai không phải là quyền cơ bản

Các Giám mục Anh và xứ Wales lên án luật di trú mới

Hai băng đảng ở Haiti đạt thoả thuận ngừng bắn nhờ một linh mục truyền giáo

Nhìn lại các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới: Hình ảnh, chủ đề và lời các Giáo hoàng

HIỆN THẾ

Ukraina: Nga oanh kích nhà thờ Chính Thống Giáo ở Odessa, di sản UNESCO

Nông dân Ukraine lao đao khi thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ

Igor Strelkov: Người chỉ trích Tổng thống Putin bị bắt tại Moscow

Nato 'Viễn Đông hóa' được một tù nhân chính trị Việt Nam tiên đoán từ 2013

Khảo sát: Đại đa số người Việt ở Mỹ có thiện cảm với Mỹ, không muốn về Việt Nam sống

‘Chuyến bay giải cứu’: Người nhận hối lộ nhiều nhất hứa trả lại toàn bộ để thoát án tử

2 giới chức công an ‘vạch mặt’ nhau tại phiên tòa ‘chuyến bay giải cứu’

Bị chỉ trích vì tổ chức đám cưới xa hoa cho chó cưng

Đương kim vô địch Mỹ không coi thường đối thủ 'vô danh' Việt Nam

Nắng nóng cao độ gây nguy hại cho sức khỏe cỡ nào?






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 20, 2023 at 9:53 PM
Subject: PVLC Tuần XVI Thường Niên 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

PVLC cho Tuần XVI Thường Niên 23-29/7/2023, được khai mở bằng PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A, 
trong đó, mạc khải Thánh Kinh từ toàn bộ PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho thời điểm CN XVI Năm A Thường Niên này cho chúng ta thấy được:
"Sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người" (Bài Đọc 1)

1-  "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại".  (Bài Đọc 1)
2-  "Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín" (Đáp Ca)
3-  "Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa" (Bài Đọc 2)
4-  "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt" (Phúc Âm)

Với ý thức được chiều hướng của PVLC cho Tuần XVI Thường Niên Năm A trên đây,
một LTXC vô cùng khôn ngoan và toàn năng được hiển linh nơi sự quan phòng thần linh huyền diệu của Ngài
chúng ta cùng nhau cử hành trọn Tuần XVI Thường Niên cùng với các vị thánh trong tuần chỉ biết tin tưởng vào LTXC Quan Phòng, ở những cái links sau đây:

Tuần XVI Thường Niên

CN.XVI-A.mp3 / https://youtube.com/live/u6Ry_cszrs4

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7 - Chúa Nhật)

Thu.2.XVITN.mp3

TN-XVIL-3.mp3 (2018) / MTN-XVI.3.mp3 (2021)

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (25/7 - Thứ Ba)

TN.XVIL-4.mp3

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/5 - Thứ Tư)

Thu.5.XVITN.mp3

Thu.6.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-6.mp3 (2021)

Thu.7.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-7.mp3 DucTinChienThangTheGian.mp3 / https://youtu.be/rpQnvhfujWg (2021)

ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7 - Thứ Bảy)

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 19, 2023 at 2:12 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế từ 17-19/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tình hình trái đất của chúng ta càng ngày càng bị khủng bố bởi thiên tai, 
những thứ thiên tai dường như chưa bao giờ xẩy ra một cách dồn dập, khắp nơi, đủ thứ và phá kỷ lục như hiện nay.
Nhất là về hiện tượng nắng nóng chưa từng thấy càng ngày càng phá kỷ lục.

Hiện tượng nắng nóng kinh hoàng khủng khiếp cùng với chiến tranh ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, đặc biệt ở Phi Châu và Nam Mỹ,
nhất là trận thế chiến thứ 3 đang khốc liệt diễn ra ở Ukraine, một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc bằng khí giới tối tân của mình,
càng chứng tỏ những gì Mẹ Maria dạy con người xin sau mỗi một mầu nhiệm mân côi rằng: "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục"
thật là chí lý, bởi con người càng bị thiêu đốt bởi lửa hỏa ngục ngay trên đời này, thứ lửa hận thù ghen ghét cùng với thứ lửa tình dục ngùn ngụt,
đang thiêu đốt cõi lòng duy vật vô thần của họ thì họ sẽ không thoát được lửa hỏa ngục trong chốn "khóc lóc và nghiến răng" muôn đời muôn kiếp.

Với tinh thần hiệp thông cầu nguyện "xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới", một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII 17/8/2002),
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Kinh Truyền Tin 16/7: Kiên trì gieo hạt giống tốt trong cuộc sống

ĐHY Parolin: ĐTC bổ nhiệm GM Thượng Hải vì thiện ích của Giáo phận và để đối thoại

ĐHY Cupich kêu gọi Giáo hội Đức vượt qua sự chia rẽ

Nhìn lại các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới: Hình ảnh, chủ đề và lời các Giáo hoàng

ĐHY Zuppi cùng Tổng thống Biden thảo luận về nỗi đau chiến tranh và tình trạng khẩn cấp của trẻ em

Vatican được bổ nhiệm đại diện thường trú ở Việt Nam, một bước tiến quan trọng giữa hai nước

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange khai mạc với nhiều điều mới lạ
Hình ảnh khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange 2023


HIỆN THẾ 

Ukraina : Nở rộ những cuộc lạc quyên giúp người lính nơi tiền tuyến

Bộ trưởng Anh nói Ukraine là 'phòng thí nghiệm bi thảm' cho công nghệ chiến tranh

Cựu binh Mỹ đầu tiên bị Nga bắt giữ quyết trở lại UkraineGió đảo chiều trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine  

Taxi bay, phương tiện vận chuyển của tương lai

Người nước ngoài thất vọng với văn hóa xe máy ở Việt Nam

Nắng nóng châu Âu là 'lời cảnh báo từ địa ngục'

Nhiều nơi trên thế giới ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và lo ngại đợt nắng nóng mới

Nắng nóng khiến thành phố Mỹ như 'địa ngục trần gian'

Trung Quốc: Nắng nóng kỷ lục, trên 52 độ C

Nắng nóng kỷ lục tiếp tục kéo dài khắp bắc bán cầu





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 16, 2023 at 4:48 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 13-16/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong thời khoảng 4 ngày qua, tình hình Giáo Hội Hiện Thế vẫn tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng quan phòng thần linh,
cho dù mọi sự đều do con người tính toàn, quyết định và thực hiện một cách khôn ngoan nhất và tốt đẹp nhất bao nhiêu có thể.

Trong tuần vừa qua, ở Bài Đọc 1, chúng ta thấy chính khi con người, qua 10 người anh của người em Giuse của họ,
muốn tiêu diệt đứa em mộng mị vớ vẩn đầy những xúc phạm liên quan đến thân phận của họ phải quị lụy đứa em Giuse ấy,
để làm sao cho những thứ mộng mị ngông cuồng ấy tan biến, thì không ngờ lại làm cho những mộng mị vớ vẩn ngông cuồng
tự phụ ấy của người em Giuse trở thành hiện thực hơn bao giờ hết nhưng mang lại lợi ích cho họ, như lời Giuse trấn an họ.
Bởi thế, tiếp tục tin tưởng vào sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Cha trên trời là Đấng thương xót,
chúng ta tiếp tục theo dõi những bản tin liên quan đến Giáo Hội và thế giới ở những cái links dưới đây nhé:

cao tấn tĩnh


GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô hy vọng việc học hỏi Kinh Thánh thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn

Triển lãm ở Roma nhắc lại vai trò của Đức Piô XII trong việc cứu thành Roma trong thế

Dư âm việc Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 21 Hồng Y mới

Hơn 300 bạn trẻ Hong Kong lên đường tham dự Đại hội GTTG Lisbon

“Một ngàn lá thư vì hoà bình” sẽ được gửi đến ĐTC Phanxicô và Đức Thượng phụ Kirill

Uỷ ban các Vị Tử đạo mới và cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh trong lúc giải tội

“Uỷ ban các Vị Tử đạo mới” và một số vị Tử đạo mới

Thông điệp Laudato si' đã thay đổi một bộ lạc ở Kenya


HIỆN THẾ

 Quan hệ Nga – NATO : Đã đến điểm « bất khả khứ hồi » ?

Khảo sát: Hầu hết người châu Âu coi Nga là kẻ thù

Ngày 'chống khủng bố' ở Matxcơva trong mắt du học sinh Việt

7 câu nói hay của Aristotle về cuộc sống và đạo đức nghề nghiệp

'Bóng ma xinh đẹp' của trại tập trung phát xít

Trung Quốc tử hình cô giáo đầu độc 25 học sinh

Mỹ bắt kiến trúc sư bị nghi sát hại hàng loạt phụ nữ

Gần 1.000 người khỏa thân chụp ảnh ở Phần Lan

4 đứa trẻ lạc trong rừng Amazon đã xuất viện
Nắng nóng cực đoan thiêu đốt 4 châu lục

Nắng nóng thiêu đốt Châu Âu, dự kiến mức nhiệt cao kỷ lục

Biến đổi khí hậu : Nhiều nước bắc bán cầu chịu nắng nóng nghiêm trọng







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 13, 2023 at 5:29 AM
Subject: PVLC Tuần XV Thường Niên Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu để ý chúng ta sẽ thấy Giáo Hội cố ý chọn đọc toàn bộ PVLC cho Chúa Nhật hàng tuần,
và không phải tuần trước không liên hệ gì tới tuần sau đó hay tuần trước đó. 
 Giáo Hội thực sự là chọn đọc PVLC từ tuần này đến tuần kia theo chủ đề theo mùa phụng vụ.

Chẳng hạn giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh vẫn tiếp tục chủ đề Sự Sống của Mùa Phục Sinh,
một sự sống đã được bắt nguồn từ cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, và được thông ban bởi Thánh Thần, Đấng ban sự sống,
Đấng Hiện Xuống để qua Giáo Hội vừa là chứng nhân vừa là thừa tác của Chúa Kitô canh tân bộ mặt trái đất.

PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A này đã cho thấy rõ chiều hướng sự sống của Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh,
ở chỗ, Giáo Hội đã bỏ hẳn đoạn 12 của Phúc Âm Thánh Mathêu, để từ đoạn Phúc Âm cuối cùng của đoạn 11 trong Chúa Nhật XIV tuần trước,
sang ngay đầu đoạn Phúc Âm 13 cho Chúa Nhật XV tuần tới đây, bởi vì trọn đoạn Phúc Âm 12 không hợp với chủ đề sự sống cho bằng đầu đoạn 13.

Thật vậy, nếu Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A, ở phần 1 trong 2 phần, liên quan đến Ý của Chúa Cha muốn mạc khải cho kẻ bé mọn "những sự ấy",
nhờ đó sự sống nơi những ai bị mệt mỏi và gánh nặng chỉ muốn buông bỏ được tăng bổ đức tin để họ càng cảm thấy ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng,
thì ở Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XV Năm A tới đây liên quan đến sự sống từ Lời Chúa rơi xuống như mưa tuyết trổ sinh (Bài Đọc 1), khiến cho mọi tạo vật đang rên xiết được giải thoát,
được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa (Bài Đọc 2), thành phần lãnh nhận hạt giống Lời Chúa như một mảnh đất tốt đã sinh gấp 30, 60, 100% (Bài Phúc Âm).

Theo chiều hướng sự sống phát sinh từ hạt giống Lời Chúa, theo gương của các thánh nhân sống Lời Chúa được Giáo Hội tưởng kính trong tuần, 
chúng ta cùng nhau cử hành Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:69) trong PVLC Tuần XV ở những cái links sau đây:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Tuần XV Thường Niên

CNXV-A.mp3 / https://youtube.com/live/ocYmZKtpTMo (Mưa Tuyết trổ sinh)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

LeMeCarmelo.mp3 https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7 - Chúa Nhật)

Thu.2.XVTN.mp3

Thu.3.XVTN.mp3 

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7 - Thứ Ba)

Thu.4.XVTN.mp3 (2018) / MTN.XV-4.mp3 (2021)

Thu.5.XVTN.mp3 (2018) / MTNXV-5.mp3 (2021)

Thu.6.XVTN.mp3 

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7 - Thứ Sáu)

Thu.7.XVTN.mp3

 LeThanhMaiDeLien.mp3 (2018) / ThanhMariaMaiDeLien.mp3 (2019) / https://youtu.be/vbszlJWJgrw (22/7 - Thứ Bảy)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 12, 2023 at 11:18 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 10-12/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay Thứ Tư trong Tuần XIV Thường niên, Bài đọc 1 cho chúng ta thấy Thiên Chúa là chủ tể mọi sự,
đến độ Ngài có thể biến sự dữ do con người gây ra để biến thành sự lành cho chính họ,
nơi câu chuyện về anh em Nhà Giacóp, mà Giuse là nạn nhân và 10 người anh là phạm nhân.

Bởi thế, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng vẫn đang thực hiện tất cả những gì Ngài muốn cho phần rỗi của từng người,
nơi lịch sử nhân loại, cho dù họ có là đệ nhất tội nhân chăng nữa, để LTXC càng hiển linh trong tận cùng khốn nạn của con người,
chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày vừa qua ở những cái links dưới đây.

cao tấn tĩnh


GIÁO HỘI

 

Kinh Truyền Tin (9/7): Chúa mặc khải Nước Trời cho người bé mọn

“Uỷ ban các Vị Tử đạo mới” và một số vị Tử đạo mới

Thông điệp Laudato si' đã thay đổi một bộ lạc ở Kenya

Các Giám mục Hoa Kỳ chào mừng chương trình đoàn tụ gia đình di dân mới

Caritas Ucraina tiếp tục gieo hạt giống hoà bình và gắn kết xã hội

Giáo hội Ba Lan và Ucraina tưởng niệm 80 năm vụ thảm sát công dân Ba Lan tại

Diễn đàn liên tôn G20 cộng tác ngăn chặn khai thác tình dục trực tuyến

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại Đại hội GTTG

Các trường đại học Công giáo hội thảo về trí tuệ nhân tạo

Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin: Chúng ta được cứu bởi một Người, không bởi

Cộng đoàn Công Giáo tại Mông Cổ chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

 

HIỆN THẾ

Putin bị xét xử? Mở cuộc điều tra về cáo buộc Nga xâm lược Ukraine

Chi 20.000 USD xây hầm tránh bom ở Kiev

Tâm trạng lính Wagner sau ngày nổi loạn

Phân tích độc lập ước tính 50,000 lính Nga tử trận tại Ukraine

Anh tuyên bị cáo vụ 39 người Việt chết ở Anh gần 13 năm tù

54 bị can ‘tai to mặt lớn’ vụ ‘chuyến bay giải cứu’ sắp ra tòa

Dù được tăng lương, công chức CSVN vẫn bỏ chạy vì không đủ sống

Lạm phát, giá vé bay nội địa cao điểm Hè ở Việt Nam rẻ nhưng vẫn ế

Vụ Đăk Lăk: Người Thượng ở Mỹ biểu tình, kêu gọi Hoa Kỳ và LHQ ‘vào cuộc’ 

Thế giới ghi nhận tuần nóng nhất lịch sử

Nắng nóng gay gắt : Châu Âu hơn 61 ngàn người chết năm 2022

Mưa lớn tại Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng

Xem hàng ngàn tia sét nổ lách tách trên khắp châu Âu

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 9, 2023 at 7:12 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 6-9/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo tin của Vatican News Việt ngữ thì Ông Andrea Tornielli, Tổng biên tập Vatican News cho biết, 
việc Đức Thánh Cha thêm chặng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima vào Đại hội Giới trẻ Thế giới, 
vì ngài muốn cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ để chấm dứt chiến tranh ở trung tâm châu Âu Kitô giáo và tất cả các cuộc chiến khác. 

Nhưng ngài sẽ làm cùng với giới trẻ bao gồm cả giới trẻ bệnh nhân lẫn tù nhân. Thật vậy, cũng theo tin của Vatican News Việt ngữ, 
thì vào ngày 5/8/2023, trong khuôn khổ chuyến tông du Bồ Đào Nha nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới, được tổ chức tại Lisbon từ ngày 1 đến 6/8/2023, 
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima, và cùng các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân đọc kinh Mân Côi cầu nguyện tại đây.

Trong nghi thức hiến dâng cả Nước Ukraine nạn nhân và Đại Nga phạm nhân của cuộc  chiến xâm lược này, vào ngày 25/3/2022, 
ĐTC Phanxicô đã dâng lên Thánh Mẫu Fatima ở Đền Thờ Thánh Phêrô những lời nguyện mở đầu như sau:

Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.
  
Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như với giới trẻ ở Linh địa Thánh Mẫu Fatima ngày 5/8/2023 cho hòa bình chung thế giới, 
nhất là cho Ukraine, nơi đã xẩy ra cuộc xâm lược của đại cường Nga cho tới hôm nay là ngày thứ 501, 
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

 

Lịch cử hành phụng vụ của ĐTC trong tháng 7 và tháng 8/2023

ĐTC sẽ cầu nguyện với các bệnh nhân trẻ tuổi và các tù nhân ở Fatima

Đức Thánh Cha viếng đền thánh Fatima để cầu xin hòa bình cho Ucraina và thế giới

Các bạn trẻ Công giáo Nga: Từ Đại hội GTTG Lisbon đến Saint Petersburg

Ban tổ chức ĐHGTTG Lisbon 2023 quyết định không sử dụng nhựa trong Đại hội này

Các Giám mục châu Phi muốn tổ chức Đại hội GTTG tại châu lục

Logo, khẩu hiệu và chương trình viếng thăm của ĐTC tại Mông Cổ

Giáo hội Mông Cổ vui mừng chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha

Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem lên án cuộc tấn công của Israel ở

Các nhà truyền giáo ở Philippines liên tục bị bách hại

HIỆN THẾ

 

Tròn 500 ngày chiến tranh Ukraina: LHQ lên án Nga giết hại hàng ngàn thường dân

Tổng thống Putin có linh cảm gì về nguy cơ 'đại loạn' ở Nga?

Dân California lũ lượt dọn về Texas sống, vì sao?

Mỹ tuyên 90 án chung thân liên tiếp với kẻ xả súng

Việt Nam vào top 41 quốc gia bình yên nhất thế giới

Từ vụ BlackPink và đường 9 đoạn: Yêu nước hay yêu thần tượng?   
Sẽ có mất mùa hàng loạt, chúng ta không được xem thường

'Vòng lặp diệt vong' của khí hậu xảy ra trong 15 năm tới?

Trái đất rạn nứt có thể chia đôi châu Phi


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 6, 2023 at 8:17 PM
Subject: PVLC Tuần XIV Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

PVLC Tuần XIV Thường Niên được mở đầu với một Chúa Nhật chất chứa nội dung về một "Nước Trời đã gần đến"
nơi Chúa Giêsu Kitô "hiền lành và khiêm nhượng trong lòng", nhờ đó Người mới thực sự là Vua và là Đấng Cứu Độ,
Đấng dẹp tan bạo lực và quyền lực sự dữ, mang lại bình an cho nhân loại và thống trị tất cả mọi sự, 
nhất là cho những ai "mệt mỏi và gánh nặng" đến học "học cùng" Người theo phương pháp Người dạy là "linh thao cử tạ",
để có thể biến mọi sự như "ách" của Chúa và "gánh" của Chúa đối với xác thịt loài người trở thành "êm ái và nhẹ nhàng",
theo gương của những vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ trong tuần lễ này, ở những cái links sau đây:

Tuần XIV Thường Niên

CNXIV-A.mp3 / https://youtube.com/live/u6Ry_cszrs4 (Linh Thao Cử Tạ)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7 - Chúa Nhật)

TN.XIVL-2.mp3

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021) / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

 ThanhBenedict.mp3 https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7 - Thứ Ba)

TN.XIV-4.mp3

TN.XIV-5.mp3

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7 - Thứ Năm)

TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)

TN.XIV -7.mp3 

 LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7 - Thứ Bảy)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 5, 2023 at 11:41 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 3-5/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên, 
Thiên Chúa vẫn quan tâm và chăm sóc cho cả người con sinh ra theo xác thịt của tổ phụ Abraham, chứ không phải chỉ có Isaac.
Thậm chí Ngài cũng bảo vệ cả Cain là tay sát nhân đầu tiên trong lịch sử loài người, khi sát hại Abel em mình (xem STK 4:1-16).

Giáo Hội cũng chủ trương tôn trọng tất cả mọi người, dù họ là phạm nhân gây tội ác tầy trời, là những con người hạ cấp, những con người khuyết tật;
trái lại, họ càng như thế lại càng đáng thương, như ĐTC Phanxicô chia sẻ cảm nghiệm của mình với hàng giáo sĩ Roma vào ngày 6 tháng 3 năm 2014:
"Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ về Giáo Hội như là 'một bệnh viện lưu động / dã chiến - a field hospital'.... 
Cần phải chữa trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương! Rất ư là nhiều vết thương!"

Với tâm hồn cảm nghiệm thấy LTXC trong thế giới ngày nay và sống LTXC trong "thời điểm thương xót" hiện nay (cùng nguồn trên đây),
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hÌnh Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày vừa qua ở những cái links dưới đây:

GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha thiết lập Uỷ ban các Vị Tử đạo mới-Chứng nhân Đức tin

Toà Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá cho tín hữu cử hành Ngày Thế giới Ông bà và

 Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc để xoá bỏ nạn đói

Đức Thánh Cha lên án vụ đốt kinh Koran ở Thuỵ Điển

Các Giáo hội Kitô yêu cầu chính quyền Pakistan bảo vệ sau vụ đốt kinh Koran ở Thuỵ

Chân phước Carlo Acutis qua chứng từ của một người Ấn giáo trở lại Công giáo
Câu chuyện hoán cải của Jean Eynaud

313.000 bạn trẻ, 32.717 tình nguyện viên, 727 Giám mục và Hồng y đã đăng ký tham dự ĐHGTTG Lisbon 2023

Công giáo Đức trước làn sóng tín hữu xin ra khỏi Giáo hội

ĐHY Zuppi: chúng tôi tìm cách đưa các trẻ em Ucraina trở về nhà


HIỆN THẾ

Moskva nói 700.000 trẻ em Ukraine đã được đưa sang Nga

Putin nhồi sọ dân Nga về “một Ukraina phát xít” như thế nào ?

Tòa án đặc biệt về tội xâm lược của Nga: Con đường còn dài

Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức

Bạo loạn tại Pháp: 'Trong vài ngày chúng tôi đã rơi vào địa ngục'

Bạo loạn tại Pháp, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai?

Con phố cảnh sát Pháp không dám tuần tra

Mặc áo chống đạn xả súng trên đường phố Mỹ

Não người bị thu nhỏ do biến đổi khí hậu?

Thế giới trải qua ngày nóng nhất lịch sử

Nhiệt độ tăng kỷ lục, thời tiết ngày càng khắc nghiệt vì biến đổi khí hậu

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 2, 2023 at 6:46 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 29/6 - 2/7/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Cuộc gặp gỡ Quốc tế lần thứ hai “Khoa học vì Hòa bình”, được tổ chức bởi Giáo phận Teramo-Atri và Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học Xã hội. 
ĐTC Phanxicô đã nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, vị Giáo hoàng khi ngỏ lời với các nhà tư tưởng và khoa học ngày bế mạc Công đồng Vatican II, 
đã kêu gọi các nhà trí thức trên thế giới bấy giờ và khẳng định như sau: "Chính trong sự thật và bác ái mà con đường hoà bình sẽ được tìm thấy”. 

Thế nhưng, nếu con người sống theo/trong sự thật và bác ái thì đã không có hận thù ghen ghét và chiến tranh như hiện nay càng ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết.
Và đó là lý do con người mới cần trở về với sự thật và bác ái yêu thương để hoan hưởng công lý và hòa bình, một trở về hoàn toàn bất khả với xu hướng vô thần duy vật hiện nay.
Nhưng Thiên Chúa là Chủ tể mọi sự, Đấng có thể làm những gì con người bất khả, thậm chí còn lợi dụng tình trạng càng bất toàn, bất lực và bất hạnh của con người để tỏ mình ra.

Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, chúng ta hiệp thông cầu nguyện và theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những cái links sau đây:
 
GIÁO HỘI

ĐTC nhận giải thưởng 'Điện ảnh vì hòa bình' vì những nỗ lực hỗ trợ Ucraina

Đức Thánh Cha: Đường dẫn tới hoà bình nằm trong sự thật và bác ái

ĐTC Phanxicô mời gọi trân trọng giáo huấn và gương sáng của Thánh Tôma Aquinô

Toà Thượng phụ Venezia giúp tái thiết Chủng viện ở Ucraina đã bị hư hại vì chiến tranh

Các vị lãnh đạo Giáo hội châu Á quan tâm về số ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm

Vatican đang tham gia 8 cuộc đàm phán cho tiến trình hoà bình trên thế giới

Năm 2022 các tín hữu đóng góp cho Quỹ bác ái của ĐTC 107 triệu euro

Người trẻ Công giáo Úc tham dự Thánh lễ vì muốn được hiệp thông với Chúa Giêsu

Tu viện ở Roma, nơi ẩn náu cho "những người bị áp bức" trong mọi cuộc chiến

Vatican: Nhân danh hòa bình Ukraina gõ cửa mọi nhà


HIỆN THẾ

Từ Nga, một công dân Moscow kể lại 24 giờ binh biến chấn động của Wagner

Ukraine nói điệp viên Nga nhận lệnh ám sát trùm Wagner

Nga ‘cuống cuồng’ bảo vệ hình ảnh Putin sau trận binh biến

Ukraine nói 'ngày tàn' của Vladimir Putin bắt đầu được đếm ngược

Wagner nổi loạn : Khởi đầu cho hồi kết của quyền lực Putin

Hơn 70% người Nga phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân

Phán quyết TCPV: Nhà thiết kế Kitô Giáo có quyền từ chối phục vụ đám cưới đồng tính

Thị trưởng Mexico kết hôn với cá sấu

Người phụ nữ Hàn Quốc hai lần sát hại con sơ sinh

Trung Quốc rúng động vụ chồng cán chết vợ giữa phố

Vùng Trung Tây, Đông Bắc tiếp tục bị khói cháy rừng, miền Nam vẫn nắng nóng

Mùa hè chết chóc ở nông thôn Ấn Độ

Cực đại năng lượng Mặt trời tấn công Trái đất mạnh hơn, sớm hơn?

Con sông nước đỏ như máu mỗi khi trời mưa

Gần 20,000 chuyến bay nội địa Mỹ bị hủy hoặc hoãn vì bão lớn

Con người bơm nước ngầm nhiều tới mức làm dịch chuyển trục Trái Đất







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 29, 2023 at 6:54 PM
Subject: PVLC Tuần XIII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh vẫn tiếp tục chiều hướng "được sai đi" nơi PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên.
"Được sai đi" là để loan báo "Nước Trời đã gần đến" (Phúc Âm CN X Thường Niên), tức là mang Ơn Cứu Độ được hiện thực bởi Chúa Giêsu Kitô,
không phải chỉ cho "con chiên lạc nhà Israel", mà còn cho chung dân ngoại cũng là các "con chiên lạc" cần được dẫn về cho LTXC.

Thế nhưng vấn đề là làm sao để thành phần "con chiên lạc nhà Israel" (Phúc Âm CN X Thường Niên) hay "con chiên lạc" dân ngoại có thể chấp nhận Ơn Cứu Độ,
là nội dung của PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A, nhất là về phía người được loan báo bởi thành phần "được sai đi".
Hai tuần trước, trong các Chúa Nhật XI và XII Thường Niên Năm A, PVLC tập trung vào thành phần "được sai đi", còn Chúa Nhật Tuần XIII thường niên này, 
cho dù có nhấn mạnh đến vai trò của thành phần đối tượng của những ai "được sai đi", cũng vẫn liên quan đến những vị thừa sai làm sao cho mình được nhận biết nữa.
Đó là nội dung và chiều hướng của PVLC CN XIII Thường Niên cần nhắm tới.

Hướng về "Nước Trời đã gần đến" là Ơn Cứu Độ được ban cho loài người nơi Chúa Giêsu Kitô, nhất là cho những ai tiếp xúc với các vị thừa sai của Chúa, 
bao gồm cả những ai Nước Trời đã đến với họ khi họ lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy tái sinh, cùng với vị thánh tông đồ thừa sai và với 2 vị đã được tái sinh,
được Giáo Hội tưởng Kính và tưởng Nhó trong tuần lễ này, chúng ta tiếp tục hoan hưởng và cử hành PVLC Tuần XIII Thường Niên Năm A ở những cái links dưới đây:

 

Tuần XIII Thường Niên

CNXIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/Ce7gi6jw0YA

Thứ Hai 3/7 Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020) / LeThanhTomaTD.2021.mp3 (2021) / https://youtu.be/R2qceVQOp5o 

TN.XIII-3.mp3

ThuTuXIIITN.mp3

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7 - Thứ Tư)

TN.XIII-5.mp3

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7 - Thứ Năm)

TN.XIII-6.mp3

TN.XIII-7.mp3







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 28, 2023 at 6:51 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 26-28/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Trên thế giới này có một số quyền lực thống trị lòng người và làm chủ tình hình xã hội loài người, cả quốc gia lẫn quốc tế,
đó là quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế, quyền lực văn hóa, quyền lực tôn giáo, nhất là quyền lực truyền thông có thể nói chi phối các quyền lực khác.

Thực vậy, một bản tin, dù là good news hay bad news hoặc fake news hay hot news, đều có thể biến thành tin tặc nơi nhiều tâm hồn con người ta,
khiến họ bị nó khủng bố đến bất an, thậm chí khiến họ hận thù ghen ghét nhau và ra tay khủng bố nhau, tàn sát nhau một cách da mãn tàn nhẫn v.v.
Bởi thế, để có thể làm chủ tất cả mọi tin tức, tức là làm chủ cả quyền lực truyền thông đại chúng đầy những fake news hiện nay,
Kitô hữu cần phải có một nhãn quan xót thương, cầu nguyện cho cả những phạm nhân thời cuộc, chứ không phải chỉ cầu cho nạn nhân thời cuộc.

Theo tin tức từ Vatican News cho biết, hôm 24/6/2023, khi tiếp phái đoàn của Giải thưởng Báo chí Quốc tế mang tên Biagio Agnes
Đức Thánh Cha nói rằng các nhà báo phải ủng hộ đối thoại chứ không được đưa tin giả hay tệ hơn là những thứ “tuyên bố hiếu chiến”
nhưng dùng những từ đúng đắn để “xóa bỏ bóng tối của một thế giới khép kín và chia rẽ.” 

Chúng ta cũng đồng thời phải cám ơn các nhà báo, vì nghề nghiệp, dám liều mạng đến tận những nơi nguy hiểm, như ở các vùng chiến sự tại Ukraine,
để lấy tin tức chính xác, kèm theo hình ảnh hay những đoạn video clips sống động, hầu thông tin cho chúng ta, không phải chỉ để biết mà nhất là để cầu nguyện.

Với tất cả lòng tin vào Vị Thiên Chúa là chủ tể mọi sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng, như tổ phụ Abraham trong bài Đọc 1 hôm nay,
chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tình hình hiện thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC ngày 28/6/2023 - Thánh Mary MacKillop, vị thánh phục vụ những người kém may mắn

Không có các buổi tiếp kiến chung của ĐTC trong tháng 7

Đức Thánh Cha họp với Hội đồng Hồng y cố vấn

ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến

Kiệu ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường phố Roma

ĐHY Krajewski thăm Ucraina lần thứ 6, mang “vòng tay ôm” của ĐTC đến với người dân

Giáo hội Công giáo Melkite chuẩn bị kỷ niệm 300 năm hiệp thông trọn vẹn với Công

Các tu sĩ thảo luận về Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng

TGM Shevchuk cảnh báo sự nguy hiểm của thảm họa hạt nhân Zaporizhzhia

Giáo hội ở Seoul cầu nguyện cho sự hiệp nhất trên bán đảo Triều Tiên

Giáo hội Pháp có thêm 88 linh mục trong năm 2023

Trung tâm Heri Kwetu ở Congo đón tiếp những trẻ em bị gia đình từ chối vì khuyết tật

Chính phủ Bồ Đào Nha ân xá cho các tù nhân trẻ nhân dịp Đại hội GTTG

Điểm vài phản ứng về Tài Liệu làm việc Thượng Hội Đồng Giám Mục về hiệp hành

HIỆN THẾ

Cuộc binh biến của Wagner bộc lộ rủi ro trong quan hệ giữa Nga và Trung Quốc

Tiết lộ nội dung điện đàm hòa giải giữa tổng thống Belarus và trùm Wagner

Tâm trạng của người Nga khi Wagner nổi loạn

Cựu ngoại trưởng Nga: Putin, thủ lĩnh Wagner chỉ là ‘du đãng đánh nhau’

Lính Wagner gốc ‘tù sát nhân’ trở về làng cũ tiếp tục giết người  
Tù binh Ukraine kể về ngày tháng đen tối bị Nga giam cầm

'Cánh đồng chết' ngăn Ukraine phản công

Người Hàn Quốc giảm hai tuổi sau một đêm

Quỹ cứu trợ COVID-19 thiệt hại $200 tỷ do tình trạng khai gian

Chờ chuyến bay trễ gần 18 tiếng, một hành khách được chở một mình

Học giả hàng đầu của Đại học Harvard bị phát hiện gian dối khoa học

Liên Hiệp Quốc báo động nạn sản xuất ma túy tổng hợp lan rộng trên thế giới

Sự trùng hợp "định mệnh" giữa tàu Titanic và tàu ngầm Titan

Tỷ phú Mỹ từ chối lên tàu lặn Titan vì lời cảnh báo của con trai

Vụ thăm xác tàu Titanic: 'Mẹ nhường chỗ cho con trai trong tàu lặn Titan'

Ủy ban châu Âu cảnh báo nguy cơ xung đột gia tăng do biến đổi khí hậu

Gần 20,000 chuyến bay nội địa Mỹ bị hủy hoặc hoãn vì bão lớn

Con người bơm nước ngầm nhiều tới mức làm dịch chuyển trục Trái Đất

Nắng nóng làm nứt đường cao tốc Mỹ

Nắng nóng cực độ thiêu đốt Texas, chưa có dấu hiệu thuyên giảm

Nắng nóng châu Á sẽ vượt quá giới hạn sống sót của con người vào năm 2050

Cháy rừng tại Canada: Khói bắt đầu bay đến Pháp

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 25, 2023 at 8:22 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế trong Thời Khoảng 22-25/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị thường niên lần thứ 96 của Hiệp hội các Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đông phương (ROACO), ngày 22/6, Đức Thánh Cha nhắc nhở như sau: 
“Kinh Thánh nói về kế hoạch hoà bình của Thiên Chúa, nhưng Kinh Thánh cũng cho thấy ngay từ đầu đã có bạo lực giữa anh em: Cain và Abel và hành động giết người vô tội (St 4, 1-16). 
Và Chúa đã xua đuổi nhưng không cho phép ai giết Cain. Đây là hành động đầu tiên của công bằng và lòng thương xót của Chúa
Ngài mời gọi mọi người không theo ánh sáng và dẫn dắt bởi ý định của chính mình, nhưng bởi lòng thương xót Chúa, Đấng muốn ôm lấy và cứu độ tất cả mọi người, tất cả anh chị em của Chúa Giêsu”.

Với lòng cảm thương cả nạn nhân lẫn phạm nhân của thời cuộc trong lịch sử thế giới hiện nay, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Kinh Truyền Tin 25/6: Chỉ nên sợ điều đáng sợ

ĐTC gửi thư an ủi thiếu nữ 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Đức Thánh Cha: Nghệ sĩ là người chia sẻ giấc mơ của Chúa

ĐTC nói với các bạn trẻ: “Bác sĩ nói cha có thể đi (dự ĐHGTTG), cha không thể chờ

Đức Thánh Cha: Hãy để lòng thương xót Chúa hướng dẫn dự án hoà bình

Toà Thánh mời gọi các tín hữu tham gia “Ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng”

Sơ Lucia, một trong ba trẻ mục đồng Fatima, được Giáo hội tuyên bố là Đấng Đáng Kính

Ngoại trưởng Toà Thánh tham dự Hội nghị “Tái thiết Ucraina”

Có 380 sự kiện tại 100 địa điểm trong thời gian diễn ra Đại hội Giới trẻ Thế giới

Các Giám mục trên thế giới chào mừng Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng

1/3 các quốc gia trên thế giới vi phạm tự do tôn giáo

Giáo hội Công giáo Nam Sudan tố cáo hủ tục tảo hôn


HIỆN THẾ



From: chuayeuban chuayeuban <chuayeuban_chuayeuban@yahoo.com>
Date: Sun, Jun 25, 2023 at 9:56 AM
Subject: Chan Thanh cam on & xin dac an...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kinh gui Ong ,

That long Toi luon luon tri an Ong ve TAT CA cac " BAI "  ma Ong gui;  Cach rieng la " Tin Tuc ve Giao Hoi  & 
The gioi "... 
  
Nguyen xin Chua la CHA " dap Le " trong hau ve TAT CA cac chuong trinh Ong da & dang Danh cho DAN CHUA... DO LA LOI RAT TOM TAT & RAT CHAN THANH BE Mon Nay gui den ONG.
Loi cau rat thap hen... cua Toi hop va lien ket voi ca BA GIAO HOI khong xa ONG...

Khi doc  Ban tin "  :  "Toà Thánh mời gọi các tín hữu tham gia “Ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng” 
Toi da copy va Fw den mot so Qui Vi Nguoi Viet trong Danh sach cua Toi...

 Toi dang uoc mong : xin Ong cho ban tin do bang Anh Ngu va tieng Tay Ban Nha... de gui cho May Vi Nguoi MY... Roi neu Ho co kha nang bang vat chat... Ho se gui noi nao ...? 

 Xin tri an va cam on Ong.

Be Mon.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 22, 2023 at 9:36 PM
Subject: PVLC Tuần XII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo phụng niên của Giáo Hội, Mùa Thường Niên kéo dài 34 tuần lễ, nhưng được chia ra làm 2 giai đoạn,
giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và giai đoạn sau Mùa Phục Sinh.
Giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh ngắn nhất là 5 tuần lễ và dài nhất là 9 tuần lễ,
giai đoạn Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh thường được bắt đầu vào Tuần thứ 10 Thường Niên.

Nếu Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh toàn là các bài Phúc Âm theo Thánh ký Marcô cho ngày thường trong tuần (tới hết tuần 9),
thì Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh theo Thánh Ký Mathêu (từ tuần 10 đến hết tuần 21) và Phúc Âm Thánh Luca (từ tuần 22 tới hết tuần 34).
Nếu Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh theo chiều hướng kéo dài Mầu nhiệm Nhập thể nơi hoạt động Thiên Sai của Đức Giêsu Nazarét, thì
Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh theo chiều hướng Giáo huấn của Ngài (Phúc Âm Mathêu) và Lòng Thương Xót của Ngài (Phúc Âm Luca),
một Lòng Thương Xót bao gồm toàn thể nhân loại, nên Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh cũng theo chiều hướng truyền giáo là như thế.

Chúng ta tiến vào Tuần XII Thường Niên với Giáo Huấn của Chúa Giêsu cho thành phần 12 tông đồ được Người tuyển chọn và sai đi (từ CN XI TN tuần trước),
và trong tuần chúng ta lại tiếp tục với Giáo huấn của Người trực tiếp cho các tông đồ và qua các vị gián tiếp cho dân chúng, ở Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi,
cùng với những gương sống thánh chứng nhân của các vị thánh nhân thời đại trải dài trong giòng lịch sử của Giáo Hội, nhất là của nhị vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô, 
nhưng thánh nhân đã hiện thực Giáo Huấn Phúc Âm Trọn Lành của Chúa Kitô, và đã trở thành những chứng nhân trung thực của Người, ở những cái links sau đây:







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 21, 2023 at 11:12 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 19-21/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Hôm nay là ngày 21/6/2023, ngày đầu Hè ở Mỹ quốc, một ngày lại thật là mát mẻ như vẫn còn Xuân ở Nam California.

Nếu Mùa Thu mang mầu sắc tàn tạ, Mùa Đông với cảnh sắc chết chóc, thì Mùa Xuân tỏ hiện sự sống tái sinh và Mùa Hè bừng lên sức sống phát triển.
Một năm có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông thế nào thì một ngày cũng có 4 mùa như vậy: Sáng xuân, Trưa hè, Chiều thu và Đêm đông.
Thiên Chúa đã giáng sinh làm người vào Mùa Đông, vào đêm đông, như "ánh sáng chiếu soi trong tăm tối" (Gioan 1:5);
Vị Thiên Chúa Làm Người ấy cũng phục sinh giữa đêm tối, như "ánh sáng bừng lên từ trong tăm tối" (2Corinto 4:6).

Lịch sử thế giới cho thấy thế giới càng văn minh và nhân bản lại càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết,
với văn minh duy vật và hưởng thụ cùng với văn hóa vô thần và chết chóc, đến nỗi "đã mất ý thức tội lỗi", 
như ĐTC Piô XII cảm nhận trong Sứ điệp truyền thanh Ngài gửi dịp bế mạc Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc HK ngày 26/10/1946:
"Perhaps the greatest sin in the world today is that men have begun to lose the sense of sin".
Thế rồi từ tình trạng mấy ý thức tội lỗi ấy, được ĐTC Piô XII cảnh báo từ sau Thế Chiến Thứ II (1939-1945), 
con người hiện nay còn đi đến chỗ biến dữ thành lành và biến lành thành dữ,
bằng cách hợp thức hóa những gì là bất nhân và vô luân, duy nhân bản và phản nhân bản, thậm chí dám nhân danh nhân quyến để
ban cho con người tạo vật tuyệt đối tự do, muốn làm gì thì làm, như được quyền đồng tính hôn nhân và phá thai, được quyền triệt sinh an tử và trợ tử v.v.

Đó là lý do, trong đoạn Phúc Âm của Thánh Mathêu về tận thế (24:12-14), 
Chúa Giêsu đã cho thấy 2 hiện tượng hoàn toàn tương phản, ở chỗ, chính lúc "tội ác gia tăng" thì "tin mừng" cứu độ lại "được loan báo khắp thế giới", như sau:
"Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.  
"Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng."  
Theo chiều hướng "ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đấy ân sủng còn tăng bội hơn thế nữa" (Roma 5:20),
cùng với Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" (nhan đề của Hiến Chế tín lý về Giáo Hội của Công Đồng chung Vaticanô II 21/11/1964),
để mang đến cho nhân loại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" (nhan đề của Hiến Chế mục vụ về Giáo Hội của Công Đồng chung Vaticanô II 7/12/1965),
Kitô hữu chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 18, 2023 at 7:06 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 15-18/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Vatican News thì gần 9 giờ sáng thứ Sáu 16/6, Đức Thánh Cha đã xuất viện sau 9 ngày nhập viện để phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Gemelli của Roma. 
Nhiều người đứng đợi và chào ngài trước bệnh viện. Đức Thánh Cha chào một nhóm phóng viên và nói đùa: “Tôi vẫn còn sống!”  
Với các nhà báo tại Gemelli, Giáo sư Alfieri, bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha, cho biết: 

“Đức Thánh Cha đã xác nhận tất cả các chuyến tông du”, trước hết là đến Lisbon vào đầu tháng 8 để dự Ngày Giới trẻ Thế giới và cả Mông Cổ vào cuối tháng 8. 
Hơn nữa, giáo sư Alfieri cho biết” “Đức Thánh Cha sẽ đi tốt hơn vì bây giờ ngài sẽ không còn cảm thấy khó chịu vì những căn bệnh trước đây nữa.” 
Ông nói thêm: “Ngài sẽ là một Giáo hoàng mạnh mẽ hơn.” 
Có người hỏi việc dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục như thế nào và bác sĩ phẫu thuật trả lời dứt khoát: “Ngài không dưỡng bệnh, ngài đã bắt đầu làm việc rồi!”. 

Đúng thế, nếu "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002), thì vị giáo hoàng sống LTXC hơn ai hết được Thiên Chúa sai đến vào "thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014),
cần phải tiếp tục sống, sống như là một Giáo hoàng mạnh mẽ hơn về thể lý để có thể dẫn dắt đàn chiên Giáo Hội của Ngài cùng với nhân loại càng ngày thảm thương hiện nay.
Trong tâm tình hiệp thông cầu cho Ngài và hiệp nhất với Ngài, để cùng với Giáo Hội như "một bệnh viện lưu động - field hospital" băng bó và chữa lành "rất nhiều thương tích" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014)
của thế giới hiện nay, cũng như để cùng Ngài mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho thế giới khốn cùng về cả luân lý, tâm lý lẫn thể lý,
chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ



From: Dinh Mac <macpdinh@yahoo.com>
Date: Sun, Jun 18, 2023 at 7:55 AM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 15-18/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 15, 2023 at 4:04 PM
Subject: PVLC Tuần XI Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau 3 Chúa Nhật liền ngay sau Mùa Phục Sinh: CN Hiện Xuống, CN Ba Ngôi và CN Thánh Thể,
Giáo Hội dẫn chúng ta từ từ, qua các CN tiếp theo sau đó cho đến CN 34 Lễ Chúa Kitô Vua, 
tiến theo chiều hướng của Mầu Nhiệm Cánh Chung, một mầu nhiệm đã được bắt đầu từ Mầu Nhiệm Nhập Thể:
"khi đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến..." (Galata 4:4), 
"vào những ngày sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Người Con" (Do Thái 1:1).

Nếu "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) mở đầu cho Mầu Nhiệm Cánh Chung 
thì Người cũng kết thúc Mầu Nhiệm Cánh Chung khi Người tái giáng với tư cách là Chúa Tể, là Vua,
Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) ngay từ Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người.

Bởi thế, Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh là thời điểm truyền giáo của Giáo Hội (xem Mathêu 28:19-20), 
thời điểm Giáo Hội là "mầm mống và khởi nguyên của Nước Thiên Chúa" trên trần gian này (xem Lumen Gentium 5), 
như một hạt cải nhỏ bé nhất, theo đà lịch sử, trở thành một cây vĩ đại cho phần rỗi muôn dân (xem Mathêu 13:31-32).

Theo chiều hướng chứng nhân truyền giáo của Giáo Hội cho Nước Thiên Chúa trị đến trên thế gian của Mầu Nhiệm Cánh Chung,
chúng ta tiếp tục cử hành PVLC Tuần XI Thường Niên, bao gồm các thánh trong tuần, ở những cái links sau đây:

Tuần XI Thường Niên


MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk
 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

TN.XI-2.mp3

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6 Thứ Hai)

TN.XI-3.mp3 (2018) / MTN.XI-3.mp3 (2021)

TN.XI-4.mp3                                                                                 

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6 Thứ Tư)

TN.XI-5.mp3 (2018) / MTN-XI-5.mp3 (2021)

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6 Thứ Năm)

ThuSauTuanXITN.mp3

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (24/6 Thứ Bảy)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 14, 2023 at 10:44 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 12-14/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cho dù Thứ Sáu tuần này, 16/6/2023, mới tới Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu,
nhưng thật ra Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn liên tục tuôn trào "máu và nước" hơn bao giờ hết trong thời điểm thương xót hiện nay trên thế giới.

Với tâm tình hiệp thông nguyện xin "máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) từ Thánh Tâm của Đấng đã "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1),
thanh tẩy những vết thương trầm trọng về cả luân lý lẫn thể lý của một "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002),
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày vừa qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 11, 2023 at 5:54 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 8-11/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Kitô hữu Công giáo toàn cầu chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Kính Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô.
Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô đã làm nên Thánh Thể của Người, một Bí tích Yêu thương và Sự sống.

Thế nhưng, chính thành phần Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là Chính Thống giáo, cũng tin Chúa Giêsu Thánh Thể,
vẫn tiếp tục sát hại lẫn nhau ở Ukraine, một dân nước đã bị đại quốc Nga, vì tham vọng chính trị của một cá nhân, xâm lược từ ngày 24/2/2022;
trong khi đó, Kitô hữu Công giáo nói riêng, ở các nước văn minh tân tiến Âu Mỹ, cũng không khỏi quay cuồng với văn minh yêu đương băng hoại và văn hóa chết chóc.

Bởi vậy, với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC mà chúng ta đã được cứu chuộc và nuôi sống bằng thần lương PVLC và Phụng Vụ Thánh Thể,
nhờ đó chúng ta mới có thể và xứng đáng mang "vui mừng và hy vọng" đến cho "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002),
chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links dưới đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 9, 2023 at 9:18 AM
Subject: PVLC Tuần X Thường Niên với Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chủ đề sự sống thần linh từ Mùa Phục Sinh vẫn còn tiếp tục kéo dài sang 3 Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh,
đó là Chúa Nhật Hiện Xuống, Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu được Giáo Hội thiết lập theo mạc khải tư từ Chị Thánh Julian người Bỉ 
và sau khi Phép lạ Thánh Thể xẩy ra năm 1263 ở Bolsena Ý quốc.
Phép Lạ Thánh Thể năm 1263 này xẩy ra như thể đã xác nhận những thị kiến Chị Thánh nữ tu thần bí Juliana ở Bỉ (1193-1258), 
một thị kiến nhân đã được Chúa cho thấy về một vầng trăng bị khuyết, để chị xin Giáo Hội thiết lập Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. 
Cuối cùng chị đã thuyết phục được vị giám mục sau này là Đức Giáo Hoàng Urbanô IV thực hiện sau khi chị qua đời ít lâu, 
và chính ngài là người đầu tiên cử hành lễ này ở Orvieto năm 1264, tức một năm sau Phép Lạ Thánh Thể...  

Nếu Chúa Giêsu Kitô vẫn còn ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20),
nhất là qua vai trò của Đấng kế vị Thánh Phêrô và đại diện cho Người trên trần gian này,
cũng như qua các Bí Tích Thánh, đặc biệt nhất là nơi Bí Tích Thánh Thể,  
thì Người vẫn tiếp tục Vượt Qua chẳng những trên bàn thờ, chẳng như khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể (Eucharistic Celebration) là Thánh Lễ,
mà còn nơi lịch sử của loài người nữa, một lịch sử đầy những sự dữ chưa từng thấy, đã được LTXC biến thành Lịch Sử Cứu Độ cho đến tận thế.

Với "niềm vui và hy vọng" vào LTXC khi cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào Chúa Nhật này,
và cả Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào Thứ Sáu trong tuần, cùng với Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Đồng Công Thương Xót vào Thứ Bảy hôm sau,
chúng ta hãy theo dõi PVLC cho cả Tuần Lễ X Thường Niên bao gồm cả 3 Thánh Lễ đặc biệt trên đây, ở những cái links dưới đây:




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 7, 2023 at 10:11 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 5-7/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Trong Tuần IX Thường Niên hiện nay, tuần cuối cùng theo Phúc Âm Thánh Marco cho ngày thường trong 34 Tuần của Mùa Thường Niên,
trước khi sang Phúc Âm Thánh Mathêu cho ngày thường trong tuần, chúng ta liên tiếp thấy Phúc Âm Thánh Marco thuật lại 
3 câu hỏi then chốt và hóc búa được thành phần biệt phái và Sađốc thách thức Chúa Giêsu nhưng lại được Người giải quyết một cách vô cùng khôn ngoan,
và 1 câu được chính Chúa Giêsu đặt ra khiến dân chúng khoái chí, nhưng chắc chắn làm cho thành phần đặt ra 3 câu hỏi với Người bị tắc tịt, thứ tự như sau:

1- "Có nên nộp thuế cho Cesa?" (Thứ Ba)
2- "Vợ của ai trong 7 anh em khi sống lại?" (Thứ Tư)
3- "Đâu là giới răn trọng nhất?" (Thứ Năm)
4- "Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?" (Thứ Sáu)
Thực tế quả thực đã cho thấy đúng như vậy, mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa trước những gì con người bất lực.
Bởi thế, nếu không ai trên thế gian hiện nay có thể giải quyết được tình trạng băng hoại về cả nhân bản lẫn thiên nhiên,
thì Đấng làm chủ tất cả mọi sự lại làm được một cách dễ dàng, theo cách thế thường oái oăm ngang trái của Ngài và vào thời điểm ấn định của Ngài.

Tiếp tục tin tưởng vào Vị Chủ tể lịch sử loài người, Đấng đã biến lịch sử tàn tệ của họ thành lịch sử cứu độ cho họ, 
chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của ĐTC ngày 7/6/2023 - ĐTC Phanxicô: Hãy bắt chước Thánh Têrêsa

Chương trình của ĐTC tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023

ĐTC bổ nhiệm một linh mục gốc Việt làm Giám mục tại Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách của ĐHY Herranz “Hai vị Giáo hoàng”

ĐTC thảo luận về đức tin, các vấn đề của thế giới trên đài truyền hình Ý

ĐHY Zuppi đã gặp gỡ chính quyền Ucraina, cầu nguyện tại mồ chôn tập thể Bucha

Một Kitô hữu trẻ Pakistan bị kết án tử hình vì có hình ảnh báng bổ tiên tri Muhammad

Ngân hàng Vatican lãi ròng 29,6 triệu euro trong năm 2022
Những ngộ nhận về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới sắp tới
ĐHY Marengo: ĐTC viếng thăm Mông Cổ khích lệ các tín hữu và các nhà truyền giáo


HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 4, 2023 at 5:28 PM
Subject: Re: xin chân thành cảm ơn anh Tinh Cao
To: <majothaocd@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Thành đã chấp nhận cùng theo dõi email về Giáo Hội Hiện Thế con gửi mỗi tuần 2 lần.
Xin Cha thương cầu cho con để con thực sự cảm nhận được LTXC, sống LTXC và loan truyền LTXC trong Thời điểm thương xót hiện nay.

Con mong được gặp Cha lần đầu tiên ở Khóa LTXC 9/2023 tới đây.
Xin Chúa luôn ở cùng Cha và xin LTXC luôn là niềm vui chiêm niệm cùng mục vụ của Cha.

con tĩnh






From: <majothaocd@gmail.com>
Date: Sun, Jun 4, 2023 at 5:18 PM
Subject: xin chân thành cảm ơn anh Tinh Cao
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Kính chào anh Tinh Cao,

 

Xin Chúa chúc lành đến anh và gia đình.

Xin chân thành cám ơn anh đã gởi những tin tức quan trong đang hiện hữu trên thế giới ngày nay

để tham khảo học hỏi và cầu nguyện.

 

xin Thiên Chúa chúc lành đến công việc anh đang làm.

 

Mến thân,

 

Fr. Marion Joseph Thành Quang Bui, OCD

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 4, 2023 at 2:53 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 1-4/6/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh,
cùng đích của loài được "được nên theo hình ảnh chúng ta và tương tự như chúng ta" (STK 1:26).
Ở chỗ cũng duy nhất ("theo hình ảnh chúng ta") nhưng hiệp thông ("tương tự như chúng ta"): 

Có thể nói loài người được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Vị Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi là dụ ngôn về Ba Ngôi Thiên Chúa.
Evà từ con người duy nhất là Adong mà ra, chứ không phải là một con người khác được dựng nên đồng thời hay sau đó, 
"tương tự như chúng ta" như được diễn đạt và tuyên xưng câu Kinh Tin Kính sau đây:

"Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. 
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, 
được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha"  
Và chuyện cả hai yêu thương gắn bó "cả hai thành một xương một thịt(STK 2:24) có thể ám chỉ Thánh Linh là Ngôi Thông Hiệp Cha và Con (xem 2Corinto 13:13):
"Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con" (Gioan 16:15 - Bài PA CN 3 Ngôi Năm C).
Trong tất cả mọi tạo vật hữu hình và vô hình được Thiên Chúa Hóa Công dựng nên, chỉ có loài người là có vinh dự "được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như" Thiên Chúa.
Thế mà càng ngày, như thực tế cho thấy, con người càng văn minh và nhân bản, họ càng trở thành dị dạng đến quái dạng, thật là thảm thương và đáng thương,
đó là lý do Chuỗi Kinh Thương Xót, ở mỗi chục kinh, mới liên lỉ vang lên "Xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".

Với lòng tri ân cảm tạ LTXC đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh và tương tự thần linh như Chúa, và hiệp thông cầu nguyện cho thế giới cần đến LTXC hơn hiện nay,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ




From: Ba Nha Pham <nhathu06@gmail.com>
Date: Thu, Jun 1, 2023 at 11:57 PM
Subject: Re: PVLC Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Tuần IX Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

cám ơn 'luong thực hàng tuần' dồi dào / Nha




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 1, 2023 at 8:40 PM
Subject: PVLC Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Tuần IX Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tuần IX Thường Niên tuần tới được mở màn bằng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.
Vì Mùa Thường Niên theo sau Mùa Phục Sinh và được bắt đầu với Đại Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống,
mà Mùa Thường Niên, trong mấy tuần đầu, đã được Giáo Hội cử hành về các Mầu nhiệm Sự sống Thần linh, thứ tự như sau:
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Thực tại của Sự sống Thần linh;
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - Bí tích thông ban Sự sống Thần linh
Thứ Sáu sau Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - Nguồn mạch tuôn chảy Sự sống Thần linh.

Riêng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi mở đầu Tuần IX Thường Niên tới đây, 
ý nghĩa về Mầu Nhiệm Ba Ngôi được Giáo Hội cố ý sắp xếp PVLC theo thứ tự Ba Ngôi như sau:
Năm A về Ngôi Cha (theo Phúc Âm Thánh Gioan) - Chúa Cha yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài...
Năm B về Ngôi Con (theo Phúc Âm Thánh Mathêu, một Phúc Âm vốn giành cho Năm A) - Chúa Kitô Phục Sinh được toàn quyền trên trời dưới đất sai các tông đồ đi tuyển mộ môn đệ và rửa tội cho họ nhân danh 3 Ngôi.
Năm C về Ngôi Ba (theo Phúc Âm Thánh Gioan) - Đấng được sai đến để lấy những gì của Thày cũng là của Cha ở nơi Thày mà thông truyền cho các tông đồ ...
Với ý thức đức tin về Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa như Giáo Hội truyền dạy theo PVLC như thế, 
chúng ta cùng nhau cử hành Tuần IX Thường Niên, bao gồm cả các vị thánh theo ngày trong tuần, ở những cái links sau đây:





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 31, 2023 at 1:55 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 29-31/5
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay là Thứ Tư 31/5, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng ngay sau khi Mẹ được thụ thai Lời Nhập Thể,
để Mẹ mang Lời Nhập Thể đến cho chung gia đình của người chị Isave nhất là cho riêng thai nhi Gioan Tiền Hô của Đấng Thiên Sai Cứu Thế Con Mẹ.

Xin Mẹ tiếp tục mang Đấng Thiên Sai Cứu Thế đến với thế giới loài người của chúng con hiện nay, một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002).
Với niềm tin tưởng cậy trông vào Vị Nữ Vương Trời Đất cũng là Nữ Vương Hòa Bình, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung thứ Tư 31/5 - ĐTC Phanxicô: Cha Matteo Ricci - mẫu gương loan báo Tin Mừng bằng đối thoại và tình bạn

Đức Thánh Cha mời gọi thiếu nhi Phi châu trở thành những đại sứ hoà bình

ĐHY Parolin: Sứ vụ của Vatican về cuộc chiến ở Ucraina là loại bỏ mọi trở ngại

Triển lãm các ảnh tượng Đức Mẹ được đội triều thiên tại đền thờ Thánh Phêrô
"Hãy để thức ăn là thuốc của bạn": Dự án hạt diêm mạch thúc đẩy lối sống lành mạnh

Các Kitô hữu Iraq đang trở về quê hương

Chế độ độc tài Nicaragua đóng băng tài khoản và cáo buộc Giáo hội Công giáo rửa tiền

Bộ Truyền thông công bố tài liệu về mục vụ trong thế giới kỹ thuật số

ĐHY Parolin: Sứ vụ của Vatican về cuộc chiến ở Ucraina là loại bỏ mọi trở ngại


HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 28, 2023 at 5:11 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 25-28/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay Giáo Hội long trọng cử hành Đại Lễ Hiện Xuống,
một sự kiện đã xẩy ra vào Lễ Ngũ Tuần của Do Thái giáo gần 2 ngàn năm trước đây, 
đồng thời cũng là một mầu nhiệm về sự hiện diện và hoạt động thần linh của Thiên Chúa
trên trần gian này cho đến tận thế để Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô,
qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập như chứng nhân và thừa tác của Người, 
được tiếp tục thông ban cho nhân loại cho tới khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Với tất cả "niềm vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" trong Ngày Đại Lễ Hiện Xuống hôm nay,
hoàn toàn tin tưởng vào Quyền Năng bởi trời là Chúa Thánh Thần 
Đấng duy nhất có thể canh tân bộ mặt trái đất càng ngày càng bị biến dạng và quái dạng thảm thương,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ

Wagner cảnh báo Nga có thể đối mặt với cuộc cách mạng như 1917




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 25, 2023 at 4:46 PM
Subject: PVLC Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và Tuần VIII Thường Niên 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ở Chúa Nhật 28/5/2023 chẳng những là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh,
mà còn là thời điểm mở màn cho Mùa Thường Niên hậu Mùa Phục Sinh kéo dài cho tới Lễ Chúa Kitô Vua, kết phụng niên.
Mốc giao điểm giữa Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh này, như thế có nghĩa là, 
Đức Giêsu Thiên Sai Cứu Thế bằng cuộc Vượt Qua của Người để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết cho họ được hưởng sự sống thần linh,
một sự sống xuất phát từ "Thánh Thần là Đấng ban sự sống" (Kinh Tin Kính), Đấng ban sự sống qua chứng từ và thừa tác vụ của Giáo Hội 
"là ánh sáng muôn dân - lumen gentium", trong việc hiện thực sứ vụ mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho nhân loại, 
nhất là trong "thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô) ngày nay, thời điểm "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002).

Thật vậy, hơn lúc nào hết, trong khi thế giới đang quay cuồng với những thứ văn minh duy vật và văn hóa vô thần, và trong lúc
loài người càng say mê văn minh hưởng thụ và văn hóa chết chóc,
thay vì "văn minh yêu thương" (ĐTC Phaolô VI) và "văn hóa sự sống" (ĐTC GP II),
thì Kitô hữu chúng ta lại càng phải tha thiết và liên lỉ hiệp thông dâng lên câu họa của Bài Đáp Ca Lễ Hiện Xuống sau đây: 
"Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất" (xem Thánh Vịnh 104:30).
Với tâm nguyện ấy, chúng ta cùng nhau cử hành Đại Lễ Hiện Xuống (Chúa Nhật), Lễ Mẹ Giáo Hội (Thứ Hai), Lễ Mẹ Thăm Viếng (Thứ Tư)
và những ngày khác trong Tuần VIII Thường Niên, bao gồm cả những ngày tưởng kính các thánh, ở những cái links sau đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 24, 2023 at 6:37 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 22-24/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Trong Tuần VII Phục Sinh, toàn đoạn 17 của Phúc Âm Thánh Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho 3 ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm,
đoạn bao gồm Lời Nguyện Hiến Tế và Hiệp Nhất gói ghém tất cả tâm tình của Vị Thiên Chúa Làm Người dâng lên Cha của Người để kết thúc Bữa Tiệc Ly.
Người ước nguyện cho cả Giáo Hội lẫn chung loài người được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh "như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Gioan 17:21).

Thực tế cho thấy càng ngày cả Giáo Hội lẫn loài người càng đang sống phản lại với ước nguyện tối hậu này của Chúa Kitô:
Giáo Hội từ thế kỷ 11 đã chia 2, rồi tới thế kỷ 16 lại chia 4, sau Công Đồng Chung Vaticanô II thập niên 1960 lại thêm một vụ ly giáo từ Pháp quốc, giờ đây lại có thể một ly giáo nữa từ Đức quốc v.v.
Loài người chia rẽ hơn bao giờ hết bằng thái độ kỳ thị, đán áp, hận thù ghen ghét, khủng bố sát hại nhau, chiến tranh ở hầu như khắp nơi, kể cả ở những nước có vẻ an bình như Mỹ quốc này...

Đó là những gì của loài người, ở một nơi đáng gọi là thế gian, chứ không phải thiên đường, mà đã là thế gian thì không thể tránh được tất cả những gì là gian dối, gian tham, gian ác, tội lỗi, khổ đau, chết chóc.
Bởi vậy thế gian là môi trường rất thuận lợi, ngay từ ban đầu và ngay trong Vườn Địa đường, để LTXC được tỏ hiện, càng ngày càng rạng ngời: "Ở đâu tội lỗi gia tăng, ở đó ân sủng càng tăng bội" (Roma 5:20).

Tiếp tục tin tưởng vào LTXC, Đấng quan phòng thần linh cho lợi ích của những ai tin vào Ngài (xem Roma 8:28), chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 21, 2023 at 7:26 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 18-21/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

      "Hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta lên trời. Ước gì lòng trí chúng ta cũng lên theo Người...  

"Người đã được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải chịu bất cứ nỗi khổ cực nào mà chúng ta cảm thấy với tư cách là chi thể của Người. Người đã chứng thực điều này khi từ trên cao hô lớn : Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?, hay khi Người nói : Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn.

"Vậy tại sao chúng ta không chịu khổ cực ở dưới đất như thế để được nghỉ ngơi với Người ở trên trời nhờ đức tin, đức cậy và đức mến, khiến chúng ta được liên kết với Người ? Khi ở trên đó, Người cũng ở với chúng ta, và chúng ta khi ở đây thì cũng ở với Người. Người có thể thực hiện điều đó là do thần tính, quyền năng và lòng yêu mến. Còn chúng ta, tuy không thể làm được như Người nhờ thần tính, nhưng có thể làm được nhờ lòng yêu mến đối với Người.

Người không rời khỏi trời, khi từ đó xuống với chúng ta. Người cũng chẳng rời xa chúng ta khi lại lên trời. Thật thế, Người ở đó, khi Người ở đây, như khi Người làm chứng : Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người là Đấng từ trời xuống, là Con Người, Đấng ở trên trời"  
(Trích bài giảng của Thánh Augustino trong Phụng Vụ Giờ Kinh Sách hôm nay, Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 21/5/2025)

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc: 'Đã đến lúc phải cải tổ Hội đồng Bảo an'  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 18, 2023 at 4:05 PM
Subject: PVLC Tuần VII Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chúa Nhật tới đây là Chúa Nhật VII Phục Sinh, 
nhưng nhiều giáo phận trên thế giới sẽ cử hành Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên thay cho Thứ Năm trong Tuần VI Phục sinh này.
Dù cử hành Chúa Nhật VII hay Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chủ đề của PVLC vẫn theo cùng một chiều hướng đó là hiệp thông thần linh.

Vâng, mục đích Thiên Chúa dựng nên loài người là để họ được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Ngài.
"Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) và Vượt Qua cũng là "để cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10),
tức là được hiệp thông thần linh "như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha" (Gioan 17:21).
Vĩnh phúc hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời đã được tỏ hiển nơi Nhân tính của Chúa Kitô ngự bên hữu Cha của Người.
Trong mối hiệp thông thần linh với Chúa Cha và Chúa Con nơi tâm hồn Kitô hữu của chúng ta nhờ bởi Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta,
chúng ta hãy cùng nhau cử hành PVLC Tuần VII Phục Sinh ở những cái links sau đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 17, 2023 at 4:21 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 15-17/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa, 
Ngày mai, Thứ Năm ngày 18/5/2023, đúng 40 ngày sau Lễ Phục Sinh, là Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên về cùng Cha của Người, Đấng đã sai Người.
Người về Trời, nhưng đồng thời Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế để, qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội là Nhiệm Thể của mình, 
Người ban phát ơn cứu độ của Người qua Chứng Từ thương xót của Giáo Hội và nhất là bằng các Bí Tích Thánh được Giáo Hội cử hành nhân danh Người.
Ngoài ra, Người vẫn tiếp tục Vượt Qua nơi lịch sử của loài người, ở chỗ, Người chịu khổ nạn nơi các nạn nhân thời cuộc và tử nạn nơi các phạm nhân thời cuộc,
nhưng đồng thời Người cũng phục sinh nơi các tâm hồn bác ái yêu thương cùng với những bàn tay chia sẻ và phục vụ anh chị em nạn nhân thời cuộc của họ.
Theo chiều hướng Vượt Qua và Thăng Thiên của Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 14, 2023 at 10:48 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoàng 11-14/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm qua là ngày 13/5/2023, Lễ Đức Mẹ Fatima, gợi lại cho chúng ta những gì liên quan đến Nước Nga:
- Nước Nga trở lại vào ngày 25/12/1991, khi tự động từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản;
- Các cuộc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ bởi các ĐTC (Piô XII 7/7/1952) và ĐTC GP II (7/6/1981,13/5/1982,25/3/1984)
- ĐTC Phanxicô cũng đã hiến dâng cả Nước Nga và Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội (TTVNNT) Đức Mẹ ngày 25/3/2022.
- Lời Đức Mẹ khẳng định ở cuối phần 2 của Bí Mật Fatima: "Cuối cùng, TTVNNT Mẹ sẽ thắng... Nước Nga sẽ trở lại, thế giới sẽ có một thời gian hòa bình"

Nếu thật sự Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991 thì "thế giới sẽ có một thời gian hòa bình" chỉ có 10 năm, cho đến ngày 11/9/2001, ngày HK bị khủng bố tấn công... Từ đó, lich sử thế giới đã càng ngày càng đi vào cuộc khổ nạn bởi tai vạ của tội lỗi và tử nạn bởi văn hóa chết chóc, văn minh hiện sinh hưởng thụ, với tràn đầy những gian dối, gian tham và gian ác kèm theo lòng hận thù ghen ghét, được thể hiện nơi các cuộc chiến tranh và bạo lực súng đạn khắp nơi

Đó là lý do, ngay sau khi tiết lộ cho 3 Thiếu Nhi Fatima trọn vẹn 3 phần của Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917, Mẹ Maria đã xin các em rằng: "Sau mỗi một mầu nhiệm Mân Côi, các con hãy đọc: "... Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục... xin đem các LH lên thiên đàng, nhất là các LH cần đến LTXC hơn". Đức Mẹ không dạy chúng ta đọc "khỏi sa hỏa ngục", như VN ta vẫn đọc, mà là "khỏi lửa hỏa ngục" (from the fire of hell - nguyên văn theo chữ nghĩa chị Lucia viết trong Hồi Ký của chị). Bởi vì, nếu chúng ta không được cứu thoát cho "khỏi lửa hỏa ngục" ngay ở đời này, vào lúc này đây, tức là khỏi lòng hận thù ghen ghét v.v. thì chúng ta không thể nào được cứu độ, và chắc chắn, theo nguyên tắc, sau khi "giờ lâm tử" sẽ bị "sa hỏa ngục" thôi.

Vậy, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng đã ban cho chúng ta một Người Mẹ (hôm nay, 14/5/2023 - Mother' Day), một Người Mẹ luôn quan tâm đến con cái của mình, miễn là con cái Mẹ biết "đem Mẹ về nhà" (Gioan 19:27), thì "có mẹ mọi nhẽ đều xuôi", ở chỗ, Mẹ biết chúng ta hơn chúng ta biết mình, Mẹ sẽ chuyển cầu cho nhân loại chúng ta đang thật sự "hết rượu rồi" (Gioan 2:3), nghĩa là hết đức bác ái yêu thương do bởi khủng hoảng đức tin.

Với lòng gắn bó với Người Mẹ "cuối cùng sẽ thắng" và tất thắng trên Trời của mình, chúng ta hãy theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha: Hy vọng của một dân tộc lệ thuộc phần lớn và số trẻ em được sinh ra
Đức Thánh Cha: Không thể giải quyết xung đột bằng chiến tranh
Sứ điệp của ĐTC cho ngày Thế giới Người Di dân và Người Tị nạn lần thứ 109 (2023)
ĐTC nói với các nhà truyền giáo: Loan báo Chúa Kitô trước hết bằng đời sống
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (14/5): Thánh Thần - Đấng Bào Chữa
ĐTC tiếp Tổng thống Zelensky của Ucraina


HIỆN THẾ

Ông Zelensky kêu gọi Giáo Hoàng giúp hồi hương trẻ em Ukraine
Ukraina : Trẻ em Kherson bị đưa sang Crimée, nỗi đau không thể nào quên !
Ukraina đoạn tuyệt với truyền thống, văn hóa Liên Xô và Nga
Ukraine: Cuộc phản công có thể thay đổi cục diện chiến tranh?
Chiến tranh Ukraina : Nga thừa nhận rút quân khỏi nhiều vị trí ở thành phố Bakhmut
Wagner tố quân đội Nga bỏ chạy khỏi các vị trí quan trọng gần Bakhmut
Ukraine phản công, Nga 'tái tập hợp' hay rút lui ở Bakhmut?
Ukraine tuyên bố tiến thêm 2 km gần Bakhmut
Quân đội Ukraina: Chiến dịch phản công ''đã bắt đầu'' tại Bakhmut
Người Ukraine đặt kỳ vọng vào chiến dịch phản công
Lính Nga hồi hộp chờ cuộc phản công từ Ukraina
Tổng thống Ukraine: Cuộc phản công không nhắm vào lãnh thổ Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine phản công không phải để đánh Nga
Bao giờ Ukraine sẽ phát động đợt phản công mùa xuân?
Nỗi hối hận của Einstein khi thúc đẩy chế bom hạt nhân
201 người chết đói vì theo giáo phái tuyệt thực
Bão mạnh sắp ập vào Myanmar và Bangladesh, 400.000 người sơ tán
Đợt nóng lịch sử ở châu Á: Cảnh báo mới về tác động của biến đổi khí hậu
Đại dương nóng nhất trong 100.000 năm, chuyện gì xảy ra tiếp theo?






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 11, 2023 at 6:38 PM
Subject: PVLC Tuần VI Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Tuần VI Phục Sinh này có Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, Thứ Năm ngày 18/5/2023,
thế nhưng, ngoại trừ Tòa Thánh Vatican và các dòng tu, đan việc cử hành đúng ngày,
còn các giáo phận trên thế giới sẽ dời vào Chúa Nhật VÌ Phục Sinh.
Tuy nhiên, cho dù Lễ Thăng Thiên cho đời vào Chúa Nhật VÌ Phục Sinh chăng nữa,
thì về PVLC cũng rất am hợp với chiều hướng của Tuần VII Phục sinh liên quan đến một Hiệp thông Thần linh,
như chúng ta sẽ thấy toàn bộ PVLC cho Tuần 7 Phục sinh này ở những cái links sau đây:

Tuần VI Phục Sinh

PS.VI-A.mp3 / https://youtu.be/mW87qudr2k4

PS.VI-2.mp3

ThánhIsidoroThủTiết.mp3 / https://youtu.be/AxP84URlKVY (15/5 - Thứ Hai)

PS.VI-3.mp3

PS.VI-4.mp3

PS.VI-5.mp3

ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5 - Thứ Năm + phụ thêm 22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

ThuSauTuanVIPS.mp3

PS.VI-7.mp3

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5 - Thứ Bảy)








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 10, 2023 at 2:57 PM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 8-10/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


XIN LỖI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA.
SÁNG NAY KHI GỬI EMAIL THÌ NGƯỜI GỬI ĐANG BAY TỪ CALIFORNIA SANG FLORIDA
NÊN TÂM TRÍ NGHĨ ĐẾN TRỜI CAO, NƠI CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN VỀ CÙNG CHA CỦA NGƯỜI,
NHƯNG TRẦN GIAN TỚI THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH MỚI CỬ HÀNH MỪNG LỄ NGƯỜI THĂNG THIÊN.

bé tĩnh


On Wed, May 10, 2023 at 10:48 AM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote:
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Ngày mai là Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, sau Đại lễ Phục Sinh đúng 40 ngày.
Người là Con Thiên Chúa đã hóa thân làm người để trở thành Emmanuel,
một Vị Thiên Chúa chẳng những ở với loài người mà còn Vượt Qua cho loài người,
để chiến thắng tội lỗi và sự chết của/nơi loài người mà còn ban cho họ sự sống đời đời,
nhờ đó, họ mới có thể "nhờ Người, với Người và trong Người" được hoan hưởng vĩnh phúc hiệp thông thần linh Nước Trời.
Giờ đây, ngự bên hữu Chúa Cha là Đấng đã sai Người, Đấng đã không dung tha cho Con mình vì phần rỗi của nhân loại,
Người vẫn liên tục chuyển cầu cho loài người đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay,
bằng cách tỏ cho Chúa Cha thấy 5 Dấu Thánh của Người, trong đó, chất chứa tất cả mọi tội lỗi và khốn khổ chết chóc của họ,
bao gồm cả tội lỗi và chết chóc trong thời điểm văn minh duy vật và văn hóa vô thần của thế giới tân tiến hiện nay.

Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, nhất là vào "Thời điểm Thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014) cần đến "niềm vui và hy vọng" hiện nay,
chúng ta cùng nhau hiệp thông cầu nguyện và tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links dưới đây:


GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II mong ngày các Kitô hữu có thể cử hành Thánh Thể chung
Tiếp kiến chung của ĐTC ngày 10/5 - ĐTC Phanxicô chào Đức Thượng phụ Tawadros II
Giáo hội Ucraina đang chuẩn bị cho các bạn trẻ tham dự ĐHGTTG tại Lisbon
Giám mục Kiev: Chúng tôi đang chiến đấu chống hận thù
Ông Roman Kluska, doanh nhân người Ba Lan được ơn trở lại nhờ đọc Nhật ký Lòng
ĐHY Scherer cám ơn lòng quảng đại hỗ trợ tài chính cho Toà Thánh của các tín hữu
Các linh mục tại Sudan tiếp tục ở bên đoàn chiên trong cuộc xung đột
Nhiều người nam quỳ lần chuỗi Mân Côi trên đường phố ở 40 quốc gia
Giáo hội Ý cổ võ tham gia hoạt động bác ái bằng chiến dịch dành thuế 8% cho Giáo hội Công giáo
Vài phản ứng trước quy luật mới về thành phần tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục
Họp báo trình bày về các mục tiêu đã đạt được và các dự án cho Năm Thánh 2025


HIỆN THẾ

Ukrain chuẩn bị cuộc phản công Nga như thế nào?
Ukraine tuyên bố xóa sổ hai đại đội Nga ở Bakhmut
Xung đột tại Ukraina buộc Liên Hiệp Châu Âu suy nghĩ lại các ưu tiên
Phóng viên chiến trường của AFP thiệt mạng tại Bakhmut Ukraina
Kỷ niệm chiến thắng phát xít : Ukraina từ bỏ lịch Nga để theo lịch châu Âu
Thế tiến thoái lưỡng nan của dân thường gần chiến tuyến Ukraine
‘Tôi xây ngôi nhà nhỏ từ 35.000 chiếc túi nhựa’Thời lượng, 1,23
Mỹ: Đến nhầm nhà có thể bị bắn chết
Nhân chứng ám ảnh với hiện trường vụ xả súng Texas
Tổ chức Khí tượng thế giới: Sẽ tiếp tục có các đợt nắng nóng kỷ lục








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 7, 2023 at 8:39 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 4-7/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa

Xin LTXC là niềm vui phục sinh của chúng ta và phần rỗi cho những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong Thời điểm Thương xót hiện nay.
Với tất cả lòng tin vào LTXC, một LTXC càng "hiển linh" hơn bao giờ hết trong lúc con người văn minh duy vật và văn hóa vô thần ngày nay,
chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 5, 2023 at 6:03 AM
Subject: PVLC Tuần V Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội cử hành Mùa Phục Sinh 50 ngày, từ khi Chúa Kitô Phục Sinh đến Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
tức là trong vòng 7 tuần lễ nhưng lại bao gồm 8 Chúa Nhật, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến CN Hiện Xuống.
Tuần tới chúng ta tiến tới Chúa Nhật thứ V và Tuần thứ V Mùa Phục Sinh, nghĩa là đang sang phần hai của Mùa Phục Sinh.

Trong phần thứ hai Mùa Phục Sinh này, chúng ta sẽ thấy PVLC theo chủ đề "sự sống" của toàn Mùa Phục Sinh ở những khía cạnh sau đây:
Tuần V "sự sống" ở mối liên hệ thần linh với Chúa như "cành nho dính liền với cây nho" và với nhau khi "yêu nhau như Thày yêu";
Tuần VI "sự sống" ở nơi Thánh Linh "là Thần Chân Lý, Ngài sẽ dẫn vào tất cả sự thật để có thể cùng Ngài làm chứng cho Chúa Kitô;
Tuần VII "sự sống" ở thực tại hiệp nhất thần linh và nên một như "Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha".

Với chiều hướng "sự sống" của Mùa Sinh Sinh ở mối liên hệ thần linh với Chúa Kitô và với nhau trong tình yêu của Người như thế,
cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy tiến vào Tuần V Phục Sinh, ở những cái links, bao gồm cả các vị thánh và Đức Mẹ trong tuần, sau đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 3, 2023 at 1:53 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 1-3/5/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Mùa Phục Sinh kéo dài 7 tuần lễ và có 8 Chúa Nhật, 
PVLC cho cả Chúa Nhật lẫn ngày thường chỉ có Sách Tông Vụ ở Bài Đọc 1,
một trong toàn bộ Thánh Kinh nói chung và Tân Ước nói riêng,
trình thuật lại Giáo Hội ở vào thời kỳ sơ khai, nhưng lại là một Giáo Hội truyền giáo,
bởi quyền lực Thánh Linh và qua các vị tông đồ là thành phần chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô,
bao gồm nhất là vị tông đồ dân ngoại Phaolô, "ánh sáng muôn dân ... cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 13:47)
để "canh tân bộ mặt trái đất" (Thánh Vịnh 104:30) là chính văn hóa của con người.

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng cho thấy, "bộ mặt trái đất" là văn hóa của con người càng văn minh và nhân bản lại càng
chẳng những không thấy "canh tân" mà còn càng ngày càng băng hoại hơn bao giờ hết,
với văn minh súng đạn, loại trừ, gian dối, gian tham và gian ác, hưởng thụ, vị kỷ, tương đối, duy nhân bản v.v.,
cùng với văn hóa chết chóc, kỳ thị, dân túy, chiến tranh, khủng bố nhân danh Thiên Chúa và nhân quyền v.v.
Chính vì thế nên một trong những dấu hiệu về ngày cùng tháng tận Chúa Giêsu mới tiên báo như sau (Mathêu 24:12-14):
12 Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.13 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
14 "Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng." 
 


Và ngay trong lúc chính con người tự hủy hoại bản thân và công trình văn minh vật chất cùng với văn hóa nhân bản nhân quyền của mình như thế,
mà "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đã nẩy sinh từ Tin mừng về Nước Trời được loan báo như Chúa Giêsu đã tiên báo (Mathêu 24:32-33),
liên quan đến "cây vả... xanh tươi đâm chồi nẩy lộc",
một hình ảnh cho thấy thời điểm "canh tân", hồi sinh và phục sinh của loài người cùng với thiên nhiên tạo vật vào trước lúc Người lại đến trong vinh quang như sau:
32 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
33 Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều đó, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.  

Với tất cả lòng tin tưởng vào "Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một" (Do Thái 13:8), "là nguyên thủy và là cùng đích" (Khải Huyền 1:8,17),
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày vừa qua ở những cái links sau đây:


GIÁO HỘI

HIỆN THẾ

Bốn  kịch bản đối với Tòa Án Hình Sự Quốc Tế khi ra lệnh truy nã tổng thống Nga Putin  

Tại sao Ukraina cố tình thông báo hoàn tất các chuẩn bị phản công ?





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 30, 2023 at 11:28 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27-30/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, 30/4/2023, ngày quốc biến 1975 của chung dân nước Việt Nam,
đồng thời cũng là Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

Người Việt chúng ta, ở trong nước cũng như hải ngoại, có thể đặt vấn đề:
Tại sao Chúa là Chúa Chiên Lành mà lại để cho cộng sản vô thần cai trị chúng con?
Vấn nạn này sẽ đi vào ngõ cụt (dead end): "Tại sao Chúa cứ phải tử giá mới cứu được nhân loại chúng con!"
Tại sao Chúa vô cùng toàn thiện đáng tôn thờ mà lại "trở thành tội lỗi" (2Corintô 5:21) và "bị nguyền rủa" (Galata 3:13), 
đáng thương hơn là thành phần tạo vật vô cùng hèn hạ tội lỗi khốn nạn chúng con!!!

Thật vậy, nếu "khi Tôi bị treo lên cao Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32),
thì "không phải bởi tội của anh ta hay cha mẹ anh ta mà là để Thiên Chúa được vinh quang" (Gioan 9:3).
Bởi thế, với con mắt đức tin thì "Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho lợi ích của những ai yêu mến Ngài" (Roma 8:28).
Thiên Chúa dựng nên con người trên trần gian này là để họ được hiệp thông thần linh vĩnh phúc với Ngài,
Do đó Ngài làm tất cả mọi sự cho phần rỗi của chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu và có khốn khổ đến mấy!

Với ý thức đức tin vào LTXC và sự quan phòng thần linh cứu độ của Ngài, 
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC Phanxicô Tông Du Hung Gia Lợi (28-30/4/2023)

 

Ngày 30/4 

Đức Thánh Cha dâng lễ Chúa Chiên Lành

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ giới trẻ Hungary

ĐTC Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ Hungary

 

Ngày 29/4

ĐTC thăm Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở Hungary

Đức Thánh Cha gặp người nghèo và người tị nạn tại Nhà thờ thánh Elisabeth của

Diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi gặp người nghèo và người tị nạn tại Nhà thờ thánh Elizabeth của Hungary

Đức Thánh Cha thăm viện “Chân phước László Batthy

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp các giám mục, các linh mục và phó tế, tu sĩ, chủng

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp các giám mục, các linh mục và phó tế, tu sĩ, chủng

Ngày 28/4

Diễn văn của ĐTC trước các cấp Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn

ĐTC gặp Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn ở Hungary


HIỆN THẾ
Cụ già Nhật Bản tình nguyện tới Kharkiv giúp đỡ dân Ukraine  



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 27, 2023 at 6:05 PM
Subject: PVLC Tuần IV Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Mùa Phục Sinh bao gồm 7 tuần lễ, nhưng 8 Chúa Nhật, từ CN Phục Sinh tới CN Hiện Xuống,
và trong thời khoảng 50 ngày với 7 tuần lễ, nhưng được kết thúc ở CN Hiện Xuống là ngày thứ 50,
PVLC của Mùa Phục Sinh này, bao gồm cả CN lẫn ngày thường trong tuần, là "sự sống".

Bởi thế, Tuần I PS chúng ta thấy "sự sống" nơi Chúa Kitô Phục Sinh, 
Tuần II PS "sự sống" nhờ bởi tái sinh bởi trên cao, bởi nước và Thánh Linh, 
Tuần III PS "sự sống" ở nơi Bánh Bánh Bởi Trời ban "sự sống" cho thế gian, và
Tuần IV PS "sự sống" xuất phát từ Người Mục Tử Nhân Lành hiến mạng cho chiên "được sống và sống viên mãn"
Chính vì thế CN Tuần IV PS này còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

Với ý thức về "sự sống" trong Mùa Phục Sinh bắt đầu sang Tuần IV PS như thế,
chúng ta cùng nhau chiêm ngắm và hoan hưởng PVLC suốt tuần lễ này ở những cái links sau đây:





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 26, 2023 at 2:05 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 24-26/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Phụng vụ Lời Chúa trong Tuần III Phục Sinh này, từ Thứ Hai cho tới hôm nay,
theo Sách Tông Vụ ở Bài Đọc 1, chúng ta thấy diễn tiến nơi Cộng đoàn Giáo hội tiên khởi như sau:
1- Cộng đoàn Giáo hội sơ khai bị bách hại và sát hại, nơi Phó tế Stephanô (Thứ Hai);
2- Nhưng chính nhờ thế mà Giáo Hội lại được lan rộng hơn, đến Samaria và Giuđêa (Thứ Ba);
3- Thậm chí đến cả dân ngoại ở Ethiopia nơi vị quan Thái giám nhờ Phó tế Philiiphê (Thứ Tư).

Thật vậy, theo quan niệm trần gian thì sự kiện và biến cố Giáo Hội thời sơ khai ở Giêrusalem
bị bách hại và sát hại là bất hạnh và thua bại của Kitô giáo nơi thế giới Do Thái giáo;
nhưng Thiên Chúa, qua Chúa Kitô đã sống lại tữ cõi chết, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết,
đã thông ban sự sống cho Giáo Hội của Người, vẫn có thể biến dữ thành lành,
đã làm cho Giáo hội sơ khai chẳng những không bị tiêu rụi hay thu mình lại mà là phát triển hơn nữa,
thật là "một kỳ công do Chúa làm, lạ lùng trước mắt chúng ta" (Thánh Vịnh 118:23).

Với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Vị Chúa Tể lịch sử quan phòng thần linh mọi sự,
chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

bé tĩnh

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung ngày 26/4 - ĐTC Phanxicô: Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hỗ trợ Giáo hội và việc truyền giáo

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2023

 ĐTC chủ sự khoá họp đầu tiên của tân Hội đồng Hồng y cố vấn


Các đền thánh Đức Mẹ ở Trung Quốc mở cửa trở lại sau ba năm

Tổng giáo phận Boston kêu gọi tín hữu cầu nguyện khi nhóm satan sẽ tổ chức một sự kiện ma quỷ tại Boston

Các Giám mục Argentina bắt đầu Phiên họp khoáng đại với lời tạ ơn Chúa về ĐTC Phanxicô

Đức TGM Paglia tái khẳng định nói “không” với cái chết êm dịu và trợ tử

Đức TGM Gallagher: Chiến tranh sẽ kết thúc, ngay cả khi không như tổng thống Putin

Giáo hội Hungary trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha


HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 23, 2023 at 2:14 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 20-23/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Phụng vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay
Giáo Hội cố ý chọn đọc 3 bài Phúc Âm không hợp với chu kỳ phụng vụ,
chẳng hạn Năm A Phúc Âm Thánh Mathêu và B Thánh Marcô lại là Phúc Âm Thánh Luca,
còn năm C Phúc Âm Thánh Luca lại là Phúc Âm Thánh Gioan.

Nhưng không phải việc sắp xếp có vẻ lộn xộn này của Giáo Hội là vô nghĩa mà là có ý nghĩa sâu xa,
bởi cả 3 bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III Phục Sinh này đều qui về chủ đề "sự sống" hợp với Mùa Phục Sinh.
Vì thế, cả 3 bài Phúc Âm đều liên quan đến việc ăn uống là tác động về "sự sống".
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông.  (Năm A)
"Ở đây các con có gì ăn không?" ... Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ.  (Năm B)
Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn"... Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ  (N
ăm C)
Thật vậy, Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết là để tiêu diệt tội lỗi và sự chết bằng ân sủng và sự sống của Người.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy con người dường như vẫn sống trong tội lỗi và sự chết, càng ngày càng trầm trọng hơn,
chẳng thấy sự sống đâu hết, như thể Chúa Kitô chưa sống lại, như thể Chúa Kitô vẫn còn trong cõi chết.
Đúng thế, Chúa Kitô vẫn còn ở trong cõi chết nơi những tâm hồn "yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19),
và vì thế Người cần phải sống lại như "ánh sáng chiếu trong tăm tối, thứ tăm tối không át được ánh sáng" (Gioan 1:5) 

Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" (Thánh Mẫu Fatima 13/7/1917)
trong "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002),
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái link sau đây:

HIỆN THẾ

Nga nói lệnh trừng phạt của phương Tây 'mạnh hơn dự đoán'

Đan Mạch, Hà Lan tặng Ukraine 14 xe tăng Leopard 2

Thợ mỏ Ukraine và sứ mệnh thắp sáng đất nước bị chiến tranh tàn phá

Cư dân Ukraine ‘nguyền rủa’ người Nga xâm lược, tàn phá lãnh thổ

Công binh Ukraine kể về hiểm nguy rình rập ở Bakhmut






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 20, 2023 at 6:56 PM
Subject: PVLC Tuần III Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cho dù trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh,
Giáo Hội đã chọn đọc các Bài Phúc Âm về từng lần Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra,
trong Chúa Nhật III Phục Sinh này, 

Giáo Hội vẫn chọn đọc 3 bài Phúc Âm Chúa Kitô hiện ra đặc biệt theo thứ tự A-B-C như sau:
Năm A với 2 môn đệ về làng Emmau, theo Phúc Âm Thánh Luca;
Năm B với chung các tông đồ, cũng theo Phúc Âm Thánh Luca;
Năm C với 7 môn đệ ở biển hồ Tibêria, theo Phúc Âm Thánh Gioan.

Tại sao Giáo Hội lại chọn đọc các Bài Phúc Âm không phù hợp với chu kỳ phụng vụ thường lệ:
Năm A theo Phúc âm Thánh Mathêu, B theo Phúc âm Thánh Marcô và C theo Phúc âm Thánh Luca?
Phải chăng vì Mùa Phục Sinh là mùa phụng vụ theo chủ đề "sự sống", một chủ đề được PVLC CN III khai triển, theo thứ tự, cho thấy
"sự sống" Thần linh tái sinh này, trước hết và trên hết, ở nơi thành phần môn đệ nhận biết Chúa Kitô, nhờ đó họ mới đầy sinh lực để bắt cá người!

PVLC các tuần còn lại của Mùa Phục Sinh cũng cho thấy chủ đề "sự sống" này,
như chúng ta trước hết thấy được nơi PVLC ở Tuần III Phục Sinh qua những cái links sau đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 19, 2023 at 11:55 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 17-19/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo PVLC được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Tư Tuần II Phục Sinh hôm nay, 19/4/2022,
chúng ta thấy những chi tiết thích hợp với cuộc chiến tranh đang xẩy ra ở Ukraine hiện nay.

Ở Bài Đọc 1 trích Sách Tông Vụ:
"Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, 
đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. 
Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: 
'Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này'. 
Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy."
Ở Bài Phúc Âm:
"Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, 
sợ những việc làm của mình bị khiển trách, 
nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, 
để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa."

Như thế "ai hành động xấu xa" trong Bài Phúc Âm ám chỉ "vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông" trong Bài Đọc 1,
từ đó có thể áp dụng vào nhân vật gây ra cuộc chiến xâm lược Ukraine cùng với thành phần ủng hộ nhân vật này?
Những "ai hành động xấu xa" này, dù có thấy được sự thật chăng nữa, cũng không chấp nhận mà còn lấn át cả ánh sáng nữa, 
đúng như lời Chúa khẳng định trong Phúc Âm: "ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách"

 "ai hành động trong sự thậttrong Bài Phúc Âm ám chỉ các vị tông đồ được "Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi" trong Bài Đọc 1,
những vị tông đồ đã hiên ngang "hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng", ở việc các vị làm chứng: "sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy"
"để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa", Đấng ở cùng các vị, nên không ai có thể làm gì được các vị, 
như câu Đáp Ca hôm nay cho thấy: "Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ".

Phải chăng chính vì và chính nhờ "Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ",
mà dân nước Ukraine yếu thế hơn đại cường Nga về mọi phương diện vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, hơn 1 năm và gần 2 tháng, chứ không bị ăn tươi nuốt sống 3 ngày!
Nhưng sự kiện hiển nhiên này vẫn không đánh động được lòng nhân vật gây chiến, bởi vì, nhân vật này, như Chúa Giêsu khẳng định trong Bài Phúc Âm:
"ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách"

Với niềm tin tưởng theo mạc khải thánh kinh trong PVLC hôm nay và hiệp thông nguyện cầu cho cả người lành "hành động trong sự thật" và kẻ dữ "hành động xấu xa"
Kitô hữu chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày vừa qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ

Nỗi đau mất chồng của góa phụ Ukraine

Từng là thầy giáo, nông dân Ukraine, nay họ cầm súng bảo vệ đất nước

Ý thức về vận mệnh dân tộc của thế hệ trẻ Ukraine  










From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 14, 2023 at 6:03 AM
Subject: PVLC Tuần II Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mùa Phục Sinh được bắt đầu bằng Tuần Bát Nhật Phục Sinh,
từ Chúa Nhật Đại Lễ Mừng Chúa Kitô Phục Sinh đến Chúa Nhật II Phục Sinh,
một Chúa Nhật, theo như Chúa Kitô mong muốn trở thành ngày lễ tôn thờ LTXC qua Chị Thánh Faustina,
và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào chính Lễ phong hiển thánh cho chị ngày 30/4/2000,
từ đó CN II Phục Sinh đã trở thành Chúa Nhật để cả Giáo Hội tôn thờ LTXC bằng tất cả lòng tin tưởng vào LTXC.

Chúa Kitô là Lời Nhập Thể Thiên Sai Vượt Qua là để cứu rỗi chung nhân loại, 
như là một "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GP II - Thông Điệp đầu tay ngày 4/3/1979),
nhất là những ai tin vào Người để làm nên một Cộng đồng Dân Chúa là Giáo Hội, 
nhờ đó, cùng với Giáo Hội, họ trở thành những chứng nhân thương xót và thừa sai thương xót:
"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48).

Với tất cả cảm nghiệm LTXC trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 
chúng ta tiến vào Tuần II Phục Sinh với PVLC từng ngày ở những cái links sau đây:





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 12, 2023 at 11:32 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thể - Thời Khoảng 10-12/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh chúng ta đang cùng với Giáo Hội cử hành,
qua các bài Phúc Âm, chúng ta thấy thứ tự các lần Chúa Kitô Phục sinh hiện ra 
với cả thành phần môn đệ nữ lẫn nam, nhất là với chính các vị tông đồ, 
thành phần thân cận với Người, ấy thế mà các vị mãi mới tin rằng Người đã sống lại từ trong cõi chết,
thì đừng nói chi đến con người càng văn minh tân tiến thiên về vật chất ngày nay,
những con người chưa hề thấy Chúa Kitô phục sinh như các vị, làm sao có thể giữ vững đức tin vào Người.

Thế nhưng, dù họ tin hay không, "Chúa Kitô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi" (Do Thái 13:8).
Tức Người vĩnh viễn là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề Thông điệp đầu tay của ĐTC GPII 6/1979),
nhất là lúc con người tội lỗi chưa từng thấy như hiện nay, và mất đức tin hơn bao giờ hết, nghĩa là lúc "nửa đêm",
lúc đen tối nhất và buồn ngủ nhất, lại chính là lúc có tiếng hô "Kìa chàng rể đến, hãy ra nghênh đón" (Mathêu 25:6),
lúc chỉ có tâm hồn nào còn dầu hy vọng mới có thể làm cho cây đèn đức tin của mình bừng sáng đức ái ... cứu độ!

Với niềm vui mừng và hy vọng cứu độ trong Mùa Phục Sinh trong lúc tình hình thế giới loài người càng đen tối hiện nay, 
chúng ta hãy theo dõi Giáo Hội Hiện Thể trong 3 ngày qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung (12/4): Lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu

Đức Thánh Cha: Ma quỷ tìm sự thất bại của con người, nhưng không thể làm gì nếu
Kỷ niệm 60 năm Thông điệp "Hoà bình Dưới thế" của ĐGH Gioan XXIII

 ĐTC Phanxicô: Khi loan báo về Chúa thì sẽ gặp Người

 

Bắt đầu soạn thảo Tài liệu Làm việc cho Đại hội Thượng Hội đồng vào tháng 10

Điểm sách: Đức Biển Đức XVI - những trao đổi cuối cùng

Liên Hiệp Quốc chào mừng việc Vatican loại bỏ “Đạo lý về sự khám phá”

Gần 100 Kitô hữu Nigeria bị sát hại trong các cuộc tấn công trong Tuần Thánh


HIỆN THẾ


Một năm sau giải phóng, Bucha trở thành biểu tượng của sự tàn bạo mà Nga gieo rắc

Gia đình Ukraine quyết không sơ tán khỏi làng tiền tuyến

Ukraine lên án, so Nga với IS sau khi xuất hiện video chặt đầu tù binh  

Chuyện một người Nga phản chiến bị ép phải rời khỏi Việt Nam

Chuyên gia : Những ai yêu nước Nga nên mong Putin thua sớm

Thành phố Mỹ hứng chỉ trích vì bật nhạc đuổi người vô gia cư

Cụ bà 78 tuổi ba lần cướp ngân hàng

Tới nhầm nhà, cảnh sát Mỹ bắn chết gia chủ

Rắn hổ mang trườn trên người phi công giữa chuyến bay

Trúng số 2 triệu USD sau khi dốc hết tiền chữa bệnh cho con






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 9, 2023 at 2:52 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 6-9/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúa nay thực đã phục sinh - Alleluia!
Cùng với Giáo Hội và theo phụng vụ, chúng ta đã long trọng cử hành Mầu nhiệm và Biến cố Phục sinh của Chúa Kitô.
Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, tức là từ tận cùng tội lỗi và khổ đau của con người; 
và sự kiện phục sinh của Người đã biến tội lỗi thành ân sủng (xem Roma 5:20) và chết chóc thành sự sống (xem Gioan 11:25),
để chúng ta tin vào Người, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu chăng nữa và có khốn cùng khổ đau đến mấy chăng nữa,
trái lại, chúng ta còn có thể sống trong bình an của Chúa Kitô và có thể biến khổ đau thành niềm vui (xem Gioan 16:20).

Xin LTXC trở thành niềm vui Phục sinh của chúng ta để cùng với Giáo Hội chúng ta có thể 
mang lại cho thế giới càng suy bại và nguy vong "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes".
Với ý thức Chúa Kitô phục sinh từ trong cõi chết và niềm vui Phục Sinh của một Kitô hữu, 
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI


HIỆN THẾ 







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 6, 2023 at 10:32 PM
Subject: PVLC Tuần Bát Nhật Phục Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Vượt Qua nói riêng là tột đỉnh mạc khải thần linh của vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16)
nơi Chúa Kitô khổ nạn, tử giá và phục sinh, thì Tuần Bát Nhật Phục Sinh là thời điểm của các tâm hồn được tái sinh trong LTXC.

Đó là lý do, trong suốt Tuần Bát Nhật Phục Sinh, bài Phúc Âm từng ngày cho chúng ta thấy, 
từng lần hiện ra của Chúa Kitô Phục Sinh "là sự sống lại" (Gioan 11:25),
 Tuần Bát Nhật Phục Sinh được kết thúc vào Chúa Nhật Lễ LTXC, một Chúa Nhật có bài Phúc Âm về LTXC,
trong đó, Chúa Kitô tỏ cho Tông đồ Toma các Dấu Tích của LTXC để làm cho vị tông đồ cứng lòng tin này tin vào Người.

Thật vậy, tất cả mạc khải thần linh về LTXC và tất cả Sứ Điệp của LTXC là ở chỗ "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa".
Tông đồ Toma là tâm hồn đầu tiên đã tuyên xưng như thế, bằng câu tuyên xưng bày tỏ cảm nghiệm thần linh của riêng ngài như sau: 
"Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Gioan 20:28).
"Lạy Chúa của con": Thày là Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người, trong đó có con; và
"Lạy Thiên Chúa của con": Thày là Thiên Chúa hằng sống đã đến để "cho chiên được sự sống và là một sự sống viên mãn" (Gioan 10:10).

Với ý thức về Tuần Bát Nhật Phục Sinh là thời điểm của các tâm hồn được tái sinh trong LTXC   
chúng ta cùng nhau cùng với Giáo Hội cử hành sự sống thần linh nơi mỗi người chúng ta xuất phát từ LTXC 
ở những cái links trong suốt cả Tuần Bát Nhật Phục Sinh sau đây:




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 5, 2023 at 7:20 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 3-5/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang sống trong Tuần Thánh và sắp bước vào Tam Nhật Vượt Qua từ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh.
Rồi sau đó là Tuần Bát Nhật Phục Sinh, kết thúc ở Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật Lễ LTXC,
một Thánh Lễ được Thánh GH GP II thiết lập cuối Lễ Phong Thánh cho Nữ tu Faustina ngày 30/4/2000,
theo ước muốn của Chúa Giêsu, và chính cái chết của Vị Thánh GH này sau lễ vọng LTXC tối 2/4/2005,
chính là ấn tín thần linh cho thấy Trời Cao đã hài lòng về việc vị GH Balan thiết lập Thánh Lễ LTXC này.

Vấn đề ở đây là nếu tội nhân, tội lỗi và khổ đau của họ mới là đối tượng của LTXC 
thì tại sao Chúa Giêsu không muốn thiết lập Lễ LTXC vào Chúa Nhật Lễ Lá cũng là Chúa Nhật Thương Khó 
hay vào Thứ Sáu Tuần Thánh, những thời điểm hợp tình hợp lý với Lễ LTXC hơn là vào CN II Phục Sinh?
Xin thưa, là vì tất cả Sứ Điệp của LTXC là ở chỗ "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa",
mà chỉ sau khi Chúa Kitô Vượt Qua từ tử giá đến phục sinh, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người,
chẳng những thế lại còn mang lại cho con người sự sống và là sự sống viên mãn nữa, 
bấy giờ Người mới đang cho con người tin tưởng như tông đồ Toma: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Gioan 20:28).

Với tất cả lòng tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh, cũng chính là tin tưởng vào LTXC,
chúng ta cùng nhau theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 3, 2023 at 9:37 PM
Subject: Fwd: Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô
To: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>
Cc: TNF LDT Tran Anh Kiet <gioitre@yahoo.com>, TDFLA- Le Van Su <lesukbc7821@gmail.com>

Các em TNF rất thân thương của Thánh Mẫu Fatima Thương Xót,

Nhân Tuần Thánh 2023, xin gửi đến các em 2 cái links youtube dưới đây
để các em nhìn lại những gì chúng ta đã công phu và liều lĩnh thực hiện cách đây 26 năm trước
ở Ngày Thánh Mẫu (NTM) Carthage Missouri, đó là Hoạt cảnh Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô.
Tạ ơn Thánh Mẫu Fatima đã giúp chúng ta trình diễn hoạt cảnh này vào chiều Thứ Sáu trong NTM XXX 2007.
Xin Thánh Mẫu Fatima giúp chúng ta sống Tuần Thánh này tràn đầy bình an và sức sống phục sinh của Chúa Kitô Vượt Qua nhé.

TNF cao tấn tĩnh







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 2, 2023 at 2:05 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 30/3 - 2/4/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay là Chúa Nhật, 2/4/2023, ngày mùng 2 tháng 4, kỷ niệm 18 năm trước Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời,
và cũng vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 2005 ấy, ngài cũng bắt đầu bị tắt tiếng, khi bắt đầu bài huấn từ truyền tin trưa hôm ấy,
cho tới khi ngài qua đời vào lúc 9:37 phút tối, sau Thánh Lễ vọng LTXC hôm sau Chúa Nhật 3/4/2005,
Thánh lễ do chính ngài thiết lập vào dịp Thánh lễ ngài phong hiển thánh cho chị Faustina 30/4/2000.

Trong bài giảng Lễ cung hiến Đền Thánh LTXC ở Krakow Balan sát với khu vực Dòng Đức Mẹ Tình Thương của Chị Faustina ngày 17/8/2002,
vị Thánh Giáo hoàng này đã phải than lên rằng "Thế giới ngày nay cần đền LTXC biết bao".
Và cũng chính ngài đã chỉ cho nhân loại đang lo sợ bị hủy diệt bởi chính những gì họ tạo ra "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor hominis", 
Đấng mà ngài đã kêu gọi họ ngay trong bài giảng lễ đăng quang của ngài ngày 22/10/1978: "Đừng sợ, hãy rộng mở các cánh cửa cho Chúa Kitô",
nhưng rất tiếc họ vẫn không dám "mở", tức không dám chấp nhận Chúa Kitô, vì họ sợ mất tự do, sớ tiếp tục tôn thờ Nữ Thần Tự Do của họ,
nên ngài tiếp tục khẳng định với họ, cũng trong bài giảng ngày 17/8/2002, rằng: "Chỉ có trong LTXC thế giới mới hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc". 

Hiệp thông xin Thánh Gioan Phaolô chuyển cầu cho chung thế giới và cho riêng Giáo Hội trong thời điểm, đối với một số người, có vẻ như "lâm chung" hiện nay,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hiện Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links tùy nghi dưới đây:

GIÁO HỘI

Thánh Lễ Lá 2023: Đấng Bị Bỏ Rơi không bỏ mặc ai một mình

Đức Thánh Cha xuất viện; ngài an ủi đôi vợ chồng có con gái mới qua đời đêm qua

ĐTC thăm các bệnh nhân thiếu nhi và rửa tội cho một em bé trong bệnh viện

Tuần thánh tại Thánh Địa trong bầu khí căng thẳng và bất an

Gần một nửa số người Pháp gắn bó với Kitô giáo

Giáo hội loại bỏ “đạo lý về sự khám phá” và bênh vực quyền của người bản địa

Nhà Bêtania ở Iraq dành cho phụ nữ lánh nạn

Hội đồng Giám mục Ý tặng 8.000 sách Kinh Thánh cho tù nhân

Ý đang thực hiện đoàn lữ hành hòa bình thứ 5 tới Ucraina

Các Kitô hữu đang từ từ trở về Iraq


HIỆN THẾ

Ukraina: Chính quyền muốn trục xuất tu sĩ thân Nga ở tu viện Các hang động Kiev

Chiến tranh Ukraina: Quản thúc tổng giám mục Chính Thống Giáo, bị nghi dính líu đến Nga

'Bệnh viện bay' đưa người Ukraine đến EU chữa trị

Sứ mệnh cứu những gương mặt không nguyên vẹn ở Ukraine

Dmitry Muratov: 'Ở Nga, ủng hộ Putin phần lớn là người già'

Nga: Bị tù giam, đầu độc hay trục xuất? Cái giá phải trả cho việc chống lại Putin

Đoạn video về tù binh Ukraine bị hành quyết khiến nước này phẫn nộ

Stephen B. Young: 'Sự phản bội của Henry Kissinger là nguyên nhân chính khiến Việt Nam Cộng hòa sụp đổ'

Lốc xoáy tàn phá dữ dội ở Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 30, 2023 at 7:19 PM
Subject: PVLC Tuần Thánh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mùa Chay 40 ngày được kết thúc và đạt đến tột đỉnh ở ngay Chúa Nhật Lễ Lá mở đầu Tuần Thánh,
một thời điểm là tột đỉnh của Phụng niên cũng là tất cả Mạc Khải Thần Linh của LTXC và về LTXC.

Chúa Nhật Lễ Lá, theo phụng vụ, mang hai sắc thái trái nghịch nhau, vừa vui vừa buồn, vừa vinh quang vừa khổ nhục:
Vui và vinh quang khi Chúa Kitô tiến vào Thành Giêrusalem, nhưng lại buồn và khổ nhục vì Chúa Kitô bị tử giá ở ngoài Thành Giêrusalem.

Với tất cả tâm tình của một Kitô hữu nhờ Phép Rửa đã Vượt Qua với Chúa Kitô từ khổ giá đến phục sinh,
cùng với Giáo Hội, chúng ta long trọng cử hành Mầu Nhiệm và Biến Cố Vượt Qua của Chúa Kitô, ở những cái links sau đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 29, 2023 at 11:15 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27-29/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Phụng vụ, cùng với Giáo Hội, Kitô hữu chúng ta đang dọn mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua trong Tam Nhật Thánh cuối tuần tới.
Trong lịch sử, chúng ta vẫn hằng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, Đấng vừa khổ nạn tử giá vừa phục sinh vinh hiển.
Chúa Kitô vẫn liên tục chịu khổ nạn nơi mọi thành phần nạn nhân của thời cuộc, và tử giá nơi tất cả và từng phạm nhân thời cuộc.
Đồng thời Người cũng phục sinh trong tâm hồn của những nạn nhân sống đức tin cũng như nơi các phạm nhân biết thống hối ăn năn.
Người thực sự phục sinh vinh hiển trong tâm hồn của những ai biết cảm thương được tỏ hiện nơi bàn tay chia sẻ và phục vụ của họ.

Bởi thế, với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Chúa Kitô Vượt Qua trong lịch sử loài người,
Đấng đã chết đi để hủy diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho loài người chúng ta,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong 4 ngày qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI



HIỆN THẾ


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 26, 2023 at 8:51 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 23-26/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm qua, Thứ Bảy 25/3/2023, Lễ Mẹ Maria Thụ Thai Lời Nhập Thể, 
thời điểm kỷ niệm tròn 1 năm ĐTC Phanxicô hiến dâng Nước Nga và Ukraine 
cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/2022.

Thế rồi, từ đó tới nay, chiến sự chẳng những không chấm dứt hay giảm bớt 
mà lại càng căng thẳng thêm đến độ nhân loại dường như đang hồi hộp trước nguyên tử từ Nga!
Vậy thì việc hiến dâng của ĐTC Phanxicô không được nhận lời, và lòng tin của chúng ta hoàn toàn vô ích?

Chính vì chiến sự chưa chấm dứt như trần gian chúng ta theo khuynh hướng mì ăn liền mong ước,
mà chúng ta càng phải tin tưởng vào Chúa hơn; cũng có thể vì chúng ta chưa tin đủ nên chiến sự chưa thể chấm dứt?!?
ĐTC Gioan Phaolô II dâng Nước Nga cho Mẹ ngày 24/3/1984 nhưng mãi đến 25/12/1991 Nước Nga mới trở lại cơ mà!
Xin đừng quên, chính Thiên Chúa sai Mose đến cứu dân Do Thái khỏi Ai Cập mà chính Ngài cũng cứ làm cho Pharao cứng lòng!

Bởi thế, với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Đấng Quan Phòng Thần Linh là chủ tể lịch sử loài người,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thể trong 4 ngày qua ở những cái links tùy nghi sau đây:

GIÁO HỘI

ĐTC bổ nhiệm GM Chính toà cho hai Giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm và GM Phó Giáo Cần Thơ

ĐTC cảnh báo chống lại một thứ luân lý lạnh lùng, trên bàn giấy

ĐTC Phanxicô: Các linh mục hãy sẵn sàng giải tội, với tâm hồn quảng đại

Đức Thánh Cha khích lệ Âu châu hiệp nhất hơn để có hoà bình lâu dài

ĐTC làm phép quả chuông “Tiếng nói của người không được chào đời"

Những thay đổi gần đây tại Bộ Loan Báo Tin Mừng

Các nữ tu Dòng KÍn Cát Minh biến trang trại bỏ hoang thành đan viện

Số người trẻ Hàn Quốc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật ngày càng giảm

500 bạn trẻ đi chặng đàng Thánh Giá ở Giêrusalem để bày tỏ sự tha thứ

Vụ án cáo buộc Đức Biển Đức XVI “che đậy” các giáo sĩ lạm dụng tính dục đã bị huỷ bỏ

Các Giám mục Hoa Kỳ nói rằng việc ủ xác người, thủy phân bằng chất kiềm là không tôn trọng thân xác con người

Hội đồng Giám mục Ý phản đối mạnh mẽ dịch vụ mang thai hộ

Những dấu hiệu hy vọng và canh tân của Giáo hội Công giáo Ailen

HIỆN THẾ







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 23, 2023 at 9:26 PM
Subject: PVLC Tuần V Mùa Chay
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mùa Chay thực sự là thời điểm dọn mừng Mầu Nhiệm và Biến Cố Vượt Qua của Chúa Kitô,
Đấng đã chết đi để tiêu diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng ta.

Và đó là lý do, trong chu kỳ phụng vụ Năm A, mới có bộ 3 Phúc Âm Thánh Gioan liên quan đến sự sống, 
ở 3 bài Phúc Âm cho Chúa Nhật 3, 4 và 5 Mùa Chay, vì bộ 3 bài Phúc Âm Thánh Gioan này liên quan đến 
chính Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô "cho chiên được sự sống và là sự sống viên mãn" (Gioan 10:10).

Bài PA CN 3 MC về nước sự sống, bài PA CN 4 MC về ánh sáng sự sống và bài PA CN 5 MC về chính sự sống,
bộ 3 bài Phúc Âm này hợp với ý nghĩa và tác dụng của Bí tích Thánh Tẩy Tái Sinh 
cho thành phần dự tòng được lãnh nhận Phép Rửa vào Đêm Vọng Phục Sinh.

Trong khi đó, các bài Phúc Âm trong tuần, từ tuần IV đến hết tuần V, hoàn toàn theo Phúc Âm Thánh Gioan,
chất chứa những lời Chúa Kitô nói về bản thân Người để chứng thực Người từ Cha đến, là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái,
để họ tin Người mà được sống đời đời, nhưng Người càng tỏ mình cho họ lại càng bị họ phủ nhận đến độ tìm cách giết Người,
từ đó chúng ta cùng Giáo Hội tiến vào Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua với Người...

Với ý thức của một Kitô hữu, thành phần đã Vượt Qua với Chúa Kitô nơi Bí Tích Thánh Tẩy tái sinh,
chúng ta tiến vào Tuần V Mùa Chay ngay trước khi long trọng cử hành Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua,
với toàn bộ PVLC cho Chúa Nhật V Mùa Chay ở những cái links sau đây - đa tạ:







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 22, 2023 at 2:21 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 20-22/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thời gian chẳng có nghĩa gì nếu không phải là tiến trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa.
Do đó, lịch sử không phải chỉ là một chuỗi liên tục thời gian với một số biến cố đặc biệt được lịch sử ghi nhận,
mà là dấu vết mạc khải của Chúa, thậm chí là ấn tín thần linh của Thiên Chúa đối với những ai nhận biết Ngài và tin vào Ngài

Bởi thế, theo dõi tình hình chung thế giới hay riêng Giáo Hội, là chúng ta theo dõi mạc khải thần linh của Thiên Chúa,
như gương của Mẹ Maria luôn "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51).
Có thế, tin tức, dù là fake news hay good news hoặc breaking news, không thể nào dễ dàng biến thành tin tặc 
tấn công lòng tin của chúng ta vào Chúa, làm chúng ta mất bình an, thậm chí làm cho chúng ta căm phẫn, hận thù, ghen ghét, chia rẽ v.v.

Vậy thì, trong thời khoảng 3 ngày vừa qua, Kitô hữu chúng ta đã thấy những dấu vết mạc khải nào hay ấn tín thần linh nào
trong giai đoạn lịch sử hiện nay, đầy những căng thẳng có thể xẩy ra chiến tranh nguyên tử đến nơi rồi?!
Với tất cả lòng tin tưởng vào vị Chủ Tể Lịch Sử loài người, chúng ta tiếp tục theo dõi GHHT ở những cái links tùy nghi sau đây:


GIÁO HỘI
HIỆN THẾ

Báo cáo của nhóm chuyên gia khí hậu LHQ: ''Cẩm nang sống sót cho nhân loại''

Khí hậu: Nhân loại còn rất ít thời gian để giữ mức tăng nhiệt độ không quá 1,5°C






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 19, 2023 at 4:23 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 16-19/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, theo ngày, 19/3/2023, là Lễ Thánh Giuse, nhưng vì trùng với Chúa Nhật IV Mùa Chay,
nên Lễ trọng kính Thánh Giuse được Phụng vụ dời vào ngày mai, Thứ Hai 20/3/2023.
Cho dù Thánh Giuse chỉ là Quan thày của Giáo Hội, chứ không phải đóng vai như Mẹ Maria là Nữ Vương Trời Đất,
Ngài vẫn có thể chuyển cầu cho Giáo Hội Hiện Thế trong lúc con người càng văn minh càng bạo loạn hiện nay,
bởi thế tội nào vạ nấy, với đủ mọi thứ thiên tai và nhân tai đã và đang dồn dập khủng bố tấn công toàn cầu càng ngày càng dữ dội.
Với tất cả lòng tin tưởng vào Đấng Quan Phòng Thần Linh là chủ tể lịch sử loài người bao giờ cũng có thể biến dữ thành lành,
cho những ai tin tưởng vào Ngài (xem Roma 8:28), chúng ta cùng nhau theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua
ở những cái links tùy nghi sau đây:


HIỆN THẾ




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 16, 2023 at 9:44 PM
Subject: PVLC Tuần IV Mùa Chay 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Mùa Chay có tất cả là 40 ngày, ngày thứ 40 vào chính Chúa Nhật Lễ Lá, thời điểm vừa là tột đỉnh của Mùa Chay vừa dẫn vào Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua.
Mùa Chay vì thế bao gồm tất cả 6 Chúa Nhật, trong đó, 3 Chúa Nhật (3,4,5) trước Chúa Nhật Lễ Lá Năm A liên quan đến thành phần dự tòng.
Bởi vì, Giáo Hội cố ý chọn 3 bài Phúc Âm theo Thánh Gioan liên hệ tới Bí tích Thánh tẩy Tái sinh: nước (rửa tội), sự sáng (nến cháy) và sự sống (dầu thánh).
Các năm phụng vụ theo chu kỳ Năm B và Năm C cũng có thể đọc 3 bài Phúc Âm này cho 3 CN 3,4,5 nếu có thành phần dự tòng rửa tội vào đêm vọng PS.

Nếu Chúa Nhật tuần 3 Mùa Chay Năm A vừa rồi về bài Phúc Âm Chúa Giêsu ban "nước" sự sống tái sinh cho người phụ nữ Samaritano,
thì Chúa Nhật tuần 4 Mùa Chay Năm A về bài Phúc Âm Chúa Giêsu ban "sự sáng" cho người mù từ lúc mới sinh.

Theo chiều hướng của Giáo Hội cử hành Mùa Chay hướng về mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô để ban cho chúng ta sự sống thần linh ấy,
chúng ta cùng nhau tiếp tục trân trọng cử hành PVLC Tuần IV Mùa Chay, bao gồm cả các Lễ ngoại lệ trong tuần, ở những cái links sau đây:

bé tĩnh

Tuần IV Mùa Chay

MC.CNIV-A.mp3 https://youtu.be/YZcH21cHxO4

LeThanhGiuse.mp3 / ThanhGiusePhuQuanThienMauMaria.mp3 / https://youtu.be/dUdBaVDKYY4 

(Lễ trọng Thánh Giuse Ngày 19/3 là Chúa Nhật Mùa Chay nên được dời vào Thứ Hai 20/3)

MC.IV-3.mp3

MC.IV-4.mp3 

MC.IV-5.mp3

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3 - Thứ Năm)

MC.IV-6.mp3

MeMariaDuocThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 https://youtu.be/_J7BW_eE5fo (25/3 - Thứ Bảy Lễ Trọng)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 15, 2023 at 11:39 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 13-15/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hiệp thông với Giáo Hội trong thế giới ngày nay đang cần đến "niềm vui và hy vọng" của Giáo Hội và từ Giáo Hội,
và với tất cả lòng chúng ta tin tưởng vào Đấng quan phòng thần linh là chủ tế của lịch sử loài người,
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức 3 ngày qua ở những cái links tùy nghi dưới đây:
GIÁO HỘI






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 12, 2023 at 11:34 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 9-12/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

Về phụng vụ, chúng ta đang sống trong Mùa Chay để xứng đáng dọn mừng và cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô ở Tam Nhật Thánh.

Về tu đức, đời sống Kitô hữu của chúng ta hằng ngày vẫn cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô và với Chúa Kitô,
khi chúng ta tiếp tục cởi bỏ con người cũ bị nhiễm nguyên tội với đầy những mầm mống tội lỗi để sống con người mới là Chúa Kitô Phục Sinh.

Về thế sự, lịch sử thế giới liên tục trở thành một khấu trường tiếp diễn Biến cố Vượt Qua của Chúa Kitô, nơi cả những biến cố thiên tai lẫn nhân tai,
khi Chúa Kitô khổ nạn và tử giá nơi thành phần nạn nhân của thời cuộc, đồng thời Người cũng phục sinh nơi những tâm hồn yêu thương và bàn tay phục vụ.
Với tất cả ý thức của chúng ta về ý nghĩa của Cuộc Vượt Qua nơi cả Chúa Kitô, nơi bản thân Kitô hữu chúng ta cũng như nơi lịch sử thế giới này,
và với sứ vụ mang "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay của Công đồng Chung Vaticanô II, chúng ta tiếp tục theo dõi những bản tin 4 ngày qua, 
ở những cái links tùy nghi sau đây nhé:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ
 

Tình nguyện viên Nga giúp người tị nạn Ukraine vì có cảm giác tội lỗi

Người bố Ukraine dùng thân hứng đạn cho con, cả hai thiệt mạng vì súng cối Nga








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 11, 2023 at 5:46 AM
Subject: PVLC Tuần III Mùa Chay 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Để long trọng và xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua là tất cả mạc khải thần linh và là tột đỉnh mạc khải thần linh của Thiên Chúa,
đồng thời cũng là cốt lõi cho đức tin cứu độ của Kitô hữu chúng ta, chúng ta hãy tiếp tục với PVLC Tuần III Mùa Chay ở những cái links dưới đây:






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 8, 2023 at 11:27 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 6-8/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Căn cứ vào những gì Thiên Chúa tỏ mình ra, cho cả dân Ai Cập lẫn Do Thái trong biến cố Xuất Hành (14:16-18,24-31):

16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra, 
cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 

17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. 

Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 

18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA

khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 

25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. 

Quân Ai-cập bảo nhau : “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu chống lại ta để giúp chúng.

30 Ngày đó, ĐỨC CHÚA đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 

31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. 

Toàn dân Ít-ra-en kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.


Chúng ta hãy tin tưởng vào Đấng Tối Cao, Vị Chủ tể lịch sử của loài người,
Vị có thể tỏ mình ra qua những sự dữ do con người gây ra, 
để biến chúng thành sự lành, thành phần rỗi cho tất cả mọi người cũng như từng người,
như "Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 
và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mathêu 5:45).

Điển hình nhất là trong trường hợp Ngài cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, 
bằng cách làm cho cả 2 dân này tin vào Ngài (Xuất Hành 14:17-18,31):

17 Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. 

Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 

18 Người Ai-cập sẽ nhận biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA

31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. 

Toàn dân Ít-ra-en kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.


Với tâm tình tin tưởng tràn đầy bình an, thậm chí còn có thể mang "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay,
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 5, 2023 at 8:03 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 9-12/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Về trận chiến gây ra bởi đại cường Nga xua đại quân tính xâm chiếm Ukraine từ ngày 22/4/2022,
cho tới hôm nay, Chúa Nhật 5/3/2023, đã là ngày thứ 110, nhưng xem ra có thể sẽ kéo dài không biết tới bao giờ chấm dứt,
thậm chí kể cả kẻ gây chiến bởi tham vọng chính trị muốn đại cường Nga trở về với thời Nga Hoàng của đại đế Peter,
cũng không thể định đoạt thắng thua và nắm chắc trong tay ngày nào mình sẽ toàn thắng theo tham vọng ngông cuồng của mình.

Thậm chí cho đến nay, qua vị ngoại trưởng của mình, hôm Thứ Năm 2/3 trong chương trình bên lề hội nghị ngoại trưởng G-20 ở New Delhi, Ấn Độ,
đã ngược ngạo tuyên bố: “như quý vị biết, cuộc chiến đó, cuộc chiến mà chúng tôi đang cố ngăn chặn, cuộc chiến được phát động để chống chúng tôi…”.
Thật ra, cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine này có thể chấm dứt một cách quá dễ dàng, ở chỗ ai gây chiến thì hãy ngừng chiến, thế thôi.

Thế nhưng, tại sao kẻ gây chiến, dù là một đại cường mà hơn một năm trường vẫn không thể thắng 1 nước yếu kém hơn mình cả chục lần về mọi mặt,
như thế thì rõ ràng là đã bị thảm bại trước lịch sử thế giới, vậy thì tại sao không tự lấy một lý do chính đáng và vinh dự nào đó để rút quân cho xong,
chẳng hạn như đáp lại lời của ĐTC Phanxicô kêu gọi đích danh chính kẻ tham vọng chính trị gây chiến chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, cho đến nay, nhân vật này vẫn tỏ ra cứng lòng, cương quyết đạt cho bằng được tham vọng của mình, cho dù bằng nguyên tử...
Chúng ta đã có câu trả lời ngay trong câu Thánh Kinh ở Sách Xuât Hành đoạn 14 câu 4 sau đây:
"Ta sẽ làm cho lòng Pha-ra-ô ra chai đá và vua ấy sẽ đuổi theo dân. 
Nhưng Ta sẽ được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực của vua ấy, 
 người Ai-cập sẽ biết Ta là ĐỨC CHÚA.”   
Với đức tin chiến thắng thế gian ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái links sau đây:   
GIÁO HỘI
HIỆN THẾ


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 2, 2023 at 4:16 PM
Subject: Chúa Kitô Phục Sinh từ Chiến trường Ukraine tan hoang như Ngôi mộ trống
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Giáo Hội đồng hành 2023  


Như quí AC đã từng nghe hay đọc những gì em viết liên quan đến cả thiên tai lẫn nhân tai xẩy ra trên thế giới ngày nay.

Đó là Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua dọc suốt giòng lịch sử của nhân loại chúng ta. Ở chỗ:
Người vừa chịu khổ nạn nơi thành nạn nhân của thời cuộc, của thiên tai và nhân tai, vừa tử giá nơi thành phần phạm nhân thời cuộc,

Người đồng thời cũng phục sinh nơi tấm lòng cảm thương và bàn tay bác ái yêu thương của thành phần cứu trợ, cứu nạn, cứu chữa v.v.


Đó là lý do, vào hai giờ kinh hàng ngày, qua điện thoại viễn liên (freeconferencecalls), của chung Nhóm TĐCTT chúng ta, sau khi chúng ta hiệp thông cầu kinh với Chúa,
Kinh Mân Côi vào chính ngọ 12 giờ trưa trong ngày, và Kinh Thương Xót vào chính ngọ cứu độ 3 giờ chiều, mỗi giờ trung bình 30 anh chị em,

chúng ta có lệ tốt lành là tiếp tục lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua những bản tin về Giáo Hội Hiện Thế đang xẩy ra ngay trong thời điểm lịch sử của chúng ta lúc này đây,

nhờ đó, Giáo Hội trong thế giới ngày nay, qua thành phần Kitô hữu tông đồ giáo dân chúng ta, tiếp tục mang vui mừng và hy vọng đến cho nhân loại thảm thương hơn bao giờ hết.


Trong suốt tuần này, Tuần Thứ 1 Mùa Chay, trong khi Giáo Triều Roma đang cấm phòng Mùa Chay hàng năm, chúng ta đã nghe Chúa nói với chúng ta,

qua 5 bản tin, đúng hơn 5 câu chuyện thật cảm động và cảm phục, thực sự chứng tỏ Chúa Kitô phục sinh từ chiến trường Ukraine tan hoang như ngôi mộ trống hiện nay,

nơi các thành phần khác nhau: một phụ nữ VN, một vị lão thành Nhật, nhóm tang chế Ukraine, các tình nguyện viên cùng Ukraine chiến đấu, các phóng viên chiến trường...

ở những cái links sau đây theo thứ tự được liệt kê về những nhân vật chính tiêu biểu trên đây:


Người nấu cơm Việt Nam ở KharkovCụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày

Đội tang lễ trong làn mưa đạn ở 'chảo lửa' Bakhmut

Những tay súng nước ngoài sát cánh cùng Ukraine

Một năm chiến sự Nga - Ukraine: Phóng viên quốc tế tác nghiệp ra sao?

                                                  

                                                                                                 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 2, 2023 at 9:36 AM
Subject: PVLC Tuần II Mùa Chay
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hành trình Mùa Chay bao gồm 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro cho đến chính Chúa Nhật Lễ Lá đầu Tuần Thánh,
bao gồm tất cả 6 Chúa Nhật, kể cả Chúa Nhật Thương Khó kết thúc Mùa Chay và dẫn vào Tuần Thánh với tột đỉnh là Tam Nhật Vượt Qua.

Vậy để long trọng và xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua là tất cả mạc khải thần linh và là tột đỉnh mạc khải thần linh của Thiên Chúa,
đồng thời cũng là cốt lõi cho đức tin cứu độ của Kitô hữu chúng ta, chúng ta hãy tiếp tục PVLC CN II MC Năm A, với những cái links sau đây:

Tuần II Mùa Chay

 

MC.CNII-A.mp3 / https://youtu.be/PEC3MQstW2s

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.TuanII-7.mp3




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 1, 2023 at 1:50 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27/2 - 1/3/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Coi đây : Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi. 2 Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nướcNhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập. 5 Bấy giờ người Ai-cập sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta giương cánh tay chống lại Ai-cập và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi nước chúng.” (Xuất Hành 7:1-5)

 

 

Trên đây là một đoạn Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta biết Thiên Chúa vừa muốn cứu dân Do Thái của Ngài vừa lại cứ để cho vua Pharaô cứng lòng! Tại sao lại tương phản và phi lý cùng mâu thuẫn như vậy được? Chính Chúa đã trả lời cho thắc mắc rất hợp tình hợp lý của chúng ta như sau:

 

ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: “Ta sẽ giáng một tai ương nữa xuống Pha-ra-ô và Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàng khác. ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập.” (Xuất Hành 11:1, 9).


Đúng thế, tất cả là vì Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, chẳng những cho dân Do Thái của Ngài, mà còn cho cả dân Ai Cập nói chung và vua Pharao nói riêng, để cuối cùng cả 2 đều tin vào Ngài mà được cứu độỞ chỗ, Dân Do Thái tin vào vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của mình, trong khi Pharaô nhận biết vị Thiên Chúa toàn năng đã cứu dân Ngài khỏi tay vua! Tuyệt vời LTXC!


Chúng ta có thể áp dụng đường lối thần linh nào vào trường hợp chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, một đàng Ngài tỏ mình ra nơi dân quân Ukraine, dù nhỏ bé và yếu kém hơn đại cường Nga nhưng vẫn bất khuất mà còn phản công, đàng khác Ngài lại cứ để cho Putin cứng lòng không chịu rút quân, tất cả là để cho cả hai bên đều tin vào Ngài mà được cứu độ thế thôi.


bé tĩnh

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 26, 2023 at 1:08 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 23-26/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua nơi lịch sử của loài người, nhất là qua những biến nạn về thiên tai cũng như nhân tai.
Ở chỗ, Người chẳng những chịu khổ nạn nơi các nạn nhân đau thương mà còn tử giá nơi những ai chết chóc, như ở trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2/2023,
và Người cũng chẳng những chịu khổ nạn nơi những nạn nhân mà còn tử giá nơi những kẻ gây tội ác chiến tranh ở cuộc chiến tại Ukraine từ 24/2/2022 tới nay.

Nhưng Chúa Kitô khổ nạn và tử giá nơi thành phần nạn nhân của nhân/thiên tai ấy cũng đồng thời phục sinh nơi những tấm lòng yêu thương và bàn tay phục vụ
những người anh chị em nạn nhân đáng thương của mình, bao gồm cả thành phần phạm nhân gây đau thương chết chóc cho đồng loại của mình,
chẳng những bằng lời cầu nguyện cho họ, nhất là thành phần phạm nhân, mà còn bằng việc cứu hộ tại chỗ hay cứu trợ vật chất.

Với ý thức thần linh "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28) như thế, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

HIỆN THẾ  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 24, 2023 at 7:09 PM
Subject: Ngày 24/2/2022-2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐTC Phanxicô đã từng lo sợ và nhắc nhở chúng ta đừng quên cuộc chiến ở Ukraine,
cho dù nó kéo dài không biết tới bao giờ, nhất là việc cầu nguyện, ở chỗ tỏ lòng tin tưởng vào LTXC,
Đấng có thể làm được tất cả những gì con người bất lực trong chính lịch sử loài người của mình, 
nhất là trong cuộc chiến "phi lý và tàn bạo" như ngài nhận định hôm 22/2/2023 ở Ukraine hiện nay.

Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) đã liên tục cầu nguyện cho cuộc chiến này, 
ngay trước khi nó bùng nổ cả nửa tháng, ngày nào cũng thế, vào giờ kinh chính ngọ, bằng Kinh Mân Côi,
kèm theo cả kinh nguyện của ĐTC Phanxicô soạn dọn và đọc khi ngài hiến dâng Nga và Ukraine cho Mẹ ngày 25/3/2022,
và giờ Kinh Mân Côi hơn nữa tiếng hàng ngày này không ngờ càng trở nên khẩn trương, ý nghĩa và giá trị hơn bao giờ hết:

1- "Khẩn trương" là vì tình hình chiến sự càng căng thẳng và nguy hiểm hơn bao giờ hết;
2- "Ý nghĩa" vì hợp thời, bởi Kinh Mân Côi được Thánh Mẫu Fatima kêu gọi thực hiện hằng ngày cho hòa bình thế giới;
3- "Giá trị" vì bản thân người cầu kinh được thánh hóa và nhờ đó họ mới xứng đáng trở thành phương tiện cho LTXC tỏ hiện.

Kèm theo sau mỗi giờ kinh này là những tin tức về thời cuộc nói chung, đặc biệt về chiến sự ở Ukraine, 
nhất là trong thời điểm kỷ niệm ngày lịch sử của cuộc chiến ấy nói riêng và của nhân loại nói chung,
như những bản tin cần được chúng ta, theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay,
với tinh thần tin tưởng cầu nguyện, quan tâm hơn hết vào dịp này ở những cái links sau đây:


Với chiến sự
Chiến sự Nga - Ukraine: Một năm mất mát - Cuộc chiến định hình lại thế giới
Với Giáo Hội
Với Người Việt
 

Lời kể người Việt ở Kyiv: Một năm Nga xâm lược Ukraine

Người nấu cơm Việt Nam ở Kharkov

Với Ukraine
Đúng một năm Nga xâm lược, Zelensky tuyên bố Ukraina sẽ cố giành chiến thắng năm nay

Ukraine thể hiện quyết tâm chiến thắng nhân kỷ niệm một năm chiến sự






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 24, 2023 at 3:10 PM
Subject: PVLC Tuần 1 Mùa Chay
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu Kitô hữu chúng ta không thể chối cãi được rằng 
không gì chân thật, khôn ngoan và quyền lực trên thế gian này bằng Lời Chúa,
thì việc chúng ta hàng ngày đọc Lời Chúa là những gì bất khả thiếu cho phần rỗi và ơn gọi nên thánh của chúng ta, 
và việc chúng ta hàng tuần chia sẻ lời Chúa với nhau là một Hành trình Emmau của 2 người môn đệ đang bỏ cuộc,
được chính Đấng "có lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68) dẫn giải về Người bằng chính mạc khải Thánh Kinh.
Với ý thức như vậy, xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục theo dõi PVLC Mùa Chay Tuần 1 ở những cái links sau đây:





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 23, 2023 at 5:28 PM
Subject: Thời Cuộc Chiến Sự - Dấu Chỉ Thời Đại
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Công đồng Dân Chúa,

Dẫn nhập

Nếu ngày 31/12 là ngày kết thúc 1 năm 365 ngày, chứ không phải ngày 1/1 đầu năm sau,
và nếu ngày 24/2/2022 là ngày đại cường Nga xua quân ồ ạt ngang nhiên xâm chiếm Ukraine thì
ngày 23/2/2023 là đúng 1 năm - ngày thứ 365 của cuộc chiến này;
ngày 24/2/2023 là ngày bắt đầu năm thứ 2 của chiến tranh ở Ukraine, chứ không phải là ngày tròn 1 năm. 

Nhân dịp tròn 1 năm hôm nay Chiến Tranh Nga Xâm Lược Ukraine chưa từng thấy giữa một thế giới nhân bản nhân quyền ngày nay,
chúng ta cùng nhau nhìn lại chính biến cố nhân tai này theo quan điểm thời cuộc chiến sự, đồng thời nhờ đó và từ đó,
chúng ta, theo quan điểm đức tin, có thể mới khám phá thấy được dấu chỉ thời đại, một sứ điệp bí ẩn thần linh tiềm tàng ở đó, 
hầu đáp ứng kịp thời những gì cần phải làm về phía loài người chúng ta nói chung và cá nhân từng người chúng ta nói riêng.

Thời cuộc chiến sự:

Người viết này đã liên tục theo dõi chiến sự ở Ukraine từ đầu cho tới nay, và đã thấy được những diễn tiến chiến sự chính yếu như sau:

1- Đại cường Nga đang yếu thế, đến độ bất chấp mình là đại cường, chẳng ngại ngùng phải nhờ vả đến các thứ vũ khí của các nước thua mình,
như Bắc Hàn và Iran, vì chính Nga đã cạn dần kho vũ khí khổng lồ gần như nhất thế giới khi xâm chiếm Ukraine, chỉ vì muốn nghiền nát Ukraine,
bởi Nga chế tạo vũ khí không kịp, gây ra bởi lệnh trừng phạt của Tây phương, chưa kể đến quân lính đã chết nhiều đến độ phải tuyển thêm quân,
để có thể chiến thắng một dân nước Ukraine mà họ tưởng trong vòng 72 tiếng họ có thể ăn tưới nuốt sống, nhưng không ngờ lại bị sa lầy cả năm trời.

2- Trung cộng, theo tình báo của Hoa Kỳ cũng như của Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu, đang cố ý định hỗ trợ vũ khí cho Nga.
Nếu Trung cộng, Iran và Bắc Hàn nhào vô cung cấp vũ khí cho Nga thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ còn lâu mới chấm dứt, hay không biết cho đến bao giờ.
Thế là Ukraine trở thành một chiến trường của Thế Chiến III giữa các cường quốc, một bên là NATO do Mỹ lãnh đạo, một bên là Nga được 3 nước trên hỗ trợ.
Tuy nhiên, dù có vũ khí được tăng cường trong tay, nếu Nga cứ theo chiến thuật và chiến lược cũ, họ vẫn không thể làm gì được lòng ái quốc bất khuất của Ukraine.

3- Lý do thứ hai cho thấy cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine "phi lý và tàn bạo" (ĐTC Phanxicô 22/2/2023) này tiếp tục kéo dài không phải là chỉ vì vũ khí tấn công,
cho bằng vì tham vọng chính trị của một cá nhân đã biến Nước Nga dân chủ cộng hòa từ ngày 25/12/1991 thành dân chủ cộng sản, từ khi nhân vật này lên lãnh đạo,
một tham vọng chính trị muốn đại cường Nga nên vĩ đại trở lại ở Âu Châu, ít là như thời Liên sô với nhiều nước chư hầu mà giờ đây hầu hết đã gia nhập khối NATO,
một Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương gồm 27 nước liên kết lại từ sau Thế Chiến II để đề phòng Nga, một dân nước hiếu chiến hiếu thắng, hơn là để tấn công Nga.

4- Vì tham vọng chính trị của nhân vật lãnh đạo Nước Nga từ dân chủ cộng hòa sang dân chủ cộng sản là muốn Nga trở nên vĩ đại lại ở Âu Châu,
mà đối với nhân vật này, NATO chính là một trở lực chính, nên bị nhân vật này ghét cay ghét đắng và muốn tiêu diệt cho bằng được.
Đó là lý do, chính vì Ukraine là một nước còn lại trong Khối Cộng sản Đông Âu thời xưa của Liên Sô chưa kịp gia nhập Khối NATO nên đã bị đại cường Nga tấn công,
trong khi Belarus cũng chưa gia nhập NATO như Ukraine lại không bị Nga tấn công, chỉ vì Belarus này, qua chính phủ đương thời của mình, đã tỏ ra thân thiện với Nga.

5- Chiến thuật của nhân vật ra lệnh xua đại quân xâm chiếm Ukraine ngày 24/2/2022 cách đây đúng 365 ngày đó là làm sao cho cả Ukraine lẫn NATO không kịp trở tay.
Không ngờ, càng bị sa lầy, nhân vật này càng tỏ ra tàn bạo hơn bao giờ hết và hơn ai hết, thậm chí trực tiếp tàn phá các hạ tầng cơ sở của Ukraine, gián tiếp tàn sát dân chúng.
Nhân vật này cứ tưởng càng kéo dài cuộc chiến bằng kho vũ khí và tấn công ào ạt là thắng, không ngờ càng làm cho dân quân Ukraine căm hận cương quyết chiến đấu đến cùng,
và càng làm cho 27 nước thuộc Khối NATO và 30 nước thuộc Khối Liên Âu không nản thì chớ lại càng đoàn kết hơn bao giờ hết, cùng nhau cứu trợ Ukraine chiến đấu chống Nga.

6- Thấy được tương lai mịt mù, nào là kinh tế càng ngày càng bị tác hại bởi lệnh trừng phạt của Tây phương, nào là chiến trường càng khó nuốt bởi vũ khí tối tân của Tây phương,
trong khi đó Nga không thể đàm phán với Ukraine, vì Ukraine nêu lên 10 điều hợp lý với luật pháp quốc tế, nhưng bất khả chấp với tham vọng chính trị của nhân vật lãnh đạo Nga,
một nhân vật gây chiến không có thiện chí đối thoại, khi chính ĐTC Phanxicô, khi cuộc chiến xẩy ra ít lâu, đã ngỏ ý muốn sang Nga và gặp ông ta, cho tới nay ông vẫn chưa trả lời.
Tóm lại, cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine không thể nào chấm dứt, trái lại Nga còn đe dọa Thế Chiến nguyên tử khi tuyên bố rằng Nước Nga sẽ tan tành khi bị thua ở Ukraine!

Dấu chỉ thời đại:

7- Nếu Thiên Chúa, Đấng làm chủ tất cả mọi sự nói chung và lịch sử loài người nói riêng, có quyền và có thể ngăn chặn cuộc chiến "phi lý và tàn bạo" này, tại sao Ngài lại không?
Đó là Sứ điệp Thần linh Ngài muốn nhắn gửi chung thế giới loài người và riêng những ai còn tin tưởng vào Ngài, nhất là vào những thời điểm khốn khổ chưa từng thấy hiện nay,
bao gồm cả thiên tai (đại dịch, động đất v.v.) lẫn nhân tai (chiến tranh, bạo loạn) xẩy ra cùng một lúc, và xẩy ra kinh hoàng khủng khiếp ở chính thời đại văn minh vật chất ngày nay.
Sứ điệp thần linh đó là gì, nếu không phải là Sứ điệp Cánh chung: "Khi các con thấy những sự ấy xẩy ra thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ sắp tới" (Luca 21:28).

8- Như thế, Sứ điệp Cánh chung bao gồm 2 cử chỉ: "Đứng thẳng" ám chỉ đức tin kiên trì, và "ngẩng đầu lên" biểu hiệu cho cử chỉ "tỉnh thức và cầu nguyện" (Mathêu 26:41).
Nếu không ai "có phúc vì đã tin" (Luca 1:45) như Mẹ Maria thì cũng không có ai "tỉnh thức và cầu nguyện" như Mẹ, ở chỗ Mẹ luôn "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51).
Bởi vậy, chỉ có những tâm hồn nào "tỉnh thức và cầu nguyện" như Mẹ Maria, biết "lưu giữ và suy niệm trong lòng" những gì xẩy ra cho chung thế giới cũng như cho riêng mình,
họ mới có thể nhận ra dấu chỉ thời đại mà kịp thời đáp ứng mà thôi - Thế nhưng dấu chỉ thời đại cho chúng ta thấy để kịp thời đáp ứng Sứ điệp Cánh chung ở thế sự hiện nay là gì?

9- Dấu chỉ thời đại ấy, trước hết giành cho đại cường Nga nói chung và cho nhân vật lãnh đạo của nước này nói riêng đó là: đừng ỉ mạnh hiếp yếu và không phải kẻ mạnh là kẻ thắng:
"Chúa ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng; Chúa hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao và sẽ nâng người hèn mọn lên" (Luca 1:51-52).
Dấu chỉ thời đại này đồng thời cũng nhắc nhở thế giới Tây phương Kitô giáo, một thế giới càng văn minh vật chất và càng văn hóa nhân bản lại càng duy vật, vô thần và bạo loạn v.v,
nếu không biết ăn năn hối cải trở về cùng Chúa thì cho dù vũ khí có tối tân đến đâu ở Ukraine, đại cường Nga vẫn có thể trở thành đám rắn độc xuất hiện để trừng phạt con người tội lỗi.

10- Nếu tội với vạ được gọi chung là tội vạ là những gì bất khả phân ly, ở chỗ một khi con người đã phạm tội thì thế nào họ cũng phải chịu một hậu quả tương xứng với tội phạm của họ.
Như thế, thiên tai và nhân tai xẩy ra cùng một lúc và càng kinh hoàng khủng khiếp với thế giới loài người văn minh gần như lên đến tột đỉnh ngày nay cho thấy con người tội lỗi quá sức,
đến độ, từ năm 1917, qua Bí Mật Fatima phần thứ ba, 3 Thiếu Nhi Fatima đã thấy thiên thần cầm lưỡi gươm lửa chĩa xuống trái đất để tiêu diệt loài người khi mới xẩy ra Thế Chiến I,
thế nhưng sở dĩ thế giới càng văn minh vật chất và càng văn hóa nhân bản càng tội lỗi này vẫn còn tồn tại cho tới nay, gần 106 năm sau, là nhờ Thánh Mẫu Maria thương xót can thiệp.

11- Thật vậy, con người không thể nào tự mình trở về với Chúa, một khi họ đã say men hiện sinh hưởng thụ, đến độ không còn biết mình là ai, đến độ đã bị biến dạng và dị dạng,
ở chỗ ly dị phá thai, đồng tính luyến ái, đồng tính hôn nhân, thay giống chuyển dạng, thụ thai ống nghiệm, thụ thai mướn hộ, triệt sinh an tự, triệt sinh trợ tử, kỳ thị khủng bố v.v.
Con người băng hoại ngày nay càng không thể cứu, ở chỗ, thậm chí họ sợ chính Đấng duy nhất có thể cứu họ là Chúa Giêsu Kitô, "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis",
như Thánh Gioan Phaolô II kêu gọi trong bài giảng đăng quang Giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978: "Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô", nhưng họ vẫn không mở!

12- Thế thì chẳng lẽ vô số con người ta đang sống trong lịch sử hiện đại đây sẽ bị hư mất đời đời hay sao, mà càng nhiều linh hồn hư đi thì công ơn cứu chuộc vô giá càng bị uổng phí.
Tuy nhiên, theo sự quan phòng vô cùng khôn ngoan và toàn năng của LTXC thì chính lúc loài người khốn cùng nhất mới chính là lúc thuận lợi nhất để LTXC rạng ngời hơn bao giờ hết.
LTXC sẽ sử dụng một ít tâm hồn thôi, như một Đạo Binh Thương Xót của Người, qua hình ảnh một đoàn người leo lên ngọn núi dốc đứng trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần 3,
và tất cả đều bị sát hại ở dưới chân Thánh giá trên đỉnh núi, nhờ đó máu của họ, được hợp với giá máu của Chúa Kitô, đã mang lại ơn cứu độ cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn".

Tổng kết

Không ai là Chúa tể mọi sự ngoài chính Thiên Chúa - kẻ gây chiến hiện nay cũng bất lực làm chủ bản thân và cuộc đời mình; và không ai có thể cứu được loài người ngoài chính LTXC.
Con người chỉ cần "nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:37), nhìn lên Đấng đã bị họ xúc phạm, như dân Do Thái nhìn lên con rắn đồng (Dân Số 21:6-9), thì sẽ được cứu độ.
Tuy nhiên, chính tội nhân mù quáng đã bị mù lòa thì làm sao còn có thể biết ai là Đấng đã bị họ đâm thâu qua mà nhìn lên như người trộm dữ bị đóng đanh ở ngay bên Đấng Cứu Thế.
Bởi thế mới cần đến một Đạo Binh Thương Xót, bằng lòng tin tưởng và nguyện cầu, dám xông vào tận sào huyệt satan để giải cứu anh chị em mình đang bị satan chộp bắt làm con tin!

Có 2 việc bất khả thiếu và bất khả phân ly với thành phần Đạo Binh Thương Xót đó là "đứng thẳng và ngước đầu lên" (Luca 21:28), bằng cách sống tin tưởng và đời nguyện cầu, ở chỗ,
tin rằng chỉ một mình Thiên Chúa làm được tất cả những gì con người bất lực, nơi tình trạng con người tội vạ ngày nay, nên chỉ còn biết cầu nguyện để cho LTXC có thể tỏ mình ra qua họ,
Đấng tự mình có thể cứu thế giới loài người tội lỗi, nhưng lại muốn cho chính thành phần cảm tử quân thương xót bất toàn, bất lực và bất xứng chúng ta được cộng tác cứu độ với Người.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của những tâm hồn đã được nếm hưởng LTXC nơi cuộc đời của mình để chúng ta dám "yêu cho tới cùng" (Gioan 13:1) vì phần rỗi của các tội nhân!

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 22, 2023 at 7:04 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 20-22/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Sách Giảng Viên (3:1,11) thì:
"Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời...

Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc.
Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ.

Không có nhận thức này, con người không sao khám phá nổi 

ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử".


Bởi thế, bằng "nhận thức về vũ trụ" và thế nhân xoay vần, Kitô hữu chúng ta hãy tiếp tục theo dõi các dấu chỉ thời đại,

được Đấng làm chủ lịch sử loài người quan phòng thần linh tỏ cho chúng ta thấy, để chúng ta tin vào Ngài hơn,

qua những biến cố lịch sử hiện đại trong Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua, 20-22/2/2023,

ở những cái links tin tức cập nhật sau đây:

GIÁO HỘI 

 

Tiếp kiến chung 22/02/2023 - ĐTC Phanxicô: Phúc Âm không phải là "một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ"

ĐTC kêu gọi chấm dứt cuộc chiến phi lý và tàn bạo ở Ucraina

ĐTC được tặng Thánh giá làm từ kiếng cửa sổ bị vỡ do bom ở Ucraina

Đức Thánh Cha tiếp tục cứu trợ các nạn nhân động đất

ĐTC Phanxicô: Giám mục phải có phép Toà Thánh khi cho phép cử hành Thánh lễ

Toà Thánh công bố toàn bộ văn khố lịch sử trực tuyến “Người Do Thái”

Bắt một người có liên quan vụ bắn chết giám mục phụ tá TGP Los Angeles


HIỆN THẾ


Chiến tranh ở Ukraine

 

Cảm nhận của người Nga sau gần một năm chiến sự

Nga: Bị kết án 10 năm tù vì đăng bài phản chiến Ukraine trên Instagram

Chiến tranh Ukraina : “Giới tinh hoa Nga đã tính đến thời hậu Putin”

Những bí mật quanh hành trình bất ngờ của ông Biden tới Kyiv

Chiến tranh Ukraine: Putin cảnh báo hạt nhân với phương Tây

Tổng thống Ukraine: 'Nếu Trung Quốc tiếp sức cho Nga sẽ có chiến tranh thế giới...'

Tiểu đoàn y tế giành giật sự sống cho binh sĩ Ukraine

Nga lộ dấu hiệu hụt hơi trong chiến dịch tấn công mới ở Ukraine

Thảm kịch Kherson và nỗi kinh hoàng của cư dân Ukraine

 

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ hứng thêm động đất kép và 90 dư chấn, 6 người chết

Bài học từ thảm họa: Xây nhà cho động đất

Hơn 48.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, SyriaDịch bệnh lan rộng ở vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Đội chó nghiệp vụ - những 'chiến binh đặc biệt' ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

From: Dinh Mac <macpdinh@yahoo.com>
Date: Wed, Feb 22, 2023 at 5:34 PM
Subject: Re: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 20-22/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 20-22/2/2023 - Tinh Cao





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 19, 2023 at 6:40 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 16-19/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Chúa Kitô vẫn tiếp tục Vượt Qua nơi lịch sử của loài người, nhất là qua những biến nạn về thiên tai cũng như nhân tai.
Ở chỗ, Người chẳng những chịu khổ nạn nơi các nạn nhân đau thương mà còn tử giá nơi những ai chết chóc, như ở trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2/2023,
 Người cũng chẳng những chịu khổ nạn nơi những nạn nhân mà còn tử giá nơi những kẻ gây tội ác chiến tranh ở cuộc chiến tại Ukraine từ 24/2/2022 tới nay.

Nhưng Chúa Kitô khổ nạn và tử giá nơi thành phần nạn nhân của nhân/thiên tai ấy cũng đồng thời phục sinh nơi những tấm lòng yêu thương và bàn tay phục vụ
những người anh chị em nạn nhân đáng thương của mình, bao gồm cả thành phần phạm nhân gây đau thương chết chóc cho đồng loại của mình,
chẳng những bằng lời cầu nguyện cho họ, nhất là thành phần phạm nhân, mà còn bằng việc cứu hộ tại chỗ hay cứu trợ vật chất.

Với ý thức thần linh "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28) như thế, chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI
HIỆN THẾ

Thiên Tai - Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ:

Hơn 46.000 người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Những yếu tố giúp người mắc kẹt sống sót sau động đất

4 mẹ con sống sót 'thần kỳ' trong động đất Syria

Nạn nhân động đất uống nước tiểu cầm cự hơn 1 tuần dưới đống đổ nát
Cơn sốt xây dựng khiến hàng nghìn tòa nhà Thổ Nhĩ Kỳ sập như giấy

Cơn sốt xây dựng khiến hàng nghìn tòa nhà Thổ Nhĩ Kỳ sập như giấy

Liên Hiệp Quốc kêu gọi 1 tỉ USD hỗ trợ nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Cô gái 17 tuổi sống sót hơn 10 ngày sau động đất

Hàng nghìn gia đình Thổ Nhĩ Kỳ đón nạn nhân động đất đến nhà ở cùng

Một thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ còn nguyên vẹn dù nằm ở khu vực động đất

Các đội cứu hộ tìm nạn nhân động đất ra sao? Cần thiết bị gì?

Cứu sống thêm 5 nạn nhân động đất sau hơn 226 giờ mắc kẹt, nhờ thời tiết lạnh?

3.450 tòa nhà sụp đổ trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nghi ngờ do chất lượng kém

Nhân Tai - Chiến Tranh Ukraine:

Sống dưới sự chiếm đóng của Nga như thế nào? Hãy nghe Việt kiều Ukraine này kể lại.

Cựu chiến binh người Việt ở Ukraine kể chuyện kháng cự quân Nga xâm lược

Một năm chiến tranh Ukraina : Nước Nga và nghịch lý mang tên Vladimir Putin

 

Những đặc vụ Ukraine hoạt động trong lãnh thổ Nga

Bốn cách cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine làm thay đổi thế giới

Cuộc chiến Ukraine: Zelensky từ chối thỏa hiệp lãnh thổ với Putin trong phỏng vấn của BBC

Giúp Ukraina chống xâm lược Nga: Phương Tây ‘‘bị cô lập’’

Tình báo Anh nói 60.000 người Nga thiệt mạng ở Ukraine

Một năm Ukraine chuyển mình trong khói lửa chiến tranh

Xung đột Nga - Ukraine thay đổi bàn cờ địa chính trị thế giới

Kiev tìm lại nhịp sống giữa chiến sự

Ông Zelensky cảnh báo ông Putin sẽ không dừng lại ở UkraineCụ ông người Nhật không ngại sống dưới nhà ga, giúp cư dân Ukraine cầm cự mỗi ngày

Cuộc sống dưới đạn pháo ở thành phố tiền phương Ukraine


XIN LƯU Ý:
Nếu gặp bất cứ cái link tin tức nào trên đây không mở được,
thì xin copy toàn bộ hàng chữ ấy và cho vào google search sẽ thấy ngay. Đa tạ.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 16, 2023 at 5:17 PM
Subject: PVLC Tuần VII Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

"'Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel'. 

Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: 

'Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no'. 

Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: 

'Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta'". Ezekien 3:1-3


Vâng, chỉ sau khi chúng ta thấm thía Lời Chúa, tức "ăn cho no" cuốn sách Thánh Kinh là mạc khải thần linh của Chúa,

chúng ta mới có thể trở thành ngôn sứ của Chúa và cho Chúa: "đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta".

 

Với tâm tình thèm thuồng Lời Chúa và thật sự muốn "ăn no nê" PVLC hằng tuần được Mẹ Giáo hội soạn dọn sào nấu cho chúng ta là con cái thưởng thức mầu nhiệm Chúa Kitô,

chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với PVLC Tuần VII Thường Niên ở những cái links (bao gồm cả các thánh trong tuần) sau đây:

Tuần 7

TN.CNVII-A.mp3 / https://youtu.be/Z3rFkT5sRig

Thu.2.VII-TN.mp3

Thu.3.VII.TN.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / (21/2 - Thứ Ba)

Mấy ngày đầu Mùa Chay

 

MC.LeTro.mp3

 

LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2 Thứ Tư)

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2 - Thứ Năm)

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

Thu.7.SauLeTro.mp3







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 15, 2023 at 2:14 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 13-15/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tin tưởng vào lời khẳng định của Chúa Kitô: "Thày đã thắng thế gian" (Gioan 16:33),
và với niềm tin "chiến thắng thế gian" (1Gioan 16:4), 
chúng ta lắng đọng nguyện cầu theo dõi Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 41.000

Đội chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Những kẻ trục lợi trên nỗi đau nạn nhân động đất

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây 30.000 tòa nhà sau động đất

Tình cảnh của bé gái Syria che chắn cho em dưới căn nhà sập

Động đất: Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp gần 400 triệu đô la cho Syria

Chiến tranh Ukraine: Nga bỏ tù một nhà báo

Nỗi nhớ nhà của người tị nạn Ukraine ở châu Âu

Đại tướng Mỹ: Ông Putin đã sai về Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến một cuộc phản công của Ukraine vào mùa xuân

‘Lòng hận thù với Nga sẽ truyền qua nhiều thế hệ’

Bé gái được giải cứu hơn một tuần sau động đất






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 12, 2023 at 8:34 AM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế trong Thời Khoảng 9-12/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính cộng đồng Dân Chúa, 

Dù thế giới của chúng ta đang xẩy ra những gì, liên quan đến tình trạng băng hoại về luân lý, 
bạo loạn trong xã hội hay bắn giết nhau bằng chiến tranh, cùng với các thứ thiên tai ... 
đang cùng nhau khủng bố tấn công con người càng văn minh về vật chất và cành nhân bản về văn hóa ngày nay, 
chúng ta vẫn tin vào sự quan phòng thần linh của Đấng làm chủ tất cả mọi sự 
đã đươc Ngài dựng nên nói chung và lịch sử thế giới loài người nói riêng. 
Vời lòng tin tưởng tràn đầy bình an theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay 
để mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến họ nhân loại đang cần đến LTXC biết bao hiện nay, 
chúng ta cùng nhau theo dõi tin tức trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI
Kinh Truyền Tin 12/02: Sống hoàn thiện như thế nào?

 Đức Thánh Cha mời người nghèo xem buổi trình diễn xiếc

Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên của Diễn đàn các Dân tộc Bản địa

ĐTC sẽ cử hành Lễ Tro tại nhà thờ thánh Sabina của dòng Đaminh

HIỆN THẾ

Hoạt động cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị cản trở vì bạo lực
Áo, Đức ngưng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại an ninh

Lý do hơn 12.000 tòa nhà 'sập như giấy' trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà sập quá nhiều, Thổ Nhĩ Kỳ bắt 113 nghi phạm sau động đất

Người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 28.000  
Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng gấp đôi?

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: LHQ lo ngại số người chết vượt mức 50.000

Trẻ sơ sinh và mẹ được cứu sống sau bốn ngày dưới đống đổ nát

Hàng cứu trợ của quốc tế sẽ đến toàn bộ những vùng bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Gia đình 5 người được giải cứu 129 giờ sau động đất

Y bác sĩ khắp thế giới đổ về Thổ Nhĩ Kỳ cứu những 'trái tim vẫn còn nhịp đập' dưới sàn bê tông
Các y tá phải tháo chạy cùng trẻ sơ sinh sau động đất

Giải cứu thần kỳ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: 'Ráng lên bé ơi, rồi sẽ được ăn kem!'

Hàng ngàn người muốn nhận nuôi bé sơ sinh sống sót sau động đất

Động đất tại Thổ - Syria : 1 trong 10 vụ chết người nhiều nhất từ đầu thế kỷ XXI

Trẻ sơ sinh và mẹ được cứu sống sau bốn ngày dưới đống đổ nát

Cứu người từ đống đổ nát 100 giờ sau động đất
Bãi đỗ xe thành nhà xác ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bé sơ sinh mất gia đình trong động đất Syria được bác nhận nuôi

Bé hai tuổi sống sót sau 79 giờ kẹt dưới tòa nhà sập

Những hình ảnh rơi nước mắt trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Người Thổ Nhĩ Kỳ mong thêm phép màu sau thảm họa động đất






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 9, 2023 at 3:53 PM
Subject: PVLC Tuần VI Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Lắng nghe Lời Chúa là chúng ta đóng vai hình ảnh một Maria thanh thản ngồi dưới chân Chúa (xem Luca 10:39) hằng tuần của chúng ta, 
để chúng ta nghe chính Chúa nói với chúng ta bằng PVLC hằng tuần, nghĩa là bằng "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và sự sống" (Gioan 6:69),
một yếu tố thần linh là Lời Chúa bất khả thiếu này mới có thể làm cho chúng ta biết "chọn phần tốt hơn" (Luca 10:42) là nên một với Chúa, 
để Chúa chiếm đoạt con người của mình và biến đổi cuộc đời của mình, đến độ "không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20).
Với ý thức và tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau theo dõi toàn bộ PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho Tuần VI Thường Niên (Năm A Chúa Nhật và Năm Lẻ Trong Tuần),
kèm theo cả các vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ trong tuần, ở những cái links sau đây:

Tuần 6

TN.CNVI-A.mp3 / https://youtu.be/33JuBDA0D48

Thu.2.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

ThanhValentine.mp3 https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 / ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.5.VI-TN.mp3

TN.VI-6.mp3 

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

Thu.7.VI-TN.mp3







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 8, 2023 at 6:13 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thể trong Thời Khoảng 6-8/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Với tất cả lòng tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, Đấng làm chủ thế giới loài người và muôn vật trên trời dưới đất 
bằng tất cả sự khôn ngoan quan phòng thần linh và quyền năng của một tình yêu vô cùng nhân hậu,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế, trong thời khoảng 3 ngày từ 6-8/2/2023, ở những cái links dưới đây:

Giáo Hội
Hiện Thế

Số người chết vì động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 11.200

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Thảm họa rơi xuống 'những nơi vốn đã cần viện trợ'

Khó đưa hàng viện trợ vào miền bắc Syria sau động đất

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tháo chạy khỏi vùng thảm họa

Bé gái che chắn cho em suốt 36 giờ dưới đống đổ nát

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ : Đông đảo người dân đến hiến máu


Động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Quốc tế ráo riết hỗ trợ

Hàng trăm gia đình Syria kẹt dưới đống đổ nát

Người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ chung tay ủng hộ nạn nhân của thảm họa động đất

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Không có người cứu các nạn nhânRơi nước mắt cảnh cứu hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Ít nhất 5.100 người chết, cứu hộ chạy đua với thời gian

Người Thổ Nhĩ Kỳ chống chịu đói rét sau động đất

Tiếng kêu cứu trong đêm sau trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Người sống sót sau động đất kể lại giờ cuối bên vợ

Giải cứu bé sơ sinh từ đống đổ nát sau động đất ở Syria

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Các nước khẩn trương hỗ trợ, chưa xác định có nạn nhân người Việt

Khoảnh khắc em bé Syria được cứu khỏi đống đổ nát sau động đất

Người dân Syria nói trận động đất 7,8 độ không khác gì ‘ngày tận thế’

Hàng ngàn trẻ em có thể đã chết trong vụ động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Ít nhất 100 dư chấn sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: WHO nói số nạn nhân tử vong có thể gấp 8 lần

WHO cảnh báo nạn nhân động đất có thể lên 20.000 người, các nước đua cứu trợ

Nhân chứng kể khoảnh khắc động đất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyên nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ gây thương vong lớn







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 5, 2023 at 4:03 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế thời khoảng 2-5/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính cộng đồng Dân Chúa, 

Dù thế giới của chúng ta đang xẩy ra những gì, liên quan đến tình trạng băng hoại về luân lý, bạo loạn trong xã hội hay bắn giết nhau bằng chiến tranh, cùng với các thứ thiên tai ... đang cùng nhau khủng bố tấn công con người càng văn minh về vật chất và cành nhân bản về văn hóa ngày nay, chúng ta vẫn tin vào sự quan phòng thần linh của Đấng làm chủ tất cả mọi sự đã đươc Ngài dựng nên nói chung và lịch sử thế giới loài người nói riêng. Vời lòng tin tưởng tràn đầy bình an theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay để mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến họ nhân loại đang cần đến LTXC biết bao hiện nay, chúng ta cùng nhau theo dõi tin tức trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ tại lăng "John Garang"

Diễn văn của Đức Thánh Cha tại buổi Cầu nguyện đại kết ở Lăng John Garang, Nam

Đức Thánh Cha chủ sự buổi Cầu nguyện đại kết tại Lăng "John Garang"

ĐTC Phanxicô gặp những người di tản nội địa

Diễn văn Đức Thánh Cha với những người di tản nội địa

ĐTC gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên của Nam

Diễn văn của ĐTC trước các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh của Nam

Diễn văn của ĐTC trước các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Nam Sudan

ĐTC gặp gỡ các lãnh đạo chính quyền và dân sự của Nam Sudan


HIỆN THẾ




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 2, 2023 at 8:18 PM
Subject: PVLC Tuần V Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Xin mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục Hành Trình Emmau hằng tuần để chính Chúa nói với chúng ta qua từng PVLC hằng tuần,
nhờ đó, "lòng chúng ta bừng cháy lên" (Luca 24:32) bởi "những lời Thày nói với chúng con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:69),
để chúng ta có thể làm chứng cho Người là Đấng đã phục sinh (xem Luca 24:35) trong cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta.




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 1, 2023 at 12:43 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 30/1 - 1/2/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 


Với tất cả lòng tin vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, Đấng làm chủ thế giới loài người và muôn vật trên trời dưới đất 
bằng tất cả sự khôn ngoan quan phòng thần linh và quyền năng của một tình yêu vô cùng nhân hậu,
chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện Thế, trong thời khoảng 3 ngày từ 30/1 đến 1/2, ở những cái links dưới đây:


Giáo Hội

ĐTC chủ sự Thánh Lễ cho hơn 1 triệu tín hữu tại sân bay Ndolo, Kinshasa

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ các nạn nhân bạo lực

Diễn văn của ĐTC trước đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn
ĐTC gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn “Dinh Quốc gia”

ĐTC Phanxicô bắt đầu chuyến tông du CHDC Congo và Nam Sudan

Đức cha giáo phận Rumbek và các bạn trẻ đi bộ 400 cây số để gặp ĐTC

Sơ Magaret Scott với sứ mạng giáo dục để giúp Nam Sudan phát triển


Hiện Thế

Boris Johnson: 'Putin từng dọa nước Anh bằng tên lửa'

Vì sao chiến tranh ở Ukraina sẽ không trở thành Đệ tam Thế chiến ?

Tình hình Miến Điện hai năm sau cuộc đảo chánh quân sự

Chiến tranh Việt Nam : Vai trò của Pháp trong Hiệp định Paris 1973

Việt Nam : Hiệp định Paris 1973 chỉ là một cuộc hưu chiến tạm thời

50 năm Hiệp định Paris: Hòa bình cho Mỹ nhưng không phải cho Việt Nam

Chơi trốn tìm rồi ngủ quên trong container, cậu bé Bangladesh thức giấc ở Malaysia






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 29, 2023 at 2:25 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 26-29/32023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính thưa cộng đồng Dân Chúa,

Trong thời khoảng 4 ngay vừa qua, theo dõi tình hình Giáo Hội Hiện thế "là ánh sáng muôn dân", với sứ vụ mang "vui mừng và hy vọng" đến cho con người đáng thương hiện nay,
đã xẩy ra những gì, xin mời chúng ta cùng nhau theo dõi, với tinh thần yêu thương, hiệp thông và phục vụ, ở những cái links sau đây:

Giáo Hội

ĐTC khai mạc năm tư pháp của Toà Thượng thẩm Rota ở Roma

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến

Đức Thánh Cha trước những thách đố của Congo và Nam Sudan

Vatican khẳng định không có đe doạ an ninh nào ở CHDC Congo và Nam Sudan, nơi

Các cuộc xung đột sẽ không ngăn được chuyến viếng thăm của ĐTC tại Nam Sudan

Đức Thánh Cha: Phê bình là tốt nhưng phải nói trực tiếp

Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023

Các Giám mục Tây Ban Nha lên án mọi bạo lực sau cuộc tấn công vào các nhà thờ

 

Hiện Thế 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 27, 2023 at 5:11 AM
Subject: PVLC Tuần IV Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được là tín hữu Công Giáo.
Hằng tuần, Mẹ Giáo Hội cống hiến cho chúng ta PVLC tuyệt vời,
giúp chúng ta chiêm ngưỡng và cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô,
nhờ đó, như gương mặt tỏa sáng của Moisen (Xuất Hành 34:35), 
đời sống của chúng ta mới có thể rạng ngời Dung nhan Chúa Kitô,
như các vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ trong tuần này.
Với ý thức ấy, chúng ta cùng nhau tiếp tục với PVLC Tuần IV Thường Niên 
trong thời khoảng 29/1 - 4/2/2023, ở những cái links sau đây:

Tuần 4

TN.CNIV-A.mp3 https://youtu.be/aqYoGq4sHAE

TN.IV-2.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1 - Thứ Ba)

Thu.4.IV-TN.mp3

TN.IV-5.mp3

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2 - Thứ Năm)

TN.IV-6.mp3

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2 - Thứ Sáu)

TN.IV-7.mp3






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 25, 2023 at 1:29 PM
Subject: Giáo Hội hiện thế - thời khoảng 23-25/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tr
ọng kính cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Giáo Hội trong thế giới ngày nay, một Giáo Hội là "ánh sáng muôn dân - lumen gentium", để mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes"
đến cho một thế giới càng văn minh về khoa học và kỹ thuật, và càng văn hóa về nhân bản và nhân quyền, càng trở nên vô thần duy vật, hiện sinh hưởng thụ, hận thù ghen ghét...
do đó họ đang hứng chịu cùng một lúc thảm họa thiên tai lẫn nhân tai, và thiên tai bị đồng hóa với nhân tai, bởi thiên tai do thảm họa con người băng hoại gây ra,
chúng ta hãy theo dõi những tin tức về Giáo Hội hiện thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

Giáo Hội 

ĐTC Phanxicô: Chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui

Đức Thánh Cha thảo luận với tâm lý gia về chủ đề lo sợ

Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm hơn đến các bệnh nhân phong

Công bố Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57

Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ucraina

Vatican tài trợ cho Ucraina 10,7 triệu USD trong năm 2022


Hiện Thế

Truyền hình Nga cảnh báo "đại chiến" mới giữa Nga và Ukraine

Nga thiếu hụt thuốc do chiến tranh

Những người Nga chiến đấu cho quân đội Ukraine

Những người nước ngoài tham chiến ở Ukraine

Tù hình sự Nga gia nhập Wagner : Kẻ sát nhân thành « anh hùng »

Trốn lệnh động viên của Putin bằng cách sống trong khu rừng băng giá

10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan

Covid ở Trung Quốc: Quan tài cháy hàng vì người chết gia tăng

Sắp bị làm thịt, con heo tại lò mổ Hồng Kông tỉnh lại, hất thợ mổ ngã chết

Biến đổi khí hậu: ‘‘Nguyên nhân chủ yếu’’ làm gia tăng nạn buôn người

Bí ẩn "hố thiên đường" sâu nhất thế giới ở Trung Quốc

Đồng hồ ngày tận thế: Chỉ còn 90 giây, cảnh báo nguy hiểm chưa từng có

Trí tuệ nhân tạo vẽ tranh thay họa sỹ : Làn sóng mới trong giới nghệ thuật

Những phát minh thay đổi thế giới trong năm Quý Mão






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 22, 2023 at 1:47 PM
Subject: Giáo Hội Hiện Thế - Thời khoảng 19-22/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng cùng Giáo Hội Đồng hành bằng tinh thần Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo trong thế giới ngày nay để có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho con người càng tân tiến càng bạo loạn và khốn cùng, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai do chính con người gây ra, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 19-22/1/2023 ở những cái links sau đây:

Giáo Hội:

Bài giảng của ĐTC: Chúa nhật III thường niên, 22/01/2023

Kinh truyền tin 22/01: thời điểm của cuộc gặp gỡ quyết định với Chúa Giêsu

ĐTC Phanxicô chống lại việc cử hành phụng vụ cách cẩu thả, thiếu chuẩn bị

Đức Thánh Cha mời Giáo triều Roma tĩnh tâm Mùa Chay

ĐTC Phanxicô: Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng nếu không làm chứng về sự hiệp nhất

Các sự kiện lớn của Giáo hội Công giáo trong năm 2023

Nhà thờ Công giáo lịch sử Chan Thar ở Myanmar bị đốt cháy san bằng

Ngoại trưởng Toà Thánh: Không thể cam chịu chiến tranh ở Ucraina tiếp tục kéo

Hiện Thế:

Tổng thống Ukraine khóc trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ rơi trực thăng

Nghịch lý của phương Tây : Muốn Ukraina thắng nhưng sợ hậu quả việc Nga bại trận

Lính Ukraine giương cờ ở Bakhmut chứng tỏ sự bất khuất

Chuyên gia Pháp : Thế chiến thứ III đã bắt đầu

Thụy Sĩ không loại trừ khả năng lấy tài sản Nga tái thiết Ukraine

Nga cảnh báo thất bại ở Ukraine có thể gây chiến tranh hạt nhân

Nga nói về thời điểm xung đột Ukraine có thể kết thúc

Nga thắng lợi ở Soledar, nhưng Ukraine 'vẫn quyết tâm'

Tình cảnh lính Ukraine rút chạy khỏi Soledar

Xả súng ở gần Los Angeles giết chết 10 người

Bác sĩ 80 tuổi từ chối nghỉ hưu để tiếp tục cứu người

Bác sĩ sử dụng thực tế ảo để giảm đau cho bệnh nhân và hơn thế nữa

Trung Quốc ghi nhận gần 13.000 người chết liên quan Covid-19 trong một tuần

Bầu trời đêm đang trở nên sáng nhanh hơn dự kiến

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 22, 2023 at 5:54 AM
Subject: Cung Chúc Tân Xuân Âm Lịch 2023 TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 19, 2023 at 5:16 PM
Subject: PVLC Tuần III Thường Niên Năm A
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Chúa Nhật III Thường niên được ĐTC Phanxicô chọn là Chúa Nhật Lời Chúa từ năm 2019 ngày 30/9, Lễ Thánh Giêrônimô, qua tự sắc "Người mở trí cho họ hiểu", và năm 2023 này là năm thứ 4 Giáo Hội cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa này.

Tại sao ĐTC Phanxicô lại chọn CN III Thường Niên này là Chúa Nhật Lời Chúa? Có thể là vì nội dung của các phúc âm được Giáo Hội chọn đọc cho ngày này, đó là bài phúc âm chất chứa lời rao giảng tiên khởi của Chúa Giêsu: "Nước Trời đã đến, hãy ăn năn hoán cải và tin vào Phúc Âm" (Phúc Âm Năm A và B), và "Hôm nay đoạn Thánh Kinh tai các người vừa nghe đã ứng nghiệm" (Phúc Âm Năm C). Mà Kinh Thánh chất chứa mạc khải thần linh chỉ ứng nghiệm nơi những ai "tin vào Phúc Âm" mà thôi, nghĩa là những người chấp nhận Lời Chúa và sống Lời Chúa.

Với tinh thần "tin vào Phúc Âm" cho "Thánh Kinh" được "ứng nghiệm" nơi bản thân mình, chúng ta hãy theo dõi PVLC ở những cái links dưới đây:







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 18, 2023 at 10:37 AM
Subject: Giáo Hội hiện thế: thời khoảng 16-18/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng cùng Giáo Hội Đồng hành bằng tinh thần Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo trong thế giới ngày nay để có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho con người càng tân tiến càng bạo loạn và khốn cùng, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai do chính con người gây ra, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 1-4/1/2023 ở những cái links sau đây:

Giáo Hội 

Hiện Thế






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 15, 2023 at 4:08 PM
Subject: Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 12-15/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hiệp thông với Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium" trong thế giới ngày nay, và tham gia sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, để mang lại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" cho con người càng tân tiến về văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng bạo loạn và suy vong hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta hãy theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 4 ngày qua , ở những cái links tin tức cần lưu ý sau đây:

Giáo Hội:

Thời sự:

Vụ tấn công chung cư ở Dnipro khiến dân Ukraina phẫn nộ muốn tiêu diệt nhà nước Nga
Tổng thống Ukraine: ‘Chúng tôi đang tiến tới chiến thắng’

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: 'Thực tế, chúng tôi đã là thành viên NATO'

Trung Quốc ghi nhận gần 60.000 người chết liên quan Covid-19 trong một tháng






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 12, 2023 at 8:22 PM
Subject: PVLC - Tuần II Thường Niên
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nếu chủ đề của chung Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14), thì có hợp với PVLC Chúa Nhật 2 Thường niên và các ngày trong Tuần 2 này hay chăng? Chúng ta thử theo dõi bài chia sẻ cả tuần kèm theo những cái links sau đây, bao gồm cả về Thánh nhân trong tuần:

Tuần 2

TN.CNII-A.mp3

TN.II-2.mp3

TN.II-3.mp3

ThánhAntonVienPhu.mp3 https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1 Thứ Ba)

TN.II-4.mp3

TN.II-5.mp3

TN.II-6.mp3

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1 Thứ Sáu)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 11, 2023 at 11:49 AM
Subject: Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 9-11/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Hiệp thông với Giáo Hội "là ánh sáng muôn dân - lumen gentium" trong thế giới ngày nay, và tham gia sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội, để mang lại "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" cho con người càng tân tiến về văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng bạo loạn và suy vong hơn bao giờ hết hiện nay, chúng ta hãy theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 3 ngày qua' ở những cái links tin tức cần lưu ý sau đây:

Giáo Hội:

Thời sự:
CSIS: Nếu Mỹ bảo vệ Đài Loan, cuộc xâm lược của Trung Quốc sẽ thất bại




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 8, 2023 at 3:52 PM
Subject: Giáo Hội hiện thế - Thời khoảng 5-8/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tiếp tục hiệp thông cầu nguyện bằng Niềm vui Emmanuel, theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay của Công đồng Vatican II, Cộng đồng Dân Chúa chúng ta cùng nhau quan tâm và lưu ý đặc biệt đến tình hình Giáo hội, từ những gì liên quan đến ĐTC Phanxicô, đến Giáo Hội, đến tình hình thời cuộc trong 4 ngày qua ở những cái links tin tức sau đây:

Giáo Hội
Thế Giới







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 5, 2023 at 8:58 PM
Subject: PVLC Tuần 1 Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thế là chúng ta cùng với Giáo Hội chính thức bước vào Mùa Thường niên với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Thứ Hai, ngày 9/1/2022, ngay sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh.
Mùa Thường niên bao gồm tất cả là 34 tuần lễ, nhưng được chia ra làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 ngay sau Mùa Giáng Sinh, và giai đoạn 2 ngay sau Mùa Phục Sinh.
Mùa Thường niên sau Mùa Giáng Sinh dài nhất là 9 tuần và ngắn nhất là 5 tuần, hoàn toàn theo Phúc Âm Thánh ký Marcô.

Vì Mùa Thường niên sau Mùa Giáng Sinh nên nội dung và ý nghĩa của Mùa Thường niên ở giai đoạn 1 này mới tiếp tục chủ đề của Mùa Giáng Sinh sau Lễ Hiển Linh, đó là chủ đề
"Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14). 

Chủ đề cốt lõi chính yếu này của Mùa Giáng Sinh sẽ tiếp tục làm sáng tỏ ý nghĩa PVLC của cả Chúa nhật lẫn ngày thường trong tuần của Mùa Thường niên sau Mùa Giáng sinh,
như chúng ta thấy ở trong những cái links trong Tuần 1 Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh sau đây:




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 4, 2023 at 11:03 PM
Subject: Giáo Hội hiện thế - thời khoảng 1-4/1/2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng cùng Giáo Hội Đồng hành bằng tinh thần Hiệp thông Tham gia Sứ vụ Truyền giáo trong thế giới ngày nay để có thể mang vui mừng và hy vọng đến cho con người càng tân tiến càng bạo loạn và khốn cùng, bởi cả nhân tai lẫn thiên tai do chính con người gây ra, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế trong thời khoảng 1-4/1/2023 ở những cái links sau đây:

Giáo Hội 

ĐTC Phanxicô: Chúng ta bước đi cùng nhau trong đức tin

Chi tiết Thánh lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI

Đức Biển Đức XVI sẽ an nghỉ trong mộ của thánh Gioan Phaolô II trước đây

Đức Biển Đức và đức tin như một con đường

Đức TGM Georg: Sống và rao giảng đức tin vào Thiên Chúa là điều quan trọng nhất nơi

Di hài của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô

Hàng ngàn tín hữu ở Roma và khắp nơi trên thế giới đến kính viếng Đức Biển Đức

Những lời sau cùng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức: “Lạy Chúa con yêu mến

Chúc thư tinh thần của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Lời phân ưu từ khắp thế giới về sự qua đời của Đức Biển Đức XVI

Lombardi: Đức Biển Đức XVI, một cuộc đời dấn thân để gặp gỡ khuôn mặt của Chúa

Thời Cuộc
Thiên Tai


Bóng đen Covid -19 trở lại : Nhiều nước tăng cường kiểm soát khách đến từ Trung Quốc

Nhân chứng ghi hình xe xếp hàng dài bên ngoài nhà tang lễ ở Bắc Kinh

Lái xe 160 km mới phát hiện bỏ quên vợ dọc đường